1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BÁC ƠI CHO EM HỎI CHÚT

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi theoneinh, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theoneinh

    theoneinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    CÁC BÁC ƠI CHO EM HỎI CHÚT

    EM NGHE NÓI ĐỢT VỪA RỒI CÓ MỘT SỐ NGƯỜI ĐI THEO DIỆN HỌC BỔNG FULBRIGHT HỌC HẾT TIỀN RỒI MÀ VẨN KHÔNG QUA NỔI KÌ THI TIẾNG ANH , MỘT SỐ NGƯỜI ĐI LÀM THÊM Ở NGOÀI , MỘT SỐ NGƯỜI DO KHAI BÁO THÔNG SAI PHẢI VỀ NƯỚC . KHÔNG BIẾT CÓ ĐÚNG VẬY KHÔNG ?
    NẾU QUẢ NHƯ VẬY THÌ BUỒN NHỈ
  2. psi_tau

    psi_tau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    To Theoneinh: không biết bạn có được thông tin đấy ở đâu, nếu quả đúng như vậy thì đáng buồn thật. Nhưng tôi có một số người bạn hiện đang đi theo học bổng Fulbright và theo họ thì tình hình không phải như bạn nghĩ đâu. Cứ hình dung 25 người được học bổng hàng năm phải vượt qua mấy trăm lượt người để có được học bổng (mỗi lĩnh vực chỉ cho 1-2 người mà thôi), thì bạn đã đủ hình dung mức độ cạnh tranh của cuộc thi như thế nào rồi. Tôi cũng hơi nghi ngờ thông tin nói là những người này không thi nổi tiếng Anh để phải về nước. Cũng theo những người bạn của tôi thì điểm TOEFL trung bình của các anh chị đó là xấp xỉ 600, rất nhiều người trong số họ đang làm ở các tổ chức quốc tế. Tất nhiên điểm TOEFL không đủ đảm bảo rằng họ sẽ đọc thông, nói thạo khi đặt chân đến đất Mỹ, nhưng những người bạn của tôi thì họ đều hoà nhập rất nhanh với cuộc sống và trường học tại nước Mỹ.
    Nói chuyện thi tiếng Anh không nổi phải về nước, có lẽ bạn đề cập đến một số người đi cách đây khoảng 7-8 năm (diện quan chức chính phủ gì đó).
    Còn chuyện mọi người đi làm sau khi học thêm thì bản thân chương trình Fulbright có một chính sách dành cho các scholar sau khi học được phép kiếm việc tại các trường học hoặc viện nghiên cứu phù hợp vơi chuyên ngành của họ. Thời gian ở lại cũng không được quá 1 năm đâu, và khi đi làm thì họ sẽ không nằm trong diện lĩnh học bổng Fulbright nữa mà chính trường học hoặc viện nghiên cứu kia sẽ trả lương cho họ.
    Chuyện vi phạm chính sách di trú nhập tịch của một số fellow có lẽ xảy ra ở một vài học bổng khác (trong phạm vi bài này tôi không tiện đề cập đến).
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với vạn @psi_tau.
    Một trong những tiêu chuẩn để xét tuyển Fulbright là điểm TOEFL, ngoài ra xin vào những trường ĐH còn có nhiều tiêu chuẩn và đòi hỏi khác.
    Về chuyện đi làm thêm cũng không có gì xấu cả. Đó là chuyện bình thường. Nhiều khi chuyện đi làm không phải là vì lý do kinh tế mà là vì kinh nghiệm. Phần lớn sinh viên nhận học bổng F ngoài không mất tiền học còn được tiền trợ cấp sinh hoạt lên đến $18,000/năm.
    Đối với sinh viên bên này có đi làm mới là có thực hành khác với nhiều sinh viên ở Việt Nam là chỉ học lý thuyết suông.

Chia sẻ trang này