1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi em hỏi nhé : Muốn thành lập một tờ báo tư nhân cần làm những gì ?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi hanoiluxury, 01/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của cụ Phan Đăng Lưu (*)
    Cụ giải thích rất đơn giản và rõ ràng về "tự do báo chí" .
    Bài đăng trên báo "Dân Tiến" thời đó và được báo "Kiến Thức Ngày Nay" đăng lại .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc cụ Phan hoạt động chống Pháp , có lẽ phần lớn các vị lãnh đạo VN hiện tại chưa sinh ra hoặc còn quá bé . Cụ Phan sống thời ấy còn lạc hậu , thông tin ít và nghèo .....nhưng rõ ràng qua bài báo trên , chúng ta thấy với tầm nhìn và tư duy của cụ , nhiều vị lãnh đạo đương nhiệm thời nay thua hẳn từ một đến n bậc.
    (*)Tiểu sử cụ Phan Đăng Lưu :
    Phan Đăng Lưu (1902-1941) là Nhà hoạt động Cách mạng nổi tiếng của **********************.
    * Quê quán: xã Tràng Thành (nay là Hoa Thành), huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
    * Ông tốt nghiệp Trường Canh nông và tham gia Hội Phục Việt (sau đổi thành Tân Việt Cách mạng Đảng)làm đến chức uỷ viên Tổng bộ.
    * Năm 1928, tham gia xuất bản ?oQuan hải tùng thư? tại Huế; uỷ viên thường vụ của Tổng bộ Đảng Tân Việt. * Ngày 15 tháng 12 năm 1928, ông sang Trung Quốc để liên lạc với Tổng bộ Thanh niên cách mạng đồng chí Hội.
    * Tháng 9 năm 1929, ông bị chính quyền thực dân Pháp bắt tại Hải Phòng và bị kết án tù khổ sai và đày đi Buôn Ma Thuột.
    * Ra tù năm 1936, ông tham gia lãnh đạo phong trào Mặt trận Dân chủ ở Huế. Trong thời gian này ông đã viết nhiều bài báo, tác phẩm với bút danh Tân Cương, Phi Bằng.
    * Năm 1938, ông được bầu Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương
    * Tháng 11 năm 1939, ông tham dự Hội nghị VI (Hội nghị quyết định nêu cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thành lập Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế)
    * Tháng 7 năm 1940, ông thay mặt Trung ương Đảng dự Hội nghị của xứ uỷ Nam Kì, thông qua đề cương chuẩn bị khởi nghĩa.
    * Tháng 11 năm 1940 ông tham dự Hội nghị VII của Ban Chấp hành trung ương Đảng. Tại Hội nghị này, ông được bầu là Ủy viên Thường vụ và được phân công chỉ đạo phong trào ở Nam Kỳ. Trung ương Đảng đã cử ông vào Nam Kì để thông báo hoãn cuộc khởi nghĩa.
    * Ngày 22 tháng 11 năm 1940, ông bị bắt khi vừa về đến Sài Gòn do kế hoạch bị bại lộ .
    * Ngày 18 tháng 8 năm 1941, ông bị thực dân Pháp kết án tử hình và bị bắn ở Hóc Môn
  2. thaothucsg

    thaothucsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em biết cái tờ Kiến thức ngày nay đăng bài của cụ Phan Đăng Lưu là số ra ngày tháng năm nào vậy bác ?
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    to LeVietHa:
    Tớ chả thấy cụ nói đuợc cái gì ra hồn cả, về tự do báo chí.
    Cái câu này của bạn:
    làm tớ buồn cười lắm. Nói kiểu đó, cứ giỏ những bài tuyên truyền mà phương Tây hoặc mấy trang Web hải ngoại ra mà xem thì ai chả nói được. Các nhà lãnh đạo VN, không phải chỉ bây giờ, mà ngay từ xưa, đã hiểu rất sâu về đặc tính báo chí ở phương Tây, nên họ đã biết sử dụng nó để tuyên truyền cho mình, phục vụ cho công tác đấu tranh của họ trên trường quốc tế , và họ cũng rất hiểu cái dó nếu áp dụng vào môi trường xã hội VN ở thời điểm hiện nay thì sẽ có tác động gì, dẫn đến cái gì. Họ không cần bác, cụ Phan Đăng Lưu sống lại hay mấy anh nhà báo dạy họ phải làm gì đâu
    Vấn đề này, trong các cuộc thảo luận về DC ở bên Langven cũng nói qua rùi, cũng chả muốn mất thời giờ làm gì.
  4. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Quả đất này chỉ còn khoảng đúng vài nước - có thể đếm trên một bàn tay - không cần dạy , không chịu học , lúc nào cũng tự bốc thơm vung lên là mình đúng , mình là cơ chế " ưu việt" (!) ... cho nên phải chịu cảnh tụt hậu với toàn cầu .
    Lấy thí dụ chiến dịch "cải tạo tư sản 1977" bất chấp ý kiến nhân dân , "cải cách giá lương tiền 1985" và trước đó là "cải cách ruộng đất" ......
    Ba cái "cải" chủ quan , duy ý chí không lấy tiếng nói dân làm gốc , mỗi lần "cải" đưa nước nhà tụt thêm khoảng một thập niên .
    Mà thôi , bạn có lẽ là thế hệ sau nên cũng khó hình dung ra vấn đề . Xin stop vậy
    Được le_viet_ha_new sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 08/12/2006
  5. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Bài này đăng trên " Kiến thức ngày nay " khoảng 4 năm , nhân ngày báo chí Việt Nam . LVH scan và quên lưu chính xác ngày tháng .
    Nhưng theo "Date modified" của file ảnh này trên PC thì đó là ngày 21-06-2002 .
    Như vậy có thể tờ "Kiến thức ngày nay " đăng tin này là ngày 21-6-2002 hoặc vài ngày trước đó .
    Cảm ơn sự quan tâm của bạn
  6. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Cái loại suốt ngày chỉ biết bới móc quá khứ, lấy những sai lầm của họ thời mà họ còn ấu trĩ, ngây thơ trong quản lý kinh tế, nhai đi nhai lại trong thời đại này, thì chỉ khiến cho người ta cười vào mặt thôi
  7. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể chỉ ra chính xác đó là nước nào được không ?
    Ví dụ cho trường hợp VN, nếu đúng như bạn nói thì giờ đang ngồi ôm bom như Bắc Hàn chứ làm gì có internet để mà bốc phét.
    Tôi cũng nghĩ như langtubachkhoa, lãnh đạo hiện nay họ không cần phải dạy họ thế nào là tự do báo chí bởi lẽ họ quá hiểu nó rồi;
    Bạn nên đọc kỹ bài của langtu; từ không cần mấy bác nhà báo phải dạy sang không chịu học, không chịu dậy là 2 ý hoàn toàn khác nhau; Khả năng đọc hiểu và suy luận của bạn đang có vấn đề.
  8. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Còn về làm báo tư nhân hiện nay, chính xác theo kiểu tư nhân đội lốt nhà nước là hoàn toàn có thể nếu các bác định làm ở những mảng không quá nhậy cảm, không liên quan đến chính trị, xxx này nọ;
    Đó là điều kiện cần, còn điều kiện đủ nữa là bác phải có nhiều tiền hoặc cái ô nào to một tý; còn nếu không có thì thôi quên nó đi đợi đến lúc nào có thì làm.
  9. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng dùng "Cái loại" để thay thế đại từ nhân xưng , trong thảo luận chúng ta nên hòa nhã . Không nhất thiết phải nóng nảy sẽ làm giảm tính thuyết phục .
    Nếu bạn nói sai lầm của quá khứ thì LVH cũng có thể nói đang sai lầm ở hiện tại , một trong những sai lầm đó là chủ trương để DNNN làm chủ đạo , sai lầm này sẽ tiếp tục khoét sâu và làm giảm đi rất nhiều sự cạnh tranh của VN cùng các hiện tượng xã hội khác như tham nhũng , tư bản đỏ , cty gia đình ( kiểu Điện lực HCM ) , kinh tế đen cấp nhà nước ( kiểu Mai Văn Dâu- Mai Thanh Hải ) ...( bạn tự hiểu )
    Điều bất công lố lăng nhất là DNNN lỗ thì được cấp vốn ưu đãi , dùng ngay tiền đóng thuế của nhân dân ( tức các DNTN ) và tiền vay viện trợ rót vào , được dùng luật riêng ( luật DNNN ) trong môi trường cạnh tranh "bình đẳng" (!) , tương lai nó tiếp tục là những ổ đen cho tham nhũng và phá phách vì tính quản lý yếu kém đúng như tinh hoa của cha ông đã dạy từ ngàn xưa : "Cha chung không ai khóc!"
    Sai lầm này sẽ chịu chung số phận của các sai lầm "cải" trước kia , nghĩa là để rồi thế hệ sau chúng ta hơn chục năm sau ( 2020 )lại ngồi than thở thế hệ cha ông của chúng ( 2006 ) ...ấu trĩ và làm tụt hậu đất nước !
    Được Le_Viet_Ha_new sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 09/12/2006
  10. khongcoviecgikho

    khongcoviecgikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hế hê , chú Êu 999 lâu lắm không gặp anh nhớ chú quá !
    Chú chứng minh câu " họ quá hiểu báo chí tự do là thế nào rồi " hộ anh cái .
    Nói phải có lập luận , chứng minh đàng hoàng chứ .
    Anh nhớ hồi xưa nhà anh có nuôi một chú Cẩu cứ hóng hớt ra ngõ sủa , cả nhà anh ngó ra thấy chẳng có ai mà cũng chẳng có trộm . Bực mình quá anh liền bỏ ra một tuần dậy nó cách sủa . Hễ có trộm mới được sủa , từ đó chú Cẩu nhà anh cũng biết lập luận chứng minh đàng hoàng trước khi cất tiếng Gâu .
    Chứng bệnh chó sủa trăng của nó giảm hẳn .

Chia sẻ trang này