1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi một ngày nên học bao nhiêu từ mới tiếng anh

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi trangpham612, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói có bác cày GRE mỗi ngày 80 từ để cho hết cái word list của nó. Có cao thủ nào chỉ cách để nhớ đc mỗi ngày khoảng 30 từ hok nhỉ? (mấy cái từ khó nhăn của GRE ý ạ )
  2. o0mongmo0o

    o0mongmo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Mình ko đặt vấn đề học bao nhiêu ngày 1 từ
    Theo mình thì mỗi ngày bạn dịch 1 đoạn báo bằng tiếg anh
    Cứ tích cóp lâu ngày .Cùng với sự lặp lại các từ gặp lần đọc trước
    Với ngữ cảnh cụ thể như thế sẽ dễ "hấp thụ"

  3. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    tuỳ xem bạn đang ở đâu , nếu mà ở nước ngoài dùng hàng ngày thì mỗi ngày học tầm 100 từ nhất là thời gian học tiếng , vì vừa học vừa thực hành luôn . học càng nhiều quên bớt là vừa . Còn ở trong nước học đủng đỉnh thì mỗi ngày đọc một bài báo và học thêm khoảng 15-20 nữa .
    Ngày xưa mình học mỗi ngày khoảng hơn 100 từ nghiêm túc luôn .
  4. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    1 từ 1 ngày
    Vì là đầu óc em hơi có vấn đề về trí nhớ, những cái gì liên quan đến học thuộc lòng, chữ viết và con số là hơi bị ngu ngu. (bằng chứng là cứ 3,4 tháng lại phải ra Bank xin số Pin mới )
    Sao nhồi được 20 từ ngaỳ nhỉ ???
    1. Viết ra giấy, kiểu bị chép phạt, 1 từ 20 dòng ? Luyện tay dẻo, sau viết chữ nó cứ theo quán tính trôi ra, tự nhiên đúng.
    2. Viết ra quyển sổ nhỏ? đi đâu cũng lôi ra tranh thủ lật lật lật, ngó ngó ngó.
    3. Viết lên stickies dán khắp nơi? Giấy nhiêù mầu dán khắp phòng để trang trí luôn thể.
    4. Ngồi ngắm từ, như kiêủ ngắm người iu ý, đến khi nào nhớ mẹt nó thì thôi
    5. Mua cái kim từ điển, cần đâu thì bấm đấy, bấm nhiêù quen tay, khắc tự thuộc.
    Có cách nào thông minh hơn tí không nhỉ? các bác bảu em với.
    Xin chỉ giáo!
    dạo này tiếng quái gì của mình cũng lởm, hic
    Được que_cui sửa chữa / chuyển vào 04:25 ngày 29/02/2008
  5. motdemthoi11

    motdemthoi11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    50 từ, và đừng quên tập viết mỗi từ 20 chục lần để thật nhớ mặt chữ
    nhớ được 50% số từ mới đó khi 1 ngày qua đi đã là thành công rồi
  6. titbeo88

    titbeo88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bác gì kế trên:
    E ôn khối d nên hay gặp tình huống là lập đi lập lại nhiều lần, nhìn mặt chữ thì quen rồi nhưng nghĩa thì nhớ ko chính xác. Vd nhé: suggest, surpose - gặp 2 từ này tháng trước e toàn quên nghĩa, cứ thấy su su thôi, ko nhớ chính xác được. Đó là lý do tại sao phải gặp đúng từ đó nhiều lần, ôn đi ôn lại ấy ạ!
    Nhớ đc 20 từ?
    Nguyên tắc là gặp đi gặp lại nhiều lần như trên. Tóm lại: gặp liên tục cũng tạm coi như mình đang sống ở nước ngoài, ko thể nhớ mang máng là mình gặp thằng này ở đâu rồi thì phải. Đã muốn thì quyết học luôn. Sau có quên thì cũng ôn lại 1 2 lượt là nó vào được cái vốn từ sống, active vocabulary thì phải.
    Một yếu tố khác mà ko biết mọi người có để ý ko? Đó là những từ thuộc về SGK, e nghĩ thế, như Vocabulary, Grammar... chịu khó viết ra. Những từ này được dùng để đánh dấu phần mình đang học. Ví dụ bác dán mảnh giấy vàng bé bằng bàn tay lên máy tính, bên trái ghi Vocaburaly, 1 đống câu có từ mới, bên phải ghi Grammar, 1 2 câu ngữ pháp thấy đặc biệt. Vd như phần chữa lỗi sai của đề thi tiếng Anh ấy, ghi mấy câu đây ra, vd khác dễ hình dung hơn như việc khác nhau khi dùng How, What trong câu cảm thán... Ngay cả khi mình liệt kê những tài liệu mình có ra, dùng những từ mình có sẵn vd news, article, magazine... - những từ ko mới, đa số đều biết nhưng phải vận dụng, nó cũng góp phần tăng cái tinh thần học của mình lên.
  7. titbeo88

    titbeo88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cách của mỗi cá nhân, là e đây: Ai có cách gì thì cùng đưa lên, các 4rum khác cũng có bài khá hay, họ đưa cách của mình lên trên cơ sở 1 bài gốc của chủ topic khá hiệu quá! Nhiều nơi thì chỉ đưa mấy bài báo có sẵn vào. Cách mà mọi người thực hiện thì mình có thể bắt chước theo, theo e thế là hợp nhất.
    _Một ngày ôn 3 bài trên BBC, phần BBC Việt ngữ, học tiếng anh. Sáng + trưa + tối. Tối hôm đó ôn lại bài cho cả ngày, tối này là vào lúc trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau, đọc qua 3 bài hôm qua 1 lượt. Gặp từ nào mình đánh dấu là từ mới thì chỉ cần ghi 1 lần (lúc học thì viết 2 dòng là tốt nhất, ko thì viết 1 dòng, ko cần viết 10 hay 20 dòng, e đã thử, quan trọng là gặp lại nó, ko quan trọng là viết nó quá nhiều) và học bài mới luôn. Riêng BBC có phần nghe nên nếu được thì lúc ôn lại vừa đọc vừa nghe luôn, chỉ cần 1 lần vì là revision, lúc học bài đó lần đầu thì vừa ghi ra giấy, vừa nghe 3 lần. Việc nghe cũng động viên mình kiên trì.
    _Làm Flash Card hoặc Giấy dính vàng Stick gì gì đó. FD thì mình ghi nghĩa 1 mặt, ghi từ 1 mặt, từ có trong 1 câu nào đó thì càng tốt, câu đơn giản thôi. Vd: Most of the computers in the laboratory are out of order. Câu vừa rồi có từ lab = laboratory và có từ out of order. Nghĩa đơn giản mà lại dễ nhớ, ko chọn câu có tới 3 4 từ mới hay câu quá dài vì FD có thể dùng lung tung, tại nhiều nơi, đừng mang vào WC là được, thấy bảo dán giấy vàng Stick thôi, e thì chả dán bao h, e mang truyện tranh vào, he he. Giấy vàng thì ghi 1 lô từ cũng được, nhưng cũng theo cách như trên nhé.
    Ngoài ra e còn ôn lại bài test mình làm hồi học lò, tổng hợp những cái mới, bài đọc hiểu cũng hòm hèm 2 3 tờ trong sổ xoắn bé bé. 2 cách trên là để nhớ từ là chính nhưng ít qua. Có câu, muốn lên level 1 thì cứ tập như thằng muốn lên level 3, có cố mà ko hiệu quả cũng đc cái 1, nghe hơi phét.
    E xin lỗi vì viết hơi bị dài, tại các 4rum, ngay cả dethi.com topic thế này người ta chỉ nói 1 2 câu rồi bỏ đi mất, đọc qua cũng chỉ tham khao được tí xíu, hỏi đáp thế thì ko hiệu quả lắm! Hứng thì viết luôn .
    @trangpham612: cách của mình là cách dân nghiệp dư thôi, muốn hỏi rõ hơn thì phải hỏi sv các khoa học tiếng Anh hay học bằng tiếng Anh ấy .
  8. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Sống lao động và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại mỗi ngày học 5 từ là quá được rồi . Hình như từ vựng dùng cho cuộc sống chỉ cần đến 4000 từ thôi .
  9. trangpham612

    trangpham612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghe nói sinh viên đh ngoại ngữ tốt nghiệp thì biết khoảng 4 nghìn từ thì phải
  10. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày học 5 quên 4 từ còn lại thì đã biết lâu rồi nên ko quên .
    đọc + viết + bốc phét thì nhớ lâu

Chia sẻ trang này