1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi, thế này thì tức quá!!!!!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Thieu_iot, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    bác Tuấn nói cái thằng bên ta hay bên nó .
    Em đọc rồi ,cái ông nông dân đấy kiến thức thì ít mà bôi-mariot thì nhiều .Thế mà cũng post được quả dài phết .

    HAVATAGE in Hell

    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  2. minhchau

    minhchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa với các vị là hầu như thằng nào cầm tới cây ghi ta điện là cũng đều cầm qua cây ghi ta thùng rồi và kỹ thuật ghi ta điện thì hoàn toàn khác ghi ta thùng. Và những thằng chơi rock đều cũng phải học qua cổ điển cả, vì cổ điển dạy nhạc lý rất kỹ, tuỳ sở thích mà sau đó sẽ phát triển thôi, tới giai đoạn nào đó mình sẽ phát hiện sở thích về âm nhạc thì mình sẽ đi theo con đường đó mà thôi, thằng thì theo rock, thằng theo pop, thằng tiếp tục học cổ điển ...
    Công nhận paco de lucia là trùm về flamenco nhưng cú thử kêu ông ta đánh 1 đoạn guitar điện thử xem, có nhiều kỹ thuật thì cả hai giống nhau, nhưng đa phần là khác hoàn toàn. Thằng nào cũng đòi hỏi phải khổ luyện như nhau mà thôi và trình độ của mình tới đâu mà thôi, hoàn toàn không có chuyện ngón của guitar điện thì chạy chậm hơn guitar thùng. So sánh khập khiễng là điều không chấp nhận được, paco de lucia (flamenco) thì phải so sánh với cỡ joe satriani (rock) chứ chẵng lẽ so sánh với thằng lead của the wall (rock) hay sao. Xin thưa là những thằng lead của mấy đám death, black bây giờ đều được học đàn từ nhỏ (6, 7 tuổi), trong các trường dạy nhạc cả, trình độ của nó thì cũng chẳng thua những thằng chơi classic cùng tuổi đâu ạ. ****t..........
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ý chú ơi, đâu phải ai chơi Rock cũng phải học qua cổ điển đâu ?
    H.Nhân
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    "Trong khi đàn điện chỉ cần bấm nhẹ là kêu"
    Đấy mới là cái vấn đề đáy ạ, hic hic, em tập mãi mà vẫn bị chạm dây. Nếu qua phơ thì chạm một chút thôi là phát ra tiếng ngay, nghe chối lắm !

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hnhan nói đúng, nhưng là số quá ít, chắc không nói ai cũng biết có một sư phụ guitar điện không học hành chi cả hê hê lão này bay xuống hồ quá đẹp
    nhưng bỏ qua đi, không lẽ Cinderella hát một bài Rock n" Roll thì nói họ chơi Rock n" Roll hehe
    [​IMG]
    If I show you heaven, you must show me hell
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    ừa, nhưng khoái mấy thằng hông học hành gì hết đánh hơn, nó có vẽ ngẩu hứng và đơn giản, lại bluesy hơn cái đám kia, Ace Frehley, Slash là hai đại diện tiu bỉu ^_^
    H.Nhân
  7. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Em không biết rõ ông nào nói câu các rocker nên đổi tên nhạc cụ ,chắc là Segovia. Nhưng đấy là Segovia, còn những thằng đọc vài ba cuốn phê bình lí luận , mà đã tưởng mình là Mahler, Karajan làm gì có tư cánh nhận xét về rock , có thể là không bằng Mozart nhưng cũng còn hơn mấy thằng cả đời không viết nổi một nốt nhạc. Những thằng hoang tưởng dạng đó hoá ra lại có nhiều quá thể. Cả trong cái box đáng yêu này cũng thế, tuy bệnh nhẹ hơn chút ít. Kính.

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  8. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Híc, hôm nay cháu mới mò vào cái topic đấy bên box Nhạc cổ điển xem thì bị đập ngay 1 cái to uỳnh vào giữa mặt:
    Cháu ko biết sao hết .. các bác dạy cho cháu nghe với ạ .. thật lòng đấy .. giúp cháu với .. HOANG MANG quá! Hix, nhạc cổ điển thì papa của cháu nghe nhiều nên thi thoảng cháu cũng nghe ké .. nhưng cháu ko tìm ra cái link giữa nó với rock để với tới cái gốc rễ kết luận rằng Mozart với Beethoven là cụ kị của rock ạ! HELP
    Và mây trôi, nước trôi, ngày tháng trôi cùng lướt trôi

    Out of hand and out of season
    Out of hate and out of feeling
  9. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ấy dà, chắc mấy chú bác bên đó đang xỉn lại ham hố post bài đấy mừ.
    H.Nhân
  10. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Tôi trước cũng nghe cổ điển vì học guitar nhưng bây giờ thì bỏ vì cổ điển hay pop đều không đủ ầm ĩ mà làm vơi nỗi buồn như rock. Như vậy là gì? Phải nghe nhạc nào mà ta tìm thấy sự đồng cảm hay như mấy bác nghe nhạc cứ bô bô là phải nghe bằng trái tim vậy , còn kĩ thuật hay trình độ là cái xét sau. Thế nên bố bảo mấy thằng nghe pop mới chuyển sang nghe rock mà hãy để họ tự tìm hiểu cũng như tôi bây giờ có bắt nghe cổ điển cũng chịu, không nghe nữa vì không có cảm xúc...
    My life is lighten by you...Venus...my star

Chia sẻ trang này