1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác sĩ khuyên nên cho trẻ đi khám tổng quát đều đặn

Chủ đề trong 'PR' bởi truongbaovevieta, 22/05/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongbaovevieta

    truongbaovevieta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thủy Tiên ở Tp. Hồ Chí Minh thắc mắc: “Mình có hai con, một bé 7 tuổi và một bé 3 tuổi. Cả hai cảm giác chẳng được mũm mĩm giống những đứa trẻ khác và thường mắc bệnh vặt vãnh. Mình có hãy dẫn bé tới khám sức khỏe tổng quát hay không?”.
    TS-BS Khắc Việt, Bộ môn BS chuyên khoa, đại học Y Dược Sài Gòn, cho rằng: “Với trẻ thơ (từ 0 đến 18 tuổi), vấn đề kham suc khoe di du hoc cần phải có, chỉ cần khám sàng lọc định kỳ cho trẻ khi sở hữu những nguyên tố tiềm ẩn”.
    Người lớn được khuyên khám tổng quát định kỳ mỗi năm để rà soát xem sở hữu bất thường gì xảy ra trong thân thể hay ko. Khám tổng quát định kỳ thường không có mục đích chi tiết hay nhắm tới 1 bệnh lý nào rõ ràng. lúc đấy, chúng ta không biết được trong cơ thể của mình đã bị nên bệnh lý nào.
    [​IMG]
    Như Tiến sĩ-Bác sĩ Khắc Việt, có trẻ con thì chỉ cần khám sàng lọc, tức thị khám có chỉ tiêu, lúc với những nguy cơ về một hoặc một số bệnh lý chi tiết nào đấy. Việc tầm soát sớm khi có những nhân tố khả năng sẽ xác định kiên cố trẻ có bị bệnh hay ko, hoặc đã mắc rồi thì bệnh có diễn tiến mới như thế nào.
    Nếu như trẻ (lúc sơ sinh đến 18 tuổi) lớn mạnh, sinh hoạt thường ngày, tiêm chủng đúng lịch, các chỉ số về cân nặng, chiều cao, chỉ số BMI nằm tầm có thể chấp nhận được thì cũng chưa phải hãy khám tầm soát. Việc chủng ngừa là quan yếu nhất. Khoảng 4 tuổi, vấn đề chụp ảnh phổi, siêu âm tim không cấp thiết, nhiều khi còn gây hại cho bé phổ quát trên.
    Bên cạnh đó, việc sàng lọc nên được thực hành ngay khi trẻ mang bất kỳ dấu hiệu lớn mạnh không thường nhật nào, chẳng hạn gầy gò, thừa cân, đau ở 1 hoặc phổ biến phòng ban trên thân thể... cha mẹ nên đưa trẻ đến xet nghiem sang loc sau sinh các phòng khám nhi.
    Chính Bác sĩ khám bệnh sẽ là nhân vật lựa chọn phải chuyển bé tới đâu thì phù hợp (nếu nên thiết). sai trái của những cha mẹ là hay dựa hơn những dấu hiệu bệnh ban đầu của trẻ rồi tự ý lựa chọn cho bé tới khám ở các phòng khám nhi.
    Chẳng hạn, lúc trẻ kém nâng cao cân, phụ huynh vội vàng đưa trẻ tới kiểm tra tại phong kham nhi bản chất, trạng thái cân nặng của bé không yêu cầu còn can hệ tới rất nhiều bệnh lý thực thể khác, chẳng hạn bệnh về đường ruột hoặc rối loàn chuyển hóa... chứ không thuần tuý do chế độ ăn uống. Hay biết trẻ khó thở, ba mẹ nghĩ đến bệnh lý về cơ quan hô hấp, song biểu đạt này còn can hệ đến bệnh tim hay rối loàn tâm lý...
    Thỉnh thoảng sở hữu những tình huống ngoại lệ mà chuyện đưa trẻ đi sàng lọc bệnh là cực kỳ cần yếu. cụ thể, lúc trẻ sinh bị không đủ tháng, thiếu cân, bị mắc cần một số căn bệnh sau lúc sinh thì hãy được tầm soát, để ý sức khỏe thường xuyên; hay nếu ko được tiêm chủng đúng lịch thì hãy đi kiểm tra xem trẻ có đủ kháng thể hay ko.
    Khả năng thứ 2 là lúc bố hoặc mẹ mắc hãy những căn bệnh với tính di truyền hoặc lây lan như viêm gan siêu vi B/C, lao phổi, viêm dạ dày mang HP, bị tiểu đường type một, bị bệnh về máu thì hãy phải cho trẻ tới khám sức khỏe tổng quát cho trẻ em những bệnh lý đó lập tức lúc mang thể.
    Lúc ba má, đặc biệt là mẹ bị viêm gan siêu vi B, kể cả trẻ đã được chích ngừa thì vẫn nên phải sàng lọc. giả dụ cha/mẹ mắc bệnh lao phổi tất nhiên nguy cơ lây truyền đến bé vô cùng cao.
    Các bé nhiễm bệnh ở máu (thiếu máu) vì di truyền thường lớn mạnh yếu, đề kháng kém, sẽ chẳng thể trị dứt điểm bệnh nhưng nếu biết trước, bác mẹ sẽ được Bác sĩ giải đáp để biết phương pháp vun đắp cho bé 1 chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt phù hợp, tăng cường khả năng đề kháng và đề phòng cho trẻ trước các đợt ốm đau.
    Ở các thời khắc quan trọng mà bác mẹ hãy nên nhớ về thể chất của bé ví dụ: trong khoảng 0-18 tháng tuổi, trẻ cần được chủng ngừa cẩn thận; lúc lên 5-6 tuổi, trẻ nên tiếp tục tiêm kể đối sở hữu một số dòng vắc xin chủng đề phòng.
    Trong giai đoạn phát triển, trẻ (bé gái trong khoảng tám-chín tuổi trở lên, bé trai từ 11-12 tuổi trở lên) sở hữu khả năng bị đau phát triển do công đoạn này cơ phát triển chậm trên xương, trẻ có thể bị đau cơ, thời gian đau tùy từng trẻ nhưng sở hữu thể kéo dài nhiều năm.
    Chuyện đó hay gặp ở những bé hoạt bát, hay chạy nhảy đầm. thành ra, khi trẻ bị đau, phải chọn lựa cho bé những môn thể thao phù hợp, chẳng hạn bé trai ko nên chơi đá banh, bé gái hạn chế môn thể dục cường độ lớn như aerobic, nhảy dây, thay vào đó là xem phim.

Chia sẻ trang này