1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài báo Tiếng Việt về Audio hi-end

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi nvl, 17/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngao_so_oc_hen

    ngao_so_oc_hen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    thưa bác ! bác là người post bài báo cũa Kim Văn lên forum em chỉ nói như vậy ( nếu bác post bài đó lên forum làm sao KT_Audio và Audio Choice bán máy Tube amp được ) thưa bác như vậy là phạm nội quy sao . nếu các Bác trong forum nghỉ em viết như vậy là phạm nội quy thì em sẻ xin lổi Admin của forum và các bác trong forum ( thì như vậy với công bằng phải không bác ) hy vọng bác xử ký đúng nội quy
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Bác Ngao thân mến !
    Nếu bác viết cả một chục dòng để phân tích, có lý lẽ hẳn hoi thì em cũng chẳng xoá để làm gì. Nhưng đằng này bác đã trích lại cả một cái bài viết dài ngoằng rồi, lại đệm thêm có một câu tán gẫu vào như thế thì người ta sẽ rất dễ hiểu lầm là bác định nói bâng quơ để khiêu khích. Để tránh những sự mâu thuẫn không cần thiết, em phải tạm xoá cái bài đó đi. Đây là chủ đề tập hợp các bài báo có giá trị, không nên làm độc giả rối mắt !
    Thân
    NVL
  3. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Bác Ngao thân mến !
    Nếu bác viết cả một chục dòng để phân tích, có lý lẽ hẳn hoi thì em cũng chẳng xoá để làm gì. Nhưng đằng này bác đã trích lại cả một cái bài viết dài ngoằng rồi, lại đệm thêm có một câu tán gẫu vào như thế thì người ta sẽ rất dễ hiểu lầm là bác định nói bâng quơ để khiêu khích. Để tránh những sự mâu thuẫn không cần thiết, em phải tạm xoá cái bài đó đi. Đây là chủ đề tập hợp các bài báo có giá trị, không nên làm độc giả rối mắt !
    Thân
    NVL
  4. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Hì hì hì... đây là một bài viết rất thời sự và nóng hổi của bác Văn. Tài năng văn chương của bác mà chỉ có mỗi độc giả của SGTT được biết thì e rằng hơi uổng phí. Để em quảng cáo luôn ra đây cho các bạn ở box DTVT được biết luôn nhé
    Tới thời amply số

    Cuộc tranh luận giữa hai trường phái chơi hi-end về amply đèn và sò vốn có từ lâu, nay lại có thêm một đề tài mới: amply kỹ thuật số. Có đủ thế mạnh của hai dòng amply đèn và sò, nhưng người chơi amply số vẫn chưa "chịu" lắm bởi chơi âm thanh còn có cái thú tìm tòi khi phối các thiết bị với nhau.
    Cái amply Tact S2150 trông rất thô kệch, một khối vuông đen sì như những chiếc amply bán dẫn đời cũ. Về hình thức thì không thể sánh được những chiếc amply đèn lung linh, hay những chiếc amply bán dẫn class A với bộ tản nhiệt khủng bố. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi về Việt Nam, Tact đã gây xôn xao trong giới chơi hi- end. Sau hai cái đầu tiên được mua về, trong vòng một tháng nay, đã có thêm ít nhất 3 cái nữa được nhập về Việt Nam.
    Nhiều nét vượt trội
    Giới chơi âm thanh hi-end thường chỉ chơi bộ dàn 2 loa (stereo). Có thể nói, với bộ dàn stereo thì Tact là dòng amply kỹ thuật số đầu tiên đạt chất lượng hi-end, ngang ngửa với các anh tài dòng amply đèn và sò.
    Về cơ bản thì amply đèn cho chất âm ấm áp, mượt mà, trung âm da diết, ***g lộng, cuốn hút hồn người. Trong lúc đó, amply sò cho được công suất lớn, tiếng chính xác, tách bạch, nên có thể chơi vượt trội ở thể loại có nhiều nhạc cụ, dải tần rộng như giao hưởng.
    Qua các cuộc nghe thử của giới chơi hi-end, nhiều người nhận xét là amply kỹ thuật số Tact vừa cho được công suất lớn, sự chi tiết ở các dải tần thấp (bass), cao (treble) của amply đèn. Đồng thời, ở dải tần trung (mid), Tact có được chất âm ngọt ngào, ấm áp của amply đèn.
    Về lý thuyết thì phân tần chủ động sẽ cho âm thanh trung thực hơn phân tần bị động. Phân tần chủ động là các dải tần số của tín hiệu âm thanh (như bass, mid, trebble) được chia tách trước khi đưa vào loa. Còn phân tần bị động là việc chia tách được thực hiện sau khi đưa tín hiệu vào loa. Làm thế nào để chơi phân tần chủ động là ước mơ của nhiều người chơi hi-end. Vì để chơi được, không những rất tốn tiền, mà còn phải am hiểu kỹ thuật. Amply Tact cho phép làm điều này qua kết nối với máy vi tính.
    Ngoài ra, Tact còn có nhiều ưu điểm như có thể thiết lập các chế độ nghe tuỳ theo gu của người nghe, tuỳ theo loa phối ghép. Anh Tân, chủ nhân của chiếc Tact đầu tiên đã thử so sánh bằng cách nối thẳng Tact với máy vi tính qua card âm thanh giá chỉ 50USD nhưng nghe chẳng thua gì xài loại đầu CD rất đắt tiền là Accuphase 65. Tính tiết kiệm của Tact cao hơn vì người dùng không cần phải mua bộ giải mã, cũng như đầu tư mua amply tiền khuếch đại (pre-amply).
    Vẫn còn tranh cãi
    Tact đang gây ra một cuộc tranh cãi kịch liệt trong số những người chơi âm thanh hi - end ở Việt Nam. Một số cho rằng, về chất âm thì Tact hoàn toàn thuyết phục và đã đến thời của amply số. Nhưng nhiều người chơi lâu năm cho là tiếng chưa thuyết phục, đặc biệt là ở trung âm. Một số người bán hàng lâu năm cũng nhận xét: Tact khó được số đông dân nghe chấp nhận. Có thể do mới nghe thấy lạ, nghe kỹ thì chưa chắc hay.
    Nhưng vấn đề không chỉ ở chất âm. Anh P. ở quận 7 lại cho rằng, chơi Tact thì quá đơn giản và không còn gì là cái hấp dẫn của việc tìm tòi chất âm qua các loại thiết bị khác nhau. Một bộ dàn hi - end hiện rất đồ sộ với hàng loạt thiết bị: đầu cơ CD, bộ giải mã, amply tiền khuếch đại, amply, loa? Nhưng với Tact thì phòng nghe sẽ chẳng còn hoành tráng như trước nữa, vì chỉ cần có đầu cơ CD hoặc cái máy vi tính (thay cho cơ CD) nối với cặp loa là hát được rồi.
    Ông P. cho biết: "Có thể tôi cũng mua một cái để nghe thử nhưng một cửa hàng đang rao 3.100USD/cái là quá đắt. Trên mạng có người dùng rồi bán chỉ 1.900 - 2.000USD/cái. Lúc nào có dịp đi nước ngoài, tôi sẽ xách về."
    Có thể nói, đã từ rất lâu, hiếm có sản phẩm mới nào gây ra nhiều tranh cãi như vậy trong giới chơi âm thanh. Một số người chơi đồ tự lắp ráp còn chuẩn bị sản phẩm để thực hiện một cuộc thi đấu giữa đồ tự lắp và Tact.
    KIM VĂN
  5. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Hì hì hì... đây là một bài viết rất thời sự và nóng hổi của bác Văn. Tài năng văn chương của bác mà chỉ có mỗi độc giả của SGTT được biết thì e rằng hơi uổng phí. Để em quảng cáo luôn ra đây cho các bạn ở box DTVT được biết luôn nhé
    Tới thời amply số

    Cuộc tranh luận giữa hai trường phái chơi hi-end về amply đèn và sò vốn có từ lâu, nay lại có thêm một đề tài mới: amply kỹ thuật số. Có đủ thế mạnh của hai dòng amply đèn và sò, nhưng người chơi amply số vẫn chưa "chịu" lắm bởi chơi âm thanh còn có cái thú tìm tòi khi phối các thiết bị với nhau.
    Cái amply Tact S2150 trông rất thô kệch, một khối vuông đen sì như những chiếc amply bán dẫn đời cũ. Về hình thức thì không thể sánh được những chiếc amply đèn lung linh, hay những chiếc amply bán dẫn class A với bộ tản nhiệt khủng bố. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi về Việt Nam, Tact đã gây xôn xao trong giới chơi hi- end. Sau hai cái đầu tiên được mua về, trong vòng một tháng nay, đã có thêm ít nhất 3 cái nữa được nhập về Việt Nam.
    Nhiều nét vượt trội
    Giới chơi âm thanh hi-end thường chỉ chơi bộ dàn 2 loa (stereo). Có thể nói, với bộ dàn stereo thì Tact là dòng amply kỹ thuật số đầu tiên đạt chất lượng hi-end, ngang ngửa với các anh tài dòng amply đèn và sò.
    Về cơ bản thì amply đèn cho chất âm ấm áp, mượt mà, trung âm da diết, ***g lộng, cuốn hút hồn người. Trong lúc đó, amply sò cho được công suất lớn, tiếng chính xác, tách bạch, nên có thể chơi vượt trội ở thể loại có nhiều nhạc cụ, dải tần rộng như giao hưởng.
    Qua các cuộc nghe thử của giới chơi hi-end, nhiều người nhận xét là amply kỹ thuật số Tact vừa cho được công suất lớn, sự chi tiết ở các dải tần thấp (bass), cao (treble) của amply đèn. Đồng thời, ở dải tần trung (mid), Tact có được chất âm ngọt ngào, ấm áp của amply đèn.
    Về lý thuyết thì phân tần chủ động sẽ cho âm thanh trung thực hơn phân tần bị động. Phân tần chủ động là các dải tần số của tín hiệu âm thanh (như bass, mid, trebble) được chia tách trước khi đưa vào loa. Còn phân tần bị động là việc chia tách được thực hiện sau khi đưa tín hiệu vào loa. Làm thế nào để chơi phân tần chủ động là ước mơ của nhiều người chơi hi-end. Vì để chơi được, không những rất tốn tiền, mà còn phải am hiểu kỹ thuật. Amply Tact cho phép làm điều này qua kết nối với máy vi tính.
    Ngoài ra, Tact còn có nhiều ưu điểm như có thể thiết lập các chế độ nghe tuỳ theo gu của người nghe, tuỳ theo loa phối ghép. Anh Tân, chủ nhân của chiếc Tact đầu tiên đã thử so sánh bằng cách nối thẳng Tact với máy vi tính qua card âm thanh giá chỉ 50USD nhưng nghe chẳng thua gì xài loại đầu CD rất đắt tiền là Accuphase 65. Tính tiết kiệm của Tact cao hơn vì người dùng không cần phải mua bộ giải mã, cũng như đầu tư mua amply tiền khuếch đại (pre-amply).
    Vẫn còn tranh cãi
    Tact đang gây ra một cuộc tranh cãi kịch liệt trong số những người chơi âm thanh hi - end ở Việt Nam. Một số cho rằng, về chất âm thì Tact hoàn toàn thuyết phục và đã đến thời của amply số. Nhưng nhiều người chơi lâu năm cho là tiếng chưa thuyết phục, đặc biệt là ở trung âm. Một số người bán hàng lâu năm cũng nhận xét: Tact khó được số đông dân nghe chấp nhận. Có thể do mới nghe thấy lạ, nghe kỹ thì chưa chắc hay.
    Nhưng vấn đề không chỉ ở chất âm. Anh P. ở quận 7 lại cho rằng, chơi Tact thì quá đơn giản và không còn gì là cái hấp dẫn của việc tìm tòi chất âm qua các loại thiết bị khác nhau. Một bộ dàn hi - end hiện rất đồ sộ với hàng loạt thiết bị: đầu cơ CD, bộ giải mã, amply tiền khuếch đại, amply, loa? Nhưng với Tact thì phòng nghe sẽ chẳng còn hoành tráng như trước nữa, vì chỉ cần có đầu cơ CD hoặc cái máy vi tính (thay cho cơ CD) nối với cặp loa là hát được rồi.
    Ông P. cho biết: "Có thể tôi cũng mua một cái để nghe thử nhưng một cửa hàng đang rao 3.100USD/cái là quá đắt. Trên mạng có người dùng rồi bán chỉ 1.900 - 2.000USD/cái. Lúc nào có dịp đi nước ngoài, tôi sẽ xách về."
    Có thể nói, đã từ rất lâu, hiếm có sản phẩm mới nào gây ra nhiều tranh cãi như vậy trong giới chơi âm thanh. Một số người chơi đồ tự lắp ráp còn chuẩn bị sản phẩm để thực hiện một cuộc thi đấu giữa đồ tự lắp và Tact.
    KIM VĂN
  6. rec2die4

    rec2die4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này hay đấy, bác nvl có thể dàn xếp 1 buổi thi đấu giữa TACT và ampli đèn của nhà em lắp được không? sân bãi, đồ chơi và đĩa thử, em lo tất. Ban giám khảo sẽ được anh em bầu chọn và bỏ phiếu kín. Nếu TACT chiến thắng, em xin tặng bác Tân một chiếc đĩa Breaking Silent Gold CD Limited E***ion làm kỷ niệm.
  7. rec2die4

    rec2die4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này hay đấy, bác nvl có thể dàn xếp 1 buổi thi đấu giữa TACT và ampli đèn của nhà em lắp được không? sân bãi, đồ chơi và đĩa thử, em lo tất. Ban giám khảo sẽ được anh em bầu chọn và bỏ phiếu kín. Nếu TACT chiến thắng, em xin tặng bác Tân một chiếc đĩa Breaking Silent Gold CD Limited E***ion làm kỷ niệm.
  8. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Sau khi đại sư Chu Vĩnh rửa tay gác bút, giờ chúng ta lại thấy được tài năng của đại hiệp Kim Văn. Bài viết sau của anh trên báo SGTT là một trong những minh chứng cho điều đó:
    Chơi hi-end ?otự làm khắc sướng?
    Thuộc thế hệ cổ lỗ sĩ về công nghệ, nhưng ampli đèn vẫn có một giới "tín đồ" riêng, quyến rũ người nghe bằng âm thanh mượt mà, ấm áp...
    Hấp dẫn là vậy, nhưng trở lực đối với những người đam mê là giá ampli đèn rất mắc. Giải pháp "tự làm khắc sướng" (do it yourself - DIY) cũng bị cản ngại bởi rất khó - chưa ai làm được cặp xuất âm (OPT) bảo đảm chất lượng, còn mua thì giá trên trời.
    Sức ép OPT
    Âm thanh hay, nhưng ampli đèn lại có nhiều nhược điểm kỹ thuật như tiêu tốn điện năng cao, toả nhiệt nhiều nên rất nóng. Am-pli đèn khá nặng và cồng kềnh, không phù hợp với những không gian chật hẹp và không có máy lạnh. Nhược điểm lớn nhất là do ít người dùng, sản lượng sản xuất nhỏ nên giá thành sản xuất rất cao. Đặc biệt là cặp xuất âm (OPT) - linh kiện dùng để cung cấp công suất và tín hiệu âm thanh đã khuếch đại ra loa, thường chiếm phân nửa, thậm chí quá hai phần ba giá thành cái ampli đèn. Với tín đồ chơi ampli đèn, xuất âm là trở lực lớn nhất để có những ampli mơ ước.
    Một người trung lưu thu nhập năm triệu đồng một tháng đã nản lòng bỏ cuộc khi sờ đến những cái ampli 845 hàng hiệu "có số" một chút là phải trên 3.000USD. Chưa kể phải mua loa, đầu CD đẳng cấp tương ứng.
    Những người chơi theo kiểu "tự làm khắc sướng" cũng ngần ngại khi nói đến chuyện lắp ráp ampli đèn. Dù việc lùng mua linh kiện, lắp ráp tuy có tốn thời gian nhưng vẫn tiết kiệm được chi phí. Duy chỉ có tự làm xuất âm là cả một núi việc, bởi đây là loại công việc tỉ mỉ, vừa tốn thời gian nghiên cứu, vừa tốn công sức quấn. Bên cạnh đó, nguồn lõi sắt để quấn OPT phải mua ở nước ngoài với số lượng? hàng tấn trong khi người sử dụng chỉ cần làm một vài cặp để chơi. Rồi phải kiếm đúng loại dây đồng tốt, đúng kích cỡ, thông số?
    Do vậy, các ampli "made in tại ... tui" của dân chơi hi-end trong nước vẫn có một khoản dành riêng khá lớn cho mua xuất âm. Một cặp OPT cho ampli 845 của Tango có giá 1.200USD, cộng các chi phí khác như vận chuyển? về đến TP.HCM, có người phải trả tới 1.800 USD/cặp. Còn thường thường bậc trung như James, Silk cũng phải 450 - 600USD/cặp. Trở lực về giá khiến cho ampli đèn không phổ biến rộng được, chỉ giới hạn trong một số người có thu nhập cao.
    Phá bức tường xuất âm
    Là một dân chơi hi-end, kỹ sư Trần Quốc Bình ở 413/18A Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, ngẫm nghĩ: "Quấn OPT người ta đã thực hiện cách đây cả trăm năm, chẳng phải là công nghệ cao. Chỉ có cuộn dây đồng quấn, vào phe sắt. Mình là kỹ sư mà cũng không làm được là quá kém".
    Thế là anh mày mò nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, tìm phe sắt từ các kho phế liệu cũ về đo thông số Gauss? Cái nào phù hợp thì dùng, không phù hợp thì bỏ.
    Cặp xuất âm dành cho đèn 300B ra đời. Là dân học kỹ thuật, ngay lập tức anh đưa vào thiết bị đo và mừng húm khi thấy đáp tuyến tần số phẳng lì. Với dân chơi âm thanh, đáp tuyến tần số là một thông số cơ bản để đánh giá chất lượng thiết bị âm thanh. Khi đáp tuyến này càng phẳng, chứng tỏ âm thanh được tái hiện trung thực. Nhưng với âm thanh thì máy đo là chưa đủ, anh lắp thành cái ampli hoàn chỉnh và mời bạn bè đến thẩm định? Tiếng lành đồn xa, anh Bình tới tấp được bạn bè, người quen nhờ lắp ampli, trong đó có phần DIY cả biến áp xuất âm, biến áp nguồn nên giá cả hết sức dễ chịu.
    Lắp ráp thành công, anh Bình mang kinh nghiệm phổ biến lên diễn đàn audiovnclub.com. Ai còn "đau đầu" về quấn xuất âm, anh vừa hướng dẫn kỹ thuật, vừa động viên: "Cái khó là ở chỗ các anh không chịu làm, chứ không phải không làm được". Anh nói: "Công thức tính thì ai cũng tìm sách đọc được. Phe, dây đồng cũng có thể tìm được. Thất bại phần lớn do không tỉ mỉ trong khi quấn". Một người tên Tuấn ở Thủ Đức cũng đã mày mò quấn thành công cặp OPT dành cho đèn 211?
    Gần đây, anh Bình đã nhận lời đề nghị cũng là lời thách thức từ bên kia Đại Tây Dương. Một người chơi hi-end ở Mỹ đưa ra yêu cầu quấn cặp xuất âm cho loại đèn khổng lồ 450TL vì ông ta chẳng tìm đâu ra loại phù hợp để mua. Việc anh Bình nhận lời thách thức kể trên và đang triển khai thực hiện đã trở thành hành động khích lệ tinh thần giới chơi DIY.
    Bài và ảnh: Kim Văn
    [​IMG]
  9. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tuần này chúng ta sẽ được gặp lại phóng viên Kim Văn nổi tiếng với bài viết:
     
    Săn "thuốc độc"
    ?oThuốc độc bảng A? là từ lóng ám chỉ các loại linh kiện quý hiếm dành cho thiết bị âm thanh. Những linh kiện này phần lớn là đồ quân sự hoặc công nghiệp cũ nay không được dùng nữa thải ra, nhưng lại rất phù hợp cho việc chế tác thiết bị âm thanh.
    Hơn một năm nay, cùng với sự trỗi dậy của phong trào chơi ampli đèn, các loại linh kiện kể trên tại Nhật Tảo tăng giá từng ngày và ngày càng khan hiếm do sự sưu tầm của các tay chơi.
    Mua? vét chợ

    [​IMG]


    Một người đang phân loại và rã các linh kiện điện tử từ các hàng điện máy, vi tính cũ tại khu vực xung quanh chợ Nhật Tảo (ảnh chụp ngày 1.9.2005). Ảnh: L.Q.N
    ?oTôi muốn tìm mua diod xung (dùng nắn điện) loại chịu áp trên 1.000 volt?, anh Hùng - một người chơi audio ở Hà Nội hỏi trong dịp vào TP.HCM và được những người cùng sở thích đưa đi Nhật Tảo chơi. ?oSạch chợ rồi!?, một người trả lời. ?oCó chỗ còn mấy cái?, người khác chen vào. Anh Hùng vô cùng ngạc nhiên, vì chợ Nhật Tảo lớn như thế mà có người có thể tìm đồ dễ như tìm trong túi.
    Đó là câu chuyện về sinh hoạt của một trong rất nhiều nhóm thích săn linh kiện ở Nhật Tảo. Những món linh kiện đang đắt như tôm tươi là các loại choke (cuộn cảm), nguồn, bóng đèn, tụ điện chịu điện áp cao, dây mạ bạc. Một cuộn cảm 5H/100mA cách đây khoảng một năm chỉ có 80 ?" 100 ngàn đồng, nay phải 200 ?" 300 ngàn đồng. Nghiệt ngã là có cục nào hết cục đó. Kể cả những cục hư cũng được mua đem về quấn lại vì nó có lõi sắt rất tốt so với lõi mới sau này.
    Trước sự săn lùng ráo riết của các tay chơi, chợ Nhật Tảo đã hình thành một nhóm cơ hội luôn túc trực thường xuyên. Cứ có món gì mới là họ nhảy vào tranh nhau lựa mua trước, sau đó sang tay tại chỗ cho người cần. Cây đèn nắn 5AR4 sau khi được giành giựt mua với giá 15.000 đồng đã được sang tay ngay tại chỗ cho người cần dùng với giá 150.000 đồng.
    Ngoài ra, còn có một số người chuyên nghiệp làm hàng để bán. Có thứ gì mới là họ đem về gắn vào máy thử ngay. Thử xong thấy tốt là quay lại chợ vét sạch. Tuy thế, có khi thử xong quay lại là đã? hết sạch nên nhiều khi những người này mua mù về thử. Không xài được thì thải ra lại khiến nhiều người là dân chơi thứ thiệt luôn ở trong thế? ?ođi chậm uống nước đục?.
    Lại có một số người chẳng biết lắp ráp gì nhưng thích sưu tầm. Cứ thấy thứ gì hay hay là mua về để đó. Một số doanh nhân Việt kiều, Đài Loan,... cũng ?ocắm đại lý? mua vét chợ.
    Một tay chơi ở quận 7 có thói quen ?oluôn mua gấp đôi? để dành chia lại cho bạn bè. Theo người này, thì giới chơi audio ở Việt Nam đã ?othức tỉnh muộn màng?.
    Đầu những năm 90, đã có một đợt ?ođại càn quét? của các doanh nhân Hồng Kông. Những thứ họ ưa chuộng là các loại bóng đèn công suất. Họ đã mua với giá ve chai. Nay cũng chính những bóng đèn này được họ bán trở lại Việt Nam với giá? hi-end. Kế tiếp là các doanh nhân Đài Loan qua mua vét dây mạ bạc với giá ve chai? Nay các tay chơi Việt Nam thức tỉnh thì đã không còn nhiều thứ đáng giá nữa.
    ?oDanh bất hư truyền?
    Nhiều loại linh kiện nguyên thuỷ được chế tác cho quân sự, nhưng qua sự mày mò của giới chơi audio, đã trở thành linh kiện chuyên dùng. Chẳng hạn như đèn 6C33C dùng cho máy bay Mic, đèn GM70 dùng cho xe tăng, nay đã trở thành những sản phẩm cho ampli đèn được phổ biến rộng không chỉ ở Việt Nam, mà cả ở nhiều nước trên thế giới.
    Theo giới sưu tầm thì linh kiện quân sự được chế tác theo tiêu chuẩn đặc biệt với ngân sách vô giới hạn, nên nếu biết sử dụng đúng chỗ, phù hợp, thì không loại linh kiện nào qua mặt được. Có những cục nguồn chạy quá tải nóng đến nứt vỏ kim loại, xì nhựa đường ra, nó vẫn hoạt động bình thường. Hay cắm nhầm điện áp, nóng đứt dây sơ cấp, ngắt nguồn, vẫn? không sao.
    Bất chấp sự phản đối kịch liệt của giới kinh doanh linh kiện hàng hiệu (loại dân dụng dành cho audio) nào là tụ quân sự không phù hợp cho audio, dây bạc quân sự dẫn tín hiệu kém so với dây bạc cho audio?, nhưng những linh kiện này cứ có là bị vét sạch. Nhiều người còn đưa tiền trước để chờ mua.
    Nhiều linh kiện có nhãn hiệu như Spargue, Vitamin Q, GE,? đã cháy chợ vì là những món ?odanh bất hư truyền?.
    Thú sưu tầm
    Anh Trần Đại Linh, một chuyên gia thiết kế mạch đèn điện tử ở quận 7 nói: ?oMột trong những tiêu chí của hi-end là quý hiếm. Những linh kiện tốt mà ai cũng có thể mua và sở hữu được thì không hiếm. Còn những linh kiện hiếm, do hiện tại không còn sản xuất nữa hoặc sản xuất với số lượng hạn chế nhưng không tốt, thì không quý. Phải là những linh kiện tốt, có tiền cũng khó mua được thì mới quý, hiếm?.
    Xét theo tiêu chí của anh Linh, thì nhiều loại linh kiện quân sự được liệt vào hàng quý hiếm. Thông thường, đèn dùng cho audio phải cần hai cây mới dùng được. Vậy mà một cây đèn lẻ loi 300A đang được rao trên mạng eBay với? ?ogiá khùng?: 1.500 USD vì thuộc loại quý hiếm! Người mua sẽ phải dày công kiếm thêm một cây nữa cho đủ bộ.
    Một tay chơi ở quận 11 rất hào hứng kể về lịch sử của những con tụ đã? tuyệt chủng. Những bộ đế đèn cổ nhưng còn mới tinh, những bóng đèn không thể tìm thấy trên thị trường. Tối trước khi đi ngủ, anh ta mở tủ lấy ra ngắm nghía, cười,? rồi lại cất vào.
    Người sưu tầm có khi chỉ vì máu mê, chứ không phải để sử dụng. Anh Linh có một cục choke UTC đo DC được 2kW, là vô địch nếu dùng tải anod đèn. Một người bạn thấy đề nghị sẵn sàng đổi hai cục choke 10H/100mA lấy cục choke kể trên. Dĩ nhiên là anh không đổi.
    Gần đây, anh Trần Đại Linh tậu một cặp đèn khổng lồ 750TH. Cặp đèn này nếu anh Linh không mua thì chỉ có nước tháo đuôi đèn làm hồ cá. Vì cặp đèn này nếu được lắp thành ampli cũng chẳng ai dám sử dụng, nó ngốn điện tương đương 2 cái máy lạnh, và nóng hơn lò nướng.
    Tuy thế, anh Linh cùng một nhóm anh em có máu chơi vẫn đang triển khai lắp cái ampli sử dụng cặp bóng kể trên để thể hiện đẳng cấp của giới DIY (do it yourself) các thiết bị audio.
    Kim Văn
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Hơn 50.000 khách dự triển lãm thiết bị nghe nhìn (VNEXPRESS)
    [​IMG]

    Một góc triển lãm thiết bị nghe nhìn.
    Hội chợ diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM, từ 22 đến 26/9. "Đây là sự kiện quan trọng giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực nghe nhìn có cơ hội học hỏi và tìm đối tác", ông Phạm Bích San, Phó tổng thư ký Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật VN, đánh giá.
    Triển lãm năm nay quy tụ được 30 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối các nhãn hiệu nổi tiếng như Samsung, Deton, Mission, Kenwood, Yamaha, Hitachi... tham gia với 93 gian hàng được phân thành 2 khu vực trưng bày mở và Home Theater. Nơi đây tập trung rất nhiều sản phẩm trong lĩnh vực nghe nhìn như tivi, đầu đĩa, ampli, loa, thiết bị giải trí cho ôtô, nhạc cụ... từ bình dân đến cao cấp, từ chuyên dụng đến phổ thông với những nhãn hiệu khác nhau. Công nghệ mới cùng với kiểu dáng, giá thành đa dạng đã tạo điều kiện cho khách hàng có nhiều chọn lựa. Tuy nhiên, sự phong phú này cũng khiến không ít khách hàng "hoa mắt".
    "Tôi tìm mua DVD nhưng có quá nhiều nhãn hiệu, công nghệ và chất lượng được giới thiệu là hình ảnh sắc nét, âm thanh trung thực nên ngay bây giờ vẫn chưa quyết định được", chị Nguyễn Trần Ngọc Phượng, nhân viên văn phòng, cho biết. "Hội chợ đã cung cấp cho người tiêu dùng rất nhiều thông tin về sản phẩm nghe nhìn. Tuy nhiên, triển lãm vẫn còn thiếu nhiều thương hiệu tên tuổi như Sony, JVC, LG, Philips...".
    [​IMG]

    Mô hình Home Theater của Samsung.
    Đầu đọc DVD với một số nhãn hiệu như Samsung, Pioneer, Ascent, Arirang, Asahi... được giới thiệu ứng dụng những công nghệ hiện đại trong khi giá cả ngày càng giảm, phù hợp hơn với túi tiền của người tiêu dùng, đang trở thành thiết bị giải trí thông dụng. Khá nhiều khách hàng tìm hiểu về đầu DVD được giới thiệu là ?okhông dùng đĩa? của Ascent. Thật ra đây là đầu đọc sử dụng thẻ nhớ USB, thẻ nhớ máy ảnh và camera kỹ thuật số. Loại máy này vẫn dùng các loại đĩa DVD, SVCD, MP4?
    ?oTại đây trung bình mỗi ngày chúng tôi bán được 4-5 đầu đọc DVD?, ông Trần Văn Minh, Phó phòng Kinh doanh công ty TNHH Sản xuất và thương mại An Thạnh, nơi trưng bày giới thiệu các sản phẩm Ascent, cho biết.
    Những bộ phim nổi tiếng được trình chiếu trên tivi màn ảnh rộng cùng dàn âm thanh chất lượng cao tại gian của Samsung, Soundmax cũng đã giữ chân khách tham quan lại khá lâu. Tuy nhiên, do đặc trưng của triển lãm là chuyên về các thiết bị trong lĩnh vực nghe nhìn, nên cả rừng âm thanh cùng lúc phát ra với âm lượng cực lớn tại các Home Theater và khu trưng bày mở đã phần nào ảnh hưởng đến tác dụng của sản phẩm demo. "Không gian mở thế này rất khó để cảm nhận hết chất lượng những dàn loa, ampli tại đây", một khách tham quan nhận định.
    Riêng những sản phẩm thuộc công nghệ nhìn thì khu trưng bày Samsung với đầy đủ màn hình vi tính và tivi LCD, tivi plasma, DLP... là gian hàng nổi trội hơn hẳn. Đặc biệt, chương trình giới thiệu màn hình plasma lớn nhất Việt Nam và màn hình DLP lớn nhất thế giới của Samsung đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía khách tham dự.
    [​IMG]

    Dàn thiết bị giải trí trên ôtô của Car Audio Công Thành.
    Tại hội chợ năm nay, cửa hàng thiết bị âm thanh xe hơi Công Thành, chuyên kinh doanh và lắp đặt các sản phẩm như DVD, VCD, CD, màn hình LCD, dàn âm thanh DJ... cho ôtô cũng là một trong những gian đông khách nhất. "Có thể nói đây là một cơ hội hiếm hoi để thưởng thức dàn âm thanh trên cả tuyệt vời này. Tất cả thiết bị hiện đại, cao cấp nhất đều tập trung ở đây", ông Trần Gia Khải, kỹ sư điện tử, đã dừng chân quan sát khá lâu, miệng không ngừng suýt xoa hệ thống các thiết bị giải trí được trang bị trên xe Mitsubishi Lancer, nhận xét.
    "Triển lãm năm nay có quy mô lớn hơn và lượng khách cũng đông hơn. Đặc biệt có sự tham gia của rất nhiều sản phẩm Việt Nam. Nhân dịp này, chúng tôi muốn khuyến khích và cổ xúy cho ngành sản xuất, kinh doanh thiết bị nghe nhìn ngày càng phát triển", ông Lê Kim Thạch, Trưởng Ban tổ chức, đánh giá: "Có hơn 70% khách tham quan chú ý đến những sản phẩm thuộc công nghệ nghe. Bên cạnh những thiết bị ampli, đầu đĩa dùng công nghệ bán dẫn thì hội chợ năm nay có sự trở lại của công nghệ dùng bóng đèn điện tử".
    Cũng theo ông Thạch, triển lãm năm sau Ban tổ chức sẽ phân biệt rõ ràng hơn giữa các khu giới thiệu những sản phẩm Hi-end, cao cấp dành cho khách hàng có thu nhập cao và những sản phẩm phổ thông dành cho giới bình dân. Ngoài ra, kế hoạch mời triển lãm cũng sẽ được triển khai sớm hơn để thu hút sự tham gia đông đảo của doanh nghiệp.
    Triển lãm quốc tế thiết bị nghe nhìn 2005 - Audio & Visual Show do tạp chí Nghe nhìn Việt Nam và công ty Hội chợ triển lãm Bắc Hà tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công nghiệp, Bộ Văn hóa Thông tin và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam.
    Ngọc Hằng

Chia sẻ trang này