1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài tập và lý thuyết Vật Lý luyện thi Đại Học - Cao Đẳng

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi trietgia2006, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hồi anh thi là năm bao nhiêu anh được bao nhiêu điểm???
  2. haidelft

    haidelft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Trích dangiaothong:''
    Theo cảm tính của em thì:
    1. Nếu tốc độ tương đối của con bọ với vành bánh không đổi thì góc alpha bằng 0.
    2. Nếu alpha khác 0 cố định thì con bọ và trục bánh xe chuyển động có gia tốc, tức là tốc độ bò phải thay đổi
    Anh haidelft xem có đúng không?''
    ===============================
    Bài toán có đáp số hẳn hoi đấy dangiaothong à. Có lẽ là khó so với thi ĐH -CĐ.
    Con bọ di chuyển từ vtốc=0 ở đáy, khi đạt V thì tạo 1 góc. Còn sau đó nó có trôi về 0 hay không thì xét sau.
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Chỉ đạt sự cân bằng vận tốc nếu có ma sát, nếu không có ma sát, theo đề ra ta xét hệ kín là con bọ + bánh xe tại vị trí cân bằng, đường nối con bọ và trục bánh hợi với phương thẳng đứng một góc alpha. Tâm quay tức thời của hệ chính là điểm tiếp xúc. Mô men phát động luôn không đổi và bằng mgRsin(alpha) >0. Hệ chuyển động có gia tốc, tức là con bọ phải bò nhanh dần. Do đó anh bảo "con bọ bò với vận tốc không đổi" là không chính xác.
    Bài này dùng kiến thức cơ lý thuyết chắc ổn. Có điều em đang làm ở công ty, mang giấy bút ra làm chắc không ổn, về nhà lại không có mạng. Anh em ai rảnh rỗi giải lại dùm nhé!
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Em mới nghĩ thêm là nếu không có ma sát thì bánh xe sẽ trượt tại chỗ chứ chẳng lăn được cũng nên ạ.
  5. The_Dark_Ranger

    The_Dark_Ranger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Theo tầm hiểu biết nông cạn của em thì nếu bánh xe đangchuyển động mà không còn lực ma sát thì nó sẽ chuyển động đều. Còn đang đứng yên thì chắc là có đến Tết Công gô nó cũng không chuyển động
  6. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂc bĂc hay chỏằưa 'Ây là Topic dành cho cĂc bài toĂn luyỏằ?n thi 'ỏĂi hỏằc cặĂ mà hay phỏÊi 'ỏằ.i tên Topic nhỏằ? ???
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Bác Hải đâu rồi lên tiếng đi chứ ạ! kiến thức cơ học này cũng cần cho các em thi ĐH đấy!
  8. haidelft

    haidelft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    Quote dangiaothong:'' Em mới nghĩ thêm là nếu không có ma sát thì bánh xe sẽ trượt tại chỗ chứ chẳng lăn được cũng nên ạ.
    -------------------------------------------------------
    Bạn dângiaothong nói câu này thì chứng tỏ chưa hình dung được bài toán. Tại sao có chuyện lăn ở đây? Cái bánh xe được lắp vào một trục nằm ngang để nó có thể quay tự do, còn nếu nếu muốn nó lăn được thì đã không cần đến cái trục.
    Bây giờ để mình nói rõ hơn tí nữa. Giả sử con bọ rất nhẹ so với bánh xe thì đương nhiên là nó chỉ cần bò từ từ là lên được đỉnh. Ngược lại, nếu con bọ rất nặng so với bánh xe thì nó phải bò cực nhanh, nếu không thì nó chỉ dậm chân tại chỗ (hoặc là phải chờ đến cái ''''tết'''' gì gì ấy ). Để bài toán đơn giản hơn nữa, ta chỉ cần tính tốc độ tối thiểu của con bọ qua 3 đại lượng M, m và r để nó vượt được tới đỉnh trên cùng.
    Bài này cho vào phần luyện thi mình thấy cũng không hợp lý lắm, thôi thì chót rồi. Nếu cần thì dangiaothong đưa ra một topic khác hộ.
    (Tình huống trên cũng có thể hình dung đại loại như có một quả bóng nổi trên mặt nước. Một con chuột vớ được và cố gắng bò lên trên đỉnh, nhưng vô ích vì bóng sẽ quay. Nó quá nặng so với bóng. Nếu đó là một con gián thì ok.)
    Được haidelft sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 25/03/2007
  9. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Thấu kính (giáo khoa + áp dụng)
    ________________________________________
    1- Giáo khoa
    a) Độ tụ của thấu kính
    là đại lượng đo bằng nghịch đảo của tiêu cự, tính bằng điốp
    - Khi thấu kính đặt trong không khí :

    - Khi thấu kính đặt trong môi trường có chiết suất n'' :

    b) Độ phóng đại ảnh
    Ta dùng trực tiếp một trong ba công thức sau :
    d'' = lkld ; d''và k luôn trái dấu
    k = => d = f - f/k
    k = => d'' = f - kf
    c) Khoảng cách giữa vật và màn L
    Trong bài toán Bessel, khoảng cách giữa vật và màn không đổi, ta có một phương trình bậc 2 theo vị trí của thấu kính như sau :
    d2 - Ld + Lf = 0
    ? " = 0
    Lmin = 4f
    d'' = d = 2f : Ảnh thật cao bằng vật (đối xứng nhau qua thấu kính)
    ? " > 0
    Có hai vị trí d1 ; d2 của thấu kính cách nhau một khoảng l = d2 - d1
    Hệ quả
    d1 = d''2 ; d2 = d''1
    Tiêu cự : f =
    k1.k2 = 1
    d) Hai vật sáng nằm 2 bên đối với thấu kính
    Khi ảnh của chúng trùng nhau :
    d''1 = -d''2
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thôi cứ bàn tạm ở đây vậy, di chuyển lằng nhằng mệt lắm!
    Đúng là em chưa hình dung được, em cứ tưởng đặt bánh xe trên sàn nhẵn. Xin lỗi bác về tội hấp tấp đọc không kĩ đề.
    Bác chú ý xem con gián bò lên được là do có lực ma sát giữa bóng và các lớp nước. Nếu không thế nào quả bóng cũng có gia tốc, tức là vận tốc quay của quả bóng tăng dần, đến khi lớn hơn vận tốc dài của con gián, lúc đó con gián mặc dù bò với vận tốc không đổi nhưng vẫn quay lại vị trí ban đầu.
    Em muốn bác xem lại cái đề cho chuẩn được không?

Chia sẻ trang này