1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bài thuốc nam chữa thoát vị đĩa đệm hiệu quả nhất

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi boybabay1, 25/07/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boybabay1

    boybabay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2016
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói bệnh thoát vị đĩa đệm là căn bệnh xương khớp gây nhiều đau đơn và khó chịu nhất, làm hạn chế khả năng vận động của người bệnh từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt. Có nhiều phương pháp điều trị bệnh khác nhau nhưng để hiệu quả và an toàn cho sức khỏe thì hãy áp dụng ngay một số bài thuốc nam chữa thoát vị đĩa đệm sau đây giúp giảm nhanh các triệu chứng khó chịu, hồi phục khả năng vận dộng cho người bệnh và giúp bệnh thuyên giảm đáng kể..
    4 bài thuốc nam chữa thoát vị đĩa đệm
    Chữa thoát vị đĩa đệm bằng cây xấu hổ

    Cây xấu hổ là một loại cây mọc hoang, ở một số nơi còn có tên gọi khác là cây trinh nữ, cây mắc cỡ.. Cây này có nhiều công dụng rất tốt cho cơ thể.. Cũng theo đông y cây xấu hổ có vị ngọt, tính hàn nên có tác dụng giảm đau, kháng viêm, an thần, vì vậy rất thích hợp để chữa các bệnh xương khớp. Trong đó có thoát vị đĩa đệm..
    [​IMG]
    Chuẩn bị rễ cây xấu hổ với số lượng càng nhiều càng tốt, rồi đem rửa sạch, thái nhỏ và đem phơi khô ở nhưng nơi nắng to và cho vào túi vải, bảo quan nơi khô ráo, thoáng mát để dùng dần.. Mỗi lần dần lấy khoảng 120g rễ cây xấu hổ đem sao nóng lên..Nhớ khi sao nóng nên tẩm 1 chút rượu trắng vào, rồi sao cho đến khi rễ cây chuyển sang màu vàng và rượu đã khô hết, sau đó đem đi sắc với 4 chén nước..Cho đến khi nào còn 1 chén thì có thể dùng được..Mỗi này nên uống khoảng 2 chén nước thuốc này và uống liên tục trong 1-2 tháng thì giúp giảm đau nhức ở vùng thắt lưng và giúp người bệnh vận động dễ dàng mà không bị đau....
    >> Chia sẻ thêm bài viết: Có nên đi bộ khi bị thoát vị đĩa đệm không ?
    Chữa thoát vị đĩa đệm bằng lá chìa vôi
    Cây chìa vôi còn có tên gọi khác là cây đau xương, bạch liên.. Trong dân gian thường dùng cây chìa vôi để chữa đau nhức xương khớp. Còn theo đông y cây chìa vôi có vị đắng hơi the, tính mát nên có tác dụng khử độc, thanh nhiệt, kháng viêm, giảm đau nhức rất hay..Bên cạnh đó lá của cây chìa vôi còn chứa nhiều vitamin C và caroten, vì vậy rất thích hợp để điều trị các bệnh lý về xương khớp như đau nhức xương khớp, phong thấp, thoái hóa cột sông...Đặc biệt là có thể chữa thoát vị đĩa đệm rất hiệu nghiệm..
    [​IMG]
    Để thực hiện được bài thuốc này trước tiên cần chuẩn bị các vị thuốc như dền gai, cỏ ngươi, lá lốt, tầm gửi , chìa vôi mỗi vị 20g và khoảng 30g cỏ xước..Đây là những vị thuốc đều có tác dụng rất tốt cho xương khớp.. Sau khi đã rửa sạch các vị thuốc trên thì đem phơi khô để dùng dần..Mỗi lần dùng chỉ cần đem sắc với 1 lít nước cho đên khi còn 150ml là có thể dùng được. Uống thuốc này hằng ngày và liên tục trong vài tháng, giúp bệnh thuyên giảm và không còn những triệu chứng đau nhức khó chịu khi vận động..
    Chữa thoát vị đĩa đệm bằng Lá lốt
    Có nhiều món ăn ngon làm từ lá lốt chắc mọi người đều biết.. Bên cạnh đó lá lốt còn là vị thảo dược quý có thể chữa được nhiều bệnh.. Còn theo đông y lá lốt có vị hơi cay, tính ấm nên có công dụng giảm đau nhức, trừ phong thấp, tê bì chân tay và chữa các bệnh ngoài da như viêm da cơ địa, tổ đỉa, á sừng rất hiệu quả..
    [​IMG]
    Việc dùng lá lốt chữa thoát vị đĩa đệm là cách rất hiệu nghiệm giúp giảm nhanh triệu chứng của bệnh và cải thiện bệnh đáng kể.. Đơn giản vô cùng chỉ cần hái 1 nắm lá lốt, rồi đem rửa sạch và giã nát, rồi chắt lấy nước cốt uống mỗi ngày, hoặc có thê dùng nước lá lá lốt phá với nước tắm cũng giúp giảm đau hiệu quả.
    >> Có thể bạn quan tâm: Chữa thoát vị đĩa đệm ở đâu tốt nhất hiện nay
    Chữa thoát vị đĩa đệm bằng cây cỏ xước
    Cây cỏ xước là một cây mọc hoang nên rất dễ tìm kiếm. Theo y học cổ truyền cổ xước có vị chua hơi đắng có tác dụng bổ gan thận, mạnh gân cốt và giúp lưu thông được khi huyết..Bên cạnh đó khi kết hợp cỏ xước cùng với các vị thảo dược khác còn có khả năng chữa các bệnh xương khớp rất hay. Đặc biệt là chữa thoát vị đĩa đệm rất hiệu nghiệm..
    [​IMG]
    Nguyên liêu: Thiên niên kiện, củ ráy, tô mộc, ngải cứu, lá thông, cẩu tích mỗi vị 12g và 20g cỏ xước, ý dĩ..
    Cách làm như sau: Củ ráy rửa sạch và đem sao vàng.. Còn các nguyên liệu khác rửa sạch và đem phơi khô, sau đó cho tất cả nguyên liệu vào nồi sắc với 6 chén nước, đến khi nào còn 2 chén nước là được..Chia ra làm 2 lần uống mỗi ngày và dùng liên tục trong 1 tháng thì có hiệu quả như mong đợi...
    Trên đây là 4 bài thuốc nam chữa thoát vị đĩa đệm hiệu nghiệm và an toàn. Bên cạnh dó bạn cần tuân thủ chế độ ăn uống kiêng cử, hạn chế làm những công việc nặng và kết thêm những phương pháp chữa bệnh khác như tập yoga, vật lý trị liệu, xoa bóp bấm huyệt.. Hoặc dành 30 phút mỗi ngày thực hiện các bài tập cho bệnh thoát vị đĩa đệm cũng góp phần giúp bệnh nhanh khỏi hơn..

Chia sẻ trang này