1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn báo chí đừng bước vào vết xe đổ này nhé

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Deb, 26/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Deb

    Deb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chắc các bạn cũng biết gần đây có thông tin nước có lượng chì lớn, mà có chì trong nước thì các bạn biết tác hại rồi đấy. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ nhiều báo đứng ra bênh vực,gần đây đã xuất hiện thông tin nội bộ khá rợn người liên quan đến việc báo chí vì tiền mà che đậy sự thật:

    https://www.facebook.com/notes/ngoc-...message_bubble

    Nguyên một mối liên kết bằng tiền giữa hàng loạt chủ biên các báo lớn, có cả các báo trực thuộc hiệp hội kĩ thuật (kienthuc.net.vn) và doisongphapluat. Đọc kĩ lại các bài báo của các tờ này thấy những bài giống hết nhau vừa đấm vừa xoa, bênh vực cho C2. Trong đấy cũng nhắc đến việc các tờ báo này thường xuyên nhận tiền của doanh nghiệp để dìm hàng, bôi xấu các doanh nghiệp lớn, nạn nhân là các doanh nghiệp đối thủ như Tân Hiệp Phát, HKbike, thậm chí tính tấn công cả bộ y tế VN @@. Chắc các mẹ còn nhớ vụ nước trà xanh của Tân hiệp phát có ruồi chứ? Giờ mới biết người được lợi là C2.

    Nếu không tin cứ đọc các comment của link đó là hiểu, chưa kể có 1 báo đang được giấu tên, nghi là báo tuổi trẻ. Thậm chí có cả file nội bộ về việc lên kịch bản dàn dựng chi tiết cảnh trong nhà máy sản xuất nước C2 để che mắt dư luận. [​IMG] Nghĩ mà sợ thế lực đồng tiền, người Việt giết người Việt. Vụ này mà to ra thế nào cũng có vài em xưng tên nhà báo vô tù.
  2. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Chìm xuồng thôi, xưa rồi ....

Chia sẻ trang này