1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAC BAN NGHI SAO VE HONG NHUNG QUA NHAC TRINH CONG SON

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nguoiyeucodon, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Hẳn các bạn không thể quên cô Bống trong những bài hát mà TCS đã viết tặng cho mối tình cuối cùng của ông, Riêng tôi, tôi rất thích giọng hát của HN (chẳng hạn trong bài Nhớ mùa thu Hà Nội ,Đoản khúc thu Hà Nội ,hay các bài hát khác mà không có HN thì nghe mất cả thú vị, như bài Gửi người em gái ,Một rừng cây một đời người ...) Tuy nhiên tôi lại không thích cách mà HN đối xử với TCS. Tôi có cảm thấy HN hơi khôn lỏi trong việc lợi dụng những tình cảm của nhạc sĩ họ Trịnh đã dành cho mình. HN nhờ những bài hát và danh vọng của TCS để trở nên nổi tiếng hơn,mặc dù theo tôi biết thì HN vẫn giả tạo với những tình cảm không có thật Đó là điều tôi không ưng ý về HN. Các bạn thấy sao ?

    mdang

    (lys chỉ sửa lại bài viết cho có dấu để mọi người dễ đọc, chứ không sửa từ nào của tác giả hết. Kính!)

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21/07/2002 ngày 20:01
  2. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy Hồng Nhung là một giọng ca hay và hiếm. HN hát nhạc Trịnh Công Sơn nghe rất tươi sáng và tình cảm ví du. như Lời Thiên Thu gọi, Ta đã thấy gì trong đêm nay (tớ rất thích HN hát bản này), Mưa hồng (dĩ nhiên không bằng KL nhưng tạm chấp nhận được),... Tuy nhiên sau khi nghe HN hát Ru Tình tôi thấy cô ấy có vẻ đi quá đà, lợi dụng làn hơi để phô giọng mà chẳng để ý gì đến cái hồn và vẻ đẹp của bài hát, thật là thất vọng,...không biết sắp tới ra album riêng về nhạc Trịnh Công Sơn thế nào, hãy chờ xem...
    Cao
  3. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Tôi quan niệm rằng HN cũng chỉ là 1 trong các ca sĩ hát nhạc Trịnh, mối người có 1 cách thể hiện khác nhau, người nghe có thể thích hay không thích cách thể hiện của HN hay 1 ca sĩ khác, đó cũng là điều rất bình thường. Tôi thích HN hát Đoá hoa vô thường và nhất là "nhớ mùa thu HN", bài hát này HN hát thật tuyệt, rất HN !!!
    HN cũng thể hiện nhiều bài hát khác của TCS nhưng không thể nào thành công bằng "giọng hát liêu trai" KL .
    Tasti
    ************************************
    Hôm qua còn thấy Ti
    Đi ra đường quốc lộ
    Hôm nay đã thấy Ti
    Đang ở bên...Ấn độ !!!
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    HN theo trịnh là<<người quá thân không biết gọi là ai>>, theo mình nghĩ, Hn là lớp người đi sau, cảm nhận nhạc trịnh, và thể hiện nhạc trịnh theo 1 sắc thái riêng,có thể cho rằng HN không thể hát hay những ca khúc phản chiến của trịnh, còn về thân phận cũng vậy(nhạc trịnh trong baì phỏng vấn trịnh của Diễm Chi thì có thể phân làm 3 loại:những bài hát về thân phận, ca khác phản chiến. và tình yêu)theo mình nghĩ thì Hn chỉ thể hiện hay ở mảng thứ 3 này,đặc biệt là những bài hát mang đậm nd chất bống,và hơi pha men chút của tình yêu
    Một buổi sáng mùa xuân
    Một đứa bé yên nằm
    Bờ môi dường thầm hỏi
    Có thiên đàng hay không??
    Luôn khóc thương cho những số phận!!
  5. tinhbuon26

    tinhbuon26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    mình là một người rất hâm mộ hồng nhung và tcs vì vậy hồng nhung hát bài nào mình cũng thấy hay cả không biết có phải như vậy là mù quáng không, nhưng mình là không có gì là mù quáng cả mà đã là ca sĩ mình yêu thích thì họ có hát nhạc gì đi nữa mình vẫn đều cho là hay cả
    cuộc đời này không có trịnh công sơn và hồng nhung thì buồn biết bao nhiêu
    tuấn minh

Chia sẻ trang này