1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bạn yêu thích chất nổ vào đây đi

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi truonggiang_male90, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redsoldier

    redsoldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu về hoá thì cũng phải biết vài từ chuyên môn TA chứ, chỉ cần thạo một số từ chuyên môn thì đọc dịch đơn giản.
    Tiện đây nhờ bác nào có thời gian dịch hộ ra cho anh em, cảm ơn nhiều.
  2. tuan2040

    tuan2040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    điều chế cái SO3 trong phòng thí nghiệm thì hình như có 2 cách:
    Cách 1 là nhiệt phân Fe2(SO4)3 ở nhiệt độ khoảng 400- 600, lưu ý là cũng chỉ được một lượng nhỏ thui, vì nó còn ra cả SO2, phương trình tự viết
    Cách 2 là đun nhẹ( nhẹ thôi) dung dịch oleum hay còn gọi là acid sunfủic bốc khói, cách này dễ làm nhưng cũng nguy hiểm vì oleum độc, SO3 cũng độc.
    Nói vậy thôi, cũng không nên thử, dễ ho---->viêm phổi lắm
    Còn cái thời gian để nitrô hoá cái glixẻnin thì cũng tuỳ, thường có thể là nửa tiếng cũng có thể là 3 tiếng, tuỳ vào nhiệt độ vào nồng độ phản ứng.
    Cái acid picric ấy khó mua lắm, vì nó vừa là thuốc nổ, là thuốc thử hoá học , lại là chất nổ mạnh, nhưng lại có thể xin ở phòng thí nghiệm một số trường (VD Ams chẳng hạn) nó là ở dạng tinh thể màu vàng đậm, ngâm trong dd nước để ổn định. Các bác nào có điểu kiện cứ thử xem ,biết đâu lại hay!
  3. redsoldier

    redsoldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào thử làm TATP rùi ko(TriAcetone TriPeroxide), tui mới tham khảo qua tài liệu chưa làm thử nhưng có vẻ loại này khá dễ làm, ko cần môi trường axit quá đặc,nguyên liệu dễ kiếm,nổ mạnh. Tài liệu về cái này có nhiều nhưng toàn tiếng Anh, hôm nay xin dịch và post một bài về TATP để mọi người tham khảo, hi vọng mọi người ko chê .
    Điều chếTATP:
    Trộn đều 50 ml axeton vào 30 ml dd H2O2 30%, đặt cốc thí nghiệm vào nước đá, giữ nhiệt độ khoảng 5 độ C.Sau đó nhỏ từng giọt 3ml dd H2SO4 75% một cách từ từ, phải đảm bảo nhiệt độ ko quá 10 độ C trong suốt quá trình không chỉ vì an toàn mà còn để đảm bảo chât lượng sản phẩm tránh sinh ra các tạp chất ko có mạch vòng. Bạn phải khuấy đều dd trong 5 phút, sau đó cứ giữ cốc thí nghiệm trong nước đá từ 1 đến 3 giờ, hoặc lâu hơn càng tốt, bạn sẽ thấy tinh thể trắng kết tủa, lọc lấy rồi rửa bằng nước lạnh sau đó phơi khô.TATP là chất bột dạng tinh thể màu trắng chú ý ko nên ngiền, trộn TATP khô vì nó rất dễ nổ.
    Nếu bạn cần tinh khiết hơn, có thể dùng cồn hoà tan TATP, lọc sạch rồi cô cạn.
    Nếu bạn ko có H2O2 30% có thể dùng nước oxi già(H2O2 3%). Trộn 150 ml nước oxi già vào 25 ml axeton, ngâm cốc thí ngiệm trong nước đá 10-20 phút, cho thêm 20ml dd HCl 30%, nhớ là phải thật từ từ tránh để nhiệt độ tăng, tốt nhất nên có nhiệt kế chuyên dụng.Sau đó cứ để trong nước đá khoảng 20 phút, đợi khoảng 12-24 giờ sau đó lọc lấy kết tủa.
    PT PƯ:
    [​IMG]
    TATP:
    [​IMG]
  4. redsoldier

    redsoldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa nè, chắc các bác biết cái này chứ.
    Điều chế fulminate thuỷ ngân:
    Cho 5g thuỷ ngân vào dd HNO3 70%.Chờ cho tan hết, tuyệt đối ko được khuấy hay lắc cốc thí ngiệm. NO2 sẽ bay lên, vì thế tốt nhất là làm ở nơi thoáng khí.
    Sau khi thuỷ ngân tan hết, cho dd trên từ từ vào 50ml cồn 90 độ phản ứng sẽ bắt đầu xảy ra mãnh liệt nếu bạn thấy khói trắng bay lên có nghĩa là phản ứng đang bình thường, trong tầm kiểm soát, nếu thấy khói nâu của NO2 tức là phản ứng đang bị quá nhiệt.Pư sẽ kết thúc sau khoảng 20 phút, bạn sẽ thấy fulminat thuỷ ngân kết tủa màu vàng đục. Đổ nước lạnh vào dd rồi lại chắt nước ra, tránh để chất nổ bị trôi theo, làm như vậy vài lần để trung hoà axit, sau đó lọc lấy fulminate thuỷ ngân .
    Bạn có thể làm sạch sản phẩm bằng cách hoà tan vào dd NH3 lọc sạch dd rồi cho axit vào fulminat sẽ kết tủa trở lại.
    GOOD LUCK!
    pt:
    Hg + 3 HNO3 --> Hg(NO3)2+ 2NO2 + 2H20
    HgNO3 + HNO3 + C2H6O --> Hg(ONC)2
    [​IMG][​IMG]
    Hậu quả khi nghiền fulminat thuỷ ngân:
    [​IMG]
    Được redsoldier sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 14/01/2007
  5. redsoldier

    redsoldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là bản dịch gần nguyên văn về thuốc súng ko khói xenlulozo trinitrat ở trang http://www.powerlabs.org/chemlabs/nitrocellulose.htm
    Cho 5g bông vào 5ml dd nitrat hoá gồm H2SO4 98% và HNO3 70% tỉ lệ bằng nhau về thể tích. Khuấy đều dd. Theo như tôi từng làm thì bông sẽ vón cục lại. Để dd ở nhiệt độ phòng trong 5 phút. Sau đó gắp bông ra rồi ngâm vào dd NaHCO3 (thuốc muối nabica) để trung hoà. Sau đó ngâm vào dd axeton để hoà tan hết xenlulozo ko phản ứng.Cuối cùng phơi khô rồi đốt
    nitrat hoá:
    [​IMG]
    trung hoà bằng nabica:
    [​IMG]
    rửa bằng axeton:
    [​IMG]
    đốt:
    [​IMG]
  6. redsoldier

    redsoldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    http://www.dncustoms.gov.vn/data/bieuthue/V_Hs/V3603.htm
    Đọc thử cái này xem :
    A. Ngòi an toàn và ngòi nổ.
    Ngòi an toàn (ngòi chậm hoặc ngòi Bickford) là những bộ phận được thiết kế để chuyển ngọn lửa về phía bộ phận đánh lửa hoặc kíp nổ thông thường. Chúng thường được bao bọc bằng lớp vải dệt mỏng, được quét hoặc thấm cao su hoặc nhựa, có chứa một linear charge thuốc súng.
    Ngòi nổ dùng để cuyển một hoặc hai bộ phận nổ, và thường bao gồm lõi pentrite hoặc thuốc nổ khác trong một lớp bọc không thấm nước bằng vải dệt hoặc nhựa (ngòi co giãn) hoặc trong vỏ bằng chì hoặc kẽm (ngòi được bọc chì hoặc kẽm). Trong một số trường hợp phần thuốc nổ được đặt sẵn, trong một lớp mỏng, trong mặt trong của ống nhựa.
    B. Nụ xoè hoặc Kíp nổ.
    1. Nụ xoè bao gồm một hộp nhỏ, thường là bằng kim loại, chứa một hỗn hợp có thành phần cơ bản là trinitroresorcinate chì (styphnate) với tetrazene và nhiều chất dùng để oxy hoá và chất tác nhân giảm; ống của hỗn hợp chất nổ này thường có trọng lượng giữa 10 và 200mg. Các loại kíp này dùng để cố định hộp thuốc nổ và đánh lửa bột phóng.
    2. Kíp nổ cọ sát hoặc ống bắn thường bao gồm hai kim loại đồng tâm hoặc ống các tông có chứa những hộp khác nhau. Các hộp thuốc nổ trong ống trong được đánh lửa bằng dây kim loại hình răng cưa và như vậy đốt cháy hộp thuốc ở giữa hai ống mà truyền sự đánh lửa. Giống như kíp được nêu ở phần (1) trên đây, ống bắn dùng để bắn bột phóng.
    3. Kíp nổ có chứa lượng nhỏ chất nổ thêm một lượng, ví dụ như pentrite, hexogen hoặc tetryl trong một ống kim loại hoặc nhựa dưới một nắp bảo vệ chúng thường được dùng để đánh lửa những chất nổ đã được pha chế từ bột phóng và thường được đốt cháy bằng ngọn lửa từ ngòi an toàn dẫn tới chúng.
    C. Bộ phận đánh lửa
    Nhóm này bao gồm:
    1. Bộ phận đánh lửa điện bao gồm một đầu ngòi điện và một lượng nhỏ bột đánh lửa, thường là thuốc súng.
    Một đầu ngòi điện bao gồm hai vật dẫn điện được ở hai đầu cách điện của một dây tóc kim loại dẫn điện được hàn lại để tạo thành một cầu chịu điện; Dây tóc kim loại này được gắn trong một chuỗi hạt đánh lửa. Nó được dùng để đánh lửa hoặc tạo ra tiếng nổ.
    2. Bộ phận đánh lửa hoá học như những bộ phận bao gồm một hình trụ có đựng một ống thuỷ tinh chứa đầy chất hoá học (ví dụ, axit sulphuric) và một lượng chlorat kali, hai chất này được tách biệt nhau bằng một màng kim loại. Khi ống thuỷ tinh này vỡ ra thì axit ăn màng kim loại (nó hoạt động như một yếu tố cản trở) và phản ứng với chlorate kali, tạo ra nóng gắt có khả năng đánh lửa bột hoặc ngòi an toàn.
    D. Kíp nổ điện.
    Kíp nổ diện bao gồm một đầu ngòi điện, được mô tả trong phần C.1 ở trên, trong một ống kim loại (hoặc có thể là nhựa), một lượng nhỏ chất nổ mồi (50 đến 500mg của một chất có thành phần cơ bản là azide chì) và một lượng lớn hơn chất nổ khác (Ví dụ, pentrite, hexogen hoặc tetryl).
  7. thosanxamac

    thosanxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    Bác có thể trình bày cách diều chế các loại thuốc nổ từ C1->C4 cho tôi cái được không ? Tôi chỉ hay nghe người ta nói về C4 còn những cái khác ( C1, C2,C3 ) ít thấy đả động đến !
  8. redsoldier

    redsoldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    A1,A2,A3,A4,A5,B1,B2,B3,C1, C2, C3, C4 ko phải là chất nổ mà là những hỗn hợp thuốc nổ, ngoài ra còn những hỗn hợp chất nổ khác như Semtex, HMX. Thành phần chính gồm RDX, TNT, parafin PETN, chất phụ gia...C1là hỗn hợp RDX và sáp dẻo,TNT chắc mọi người biết rồi, còn RDX mạnh gấp 1.5 lần TNT, cách điều chế thứ nhất là nitro hoá methenamin (còn gọi là nhiên liệu rắn), cách thứ hai là điều chế từ axetic anhidride như sau:
    Cho 105 g NH4NO3 vào 260ml axetic anhidride, khuấy đều, nung nóng dd tới 90 độ C. Sau đó bỏ khỏi nguồn nhiệt, từ từ cho thêm 38 g para formandehide, phản ứng sẽ cho ra một khí độc dễ cháy cẩn thận khi chọn vị trí làm thí nghiệm, đổ nước lạnh vào RDX sẽ kết tủa.
    Para formandehide là sản phẩm trùng hợp của formandehide, nó là chất bột màu trắng sinh ra trong các bình formol 40% để lâu ngày. Còn axetic anhidride có thể điều chế bằng cách dùng P2O5 tách nước của axit axetic.
    Cách điều chế này bị cấm trên thế giới do gây ô nhiễm môi trường.
    Được redsoldier sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 16/01/2007
  9. redsoldier

    redsoldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ua sao chả thấy bác nào nhiệt tình tham gia chủ đề này vậy, cô độc quá ta.
  10. redsoldier

    redsoldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chất nổ từ đường mantozơ?
    ko phải là trộn với KCLO3 đâu, mà là maltose octanitrate, điều chế bằng cách ester hoá đường mantozơ, chất nổ này khá nhạy và mạnh, nhưng có nhược điểm là bị phân huỷ dần dần theo thời gian, sau 43 ngày có thể phân huỷ mất 23%, vì thế tốt nhất là chế đến đâu dùng đến đấy.
    Điều chế:
    Đun 20 g đường mantozơ cho bay hết nước trong 45-60 phút, trộn thêm 0.5 g urea nitrat. Cho vào cốc thí nghiệm để trong nước đá có pha thêm muối(để nhiệt độ nước xuống dưới 0 độ C). Từ từ nhỏ thêm từng giọt 40ml HNO3 99%, đồng thời khuấy đều giữ nhiệt độ ở 0-2 độ C.dd sẽ chuyển màu nâu, từ từ cho thêm 55ml H2SO4 đặc chứa 25% SO3, nều thấy khí màu nâu bay lên thì dừng lại và cố làm lạnh dd, sau đó nung dd đến 80 độ, rồi đổ nước đá vào dd, cho thêm NaHCO3 để trung hoà. sản phẩm là kết tủa màu vàng.

Chia sẻ trang này