1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn yêu toán như thế nào

Chủ đề trong 'Toán học' bởi socialistme, 02/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socialistme

    socialistme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Các bạn yêu toán như thế nào

    Xin các bạn cho ý kiến, các bạn yêu các bài toán hay, các cách giải hay  ,hay yêu cái lý thuyết toán đẹp đẽ. Riêng mình thì mình ko thích đi sâu vào những bài toán khó , đối với mình, những bài toán chỉ là phương tiện để mình hiểu lý thuyết thui. Nhưng mà mình rất say mê những lý thuyết toán, nó rất đẹp , nó là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người , đồng thời cũng là sự thể hiện 1 hiện tượng , 1 bài toán thực tế cần giải quyết bằng 1 mô hình.  Ko bao giờ 1 định nghĩa mới được đưa ra mà nó ko có sự ứng dụng thực tế, và "cảm giác" về nó, chứ ko chỉ là 1 định nghĩa khô khốc.
     

    Socialistme (the username taken from Channelnewsasia forum)
  2. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đẹp gì mà đẹp , hơn nữa chẳng có lý thuyết nào lại thấy ngay có ứng dụng thực tế để mà thích cả !!!!
  3. tanlangtu

    tanlangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    có cái đúng mà cũng có cái sai
    sai thậm tệ luôn ý
    "Xin các bạn cho ý kiến, các bạn yêu các bài toán hay, các cách giải hay ,hay yêu cái lý thuyết toán đẹp đẽ. Riêng mình thì mình ko thích đi sâu vào những bài toán khó , đối với mình, những bài toán chỉ là phương tiện để mình hiểu lý thuyết thui. Nhưng mà mình rất say mê những lý thuyết toán, nó rất đẹp , nó là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người , đồng thời cũng là sự thể hiện 1 hiện tượng , 1 bài toán thực tế cần giải quyết bằng 1 mô hình. Ko bao giờ 1 định nghĩa mới được đưa ra mà nó ko có sự ứng dụng thực tế, và "cảm giác" về nó, chứ ko chỉ là 1 định nghĩa khô khốc."
    làm sao bạn có thễ nói các bài toán chỉ là phương tiện để hiểu lý thuyết, lại còn không thích đi sâu vào các bài toán khó, vậy mục đích học toán của bạn là gì hả
    lý thuyết chả là gì cả, thử nghĩ xem, dù nắm vững lý thuyết đến mấy nhưng khi gặp các bài tập khó bạn cũng chịu
    toán học rất hay nếu bạn chịu mày mò, bạn phải tự tìm lấy cái hay trong toán chứ 0 phải dựa vào lý thuyết mà giỏi toán được đâu
    Thân !
    -=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=--=
    Webmaster
    Email : tanlangtu@math.com
  4. socialistme

    socialistme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn là trong toán cũng có những bài toán hay mà khi giải nó, mình khám phá ra được những cái mới , nhưng đó chẳng qua là giúp mình hiểu thêm về toán mà thôi. Tui nói đây ko phải là giỏi toán hay ko hay là "học toán để làm gì" , mà tui chỉ mún nói sự yêu thích của tui thui. Tại vì bây giờ tui cũng hết học toán rùi. Nhưng mà tui thấy , việc đi quá sâu vào các bài toán khó, hóc búa , lắt léo để tìm ra những lời giải không mẫu mực làm tui ko thích, đó là ý kiến của riêng tui thui , trừ khi những bài toán đó mở ra 1 chân trời để người ta nghiên cứu lý thuyết toán mới. Khi học toán tui thấy cái mà tui thích nhất, chính là tìm hiểu thật kỹ cái lý thuyết mà người ta đã xây dựng cho mình để làm toán. Có bạn nào đó nói lý thuyết toán ko có ứng dụng nào hết là sai lầm , con người ko làm việc gì ko có ích cả. Bạn có thấy lý thuyết về tích phân , vi phân , được ứng dụng trong vật lý như thế nào ko , bạn có thấy cái nguyên nhân sâu xa mà người ta phát minh ra cái lý thuyết đó , chứ ko phải là ăn ko ngồi rồi , nghĩ ra những cái vớ vẩn đâu. Còn có thể , có những lý thuyết mà ko thể ứng dụng trong thực tế ngay bây giờ được ,nhưng mà nó lại có ứng dụng cho sau này. Như bạn thấy, lý thuyết về hình học phi euclide , cảm thấy nó vô ích , nhưng bạn có biết là thuyết tương đối rộng cần phải dùng đến nó để tính toán trong ko gian cong? Tôi có đọc 1 quyển sách , có nói về mối liên hệ giữa vật lý và toán, thấy rằng nếu ko có nền lý thuyết toán phát triển thì vật lý chẳng làm được gì cả. Mà trong sa'ch có nói rằng, toán học luôn phải đi trước vật lý,nghĩa là khi anh vật lý , gặp 1 bài toán nào đó, ko thể giải thích được thi` đem qua anh toán hỏi, anh toán trả lời, tui làm bài toán đó rùi, trong lý thuyết XYZ gì đấy, anh cứ lấy mà coi, rõ ràng , toán học là nơi mà trí tưởng tượng của con người phát huy mạnh nhất , nó giải quyết những bài toán mà con người còn chưa nghĩ tới ứng dụng của nó. Tui học toán trên đại học thấy như vầy , người ta đưa ra 1 ly' thuyết mới thì chắc chắn sau này sẽ có ứng dụng làm gì đó, và việc tìm hiểu xem tại sao nó lại được ứng dụng như vậy, tại sao người ta có thể nghĩ ra được như vậy thật là hứng thú biết bao. (mặc dù dạo này lười quá hithit)
    Socialistme (the username taken from Channelnewsasia forum)
  5. ngduynhat

    ngduynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Học toán mà không thích làm bài khó thì chuyển sang học Sử, Địa ... cho nhanh
    ngduynhat@yahoo.com
    mail cho tui chứ đừng boom tui ...
  6. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có cái khó của nó,thế theo bạn Sử,Địa không khó?.Riêng tôi thì tôi con nhớ như in tình huống mà làm cho tôi từ đó rất yêu toán,đó là hồi lớp 6,tôi có đọc một bài toán số học "Tồn tại hay không 10000000000 số tự nhiên liên tiếp mà chúng đều không là số nguyên tố?",sau khi đọc lời giải,tôi rất bất ngờ với cách giải và không ngờ toán học lại đẹp như vậy kể từ đó công việc tìm những lời giải hay,ngắn gọn cho những bài toán là một công việc rất được tôi yêu thích.

    Giữa sự sống và sự chết
    Tôi chọn sự sống
    Để bảo vệ sự sống
    Tôi chọn sự chết
    <Văn Cao>

    PauLennon
  7. socialistme

    socialistme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    híc híc , hổng ai ủng hộ tui hết vậy??? oaoa
    Socialistme
  8. tanlangtu

    tanlangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    to paullennon : bộ có bài đó thiệt hả, lời giải ra sao vậy
    còn bác socialistme chắc cũng không theo ngành tự nhiên đâu nhầy
    -=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=--=
    Webmaster
    Email : tanlangtu@math.com
  9. socialistme

    socialistme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hơ , nếu tui ko theo ngành tự nhiên thì tại sao lại yêu toán nhỉ???Những môn xã hội thì tôi cực dở hehe, nhưng mà những môn tự nhiên thì tui rất khoái. Ý tui nói những bài toán khó ở đây là những bài kiểu như thi toàn quốc đấy, nó lắt léo , nhưng mà thấy nó chẳng hay chẳng đẹp bằng những lý thuyết toán mà người ta sáng tạo ra. Còn những đề thi đại học (bây giờ) thì lại là những bài toán áp dụng lý thuyết ra cả, cũng chán nốt.
    Tui hông biết làm sao giải thích cho mọi người hiểu nữa, hic, ở đây chắc cũng chẳng ai suy nghĩ giống tui, bùn thiệt. Các bạn cứ suy nghĩ kỹ về những lý thuyết mình đã học xem , xem nguyên do từ đâu người ta nghĩ ra lý thuyết đó,và được ứng dụng để làm gì, được mở rộng ra như thế nào vv.vvv....các bạn cứ suy nghĩ kỹ , đừng vội trả lời.
    Còn câu hỏi về 10000000 số ko phải số nguyên tố liền nhau thì dễ lắm. Cứ lấy 10000001!+2 đến 100000001!+100000001 thì sẽ thấy
    Socialistme
  10. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên mở cuộc tranh luận giữa "Toán học vị nhân sinh" hay "Toán học vị toán học" ở đây nhỉ.
    Phải nói là mình rất đồng ý với soc, ngày xưa mình cũng rất ghét những bài toán ra theo kiểu "biến đổi khôn khéo", ghét một phần vì nó khó, mà chủ yếu ghét vì nó chẳng mang lại điều gì cả. Những bài kiểu đó có giúp mình hiểu rõ hơn lý thuyết không? Mình nghĩ là không. Nó có giúp đầu to ra hơn không? Có chút ít nhưng còn nhiều cách làm khác thú vị hơn. Mình chỉ quan tâm đến Toán ở chỗ nó được ứng dụng vào đâu, còn các định lý nó chứng minh như thế nào thì không quan tâm lắm nếu ...nó quá khó. Có thể đó là kiểu yêu toán của mình, nhưng việc các định lý được chứng minh thế nào đối với mình cóc thành vấn đề, đó là việc của người khác (của những người yêu toán kiểu khác thì đúng hơn), đối với mình chỉ là định lý đó đúng và nó được dùng để làm a,b,c,... Thỉnh thoảng thực dụng tí chút cho đời đẹp đẽ hơn chút!
    Nói "không có Toán học thì Vật lý chẳng đi đến đâu cả" thì hoàn toàn không đúng chút nào, mà phải ngược lại thì đúng hơn. Mình không có ý gì coi nhẹ vai trò của Toán cả, người ta vẫn coi Toán là đỉnh cao của tư duy trừu tượng và của trí tuệ nhân loại, điều đó đúng nhưng Toán học (cũng như mọi thứ khác) không phải là cái gì đó độc lập, người ta bổ sung các lý thuyết cho Toán học đều phải dựa vào việc nghiên cứu các bộ môn khác, ví dụ như Lý thuyết trường, Không gian vector nếu như không có Vật lý thì những thứ đó cũng chẳng bao giờ tồn tại trong Toán học cả.
    Help me!

Chia sẻ trang này