1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BỆNH VỀ CỘT SỐNG ( Đau lưng , thoát vị đĩa đệm , cong vẹo ,gai, thoái hoá cột sống đau cổ ,vai,

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nguyen58n, 23/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shinichikudo842000

    shinichikudo842000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chào anh, em cũng bị đau lưng gần 2 tháng nay rồi
    Em cũng không biết lý do tại sao lại bị đau do hoạt động nặng hay làm gì . Bây giờ thì trên vùng thắt lưng khoảng 5cm nó cứ đau âm ỉ
    2 tuần trước em có đi chup X-Quang nhưng không thấy dấu hiệu gì cả?
    Bây giờ em không vặn được lưng nữa, mà đang ngồi đứng lên cũng đau phải từ từ thì một lúc sau mới có thể thẳng lưng đi được, Cúi xuống cũng vậy toàn phải dùng tay để tỳ vào đầu gối để giảm bớt lực không thì bị khuỵ xuống ngay, xe máy đi thì chỉ dắt thôi chứ không nhấc được nữa rồi,
    Em không biết là nó đau cái gì nữa, hic. em khó chịu lắm bác àh
    Đang tuổi thanh niên mà đi đi lại lại như ông già ấy, hu hu hu.Em chụp X-Quang ở huyện lẻ, Bác sĩ bảo không sao. nhưng mà em có thấy không sao đâu .
    Cứ mỗi cứ động liên quan đến lưng là em thấy nó nhói lên, nên chẳng dám cử động nhanh .
    Pác xem em đây bị làm sao nhé,
    Em định đi châm cứu cái, không biết có được không?
  2. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ bạn hafy lên tha?nh phố va?o bệnh viện có uy tín khám va? chụp phim lại ngay nhé. Ti?m ca? bác sif gio?i đê? đọc phim va? châ?n bệnh cho chính xác . Như bạn chắc chắn la? có bệnh vê? cột sống, hoặc la? chệch đifa đệm hoặc gai đôi....
    Đư?ng chu? quan, hafy bố trí đi khám ti?m ra bệnh đê? chưfa kịp thơ?i ngay nhé. Chúc bạn mạnh kho?e va? may mắn
    @_phuongdoq:
    Nếu bạn đang cho con bú thi? cố gắng hạn chế tối thiê?u uống thuốc tây vi? hại cho cháu bé. Bệnh cu?a bạn có thê? chưfa bă?ng phương pháp tác động cột sống hiệu qua? gia?m đau được ngay nhưng đê? kho?i hă?n thi? pha?i mất một thơ?i gian khá da?i kiên tri? chưfa bệnh.
    Bạn hafy đọc lại nhưfng ba?i đaf post ơ? trên đê? tìm hiê?u kyf phương pháp na?y va? nơi chưfa bệnh nhé.
    Chúc bạn mạnh kho?e va? may mắn
    Được conangnhobe sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 04/08/2007
  3. nguyen58n

    nguyen58n Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
  4. truongcaav

    truongcaav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác sỹ nào chuyên về đau "cơ" thì khuyên mình một câu nhé.
    Mình đá bóng từ nhỏ, ở quê cũng ko đủ dinh dưỡng nên chân phải hơi bị cong nên có vẻ ngắn hơn chân trái một tý ti. Từ đó ảnh hưởng tới tất cả các môn thể thao sau này mình tập như tập tạ, cầu lông, tennis, bóng bàn....Khối cơ bên phải rất phát triển (trước khi ốm), đi khám vài nơi họ bảo chèn cơ. Giờ đây đau nửa người từ cổ tới mông, nhiều hôm đau quá mất ngủ. Đi bấm huyệt thì có đỡ nhưng k khỏi, còn châm cứu là chưa đi. Vậy nhờ các bác sỹ cho vài lời để mình điều trị bệnh tốt hơn.
    Cảm ơn.
    Mình ở Hà Nội
  5. nguyen58n

    nguyen58n Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Sinh năm 1977, chưa lập gia đình, sau khi điều trị tại phòng mạch tư của bác sĩ Ngô Minh Lý, chị Đỗ Thị Thu Trúc, được đề nghị vào mổ tại bệnh viện Triều An. Tại đây, bệnh nhân đã hôn mê và tử vong sau hơn một ngày điều trị!
    2.000 ca mới gặp một ca?
    Theo đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Thu Thảo, chị ruột nạn nhân gửi báo SGTT ngày 9.4, chị Thu Trúc nhập viện bệnh viện Triều An lúc 18h ngày 7.4. Sau đó bác sĩ Lý kêu người nhà gặp người của bệnh viện để mua thiết bị dụng cụ mổ với giá 33.500.000 đồng. Dự kiến ca mổ, theo bác sĩ Lý là 22h hoàn tất, sáng hôm sau bệnh nhân có thể ra khỏi phòng. Tuy nhiên, khoảng 24h bác sĩ cho biết bệnh nhân đã sốt cao 42oC và kêu người nhà đi mua nước đá về chườm. Đến 2h sáng ngày 8.4, bác sĩ gây mê ra hỏi người nhà có ai có gene sốc thuốc hay không, người nhà trả lời không. Vị bác sĩ này cho biết bệnh nhân đã bị sốc thuốc mê và bệnh viện phải chạy qua bệnh viện Pháp Việt để lấy thuốc giải. 6h sáng ngày 8.4, bác sĩ Lý thông báo: ?obệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng chưa biết khi nào tỉnh? và đến 11h cùng ngày, ông nói thêm: ?otim mạch bệnh nhân đã bình thường, nhưng 48 giờ sau mới tỉnh?.
    Khoảng 19h, quá sốt ruột về tình hình bệnh nhân, gia đình gọi điện cho bác sĩ Lý hỏi thăm tình hình thì được trả lời: ?oChút xíu tôi đến thăm bệnh thì sẽ kêu người nhà lên?. Hơn 20h, bác sĩ Lý đến, cho biết: ?otim mạch bệnh nhân vẫn bình thường, nhưng tình trạng bệnh nhân như vậy là khoảng 2.000 ca mới rơi vào trường hợp như vậy?(!?). Đến 5h sáng 9.4, người nhà được bệnh viện mời lên làm việc thì mới biết bệnh nhân đã tử vong!
    Không kêu bệnh nhân ký giấy cam kết (!?)
    Tai biến trong y khoa là chuyện vẫn xảy ra, nhưng cái chết của bệnh nhân Thu Trúc lại có nhiều điều cần bàn đến. Trước tiên, bác sĩ Lý và bác sĩ gây mê cùng xác nhận với người nhà là bệnh nhân bị sốc thuốc mê, nhưng trong giấy báo tử bệnh viện lại ghi nguyên nhân chết là suy đa cơ quan/sốt cao ác tính. Vậy nguyên nhân thật sự khiến bệnh nhân tử vong là gì? Nếu do sốc thuốc mê, trước khi mổ bệnh viện có tiến hành thử phản ứng thuốc mê cho bệnh nhân hay không?
    Mặt khác, theo người nhà, sau khi bệnh nhân tử vong vào sáng hôm qua (9.4), bệnh viện kêu gia đình lên đồng ý trả lại toàn bộ tiền tạm ứng viện phí (15 triệu đồng) và tiền mua thiết bị dụng cụ mổ là 33,5 triệu đồng với điều kiện ký giấy đưa xác nạn nhân ra khỏi bệnh viện. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là theo gia đình, trước khi mổ bệnh nhân Thu Trúc không nhận được bất kỳ sự tư vấn nào từ phía bác sĩ điều trị cũng như không ký bất kỳ tờ giấy cam kết nào trước phẫu thuật theo đúng quy định của bộ Y tế!
    Một bác sĩ hay mổ dạo!
    Theo gia đình nạn nhân, khoảng hai năm trở lại đây chị Thu Trúc bị đau lưng và đến khám tại phòng mạch tư của bác sĩ Ngô Minh Lý (92 Thái Phiên, P.2, Q.11), công tác tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM). Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị không hết, bác sĩ Lý đề nghị bệnh nhân vào mổ tại bệnh viện Triều An với chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Bệnh nhân thắc mắc tại sao không mổ tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thì bác sĩ Lý giải thích ông đang có xích mích với bác sĩ trưởng khoa, nên không mang vào đây mổ được (!?).
    Chiều ngày 9.4, tiếp xúc với báo Sài Gòn Tiếp Thị, bác sĩ Trần Thanh Mỹ, giám đốc bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, cho biết bác sĩ Minh Lý hiện là phó khoa cột sống A. Ông nói: ?oỞ đây ai vào mổ mà không được, từ Bắc chí Nam, đến cả bệnh nhân ở Mỹ, Pháp, Úc còn được nữa mà?. Bác sĩ Thanh Mỹ khẳng định mổ cột sống là ca mổ khó, vì thế bác sĩ buộc phải tư vấn cho bệnh nhân và gia đình, nhưng tai biến nặng nhất chỉ là liệt, chứ rất hiếm khi tử vong. Bác sĩ Thanh Mỹ cũng cho biết hiện tại có nhiều phương pháp mổ thoát vị đĩa đệm cột sống, hiện đại nhất là mổ nội soi, chỉ mất một giờ đồng hồ và bệnh nhân xuất viện rất nhanh. Nhưng bất ngờ nhất, bác sĩ Thanh Mỹ cho biết với một ca mổ cột sống tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, bệnh nhân chỉ trả khoảng 4 triệu đồng viện phí và tiền thiết bị dụng cụ mổ là 20 triệu đồng! ?oBác sĩ Lý hay đi mổ dạo. Các bác sĩ trẻ hiện nay nhiều người được đào tạo giỏi, nhưng họ thường thích bỏ ra ngoài làm tư lắm?, bác sĩ Thanh Mỹ nói.
    Phan Sơn
  6. nguyen58n

    nguyen58n Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    32 tuổi, mổ thoát vị đĩa đệm cột sống rồi bị tử vong!]
    Sinh năm 1977, chưa lập gia đình, sau khi điều trị tại phòng mạch tư của bác sĩ Ngô Minh Lý, chị Đỗ Thị Thu Trúc, được đề nghị vào mổ tại bệnh viện Triều An. Tại đây, bệnh nhân đã hôn mê và tử vong sau hơn một ngày điều trị!
    2.000 ca mới gặp một ca?
    Theo đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Thu Thảo, chị ruột nạn nhân gửi báo SGTT ngày 9.4, chị Thu Trúc nhập viện bệnh viện Triều An lúc 18h ngày 7.4. Sau đó bác sĩ Lý kêu người nhà gặp người của bệnh viện để mua thiết bị dụng cụ mổ với giá 33.500.000 đồng. Dự kiến ca mổ, theo bác sĩ Lý là 22h hoàn tất, sáng hôm sau bệnh nhân có thể ra khỏi phòng. Tuy nhiên, khoảng 24h bác sĩ cho biết bệnh nhân đã sốt cao 42oC và kêu người nhà đi mua nước đá về chườm. Đến 2h sáng ngày 8.4, bác sĩ gây mê ra hỏi người nhà có ai có gene sốc thuốc hay không, người nhà trả lời không. Vị bác sĩ này cho biết bệnh nhân đã bị sốc thuốc mê và bệnh viện phải chạy qua bệnh viện Pháp Việt để lấy thuốc giải. 6h sáng ngày 8.4, bác sĩ Lý thông báo: ?obệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng chưa biết khi nào tỉnh? và đến 11h cùng ngày, ông nói thêm: ?otim mạch bệnh nhân đã bình thường, nhưng 48 giờ sau mới tỉnh?.
    Khoảng 19h, quá sốt ruột về tình hình bệnh nhân, gia đình gọi điện cho bác sĩ Lý hỏi thăm tình hình thì được trả lời: ?oChút xíu tôi đến thăm bệnh thì sẽ kêu người nhà lên?. Hơn 20h, bác sĩ Lý đến, cho biết: ?otim mạch bệnh nhân vẫn bình thường, nhưng tình trạng bệnh nhân như vậy là khoảng 2.000 ca mới rơi vào trường hợp như vậy?(!?). Đến 5h sáng 9.4, người nhà được bệnh viện mời lên làm việc thì mới biết bệnh nhân đã tử vong!
    Không kêu bệnh nhân ký giấy cam kết (!?)
    Tai biến trong y khoa là chuyện vẫn xảy ra, nhưng cái chết của bệnh nhân Thu Trúc lại có nhiều điều cần bàn đến. Trước tiên, bác sĩ Lý và bác sĩ gây mê cùng xác nhận với người nhà là bệnh nhân bị sốc thuốc mê, nhưng trong giấy báo tử bệnh viện lại ghi nguyên nhân chết là suy đa cơ quan/sốt cao ác tính. Vậy nguyên nhân thật sự khiến bệnh nhân tử vong là gì? Nếu do sốc thuốc mê, trước khi mổ bệnh viện có tiến hành thử phản ứng thuốc mê cho bệnh nhân hay không?
    Mặt khác, theo người nhà, sau khi bệnh nhân tử vong vào sáng hôm qua (9.4), bệnh viện kêu gia đình lên đồng ý trả lại toàn bộ tiền tạm ứng viện phí (15 triệu đồng) và tiền mua thiết bị dụng cụ mổ(33,5 triệu đồng ) với điều kiện ký giấy đưa xác nạn nhân ra khỏi bệnh viện. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là theo gia đình, trước khi mổ bệnh nhân Thu Trúc không nhận được bất kỳ sự tư vấn nào từ phía bác sĩ điều trị cũng như không ký bất kỳ tờ giấy cam kết nào trước phẫu thuật theo đúng quy định của bộ Y tế!
    Một bác sĩ hay mổ dạo!
    Theo gia đình nạn nhân, khoảng hai năm trở lại đây chị Thu Trúc bị đau lưng và đến khám tại phòng mạch tư của bác sĩ Ngô Minh Lý (92 Thái Phiên, P.2, Q.11), công tác tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM). Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị không hết, bác sĩ Lý đề nghị bệnh nhân vào mổ tại bệnh viện Triều An với chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Bệnh nhân thắc mắc tại sao không mổ tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thì bác sĩ Lý giải thích ông đang có xích mích với bác sĩ trưởng khoa, nên không mang vào đây mổ được (!?).
    Chiều ngày 9.4, tiếp xúc với báo Sài Gòn Tiếp Thị, bác sĩ Trần Thanh Mỹ, giám đốc bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, cho biết bác sĩ Minh Lý hiện là phó khoa cột sống A. Ông nói: ?oỞ đây ai vào mổ mà không được, từ Bắc chí Nam, đến cả bệnh nhân ở Mỹ, Pháp, Úc còn được nữa mà?. Bác sĩ Thanh Mỹ khẳng định mổ cột sống là ca mổ khó, vì thế bác sĩ buộc phải tư vấn cho bệnh nhân và gia đình, nhưng tai biến nặng nhất chỉ là liệt, chứ rất hiếm khi tử vong. Bác sĩ Thanh Mỹ cũng cho biết hiện tại có nhiều phương pháp mổ thoát vị đĩa đệm cột sống, hiện đại nhất là mổ nội soi, chỉ mất một giờ đồng hồ và bệnh nhân xuất viện rất nhanh. Nhưng bất ngờ nhất, bác sĩ Thanh Mỹ cho biết với một ca mổ cột sống tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, bệnh nhân chỉ trả khoảng 4 triệu đồng viện phí và tiền thiết bị dụng cụ mổ cao nhất là 20 triệu đồng! ?oBác sĩ Lý hay đi mổ dạo. Các bác sĩ trẻ hiện nay nhiều người được đào tạo giỏi, nhưng họ thường thích bỏ ra ngoài làm tư lắm?, bác sĩ Thanh Mỹ nói.
    Phan Sơn
  7. vietha201049

    vietha201049 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, 12/12/2008, 02:16 (GMT+7)
    Chữa thoát vị đĩa đệm bằng sóng radio cao tần
    TT - Bác sĩ Võ Văn Sĩ - trưởng khoa cột sống B Bệnh viện (BV) Chấn thương chỉnh hình TP.HCM - cho biết BV vừa áp dụng phương pháp mới là dùng sóng radio cao tần điều trị cho bệnh nhân thoát vị đĩa đệm (nguyên nhân bệnh do nhân nhầy thoát vị, gây chèn ép dây thần kinh).
    Theo bác sĩ Võ Văn Sĩ, với phương pháp này chỉ cần gây tê cho bệnh nhân rồi đưa một điện cực rất nhỏ vào vị trí thoát vị, sau đó dùng sóng radio cao tần phá vỡ nhân nhầy và biến nó thành thể hơi. Nhờ đó dây thần kinh không còn bị chèn ép, bệnh nhân sẽ hết đau, tê, yếu chi, liệt (nếu nặng). Đa số bệnh nhân chỉ cần điều trị một lần là hết các triệu chứng bệnh.
    Thời gian điều trị khoảng 30 phút (nếu bệnh nhân chỉ bị thoát vị một vị trí), về ngay trong ngày. Tuy nhiên, chi phí điều trị khá đắt (khoảng 30 triệu đồng).
    L.TH.H.

  8. vietha201049

    vietha201049 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Coi chừng thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ
    Việc ngồi lâu trước máy vi tính dễ dẫn đến các bệnh về cột sống
    Đó là khẳng định của Chuyên gia phẫu thuật thần kinh cao cấp ?" BS. James Siah Heng Tan (thuộc Tập đoàn Y tế Parkway ?" Singapore) tại ?oHội thảo Não - thần kinh - cột sống - Những tiến bộ trong điều trị? do tập đoàn này tổ chức tại Đà Nẵng sáng 12-7.
    Theo BS. James Siah Heng Tan thì việc phải ngồi quá lâu trong một tư thế, lao động nặng quá sức hay đơn giản do thói quen thường xuyên mang túi xách trên vai cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến các chứng thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ, đốt sống thắt lưng, viêm dính vai...
    Những sinh hoạt trong cuộc sống hiện đại như sử dụng máy tính xách tay nhiều gây ra cơn đau vùng cổ. Làm việc với máy tính thông thường cũng gây ra những nguy cơ bị thoái hóa cột sống vì phải ngồi cố định một chỗ và căng thẳng kéo dài. Những phương tiện hiện đại giúp cuộc sống dễ dàng hơn nhưng cũng làm chúng ta lười vận động hơn. Thay vì đi bộ lên một hai tầng lầu người ta lại chọn đi bằng thang máy...
    Theo thống kê, số người mắc các bệnh về cột sống ở nước ta rất cao, chiếm tới 60% tổng số bệnh lý chỉnh hình cột sống. Bệnh có xu hướng gia tăng mạnh sau tuổi 40.
    Tại hội thảo, các chuyên gia y tế của Singapore cũng khuyến cáo người dân cần quan tâm hơn đến các chứng đau vai ?" gáy, thoái hóa cột sống ?" thoát vị đĩa đệm vì nó luôn tiềm ẩn trong mỗi con người và rất dễ phát sinh trong cuộc sống hiện đại.
    ĐOÀN CƯỜNG
  9. nguyen58n

    nguyen58n Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Điều trị thoát vị đĩa đệm: Chỉ cần 20 phút
    Tags: Nguyễn Văn Thạch, Hà Nội, PGĐ Bệnh viện Việt Đức.
    ?oƯu điểm của phương pháp này là bảo tồn đĩa đệm, thay vì bỏ đi đĩa đệm như các phương pháp trước? - một tuần sau khi chính thức áp dụng kỹ thuật điều trị thoát vị đĩa đệm bằng dòng điện cao tần, với gần 20 người bệnh đã được mổ có kết quả tốt, PGĐ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) Nguyễn Văn Thạch cho biết.
    + Nhu cầu điều trị căn bệnh này hiện nay như thế nào, thưa ông?
    - Những bệnh nhân có vỏ xơ còn nguyên có thể áp dụng điều trị bằng dòng điện cao tần. Hiện mỗi ngày có 30-40 bệnh nhân gọi điện thoại, gửi thư điện tử đến Bệnh viện Việt Đức hỏi về kỹ thuật này. Nhưng chúng tôi mới sắp xếp điều trị vào thứ ba và thứ bảy hằng tuần, tới đây có thể thêm ngày cuối tuần. Kể từ tuần này, mỗi tuần sẽ có 10-15 bệnh nhân được điều trị vì số lượng người bệnh đang chờ rất lớn.
    + Lứa tuổi nào có tỉ lệ đau đốt sống hoặc thoát vị đĩa đệm cao nhất?
    Theo bác sĩ Nguyễn Văn Thạch, người bệnh có nhu cầu có thể gửi thư điện tử đến địa chỉ cotsongvd@yahoo.comĐịa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật javascript để xem nó , các bác sĩ sẽ trả lời trực tiếp. Chi phí cho một ca phẫu thuật điều trị theo kỹ thuật này khoảng 15 triệu đồng.

    - Lứa tuổi thường gặp hơn cả là trung niên, nhưng tuần trước tôi vừa điều trị cho một bệnh nhân mới 18 tuổi. Ở Đắc Lắc, một bệnh nhân nữ 32 tuổi gửi thư ra hỏi thủ tục để vào viện điều trị vì cô ấy cũng bị thoát vị đĩa đệm. Nói chung người càng trẻ, mới đau thì tỉ lệ khỏi càng cao vì cột sống chưa thoái hóa nhiều. Biểu hiện của bệnh này là đau lưng thường xuyên hoặc sau khi ngồi lâu, còn những người ngoài đau lưng còn nhức nhối khó chịu, tê chân tay... là bệnh đã nặng.
    + Kỹ thuật được tiến hành ra sao, thưa ông?
    - Bệnh nhân có thể gọi điện để đăng ký khám bệnh vào thứ tư hằng tuần tại phòng khám chuyên khoa xương. Sau khi thăm khám, bác sĩ sẽ quyết định điều trị hoặc bằng nội khoa hoặc bằng phẫu thuật. Có hai cách phẫu thuật: dùng sóng radio (tức dòng điện cao tần) hoặc bằng mổ can thiệp tối thiểu, cũng là mổ kỹ thuật cao với đường mổ rất nhỏ, chỉ 1,5cm. Với kỹ thuật dùng sóng radio, bác sĩ sẽ cho kim dẫn đường vào đĩa đệm thoát vị, sau đó đưa kim đặc biệt vào. Sóng radio từ máy theo kim đặc biệt tác động vào vị trí đĩa đệm. Mỗi lần tác động chỉ trong 8 giây và mỗi bệnh nhân sẽ được tác động bốn vị trí xung quanh đĩa đệm, tổng cộng 32 giây. Với mỗi bệnh nhân, tổng thời gian điều trị khoảng 20 phút. Bệnh nhân kể lại với tôi rằng sau khi mổ, họ chỉ cảm thấy hơi ê ở chỗ mổ, đi lại được bình thường và có thể ra viện sau nửa ngày.
    + Tỉ lệ khỏi bệnh như thế nào, thưa ông?
    - Chúng tôi mới mổ hơn mười bệnh nhân, tất cả đến nay đều khỏe mạnh. Nhưng tại Ý, qua theo dõi 2.000 bệnh nhân đã được điều trị bằng kỹ thuật này trong năm năm qua cho thấy 90% người bị thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ khỏi hoàn toàn. Với đốt sống lưng, tỉ lệ khỏi là 70%
    LAN ANH thực hiện

    Được nguyen58n sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 22/04/2009
    Được nguyen58n sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 22/04/2009
  10. lutmyla

    lutmyla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    chào các bác, em 26t, mà đã sớm bị thoát vị đĩa đệm cổ, do bê nặng, chữa Tây y, Đông y, châm cứu bấm huyệt, tác động cốt sống ở trung tâm Việt Y, rồi vật lý trị liệu ở Việt Đức, chữa diện chẩn, uống thuốc bắc ...tốn rất nhiều tiền mà ko khỏi, may sao có bà chị họ cũng bị thoát vị đĩa đệm và thoái hoá cột sống, ko ngồi dậy được, bác sỹ 108 bảo mổ, có người quen giới thiệu một anh tên Bình ở Láng Hạ, Hà Nội, cho uống thuốc (cả Tân dược, cả dược thảo) (một số loại ko biết rõ tên do ông ấy dấu nghề) , dùng thuốc được 3 tuần thì khỏi, hoạt động sinh hoạt bình thường.
    em bèn đến đó khám xem sao, ông ý cho uống 3-4 loại thuốc có cả thuốc tiêm, thuốc bắc, một số loại ko biết tên còn lại đa phần là thuốc bổ. giá ko đắt tý nào, chỉ vài trăm. dùng 3tuần thì khỏi 90%, chỉ còn hơi tức một tý.
    anh Bình này cũng rất trẻ, anh ta kể là hồi xưa cũng bị thoát vị đĩa đệm cổ, đa tầng, mất đường cong sinh lý, vậy mà chữa của ông bác sỹ đại tá quân đội ở Gia Lâm, 3 tuần thì khỏi, ông ý còn truyền nghề cho anh ta.
    các bác nào bị thoát vị hoặc thoái hoá thử chữa ở đó xem sao. em tin là sẽ khỏi.
    số của anh ý là 01687-96-99-16 (bảo là có Thanh ở Trung tự giới thiệu)

Chia sẻ trang này