Dạy trang điểm theo cách của thẩm mỹ Bích Nguyệt - Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trang điểm nhẹ nhàng , tự nhiên , rất thích hợp cho bạn gái đi chơi , đi đám cưới hay tụ tập bạn bè . Bài viết này rất thích hợp cho người chưa biết trang điểm , lần đầu tiên thực hiện vì mình sẽ hướng dẫn rất chi tiết từng bước nhỏ , các chú ý ở từng bước và loại phấn nên sử dụng . Sau vài lần tự trang điểm các bạn sẽ quen dần và có thể tự trang điểm tại nhà rất tiện lợi . Bước 1 : Công đoạn chẩn bị trước khi trang điểm – Các bạn rửa mặt và tay thật sạch , lau khô . – Một bộ trang điểm cá nhân Bước 2 : Xác định loại da để lựa chọn loại phấn thích hợp – Da dầu : là loại da thường xuyên tiết chất nhờn làm mặt bạn trở lên sáng bóng , sờ vào thấy dính , dầu có thể bám vào ngón tay . Loại da này rất dễ nổi mụn , lỗ chân lông to . Da dầu khi lựa chọn kem nền và kem nót nên lựa chọn loại không chứa dầu , có công dụng kiềm dầu cao . Phấn phủ nên chọn loại dạng nén hoặc dạng bột để chúng có thể thấm hút dầu . – Da khô : các bạn luôn cảm tấy da mặt mình bị khô căng , rất dễ bị bong tróc lớp da mặt . Loại da này các bạn cần lựa chọn loại kem nót và kem nền có khả năng dưỡng ẩm cho da . Đối với da khô khi trang điểm các bạn có thể bỏ qua bước đánh phấn phủ – Da hỗn hợp : là sự kết hợp giữa da khô và da dầu , chỗ thì khô chỗ thì có dầu , vùng có tiết dầu thường là vùng chữ T Bước 3 : Đánh kem lót – Bước này rất quan trọng , giúp lớp trang điểm giữ được lâu hơn . – Dùng tay bôi một lượt mỏng kem lót lên khắp mặt , đợi 2 phút cho kem lót thấm vào da . Bước 4 : Đánh kem nền – Cho kem nền ra mu bàn tay . – Dùng cọ tán đều kem nền lên khắp khuôn mặt Bước 5 : Đánh kem che khuyết điểm – Chấm kem che khuyết lên vùng thâm mắt , những chỗ sậm màu , mụn muốn che đi . – Dùng cọ tán đều cả lên vùng khoé mắt . Bước 6 : Đánh phấn phủ – Đối với da khô các bạn có thể bỏ qua bước này – Đối với da hỗn hợp các bạn chỉ nên đánh phấn phủ lên vùng da tiết dầu – Đối với da dầu các bạn đánh phấn phủ lên toàn gương mặt . Bước 7 : Vẽ chân mày – Xác định điểm đầu và cuối của chân mày : Dùng chì tì lên phần cánh mũi , đo thẳng lên , song song với mũi để xác định điểm đầu . Dùng chì nối từ cánh mũi với đuôi mắt để xác định điểm kết thúc của chân mày . – Dùng chì vẽ bắt đầu từ điểm đầu của chân mày vẽ hướng lên 2/3 . 1/3 còn lại vẽ hơi đi xuống tới đểm kết thúc chân mày . – Dùng chổi tán cho chân mày đều màu – Vẽ căn sao cho 2 chân mày cân xứng Xem chi tiết tại : dạy trang điểm chuyên nghiệp http://gsm.vn/threads/cac-buoc-day-trang-diem-cuc-kute.580506/