1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các câu hỏi về "nhà nước pháp luật"

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi khongtenso0, 17/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Các câu hỏi về "nhà nước pháp luật"

    Xin các bác cho em tài liệu để trả lời các câu hỏi này (hoặc ai có câu trả lời post lên dùm em) Em đang ko có thời gian vì bận việc, mà phải giải quyết đóng câu hỏi này gấp ạ. Cám ơn các bác nhiều !

    câu 1: thế nào là quyền lực nhà nước thống nhất ? Phân biệt với nguyên tắt phân chia quyền lực của nhà nước tư sản
    câu 2: thế nào là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
    câu 3: Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân được hiểu như thế nào ? Liên hệ với thực tế địa phương, ngành nơi anh chị công tác
    câu 4: Quan niệm về nhà nước pháp quyền ? Nhà nước pháp quyền Việt Nam có những đặc trưng gì ?
    câu 5: Phân biệt cơ quan hành chính nhà nước với cơ quan nhà nước. Các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ quan hành chính nhà nước
    câu 6: Tại sao nhà nước phải quản lý xã hội bằng pháp luật ? Tại sao phải tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ?
    câu 7: Quản lý nhà nước bằng pháp luật bao gồm những yếu tố gì ? Mối quan hệ giữa các yếu tố đó
    câu 8: Văn bản quy phạm pháp luật là gì ? Phân biệt với văn bản áp dụng pháp luật
    câu 9: Hoạt động xây dựng pháp luật cần phải tuân thủ các nguyên tắc nào ? Tại sao ?
    câu 10: Thế nào là áp dụng pháp luật ? Tại sao hoạt động pháp luật cần phải có tính sáng tạo ?
  2. vam35bm

    vam35bm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Bác làm phát hết quyển giáo trình "lý luận chung về nhà nước và pháp luật" của Trường Đại học Luật Hà Nội rồi còn gì, nếu bac ở Nga thật thì phải đợi anh em gõ đã, nếu ở Việt Nam thì mua quyển ấy đầy rẫy
    Trước mắt dùng tạm đỡ vật:
    http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=17134687&News_ID=18159424
    Tham khảo về phân quyền :
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_quy%E1%BB%81n_ph%C3%A2n_l%E1%BA%ADp
    Được vam35bm sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 18/06/2009
  3. vam35bm

    vam35bm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Câu 8:
    Nguồn: http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=22443&type=html&searchType=fulltextsearch&searchText=
    Điều 1. Văn bản quy phạm pháp luật
    1. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội.
    Như vậy Văn bản quy phạm pháp luật có các đặc điểm
    - Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự thủ tục luật định (văn bản quái nào chả thế)
    - Chứa đựng các quy tắc xử sự chung để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Phương thức điều chỉnh bằng cách: bằng quy phạm pháp luật nhất định, nhà nước đưa ra 1 khuôn mẫu về các hành vi để buộc các chủ thể trong quan hệ pháp luật phải tuân thủ
    - Đối tượng áp dụng không được xác định cụ thể đơn nhất, mà là một nhóm đối tượng mang những đặc điểm nhất định mà văn bản quy phạm pháp luật đó điều chỉnh
    - Được áp dụng nhiều lần không hạn chế, cho đến khi hết hiệu lực pháp luật
    - Mang tính bắt buộc, được nhà nước đảm bảo thực hiện (cái này cũng giống các loại văn bản pháp luật khác).
    Như vậy nó khác với văn bản áp dụng pháp luật ở mấy chố:
    - áp dụng nhiều lần/1 lần
    - đối tượng áp dụng: chung/cụ thể
    - Hiệu lực thời gian: không xác định kết thúc/ áp dụng xong thì thôi
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    câu 5: Phân biệt cơ quan hành chính nhà nước với cơ quan nhà nước. Các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ quan hành chính nhà nước
    Bó tay câu này rồi. Trong cuốn "Nhà nước và Pháp luật" của NXB KH&KT 2009 có ghi:
    Các cơ quan nhà nước rất đa dạng, nhiều chủng loại, .... Ở nước ta tồn tại các hệ thống cơ quan :
    - Cơ quan quyền lực nhà nước ...
    - ************* ...
    - Các cơ quan hành chính nhà nước, tức là cơ quan hành pháp ...
    - Các cơ quan xét xử ..
    - Cá cơ quan kiểm soát.
    Vậy "cơ quan hành chính nhà nước" là "cơ quan nhà nước" à ????
    Trong cuốn "Nhà nước và Pháp luật, Quản lí hành chính" tập 3, NXB Lý luận Chính trị 2006 thì nói :
    Theo quy định Hiến pháp 1992, hệ thống các cơ quan hành chính ở nước ta gồm có
    - Cấp trung ương : chính phủ, TT chính phủ. Cá bộ, cơ quan ngang bộ ,....
    - Cấp địa phương : UBND, chủ tịch UBND, ...
    Trong sách này có phần phân biệt "cơ quan hành chính nhà nước" với "các tổ chức khác của nhà nước" . Tổ chức khác của nhà nước ví dụ như là trường học, bệnh viện, cơ sở văn hoá XH, khí tượng thuỷ văn ,.....
    Vậy thì có phải câu hỏi trên hỏi phân biệt giữa "cơ quan hành chính nhà nước" với "các tổ chức khác của nhà nước" không nhỉ ???
  6. vam35bm

    vam35bm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sách nói thế là rõ quá rồi còn gì
    Cơ quan nhà nước là các cơ quan được thành lập theo quy định của pháp luật để thực hiện các chức năng của nhà nước. Như vậy cơ quan nhà nước phải có nhiều loại như cơ quan lập pháp/đại diện (Quốc hội, HDND), cơ quan hành pháp, cơ quan xét xưr.... Cơ quan hành chính nhà nước chính là một trong các loại cơ quan nói trên, thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước, thường gọi là cơ quan hành pháp, bao gồm:
    - Chính phủ
    - Các bộ, cơ quan ngang bộ
    - Uỷ ban nhân dân các cấp.
    - Các cơ quan có chức năng quản lý chuyên ngành (như các sở, phòng, ban trực thuộc UBND)
    Còn mấy cái mà bác gọi là "tổ chức khác của nhà nước" như trường học, bệnh viện ... không gọi là cơ quan nhà nước, mà gọi là cơ quan sự nghiệp, mặc dù cũng là của nhà nước. Phân biệt cơ quan nhà nước với các tổ chức này chắc sách của bác nói hết rồi, em nói sợ sai, còn câu hỏi của bác là sự phân biệt giữa cơ quan nhà nước nói chung với một loại cơ quan nhà nước cụ thể trong hệ thống đó.
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0

    câu 7: Quản lý nhà nước bằng pháp luật bao gồm những yếu tố gì ? Mối quan hệ giữa các yếu tố đó
    Xin bác vam35bm và các bác giúp gấp em câu này. Chỉ còn mỗi câu này và chỉ còn 1 buổi chiều nay nữa thôi !
  8. amateur1309

    amateur1309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi. Có bạn nào có chút kinh nghiệm về việc thi tuyển công chức không. Mình sắp tới sẽ thi tuyển công chức vào bộ LD, TB và XH. Mình sẽ phải thi 2 vòng. Vòng một về kiến thức và pháp luật. Vòng 2 thì chuyên môn. Hiện tại mình lo nhất phần pháp luật vì mình chưa có kinh nghiệm gì, đống tài liệu thì dài khủng khiếp về nhà nước, bộ luật rồi nghị định. Bài thi vòng một lại là môn viết nên mình đang tìm cách học cho hiệu quả. Các bạn giúp mình nha. Mình xin cảm ơn rất là nhiều nha. Hehe
  9. tester1146

    tester1146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Môn lý luận chung thì bạn có thể tìm thêm sách tham khảo ở trong thư viện nhiều lăm....!Môn học này rất hay giúp định hướng các khái niệm ban đầu về luật....!

Chia sẻ trang này