1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chuẩn nén âm thanh - hình ảnh

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi hltd, 24/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taoday99

    taoday99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa kiếm được mấy documents tóm tắt về perceptual audio coding và mp3, toàn bộ khoảng 1.6MB zip file , tổng cộng khoảng 100 trang, có bác nào có thời gian dịch hộ cho mọi người, tôi không rảnh lắm, và ngại nữa. Còn ai muốn tìm hiểu kĩ hơn thì có cuốn "Digital Audio Coding" search trên Kazaa có thể kiếm được.
  2. catchich

    catchich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thế MP4 là gì hở các bác ? Có liên quan với Mp3 không ?
  3. taoday99

    taoday99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    MPEG 1 là chuẩn về âm thanh và video dùng trong VCD.
    mp3 mà chúng ta thường thấy thực chất là viết tắt của MPEG 1 Layer 3 là chuần để nén những file âm thanh sau khi đã được chuyển từ analog--> digital. Thường chỉ là stereo.
    MPEG Layer 2 là chuẩn thường dùng cho digital TV
    MPEG 4 là 1 chuẩn mới cho cả Video và âm thanh. Về video chắc mọi người đã nghe đến Divx hoặc Xvid là MPEG4 Video . Còn chuẩn MPEG 4 audio ngoài việc nén âm thanh còn có thêm nhiều thứ như surround sound, tổng hợp âm thanh , ...
  4. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Có cái link này nói về các khái niệm video số khá rõ ràng
    http://www.dvdrhelp.com/glossary
    "Những việc cần làm ngay"
  5. Imnvd81

    Imnvd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Kiểu nén tiếng xuống vài kb-->16kbps mà vẫn nghe tốt là kiểu nén PRE-LTP ( kích thích xung đề tiền định thời gian dài) và liểu LPC( Mã hoá tiền định tuyến tính) Thường được dùng trong di động vì cho phép giảm tốc độ (thường ở tốc độ 13kb, 6kb) tương đương với việc giảm độ rông phổ tần do trong vô tuyến băng tần rất hạn chế.
    Nguyên lý chung:
    So sánh với cơ quan phát âm của con ngưòi để gửi các thông tin cân thiết. mà dựa vào cac thông tin mo tả đó có thể tái tạo lại.
    Mã hoá theo các đoạn mẫu chứ không pahỉ theo từng mẫu. So sánh mới mẫu có sẵn --> thông số gần giống mẫu sẵn có--_gửi thông số đó.
    Tất nhiên vì điều kiện không thuộc chuyên ngành. Có thể hiểu sơ sơ như vậy. Nếu ai quan tâm nhiều thì có thể tham khảo thêm. Key search LTP hoặc LPC
    Dzung
  6. mgz

    mgz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Yeah boyz, taoday99 chơi cả ABX cơ đấy :) . Tui cũng vậy, xóa hết mấy cái 128 ghẻ đi và rip lại sang --preset extreme hay 192kbps hết.
    Tuy nhiên phần giải thích 44.1khz /2 tai là không ổn, nó có lý do khác mà tui quên mất rồi. Và cũng chả hiểu sau mới đây mấy ổng lại nâng lên 96khz và 192khz lận.
  7. planets

    planets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Về tần số lấu mẫu 44100hz. người ta chọn dựa trên lý thuyết Nyquist.
    Cần biết ít nhất 2 điểm trên một hệ toạ độ để dựng lại đúng sóng sin tương ứng. Do vậy tần số lấy mẫu phải ít nhất là gấp đôi tần số cần tái tạo.
    Về sau thấy rằng dùng tần số tối thiểu như vậy có một số hạn chế nên người ta mới muốn tăng tần số lấy mẫu lên.
  8. kinhbac

    kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Các bác giải thích giúp em về chuẩn CD,SACD,DVD-A (tần số lấy mẫu, số bit mã hoá, luật nén,....)
  9. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý rằng bạn platalise đã sai. Mỗi kênh được lấy mấu với tần số 44,1Khz chứ không phải là 22Khz. Việc lấy mẫu dựa theo công thức Nyquist. Tức tần số lấy mẫu Fs phải lớn hơn tối thiểu là gấp 2 lần tần số tối đa Fm có chứa trong tín hiệu. Nếu không đủ lớn như vậy thì tất cả các thành phần tần số lớn hơn 2Fs sẽ bị loại bỏ.
    Tai người nghe được tối đa tần số khoảng 20Khz, vì vậy tần số lấy mẫu tối thiểu phải là khoảng 40Khz.
    Nói chung quá trình ADC tức chuyển từ số sang tương tự phải qua 2 bước: Rời rạc tín hiệu về thời gian, tức lấy mẫu; rời rạc tín hiệu về biên độ, tức chọn số bit để biểu diễn biên độ.
    Tần số lấy mẫu và số bit biểu diễn biên độ càng nhiều thì chất lượng tín hiệu càng cao, nhưng quan trọng là tai người có phân biệt được hay không thôi.
    Các loại nhạc chứa nhiều tiếng treble như nhạc rock thì nên dung tần số lấy mẫu cao hơn các nhạc khác.
  10. hath

    hath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Tôi sử dụng card TV DTV PCI để thu truyền hình số mặt đất. Chất lượng thu khá tốt. Tuy nhiên khi dùng Adobe
    Premier để biên tập Video và export ra SVCD Mpg II thì có hiện tượng tiếng trễ hơn so với hình rất nhiều. Nếu xuất sang AVI thì
    không có hiện tượng này nhưng file quá lớn và chất lượng không bằng Mpg II. Tôi đã cố gắng tìm hiểu thì thấy khi phần hình ảnh bị
    lỗi một (nhiều) chỗ nào đó thì có vẻ như hình ảnh chỗ đó bị cắt còn âm thanh thì vẫn giữ nguyên do đó có hiện tương trên.
    Mong các bạn hướng dẫn cách khắc phục.
    Xin cám ơn.

Chia sẻ trang này