1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chứng bệnh thường gặp ở con nhỏ trong mùa hạ

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi enuy, 22/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enuy

    enuy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2015
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    2
    Do sức đề kháng kém cũng như hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên khi thời tiết thay đổi, nhất là vào trong mùa nắng nóng, trẻ em thường mắc một số bệnh do vi rút hoặc vi khuẩn gây nên. Dưới đây là danh sách các bệnh thường gặp của trẻ em trong mùa hè mà các mẹ nên biết và tìm hiểu để có biện pháp phòng tránh và điều trị kịp thời. Xem thêm: phương pháp montessori



    Say nắng



    Vào mùa hè, khi nhiệt độ cao, lượng tia tử ngoại của mặt trời không chỉ làm các bé bị say nắng mà chính người lớn chúng ta cũng không thể tránh khỏi. Tia tử ngoại rất nguy hiểm cho làn da, chúng có thể gây ra bỏng nhẹ và làm bé say nắng khi xuyên qua lớp sừng, tới hạ bì của da. Cùng với đó, nhiệt độ cao có ảnh hướng lớn tới áp lực sọ, gây giãn mạch mãu não, nhức đầu, dẫn tới buồn nôn, hôn mê...



    Biện pháp: Cho trẻ uống nước đầy đủ, không vui chơi ngoài trời khi nhiệt độ cao, nhất là trong khoảng từ 10h sáng đến 4h chiều, bổ sung thực phẩm giàu caroten, vitamin E và vitamin C



    Viêm não Nhật Bản B



    Bệnh gây ra do vi rút Arbo nhóm B có ở súc vật và được truyền vào cơ thể bé khi bị muỗi đốt. Tỉ lệ trẻ tử vong do nhiễm loại bệnh này đang báo động ở mức cao. Biểu hiện của trẻ nhiễm VNNB: Sốt cao, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, co giật và hôn mê hoặc có biểu hiện liệt thần kinh.



    Biện pháp: Để hạn chế tỉ lệ tử vong cũng như di chứng để lại, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở ý tế để cứu chữa kịp thời sau khi phát hiện biểu hiện khả nghi. Tiêm vắc xin phòng VNNB, đảm bảo môi trường luôn sạch sẽ, thoáng mát, phun thuốc diệt muỗi, mắc màn khi đi ngủ..



    Sốt vi rút



    Bệnh thường do vi rút Rubella gây ra với các biểu hiện sốt cao, đau đầu, viêm đường hô hấp, phát ban, nổi hạch.



    Biện pháp: Hạ sốt kịp thời cho bé, uống hoặc truyền nước để bù nước điện giải, đảm bảo chế độ dinh dưỡng đủ chất, chăm sóc và vệ sinh đường hô hấp. Lưu ý, do biểu hiện giống VNNB nên caanbf phải đưa trẻ đến các cơ sở y tế thay vì tự điều trị.



    Tiêu chảy cấp



    Bệnh gây ra do vi khuẩn lỵ, tả, thương hàn...hoặc do ký sinh trùng, vi rút đường ruột, làm tổn thương và gây rối loạn hệ thống tiêu hóa, mất nước, cơ thể mệt mỏi.



    >>> Xem thêm: mam non ha noi



    Biện pháp: Tùy vào tình trạng bệnh để có biện pháp xử ký, bù điện giải bằng cách uống dung dịch oresol trong trường hợp mất ít nước hoặc truyền dịch khi bệnh nặng, sử dụng thuốc theo chỉ dẫn của bác sỹ.



    Bệnh ngoài da



    Vào mùa hè, do mồ hôi tiết ra nhiều gây tắc và bẩn lỗ chân lông khiến trẻ thường bị rôm sảy, đỏ hoặc do vệ sinh thân thể kém khiến làn da bé bị nấm, lang ben, hắc lào...



    Biện pháp: Thường xuyên tắm rửa sạch sẽ, giữ gìn vệ sinh, bôi kém chống vi khuẩn, bấm khi phát hiện bệnh.



    Trường mầm non Anh Anh - Ươm mầm cho thế hệ trẻ

Chia sẻ trang này