1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chuyên gia tâm lý xin hỏi đôi lời

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi khong_biet_gi005, 13/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khong_biet_gi005

    khong_biet_gi005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các chuyên gia tâm lý xin hỏi đôi lời

    _ Làm thế nào một con người có thể sống lạc quan khi xung quanh đầy sự ganh ghét.

    _Làm thế nào để bản thân vượt qua được những lúc khó khăn, những lúc do dự không biết nên làm sao.

    _ Làm thế nào để những người xung quanh bạn luôn vui.

    _Làm thế nào để bản thân luôn cười trong mọi tình huống.

    _ Làm thế nào để biết mình phải làm gì.

    _ Làm thế nào để thực hiện đúng những điều mình đặt ra.

    _ Làm thế nào để biết mình kết bạn đúng người.

    _Làm thế nào phân biệt được tốt xấu.

    _ Làm thế nào để không ganh ghét, đố kị.

    _ Làm thế nào trở thành người tốt.
     

    Được khong_biet_gi005 sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 13/06/2005

    Được khong_biet_gi005 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 13/06/2005
  2. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Đi học thiền đi
  3. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0

    _ Làm thế nào một con người có thể sống lạc quan khi xung quanh đầy sự ganh ghét.
    Có tâm hồn lạc quan thì sẽ sống lạc quan được.
    _Làm thế nào để bản thân vượt qua được những lúc khó khăn, những lúc do dự không biết nên làm sao.
    Kiếm đồng xu.
    _ Làm thế nào để những người xung quanh bạn luôn vui.
    Làm chòe
    _Làm thế nào để bản thân luôn cười trong mọi tình huống.
    Tập ?ođức tính? nhẫn tâm, nhẫn nhục.
    _ Làm thế nào để biết mình phải làm gì.
    Làm gì đi rồi sẽ biết mình phải làm gì tiếp theo.
    _ Làm thế nào để thực hiện đúng những điều mình đặt ra.
    Đừng thực hiện sai những điều mình đặt ra.
    _ Làm thế nào để biết mình kết bạn đúng người.
    Kết bạn với những người có cùng câu hỏi này.
    _Làm thế nào phân biệt được tốt xấu.
    Cái tốt thì nó khá là tốt. Còn cái xấu à, cái xấu thì xấu lắm đấy.
    _ Làm thế nào để không ganh ghét, đố kị.
    Đừng ganh ghét, đố kỵ nữa thì sẽ không ganh ghét đố kỵ.
    _ Làm thế nào trở thành người tốt.
    Tốt với mọi người và bản thân.
     
  4. khong_biet_gi005

    khong_biet_gi005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    _ Làm thế nào một con người có thể sống lạc quan khi xung quanh đầy sự ganh ghét.
    Có tâm hồn lạc quan thì sẽ sống lạc quan được.---->chẳng ai có thể tự có cái gọi là tâm hồn lạc quan vì thế hãy nói phương pháp đừng tự đưa ra tiêu chuẩn xuông.

    _Làm thế nào để bản thân vượt qua được những lúc khó khăn, những lúc do dự không biết nên làm sao.
    Kiếm đồng xu.---->sống theo kiểu đen bạc đỏ tình thế thì thôi sống đi.

    _ Làm thế nào để những người xung quanh bạn luôn vui.
    Làm chòe----->cuộc sống tuy là sàn diễn vĩ đại nhưng cũng không phải chỗ làm hề vô công rồi nghề, không thấy vô duyên sao?

    _Làm thế nào để bản thân luôn cười trong mọi tình huống.
    Tập ?ođức tính? nhẫn tâm, nhẫn nhục.---->nhẫn tâm được mà còn nhẫn nhục thì hết thuốc chữa, sống theo một cách thôi đừng gió chiều nào theo chiều ấy như thế.

    _ Làm thế nào để biết mình phải làm gì.

    Làm gì đi rồi sẽ biết mình phải làm gì tiếp theo.----->làm một cách vô ý thức không suy nghĩ hậu quả, đừng vô tâm quá đến mức vô nhân đấy.

    _ Làm thế nào để thực hiện đúng những điều mình đặt ra.
    Đừng thực hiện sai những điều mình đặt ra.---->tin chắc nói dễ đấy làm nổi khi không có điều kiện không?

    _ Làm thế nào để biết mình kết bạn đúng người.
    Kết bạn với những người có cùng câu hỏi này.---->càng thấy vô duyên hơn với câu trả lời vô nghĩa này, thế thì nên sống một mình đi.

    _Làm thế nào phân biệt được tốt xấu.
    Cái tốt thì nó khá là tốt. Còn cái xấu à, cái xấu thì xấu lắm đấy.----> lạc quan ư, đây mà là lạc quan à, trả lời đánh chém lẫn nhau thế.
    _ Làm thế nào để không ganh ghét, đố kị.

    Đừng ganh ghét, đố kỵ nữa thì sẽ không ganh ghét đố kỵ.---->ngớ ngẩn, chỉ thích nói hay

    _ Làm thế nào trở thành người tốt.
    Tốt với mọi người và bản thân.----> câu này được điểm.
  5. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    1.Học lại chính tả trước khi phân tích ý kiến của người khác. Học cả từ ngữ, ngữ pháp để hiểu rằng cái dấu ?o nó có ý nghĩa thế nào.
    2.Nên có một tư duy thống nhất giữa câu phản bác ở đầu và câu đồng ý ở cuối?. hê hê.
    3.Rất hợp với nick bác
    4.Thoải mái đeeeeee?.. chiến đeeeeeee??
    Mà thôi, với một sự nghiêm túc triệt để như thế này thì ko đùa nữa. Cái này bạn nên chuyển sang bên box Tâm sự hoặc Cuộc sống thì tốt hơn.
  6. Darkwaltz4

    Darkwaltz4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    _ Làm thế nào một con người có thể sống lạc quan khi xung quanh đầy sự ganh ghét..
    -->1/ Mù + điếc ( không nghe , không biết , không thấy ) tất sẽ lạc quan .
    Làm thế nào để bản thân vượt qua được những lúc khó khăn, những lúc do dự không biết nên làm sao.
    -->>2/ Phải lạc quan vào cuộc sống ( đọc lại điều 1 để biết cách sống lạc quan )
    Làm thế nào để những người xung quanh bạn luôn vui
    ---> 3/ Đừng làm người ta buồn .
    Làm thế nào để bản thân luôn cười trong mọi tình huống
    ---> Lấy cục đá đập vô đầu cho nó không bình thường ... ( nhà có chuyện buồn mà cứ cười hề hề thì pó tay nhỉ) .
    Làm thế nào để biết mình phải làm gì .
    ---> để biết mình phải làm gì thì tốt nhất là không làm gì , khi không làm gì thì tất sẽ biết mình sẽ phải làm gì ( không tin cứ ngồi 1 chỗ cả ngày xem).
    Làm thế nào để thực hiện đúng những điều mình đặt ra.
    ---> Đồng ý với madking là "Đừng thực hiện sai những điều mình đặt ra" hoặc "đừng đặt ra những điều kiện mà mình không thể thực hiện được"
    Bạn nói là "tin chắc nói dễ đấy làm nổi khi không có điều kiện không?" vậy bạn chắc không thực hiện nổi thì đừng đặt điều kiện ra.
    Làm thế nào để biết mình kết bạn đúng người.
    --> kết bạn với bất cứ ai , thời gian sẽ cho bạn biết ai là bạn tốt .
    Làm thế nào phân biệt được tốt xấu.
    --> XIn lỗi câu này tôi không thể trả lời được và tin chắc cũng chẳng ai trả lời được tuyệt đối .
    Làm thế nào để không ganh ghét, đố kị.
    --> Sống với những người không bằng mình tất sẽ kô ganh ghét đố kị
    Làm thế nào trở thành người tốt.
    --> Câu này tôi cũng không trả lời được , vì tôi là một người xấu xa . Còn nếu bạn hỏi làm thế nào để trở thành người xấu . Thì trước tiên bạn đừng hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn này , vì người xấu không bao giờ hỏi những câu hỏi đó
  7. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Bác.... số phận bài của bác cũng sắp giống em roài, người ta hỏi nghiêm túc mà. . Xin lỗi em ko trả lời được. Mong các chuyên gia triết giúp cho.
    Được madking sửa chữa / chuyển vào 06:27 ngày 15/06/2005
  8. Darkwaltz4

    Darkwaltz4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    oài thì tôi trả lời nghiêm túc đấy ... oài ai vote mình 3 sao thế nhỉ hix mình có ác độc với ai đâu
  9. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hahhaha học cách sống lạc quan như pác chỉ cho ng khác vậy, như vậy pác sẽ ko còn la hoảng ..oài ...oài nữa....
  10. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0

    1.
    _ Làm thế nào một con người có thể sống lạc quan khi xung quanh đầy sự ganh ghét.
    - Cuộc đời có rất nhiều thứ thú vị mà, vì thế nếu xung quanh đầy những sự ghen ghét thì vẫn còn rất nhiều thứ tươi đẹp khác mà. Ví dụ: đi du lịch, xem phim ảnh, ca nhạc, bạn bè, gia đình, ước mơ.. v.v....
    2_Làm thế nào để bản thân vượt qua được những lúc khó khăn, những lúc do dự không biết nên làm sao.
    - Để bản thân vượt qua được những lúc khó khăn, những lúc do dự thì con người đó phải có bản lĩnh. Nghĩa là phải có ý chí để vượt qua khó khăn, thêm nữa là phải có trình độ, năng lực để giải quyết khó khăn (thiếu 1 trong 2 cái thì vẫn không ổn). Trình độ, năng lực, kiến thức có thể do học tập, quan sát, học hỏi mà có được. Ý chí thì phải do rèn luyện mà có được. Để rèn luyện được ý chí thì hãy đặt cho mình một số mục tiêu vừa vừa và cố gắng thực hiện mục tiêu đó. Rồi nâng dần các mục tiêu lên, hoặc cũng có thể có nhiều cách khác để rèn luyện ý chí..... Ngoài ra, phải biết cách chấp nhận thất bại. Biết cách rút kinh nghiệm qua những lần thất bại. Những người thành công đều trải qua những thất bại, chỉ có điều họ rút ra được bài học qua những thất bại đó, và họ không bị nản chí sau những lần thất bại.
    3_ Làm thế nào để những người xung quanh bạn luôn vui.
    Những người xung quanh mình không phải là mình, nên khó có thể làm cho họ vui 1 cách tuyệt đối được. Vì họ có những trăn trở, khó khăn riêng của họ. Mình chỉ có thể làm cho họ đỡ buồn hơn hoặc vui hơn mà thôi. Để được như vậy, phải biết giúp đỡ những người khác một cách nhiệt tình và tế nhị, phải thông cảm cho người khác, phải biết chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng người khác khi cần thiết, phải biết nâng cao giá trị con người mình lên đề người khác quý mến mình, tin tưởng mình, và khi cần có thể nhờ cậy sự giúp đỡ của mình,v.v.....
    4 _Làm thế nào để bản thân luôn cười trong mọi tình huống.
    Để bản thân luôn lạc quan trong mọi tình huống thì phải rèn luyện cho mình có được bản lĩnh (năng lực + ý chí) như ở trên để mình có thể vượt qua được những khó khăn, buồn phiền, hoặc giảm thiểu những khó khăn đó. Và khi người ta có bản lĩnh thực sự rồi, thì trong lòng người ta sẽ cảm thấy tự tin vào khả năng của mình, sẽ luôn nghĩ rằng: với ý chí và năng lực của mình thì khó khăn nào mình cũng vượt qua được, để đạt được mục tiêu, để có được hạnh phúc.

    5_ Làm thế nào để biết mình phải làm gì.
    Mình phải có bản lĩnh (nghĩa là mình phải có trình độ và ý chí, và thực ra là phải thông minh nữa). Cách thức để có được bản lĩnh đã được nói ở trên. Thông minh thì do tư chất cộng với quá trình học tập, rèn luyện cũng làm người ta thông minh hơn.
    6_ Làm thế nào để thực hiện đúng những điều mình đặt ra.
    Phải đặt ra cái mà mình có thể làm được, không được đặt ra những mục tiêu không tưởng. Và cái quan trọng là phải hành động trong suy nghĩ.
    "Nếu bạn không mơ ước, bạn sẽ không có gì để làm ở tương lai. Ước mơ có thể trở thành sự thật - chỉ cần bạn kết hợp khát vọng với những hành động cụ thể. Ước vọng mà không hành động thì chỉ là giấc mơ. Hành động mà không ước vọng thì chỉ là hoạt động đơn thuần. Ước mơ được kết hợp với hành động có thể thay đổi cả thế giới."
    7_ Làm thế nào để biết mình kết bạn đúng người.
    Mình phải biết nhìn người để biết được bản chất của người đấy. Để làm được điều này thì 1 là phải có sự nhạy cảm trong việc nắm bắt tâm lý, tính cách người khác, 2 là phải qua học tập những môn học nói về tâm lý người khác, hoặc thông qua quan sát, nhận xét trong quá trình tìm hiểu, giao tiếp với nhiều người.
    8_Làm thế nào phân biệt được tốt xấu.
    Phải biết thế nào là tốt, thế nào là xấu. Phải biết nâng cao trình độ nhận thức của mình lên. Phải xây dựng rèn luyện cho mình những quan điểm sống tốt.
    9_ Làm thế nào để không ganh ghét, đố kị.
    Phải phấn đấu để đạt được những mục tiêu của mình. Ngoài ra, phải nghĩ rằng: ganh ghét và đố kỵ không thể làm cho mình khá lên được, cái quan trọng là mình phải học hỏi được những điều hay của người đã và đang thành công hơn mình, để rồi từ đó mình cũng sẽ đạt được những điều mà mình mong đợi.
    10_ Làm thế nào trở thành người tốt.

    Tốt với mọi người và tốt với cả chính bản thân mình. Nhưng không phải là tốt đến mức mà mọi người thường gọi là đần đần.

Chia sẻ trang này