1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cơ quan và tổ chức tư pháp

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi satthutinhdoi, 05/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. provoker

    provoker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    4
    Không nói ra, nhưng ai cũng hiểu đây đúng là một cuộc cải cách có tính cách mạng. Chuyển từ nhà nước chuyên chính sang nhà nước pháp quyền, đề cao vai trò của Tòa án, đặt nó ở vị trí trung tâm, có vai trò trong chế ước các cơ quan nhà nước khác.
    Đây là một sự thay đổi tất yếu, khi VN cải cách kinh tế, hoà nhập vào hệ thống chung của kinh tế và luật pháp quốc tế. Nhưng tự hỏi lúc đó thế thì có coi pháp luật VN là pháp luật xã hội chủ nghĩa nữa không?
  2. livenews

    livenews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Hiện: Sẽ có thay đổi lớn về tổ chức hệ thống tư pháp
    23:02:25, 12/05/2005
    http://www.thanhnien.com.vn//Phapluat/2005/5/12/109624.tno
    Được livenews sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 14/05/2005
  3. provoker

    provoker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    4
    Theo tinh thần cải cách tư pháp mới vừa được BCT thông qua thì Toà án sẽ tiến hành thay đổi ngay về cả tổ chức lẫn chức năng. Về tổ chức như bài báo đã nêu, về chức năng thì Tòa trong TTHS sẽ có thêm quyền phê chuẩn lệnh tạm giam (hiện thuộc VKS) và có thể có thêm chức năng kiểm tra văn bản do các cơ quan hành chính ban hành. Các việc này được tiến hành ngày. Viện kiểm sát vẫn sẽ vẫn tồn tại khi chưa có sự thay đổi mới vẫn giữ nguyên hai chức năng kiểm sát tư pháp và công tố. Có thể trong tương lai sẽ mất dần chức năng kiểm sát tư pháp để trở thành một cơ quan thuộc Chính phủ, nhưng đây là việc lâu dài, vì trước hết chức năng đó hiện đang vẫn rất cần thiết.

Chia sẻ trang này