1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Công ty quản lý khách sạn bậc nhất quốc tế đổ bộ vào VN

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi hienpq, 19/01/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienpq

    hienpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Với triển vọng của ngành du lịch việt nam rất lạc quan, các nhà điều du khách sạn quốc tế đang đổ bộ vào việt nam để thu lợi từ tiềm năng tăng trưởng cao của Thị phần & lượng khách nghỉ dưỡng ngày càng đa dạng.
    [​IMG]
    Với số lượng khách nghỉ dưỡng tăng lên, những nhà điều quý khách sạn nước ngoài đang làm tăng sự hấp thụ cho Thị phần nước ta
    nước nhà đó đã tận mắt chứng kiến một sự phát triển lớn về số lượng các tên thương hiệu khách sạn quốc tế và những Doanh Nghiệp cai trị nước ngoài trong vài năm qua.
    theo thống kê tiên tiến nhất của Savills Vietnam, con số nhà điều du khách sạn quốc tế đã tiếp tục tăng từ 30 trong những năm 2010 lên chỉ từ 80 vào cuối năm 2017. Trong nửa đầu năm mới 2018, một trong những tên thương hiệu nổi tiếng khác đã đi đến VN. Trong các số đó có Mandarin Oriental tại TP HCM & Best Western Premier ở tỉnh khu vực miền trung Quảng Bình.
    TĐ hotel Radisson vừa khai trương thành lập Khu nghỉ dưỡng Blu Blu trên Phú Quốc – hotel đầu tiên tại VN. Travelodge Asia cũng đã ra mắt chiến lược cho tài sản trước tiên của chính bản thân mình tại TP ven biển trọng tâm Nha Trang, dự đoán khai trương vào thời điểm năm 2020.
    trong những lúc đó, hotel nước ngoài Melia của Tây Ban Nha đã tăng cường dấu ấn tại nước ta với việc ký cam kết gần đây ba gia sản mới tại TP.HCM, đó là trung tâm TP sài thành TP sài thành, giữa trung tâm thành phố sài gòn TP. Sài Gòn & INNSIDE Saigon Mariamman, đem lại số lượng Bất Động Sản Nhà Đất Bây Giờ & mai sau của tập đoàn. Việt nam lên 10.
    cũng đã có những tên thương hiệu mới được đem vào Thị phần trong ba năm qua, bao gồm Ozo & X2 Vibe (tại TP New Hội An), Double Tree by Hilton (ở Hạ Long, Vũng Tàu và Hà Nội), Four Seasons (tại Quảng Nam & Hà Nội), Oakwood (tại TP Hồ Chí Minh), Glow (tại Đà Nẵng) & Nhà Mai (tại Thành Phố Hồ Chí Minh), Crystal Bay với căn hộ nghỉ dưỡng Marina Ocean Park (Tại Thành Phố Nha Trang)
    Mauro Gasparotti, GĐ của Savills Hotels Châu Á, cho biết thêm ông quan sát thấy sự ngày càng tăng quyền lợi lớn ở nước này từ các nhà khai thác trong ba năm qua, sau khoản thời gian mở rộng Thị phần khách sạn.
    các nhà cải cách và phát triển của nước ta vẫn còn đó mới so với các sản phẩm khách sạn, tuy nhiên với lượng cung lớn sắp tới, họ sẽ học hỏi chóng vánh và nhiều gia sản rất tốt Dự kiến sẽ được tiến hành. Chúng mình đã dự báo rằng tổng cộng hơn 30.000 phòng mới sẽ được mở bán khai trương vào thời điểm cuối năm 2019, Gasparotti cho thấy thêm.
    con số những nhà khai thác nước ngoài dự đoán sẽ tăng trong những năm tới, cùng với số lượng các Doanh Nghiệp cai trị địa phương.
    Chúng tôi rất lành mạnh và tích cực về sự việc tăng trưởng của ngành & sự cuốn hút của các nhà khai thác nước ngoài đến nước ta. Thật hấp dẫn khi thấy rằng các nhà khai thác đang ra mắt những Brand Name mới để nhắm mục tiêu các loại quý khách mới như millennials hoặc khách nghỉ dưỡng có niềm tin về sức đề kháng. VN sẽ là 1 Thị phần mục tiêu cao để họ giới thiệu những Brand Name tập kết, vì các loại khách du lịch ở đây phần lớn đa chủng loại, Theo ông Gasparotti.
    Một văn bản báo cáo cách đây không lâu của CBRE tiết lộ rằng yêu cầu của những chủ đầu tư dự án quốc tế đa số được dẫn dắt bởi những nhóm có Trụ sở ở Châu Á. Những người dân này tổ chức triển khai một số trong những hotel tại các TP lớn và những điểm đến chọn lựa khu nghỉ mát.
    Sản lượng khá cao hơn có sẵn tại nước ta tiếp tục lôi kéo các nhà cải cách và phát triển BĐS & các Doanh Nghiệp BĐS Nhà Đất có chi nhánh tại Châu Á. Kinh doanh giữa Thị phần và khách sạn tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Thành là giữa trung tâm chính, do thiếu nguồn cung trong tầm cách giữa những nhà khai thác thời thượng & bản địa.
    gần đây, tập đoàn lớn khách sạn InterContinental (IHG) đã mua 51% CP của Regent Hotels and Resorts với số chi phí 39 triệu USD. Regent có HĐ hoạt động cho Regent Residences Phú Quốc của BIM Group, sẽ thành lập vào năm 2019. Với thanh toán giao dịch, IHG đã mở rộng danh mục góp vốn đầu tư của chính bản thân mình lên 10 hotel & khu du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng & TP.Hồ Chí Minh.
    cách đây không lâu, Capital Capital đã cùng với Kajima của nhật bản xây dựng chuỗi khách sạn tại Hà Thành, TP HCM và Đà Nẵng dưới Brand Name Wink Hotels. Hai lô đất trước tiên được bật mý là tại TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng – hai giữa trung tâm kinh doanh và nghỉ dưỡng của việt nam. Hotel 226 phòng tại Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập và đi vào hoạt động vào khoảng thời gian 2019, trong khi hotel 243 phòng tại Đà Nẵng sẽ được dẫn vào chuyển động vào năm 2020.
    phân khúc khách sạn đã rất sống động trong ba năm qua và cũng đã gây chú ý của rất nhiều chủ đầu tư của dự án nước ngoài, đa phần tới từ Japan, Hàn Quốc, Hồng Kông & Nước Sing.
    các CĐT Hàn Quốc chủ yếu tìm kiếm các hotel thời thượng, mô hình lớn với tối đa 250 phòng tại TP. Hà Nội, Đà Nẵng & Thành Phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều bạn Hàn Quốc sinh sống, trong những lúc các chủ đầu tư của dự án nhật bản xem xét những khách sạn quy mô bé thêm hơn với ít hơn 150 phòng. Tại TP Hà Nội và TP HCM. Các nhà đầu tư Singapore, trong những lúc đó, săn lùng các khu phức hợp đa mục đích có phân khúc thị phần hotel.
    Hà Thành và TP.Hồ Chí Minh hiện có quỹ đất có hạn để phát triển hotel, vì giá cao, trong lúc Đà Nẵng, Nha Trang & Phú Quốc đang mang đến nhiều cơ hội hơn cho các nhà đầu tư, còn nhiều đất để cách tân và phát triển.
    hoàn toàn có thể Dự kiến số lượng giao dịch hotel sẽ vẫn cao cho đến ít đặc biệt là năm 2019, do nguồn cung hạn chế và nhu yếu cao.
    VN đứng ở chỗ thứ ba trong số những điểm đến chọn lựa nghỉ dưỡng phát triển nhanh nhất năm 2017 trong một báo cáo do LHQ ra mắt
    [​IMG]
    tổ chức triển khai du lịch thế giới (UNWTO). Nước ta đã nhận hơn 13 triệu lượt khách quốc tế những năm 2017, tăng 6,8 xác suất so với 2016. Lượng khách quốc tế đến việt nam trong tám tháng đầu xuân năm mới 2018 đạt hơn 10,4 triệu, tăng 22,8 tỉ lệ so với cùng thời điểm năm kia năm.

Chia sẻ trang này