1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các công ty xổ số lấy tiền đâu để trả lương "khủng"?

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 18/03/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Các công ty xổ số lấy tiền đâu để trả lương "khủng"?
    Ở miền Tây, chuyện nhân viên làm việc ở các công ty xổ số kiến thiết (XSKT) có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng là chuyện bình thường. Câu hỏi đặt ra là, công sức các nhân viên này bỏ ra có đáng để được hưởng mức lương đó hay không?
    Tủi cho phận đời “thần tài hè phố”!
    Sẽ không có gì đáng bàn về mức w88live lương hàng chục triệu đồng mỗi tháng nếu các nhân viên XSKT bỏ công sức “chịu nắng, đội mưa”, nhẫn nhịn mời từng tờ vé số ở từng quán nước, quán nhậu ven đường đến các hang cùng ngõ hẻm. Thực tế, đó là công việc của hàng vạn người nghèo đang làm công việc “mang thần tài hè phố đến cho mọi người” ở miền Tây.
    [​IMG]
    Ở ĐBSCL, người bán vé số đủ mọi thành phần, lứa tuổi và có mặt mọi lúc mọi nơi
    Cái cảnh sáng sớm vừa mở cổng nhà đã có người bán vé số đợi sẵn để mời mua là chuyện bình thường ở ĐBSCL. Ở đây cứ bước chân ra đường là gặp người bán vé số, đủ các thành phần, già trẻ, lớn bé, nam nữ, người tàn tật,...
    Người bán nhiều, người mua vé cũng lắm. Người có điều kiện khuyến mãi happy8 thì mua cả chục tờ, thậm chí cả trăm tờ; người không có thì mua vài tờ. Mỗi tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng, người bán vé số được lời 1.000 đồng.
    Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Long, bán vé số dạo gần chục năm nay, nhà ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, kể, có ngày anh cầm xấp vé cả 100 tờ, đến hơn 13h thì hết veo. Nhưng cũng có ngày anh mang trả đại lý, số vé còn lại đi chạy vạy năn nỉ mãi vẫn không ai mua, có khi phải ôm cả chục tờ vé số ế.
    Nghề bán vé số dạo đã tạo công ăn việc làm và nuôi sống rất nhiều gia đình ở vùng ĐBSCL; cũng có những gia đình nhờ bán vé số mà nuôi con ăn học thành tài. Song con số này rất hiếm, phần lớn người bán vé số thuộc diện neo đơn, nghèo khó, thất học...
    Từ đầu năm 2014, quy định trả vé lại càng khắc nghiệt hơn. Thay vì được trả lại đại lý chat trực tuyến fun88 30% số vé đã lấy vào 15 giờ hàng ngày như trước đây, nay người bán vé số nghèo chỉ được trả từ 5 - 15% (tùy vào quy định của mỗi công ty). Quy định mới này đã đẩy hàng loạt người nghèo bán vé số vào cảnh mắc nợ, ôm vé số ế mà bỏ về quê. Bởi số vé họ phải ôm ngày càng nhiều, vốn "âm" dần dẫn đến nợ nần.
    Không chỉ vậy, người bán vé số dạo còn gặp nhiều rủi ro như bị cướp giật vé số, bị các đối tượng cạo sửa làm số trúng thưởng giả, những người già, người tàn tật không phát hiện được, bị lừa một lần là trắng tay.

Chia sẻ trang này