1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cuộc xung đột vũ trang hiện tại ở Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi brucelee1, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Mỹ Trung hợp tác thì nguy to
    [/quote]
    Mif với Tung Cu?a ba?o nhau!
    Thă?ng VN na?y cứng đâ?u lắm, anh em mi?nh thay nhau đánh vu hô?i ma? nó kô chết, lại co?n la?m ta điêu đứng! Phen na?y ta song kiếm hợp bích cho nó nghe?o lun!
    TQ lấy miê?n Bắc va? HS xd CNXH Mao-shít, Mif lấy miê?n Nam va? TS, các bác Ha?i Ngoại vê? nắm quyê?n lại lôi luật 10-59 ra lê máy chém khắp miê?n nam tra? thu? cho kiếp la liếm đất ngươ?i!
  2. conchaucaccu

    conchaucaccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mấy nước Đông Nam Á nên đoàn kết nhau lại chống sự bành trướng của Tung Của
  3. madaguoi

    madaguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    5
    tình hình CAM với THÁI căng quá các bác ơi,mà chú CAM cũng bướng lắm cơ làm kiểu này chọc điên chú THÁI nó lôi chuyện cái đền ra nó đập cho rồi lại về méc anh vịt :" anh ơi thằng THAI nó đánh em"...hehe .mà theo linh cảm của em từ việc cạm rút 18 cột mốc về phompenh hồi tháng 10 với việc mời thac-xin về làm cố vấn kinh tế cho nó đều do bên ngoài tác động.ai?(....)

    http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/2009/11/3BA15796/
    Được madaguoi sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 11/11/2009
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Thảm sát bầu cử Philippines: Nghi phạm số 1 ra đầu thú
    VIT - Nghi phạm quyền lực trong vụ thảm sát bầu cử đẫm máu tại miền nam Philippines hôm nay (26/11) đã tự giao nộp mình.
    Những nạn nhân của vụ thảm sát hôm 23/11 bao gồm vợ, họ hàng, hàng chục nhà báo và ủng hộ viên của ứng cử viên chức tỉnh trưởng Maguindanao, ông Mangudadatu, người đang là đối thủ cạnh tranh của nghi phạm số 1 Andal Ampatuan Jr trong cuộc bầu cử tỉnh trưởng Maguindanao vào năm 2010.
    Nhưfng ngươ?i bị giết hại đang trên đươ?ng tới một văn pho?ng bâ?u cư? ơ? Maguindanao đê? thay mặt ứng cư? viên Ismael Mangudadatu nộp đơn cho vị trí ti?nh trươ?ng Maguindanao trong cuộc bầu cử địa phương vào năm tới.
    Được biết, 6 xe chở chính khách và nhà báo này đã bị khoảng 100 tay súng chặn lại rồi đưa đi.
    Cho tới nay, 57 thi thể đã được tìm thấy, và cảnh sát vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Số nạn nhân có thể còn tăng thêm nữa.
    Những nạn nhân xấu số này bị bắn ở cự ly rất gần. Một số người chết trong tư thế tay bị trói ở sau và thi thể của họ được chôn trong một mồ chôn tập thể ở một con đường hẻo lánh sát một thị trấn mang tên Ampatuan.
    Chỉ huy quân đội trung tướng Raymundo Ferrer cho biết, Andal Ampatuan Jr, thị trưởng thành phố Unsay và là con trai của đương kim tỉnh trưởng Maguindanao Andal Ampatuan Sr, đã tự giao nộp mình trước cố vấn tổng thống Jesus Dureza tại thủ phủ Shariff Aguak của tỉnh Maguindanao. Andal Ampatuan Jr lên một chiếc trực thăng tới gần một thành phố gần đó, từ đó ông sẽ đi máy bay tới thủ đô Manila để điều tra.
    ?oGia đình đã tự nguyện giao nộp Andal Ampatuan Jr và họ chấp thuận để cảnh sát điều tra người này?, ông cho biết.
    Tuy nhiên, gia đình Ampatuan bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới Andal Ampatuan Jr.
    Trong cùng diễn biến, AFP đưa tin, Ampatuan Jnr khăng khăng rằng, anh này không sắp đặt vụ tàn sát đó.
    ?oĐó không phải là sự thật?, Ampatuan Jnr nói với báo giới tại một sân bay ở General Santos khi được hỏi liệu có phải anh ta là người đứng sau vụ thảm sát.
    Bộ trưởng Nộ vụ Ronaldo Puno trước đó nói với báo giới tại Manila rằng, những người chứng kiến vụ thảm sát hôm 23/11 cũng sẽ được đưa tới Manila cùng Ampatuan Jnr để giúp các quan chức tiến hành điều tra.
    HN (Theo AP, AFP)
    Nguồn tin: nguồn 1 - nguồn 2
  5. 3e87d50

    3e87d50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, thằng TQ kích động Cam, hehe, khổ với thằng này đây,
  6. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Philippines: cuộc đấu súng đã bắt đầu
    TT - Hai ngày sau khi Tổng thống Gloria Arroyo áp đặt thiết quân luật tại tỉnh Maguindanao, các tay súng trung thành với gia tộc Ampatuan đã mở cuộc giao tranh với quân đội chính quyền trung ương.
    Binh sĩ chính phủ tuần tra trên đường phố Maguindanao ngày 7-12 - Ảnh: Reuters
    Báo Philippines Star cho biết tối 6-12, khoảng 20 phiến quân vũ trang hạng nặng đã xả súng vào hai nhóm biệt kích của cảnh sát quốc gia Philippines đang tuần tra tại thị trấn Datu Unsay ở Maguindanao. Cuộc đụng độ kéo dài khoảng 10 phút và nhóm phiến quân chỉ chịu rút lui khi hai xe quân sự của quân đội tới hỗ trợ.
    Đội quân 3.000 người
    Tướng Raymundo Ferrer, tư lệnh quân đội tại Maguindanao, cho biết các tay súng trung thành với nhà Ampatuan đã kịp lẩn trốn vào các khu đồi trước khi chính quyền áp đặt thiết quân luật. ?oSố lượng phiến quân chắc chắn không ít hơn 3.000 tên. Và chúng có đầy đủ các loại vũ khí? - ông khẳng định. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ronaldo Puno, đội quân này trước đây do đích thân cha con Ampatuan chỉ huy dưới sự giám sát của chính quyền Manila.
    "Người dân ở đây tin rằng họ chỉ cần hó hé một tiếng chống lại nhà Ampatuan thì sẽ không thể sống thêm được một ngày, và khó ai có thể tìm thấy thi thể của họ"
    Tướng FERRER
    Tướng Ferrer cho rằng đội quân nhà Ampatuan có thể đã hình thành một ?oliên minh chiến lược? với các thành viên lực lượng Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro (MILF), dù trước đây hai bên ở thế đối đầu. ?oChúng đã đàm phán với MILF bởi phần lớn tay súng nhà Ampatuan đều có họ hàng đầu quân cho MILF. Chúng cam kết sẽ cung cấp vũ khí cho MILF nếu nhóm phiến quân Hồi giáo này chịu giúp đỡ chúng chống lại quân đội và cảnh sát?.
    Theo báo Philippines Daily Inquirer, kể từ khi Tổng thống Arroyo áp đặt thiết quân luật, hàng ngàn binh lính và cảnh sát đã có mặt ở Maguindanao để đảm bảo an ninh. Tính đến hôm qua, cảnh sát đã bắt giữ 62 nghi phạm trong vụ thảm sát 57 người ngày 23-11 và thu giữ 883 khẩu súng, 430.000 viên đạn cùng một số vũ khí chống tăng và xe quân sự bọc thép. Tuy nhiên, tướng Ferrer thừa nhận đây vẫn chỉ là một phần trong kho vũ khí của đội quân nhà Ampatuan.
    Gia tộc quân sự
    Các chuyên gia chính trị Philippines cho biết không phải ngẫu nhiên gia đình Ampatuan dám thực hiện một vụ thảm sát đẫm máu, và đội quân tinh nhuệ được vũ trang đến tận răng của họ không hình thành trong ngày một ngày hai. Theo World Politics Review, trong thời kỳ thuộc địa Mỹ, các địa chủ giàu có nắm quyền điều hành các địa phương trong vai trò thị trưởng. Khi Philippines giành được độc lập, họ không mất đi quyền thế mà trở thành các thống đốc, nghị sĩ...
    Liên minh giữa các gia đình ở cấp địa phương và trung ương đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị. Do đó, cơ cấu gia đình trị xâm nhập sâu vào bộ máy cầm quyền từ trung ương đến địa phương, dẫn đến tình trạng tham nhũng, gian lận bầu cử và bạo lực.
    ?oDo bạo lực là công cụ phổ biến để duy trì và mở rộng phạm vi quyền lực, lãnh đạo các gia đình chính trị trở thành những thủ lĩnh quân sự? - chuyên gia chính trị Peter Kreuzer thuộc Viện Nghiên cứu hòa bình Frankfurt (Đức) nhận xét trong báo cáo ?oGia đình chính trị và bạo lực ở miền nam Philippines? (www.hsfk.de/downloads/PRIF-71.pdf).
    Theo Trung tâm báo chí điều tra Philippines, có tổng cộng 250 gia tộc chính trị trên tổng số 15 triệu hộ gia đình ở Philippines (92 triệu dân). Sau cuộc bầu năm 2007, ít nhất 76% thành viên các cơ quan lập pháp cấp địa phương là con em các gia đình này.
    Trước vụ thảm sát, gia tộc Ampatuan ở Maguindanao đã hình thành một liên minh mật thiết với Tổng thống Arroyo. Một trong những nguyên nhân quan trọng giúp gia đình này ngày càng quyền thế là đội quân của họ giúp quân đội nhà nước chống lại các nhóm phiến quân Hồi giáo trong vùng.
    ?oCho đến trước ngày 23-11, những hành vi bạo lực của các tay thủ lĩnh quân sự kiểu như nhà Ampatuan chỉ là một cái giá nhỏ mà Manila phải trả để giữ tỉnh Maguindanao và các vùng khác ở miền nam sạch bóng phiến quân? - báo Philippines Daily Inquirer dẫn lời giáo sư chính trị Alex Magno thuộc ĐH Philippines nhận định.
    Tướng Ferrer cũng thừa nhận trong quá khứ, chính phủ đã nhờ sự hỗ trợ của đội quân nhà Ampatuan để chống phiến quân Hồi giáo. Trên báo Philippines Star, ông chỉ rõ: ?oVấn đề là họ không chịu sự kiểm soát của nhà nước. Gia đình Ampatuan kiểm soát họ và sử dụng họ vào những hành vi tội lỗi?. Bộ trưởng Nội vụ Puno tiết lộ khi quyết định trấn áp nhà Ampatuan, Tổng thống Arroyo cũng phải cân nhắc kỹ để chính quyền không đánh mất sự kiểm soát tỉnh Maguindanao vào tay nhóm MILF.
    HIẾU TRUNG
    ______________
  7. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Lào vẫn đang đối mặt với một cuộc nội chiến?
    ----------------------------------------------------------------
    LHQ kêu gọi Thái dừng hoạt động trục xuất người Hmong
    Ngày 29/12, chuyên viên cao cấp của Liên Hợp Quốc (LHQ) về các vấn đề người tỵ nạn đã kêu gọi chính phủ Thái Lan ngừng ngay các hoạt động trục xuất đối với người dân tộc Hmong về nước.
    Chuyên viên cao cấp về vấn đề người tỵ nạn của LHQ - ông Guterres - nói, một số người vừa bị trục xuất yêu cầu được cộng đồng quốc tế lên tiếng bảo vệ họ. Qua đó, ông Guterres cũng bày tỏ mong muốn nhà nước Thái Lan dừng ngay các hoạt động trục xuất.
    Theo trung tâm tin tức mạng của LHQ, các nạn nhân bị trục xuất nói rằng bắt đầu từ ngày 28/12 vừa qua, chính phủ Thái Lan đã tiến hành trục xuất về nước đối với gần 4000 người dân tộc Hmong tại hai tỉnh phía Bắc Thái Lan là Petchabun và Huay Nam Khao.
    Các nạn nhân bày tỏ, đến nay chính phủ Thái Lan vẫn chưa cho phép họ định cư tại tỉnh Huay Nam Khao. Qua kiểm tra, xem xét thấy có một bộ phận người tỵ nạn yêu cầu cộng đồng quốc tế bảo vệ họ. Một số người tỵ nạn cho rằng hành động phân biệt này của Thái Lan đối với họ tương đối rõ ràng, và cho rằng những yêu cầu được bảo vệ của họ đã bị cưỡng chế.
    Ngoài ra, số người bị trục xuất còn bao gồm 158 người bị bắt giữ tại huyện Nong Khai. Một số nguồn tin cho hay, số người này đã bị bắt giữ từ 3 năm trước, và đã được thừa nhận là dân tỵ nạn song chính phủ Thái Lan đều từ chối thu xếp cho họ đến một nước thứ 3. Các nạn nhân cho rằng tất cả các vấn đề phải được giải quyết trên cơ sở hòa bình, tự nguyện, đồng thời họ cũng có những quyền lợi liên quan khác.
    Các nạn nhân cũng đề nghị chính phủ Thái Lan ngừng ngay các hoạt động trục xuất người Hmong, điều này sẽ tạo điều kiện cho cộng đồng quốc tế tìm ra biện pháp giải quyết hợp lý, đồng thời giúp họ nới lỏng thời gian để đến một nước thứ 3.
    B.Trọng (Theo CRI)
  8. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Thái và Campuchia hôm 24/1 đã đọ súng gần ngôi đền tranh chấp.
    Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ đấu súng giữa hai nước kể từ năm ngoái, quan chức quân sự Campuchia nói.
    Cả Bangkok và Phnom Penh đều phủ nhận trách nhiệm về việc bên nào đã khởi động cuộc đọ súng. Tiếng súng vang lên trong khoảng 10 phút nhưng không ai bị thương. "Đó là một cuộc đụng độ nhỏ. Họ tiến vào lãnh thổ của chúng tôi", phó chỉ huy quân đội Campuchia Chea Dara nói. Ông này còn cho rằng quân Thái đã nổ súng trước. "Người Campuchia chỉ tự vệ. Chúng tôi không cho phép bất cứ ai xâm chiếm lãnh thổ của nước mình".
    Một quan chức Thái đề nghị không nêu tên cho biết, đụng độ xuất phát từ nhầm lẫn khi các binh sĩ Thái Lan đang tuần tra chống những kẻ đốn gỗ trái phép gần biên giới.
    "Quân đội Thái biết những tên buôn lậu là người Campuchia trong khi đó lính Campuchia lại nổ súng. Tuy vậy, chỉ có một phát đạn cảnh cáo. Đó là do hiểu nhầm. Hiện thời, mọi việc đã rõ ràng", quan chức trên nói.
    Cuộc đọ súng diễn ra cách ngôi đền tranh chấp giữa hai nước là Preah Vihear, 15km về phía đông nam. Trong nhiều thập niên qua, Campuchia và Thái đã bất đồng về mảnh đất xung quanh ngôi đền có từ thế kỷ 11 này. Tuy nhiên, căng thẳng dân tộc đã biến thành bạo lực vào tháng 7/2008 khi ngôi đền được UNESCO trao danh hiệu di sản thế giới.
    Một cuộc đọ súng gần khu vực ngôi đền hồi tháng 4/2009 giữa binh sĩ hai nước làm 3 người chết.
    Toà án thế giới năm 1962 phán quyết, ngôi đền thuộc về Campuchia. Tuy nhiên do biên giới giữa Thái và Campuchia chưa bao giờ được phân định đầy đủ, một phần vì còn nhiều mìn sót lại sau hàng thập kỷ chiến tranh tại Campuchia.
    Quan hệ giữa hai nước tụt xuống mức thấp hơn vào tháng 11/2009 sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen bổ nhiệm thủ tướng bị lật đổ của Thái là Thaksin Shinawatra, hiện đang sống lưu vong để thoát án tù, làm cố vấn kinh tế chính phủ.
    * Hoài Linh (Theo CNA)
  9. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Cam và Thai lại mới oanh nhau một trận hôm nay nữa. 1 lính Thái tử trận và nhiều người khác bị thương.
    Bác nào có lòng thì tìm kiếm mấy cái ảnh đưa lên cho anh em xem với. Xem các đơn vị nào đang đ1ogn quân ở đấy!
  10. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thủ tướng Hun Sen thăm khu vực biên giới tranh chấp với Thái Lan
    Ngày 6/2, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cùng vợ và một số quan chức cấp cao đã đến thăm khu vực biên giới tranh chấp với Thái Lan, gần ngôi đền cổ Preah Vihear, để tham dự lễ khánh thành một trường học và phân phát quà cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột giữa binh lính hai nước trong năm 2009 vừa qua. Đây cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Hun Sen tới thăm ngôi đền cổ cổ Preah Vihear có từ thế kỷ 11 này.
    Trả lời phỏng vấn của phóng viên, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết ông không quan tâm nhiều tới chuyến đi này của Thủ tướng Campuchia.
    Tranh cãi giữa hai nước về chủ quyền xung quanh khu vực đền Preah Vihear đã bùng phát thành xung đột sau khi năm 2008, ngôi đền cổ này được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới. Bảy binh sĩ thuộc cả hai bên đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.
    Mới đây, Campuchia đã buộc tội Google, tập đoàn cung cấp các dịch vụ tìm kiếm trên Internet, do tập đoàn này "thiếu chuyên nghiệp" khi đưa ngôi đền Preah Vihear vào vị trí trung tâm khu vực biên giới tranh chấp với Thái Lan trên bản đồ.
    Theo Vietnamplus

Chia sẻ trang này