1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cuộc xung đột vũ trang hiện tại ở Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi brucelee1, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadaols

    hoadaols Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    203
    Mif với Tung Cu?a ba?o nhau!
    Thă?ng VN na?y cứng đâ?u lắm, anh em mi?nh thay nhau đánh vu hô?i ma? nó kô chết, lại co?n la?m ta điêu đứng! Phen na?y ta song kiếm hợp bích cho nó nghe?o lun!
    TQ lấy miê?n Bắc va? HS xd CNXH Mao-shít, Mif lấy miê?n Nam va? TS, các bác Ha?i Ngoại vê? nắm quyê?n lại lôi luật 10-59 ra lê máy chém khắp miê?n nam tra? thu? cho kiếp la liếm đất ngươ?i!
    [/quote]
    Nếu xẩy ra trường hợp này thì bọn Mẽo nó cũng không dám mời các bác kia về là tay sai nữa đâu, nó dùng thử 1 lần thấy lởm quá chắc tởn rồi.
  2. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Chính phủ Campuchia: Rainsy sẽ phải ra tòa vì tội vu khống về vấn đề biên giới với Việt Nam
    VIT - Chính phủ Campuchia lại một lần nữa đấu tranh với lãnh đạo đối lập Sam Rainsy, với tuyên bố sẽ sớm kiện ông này ra tòa vì tội phát tán tài liệu giả mạo vu khống Việt Nam xâm lấn lãnh thổ biên giới Campuchia.
    Theo đó, ông Var Kimhong, Trưởng đoàn đàm phán biên giới Campuchia, cho biết tại cuộc họp báo ngày thứ Hai (22/2) rằng chính phủ Campuchia đã không thể kiên nhẫn với Sam Rainsy - Chủ tịch Đảng SRP về việc ?okích động? tình hình biên giới Việt Nam - Campuchia.
    ?oĐảng SRP đã không nhận thức đúng về tình hình biên giới. Mục đích của họ là làm hỏng công việc của chúng tôi và chỉ trích chính phủ rất mạnh mẽ. Đây là sự phản bội quốc gia. Chính phủ Campuchia sẽ kiện ông ta một lần nữa về tội phát tán tài liệu giả?, ông Var Kimhong nói. Tuy nhiên, ông Var Kimhong không đề cập khi nào sẽ tiến hành khởi kiện, mà chỉ cho biết vụ việc đã được chuyển tới đoàn luật sư của chính phủ.
    Tháng trước, Đảng SRP đã đưa thông tin trên trang web của mình mô tả ?obằng chứng chưa từng thấy? đó là cột mốc biên giới Việt Nam 184, 185, 186 và 187 đã bị chuyển sâu vào bên trong lãnh thổ hợp pháp của Campuchia xác định theo bản đồ của Pháp và Mỹ.
    Sau đó, vào ngày 27/1, ông Sam Rainsy đã bị kết án vắng mặt hai năm tù giam và bị phạt 8 triệu riels (khoảng 1.927 USD) vì tội tập hợp dân chúng nhổ 6 cọc mốc biên giới hồi tháng 10/2009. Những dân cư cho biết, những cọc mốc biên giới đó đã được cơ quan chức năng Việt Nam đặt trong các cánh đồng lúa.
    Hôm thứ Hai (22/2), ông Var Kimhong cũng đã bác bỏ cáo buộc của Sam Rainsy rằng các quan chức biên giới Việt Nam đã nhổ 4 cọc mốc để phản ứng với hành động của Đảng SRP. ?oViệt Nam đã không thể nhổ những cọc mốc đó được bởi vì chúng tôi còn chưa cắm mốc? Nếu Sam Rainsy có bằng chứng về điều này, xin hãy cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi không thể chịu đựng ông ta thêm được nữa bởi vì chúng tôi đã giải thích về việc này rồi?, ông Var Kimhong nói.
    Hơn nữa, chính ông Kimsour Phirith ?" phát ngôn viên của Đảng RRP nói thêm rằng mặc dù Đảng SRP không có các bức ảnh chụp các quan chức Việt Nam tiến hành nhổ cọc mốc, mà chỉ thu thập lời nói của nhân chứng dọc biên giới.
    An Phú (Theo Phnompenhpost)
  3. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Campuchia thử thành công tên lửa (sic)
    Campuchia hôm 04/3 tuyên bố việc thử nghiệm dàn phóng tên lửa BM-21 đầu tiên đã thành công.
    Phát biểu tại sự kiện phóng thử ở tỉnh Kompong Chhnang, cách thủ đô Phnom Penh 100 km về phía bắc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tae Banh cho hay, vụ phóng ?ođã thành công? và thành công này giúp Campuchia có đầy đủ khả năng để bảo vệ ?ochủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia?.
    Ông Tea Banh cho biết, 215 quả đạn được thử đã bắn trúng mục tiêu từ 20 km đến 40 km như kế hoạch.
    Vụ thử trên diễn ra vào thời điểm bất đồng biên giới với Thái Lan vẫn chưa được giải quyết.
    Tuy nhiên, ông Tae Banh khẳng định, vụ thử tên lửa không nhằm mục đích chuẩn bị chiến tranh với bất kỳ quốc gia nào, nhưng sẵn sàng cho bất kỳ trường hợp nào khi Campuchia gặp phải sự xâm lược từ nước ngoài.
    Cùng ngày, Thủ tướng Hun Sen cho hay, Campuchia đã sở hữu BM-21 từ những năm 1980.
    Vụ thử lần đầu tiên được ông Hun Sen công bố hôm 24/2. Trước đó, vị Thủ tướng này cho biết, Campuchia sẽ tiến hành một cuộc tập trận quân sự bằng việc bắn 200 quả đạn của BM-21 để bảo đảm máy móc hoạt động tốt và cũng kiểm tra chất lượng của dàn phóng BM-21 sau khi chúng bị cất giữ quá lâu trong kho.
    Lo sợ làn sóng chỉ trích từ nước ngoài, Thủ tướng Campuchia khẳng định, vụ phóng tên lửa trên không nhằm phô trương sức mạnh quân sự, mà chỉ kiểm tra khả năng của quân đội như một nhà nước có chủ quyền.
    Ông nhấn mạnh, Campuchia cam kết giữ nguyên vị trí như những nước láng giềng hòa bình, và không có ý định tiến hành chiến tranh với bất kỳ quốc gia nào.
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Biển Đông từ góc nhìn của các chuyên gia phân tích quân sự Nhật Bản
    Các chuyên gia phân tích quân sự nước ngoài nhận định, trong thời gian gần đây một số quốc gia tại Đông Nam Á chạy đua tăng cường thiết bị và vũ khí quốc phòng là nhằm đối phó với sự lớn mạnh không ngừng của Trung Quốc về mặt quân sự. Mà mục đích cuối cùng vẫn chính là vấn đề tránh chấp trên Biển Đông. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia Nhật Bản cho biết, xét trong bối cảnh hiện nay, nước có khả năng xung đột nhiều nhất vẫn là hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc.
    Nguyên nhân khiến các nước trong khu vực tăng cường tiềm lực quân sự.
    Theo ông Wiesmann-chuyên gia nghiên cứu thuộc viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm cho biết, hiện các quốc gia trong khu vực này không ngừng tăng cường mua nhiều loại vũ khí, trong đó có tàu ngầm, máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo?Mặc dù trong tình trạng kinh tế suy thoái mạnh như hiện nay, song sức mua này cũng chỉ giảm đi một phần.
    Không lâu trước đây, Trung Quốc đã cho xây dựng một căn cứ tàu ngầm tại đảo Hải Nam, điều này tác động không nhỏ tới sự an ninh của khu vực Đông Nam Á. Theo thống kê của viện nghiên cứa hòa bình quốc tế Stockholm, trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2009, lượng vũ khí mà Indonexia nhập khẩu đã tăng 84% so với năm năm trước đó, trong khi cùng thời điểm đó của Singgapo là 146%, của Malaixia là 722%. Năm ngoái Singgapo đã mua 6 tàu hộ vệ, 32 máy bay chiến đấu, đồng thời đặt mua 2 tàu ngầm và 12 máy bay chiến đấu. Malaixia mua 2 tàu ngầm, 6 tàu hộ vệ, 26 máy bay chiến đấu, Inddonexxia mua4 tàu hộ vệ, 4 máy bay chiến đấu.
    Theo đánh giá của giới chuyên gia, hiện hầu hết các nước trong khu vực mua vũ khí nhằm đáp ứng nhu cầu phòng ngự do các tàu hộ vệ đều thuộc loại nhỏ, máy bay chiến đấu thuộc thế hệ thứ 3. Trong đó chỉ có Việt Nam đặt mua một số ít tàu ngầm và máy bay chiến đấu SU30 của Nga là có một chút khả năng tiến công trên biển.
    Cũng theo các đánh giá này, Singapo là quốc gia có ?otầm nhìn? hơn cả. Nguyên nhân là do nước này thấy rõ việc Mỹ không thể từ bỏ ý định ?olấn sân? tại khu vực này. Vì thế một khi các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc xảy ra chiến sự, Singapo hy vọng Mỹ sẽ nhảy vào can thiệp. Chính vì thế nước này luôn giữ một trạng thái quân sự tương đối ?ocân bằng? tại khu vực.
    Các chuyên gia cũng nhận định, thái độ và lập trường của Mỹ có ý nghĩa quan trọng trong giải quyết vấn đề này. Do nếu chiến sự xảy ra sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới vận tải đường biển điều này gián tiế ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế của Mỹ.
    Theo ông June Teufel Dreyer-một chuyên gia phân tích quân sự thuộc đại học Miami cho rằng, theo thực lực quân sự hiện nay, nếu đơn phương song đấu thì rất khó có nước nào trong khu vực Đông Nam Á có khẳ năng ?ongang cơ? với Trung Quốc. Nếu như dùng biện pháp vũ lực để phân định thì Trung Quốc sẽ có lợi thế hơn. Song xét một cách toàn diện, chiến sự rất khó xảy ra do hiện các nước Đông Nam Á đã tiến hành kết đồng minh quân sự, bên cạnh đó việc nhiều nước tham gia các cuộc tập trận chũng cũng khiến cho Trung Quốc phải dè chừng.
    Một nguyên nhân nữa khiến Trung Quốc không thể dùng biện pháp quân sự đó là vấn đề có hay không sự can thiệp của Mỹ? Do lợi ích của Mỹ tại khu vực này tương đối lớn nên sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, Mỹ sẽ không can thiệp nếu như đó chỉ là cuộc chiến giữa một nước Đông Nam Á và Trung Quốc. Do sự mất cân bằng về quân sự nên cuộc chiến này sẽ kết thúc chỉ sau vài ngày. Thứ hai, Mỹ sẽ can thiệp mạnh tay đồng thời có thể đưa ra quốc hội thảo luận vấn đề này nếu như đó là cuộc chiến giữa Trung Quốc và liên minh các nước Đông Nam Á. Bởi vì khi đó tình hình chiến sự sẽ tác động đến vận tải hàng hải của Mỹ tại khu vực này.
    Tuy nhiên, dù cho bất kỳ cuộc tranh chấp nào thì các nước cũng đang vi phạm nghiêm trọng chủ quyền trên biển của Việt Nam. Bởi các bằng chứng lịch sử đều cho thấy hai quần đảo này thuộc chủ quyền của Việt Nam. Các nước không thể vì lợi ích kinh tế mà thiếu tôn trọng đối với chủ quyền của quốc gia và các công ước quốc tế về biển.
  5. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự cho Campuchia
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley thông báo với các nhà báo trong phiên họp thường kỳ diễn ra vào hôm qua (01/4) rằng Washington đã ngừng viện trợ quân sự cho Campuchia sau khi cáo buộc quốc gia này vi phạm nhân quyền.
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rõ thêm, Washington đã hủy bỏ các kế hoạch chuyển giao miễn phí cho Pnom Penh ?o200 chiếc xe ô tô và xe kéo? quân sự mà Lầu Năm Góc hiện đang dư thừa. Nhà ngoại giao này thấy khó nói về giá cả của loại thiết bị này. Ông không nói rõ liệu việc cung cấp có bị ?ođóng băng? hoàn toàn hay không.
    Như Crowley tuyên bố, quyết định trên - đã được chính quyền Obama thông qua - liên quan đến việc chính quyền Pnom Penh trục xuất 20 người Duy Ngô Nhĩ (người Hồi giáo Trung Quốc) - những người muốn tìm kiếm nơi trú ẩn. Chính quyền Mỹ phản đối gay gắt động thái này của Campuchia, khẳng định Phnom Penh không tuân theo quy tắc quốc tế về nơi trú ẩn.
    Theo phát ngôn viên trên, hành động của Campuchia là đi ngược lại với những ?otuyên bố của nước này trước đây? về việc sẵn sàng xem xét đơn cho phép cư trú tại Campuchia của người Duy Ngô Nhĩ. Trước kia, Campuchia đã cam kết cùng với Cơ quan Tối cao của Liên Hợp Quốc phụ trách về vấn đề người Duy Ngô Nhĩ thực hiện điều này, phát ngôn viên Crowley khẳng định. Itar-Tass dẫn lời ông Philip Crowley cho hay, Mỹ đã thông báo cho Campuchia về việc ngừng cung cấp trang thiết bị quân sự cho nước này vào ngày 19/3.
    Huy Linh (Theo VZ)
  6. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Việt Nam và Philipin thảo luận về chủ quyền quần đảo Trường Sa
    Báo chí nước ngoài loan tin: Tại Hội nghị thượng đỉnh Asean lần thứ 16 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia vừa qua, tổng thống Arroyo và Thủ tướng *************** đã có cuộc gặp gỡ bàn về vấn đề tranh chấp và hợp tác trên Biển Đông. Đây được coi là một hoạt động quan trong tăng cường hợp tác giữa hai bên về vấn đề này.
    Theo ông Jesli Lapus-Bộ trưởng thương mại và công nghiệp Philippines, hai nước đã nhất trí tìm một giải pháp hai bên cùng có lợi trong việc tranh chấp một phần lãnh thổi trên quần đảo Trường Sa tại Biển Đông. Theo đó, tổng thống Arroyo đã thảo luận trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng *************** về việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ trên biển của Việt Nam và Mailaysia trên Biển Đông.
    Được biết, năm ngoái Việt Nam và Malaysia đã đệ đơn lên Liên Hợp Quốc về vấn đề này.
    Ông Lapus cho biết, với vai trò là chủ tịch Asean trong năm nay, Việt Nam đã đồng ý xem xét và sớm tìm một địa điểm thích hợp để hai bên đàm phán vấn đề này, bên cạnh đó hải quân hai nước cũng sẽ tăng cường hợp tác trong thời gian tới.
    Được biết, bên cạnh chủ đề về Miến Điện, thì chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh Asean lần thứ 16 này sẽ bàn sâu hơn về vấn đề Biển Đông. Đây cũng được coi là vấn đề ?oxương sống? đối với một năm là chủ tịch Asean năm nay.
    Với vai trò là chủ tịch Asean, việc Việt Nam đưa vấn đề tranh chấp Biển Đông ra quốc tế hóa không những vừa bảo vệ được quyền lợi của mình mà còn là một tiếng nói chung của các nước trong cộng đồng Asean. Bởi nếu như đơn phương giải quyết vấn đề này sẽ rất khó khăn bởi đó sẽ là một cuộc đấu súng không cân sức với Trung Quốc. Việc quốc tế hóa vấn đề Biển Đông còn là một tiếng nói theo lý trí và lẽ phải. Bởi với chính sách chia để trị và tằm ăn dâu của Trung Quốc sẽ là một đòn "chí tử" với bất kỳ quốc gia nào có ý định đơn phương giải quyết vấn đề này.
    Trong nhiều năm qua Trung Quốc một mặt ngấm ngầm thực hiện chính sách tung hỏa mù "lý luận" nhằm làm sai lệch nhận thức luận về thế giới quan, một mặt, không từ bỏ bất kể biện pháp nào nhằm khống chế tổng thể và gặm nhấm từng bước tiến tới làm tê liệt khả năng tập trung sức mạnh của Việt Nam. Việc khống chế biển Đông, chia cắt Tây Nguyên là một trong số các toan tính ác hiểm của Trung Quốc đối với Việt Nam.
    Bên cạnh đó, theo nhiều chuyên gia nhận định, vấn đề Biển Đông cũng sẽ bị tác động không nhỏ bởi ?ocuộc kéo co? căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ. Bởi Mỹ cũng chính là một quốc gia có nhiều lợi ích tại khu vực này.
    Cao Phong (theo Inquirer)
  7. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tàu ngư chính Trung Quốc và máy bay chiến đấu Malaysia ?ođụng nhau? tại vùng biển Quần đảo Trường Sa của Việt Nam
    VIT - Theo báo điện tử Ifeng, lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 4 vừa qua, tại tọa độ 7o34?T Vĩ Bắc, 113o43?T Kinh Đông, một tàu ngư chính của Trung Quốc đang tuần tra trái phép tại quần đảo Trường Sa đã bị một máy bay quân sự của Malaysia ?ogây rối? trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
    Được biết, khi ba tàu ngư chính của Trung Quốc là 311, 301 và 302 trong quá trình tuần tra trái phép tại quần đảo Trường Sa tại tọa độ nêu trên thì một máy bay và một chiêc tàu chiến mang số hiệu 3503 tự xung là thuộc lực lượng hải quân của Malaysia đã tiếp giáp tới gần 300m. Lực lượng hải quân này dùng điện đài yêu cầu các tàu ngư chính của Trung Quốc nhanh chóng rời khỏi khu vực biển trên.
    Vị trí đụng độ giữa tầu chiến Trung Quốc và máy bay chiến đâu Malaysia
    Trong khi đó để đáp lại yêu cầu trên, bộ chỉ huy biên đội tàu ngư chính Trung Quốc thông báo qua điện đài cho biết, họ đang "tác nghiệp" tại vùng đặc khu kinh tế ?ocủa? Trung Quốc đồng thời đây cũng là hoạt đồng tuần tra giám sát thường xuyên của họ tại khu vực này. Do đó yêu cầu không quân và hải quân Malaysia không được ?oquấy nhiễu?.
    Sau hơn 15 phút liên tục ?odồn ép? các tàu ngư chính của Trung Quốc thì các máy bay và tàu chiến Malaysia mới rời đi.
    Tại tọa độ trên đến 12 giờ trưa cùng ngày, tàu chiến 3503 của Malaysia tiếp tục ?otháp tùng? bên cạnh các tàu ngư chính của Trung Quốc trong khi các tầu này đang tuần tra trái phép tại vùng biển quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
    Đến tối, tàu chiến, máy bay chiến đấu và tàu ngư chính hai bên tiếp tục trao đổi qua lại qua điện đài yêu cầu mỗi bên ra khỏi phạm vi chủ quyền lãnh hải của nhau. Sau nhiều giờ, đến 3 giờ sáng hôm qua, máy bay quân sự và tàu chiến của Malaysia đã rời khỏi khu vực biển trên.
    Cao Phong (theo Ifeng)
  8. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Bom lại nổ ở thủ đô Bangkok
    Một ngân hàng và nhà riêng của lãnh đảo Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã trở thành mục tiêu của các vụ đánh bom nhỏ và lựu đạn trong cuộc bạo lực mới nhất tại thủ đô Bangkok, cảnh sát Thái Lan cho biết.
    Thiếu tướng Prawut Thavornsiri, phát ngôn viên lực lượng đặc nhiệm Thái Lan cho hay, may mắn không ai bị thương trong các cuộc tấn công trên. Các cuộc tấn công này được thực hiện bởi những kẻ chưa rõ danh tính cuối ngày 09/5.
    Quả lựu đạn M-79 đã không phát nổ khi nó được ném vào một chi nhánh của ngân hàng Bangkok, trong khi đó 3 quả khác được ném vào nhà của Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thái Lan Apichart Sukkhakanont khi không có ai ở nhà.
    ?oCác quả bom đã tấn công ngôi nhà gần đó và chúng phát nổ. Hàng rào của ngôi nhà bị phá hủy, nhưng không có ai bị thương?, ông Prawut cho biết.
    Thái Lan đang vướng vào cuộc bạo lực chính trị tồi tệ nhất trong gần hai thập niên qua ở thủ đô Bangkok, nơi 29 người thiệt mạng và 1.000 người khác bị thương trong hàng loạt các vụ đụng độ và nổ bom.
    Hàng chục vụ tấn công bằng lựu đạn và bom nhỏ đã được những kẻ chưa rõ danh tính thực hiện ở Bangkok kể từ khi những người ?oáo đỏ? chống chính phủ bắt đầu các cuộc biểu tình đường phố hồi giữa tháng 3.
    ?oÁo đỏ? cho rằng chính quyền của Thủ tướng Abhisit là không dân chủ bởi chính quyền này lên nắm quyền trong một cuộc bỏ phiếu quốc hội năm 2008 dưới sự ủng hộ của quân đội sau khi một tòa án phế truất chính phủ liên minh thân cựu Thủ tướng Thaksin.
    HN (Theo AFP)
  9. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Bản tin 113 Biển Đông: Hải quân lục chiến Trung Quốc phô diễn kỹ năng đánh chiếm đảo
    Tân Hoa Xã đưa tin: Trung Quốc đang tổ chức diễn tập phối hợp trên quy mô lớn đánh chiếm đảo trên khu vực Biển Đông. Những cử chỉ thắm tình "hữu hảo" này vẫn luôn được Trung Quốc trình diễn cùng với việc bắt giữ ngư dân Việt Nam đòi tiền chuộc, khi họ đang đánh bắt cá trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
    Theo báo điện tử XinHua, thời gian diễn tập của lực lượng này vào đầu tháng 05 vừa qua. Trong đó nội dung chủ yếu được thực hiện trong lần diễn tập này đó là đổ bộ đánh chiếm các đảo tại Biển Đông.
    Bắt đầu cuộc diễn tập, một tốp người nhái khi ở dưới nước đã khéo léo chui qua nòng phóng ngư lôi của tàu ngầm. Sau đó tiếp tục được lệnh tiếp cận vào xe vận tải dưới nước và nhanh chóng hướng lên bờ, xác định mục tiêu ?ođịch? cần tiêu diệt.
    Tiếp đó, ở trên mặt biển, các tàu đổ bộ đã mở khoang chứa, hai chiếc xe thiết giáp lội nước cùng với xe chiến đấu bộ binh và thuyền tấn công cũng ầm ầm lao ra khỏi khoang chứa của tàu vận tải, tiến thẳng vào bờ.
    Trong khi đó ở trên không, lực lượng thủy quân lục tinh nhuệ bắt đầu các hoạt động đổ bộ đường không từ những chiếc trực thăng vận tải từ độ cao khoảng 20 m bắt đầu triển khai các phương thức tác chiến tiêu diệt mục tiêu giả định.
    Được biết, từ tháng 5 ?" tháng 7 hàng năm là mùa nóng nhất của bán đảo Lôi Châu. Tuy nhiên đây lại là điều kiện lý tưởng biến nơi này trở thành thao trường huấn luyện lý tưởng của lực lượng ?ongười nhái? đặc biệt Trung Quốc.
    Theo đó, chương trình huấn luyện sẽ bắt buộc các binh lính nước này tham gia diễn tập mỗi ngày đều phải tiến hành hành quân dã chiến mang vũ khí 5 km, bơi tay không và bơi vũ trang 5 km. Bên cạnh đó họ còn phải thuần thục các kĩ năng từ đơn giản đến phức tạp như: võ thuật, kiếm thuật, bơi lội, tác chiến đấu đối kháng, sử dụng các loại vũ khí hạng nhẹ, kĩ năng đổ bộ, đánh bom, trinh sát?
    Trung Quốc đã từng dùng vũ lực đánh chiếm và hiện vẫn đang chiếm giữa bất hợp pháp nhiều đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hiện tại Trung Quốc vẫn liên tục bắt giữ ngư dân Việt Nam đòi tiền chuộc khi họ đang đánh cá thuộc các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
    Cao Phong (theo XinHua)
  10. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Việt Nam: Chính phủ chi 8,5 tỷ USD cho công tác quốc phòng biển đảo trong 10 năm tới.
    VIT - Báo mạng "Kinh tế Trung Quốc" đưa lại tin của AFP, chính phủ Việt Nam tuyên bố sẽ chi khoảng 8,5 tỷ USD cho các dự án phát triển và an ninh quốc phòng tại các hòn đảo dọc theo các bờ biển, trong đó bao gồm cả các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
    Theo như kế hoạch phát triển này thì số tiền trên sẽ dành cho việc phát triển các đảo kéo dài dọc theo đường bờ biển từ Phú Quốc đến đảo Cát Bà. Kế hoạch phát triển có tầm chiến lược này sẽ kéo dài đến năm 2020 với tổng kinh phí vào khoảng 8,5 tỷ USD.
    Theo đó số tiền trên sẽ tập trụng chủ yếu vào các dự án đầu tư về tăng cường khai thác thủy sản, du lịch, nông lâm nghiệp và các ngành dịch vụ khác.
    Bên cạnh đó, kế hoạch này còn tập trung đầu tư vào các hạng mục cơ sở hạ tầng thiết yếu trên các đảo như cầu cảng, giao thong, điện nước, thông tin và hạ tầng xã hội, qua đó tạo điều kiện kết nối, phát triển kinh tế các đảo ngoài khơi với đất liền. Ngoài ra, việc đầu tư này còn nhằm xây dựng một hệ thống đảo trở thành tuyến phòng thủ vững chắc bảo vệ chủ quyền, chủ quyền quốc gia các vùng biển đảo của Việt Nam.
    Được biết, hiện nay kinh tế tại biển đảo đóng góp khoảng 0,2% vào tổng thu nhập kinh tế hàng năm. Chính vì thế, sau khi dự án này thành công thì con số đóng góp có thể lên tới 0,5%/ năm.
    Việc nhà nước tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các đảo dọc theo bờ biển không những góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân địa phương phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, mà còn góp phần không nhỏ vào việc duy trì, bảo vệ chủ quyền lãnh hải, biển đảo của Việt Nam.

Chia sẻ trang này