1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cuộc xung đột vũ trang hiện tại ở Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi brucelee1, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Trung Quốc giao 257 xe quân sự cho Campuchia
    Ngày 23/6, Trung Quốc đã bàn giao cho Campuchia hơn 250 xe quân sự sau khi Mỹ trước đó đã đình chỉ một lô hàng tương tự cho Campuchia khi chính phủ Campuchia trục xuất 20 người tị nạn Duy Ngô Nhĩ.
    Hồi tháng 4, Washington thông báo ngừng một chương trình viện trợ quân sự bao gồm việc cung cấp 200 xe để đáp trả việc Campuchia trục xuất 20 người Duy Ngô Nhĩ - nhóm người đã chạy trốn khỏi cuộc bạo lực tôn giáo hồi năm ngoái ở Trung Quốc. Trung Quốc cáo buộc người Duy Ngô Nhĩ có liên quan đến các cuộc bạo lực này.
    257 xe quân sự của Trung Quốc, bao gồm 200 xe vận tải, đã được bàn giao cho quân đội Campuchia ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh.
    "Trung Quốc đã giúp Campuchia trong một thời gian khá dài. những gì mà Campuchia yêu cầu, thì Trung Quốc luôn luôn cung cấp cho chúng tôi bất cứ khi nào họ có thể," ông Moeung Samphan, Thứ trưởng quốc phòng Campuchia, cho biết tại buổi lễ bàn giao.
    Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đề xuất cung cấp cho Campuchia số xe tải này cùng với 50.000 bộ quân phục trong một cuộc hội đàm với Thủ tướng Hun Sen tại Thượng Hải hồi tháng 5. Đề xuất này diễn ra gần một tháng sau khi Mỹ tuyên bố hủy bỏ gói viện trợ cho Campuchia.
    Ảnh hưởng của Trung Quốc tại Campuchia là rất lớn mặc dù sự ủng hộ mạnh mẽ của Bắc Kinh đối với chính quyền Khmer Đỏ cũ tại nước này đã gây ra cái chết của khoảng 1,7 triệu người hồi cuối những năm 1970.
    Trung Quốc, nước đã viện trợ hàng triệu đô la cho Campuchia trong thập kỷ qua, đã đồng ý xoá nợ và trao cho Campuchia tình trạng miễn thuế quan đối với khoảng 400 mặt hàng.
    Tuy nhiên, hôm 23/6, Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong nói với các nhà báo rằng Campuchia cũng chào đón các nguồn viện trợ từ các nước khác.
    "Trung Quốc không có ảnh hưởng lớn đối với Campuchia. Chúng tôi chấp nhận tất cả các nguồn viện trợ nước ngoài nếu chúng được trao mà không kèm theo các điều kiện," ông nói.
    Linh Trang (Theo AP)
  2. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Tranh chấp trên biển Đông, chủ đề chính tại Diễn đàn An ninh ASEAN

    Vấn đề tranh chấp lãnh thổ kéo dài trên biển Đông dự kiến sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của diễn đàn an ninh khu vực thường niên đang diễn ra tại Hà Nội trong ngày 23/7, cũng như những mối quan ngại về an ninh đối với Triều Tiên và Myanmar.
    Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), với sự tham dự của 10 nước thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, Liên minh châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và 12 nước khác sẽ thảo luận một loạt các vấn đề về an ninh khu vực, với trọng tâm là vấn đề tranh chấp trên biển Đông đang chia rẽ Trung Quốc với nhiều quốc gia thành viên ASEAN.
    "Biển Đông đã trở thành vấn đề quốc tế hóa và ARF sẽ phải thảo luận vấn đề này," Giáo sư Carlyle Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia nói. "Trung Quốc đang sử dụng ảnh hưởng của họ tại một số quốc gia ASEAN để cản trở việc nêu ra vấn đề này, nhưng Mỹ sẽ nêu nên vấn đề này.?
    Rất nhiều trong số hơn 250 hòn đảo tại khu vực này được hơn một nước tuyên bố chủ quyền, trong đó có quần đảo Trường Sa, với Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippine đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ hay một phần quần đảo này và quần đảo Hoàng Sa, do Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam cùng tuyên bố chủ quyền, tuy nhiên, năm 1974 Trung Quốc đã sử dụng vũ lực đánh chiếm một cách bất hợp pháp quần đảo này.
    Nói chuyện với các phóng viên bên lề các hội nghị hôm 22/7, Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan cho biết biển Đông cần phải là một tuyến đường biển huyết mạch hoặc một phần của tuyến đường biển huyết mạch đối với tất cả các quốc gia trong khu vực.
    Đến 85% nguồn năng lượng của các quốc gia Đông Á phải vận chuyển qua biển Đông, ông nói.
    ?oCho nên, bất kỳ xung đột nào cũng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến niềm tin trong khu vực và sẽ có ảnh hưởng đến thương mại, du lịch và đầu tư của chúng ta,? ông nói.
    Giáo sư Thayer cho biết Việt Nam đã không thể thuyết phục được ASEAN quyết đoán hơn và đàm phán về một quy tắc ứng xử với Trung Quốc theo một khối thống nhất, khi mà Bắc Kinh nhất quyết đòi đàm phán song phương với từng quốc gia.
    "Vấn đề này sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của chúng tôi. Chúng tôi muốn chứng kiến hòa bình, an ninh và an toàn trên vùng biển này và những tuyến đường biển tự do,? ông Surin nói.
    ARF cũng dự kiến sẽ yêu cầu Triều Tiên trở lại các cuộc đàm phán quốc tế về việc chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của họ và thảo luận về vụ chìm một chiếc tàu chiến của Hải quân Hàn Quốc.
    Các đại biểu ARF cũng có thể sẽ thảo luận những báo cáo về một chương trình vũ khí hạt nhân bí mật của Myanmar, một cáo buộc mà hội đồng quân sự cầm quyền của nước này đã chối bỏ.
    10 quốc gia thành viên ASEAN bao gồm Brunei, Myanmar, Indonesia, Lào, Campuchia, Philippine, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
    Việt Nam là chủ tịch ASEAN năm 2010, đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ASEAN hồi tháng 4 và sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh liên quan tại Hà Nội vào tháng 10 tới.
    Linh Trang (Theo Monstersandcritics)
  3. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Mỹ: Sự hiện diện quân sự tại Biển Đông để đảm bảo tự do giao thương

    Báo Hàn Quốc Chosun đưa lại tin của Dài tiếng nói Hoa Kỳ cho hay, Robert Willard, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ nói rằng Hoa Kỳ sẽ duy trì một sự hiện diện tại Biển Đông trong nhiều năm, để đảm bảo tự do giao thương qua tuyến đường biển quan trọng này.
    Đô đốc Robert Willard, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, phát biểu trong cuộc thảo luận với các quan chức Philipine tại Manila hôm thứ Tư (18/8) rằng Trung Quốc ngày càng có những hành động ?oquyết đoán? trên biển. Trước đó, ông Robert Scher, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách Nam và Đông Nam Á, đã có cuộc hội đàm tương tự với các quan chức Việt Nam vào hôm thứ Ba (17/8).
    Phó trợ lý Willard cho biết Hoa Kỳ không tham gia vào việc tranh chấp giữa Trung Quốc và một số quốc gia láng giềng của Trung Quốc về tiềm năng dầu khí và các hải đảo ở Biển Đông. Nhưng, ông Willard nói Mỹ sẽ vẫn duy trì sự hiện diện trong khu vực để đảm bảo sự tự do giao thương hàng hải qua Biển Đông, nơi vận chuyển hơn một nửa lượng hàng thương mại đường biển của châu Á.
    Được biết, Trung Quốc rất tức giận khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu về Biển Đông tại diễn đàn an ninh châu Á tổ chức ở Hà Nội hồi tháng 7, tuyên bố rằng Hoa Kỳ có ?olợi ích quốc gia? trong việc duy trì giao thương đường biển trên Biển Đông.
    Trong thời gian qua, Trung Quốc tuyên bố đã tiến hành cuộc tập trận hải quân lớn nhất trong lịch sử của Quân đội Trung Quốc tại Biển Đông, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, Tướng Chen Bingde (Trần Bỉnh Đức).
    Trong một báo cáo hàng năm mới đây của Lầu Năm Góc trình bày trước Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Hai (16/8), nói rằng Trung Quốc đang phát triển khả năng quân sự có thể cho phép ảnh hưởng đến các cuộc tranh chấp trong khu vực, mở rộng lãnh hải của Trung Quốc và không cho phép các nước đối thủ sử dụng các tuyến đường biển.
    Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Geng Yansheng ?ophản pháo? qua tuyên bố gửi bằng fax cho hãng thông tấn Pháp hôm thứ Tư (18/8), rằng báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ là ?okhông có lợi? cho mối quan hệ quân sự đang được cải thiện giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và khẳng định rằng chính sách quốc phòng của Trung Quốc ?okhông đe dọa cho bất cứ quốc gia nào?.
    Kể từ tháng Ba vừa qua, Mỹ ngày càng tỏ ra quan ngại khi chính quyền Trung Quốc bày tỏ với hai quan chức Mỹ tới thăm Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao James Steinberg và Jeffrey Bader - Giám đốc phụ trách châu Á thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia, rằng Bắc Kinh coi Biển Đông là ?olợi ích quốc gia cốt lõi?. Một thuật ngữ mà trước đây chỉ được áp dụng cho Đài Loan, Tây Tạng và Tân Cương, những khu vực mà Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng dùng sức mạnh quân đội để bảo vệ.
    Tiếp đó, vào cuối tháng trước, tờ Washington Post dẫn lời phát ngôn viên cao cấp Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Geng Yansheng, phát biểu rằng Trung Quốc có ?ochủ quyền không thể tranh cãi? trên Biển Đông, nhưng Trung Quốc vẫn sẽ cho phép các quốc gia khác giao thương qua khu vực biển này.
    Về phần mình, Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc huấn luyện diễn tập hải quân đầu tiên hồi tuần trước với Việt Nam, quốc gia có chủ quyền trên Biển Đông. Ngoài ra, một số quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, là Philipine, Malaysia, Brunei và Đài Loan.
  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133

Chia sẻ trang này