1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cuộc xung đột vũ trang hiện tại ở Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi brucelee1, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. machinator

    machinator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thật à , thế thì chơi ko đẹp, mà ấy nghĩ gom hết của thằng bán là khống chế hết ?
    Ấy gom chứng khoán, lại mơ tài chính, 1 kênh huy động vốn lại hiểu thành tiềm lực vốn
    D9NA thấy sao chứ nước VN ta chiếm nửa Trường Sa, không hiểu tụi phi, mã .. có căm thù chúng ta cướp nước không ?
    Tập hợp đoàn kết sao xa vời quá, nói dại môm anh Tàu cho mỗi nước 1 mẩu... của VN thì các bạn ý sẽ theo ai ?
    Được machinator sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 27/10/2008
  2. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Sự thật là thế nào ??
    50 lọ co ca bán đi mua được môt lọ kvas ở Hà Nội rồi đem mua toàn bộ tài chính Nga ??
    Cái sự thật ở đây là trong lúc khủng hoảng khủng khiếp người ta đem giễu mấy thằng bại não. Có thế mà cứ nhai lại thể hiện ta đây một trăm phần trăm bã đậu.
  3. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Có điều này, sau này các nhà kinh tế sẽ nói đến nhiều. Đây là topic về ĐNA. Ta nói chuyện đó.
    Các đây chục năm, thế giới cũng khủng hoảng, cuộc khủng hoảng này mang tên "tài chính ĐNA 1997". Cuộc khủng hoảng dẫn đến các con rồng châu Á suy sụp. 10 năm sau cuọc suy suọ đó là đại khủng hoảng tài chính Mỹ. Cuộc khủng hoảng ĐNA trước thường bị đổ tội cho George Soros, và những món đầu cơ của ông ta bắt đầu từ 1993. Năm đó ông kiếm 1,1 tỷ.
    Tuy nhiên, thành công lớn nhất của ông được đánh giá là năm 1992. Thêm nữa, thành công này được đánh giá là "thực dụng", tức là hành động làm lợi cho mình mà xyz với xã hội. Thực ra, ông đầu tư vào việc suy giảm giá, hành động này trong tài chính gọi là "short". Tức là vay một thứ mà mình đoán sẽ giảm giá, bán đi và sau khi nó giảm giá mua vào trả lại. Hành động này được coi là góp phần làm giảm giá nhanh thứ mình đầu cơ, làm hại nhiều người. Cái ông làm nó hại đó là gì thế: Bảng. Ông vay bảng, đổi ra mark, rồi bảng đại hạ giá.
    Thực chất, ông George Soros chỉ là "chim cú" báo trước mùa buồn, chứ đâu phải ông đủ sức là nguyên nhân của những khủng hoảng đó. Ở đây, ta thử xem bản chất điều đó là gì ???
    Thực chất, bản chất của cuộc đại khủng hoảng hôm nay cũng chỉ là kết cục của hơn 10 năm suy thoái sản xuất Mỹ, vốn chạy vào nhà đất với chứng khoán rồi ra sông bể, trong khi sản xuất đình đốn. Mà bản chất, là sản xuất của các nước tu bản già cỗi cạn sức cạnh tranh khi các nước XHCN cũ "xuất chiến". Trước đó, kt XHCN đóng kín, bản chát của cuộc sụp đổ Liên Xô cũng chỉ là các nước này ra nhập kinh tế thế giới. Hậu quả của nó là những ngày hôm nay. Những nước này đã chiến thắng, chiến thắng quá khủng khiếp đau thương trong quan điểm của các nước Mỹ-Anh.
    Năm 1992, khi cả thế giới đang lo lắng cho Tây Đức đang phải chi phí khoản tiền khổng lồ để sát nhập Đông Đức, thì George Soros đã phát hiện ra rằng, khi nền công nghiệp sản xuất tiên tiến của Đông Đức ra nhập KT thế giới, nó có sức cạnh tranh khủng khiếp. Ví dụ, các hãng sản xuất xe hơi Đông Đức tham gia sản xuất dưới mác truyền thống Tây Đức, đã bắt đầu thời kỳ suy thoái đến chết hẳn của ô tô Anh, điển hình là RR. Đó chỉ là một ví dụ nhỏ, đem lại 1,1 tỷ cho George Soros năm 1993.
    Năm 1997, George Soros lại kiếm bộn. Bản chất của lần này là thế nào ?? Khủng hoảng bắt đầu từ thiếu hụt tài chính của các nước đầu tư lớn vào ĐNA: Hàn, Nhật. Cốt lõi của điều đó ?? lại do thép của Nga và Tầu xông ra thị trường. Tiếp theo, ĐNA (lúc đó VN vẫn còn yên lành) lại mất sức cạnh tranh trước hàng tầu, mà ngành kt lớn nhất ĐNA lúc đó là đối địch với tầu, ngành gia công công nghiệp nhẹ.
    Đến 2000-2001 George Soros tiếp tục là "chim cú", đầu tư "short" vào sự suy giảm khủng khiếp của chứng khoán công nghệ cao (gà tè giảm từ 200 tỷ xuống con 40 tỷ).
    Lần này thì khủng hoảng có nguyên nhân quá rõ ràng. Nga, Brasil, Tầu, Ấn vươn lên, từ lâu sản xuất ở Mỹ đã tê liệt, vốn chỉ còn chạy loanh quanh theo dòng bọt biển của lời nói phét. Nhưng George Soros đã quá bé. Lần này "chim cú" là những đại gia lớn hơn nhiều.
    Chúng ta nhìn lại dòng trường chinh của đồng tiền này. Bản chất nó là ở đâu đây. Cuộc khủng hoảng này chỉ là nối tiếp của một seri liên tiếp, cùng một nguyên nhân. Lần này "bệnh đã vào đến cao hoang", khủng hoảng đã đến Wall.
    Dĩ nhiên, nó kéo theo hàng loạt những suy sụp chính trị.
  4. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    kakkak, nói gì thì nói cứ mỗi lần thấy tụi Thái bất ổn hay cái vụ ngôi đền Pritvihe là trong lòng hình như "vui vui sao ý"
    ngoài lề tý: tụi nó cứ như vậy thì dòng vốn đầu tư sẽ vào vịt, khách du lịch cũng vào vịt,
    còn cái vụ tranh chấp giữa Thái và Cam nữa, nếu tụi nó chơi nhau thì vịt lại càng có lợi, thằng Cam cũng ngu, dám "ra mặt với Thái để tranh thủ bầu cử, để xem sau này thằng thái nó tát vài cái chắc chạy sang xin vịt ngay (lúc đó sẽ có Nguyễn Trãi thứ hai qua cam làm toàn quyền xứ Cao miên tiếp)
    [/quote]
    Bác có nhầm không ? Cái cụ đem quân sang Cao Miên là Nguyễn Công Trứ nhé, cụ Trãi chả liên quan gì đâu.
  5. dencan

    dencan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hình như các bác đi lạc chử đề rồi thì phải
  6. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Campuchia tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng sau đụng độ với Thái Lan
    [​IMG]

    Binh lính Campuchia ở khu vực biên giới tranh chấp với Thái Lan.
    Các quan chức Campuchia hôm (29/10) cho biết, nước này sẽ tăng gấp đôi ngân sách cho quốc phòng lên 500 triệu USD trong năm 2009 sau khi xảy ra cuộc đụng độ giữa binh lính Campuchia với binh lính Thái Lan ở khu vực biên giới giữa 2 nước trong tháng này.

    Quốc hội Campuchia được cho là sẽ thông qua khoản ngân sách mới vào tuần tới với nguồn chi cho quân đội sẽ chiếm 25% tổng chi ngân sách, ông Cheam Yeap, người đứng đầu Uỷ ban Tài chính của Quốc hội cho biết.

    "Sự việc vừa rồi đã thức tỉnh chúng tôi, nhắc cho chúng tôi thấy cần phải trang bị tốt hơn cho các binh lính của chúng tôi. Chúng tôi không thể ngồi đó và chứng kiến các binh lính Thái Lan xâm phạm biên giới của chúng tôi," ông Cheam Yeap phát biểu với hãng tin Reuters. "Quân đội của chúng tôi cần phải được tổ chức tốt hơn, được đào tạo tốt hơn với những cơ sở tốt hơn và các binh lính được đầu tư tốt hơn."

    3 binh sĩ Campuchia và một binh lính Thái Lan đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh hôm 15/10 ở khu vực xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear ?" đây là khu vực tranh chấp giữa 2 nước trong nhiều thập kỷ qua.

    Với khoảng 100.000 binh lính, quân đội Campuchia hiện chỉ bằng 1/3 quân đội của Thái Lan nhưng vẫn là lực lượng rất lớn đối với Campuchia - một trong những nước nghèo nhất Châu Á.

    Trong 2 tuần kể từ sau khi xảy ra cuộc đụng độ, các đơn vị quân đội địa phương ở Capuchia đã tuyển mộ thêm 3.000 binh lính. Mặc dù vậy, Thủ tướng Hun Sen vẫn nhấn mạnh ông muốn giải quyết cuộc tranh chấp lãnh thổ với Bangkok bằng biện pháp đàm phán.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vaputin sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 01/11/2008
  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Lính Campuchia đeo bùa ở Preah Vihear [/b]
    Thấy Thái Lan vượt trội hơn quân mình về vũ khí
    Các sĩ quan K thỉnh bùa về đeo cho lính
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vaputin sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 16/11/2008
  8. VINASAT01

    VINASAT01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em thấy hai thăng Cam vá Thái khó mà đánh nhau được một trân ra tro đâu vì nội bộ của cả hai thang đều không ổn định lắm. Thái thì vũ đài chính trị bất ổn liên miên chính phủ cứ dựng lại đổ xuống dân tình biểu tình như cơm bữa, còn Cam thì lại quá nghèo quân đội Cam chủ yếu vẫn là bộ binh bình thường sao mà đọ lại với Thái được Husen vừa rồi đi thăm một loạt nước trong đó ông sang VN đầu tiên chắc không ngoài dự định tìm sự ủng hộ về quân sự từ phía chúng ta nhưng ông Triết nhà minh cư lập lờ quan điểm nên chắc Hunsen chưa dám làm rắn với Thái đâu (mác dù trong lòng cũng rất muốn)
    Chúng ta thấy tương lai của tổ quốc yêu dấu
    Trong chiến thắng của lí tưởng ?o+ sản? bất tử
    Chúng ta sẽ mãi mãi trung thành
    Dưới lá cờ đỏ thắm của tổ quốc vinh quang
  9. abc12386

    abc12386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    tuổi gì mà đòi đánh nhau giờ này, mà nếu có thì đã có "quân tình nguyện" Việt Nam sang giúp nuớc bạn CPC lần 2 cơ mà
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Thủ Tướng Hun Sen: "Nên bình tĩnh, tránh chiến tranh!"

    [​IMG]
    [​IMG]
    Hôm 20/11, Thủ tướng (TTg) Campuchia Hun Sen khẳng định nước này sẽ tránh không để tranh chấp biên giới nóng bỏng với Thái Lan xảy ra nữa. Đồng thời, ông kêu gọi hai bên cần bình tĩnh đàm phán nhằm đưa ra thỏa thuận về đường biên giới chung.

    ?oChúng tôi không muốn xung đột xảy ra. Chúng tôi chỉ muốn hòa bình, nhưng xin hãy đừng xâm phạm lãnh thổ đất nước chúng tôi. Tất cả bây giờ chúng ta cần là nên bình tĩnh, tránh chiến tranh,? Hun Sen nói.
    Tình hình căng thẳng trên dải biên giới này đã dịu xuống kể từ cuộc đọ súng khiến 4 người thiệt mạng ngày 15/10. Nhưng ông này cũng cảnh báo rằng phía Campuchia sẽ hành động tự vệ nếu cần thiết; và phía Thái Lan cũng "không nên làm lợi từ xương máu và tính mạng của người khác".
    Tại cuộc họp tuần trước, lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đã nhất trí cắt giảm binh lính tại khu vực này và xây dựng lực lượng bảo vệ đường biên giới. Họ dự định sẽ tiến hành một cuộc họp nữa vào tháng 01/2009.
    Hai bên cũng nhất trí phân chia ranh giới gần ngôi đền Preah Vihear vào giữa tháng 12.
    Biên giới Thái Lan ?" Campuchia chưa được phân chia rõ ràng do nơi đây vẫn còn sót lại những mảnh đạn trong cuộc chiến kéo dài nhiều thập kỷ ở Campuchia.
    Việc ngôi đền Preah Vihear được UNESCO xếp hạng là di sản văn hoá thế giới đã gây ra những căng thẳng trên đường biên giới Thái - Camuchia bắt đầu từ tháng 7.
    (Theo AFP)

Chia sẻ trang này