1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cuộc xung đột vũ trang hiện tại ở Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi brucelee1, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    Ông Thaksin cáo buộc quân đội ?onhúng tay? vào chính trị


    Hôm 13/12, trong suốt đoạn băng diễn thuyết trước hơn 50.000 người ủng hộ tại sân vận động quốc gia Thái Lan trước thềm cuộc bầu cử Thủ tướng diễn ra vào hôm nay (15/12), cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra yêu cầu quân đội ngừng ngay việc can thiệt vào các hoạt động chính trị.

    Hôm thứ 13/12, ông Thaksin - người hiện đang sống lưu vong ở nước ngoài nhằm né tránh những cáo buộc tham nhũng - đã nói với hàng nghìn người ủng hộ mình tại sân vân động quốc gia ở thủ đô Bangkok rằng quân đội và cơ quan tư pháp đã ép liên minh của ông rời khỏi chính phủ.
    Trong đoạn băng dài 20 phút đã được ghi hình trước đó, ông này nói: ?oHiện tại, chính quân đội đang can thiệp? những người đang can thiệp vào việc hình thành chính phủ phải dừng ngay lại?.
    Bài diễn thuyết được đưa ra 10 ngày sau khi liên minh của ông này bị toà án phán quyết giải tán.
    Cũng theo cựu Thủ tướng bị lật đổ này, quân đội đã đứng sau việc nhiều nghị sỹ rời bỏ liên minh của ông mà quay sang ủng hộ đảng Dân chủ đối lập của ông Abhisit Vejjajiva.
    Theo ông Thaksin, việc này diễn ra sau 6 tháng biểu tình của Liên minh Nhân dân vì Dân chủ chống Thaksin (PAD), trong đó đỉnh điểm là việc bao vây văn phòng chính phủ và phong tỏa các sân bay lớn ở thủ đô Bangkok.
    ?oChúng ta vẫn ở trong một cuộc đảo chính quân sự? Họ dựa vào tòa án để chi phối các chính trị gia. Họ nên ?ochơi đẹp hơn? và ngừng ngay các sự can thiệp?, ông Thaksin nói.
    Theo ước tính của cảnh sát, có khoảng 50.000 người mặc áo đỏ tuyên bố ủng hộ ông Thaksin tập trung trước màn hình lớn tại sân vân động quốc gia.
    Nhiều màn hình lớn cũng được đặt ở những nơi công cộng ở phía bắc và đông bắc Thái Lan, nơi ông Thaksin nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ tầng lớp nông dân nghèo.
    Đây là bài diễn thuyết thứ hai của ông Thaksin, kể từ khi ông này dời đất nước tháng 8 cho tới nay. Trước đó, cựu Thủ tướng bị lật đổ này bị kết án 2 năm tù vắng mặt với tội danh tham nhũng. Hiện, ông Thaksin cũng không tiết lộ chính xác nơi ở kể từ sau khi bị tước visa và buộc phải rời Anh hồi tháng 11.
    Cựu Thủ tướng này bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Sau này, PAD đã tiến hành các cuộc biểu tình kéo dài hàng tháng nhằm cáo buộc chính phủ kế tiếp sau đó là sự ủy thác của ông.
    Sau khi phong tỏa các sân bay của Bangkok khiến 350.000 hành khách bị mắc kẹt cuối cùng vào ngày 03/12, các cuộc biểu tình kết thúc ngay sau khi Tòa án Hiến pháp buộc Thủ tướng Somchai Wongsawat (em vợ của cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin) phải từ chức và phán quyết giải tán đảng Sức mạnh Nhân dân của ông. Sau này, liên minh của ông đã tập hợp và thành lập một đảng mới có tên là Puea Thai (vì người Thái).
    Liên minh cầm quyền PPP đã tan rã sau phán quyết giải tán của Tòa án. Nhiều thành viên cũ đã dời bỏ liên minh này sang ủng hộ đảng Dân chủ.
    Trong bài diễn thuyết hôm thứ 7, ông Thaksin cũng đưa ra lời cảnh báo cho những thành viên ?ođào ngũ? này. Ông nói: ?oHọ sẽ bị trừng phạt?.
    Trước đó, Puea Thai cũng đã cáo buộc sự vận động chính trị của chỉ huy quân đội ông Anupong Paojinda. Ông Paojinda từng xác nhận đã tư vấn các nghị sỹ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị này.
    Đảng Dân chủ tuyên bố họ có khoảng 260 ghế trên tổng số 438 ghế trong cuộc họp quốc hội diễn ra hôm nay.
    Tuy nhiên, Puea Thai phủ nhận thất bại của mình đồng thời nhấn mạnh họ có đủ khả năng tập hợp đủ số ghế để hình thành chính phủ mới.
    Hôm thứ 6 (12/12), sau khi kết thúc 8 ngày phong toả sân bay quốc tế Suvarnabhumi, PAD đã đưa ra tuyên bố đầu tiên trong đó đe doạ sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình trên đường phố nếu Thủ tướng được chọn lựa tới đây là thành viên của liên minh cầm quyền cũ.
    PAD được nhiều thành viên trong quân đội, hoàng gia và các tổ chức hậu thuẫn. Liên minh này giành được không ít sự ủng hộ của giới quý tộc và trung lưu tại Bangkok.
    Được brucelee1 sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 18/12/2008
  2. Swing_of_Valma

    Swing_of_Valma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Vào thì biết, nhớ vào vùng xa , sâu chứ đừng dừng chân ở Playku, Kontum hay Đắc Nông rồi phán bình yên chán. Ở các vùng bình yên đó toàn người Kinh, muốn biết về sự ổn định tìm bọn dân tộc với bọn Mường di cư từ Bắc vào ấy, sau mấy vụ qui hoạch Thuỷ Điện ở Bắc thì bọn di cư kia mới biết bị lừa, và thế là chúng làm loạn, nhưng chúng đếch về được vì nhà chúng giờ sâu vài trăm mét dưới lòng hồ. ( Công trình Thuỷ Điện Na Hang,v...vv...)
  3. Swing_of_Valma

    Swing_of_Valma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    "Bạn" Campuchia...hay nhỉ, Campuchia cực ghét dân Việt Nam, và phần lớn người Cam đều nhớ như in vụ Xiêm Riệp. Có thể khi hồi đầu Việt Nam đánh Polpot thì có sự hàm ơn từ người láng giềng này, nhưng sau đó thì họ lại ghét thậm tệ người dân Việt Nam cho tới tận bây giờ,
  4. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Thái, Campuchia thống nhất về kế hoạch phân định biên giới
    Thái Lan và Campuchia hôm 12/11 đã nhất trí trên nguyên tắc về cắt giảm binh sĩ và dùng một bản đồ khảo sát có từ một thế kỷ qua nhằm giải quyết tranh chấp biên giới kéo dài.
    Thỏa thuận trên là kết quả cuộc đàm phán 3 ngày giữa Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong và người đồng nhiệm Thái Sompong Amornviwat.
    Quan chức hai bên tuyên bố sẽ ưu tiên vạch khu vực biên giới quanh ngôi đền Preah Vihear có từ thế kỷ 11, nơi binh sĩ hai bên trong thế đối đầu từ tháng 7, và dùng một bản đồ khảo sát từ năm 1907 của Pháp để làm như vậy.
    Tuy nhiên, ngoại trưởng Thái cho biết, trước tiên, Quốc hội Thái cần phải phê chuẩn hai động thái trên - vốn có thể làm giảm căng thẳng và giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa hai bên.
    "Chỉ là hai vấn đề nhỏ nhưng tôi cần quyết định của Quốc hội", ông Sompong nói với các phóng viên tại một buổi họp báo sau khi hội đàm giữa đại diện hai nước kết thúc. Cuộc đàm phán diễn ra tại Siem Reap, Campuchia.
    Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong tuyên bố: "Đây là một bước tiến nhanh và rõ ràng. Việc vạch biên giới tại Preah Vihear sẽ bắt đầu vào giữa tháng 12".
    Một vòng đàm phán khác sẽ diễn ra vào tháng 1, quan chức ngoại giao hai nước cho biết thêm. Tuy nhiên, Campuchia và Thái Lan cũng sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm biên phòng để liên lạc thường xuyên nhằm tránh xung đột.
    Ngay sau các cuộc hội đàm tương tự giữa hai ngoại trưởng thất bại vào tháng trước, binh sĩ hai nước đã có cuộc đụng độ vào hôm 15/10 về khu đất tranh chấp gần ngôi đền cổ làm 1 lính Thái và 3 lính Campuchia thiệt mạng.
    Biên giới Thái Lan và Campuchia chưa bao giờ được phân ranh giới hoàn toàn, một phần vì có mìn còn sót lại sau chiến tranh kéo dài nhiều thập niên tại Campuchia.
    Căng thẳng gần nhất giữa hai nước bùng phát vào tháng 7 khi ngôi đền Preah Vihear được trao danh hiệu Di sản thế giới của UNESCO, làm khơi dậy những bất đồng về quyền sở hữu mảnh đất quanh đền.
    Hoài Linh (Theo AFP, DE)
  5. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    Vụ Xiêm Riệp là vụ nào vậy?
  6. akhoa99

    akhoa99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nhà sử học Dương Trung Quốc: ?oThế giới cần phải nhìn lại...?
    TT - Có lẽ đến nay mọi việc cũng rõ ràng rồi. Đã có thời kỳ có những thế lực muốn bảo vệ cho Pol Pot, và chủ yếu để chống lại VN, thì đến giờ toàn thế giới nhất trí điều mà VN đã tố cáo từ đầu: đây là chế độ diệt chủng. Con số có thể xê dịch nhưng tội ác đấy là điều được khẳng định. Nếu chúng ta đọc hồi ký Người tù của Khơme Đỏ của ông Sihanouk - một người trong cuộc, tôi nghĩ bản chất của sự việc đã rõ ràng rồi. Không có gì phải bàn cãi.
    Theo suy nghĩ của tôi, từ sự kiện nên rút ra một bài học. Vào thời điểm đó, VN là dân tộc vừa chịu đựng sự tàn bạo của Pol Pot, vừa góp phần tiêu diệt chế độ diệt chủng ấy, nhưng hãy nhớ lại VN đã phải chịu bao nhiêu tai ách vì việc làm chính nghĩa của mình? Có thể nói một bộ phận rất lớn thế giới quay lưng lại với ta, không chỉ những đối thủ cũ như Mỹ mà cả những quốc gia vốn là đồng minh cũng quay lưng.
    Phải nói sức chịu đựng của VN vào thời điểm đó là cực kỳ ghê gớm. Rồi thái độ của LHQ lúc đó: đưa Pol Pot vào LHQ và có những ứng xử hết sức không công bằng với VN. Đến bây giờ khi bè lũ Pol Pot chuẩn bị phải ra trước vành móng ngựa thì chẳng ai nói đến VN cả? Tôi nghĩ đó là bài học lớn thế giới cần phải nhìn lại.
    Ý nghĩa lịch sử của sự kiện ngày 7-1 ở chỗ đó là sự mở đầu cho thử thách đối với VN. Thử thách khi ta xuất hiện trên thế giới với tư cách là một quốc gia độc lập và thống nhất. Khi thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ rồi thì chúng ta phải khẳng định mình, một là bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, thứ hai là trách nhiệm quốc tế - trước hết là trong khu vực. Thực tế những năm qua cho thấy ta đã làm được cả hai nhiệm vụ này trong mối quan hệ với Campuchia. Tuy còn một số thế lực vẫn muốn khơi dậy hận thù nhưng rõ ràng chính giới và nhân dân Campuchia đều khẳng định việc làm của chúng ta là đúng đắn.
    Các cơ quan trách nhiệm chắc cũng có tổng kết về những sự kiện liên quan, nhưng rõ ràng là trong nhân dân và trong giới sử học vẫn cảm thấy đó là cuộc chiến tranh ta hi sinh xương máu rất nhiều mà không được đặt đúng vị thế như một đóng góp lịch sử - không chỉ với lịch sử VN mà cả với lịch sử thế giới.

    Trích " Kỷ niệm 30 năm chấm dứt chế độ Pol Pot":http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=296251&ChannelID=3
    Được akhoa99 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 07/01/2009
  7. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    ai biết vụ Xiêm Riệp là vụ gì diễn ra thế nào không?
  8. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Bác lên google gõ "vụ Xiêm Riệp".
    Vụ này thông tin rất mù mờ, khó kiểm chứng nên được xem là "tin vịt"
  9. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Vụ này trưóc đây phải vượt tường lửa mới xem được, xem rồi thám phục mấy tay buôn vịt lắm!
    Đại loại giống như vụ 2 anh em nhà thái thú nào đó bị bắn và đâm trong cái xe bọc nhôm đó mà.
    Bạn có đinh theo mấy vị văng mạng buôn vịt không? Cẩn thận Hầm 5 Nấu 1 đó nha!
  10. M-bachduong

    M-bachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi cái thằng ngoài cùng nó cầm khẩu j zậy ah. Nhìn hơi lạ

Chia sẻ trang này