1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các dạng dị ứng , nổi mề đay

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Coxuoc, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Bài viết của MM_MM , Gửi lúc 18:07, 14/04/04
    Tui bị bệnh này từ lâu rồi và giờ có lẽ thành bệnh kinh niên . Ngày trước chỉ có thời tiết đổi là nó nổi. Bây giờ thì nó cứ hứng lên là nổi. Mà lại nổi những chỗ chẳng có trật tự gì. Khổ nhất là mặc quần áo mà hơi chật một tý là nó lại nổi theo đường lằn của quần áo. Tôi phải làm thế nào và nên uống thuốc gì đây nhỉ ??? Mọi người giúp tôi nhé! Thanks
    Ha Ha Ha !!!!!!!!!!!!
    M2_M2
  2. LOVE_KILLER

    LOVE_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    chẹp tớ cũng bị như thế , mỗi lần da bi va chạm dù chỉ nhẹ thôi cung sưng tấy lên, ngứa rất khó chịu lại còn dị ứng với hải sản nữa chứ, mỗi lần thèm wá ăn vào thì lại bị nổi mẫn đỏ khắp tay chân và mặt nữa ,Khổ wá
  3. LOVE_KILLER

    LOVE_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    chẹp tớ cũng bị như thế , mỗi lần da bi va chạm dù chỉ nhẹ thôi cung sưng tấy lên, ngứa rất khó chịu lại còn dị ứng với hải sản nữa chứ, mỗi lần thèm wá ăn vào thì lại bị nổi mẫn đỏ khắp tay chân và mặt nữa ,Khổ wá
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn MM_MM ,
    G. có giải thích về dị ứng ở những bài trước , Mề đay ( hives or urticaria ) là do hệ thống miễn nhiễm của người đó quá bảo vệ họ ( overprotective ) ... nên đã tạo ra chất kháng thể chống lại những vật không làm hại cơ thể nên đưa đến bị gọi " là dị ứng " ... kháng thể IgE ( cũng may là chất này có 1 lượng rất nhỏ trong cơ thể ( 0.01-0.07% ) không thì những người dị ứng sẽ phiền to ) này khi gặp phải vật lạ ( không làm hại cho cơ thể ) , trigger the Mast cells làm việc và khi mast cells này bắt đầu làm việc sẽ tiết ra chất " histamine " nên mới có những triệu chứng dị ứng .
    Khi cơ thể đã có IgE cho 1 vật nào đó trong người thí dụ như phấn hoa or bột ngọt chẳng hạn ... khi IgE phát hiện chất này trong cơ thể những lần sau này nhanh chống hơn ... và mỗi lần như thế thì Mast cells sẽ tiết ra nhiều histamine hơn ... nên triệu chứng dị ứng ngày càng nặng hơn . vì thế chứng mề đay of bạn như bạn tả " hể hứng lên là nổi " .
    Để tránh bệnh càng ngày càng nặng hơn , bạn phải tìm xem mình dị ứng với vật gì ? hầu để đề phòng bệnh này xãy ra ...bạn xem lại mình có dị ứng với :
    1). Bất cứ thuốc uống nào không ?
    2). Thức ăn .. như đồ biển , cá , trứng , sữa , trái cây etc..
    3). Phấn hoa
    4 ). Mèo , chó ..
    5). Côn trùng cắn ?
    Nổi mề đay cũng là do từ bệnh nào đó gây ra bao gồm stress , gặp không khí quá lạnh or quá nóng .
    Cách chữa trị :
    Khi bị nhẹ thì vài giờ sẽ khỏi mà không cần chữa trị or bạn có thể theo phương pháp dưới đây :
    1) . Dùng túi nước đá để lên chổ sưng ... sẽ làm giảm ngứa và sưng , nếu bị nhiều thì ngăn mình trong nước lạnh .
    2). Tránh tắm nước nóng .
    3). Nên mặc quần áo rộng rãi , để tránh việc cọ xát ... có nhiều người mặc đồ bằng len sẽ bị nổi mề đay nhiều hơn .
    4). Thoa Calamine lotion.
    5). Dùng antihistamines như Benadryl .
    Nếu bạn có những triệu chứng nặng hơn như :
    - Khó thở .
    - Mặt , lưỡi sưng lên , cổ họng đau
    - Choáng váng
    Nên đi bác sĩ ngay để được cho thuốc uống .
  5. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn MM_MM ,
    G. có giải thích về dị ứng ở những bài trước , Mề đay ( hives or urticaria ) là do hệ thống miễn nhiễm của người đó quá bảo vệ họ ( overprotective ) ... nên đã tạo ra chất kháng thể chống lại những vật không làm hại cơ thể nên đưa đến bị gọi " là dị ứng " ... kháng thể IgE ( cũng may là chất này có 1 lượng rất nhỏ trong cơ thể ( 0.01-0.07% ) không thì những người dị ứng sẽ phiền to ) này khi gặp phải vật lạ ( không làm hại cho cơ thể ) , trigger the Mast cells làm việc và khi mast cells này bắt đầu làm việc sẽ tiết ra chất " histamine " nên mới có những triệu chứng dị ứng .
    Khi cơ thể đã có IgE cho 1 vật nào đó trong người thí dụ như phấn hoa or bột ngọt chẳng hạn ... khi IgE phát hiện chất này trong cơ thể những lần sau này nhanh chống hơn ... và mỗi lần như thế thì Mast cells sẽ tiết ra nhiều histamine hơn ... nên triệu chứng dị ứng ngày càng nặng hơn . vì thế chứng mề đay of bạn như bạn tả " hể hứng lên là nổi " .
    Để tránh bệnh càng ngày càng nặng hơn , bạn phải tìm xem mình dị ứng với vật gì ? hầu để đề phòng bệnh này xãy ra ...bạn xem lại mình có dị ứng với :
    1). Bất cứ thuốc uống nào không ?
    2). Thức ăn .. như đồ biển , cá , trứng , sữa , trái cây etc..
    3). Phấn hoa
    4 ). Mèo , chó ..
    5). Côn trùng cắn ?
    Nổi mề đay cũng là do từ bệnh nào đó gây ra bao gồm stress , gặp không khí quá lạnh or quá nóng .
    Cách chữa trị :
    Khi bị nhẹ thì vài giờ sẽ khỏi mà không cần chữa trị or bạn có thể theo phương pháp dưới đây :
    1) . Dùng túi nước đá để lên chổ sưng ... sẽ làm giảm ngứa và sưng , nếu bị nhiều thì ngăn mình trong nước lạnh .
    2). Tránh tắm nước nóng .
    3). Nên mặc quần áo rộng rãi , để tránh việc cọ xát ... có nhiều người mặc đồ bằng len sẽ bị nổi mề đay nhiều hơn .
    4). Thoa Calamine lotion.
    5). Dùng antihistamines như Benadryl .
    Nếu bạn có những triệu chứng nặng hơn như :
    - Khó thở .
    - Mặt , lưỡi sưng lên , cổ họng đau
    - Choáng váng
    Nên đi bác sĩ ngay để được cho thuốc uống .
  6. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn LOVE_KILLER ,
    Bạn thử làm theo cách G. đã nói ở trên , dùng nước đá đấp vào chổ nổi cho đỡ ngứa và sưng ...nếu bạn biết mình dị ứng với đồ biển thì không nên ăn .. nếu bệnh cứ tiếp tục xãy ra sẽ càng nặng hơn mà không chửa dứt được .
  7. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn LOVE_KILLER ,
    Bạn thử làm theo cách G. đã nói ở trên , dùng nước đá đấp vào chổ nổi cho đỡ ngứa và sưng ...nếu bạn biết mình dị ứng với đồ biển thì không nên ăn .. nếu bệnh cứ tiếp tục xãy ra sẽ càng nặng hơn mà không chửa dứt được .
  8. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    ''
    Chào bạn ,
    Những bằng chứng trên không đủ để nói là bệnh khớp .... có lẽ bạn bị dị ứng vì những bụi thổi ra từ máy điều hoà không khí ( cần phải thay hoặc rữa filter ) hay là ống dẫn bị hở hoặc trong phòng có những vật dụng hoá học như methanol, solvent của office supplies ... không khí thổi mạnh , bóc hơi ra tạo ra dị ứng nếu cơ thể bạn nhạy cảm với những chất này .
  9. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    ''
    Chào bạn ,
    Những bằng chứng trên không đủ để nói là bệnh khớp .... có lẽ bạn bị dị ứng vì những bụi thổi ra từ máy điều hoà không khí ( cần phải thay hoặc rữa filter ) hay là ống dẫn bị hở hoặc trong phòng có những vật dụng hoá học như methanol, solvent của office supplies ... không khí thổi mạnh , bóc hơi ra tạo ra dị ứng nếu cơ thể bạn nhạy cảm với những chất này .
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    [đùa] Bởi vì bạn dùng Air con***ional cho nên bị vậy, dùng điều hoà không khí hoặc Air Con***ioner thì chắc đỡ hơn [/đùa]
    Khi vừa đi ngoài trời về không nên ngồi ngay dưới luồng khí lạnh của máy điều hoà, hoặc đang ở trong phòng lạnh, không nên chạy thẳng ra ngoìa trời nắng ngay. Nói chung là nên để cho cơ thể thích nghi dần dần với sự thay đổi nhiệt độ, cũng không nên bật điều hoà lạnh quá, bật vừa phải. Tôi có cậu bạn người Thuỵ Điển, làm việc tại Sài gòn, vì là người Bắc Âu cho nên chịu nóng rất kém, văn phòng lúc nào cũng bật điều hoà khoảng 14-16oC, nhân viên đến văn phòng cứ phải thủ sẵn cái áo len, áo gió để ngồi trong văn phòng làm việc, đến khi ra đường lại mặc áo cộc . Có một hôm, giữa trưa nắng vừa bước ra khỏi cửa toà nhà, cậu ta đổ đánh rầm một cái xuống đường, không ai kịp phản ứng gì cả. vì mới mấy giây trước cậu ta còn đang tươi cười, nói chuyện và hắn ta thì cực kỳ to cao, khoẻ mạnh, thể chất tốt. Sau đó, đến bệnh viện cấp cứu thì được chẩn đoán là vì thay đổi nhiệt độ quá đột ngột.
    Nói vậy chứ, cả nhà tôi mắc bệnh "bật điều hoà thật lạnh rồi đắp chăn ngủ" , cũng giống như bác sỹ hay khuyên bệnh nhân "đừng nên hút thuốc" nhưng sự thật có rất nhiều bác sỹ "nghiện" thuốc .

Chia sẻ trang này