1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các dạng dị ứng , nổi mề đay

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Coxuoc, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Bác Milou này cho em hỏi cái ,em vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao em bị dị ứng.Mấy hôm rồi em kiếm được mấy viên Claritin mỗi khi bị nổi dị ứng em lại uống 1 viên ,khổ nỗi là cứ cách 2 ngày nó lại nổi 1 lần ạ,mà nổi nốt cực kỳ lớn ( to nhất cỡ bằng bàn tay trẻ con)Mà em hay bị nổi vào buổi sáng khi ngủ dậy hoặc buổi tối .tại sao vây?
    GO BUFFS

    CL, to me ,you are everything
  2. Guest

    Guest Guest

    Bác Milou này cho em hỏi cái ,em vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao em bị dị ứng.Mấy hôm rồi em kiếm được mấy viên Claritin mỗi khi bị nổi dị ứng em lại uống 1 viên ,khổ nỗi là cứ cách 2 ngày nó lại nổi 1 lần ạ,mà nổi nốt cực kỳ lớn ( to nhất cỡ bằng bàn tay trẻ con)Mà em hay bị nổi vào buổi sáng khi ngủ dậy hoặc buổi tối .tại sao vây?
    GO BUFFS

    CL, to me ,you are everything
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    What kinds of things can trigger attacks of urticaria?
    Bouts of urticaria have been traced *****ch triggers as infections, drugs (including aspirin), certain foods and ad***ives, cold, sun exposure, insect stings, alcohol, exercise, endocrine disorders and emotional stress. In some people, pressure caused by belts and constricting clothing causes eruption. Urticaria may be a response to infection including the common cold, strep throat and infectious mononucleosis.
    In the urticaria-prone person, these triggers cause the body to release chemical mediators, including histamine, from cells. Histamine (which causes itchy, runny noses and watery eyes in hay fever sufferers) dilates the walls of blood vessels, allowing fluids to leak out into the surrounding tissues. Swelling and itching are the result.
    http://allergy.mcg.edu/advice/urtic.html
    rắc rối ghê nhỉ. Có nhiều người dị ứng bột mì, màu thức ăn hoá học . Trường hợp của cô như trong 1 bài trước thì cũng có thể bị lạnh . Thời tiết bên Boulder ra sao chứ mấy hôm nay sáng bên này trời khá lạnh. Theo bài trên thì đủ thứ nguyên nhân gây nổi mề đay (hives).
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    What kinds of things can trigger attacks of urticaria?
    Bouts of urticaria have been traced *****ch triggers as infections, drugs (including aspirin), certain foods and ad***ives, cold, sun exposure, insect stings, alcohol, exercise, endocrine disorders and emotional stress. In some people, pressure caused by belts and constricting clothing causes eruption. Urticaria may be a response to infection including the common cold, strep throat and infectious mononucleosis.
    In the urticaria-prone person, these triggers cause the body to release chemical mediators, including histamine, from cells. Histamine (which causes itchy, runny noses and watery eyes in hay fever sufferers) dilates the walls of blood vessels, allowing fluids to leak out into the surrounding tissues. Swelling and itching are the result.
    http://allergy.mcg.edu/advice/urtic.html
    rắc rối ghê nhỉ. Có nhiều người dị ứng bột mì, màu thức ăn hoá học . Trường hợp của cô như trong 1 bài trước thì cũng có thể bị lạnh . Thời tiết bên Boulder ra sao chứ mấy hôm nay sáng bên này trời khá lạnh. Theo bài trên thì đủ thứ nguyên nhân gây nổi mề đay (hives).
  5. Guest

    Guest Guest

    Đúng là rắc rối quá ạ.Năm nay thời tiết ở Boulder nóng hơn mọi năm ạ.mấy hôm này toàn 95 F thôi ạ.Buổi tối em ngủ thường mở cửa sổ vì trời nóng ạ ,nhưng mà em vẫn đắp chăn vì tối thì vẫn lạnh ( khoảng 60F ) không hiểu sao nó vẫn cứ nổi như thường.Chán quá.
    GO BUFFS

    CL, to me ,you are everything
    Được bouldergirl sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 18/07/2002
  6. Guest

    Guest Guest

    Đúng là rắc rối quá ạ.Năm nay thời tiết ở Boulder nóng hơn mọi năm ạ.mấy hôm này toàn 95 F thôi ạ.Buổi tối em ngủ thường mở cửa sổ vì trời nóng ạ ,nhưng mà em vẫn đắp chăn vì tối thì vẫn lạnh ( khoảng 60F ) không hiểu sao nó vẫn cứ nổi như thường.Chán quá.
    GO BUFFS

    CL, to me ,you are everything
    Được bouldergirl sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 18/07/2002
  7. Guest

    Guest Guest

    À bác Milou này,hôm nay em bị dị ứng nặng quá.Em bị mọc đầy nốt ở khắp chân và tay từ tối qua cho đến nay vẫn chưa khỏi ,tình hình càng nghiêm trọng hơn là tay em bị xưng vì dị ứng ,bác bảo em có nên đi khám không?
    GO BUFFS

    CL, to me ,you are everything
  8. Guest

    Guest Guest

    À bác Milou này,hôm nay em bị dị ứng nặng quá.Em bị mọc đầy nốt ở khắp chân và tay từ tối qua cho đến nay vẫn chưa khỏi ,tình hình càng nghiêm trọng hơn là tay em bị xưng vì dị ứng ,bác bảo em có nên đi khám không?
    GO BUFFS

    CL, to me ,you are everything
  9. c74056

    c74056 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bài of [nick] lovelychubbie [/nick] , Gửi lúc 09:38, 27/05/03
    Cac bac oi cho em hoi neu bi noi me` day thi` fai lam the na`o de la(.n het may cai mun do di a.
    Cac bac tra loi mau mau ho em voi ah.Khan cap,khan cap day''.
    Thanks nhiu` nhi`u a.
    Lovelychubbie
    ------------------------------------------------------------------------------------
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ bài của lovelychubbie viết lúc 09:38 ngày 27/05/2003:
    Cac bac oi cho em hoi neu bi noi me` day thi` fai lam the na`o de la(.n het may cai mun do di a.
    [/QUOTE]
    Bạn mến,
    Sao bạn biết là bạn bị mề đay vậy? Nếu là mấy mụn nhỏ coi chừng không phải nhe, cần đi bác sĩ coi cho rõ. Bạn đọc bài Mề đay dưới đây của BS Mai Thu Ðường (Bệnh viện Da Liễu, TPHCM) để tham khảo nhé.
    Mề đay (MÐ) là một phản ứng gây phù tại chỗ và ở ngoài da. MÐ có hình dạng không đều, kích thước cũng khác nhau: Từ sẩn đỏ bằng đầu đũa đến nổi to từng mảng đỏ, sưng phù, luôn luôn kèm theo triệu chứng ngứa. MÐ có thể nổi vào buổi sớm sau khi ngủ dậy, nổi lúc chiều tối hoặc có thể cả ngày.
    Vị trí thường nổi MÐ là thân mình, mông, đùi hoặc chỗ da bị bó chặt như lưng quần, nịt vú. Có dạng đặc biệt là MÐ nổi dưới da, thường làm phù mí mắt, phù môi, phù trong cổ họng. Loại MÐ này có thể đi kèm mệt, đau bụng, đôi khi gây khó thở, chết người.
    Ðặc điểm của MÐ là xuất hiện từng cơn trong vài giờ rồi biến mất. Nếu kéo dài trong vài tuần là MÐ cấp tính, nếu bệnh trên 6 tuần là MÐ mãn tính.
    Nguyên nhân:
    1. Thực phẩm, thức uống, gia vị: Thức ăn hay bị "đổ thừa" nhất là đồ biển như: sò, nghêu, cua, ghẹ, cá biển. Các loại sôcôla, sữa, bơ, phó mát. Nhóm thực vật là dưa gang, dưa tây, cà chua, trái dâu, kể cả hành, tỏi. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng thức ăn thông thường nhất, "lành nhất" cũng có thể gây bệnh.
    2. Các chất phụ gia: Cũng là yếu tố quan trọng. Chúng có thể là chất tự nhiên như các loại men, con giấm hoặc chất hóa học dùng để bảo quản và nhuộm màu thực phẩm.
    3. Thuốc men: Có rất nhiều thứ thuốc có thể gây dị ứng và nổi MÐ. Ðáng kể nhất là Penicilline rồi đến Aspirine, Sulfamides; các loại thuốc ngủ, thuốc an thần, thuốc trị đau nhức xương khớp, thuốc ngừa thai và còn nhiều loại khác.
    4. Nhiễm trùng: Các ổ nhiễm trùng, nhiễm nấm tiềm tàng thường gây bệnh MÐ mãn tính như viêm xoang, sâu răng, nhiễm trùng đường tiểu, đường hô hấp trên như viêm mũi - họng.
    5. Các loại bụi nhà, bụi phấn hoa, bụi lông thú và các loại ky sinh trùng cũng thường là nguyên nhân của MÐ mãn tính.
    6. Các yếu tố xúc cảm, thay đổi nhiệt độ, áp lực cọ xát do quần áo chật bó cũng có thể làm nổi MÐ.
    Phát hiện nguyên nhân:
    Vì có quá nhiều nguyên nhân gây bệnh, người bệnh cần phải thật chú y mới hy vọng giúp thầy thuốc tìm ra nguyên nhân chính gây bệnh để trị tận gốc. Khi có triệu chứng phù môi, sưng mặt hoặc khó thở phải đến cơ quan y tế sớm để được cấp cứu nếu cần. Sau đây là cách phát hiện nguyên nhân trong thực phẩm ở người bị MÐ mãn tính lẫn cấp tính, bằng chế độ ăn loại trừ: Bắt đầu ăn trong 3 tuần chỉ gồm các loại không có chất dị ứng như gạo, khoai tây, cà rốt, các loại đậu, bí, bầu, thịt trừu, thịt bò, cữ rượu. Có thể uống trà, cà phê nhưng không có sữa. Nếu MÐ không xuất hiện thì ta bắt đầu ăn thêm từng món nghi ngờ. Ăn đến món nào thấy MÐ nổi lên thì đó là nguyên nhân gây bệnh phải tránh sau này và cứ như thế tiếp tục.
    Trường hợp của bạn nếu là mề đay theo tôi, bạn cần
    1. Ghi lại tất cả những gì bạn đã ăn uống, tiếp xúc trong ngày để suy biết nguyên nhân mà tránh sau này.
    2. Nếu không có gì trầm trọng thì uống nhiều nước, để đó vài bữa sẽ tự hết
    3. Nếu thấy ngứa, khó chịu nhiều, không chịu nổi thì
    3.1 Đến bảo hiểm xin phiếu khám bệnh, bác sĩ khám bệnh ra toa cho bạn ra nhà thuốc để mua thuốc. Nếu không có bảo hiểm thì đến phòng mạch tư của BS về da liễu mà khám rồi cầm toa ra nhà thuốc mà mua (thường bác sĩ có bán thuốc luôn cho bạn , nếu mua ở nhà thuốc thì phải chú ý đúng tên thuốc chứ không bị nhà thuốc thay thế thuốc khác)
    3. chạy ra nhà thuốc nói bị mề đay rồi họ sẽ bán thuốc cho bạn (không đúng theo qui định)
    Chú ý: Các thuốc chống dị ứng không được sử dụng chung với bia rượu, và thường gây ra buồn ngủ do vậy không được lái xe, vận hành các máy móc thiết bị.
    Nếu bạn đang sử dụng thuốc khác thì báo cho BS và DS ở nhà thuốc biết vì có một số tương tác có thể gây ra lọan nhịp rung nhĩ gây ra tử vong.
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 28/05/2003
    Được GERBICH sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 27/04/2004
  10. c74056

    c74056 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bài of [nick] lovelychubbie [/nick] , Gửi lúc 09:38, 27/05/03
    Cac bac oi cho em hoi neu bi noi me` day thi` fai lam the na`o de la(.n het may cai mun do di a.
    Cac bac tra loi mau mau ho em voi ah.Khan cap,khan cap day''.
    Thanks nhiu` nhi`u a.
    Lovelychubbie
    ------------------------------------------------------------------------------------
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ bài của lovelychubbie viết lúc 09:38 ngày 27/05/2003:
    Cac bac oi cho em hoi neu bi noi me` day thi` fai lam the na`o de la(.n het may cai mun do di a.
    [/QUOTE]
    Bạn mến,
    Sao bạn biết là bạn bị mề đay vậy? Nếu là mấy mụn nhỏ coi chừng không phải nhe, cần đi bác sĩ coi cho rõ. Bạn đọc bài Mề đay dưới đây của BS Mai Thu Ðường (Bệnh viện Da Liễu, TPHCM) để tham khảo nhé.
    Mề đay (MÐ) là một phản ứng gây phù tại chỗ và ở ngoài da. MÐ có hình dạng không đều, kích thước cũng khác nhau: Từ sẩn đỏ bằng đầu đũa đến nổi to từng mảng đỏ, sưng phù, luôn luôn kèm theo triệu chứng ngứa. MÐ có thể nổi vào buổi sớm sau khi ngủ dậy, nổi lúc chiều tối hoặc có thể cả ngày.
    Vị trí thường nổi MÐ là thân mình, mông, đùi hoặc chỗ da bị bó chặt như lưng quần, nịt vú. Có dạng đặc biệt là MÐ nổi dưới da, thường làm phù mí mắt, phù môi, phù trong cổ họng. Loại MÐ này có thể đi kèm mệt, đau bụng, đôi khi gây khó thở, chết người.
    Ðặc điểm của MÐ là xuất hiện từng cơn trong vài giờ rồi biến mất. Nếu kéo dài trong vài tuần là MÐ cấp tính, nếu bệnh trên 6 tuần là MÐ mãn tính.
    Nguyên nhân:
    1. Thực phẩm, thức uống, gia vị: Thức ăn hay bị "đổ thừa" nhất là đồ biển như: sò, nghêu, cua, ghẹ, cá biển. Các loại sôcôla, sữa, bơ, phó mát. Nhóm thực vật là dưa gang, dưa tây, cà chua, trái dâu, kể cả hành, tỏi. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng thức ăn thông thường nhất, "lành nhất" cũng có thể gây bệnh.
    2. Các chất phụ gia: Cũng là yếu tố quan trọng. Chúng có thể là chất tự nhiên như các loại men, con giấm hoặc chất hóa học dùng để bảo quản và nhuộm màu thực phẩm.
    3. Thuốc men: Có rất nhiều thứ thuốc có thể gây dị ứng và nổi MÐ. Ðáng kể nhất là Penicilline rồi đến Aspirine, Sulfamides; các loại thuốc ngủ, thuốc an thần, thuốc trị đau nhức xương khớp, thuốc ngừa thai và còn nhiều loại khác.
    4. Nhiễm trùng: Các ổ nhiễm trùng, nhiễm nấm tiềm tàng thường gây bệnh MÐ mãn tính như viêm xoang, sâu răng, nhiễm trùng đường tiểu, đường hô hấp trên như viêm mũi - họng.
    5. Các loại bụi nhà, bụi phấn hoa, bụi lông thú và các loại ky sinh trùng cũng thường là nguyên nhân của MÐ mãn tính.
    6. Các yếu tố xúc cảm, thay đổi nhiệt độ, áp lực cọ xát do quần áo chật bó cũng có thể làm nổi MÐ.
    Phát hiện nguyên nhân:
    Vì có quá nhiều nguyên nhân gây bệnh, người bệnh cần phải thật chú y mới hy vọng giúp thầy thuốc tìm ra nguyên nhân chính gây bệnh để trị tận gốc. Khi có triệu chứng phù môi, sưng mặt hoặc khó thở phải đến cơ quan y tế sớm để được cấp cứu nếu cần. Sau đây là cách phát hiện nguyên nhân trong thực phẩm ở người bị MÐ mãn tính lẫn cấp tính, bằng chế độ ăn loại trừ: Bắt đầu ăn trong 3 tuần chỉ gồm các loại không có chất dị ứng như gạo, khoai tây, cà rốt, các loại đậu, bí, bầu, thịt trừu, thịt bò, cữ rượu. Có thể uống trà, cà phê nhưng không có sữa. Nếu MÐ không xuất hiện thì ta bắt đầu ăn thêm từng món nghi ngờ. Ăn đến món nào thấy MÐ nổi lên thì đó là nguyên nhân gây bệnh phải tránh sau này và cứ như thế tiếp tục.
    Trường hợp của bạn nếu là mề đay theo tôi, bạn cần
    1. Ghi lại tất cả những gì bạn đã ăn uống, tiếp xúc trong ngày để suy biết nguyên nhân mà tránh sau này.
    2. Nếu không có gì trầm trọng thì uống nhiều nước, để đó vài bữa sẽ tự hết
    3. Nếu thấy ngứa, khó chịu nhiều, không chịu nổi thì
    3.1 Đến bảo hiểm xin phiếu khám bệnh, bác sĩ khám bệnh ra toa cho bạn ra nhà thuốc để mua thuốc. Nếu không có bảo hiểm thì đến phòng mạch tư của BS về da liễu mà khám rồi cầm toa ra nhà thuốc mà mua (thường bác sĩ có bán thuốc luôn cho bạn , nếu mua ở nhà thuốc thì phải chú ý đúng tên thuốc chứ không bị nhà thuốc thay thế thuốc khác)
    3. chạy ra nhà thuốc nói bị mề đay rồi họ sẽ bán thuốc cho bạn (không đúng theo qui định)
    Chú ý: Các thuốc chống dị ứng không được sử dụng chung với bia rượu, và thường gây ra buồn ngủ do vậy không được lái xe, vận hành các máy móc thiết bị.
    Nếu bạn đang sử dụng thuốc khác thì báo cho BS và DS ở nhà thuốc biết vì có một số tương tác có thể gây ra lọan nhịp rung nhĩ gây ra tử vong.
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 28/05/2003
    Được GERBICH sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 27/04/2004

Chia sẻ trang này