1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các dạng dị ứng , nổi mề đay

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Coxuoc, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào h0bby,
    Nhiều khả năng bạn bị "Tổ đĩa", bạn xem link sau để biết thêm chi tiết:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=81464&ChannelID=12
    Thân ái
  2. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản nhất là
    1. Vệ sinh sạch sẽ, lưu ý không để các vị trí bị tổ đĩa tiếp xúc với các chất gây dị ứng như xà phòng, hoá chất,...
    2. Sử dụng thuốc mỡ bôi da Betammethasone bôi ngày 2 lần Sáng sớm và tối trước khi đi ngủ là OK thôi.
    À quên mất, bệnh này phải mất khoangr 1-3 tháng mới khỏi hẳn, khỏi bệnh rồi thì anh chị em nhới giữ gìn nhé.
  3. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ còn tệ hơn ghẻ ấy nhỉ Nhưng điều trị thì chỉ uống thuốc ko thôi ạ? Thuốc Betam...gì đó của bác Kiên_trung chỉ bôi lúc chưa vỡ ra hay là có giống Milian ở trong báo Tuổi trẻ ko hả bác?Nếu dùng 2 thuốc cùng 1 lúc có sao ko ạ? Chả nhẽ phải kiêng nước toàn bộ ạ? Và câu cuối cùng,gần máy tính nhiều có phải là môi trường độc hại ko? Cám ơn các bác nhiều
  4. Link83

    Link83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hồi mình 15, 16 tuổi mình bị dị ứng kinh lắm, dị ứng gió và lạnh. Sau đó thì không thấy bị nữa. Giờ đây mình đang học ở nước ngoài, năm đầu tiên thì không thấy gì nhưng đến năm thứ 2 thì hiện tượng dị ứng quay trở lại. Lần này còn nặng hơn nhiều! Mình chỉ cần vận động mạnh, dùng sức một chút thôi thì cảm thấy máu chảy rần rật lên đầu. Đầu mình ngay lập tức nóng rực, ngứa ran như rôm cắn. Tiếp theo nó sẽ nổi lên đến mặt. Cơn dị ứng của mình đến rất nhanh, chỉ trong 3 phút ngoảnh đi ngoảnh lại là mình đã biến thành " hoàng tử lợn" . Cơn dị ứng sẽ qua đi, mình sẽ trở thành người sau 30P . Gần đây nguyên nhân dị ứng không chỉ dừng lại ở chỗ vận động mạnh, mà còn là không khí nóng! hay ăn đồ ăn nóng . Và nguy hiểm hơn cả là cơn dị ứng của mình còn phụ thuộc vào cảm xúc! Những cảm xúc như xấu hổ, hồi hộp... đều làm tim đập nhanh và máu dồn lên mặt, mà cứ hễ máu lên mặt là mặt mũi, người ngợm mình đã trở thành "ác quỷ" trong vòng 3 phút , mình ko có cách gì kiểm soát cảm xúc được! Các bạn biết không, nghề của mình là nói trước hàng chục người, bởi vậy bị cảm xúc chi phối rất nhiều, mỗi lúc bị hỏi khó, lúng túng, xấu hổ là y như rằng....... Nó làm mình mất tự tin nhiều lắm, Làm gì cũng lo canh cánh là bị dị ứng bất ngờ!
    Mình cũng đã đi khám bác sĩ bên này, họ thử máu và kết quả là gan không có vấn đề gì! Thuốc thì mình uống loại Cetirizin STADA 10mg, mới đầu thấy công dụng lắm nhưng giờ thấy chẳng ăn thua gì! Àh, thuốc đề ngày một viên nhưng mình lại uống theo kiểu lúc nào dị ứng lên mới uống hoặc uống trước một viên lúc đi chơi, uống như thế là sai phải ko? phải uống đều đúng không? Tại mình tiết kiệm vì thuốc cũng tương đối đắt!
    Chế độ ăn uống của mình thì hơi thiếu rau, ăn nhiều đồ ăn nhanh như bơ, sưa.... mình sẽ uống nhiều nước và C sủi không biết có đỡ hơn được không?
    Bạn nào có cách gì không? giúp cho mình mới, cám ơn nhé! Nhiều lúc muốn làm nhiều thứ lắm, nhưng chỉ vì sợ dị ứng nên chẳng dám làm cái gì!
  5. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Các triệu chứng của bạn gọi là hives and angioedema , do 1 allergen nào đó gây ra ...khi biết nguyên nhân nào gây ra dị ứng thì cách chữa trị hữu hiệu nhất là tránh vật gây ra allergic reaction hơn là trying to chữa trị bằng thuốc . Thường thì người bị dị ứng nhiều năm không dứt bệnh do vì hoàn cảnh sống chung quanh , nên khó có thể ngừa được , chỉ còn cách là nhờ thuốc để control căn bệnh .... hiện nay trên thị trường có nhiều thuốc giúp cho bệnh này , nhưng số BN khỏi bệnh thì rất ít .... cho nên , bạn phải kiên nhẫn để ý và tìm hiểu nguyên nhân để tránh hoặc giảm đi allergic reaction xãy ra .
    Hiện nay có khá nhiều thuốc trị dị ứng , nếu thuốc không còn hiệu quả thì xin BS cho loại thuốc khác ... dùng thuốc như thế nào để có kết quả hữu hiệu nhất .... uống thuốc để ngừa triệu chứng trước , uống khi triệu chứng có hay dùng mỗi ngày , tuỳ vào cơ thể mỗi ngày ... bạn nên để ý xem cách nào thích hợp cho bạn nhất ? thông thường thì BS cho BN uống mỗi ngày khoảng vài tuần sau khi triệu chứng dứt hẳn .
    Như tôi đã nói ở trên , phải tìm ra nguyên nhân nào gây ra dị ứng để tránh ; tuy nhiên , nên ăn nhiều rau , trái cây , tránh thức ăn nhiều mỡ ... sẽ giúp cho cơ thể khoẻ mạnh hơn .
    Chúc bạn sớm khỏi bệnh .
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    thời tiết mà thay đổi, gió to hoặc lạnh em hay bị dị ứng , nổi mề đay , những vết như mỗi đốt ý ... nó có thể sưng và lan ra , ngứa ... ( à , thi thoảng uống rượu cũng bị )
    em đi mua thuốc thì hầu hết thuốc đều là dạng thuốc ngủ ... uống vào ngủ như chết !
  7. oizoioi1

    oizoioi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè thì bị trứng cá ( mặc dù đã 24 tuổi ),nặn nhiều thành ra da mặt sần sùi, nhưng ko ngứa, xin cho hỏi làm cách nào để hết trứng cá?
    Khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, vào mùa đông thì đầu tiên là da bắt đầu khô, khắp mặt nổi lên những mẩn đỏ giống muỗi đốt, ngứa làm mình rất khó chịu - mất thẩm mĩ vô cùng. Sau đó nếu thời tiết quá lạnh, da mình bắt đầu xuất hiện những vết thâm màu tim'' ứ máu ở 2 bên cằm ( trên trán ko có ) nhiều vết làm mình đau. Những vết này đã 5 năm nay ( kể từ khi mình bị ) không hề di chuyển chỗ, vẫn là mấy vết cũ đó nhưng mùa hè nó biến đâu mất tăm. Môi mình cũng bị khô và nẻ nhiều hơn người bình thường.
    Bệnh này hồi nhỏ không bị, thậm chí da mình trước đây rất mát và mịn, nhưng 1 thời gian do không quan tâm sức khỏe: Mùa đông không mặc đủ quần áo ấm, thức đêm quá nhiều, không ăn uống điều độ, đi đêm nhiều sáng ra ko thèm rửa mặt nên bệnh bắt đầu xuất hiện mà mình giờ mới hối tiếc.
    Dùng các loại thuốc để chống dị ứng da nhưng ko khỏi, có đi uống thuốc bắc 1 tháng nhưng cũng chưa khỏi.
    Vậy: Mong các bác sĩ ở đây cho một lời khuyên làm sao để chấm dứt hiện tượng này, đau và ảnh hưởng công việc rất nhiều. Mình nghe nói là rửa mặt bằng xà phòng càng bị thêm ?
    Thay đổi lối sống có cải thiện hơn không?
    cảm ơn đã đọc
  8. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây em cũng xin hỏi các bác cao thủ trong làng y học Việt Nam. Em cũng rất là hay bị dị ứng, cụ thể là khi uống rượu hoặc uống bia. Em chỉ cần uống một hoặc hai ly bia thôi hoặcvài chén rượu thôi là người nó cứ mẩn đỏ lên từng nốt y như muỗi đốt vậy, và cũng hơi ngứa, ngứa y như muỗi đốt vậy.
    Bác nào am hiểu về vấn đề này làm ơn giải đáp gìm em cái, và nhân tiện các bác có biết phương pháp nào để không bị mẩn ngứa nữa không. Em xin cám ơn các bác nhiều
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ơ thế không pác nào trả lời em à ?
  10. cay_oi_la_cay

    cay_oi_la_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến, tớ với con bạn tớ cùng phát hiện ra một điều là hai đứa bị... ngứa. Tệ thế không biết chứ?! Chẳng biết phải làm sao, ngày cũng như đêm, cơ quan cũng như ở nhà chỉ thích gãi thôi.
    @ thitnackho: tớ thỉnh thoảng cũng vui vầy kiểu như đằng ấy và mấy hôm sau cũng có hiện tượng mẩn đỏ, nhưng chỉ ở cổ tay thôi. Tớ vẫn hay dùng dầu gió để thoa lên, cũng thấy hiệu quả. Ấy thử xem, nếu không ngứa nữa thì ngứa tay vote tớ vài sao nhé

Chia sẻ trang này