1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các dạng dị ứng , nổi mề đay

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Coxuoc, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Nguy hiểm, sao lại uống thuốc lung tung thế.
    Nhìn chung, dị ứng là một bệnh mà do rất nhiều nguyên nhân. ví dụ như nhà bạn mới mua một cái tủ, hoặc một cái thảm mới hoặc mới quét sơn tường lại, bạn cũng có thể thấy trên người xuất hiện mẩn ngứa và những nốt đỏ li ti.
    Không việc gì, chẳng qua là cơ địa của bạn chưa thích nghi được với sự xuất hiện của những dị nguyên mới. Sự thích nghi này sẽ dần dần hình thành và bạn sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cơ thể không thể thích nghi được, bạn sẽ phải vui lòng mà bỏ những thứ đó đi, người ta gọi là cắt đứt sự tiếp xúc với dị nguyên lạ.
    Khi gan bị bệnh, khả năng lọc bỏ các chất độc trong dòng tuần hoàn đương nhiên bị ảnh hưởng. Sự xuất hiện của những chất này đương nhiên sẽ được cơ thể phản ứng lại bằng những hiện tượng dạng như bạn miêu tả. Tuy nhiên, để xác định chắc chắn thì không thể chỉ dựa vào những "dấu hiệu cơ năng" như vậy. Các xét nghiệm về chức năng gan thông thường khá phổ biến. Nhưng theo tôi, bạn không cần quá lo lắng như vậy đâu.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  2. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Bác Cancer đã trả lời rồi ... G. bổ túc thêm vài câu ...dị ứng về thức ăn đôi khi cũng có liên quan đến gan ...nhưng trường hợp of bạn thì do dị ứng thức ăn hơn là gan suy .
    Nếu bạn không an tâm thì nên nhờ bác sĩ làm xét nghiệm chức năng of gan ... đôi khi chức năng gan bắt đầu bị yếu nhưng xét nghiệm đưa ra là âm tính or nếu bạn đang vận động nhiều or vừa tập thể dục xong làm những xét nghiệm ( như ALT ) thì kết quả lại không bình thường .
    Khi lá gan không hoạt động bình thường ... ảnh hưởng nhiều bộ phận trong cơ thể ... bạn sẽ thấy mệt mỏi , ăn không tiêu , da trở nên xấu . ngứa lâu dài ... khi gãi thường để lại những vết thâm .
    Hiện nay có rất nhiều bị chứng " dị ứng " , đa số là dị ứng với phấn hoa , cây cỏ vào mùa xuân , có người bị dị ứng với lông thú vật ... dị ứng với thức ăn là ít nhất , nhưng triệu chứng thì lại nguy hiểm nhất , bị nặng đưa đến không thở được , blood pressure xuống thấp , sưng cổ , mũi , miệng và bất tỉnh ( anaphylaxis ) . Anaphylaxis thường xãy ra cho những người bị dị ứng thức ăn or dị ứng với thuốc .
    Bột ngọt , đồ biển và trứng là ba loại thức ăn dị ứng thường xãy ra cho nhiều người .... khi đã bị dị ứng với những loại này ...mỗi lần bị sẽ trở nên nặng hơn .
    Tại sao bị dị ứng ?
    Cơ thể chúng ta đều có hệ thống miễn nhiễm or kháng thể ( Immune systems ) để chống lại bệnh tật do vi trùng xâm nhập ( HIV làm cho hệ thống này không hoạt động , nên khi người mắc bệnh AIDS sẽ chết bởi 1 trong những chứng do nhiễm trùng gây ra ) ... khi vi trùng vào cơ thể thì hệ thống miễn nhiễm sẽ tạo ra kháng thể ( antibodies ) chỉ chống lại riêng cho lọai vi trùng này ... mỗi kháng thể có nhiệm vụ huỷ diệt chỉ riêng vật lạ nào đó xâm nhập vào cơ thể ... khi đã có kháng thể rồi thì khi gặp vật đó lần nữa ... sẽ phát hiện và tiêu huỷ nhanh hơn lần đầu .
    Có 1 số người cơ thể quá bảo vệ họ ( overprotective ) ... nên đã tạo ra chất kháng thể chống lại những vật không làm hại cơ thể nên đưa đến bị gọi " là dị ứng " ... kháng thể IgE ( cũng may là chất này có 1 lượng rất nhỏ trong cơ thể ( 0.01-0.07% ) không thì những người dị ứng sẽ phiền to ) này khi gặp phải vật lạ ( không làm hại cho cơ thể ) , trigger the Mast cells làm việc và khi mast cells này bắt đầu làm việc sẽ tiết ra chất " histamine " nên mới có những triệu chứng dị ứng .
    Khi cơ thể đã có IgE cho 1 vật nào đó trong người thí dụ như phấn hoa or bột ngọt chẳng hạn ... khi IgE phát hiện chất này trong cơ thể những lần sau này nhanh chống hơn ... và mỗi lần như thế thì Mast cells sẽ tiết ra nhiều histamine hơn ... nên triệu chứng dị ứng ngày càng nặng hơn .
  3. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Bác Cancer đã trả lời rồi ... G. bổ túc thêm vài câu ...dị ứng về thức ăn đôi khi cũng có liên quan đến gan ...nhưng trường hợp of bạn thì do dị ứng thức ăn hơn là gan suy .
    Nếu bạn không an tâm thì nên nhờ bác sĩ làm xét nghiệm chức năng of gan ... đôi khi chức năng gan bắt đầu bị yếu nhưng xét nghiệm đưa ra là âm tính or nếu bạn đang vận động nhiều or vừa tập thể dục xong làm những xét nghiệm ( như ALT ) thì kết quả lại không bình thường .
    Khi lá gan không hoạt động bình thường ... ảnh hưởng nhiều bộ phận trong cơ thể ... bạn sẽ thấy mệt mỏi , ăn không tiêu , da trở nên xấu . ngứa lâu dài ... khi gãi thường để lại những vết thâm .
    Hiện nay có rất nhiều bị chứng " dị ứng " , đa số là dị ứng với phấn hoa , cây cỏ vào mùa xuân , có người bị dị ứng với lông thú vật ... dị ứng với thức ăn là ít nhất , nhưng triệu chứng thì lại nguy hiểm nhất , bị nặng đưa đến không thở được , blood pressure xuống thấp , sưng cổ , mũi , miệng và bất tỉnh ( anaphylaxis ) . Anaphylaxis thường xãy ra cho những người bị dị ứng thức ăn or dị ứng với thuốc .
    Bột ngọt , đồ biển và trứng là ba loại thức ăn dị ứng thường xãy ra cho nhiều người .... khi đã bị dị ứng với những loại này ...mỗi lần bị sẽ trở nên nặng hơn .
    Tại sao bị dị ứng ?
    Cơ thể chúng ta đều có hệ thống miễn nhiễm or kháng thể ( Immune systems ) để chống lại bệnh tật do vi trùng xâm nhập ( HIV làm cho hệ thống này không hoạt động , nên khi người mắc bệnh AIDS sẽ chết bởi 1 trong những chứng do nhiễm trùng gây ra ) ... khi vi trùng vào cơ thể thì hệ thống miễn nhiễm sẽ tạo ra kháng thể ( antibodies ) chỉ chống lại riêng cho lọai vi trùng này ... mỗi kháng thể có nhiệm vụ huỷ diệt chỉ riêng vật lạ nào đó xâm nhập vào cơ thể ... khi đã có kháng thể rồi thì khi gặp vật đó lần nữa ... sẽ phát hiện và tiêu huỷ nhanh hơn lần đầu .
    Có 1 số người cơ thể quá bảo vệ họ ( overprotective ) ... nên đã tạo ra chất kháng thể chống lại những vật không làm hại cơ thể nên đưa đến bị gọi " là dị ứng " ... kháng thể IgE ( cũng may là chất này có 1 lượng rất nhỏ trong cơ thể ( 0.01-0.07% ) không thì những người dị ứng sẽ phiền to ) này khi gặp phải vật lạ ( không làm hại cho cơ thể ) , trigger the Mast cells làm việc và khi mast cells này bắt đầu làm việc sẽ tiết ra chất " histamine " nên mới có những triệu chứng dị ứng .
    Khi cơ thể đã có IgE cho 1 vật nào đó trong người thí dụ như phấn hoa or bột ngọt chẳng hạn ... khi IgE phát hiện chất này trong cơ thể những lần sau này nhanh chống hơn ... và mỗi lần như thế thì Mast cells sẽ tiết ra nhiều histamine hơn ... nên triệu chứng dị ứng ngày càng nặng hơn .
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn câu trả lời của 2 bác. Vote cho bác G 5 sao .
    Nhân tiện, em xin hỏi luôn. Em có một cô cháu gái, 8 tuổi. Nhưng từ khi 5 tuổi, vào những ngày trời lạnh, trên da xuất hiện các khoanh tròn, to cỡ đồng xu có màu hồng đậm hơn da. Sau đó, khi đã quen với thời tiết thì các vết này biến thành màu xanh nhạt, màu vàng rồi mất hẳn. Có những khi trời quá lạnh, mặc dù đã sưởi ấm cho cháu nhưng dưới da cháu không phải chỉ là những hình tròn nhỏ mà bị cả một vùng, có thể trông rõ các mạch máu li ti ở dưới. Khi đi khám, các bác sĩ nói là bị dị ứng. Gia đình đã cho cháu đi chữa thuốc Tây và cả Đông y nhưng vẫn không khỏi. Em muốn hỏi, không lẽ dị ứng gây ra cả vỡ mạch máu dưới da hay sao? Và để điều trị loại dị ứng này thì cần dùng thuốc nào và nên khám ở đâu?
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn câu trả lời của 2 bác. Vote cho bác G 5 sao .
    Nhân tiện, em xin hỏi luôn. Em có một cô cháu gái, 8 tuổi. Nhưng từ khi 5 tuổi, vào những ngày trời lạnh, trên da xuất hiện các khoanh tròn, to cỡ đồng xu có màu hồng đậm hơn da. Sau đó, khi đã quen với thời tiết thì các vết này biến thành màu xanh nhạt, màu vàng rồi mất hẳn. Có những khi trời quá lạnh, mặc dù đã sưởi ấm cho cháu nhưng dưới da cháu không phải chỉ là những hình tròn nhỏ mà bị cả một vùng, có thể trông rõ các mạch máu li ti ở dưới. Khi đi khám, các bác sĩ nói là bị dị ứng. Gia đình đã cho cháu đi chữa thuốc Tây và cả Đông y nhưng vẫn không khỏi. Em muốn hỏi, không lẽ dị ứng gây ra cả vỡ mạch máu dưới da hay sao? Và để điều trị loại dị ứng này thì cần dùng thuốc nào và nên khám ở đâu?
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  6. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn Zdreamer ,
    Cám ơn 5 sao of bạn , G. cũng tặng lại bạn 5 sao để ủng hộ và khuyến khích bạn sáng tác ra thêm những bài thơ ngọt ngào ... thơ of bạn rất hay .
    Trở lại vấn đề " dị ứng " of đứa bé ... bác sĩ đã cho loại thuốc thoa nào ? bạn có thể tả thêm chi tiết về những vết đỏ này :
    1). Có ngứa ( nhất là buổi tối ) ?
    2). Da chổ đó có dầy hơn , lớp trên da có khô không ?
    3). Khi đụng nước như tắm or rửa chổ đó ... chung quanh da có đỏ hơn không ?
    4). Có thử nghiệm Viêm gan B và C không ?
    5). Có làm xét nghiệm of máu để xem lượng Bạch huyết cầu là bao nhiêu ?
  7. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn Zdreamer ,
    Cám ơn 5 sao of bạn , G. cũng tặng lại bạn 5 sao để ủng hộ và khuyến khích bạn sáng tác ra thêm những bài thơ ngọt ngào ... thơ of bạn rất hay .
    Trở lại vấn đề " dị ứng " of đứa bé ... bác sĩ đã cho loại thuốc thoa nào ? bạn có thể tả thêm chi tiết về những vết đỏ này :
    1). Có ngứa ( nhất là buổi tối ) ?
    2). Da chổ đó có dầy hơn , lớp trên da có khô không ?
    3). Khi đụng nước như tắm or rửa chổ đó ... chung quanh da có đỏ hơn không ?
    4). Có thử nghiệm Viêm gan B và C không ?
    5). Có làm xét nghiệm of máu để xem lượng Bạch huyết cầu là bao nhiêu ?
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chào bác, cho em cảm ơn bác nhiều!
    Em hỏi ra thì biết hình như là cháu bị solenhenoks (hình như thế). Mỗi khi thay đổi thời tiết (quá nóng, quá lạnh), các mao mạch dưới da bị vỡ ra, nhưng không ngứa mà khiến cháu bị đau khớp (các bác sĩ đã hướng dẫn cháu sử dụng kháng sinh thấp khớp). Lúc bị nặng quá, các mao mạch trong nội tạng, thành ruột cũng bị vỡ, khiến cháu rất đau bụng, nghe các bác sĩ nói, nó có thể ảnh hưởng đến thận, làm hỏng thận.
    Hiện nay cháu dùng kháng sinh dành cho thấp khớp loại nặng.
    Cháu bé rất xinh, thông minh và đáng yêu, phát triển bình thường.
    Có gì bác xem và trả lời giúp em nhé, em chân thành cảm ơn bác!
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chào bác, cho em cảm ơn bác nhiều!
    Em hỏi ra thì biết hình như là cháu bị solenhenoks (hình như thế). Mỗi khi thay đổi thời tiết (quá nóng, quá lạnh), các mao mạch dưới da bị vỡ ra, nhưng không ngứa mà khiến cháu bị đau khớp (các bác sĩ đã hướng dẫn cháu sử dụng kháng sinh thấp khớp). Lúc bị nặng quá, các mao mạch trong nội tạng, thành ruột cũng bị vỡ, khiến cháu rất đau bụng, nghe các bác sĩ nói, nó có thể ảnh hưởng đến thận, làm hỏng thận.
    Hiện nay cháu dùng kháng sinh dành cho thấp khớp loại nặng.
    Cháu bé rất xinh, thông minh và đáng yêu, phát triển bình thường.
    Có gì bác xem và trả lời giúp em nhé, em chân thành cảm ơn bác!
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  10. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    G. không hiểu " solenhenoks " là gì ? nhưng dựa theo vài điểm bạn đã nêu ra :
    1). Khí hậu thấp ... da bị đỏ , không có ngứa cũng không khô .
    2). khi trời quá lạnh, mặc dù đã sưởi ấm cho cháu nhưng dưới da cháu không phải chỉ là những hình tròn nhỏ mà bị cả một vùng
    G. đoán là cháu bé bị 1 bệnh gọi là Paroxysmal cold hemoglobinuria (PCH) , chứng này là do C3 binding với kháng thể ( thường là IgG ) ở nhiệt độ thấp ( dưới 20C ) và khi nhiệt độ lên cao thì C3 sẽ bắt đầu tác dụng và làm vỡ đi hồng huyết cầu ( intravascular hemolysis ) những mạch máu vỡ này tạo thành những vết đỏ như cạo gió vậy ... khí hậu thay đổi từ càng thấp lên đến càng cao thì máu sẽ vỡ nhiều hơn ... nên bạn mới thấy hiện tượng vùng đỏ lan càng rộng ra .
    Loại (antibody ) kháng thể tạo ra hồng huyết cầu bị vỡ này có tên là Donath -Landsteiner antibody (bi-phasic cold hemolysin ) đôi khi associated với 1 loại siêu vi khuẩn như syphilis .
    Đúng ra bệnh này không cần chữa bằng thuốc ( ở Mỹ chỉ có chổ tôi làm là nghiên cứu bệnh này ... ) nếu đã định bệnh , thì bệnh nhân luôn được giữ cho đừng cho bị lạnh or chữa thêm với antiviral ... nghĩa là luôn ở nhiệt độ trên 22-23 C ... thì C3 sẽ không có cơ hội binding IgG ... thì chứng này không xãy ra .
    Mỗi khi những vết đổ nổi lên , đau bụng etc.. thì G. nghĩ là lượng máu trong người cháu bé thấp lắm ... bạn thử đem tên of bệnh này đến gặp bác sĩ ... nhờ họ vào web tìm thêm tài liệu , khi triệu chứng xãy ra là phải làm vài xét nghiện ... G. có thể chỉ cho người bác sĩ đó cách làm xét nghiệm .
    To bác Tuan ,
    Bác chuyên về Nhi khoa , bác nghĩ sao về chứng bệnh of bé này , ở VN có nhiều người bị PCH không bác ?

Chia sẻ trang này