1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các điều lưu ý khi du học tại Ấn Độ

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ceme86, 29/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Các điều lưu ý khi du học tại Ấn Độ

    Bài viết của hội sinh viên VN tại Ấn. Cũng khá lâu, paste lại cho mọi người tham khảo :D

    ----------

    - Thủ tục làm visa:

    Cái này các bạn nhớ, mọi giấy tờ phải được dịch sang English và có đóng dấu mọc chứng nhận. Hiện lãnh sự quán or đại sứ quán cần giấy xác nhận tài sản để đi du học nữa. (lưu ý nhá)

    Ngoài ra lệ phí làm visa bây giờ hình như là chỉ nhận tiền USD mà thôi (điều này thật vô lý nhưng phải chấp nhận)

    - Thủ tục xin vào trường học bên đây:

    Mọi giấy tờ các bạn phải liên hệ trước với nhà trường để biết thêm chi tiết. SV Việt cần 1 giấy No Objective Certificate - đây là giấy chứng nhận cho các bạn có thể vào học tại các trường của India, thật chất đó là giấy nói các bạn đủ tiêu chuẩn học. (đại khái là thế vì lâu quá quên rồi) giấy này cấp tại Delhi University.

    Nhiều trường đòi Donation - tiền dành 1 ghế học cho các bạn. (mắc hay rẻ tùy trường các bạn chọn nhá)

    Tiền học phí thông thường đóng dạng D.D có nghĩa là Demand Draft, nó như 1 tời cheque mà bạn nộp tiền vào ngân hàng, điền mọi thông tin rồi sau khi đóng tiền vào ngân hàng, nó sẽ đưa là 1 tờ D.D rồi các bạn nộp cho trường. D.D sẽ có ghi số tiền mà bạn muốn đóng khi bạn nộp vào nhà băng

    - Mở tài khoản ngân hàng:

    SV nên mở tài khoản ngân hàng để dễ bề thanh toán hoặc chuyển khoản khi du lịch tại India. Có các nhà băng lớn như là:

    + Indian Bank
    + HSBC - Hong Kong Bank
    + ABN Ambro Bank
    + Indian Oversea Banks
    + State Bank of India
    ...

    Tùy ngân hàng sẽ đòi hỏi những giấy tờ khác nhau, và số tiền tồn tại trong tài khoản ít nhất là bao nhiêu, các bạn nên hỏi kĩ

    + Đăng ký tạm trú:

    Các bạn du học phải nhớ là đi lại các nơi đăng ký tạm trú tương ứng với nơi bạn ở trong vòng 14 ngày kể từ ngày bạn đi qua India, nếu không sẽ phải nộp phạt sau 14 ngày đó. Các bạn có thể hỏi mọi người đặc biệt là Police.
  2. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Hai bài viết rất hữu ích, nhưng bạn không nên mở chủ đề mới khi đã có một chủ đề về du học.
    [topic]1001152[/topic]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này