1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các dự án, chương trình Tình nguyện (Mời các tổ chức cập nhật chương trình của mình vào topic này)

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi anhtuanonline, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnnaHoa

    AnnaHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trải nghiệm phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, vẻ hoang sơ và hùng vĩ của núi rừng trùng điệp,? Bạn đã bao giờ hòa mình vào thiên nhiên, kề vai bên những người bạn cùng chung ý chí, nắm tay nhau cùng hát với những em nhỏ,? Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn!
    Thời gian:
    06h30 ngày 14/10/2007
    Địa điểm:
    Cổng siêu thị Big C (Đường Trần Duy Hưng)

    6h30 ?" 7h: - Đón khách
    - Địa điểm tập kết: Cổng siêu thị Big C (Đường Trần Duy Hưng)
    - Hướng dẫn viên phổ biến về lịch trình, Sau khi có những thông tin cần thiết và khởi hành.
    7h00 ?" 9h00: Hành trình từ Hà Nội lên Trung Tâm 4 Ba Vì
    - Các thành viên tham gia chuyến đi sẽ thực hiện việc đội mũ bảo hiểm và đi thành đoàn nhằm mục đích tuyên truyền về ý thức tham gia giao thông, góp phần xây dựng hình ảnh người thanh niên tình nguyện gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào... (Trang phục: Áo xanh tình nguyện + mũ bảo hiểm?có thể trang bị thêm khẩu trang vì đường khá bụi)

    9h00 ?" 11h30: Tổ chức hoạt động giao lưu tại Trung Tâm 4 Ba Vì.
    - Tại đây, các thành viên trong đoàn sẽ cùng giao lưu và nói chuyện với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đang sống tại trung tâm, những mảnh đời, những cuộc sống, hàng trăm em nhỏ là hàng trăm hoàn cảnh khác nhau...
    - Buổi giao lưu sẽ được tổ chức trong không khí ấm áp của tình yêu thương, sự sẻ chia. Chính những tình cảm chân thành của các Tình Nguyện Viên sẽ là món quà quý giá nhất đối với các em. Các bạn đã đang và sẽ cần làm gì ? Hãy trải nghiệm và tìm câu trả lời cho chính bạn. Giá trị cuộc sống đôi khi tìm thấy từ những điều thật giản dị !

    12h00 - 16h30: Nghỉ ngơi ăn trưa & tham gia chương trình giao lưu tại Khu Du Lịch Sinh thái Đầm Long

    - Ăn trưa và nghỉ ngơi
    - Giao lưu giữa các tình nguyện viên tham gia: Phần này là thời gian thiết kế đặc biệt để các bạn trao đổi, giao lưu kết bạn. Một trong những mục đích quan trọng của chuyến đi đó là kết nối được những vòng tay lớn, những vòng tay tình nguyện. Hãy cùng hát lên nào những bài ca Tình Nguyện. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những trò chơi thật hấp dẫn và những phần thưởng thú vị, hãy nỗ lực và chiến thắng nhé !
    - Các thành viên tham gia chuyến đi sẽ có cơ hội để giới thiệu về nhóm mình, thể hiện văn hóa đặc trưng, rất riêng của nhóm mình, giao lưu & chia sẻ thông tin với các nhóm khác.
    - Trong thời gian này chúng ta sẽ có thể tham gia làm quen với những trò chơi mang tính giáo dục, thảo luận về các chủ đề quan tâm: môi trường, kỹ năng tiếp xúc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể... Hãy bộc lộ những suy nghĩ của bạn về 1 vấn đề bạn quan tâm !
    16h30-18h30: Kết thúc hành trình và "Tiến về Hà Nội"

    Kinh phí: 60.000đ/người (Mua những vật dụng cần thiết là những món quà nhỏ để dành tặng cho trung tâm bảo trợ xã hội 4 + Chi phí ăn trưa + chi phí vào cổng Đầm Long + chi phí in ấn tài liệu và quà trò chơi cho chuyến đi) --- Ngoài ra các bạn có thể ủng hộ thêm về tài chính (sẽ dùng toàn bộ tiền ủng hộ để mua quà cho Trung tâm bảo trợ xã hội 4 và Trung tâm Sao Xanh) hoặc đồ quyên góp như quần áo mùa đông, sách vở, báo, truyện.
    Phương tiện: Xe máy (Xăng xe tự túc) (Khi đăng ký vui lòng ghi rõ có xe hoặc không có xe)
    Ngày hết hạn đăng ký:
    18h00 ngày 12/10/2007
    Ngày họp chuẩn bị cho chuyến đi, đóng kinh phí và nhận ủng hộ:
    18h30 ngày 12/10/2007 tại Sảnh Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô
    Liên hệ đăng ký tham gia:
    Anh Đặng Đức Thắng
    Điện thoại: 0953 55 44 86
    Email: info@aoxanh.net
    Chị Nguyễn Thảo Hoa
    Điện thoại: 098 707 64 16
    Email: Webmaster@aoxanh.net
    Hoặc có thể đăng ký trực tiếp tại diễn đàn:
    http://www.aoxanh.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=10651
    Chúc quý khách một hành trình may mắn, thú vị và bổ ích !
  2. NiemTinGroup

    NiemTinGroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhóm tình nguyện Niềm Tin
    http://www.vietnam2015.org
    http://www.360.yahoo.com/niemtingroup
    THƯ NGỎ:
    NGÀY TÌNH NGUYỆN ?oCHỦ NHẬT HỒNG?

    Chào bạn!
    Chắc hẳn bạn đã được nghe kể, xem ti vi, đài báo...nói về những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ khuyết tật và cũng có thể là bạn đã được chứng kiến. Có khi nào những hình ảnh ấy làm bạn thấy xót xa, thương cảm, gợi lên trong bạn mong muốn có thể làm gì đó giúp các em?
    ?oChủ nhật hồng? là tên một chương trình tình nguyện được diễn ra vào chủ nhật hàng tuần tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Tây (Cách Hà Nội khoảng 8 cây số) hướng đến hai đối tượng ở trung tâm là trẻ khuyết tật và trẻ sơ sinh:
    + Trẻ sơ sinh là trẻ mồ côi số lượng thường xuyên là khoảng trên dưới 12 trẻ.
    + Trẻ khuyết tật : Trẻ khuyết tật nặng khoảng trên dưới 12 trẻ là trẻ mồ côi. Trẻ khiếm thính (có gia đình nhưng hoàn cảnh khó khăn) khoảng trên 60 trẻ.
    Tại đây chúng tôi có hai hoạt động chính là chăm sóc và dạy học:
    + Chăm sóc: Cùng các mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ khuyết tật nặng.
    + Dạy học: Dạy học cho trẻ từ lớp 1 đến lớp 5, dạy vẽ và sắp tới sẽ có thêm lớp sáng tạo (dạy các em gấp giấy, làm đồ chơi...)
    Có nhiều hình thức tham gia chương trình:
    + Bạn có thể tham gia trực tiếp ******** nguyện viên của chương trình.
    + Ủng hộ đồ chơi, sách vở, đồ dùng học tập...
    + Tiền mặt (tiền ủng hồ sẽ dùng để mua sách vở, đồ chơi, đồ dạy học...cho các em)
    Sao bạn không thử đi cùng ?oChủ Nhật Hồng?? Bạn sẽ thấy muốn quay lại đây, bạn sẽ cảm thấy nhớ, sẽ thấy buồn khi nhỡ có việc bận không đến được, bạn sẽ vui khôn xiết khi nghe tiếng gọi anh, gọi chị dễ thương của các em, được bế các bé trên tay, được dắt tay các bé đi chơi, được cầm trên tay bức tranh vẽ màu sắc ngộ nghĩnh của các em...
    Tốn một ít tiền xăng, một chút sức lực, một ngày nhưng bù lại bạn sẽ nhận được nhiều hơn rất nhiều rất nhiều những gì bạn bỏ ra. Nhận lại được những tình cảm ấp áp, nụ cười các em, bạn sẽ thấy cuộc sống của chính bạn thêm ý nghĩa!
    Mọi sự ủng hộ cho chương trình xin liên hệ:
    - Lê Thị Ngọc Anh : 0957216233. Y!M: chuonchuon_racroi@yahoo.com.vn
    - Ngô Hồng Nhung: 0987882788. Y!M: doctai82@yahoo.com
    - Ninh Hương: 0976816494. Y!M: ninhhuong_b2@yahoo.com
    ( Nếu bạn đăng kí tham gia tình nguyện thì gửi email đến địa chỉ niemtingroup@yahoo.com . Và bạn đừng quên ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, Y!M.)
    Cảm ơn bạn đã đọc thư ngỏ![​IMG]
  3. hoalyly

    hoalyly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỐNG BÀO LŨ LỤT Ở THANH HOÁ
    ?oMiền Tây nước lớn, đứng ngồi không yên, miền Trung lũ lụt suốt đêm không ngủ?? Chưa bao giờ lời ca trong bài hát quen thuộc ấy lại ám ảnh tôi đến thế. Bão số 5, theo về là những cơn mưa kéo dài, Thanh hoá không nằm trong vùng bão nhưng lũ lụt lại không tránh miền đất nghèo khó này? ?onhà tao còn chưa gặt? tiếng một ngưới bạn văng vẳng bên tai tôi?xót xa.
    ?oThằng Nhiên sao không đi học?
    -Nó về nhà chống lũ rồi.
    Sao trông cái Thảo buồn thế ?
    Nhà nó bị lụt rồi. Bố mẹ nó đang phải dựng lều trên đê, nước ngập đường rồi không về được.
    -Nhà mày có việc gì không,?
    Nhà thì không việc gì nhưng lúa nhà tao chưa gặt?.
    Những mẩu đối thoại ngắn nhưng cũng đủ làm cho không khí trầm hẳn xuống.Lớp học ngày lũ vốn đã thưa giờ lại càng trầm lặng. Trong cái lớp mà toàn bộ sinh viên đều là dân trong tỉnh này, cái tin lũ về Thanh Hoá không phải chỉ là một cái tin?mà còn là lo lắng, sợ hãi? trong thành phố nước ngập đường một, những khu ngoại thành phải di dân?lũ chưa bao giờ gần đến thế. Nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn chưa ngừng rơi, ngày mai nước sẽ đến đâu đây? Thạch Thành, Thọ Xuân, Thiệu Hoá, Hoằng Hoá ?ngập rồi, liệu quê mình có việc gì không?
    "Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB tỉnh Thanh Hóa, trận lũ vừa qua đã làm 18.000 hộ gia đình bị ngập, 22.267 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi, tốc mái và hư hỏng nặng. 33.194 ha lúa mùa, rau màu bị ngập úng, 1.098 ha diện tích thủy sản bị ngập; 28.500 m3 đê, kè bị sạt lở và 90.000 m3 đất đá trên đường giao thông bị sạt". (Số liệu của báo Nhân Dân)
    Trước sự thiệt hại quá lớn này nhóm Tình Nguyện Thanh Hoá (TNTH) tổ chức quyện góp để giúp đỡ những người đân trong vùng lũ lụt, có thể chỉ là một gói mì tôm, một cân gạo, một quyển sách,một chiếc áo cũ, nhưng một miếng khi đói bằng một gói khi no, người dân vùng lũ đang rất cần những điều đó
    Nhóm TNTH sẽ đến tận nơi bị thiệt hại do lũ lụt trong tỉnh để trao quà tận tay người đân
    Mọi sự đóng góp, giúp đỡ xin gửi về địa chỉ sau :
    Lớp học Tình Thương : thôn Cốc Hạ I xã Đông Hương thành phố Thanh Hoá
    ĐT liên hệ : 0984803006 ( gặp Nga ) hoặc 0986793010 ( gặp Tình )
    Địa chỉ tài khoản : Nguyễn Thị Tình
    số tài khoản : 711A06605598 tại ngân hàng Công Thương Việt Nam
    số CMT:172843603
    email: sakura82vn2000@yahoo.com
    http://360.yahoo.com/sakura82vn2000
    RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA CÁC BẠN
    NHÓM TÌNH NGUYỆN THANH HOÁ
    Chúng tôi đề nghị các nhóm Tình Nguyện trên cả nước quyên góp, ủng hộ đồng bào lũ lụt, nếu các bạn không đến tận nơi được thì nhóm TNTH sẽ thay mặt các bạn trao quà đến tận tay người dân trong vùng lũ lụt trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. nếu được hãy liên lạc với chúng tôi theo những địa chỉ trên, xin chân thành cảm ơn
    Được hoalyly sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 14/10/2007
  4. mynhan87

    mynhan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG TRÌNH ?oHƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG?
    1.Giới thiệu chương trình:
    Chương trình ?oHướng về miền Trung? là chương trình quyên góp, ủng hộ và cứu trợ trực tiếp đối với các nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề trong cơn bão số 5 (tháng 9-10/2007). Chương trình được tổ chức bởi Que Huong Foundation (QHF) Người Việt Trẻ (NVT). Chương trình quyên góp và cứu trợ sẽ chia làm 2 đợt:
    Đợt 1:
    + 12-25/10/2007: Tổ chức quyên góp tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
    + 26-29/10/2007: Tổ chức cứu trợ tại huyện Thạch Thành - tỉnh Thanh Hoá
    Đợt 2:
    + 29/10-9/11/2007: Tổ chức quyên góp tại Hà Nội và HCM
    + 9-12/11/2007: Tổ chức cứu trợ tại huyện Kỳ Anh ?" tỉnh Hà Tĩnh
    Mọi người có thể ủng hộ bằng cách:
    .Gửi trực tiếp tới địa điểm quyên góp tại HN và HCM (theo bản kế hoạch chi tiết)
    .Tham gia ủng hộ tại điểm quyên góp trực tiếp vào ngày 21/10/2007 và 3/11/2007 tại địa điểm hồ Thành Công ?" Hà Nội (dự kiến)
    .Liên lạc với các tình nguyện viên để chúng tôi có thể tới nhận ủng hộ trực tiếp theo địa chỉ của các bạn cung cấp.
    2.Kế hoạch:
    Chương trình ?oHướng về miền Trung? gồm 2 phần chính: chương trình quyên góp và chương trình cứu trợ. Để đảm bảo chương trình diễn ra nhanh chóng và thuận lợi, QHF và NVT cần có sự phối hợp chặt chẽ và phân công công việc rõ ràng. Hai bên sẽ thường xuyên liên hệ với nhau để biết được tình hình và cùng hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt công việc. NVT sẽ đảm nhiệm chính chương trình quyên góp, QHF sẽ đảm nhiệm chính chương trình cứu trợ.
    2.1 Chương trình quyên góp:
    2.1.1 Chuẩn bị: 15/10-20/10/2007
    - Lập khung kế hoạch, thư ngỏ: QHF thực hiện
    - Thiết kế tờ rơi: NVT thực hiện
    - Thiết kế banner: Arena thực hiện
    - Quảng bá chương trình trên các phương tiện truyền thông:
    + Báo chí (QHF và NVT cùng liên hệ)
    + Website: http://www.nguoiviettre.org.vn và http://www.quehuongfoundation.org
    + Diễn đàn: TTVNOL, Olympia, Aoxanh,? (NVT thực hiện)
    + Blog: (các blog của QHF và NVT)
    + Giới thiệu chương trình tới cộng đồng bloggers (Bang tự sướng, HSV, Cái Bang, Hội Mèo, Action Club, GFO?) (NVT thực hiện)
    Phát tờ rơi (QHF và NVT cùng thực hiện)
    Khảo sát và liên hệ địa điểm quyên góp trực tiếp: hồ Thành Công ?" Hà Nội (NVT thực hiện)
    2.1.2. Tổ chức quyên góp trực tiếp: (21/10/2007)
    NVT và QHF cùng thực hiện
    2.1.3 Đóng đồ và phân loại đồ: (22-25/10/2007)
    QHF và NVT cùng thực hiện
    2.2 Chương trình cứu trợ: 26-29/10/2007
    - Khảo sát và liên lạc với chính quyền địa điểm cứu trợ: QHF thực hiện
    - Lên chương trình cứu trợ chi tiết: QHF thực hiện
    - Lên đường cứu trợ: QHF và NVT
    3.Tài Trợ - Chi Phí:
    Tài trợ:
    Để tổ chức chương trình thành công, việc vận động được tài trợ từ các công ty, cá nhân là yếu tố rất quan trọng. Các công ty tài trợ cho chương trình sẽ được hưởng các quyền lợi tài trợ gồm:
    + Đăng hình ảnh và logo nhà tài trợ tại banner, tờ rơi và các văn bản chương trình
    + Đăng logo nhà tài trợ tại website: www.quehuongfoundation.org (QHF) và www.nguoiviettre.org.vn (NVT)
    + Tham gia phát biểu trong chương trình cứu trợ
    + Được nhắc đến với tư cách nhà tài trợ trong các bài báo, truyền hình (nếu có)
    QHF và NVT cần phối hợp để triển khai nhanh công tác vận động tài trợ bao gồm liên hệ, gửi thư mời và thương thảo hợp đồng tài trợ.
    Chi phí:
    + Chi phí chuẩn bị: in tờ rơi, các văn bản của chương trình, banner,?
    + Chi phí đóng gói:
    + Chi phí vận chuyển:
    Các chi phí cần liệt kê rõ rang, chi tiết và có sự thống nhất chặt chẽ giữa hai tổ chức QHF và NVT. QHF và NVT cùng thống nhất để đảm bảo quá trình thu chi được rõ a
    4.Nhân sự:
    4.1Điều phối chương trình:
    1. Nguyễn Văn Tuấn, chủ tịch QHF
    - Nick: quehuongfund
    - Điện thoại: 0904313181
    - Email: Quehuongfoundation@gmail.com
    2. Nguyễn Đình Quý, chủ tịch NVT
    - Nick : ndquy_kstn
    - Email: ndquy_kstn@yahoo.com
    4.2 Ban điều hành chương trình:
    - QHF: ?
    - NVT:
    + BĐH Miền Bắc: Nguyễn An Thiên (nguyenanthien@gmail.com)
    Nguyễn Ngọc Anh (mariah_meocon@yahoo.com)
    + BĐH Miền Trung: Nguyễn Hoàng Khánh (jskhanh@yahoo.com)
    Đỗ Văn Thanh Nhân (chemist_olympia@yahoo.com)
    + BĐH Miền Nam: Sơn (bindoremon@yahoo.com)
    Nguyễn Trần Hạnh (bui_tran_v@yahoo.com)
    Trần Mỹ Hằng (hang_fell@yahoo.com)
    + Phụ trách website NVT: Trương Vĩnh Bình (vinhbinh_sp@yahoo.com)
    Rất mong sự tham gia và ủng hộ của tất cả mọi người để chúng ta có thể tổ chức chương trình ?oHướng về miền Trung? thành công và ý nghĩa! Cám ơn mọi người rất nhiều !
    Lập kế hoạch,
    Nguyễn Đình Quý
  5. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    toi yeu cau admin co ten la anhtuanonline khong được xoá bài viết của tôi.tôi là người rất thích hoạt động tình nguyện, nhưng yêu cầu khi các nhóm hoạt động tình nguyện khi về nam định hoạt động đúng với yêu cầu đã đề ra,đừng viết một đằng rồi về thực hiện một nẻo.Văn vẻ ít thôi để người dân nam định chúng tôi được nhờ.Mà không về càng tốt đỡ mệt.Khổi phải phục vụ các vị,đỡ mang tiếng là nói một đằng rồi làm một nẻo.Tình nguyện gì chứ làm như bọn ASiêu vừa rồi thì đừng về nữa nhé.Mệt lắm.
  6. mynhan87

    mynhan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    THƯ NGỎ
    Cùng chung tay giúp sức - sẻ chia nỗi đau mất mát cùng đồng bào miền Trung ruột thịt trong cơn bão số 5. Bằng sức trẻ, quần áo, chăn màn, đồ dùng học sinh mỗi chúng ta đã đem lại hơi ấm tình người cho đồng bào của mình đang trong cảnh màn trời chiếu đất sau lũ thảm khốc vừa qua.
    Bão ?" không còn lạ với người dân miền Trung nữa 1 năm họ bị vài trận bão là chuyện thường. Nhưng cơn bão số 5 vừa qua để lại biết bao đau thương , mất mát cho đồng bào miền Trung và Tây Bắc. Bão đi qua, lũ lịch sử lại đến! Cơn lũ mà 20 năm trở lại đây chưa từng xảy ra, 61 người chết và mất tích, hàng ngàn căn nhà ngập trong nước lũ .Hoa màu, lúa, gia súc bị ngập hoặc bị nước lũ cuốn đi. Của cài vật chất gom góp bấy lâu, vậy mà chỉ cần một cơn lũ đã mang đi hết làm cho đồng bào đã nghèo lại càng nghèo hơn. Các em nhỏ vẫn còn đó ước mơ đc tới trường nhưng trường ngập sách trôi rồi các em biết học bằng gì đây ?
    Một cụ già đang khóc thương đứa cháu nhỏ ngoan. Người vợ hiền không còn hơi khóc than mong chồng con trở về khi lũ qua . Người bố khỏe mạnh đã kiệt sức, tuyệt vọng vì gọi con trong nước lũ. Những đứa trẻ biết trông vào đâu khi những trụ cột trong gia đình đã mãi mãi ra đi. Nước ngập trắng khắp nơi ?" nhà cửa, hoa màu, đồ đạc không còn gì nữa rồi. Làng xóm tiêu điều, đường xá, cơ sở vật chất hạ tầng bị lũ phá nặng nề. Nỗi đau này đang cần sự giúp đỡ của tất cả cộng đồng để phần nào xóa đi sự mất mát lớn lao cho mỗi gia đình.
    Với truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, tất cả chúng ta không phân biệt giàu nghèo , địa vị xã hội sẽ hướng về miền Trung bằng tất cả tấm lòng và những hành động cụ thể. Que Huong Volunteer Foundation (QHF) kết hợp với các bạn trong Tổ chức HĐXH Người Việt Trẻ (NVT) cùng nhau vận động quyên góp ủng hộ của những nhà hảo tâm những tấm lòng nhân ái ủng hộ cho chương trình ?oHướng về miền Trung!? ?" giúp cho những địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sau cơn bão số 5. Chương trình mong muốn nhận được sự giúp đỡ ủng hộ của đông đảo trái tim nhân hậu ở khắp nơi .
    Thời gian vận động quyên góp của chương trình từ 12/10 đến 22/10/2007 trên khắp cả nước. Vật phẩm quyên góp : quần áo , chăn màn , đồ dùng học sinh, lương thực . Tất cả sẽ được các tình nguyện viên của QHF và Người Việt Trẻ trao tận tay đồng bào đang bị lũ lụt ở Thạch Thành (Thanh Hóa) và Kì Anh (Hà Tĩnh) . Ban tổ chức rất mong sự ủng hộ , giúp đỡ quý báu của những tấm lòng nhân ái ở khắp nơi!
    Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm của Quý hảo tâm.
    Kính chúc Quý vị An khang, thịnh vượng!
    Hà Nội ?" 10/2007
    Que Huong Volunteer Foundation (Tổ chức tình nguyện Quê Hương - QHF) là tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận, với mục đích phục vụ cho lợi ích của cộng đồng và xã hội. Nguồn hỗ trợ từ QHF trực tiếp giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong xã hội, góp phần xoa dịu những nỗi đau, những mất mát và đau thương cho những mảnh đời không may mắn đó. Đặc biệt là những dân tộc nghèo vùng cao, nơi mà cái nghèo, sự bất hạnh luôn hiện hữu, đeo bám người dân trong cuộc sống hàng ngày.
    Vietnam Youth Volunteer (Tổ chức HĐXH Người Việt Trẻ-NVT) là tổ chức hoạt động xã hội phi lợi nhuận nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Người Việt Trẻ đã tổ chức các chương trình tình nguyện, ủng hộ, gây quỹ trên cả 3 miền của đất nước. Ngoài ra tổ chức NVT còn có nhiều hoạt động chia sẻ, giúp đỡ và phát huy tiềm năng của thanh niên, đoàn viên, tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện trên lãnh thổ Việt Nam.
    Nhằm phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều của dân tộc và tấm lòng san sẻ yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh. Chúng tôi mong muốn chương trình sẽ được sự quan tâm và giúp đỡ của xã hội nói chung cũng như các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và cá nhân nói riêng ủng hộ chia sẻ với đồng bào miền Trung thân yêu về vật chất lẫn tinh thần.
    Chương trình ?oHướng về miền Trung!? nhằm chia sẻ những đau thương và mất mát với đồng bào miền Trung qua cơn bão lũ lịch sử, cơn bão số 5. Những em nhỏ đang chờ sách học, những cụ già không manh áo giữ thân. Bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất! Làng mạc, ruộng đồng ? xơ xác tiêu điều chỉ trong khoảng khắc!
    Việt Nam bốn biển một nhà.
    Dù Nam hay Bắc vẫn là anh em!

    Rất mong sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần của quý vị!
  7. cuoideunhatvinh

    cuoideunhatvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Sao không làm ở Nghệ An nhỉ vì Nghệ An cũng là 1 trong những Tỉnh thiệt hại mà.
  8. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp kỷ niệm một năm ngày Đại Hội đồng Liên hiệp quốc thông qua Công ước quốc tế về quyền của Người khuyết tật (ngày 13/12/2006) và hưởng ứng chủ trương của UNESCAP về tổ chức các hoạt động của năm 2007, hưởng ứng các ngày Quốc tế liên quan trong tháng 12 hàng năm:
    - Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (ngày 01/12);
    - Ngày về Người khuyết tật (ngày 03/12);
    - Ngày tình nguyện Quốc tế (ngày 05/12).
    Ngày 27/08/2007, Văn phòng Ban điều phối các hoạt động hỗ trợ người tàn tật Việt Nam (NCCD) đã chủ trì họp bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ba ngày Quốc tế trên.
    Ngày 03/12/2006, Hội NKT TP Hà Nội đã cùng các tổ chức liên quan tổ chức thành công chương trình ?oVì Tình yêu cuộc sống? tại công viên Thống Nhất; với mục đích tạo điều kiện để Hội NKT TP Hà Nội nâng cao năng lực tổ chức hoạt động và tạo cơ hội để NKT tích cực hoà nhập vào các hoạt động xã hội của thủ đô Hà Nội, các tổ chức dự họp đã thống nhất đề nghị giao Hội NKT TP Hà Nội tiếp tục chủ trì tổ chức Chương trình này trong năm nay.
    Chương trình dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 02/12/2007 tại Công viên Thống Nhất với sự tham gia của khoảng 2000 người khuyết tật. Chương trình gồm nhiều hoạt động: biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, các hoạt động của phụ nữ khuyết tật, thanh niên và trẻ khuyết tật; trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm của NKT; giao dịch việc làm cho NKT với sự hỗ trợ của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội và Hội trợ giúp NKT Việt Nam (VNAH)?
    Hội NKT TP Hà Nội đánh giá rất cao sự giúp đỡ của quý Tổ chức đối với các hoạt động của NKT trong thời gian qua và rất mong được quý Tổ chức hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cho chương trình hưởng ứng các ngày Quốc tế trên thành công.
    (Hội gửi tới quý Tổ chức Chương trình chi tiết và Bản dự trù kinh phí tổ chức Chương trình).
    Mọi sự giúp đỡ của quý Tổ chức xin chuyển về:
    Văn phòng Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội; số 6 ngách 8 ngõ Giếng, phố Đông Các, đường Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.
    ĐT/ Fax: 04.2751.361
    Emai: admin@dphanoi.vn; hoinkt@gmail.com
    Hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Hội theo địa chỉ:
    Tên TK: Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội.
    Số TK: 1012.00.100876
    Tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Tây Hà Nội, 115 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội.
    Chúng tôi xin chân thành cám ơn.
  9. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp kỷ niệm một năm ngày Đại Hội đồng Liên hiệp quốc thông qua Công ước quốc tế về quyền của Người khuyết tật (ngày 13/12/2006) và hưởng ứng chủ trương của UNESCAP về tổ chức các hoạt động của năm 2007, hưởng ứng các ngày Quốc tế liên quan trong tháng 12 hàng năm:
    - Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (ngày 01/12);
    - Ngày về Người khuyết tật (ngày 03/12);
    - Ngày tình nguyện Quốc tế (ngày 05/12).
    Ngày 27/08/2007, Văn phòng Ban điều phối các hoạt động hỗ trợ người tàn tật Việt Nam (NCCD) đã chủ trì họp bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ba ngày Quốc tế trên.
    Ngày 03/12/2006, Hội NKT TP Hà Nội đã cùng các tổ chức liên quan tổ chức thành công chương trình ?oVì Tình yêu cuộc sống? tại công viên Thống Nhất; với mục đích tạo điều kiện để Hội NKT TP Hà Nội nâng cao năng lực tổ chức hoạt động và tạo cơ hội để NKT tích cực hoà nhập vào các hoạt động xã hội của thủ đô Hà Nội, các tổ chức dự họp đã thống nhất đề nghị giao Hội NKT TP Hà Nội tiếp tục chủ trì tổ chức Chương trình này trong năm nay.
    Chương trình dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 02/12/2007 tại Công viên Thống Nhất với sự tham gia của khoảng 2000 người khuyết tật. Chương trình gồm nhiều hoạt động: biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, các hoạt động của phụ nữ khuyết tật, thanh niên và trẻ khuyết tật; trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm của NKT; giao dịch việc làm cho NKT với sự hỗ trợ của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội và Hội trợ giúp NKT Việt Nam (VNAH)?
    Hội NKT TP Hà Nội rất mong được các Tổ chức và cá nhân quan tâm hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cho chương trình hưởng ứng các ngày Quốc tế trên thành công.
    Mọi sự giúp đỡ của các Tổ chức và cá nhân xin chuyển về:
    Văn phòng Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội; số 6 ngách 8 ngõ Giếng, phố Đông Các, đường Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.
    ĐT/ Fax: 04.2751.361
    Emai: admin@dphanoi.vn; hoinkt@gmail.com
    Hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Hội theo địa chỉ:
    Tên TK: Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội.
    Số TK: 1012.00.100876
    Tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Tây Hà Nội, 115 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội.
    Chúng tôi xin chân thành cám ơn.
  10. gsparrow

    gsparrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chà, phía Bắc các bạn hoạt động xã hội tích cực và vui ghê. Phía Nam sao im hơi lặng tiếng quá.
    Mình có một dự án nho nhỏ, mong các bạn Sài Gòn ra tay nghĩa hiệp.
    Trung Tâm Nuôi Dạy Trẻ Khuyết Tật Quận 12 Tp.HCM ra đời khá muộn so với các trung tâm khác, cơ sở vật chất vẫn còn thiếu thốn. Hiện nay, tủ sách của trường vẫn còn rất ít ỏi. Mong mỗi người một tay cùng nhau đóng góp.
    Yêu cầu:
    - Thể loại: sách truyện tranh (phải là sách hình, xin đừng gửi sách chữ vì các em có trí não chậm phát triễn, trình độ văn hoá cao nhất ở trường hiện nay là lớp 4).
    - Nội dung: truyện cổ tích, giáo dục, khoa học
    - Nếu ai tặng sách bộ vui lòng gửi trọn bộ
    Địa chỉ gửi sách:
    Trung Tâm Nuôi Dạy Trẻ Khuyết Tật Quận 12
    Số 37 Đường Tô Ký - Phường Tân Chánh Hiệp - Q.12
    Người nhận: Cô Thanh
    Phía ngoài xin ghi rõ: sách ủng hộ tủ sách của trường
    Nếu các anh chị nào có quá nhiều sách không tiện gửi, xin báo với chúng em để đến tận nơi nhận sách giúp chuyển đến tận trường.

Chia sẻ trang này