1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các dự án, chương trình Tình nguyện (Mời các tổ chức cập nhật chương trình của mình vào topic này)

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi anhtuanonline, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalyly

    hoalyly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1

    QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỐNG BÀO LŨ LỤT Ở THANH HOÁ
    I. Mục đích chương trình
    Trong trận lũ lụt lịch sử vừa qua Thanh Hoá là một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng nhất và giờ đây Thanh Hoá đang phải đối mặt với hàng loạt những khó khăn do những tổn thất nặng nề của trận lũ

    Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB tỉnh Thanh Hóa, trận lũ vừa qua đã làm:
    -18.000 hộ gia đình bị ngập
    -22.267 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi, tốc mái và hư hỏng nặng.
    -33.194 ha lúa mùa, rau màu bị ngập úng,
    -1.098 ha diện tích thủy sản bị ngập;
    -28.500 m3 đê, kè bị sạt lở
    -90.000 m3 đất đá trên thông bị sạt". (Số liệu của báo Nhân Dân)
    Các gia đình trong vùng lũ lụt hầu như không còn chút gia sản nào
    Hàng ngàn tấn thóc bị mỗc và nảy mầm
    Quần áo chăn màn bị cuốn trôi theo dòng nước
    Gia súc gia cầm đều bị cuốn đi
    Toàn bộ sách vở đồ dùng học tập của học sinh cũng ngập trong bùn nước
    Hiện tại các địa phương đang phải đối mặt với nạn đói do thiếu lương thực, thực phẩm, dịch bệnh do thiếu thốn thuốc men và do môi trường bị ô nhiểm nặng
    Một mùa đông dài và rét đang đến nhưng các gia đình chưa biết phải chống chọi lại với mùa đông này như thế nào
    Trước thực trang trên, nhóm Tình Nguyện Thanh Hoá sẽ tiến hành chương trình quyên góp, ủng hộ các gia đình trong vùng lũ lụt để phần nào xoa dịu nổi đau, sự mất mát và giúp mọi người chống chọi với mùa đông sắp tới
    II. Các vật phẩm quyên góp :
    - Lương thực: lúa, gạo, mì tôm v.v...
    - Đồ dùng : +sách vở, đồ dùng học tập
    +quần áo chăn màn
    - Thuốc men, tiền mặt v.v...
    III. Cách thức tiến hành :
    - Trong thời gian chương trình được thực hiện, nhóm Tình Nguyện Thanh Hoá sẽ có trách nhiệm tiếp nhận những vật phẩm do các cá nhân và tập thể gửi đến đồng thời công khai những đồ quyên góp được trên blog của nhóm
    - Sau khi kết thúc quyên góp, nhóm TNTH sẽ tiến hành phân loại và đóng gói những đồ quyên góp được
    - Nhóm TNTH sẽ trực tiếp liên lạc với địa phương mà nhóm sẽ chuyển hàng cứu trợ đến để nhờ địa phương giúp đỡ trong việc chuyển hàng đến tay người dân, sau đó nhóm TNTH sẽ chịu trách nhiệm phát đồ cứu trợ đến tay từng người dân trong vùng lũ lụt
    - những cá nhân tập thể ủng hộ cho chương trình có thể đi cùng nhóm TNTH đến trực tiếp những địa phương mà nhóm chuyển hàng cứu trợ
    - Chương trình sẽ được chia làm nhiều đợt
    - Đợt 1:
    sẽ kết thúc quyên góp vào ngày 22/11 và ngày 24/11 nhóm sẽ tiến hành ở huyện Bá Thước, đây là một huyện miền núi cách Thành Phố Thanh Hoá 100km, là một huyện bị thiệt hại nặng nề trong cơn lũ nhưng do đường xá đi lại khó khăn nên việc cứu trợ ở đây gặp rất nhiều khó khăn
    Theo thống kê toàn huyện có:
    + 2 người chết ( hai vợ chồng )
    + 2 người bị thương
    + 47 nhà bị sập đổ hoàn toàn trong đó có 204 nhân khẩu
    + 8 trường học bị ngập
    + 4 trạm xá bị ngập
    + 100 nhà dân hiện tại vẫn phải di dời vì sạt lở đất
    + 5200 người trong vùng ngập nước bị thiếu đói từ 1 đến 3 tháng
    IV. Địa điểm chuyển hành cứu trợ

    Tất cả các huyện bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá như: huyện Bá Thước, Thạch Thành, Cẩm Thuỷ, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Thiệu Hoá, Hoàng Hoá v.v...
    V. Cách thức ủng hộ
    Tất cả các cá nhân tập thể ở Việt Nam cũng như nước ngoài đều có thể ủng hộ cho chương trình bằng cách:
    - gửi hàng cứu trợ trực tiếp về các địa chỉ sau:
    Lớp học Tình Thương : thôn Cốc Hạ I xã Đông Hương thành phố Thanh Hoá
    ĐT liên hệ : 0984803006 ( gặp Nga ) hoặc 0986793010 ( gặp Tình )
    Địa chỉ tài khoản : Nguyễn Thị Tình
    số tài khoản : 711A06605598 tại ngân hàng Công Thương Việt Nam
    số CMT:172843603
    email: tinhnguyenthanhhoa@yahoo.com
    http://360.yahoo.com/sakura82vn2000
    Rất mong sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của tất cả các bạn
    HÃY CÙNG CHIA SẼ NỔI ĐAU
    http://f3.yahoofs.com/blog/467a88c5z7bbf4905/21/__sr_/aa5b.jpg?mg4JbKHBIJkVG7pj
    nhiều người phải sống trên mái nhà
    http://f3.yahoofs.com/blog/467a88c5z7bbf4905/20/__sr_/347a.jpg?mg4JbKHBDTUPdqFO
    nhà tạm trên đê
    http://f3.yahoofs.com/blog/467a88c5z7bbf4905/19/__sr_/121a.jpg?mg4JbKHBeQ_nrO6e
    Được hoalyly sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 01/11/2007
  2. NiemTinGroup

    NiemTinGroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chương trình "BÌnh đẳng và hoà nhập"
    Nhân dịp kỷ niệm một năm ngày Đại Hội đồng Liên hiệp quốc thông qua Công ước quốc tế về quyền của Người khuyết tật (12/2006 ?" 12/2007) và Việt Nam ký tham gia Công ước ngày 22/10/2007; thực hiện Chương trình hành động thiên niên kỷ BIWAKO và BMF+5 của thập kỷ thứ hai về người khuyết tật (2003-2012) khu vực Châu Á ?" Thái Bình Dương với mục tiêu ?oHòa nhập, không rào cản và vì quyền của người khuyết tật?; hưởng ứng các ngày Quốc tế trong tháng 12 hàng năm: ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (ngày 01/12); Ngày người khuyết tật (ngày 03/12); Ngày tình nguyện Quốc tế (ngày 05/12).
    Ngày 03/12/2006, Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội đã phối hợp với các tổ chức liên quan tổ chức thành công chương trình ?oVì Tình yêu cuộc sống? tại công viên Thống Nhất. Năm nay, Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với các tổ chức liên quan chủ trì Chương trình hưởng ứng các ngày Quốc tế trên. Chương trình năm nay có chủ đề ?oBình đẳng và Hòa nhập? với nội dung về việc làm, đào tạo hướng nghiệp cho người khuyết tật, sự tiếp tục cam kết của các nhà lãnh đạo hỗ trợ người có HIV/AIDS.
    Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 02/12/2007 tại Công viên Thống Nhất với sự tham gia của khoảng 2000 người. Chương trình gồm nhiều hoạt động: biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, các hoạt động của phụ nữ khuyết tật, thanh niên và trẻ khuyết tật; trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm; giao dịch việc làm. Công tác chuẩn bị trưng bày bắt đầu từ 13h00 thứ Bảy ngày 01/12/2007.
    Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội kính mời các tổ chức của/vì người khuyết tật, tổ chức của/vì người có HIV/AIDS, tổ chức tình nguyện, các doanh nghiệp ở Hà Nội và các tỉnh bạn tham dự Chương trình. Hội rất mong nhận được sự tham gia, ủng hộ của các tổ chức đối với các hoạt động của Chương trình.
    XIn cảm ơn
    Được NiemTInGroup sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 13/11/2007
  3. NiemTinGroup

    NiemTinGroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ?oBÌNH ĐẲNG VÀ HÒA NHẬP? NĂM 2007
    Chương trình hưởng ứng: Ngày Thế giới Phòng Chống HIV/AIDS (1 - 12)
    Ngày Người Khuyết Tật Quốc tế (3 - 12)
    Ngày Người Tình Nguyện Quốc tế (5 - 12)
    1. Thông tin về tổ chức/đơn vị tham gia:
    Tên tổ chức/đơn vị:

    Địa chỉ:

    Điện thoại:????????.Fax:??????????????????????..
    Email: ????????????...........Website: ???????????????..
    Người liên lạc:
    Điện thoại (CQ, DD):
    Email:

    2. Chúng tôi đăng ký:
    , Bàn trưng bày các sản phẩm, thông tin hoạt động của tổ chức/đơn vị:
    Chúng tôi mong muốn có diện tích trưng bày khoảng ???m2.
    , Tham gia tiết mục văn nghệ:
    Số lượng tiết mục dự kiến tham gia:
    Tên tiết mục và người trình bày:





    , Tham gia trưng bày ảnh:
    , Các hoạt động về việc làm, sinh hoạt thể thao, văn nghệ của người khuyết tật?.;
    , Các hoạt động tình nguyện của các tình nguyện viên?;
    , Các hoạt động về việc làm, tình nguyện, thể thao, văn nghệ của người có HIV/AIDS...
    , Tham gia chơi các môn thể thao:
    , Chơi cờ (cờ vua/ cờ tướng): Số lượng người tham gia: ????????..
    , Bóng bàn: Số lượng người tham gia: ??????????
    , Kéo co
    , Bàn thông tin về giới thiệu việc làm, giao dịch về việc làm;
    , Gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm của các đơn vị SXKD:
    Sản phẩm tham gia trưng bày???????..Người tham gia?????
    , Số lượng tình nguyện viên của tổ chức có thể tham gia hỗ trợ hoạt động chung của Chương trình:.............người.
    Người liên lạc:
    Điện thoại (CQ, DD):
    Email:
    3. Phần tài trợ:
    Hội NKT TP Hà Nội đánh giá rất cao sự giúp đỡ của quý Tổ chức đối với các hoạt động của NKT trong thời gian qua và rất mong được quý Tổ chức hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cho chương trình hưởng ứng các ngày Quốc tế trên thành công.
    Mọi sự giúp đỡ, liên hệ và Bản đăng ký của Quý tổ chức xin gửi về địa chỉ của Hội trước ngày 15/11/2007:
    Văn phòng Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội;
    Số 6 ngách 8 ngõ Giếng, phố Đông Các, đường Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.
    ĐT/ Fax: 04.2751.361
    Emai: admin@dphanoi.vn; hoinkt@gmail.com
    LH: Nguyễn Hồng Giang/ Lê Mai Khanh
    Tài khoản của Hội:
    Tên TK: Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội.
    Số TK: 1012.00.100876
    Tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Tây Hà Nội, 115 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội.
    Chú ý:
    - Về diện tích các đơn vị mong muốn, căn cứ vào các bản đăng ký thực tế, Ban tổ chức sẽ có sự sắp xếp và thông báo sau tới các tổ chức.
    - Bàn thông tin gồm 1 bàn và 2 ghế: dành cho các tổ chức, nhóm, CLB giới thiệu thông tin, hoạt động của tổ chức mình; tổ chức nào có nhu cầu nhiều hơn sẽ tự túc.
    - Gian trưng bày dành cho các đơn vị SXKD, các doanh nghiệp có sản phẩm tham gia trưng bày; tuyển dụng và giao dịch về việc làm. Mỗi gian hàng sẽ có 1 bàn và 2 ghế.
    (Đây là mẫu đăng kí :) )
  4. vietnamxanh

    vietnamxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Giao lưu Môi Trường: Việt Nam Xanh với giới trẻ Hà Nội
    Thời gian : 8h00 Chủ Nhật, ngày 2/12/2007
    Địa Điểm: Cổng chính công viên Thống Nhất (lenin) cạnh rạp xiếc trung ương, đối diện hồ hale (phố Trân Nhân Tông)
    Đơn vị tổ chức: Việt Nam Xanh
    Đơn vị tham gia: VTV6, JICA 3R HN và nhiều câu lạc bộ tại Hà Nội
    Nội Dung Chương Trình:
    8h00: Tập trung trước Công viên Thống Nhất (cổng chính cạch rạp xiếc trung ương)
    8h15: Bắt đầu chương trình, giới thiệu về các thành phần tham gia và Việt Nam Xanh
    8h30: các thành viên làm quen và tự giới thiệu
    8h45 : Thảo luận giao lưu về các đề tài môi trường và các chương trình, kế hoạch dự án tương lai của Việt Nam Xanh
    10:00 : Trò chơi về môi trường, văn nghệ
    Quyên góp quần áo, sách vở, thư, tiền cho đồng bào miền Trung
    11h00: Kết thúc chương trình
    Đăng ký tham gia
    Xin đăng ký theo mẫu dưới đây đăng ký tại
    1. http://forum.vietnamxanh.org/viewtopic.php?t=808
    2. Gửi tới Email: vietnamxanh@gmail.com
    3. Comment trong blog http://360.yahoo.com/profile-h8g4RjcncqPkkSb70gOvTL3pkvh.
    Cá nhân
    Họ tên:
    Y!M:
    Email:
    Điện thoại:
    Tập Thể
    Tên nhóm (nếu có):
    Họ Tên (người đại diện) :
    Số lượng ước tính:
    Y!M:
    Email:
    Điện thoại:
    Được vietnamxanh sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 26/11/2007
    Được vietnamxanh sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 26/11/2007
  5. hoalyly

    hoalyly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CỨU TRỢ BÃO LỤT Ở THANH HOÁ LẦN THỨ NHẤT
    Sau gần một tháng chuẩn bị và nỗ lực làm việc Chương trình CỨU TRỢ BÃO LỤT của Nhóm Tình Nguyện Thanh Hóa đợt 1 cũng được hoàn tất và diễn ra tốt đẹp.
    Có được sự thành công như vậy là nhờ rất nhiều vào sự giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần của những cá nhân và tập thể quan tâm đến chương trình.
    Nhóm Tình Nguyện Thanh Hoá muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những cá nhân tập thể đã quan tâm, giúp đỡ chương trình
    Quá trình tiến hành chương trình:
    - Ngày 6/11 nhóm phát tờ rơi đến các gia đình thuộc địa bàn TP Thanh Hoá
    - Ngày 10, 11, 17, 18 tháng 11 năm 2007 nhóm quyên góp trực tiếp tại KHU TƯỞNG NIỆM BÁC HỒ , những ngày khác trong tuần nhóm nhận đồ quyên góp thông qua điện thoại
    - Ngày 23/11 nhóm nhận đồ quyên góp của những người bạn gửi từ TP HCM về
    - Tối ngày 19 và 23 tháng 11 năm 2007 nhóm tập trung soạn đồ quyên góp
    - 4h30 phút ngày 24/11, 4 thành viên của nhóm xuất phát từ TP Thanh Hoá đi xe máy vượt 135km lên huyện Bá Thước, đồ được gửi bằng ô tô ( vì nhóm không đủ kinh phí để thuê xe )
    - nhóm đã trực tiếp trao quà cho bà con tại UBND xã Hạ Trung - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá và trao tận nhà một số gia đình khó khăn trong xã
    Những kết quả đạt được:
    · Nhóm Tình Nguyện Thanh Hoá đã tiến hành phát 120 xuất quà mỗi xuất gồm : 5 bộ quần áo cũ và một áo ấm mới tại xã Hạ Trung - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá
    Kết quả cụ thể :
    · Tặng 20 phần cho các gia đình thôn Thiềng Ai - xã Hạ Tung - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá
    · Tặng 20 phần quà cho các gia đình thôn Khiêng - xã Hạ Trung - Huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá
    · Tặng 10 phần quà cho các gia đình thôn Max- xã Hạ Trung- huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá
    · Tặng 10 phần quà cho các gia đình thôn Môn - xã Hạ Trung- huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá
    -Tặng 12 phần quà cho các gia đình thôn Hạ Trung - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá
    -Tặng 10 phần quà cho thôn Tré - xã Hạ Trung - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá
    -Tặng 12 phần quà cho thôn Cò Con - xã Hạ Trung - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá
    -Tặng 26 phần quà cho thôn nghèo nhất của xã Hạ Trung ( không nhớ tên thôn là gì )
    - Tặng 240 quyển vở ô ly và 45 bút bi cho trường cấp I xã Hạ Trung
    Danh sách những cá nhân tập thể ủng hộ cho chương trình :
    - Nhóm Thiện Nguyện Những Người Bạn: 112 áo ấm mới, 1 thùng to quần áo cũ, 240 quyển vở ô ly, 45 bút bi, một số bộ sách giáo khoa cùng một số sách vở và truyện khác
    - Gia đình Nguyễn Thị Khư và Đỗ Văn Hải ( thương binh nặng ) đ/c 326 Lê Lai phường Đông Sơn TPTH : 1 thùng to quần áo cũ một bộ sách lớp 7
    - Ảnh KTS Phương Thuý 362 Lê Lai phường Đông Sơn : 1 thùng quần áo cũ
    - Cửa hàng đồng hồ Bình Minh 124 Lê Hoàn TPTH : 1 bì quần áo cũ
    - Áo da Thắng Ý 25 Cao Thắng TPTH : một túi to quần áo cũ
    - Bác Nguyễn Ngọc Hưng 07 Lê Lợi TPTH : một túi quần áo cũ
    - Nguyễn Quốc Hùng 70 Nguyễn Huy Tự TPTH : 1 thùng quần áo cũ
    - Nguyễn Thị Ất 05 Đại Lộ Lê Lợi phường Lam Sơn TPTH : 1 túi quần áo cũ
    - Nguyễn Văn Huấn và Nguyễn Văn Sang thôn Cốc Hạ II Đông Hương : một bì quần áo cũ + sách vở + cặp sách
    - Đinh Văn Hùng 02 Phố Cao Thắng TPTH : 1 túi quần áo cũ
    - Ông Ngô Trọng Bình 77 Tân An TPTH : một túi quần áo cũ
    - Bà Nguyễn Thị Khang : 1 bọc quần áo cũ
    - Nguyễn thị Mận 16 Lê Lai pgường Đông Sơn TPTH : 2 túi quần áo cũ
    - Lê Quốc Hợp : một túi quần áo cũ
    - Nguyễn Thị Thoa 141 Lê Lai Phường Đông Sơn : một túi quần áo cũ
    - Lê Thị Hương 12 Triệu Quốc Đạt TPTH : 2 túi quần áo cũ
    - Hoàng Huy Tuấn Thiệu Đô Thiệu Hoá Thanh hoá : 1 áo sơ mi mới
    - Lê Thị Hồng Nhà 16 Phòng 301 Khu chung cư Hồng Đức : 1 túi quần áo cũ
    - Lê Bá Cuộc 97 Lê Lai phố I Đông Sơn : 1 bì quần áo cũ
    - Nguyễn Thế Thách 99 Lê Lai Đông Sơn : 1 bì quần áo cũ
    - Trịnh Thị Thanh 152 Lê Lai: 1 bì quần áo cũ
    và rất nhiều cá nhân đã ủng hộ cho chương trình nhưng không để lại địa chỉ
    Sau thành công của đợt một nhóm Tình Nguyện Thanh Hoá sẽ tiếp tục quyên góp lần hai để cứu trợ ở một xã khác của huyện Bá Thước vào ngày 15/12/2007 rất mong những cá nhân tập thể tiếp tục ủng hộ chương trình để đợt 2 sẽ có thể diển ra và thành công
    Được hoalyly sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 27/11/2007
  6. dreams_cometrue

    dreams_cometrue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    THƯ NGỎ GIÁNG SINH 2007​
    Một chút se lạnh của mùa
    Sài Gòn lại bước vào những khoảng cuối năm
    Loáng thoáng trên phố bắt đầu xuất hiện những chiếc áo len đủ màu
    Khắp nơi người ta bày thêm những món hàng cho mùa mới.
    Giáng Sinh lại về!

    Như truyền thống tốt đẹp, mỗi dịp Giáng Sinh , nhóm tình nguyện Hoa Hướng Dương lại cùng nhau thực hiện các chương trình dành cho các bé mồ côi, trẻ em nghèo ở những vùng quê xa.
    Phát huy tinh thần đó, nhóm vui mừng tổ chức chương trình Đêm Giáng Sinh 2007 dành cho các em nhỏ thuộc mái ấm mồ côi Hồng Ân - Tây Ninh và các trẻ em nghèo khu vực lân cận vào ngày 22 và 23/12 sắp tới.
    Để cho các em có được một đêm giáng sinh vui vẻ và ý nghĩa, nhóm rất mong được sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và bạn bè tình nguyện viên quan tâm đến chương trình.
    Chân thành cảm ơn.
    Chúc sức khỏe và thành công!
    Tp, Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2007
    Nhóm tình nguyện Hoa Hướng Dương
    GIÁNG SINH 2007
    Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ xin liên hệ về nhóm tình nguyện Hoa Hướng Dương tại các địa chỉ sau:
    1. Website: http://hoahuongduongvn.org
    2. Email: contact@hoahuongduongvn.org
    3. Đại diện Ban Điều Hành: Trịnh Bình Minh 093.8785.390
    4. Số tài khoản (Ngân hàng Vietcombank): 0631003717407
    Được dreams_cometrue sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 05/12/2007
  7. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Kế hoạch nụ cười đêm Noel của Ngàn hạc giấy Hà Nội
    Kính gửi: - Các tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ chương trình ?oNụ cười đêm Noel?
    - Các thành viên Ngàn hạc giấy Hà Nội
    Nhằm mang lại nụ cười cho trẻ thơ, nhất là những trẻ em sống trong những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, nhằm tạo một cơ hội phát triển, rèn luyện thành viên của Ngàn hạc giấy Hà Nội, qua công tác tiền trạm của các thành viên ở 4 địa điểm, chúng tôi quyết định tổ chức chương trình ?oNụ cười đêm Noel? cho trẻ em ở Bãi sông Hồng.
    1. Thời gian ?" địa điểm:
    19h00 ngày 23/12/2007 tại Bãi giữa sông Hồng (đi bộ giữa cầu Long Biên thì xuống bãi)
    2. Nội dung
    - Tổ chức giao lưu văn nghệ cho các em nhỏ: Các em nhỏ đăng ký tiết mục và biểu diễn.
    - Thành viên Ngàn hạc giấy tổ chức các trò chơi thú vị cho các em
    - Tặng quà Giáng sinh (22 món quà cho 22 em nhỏ)
    Lưu ý: Các cháu nhỏ ở nơi đây là dân sông nước, hồn nhiên, tinh nghịch và hơi ngang. Dù vô vàn khó khăn nhưng các em, các cháu luôn sống lạc quan. Các em thiếu thốn rất nhiều về cơ sở vật chất. Bố mẹ các em là những người dân lao động chân chất.
    3. Tiến độ thực hiện:
    - Ngày 15/12 tới 22/12: Công tác chuẩn bị:
    + Kế hoạch truyền thông:
    Viết bài gửi báo chí về CLB và về chương trình Các thành viên đưa bài, đưa tin lên Blog và các Diễn đàn+ Vận động tài trợ: Từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân: Qua kênh báo chí, diễn đàn, blog và trực tiếp
    Đăng Thư mời và Kế hoạch lên Blog và Diễn đàn Ngàn Hạc Giấy Các thành viên đăng thư mời và kế hoạch chương trình trên Blog cá nhân Gửi Thư mời và Kế hoạch chương trình tới một số cơ quan, doanh nghiệp ở địa bàn Hà Nội Vận động trực tiếpLưu ý: Quyền lợi của nhà tài trợ:
    Được giúp đỡ những người kém may mắn hơn Được ghi danh trong các bài viết liên quan đến CLB Ngàn hạc giấy trên báo chí và các phương tiện truyền thông khác Được ghi danh trên các Blog, diễn đàn của các thành viên+ Thuê đồ hóa trang ông già Noel và công chúa Tuyết: Cần 2-3 bộ
    + Mua sắm quà tặng cho các em, các cháu nhỏ:
    * 22 gói quà:
    - Quyên góp đồ chơi cũ của các thành viên, bạn bè và từ nhiều nguồn khác nhau
    - Lấy từ kinh phí tài trợ của các cơ quan tổ chức, cá nhân
    * Bánh kẹo, hoa quả
    * Sắm đồ trang trí:
    Cần 7 đèn pin thắp sáng (vì không có điện và không sử dụng được nến)
    Cần một cây thông Noel (nếu có) và một số đồ trang trí
    Một phông nền có ghi tên chương trình ?oNụ cười đêm Noel?
    Một số trang phục cho các em nhỏ (nếu cần)
    + Cùng các em chuẩn bị các tiết mục văn nghệ
    - Ngày 23/12
    Các thành viên, đặc biệt thành viên thuộc ban tổ chức có mặt lúc 17h00 tại Bãi giữa sông Hồng
    - 19h00 tập hợp các cháu nhỏ chuẩn bị chương trình
    - MC (vai ông già Noel) giới thiệu chương trình và giới thiệu các em nhỏ
    - 19h15 MC dẫn để cùng hát tập thể những bài hát phù hợp
    - 19h30 các em nhỏ diễn văn nghệ: Hát đơn ca, chơi ghi ta và đóng kịch (các em đã đăng ký với người tiền trạm)
    - 20h15, tổ chức trò chơi có thưởng cho các em
    - 21h15 tổ chức trao quà và cùng hát với các em
    21h30: Tạm biệt các em và cảm ơn tổ trưởng và các gia đình đã giúp đỡ.
    4. Phân công công việc cho các thành viên
    - Nhóm công tác chuẩn bị: Mai Thị Xuân phụ trách (Mai Xuân, Nguyễn Huệ, Ngô Thị Huyền)
    - Nhóm phụ trách Văn nghệ, trò chơi (Nguyễn Phương Thảo phụ trách)
    - MC (Nguyễn Phương Thảo và Trần Duy Long)
    - Nhóm truyền thông (Nguyễn Thị Hà Phương phụ trách, có sự hỗ trợ của chị Trần Vân Anh, Trần Duy Long, Nguyễn Bá Quân?)
    Kính mong các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, ủng hộ CLB Ngàn hạc giấy Hà Nội để CLB tổ chức thành công chương trình này, mang lại một Noel ấm áp, hạnh phúc cho các em nhỏ kém may mắn.
    Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
    Thay mặt CLB Ngàn hạc giấy Hà Nội
    Điều hành
    Nguyễn Thị Hà Phương
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mong các cá nhân, tổ chức tiếp tục ủng hộ Ngàn hạc giấy để giúp trẻ em không may mắn có mùa Giáng sinh hạnh phúc.
    Ủng hộ bằng tiền, có thể gửi qua tài khoản:
    Nguyễn Thị Hà Phương
    Số tài khoản: 711A 0901 2791
    Ngân hàng Incombank chi nhánh Hai Bà Trưng
    Khi chuyển khoản ghi rõ lý do: Ủng hộ chương trình Nụ cười đêm Noel Ngàn hạc giấy Hà Nội.
    Có thể ủng hộ quà tặng trực tiếp tới:
    Chị Mai Xuân,
    ĐT: 0986545945
    Số nhà 42 phố Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
    (Xin vui lòng nhắn vào Blog, Diễn đàn hoặc số máy: 0904.862.638 để chúng tôi đuợc biết)
    Ghé thăm Blog chúng tôi: http://uk.360.yahoo.com/hacgiayhanoi
    vWeb: http://nganhacgiay.net
  8. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Một mùa Noel nữa lại về. Nếu bạn muốn Noel năm nay trở nên thật ý nghĩa, hãy cùng BC HANOI CLUB tham gia chương trình :
    Noel ấm áp
    Chung tay góp sức

    Thời gian :từ 18h -20h30 ngày 23/12/2007
    Địa điểm :Sân khấu ngoài trời làng Hữu Nghị
    Nội dung chính :
    -Cùng chung sức tổ chức 1 chương trình Giáng Sinh vui ấm cúng và ý nghĩa cho các em nhỏ bị nhiễm chất độc màu da cam ở Làng Hữu Nghị.
    -Kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng với các nạn nhân chất độc màu da cam, đặc biệt là trẻ em.
    Hãy cùng BC HANOI CLUB nói tiếng nói sẻ chia của những người trẻ chúng ta bạn nhé.
  9. hoalyly

    hoalyly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1

    TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CỨU TRỢ BÃO LỤT Ở THANH HOÁ LẦN THỨ HAI
    Với sự cộng tác rất nhiệt tình của nhóm thiện nguyện Những Người Bạn Chương trình CỨU TRỢ BÃO LỤT của Nhóm Tình Nguyện Thanh Hóa đợt 2 cũng được hoàn tất và diễn ra tốt đẹp.
    Quá trình tiến hành chương trình:
    - Ngày 13/12 nhóm nhận đồ quyên góp của những người bạn gửi từ TP HCM về
    - Tối ngày 14 tháng 12 năm 2007 nhóm tập trung soạn đồ quyên góp
    - 7h ngày 15/12, 4 thành viên của nhóm xuất phát từ TP Thanh Hoá đi xe máy vượt 135km lên huyện Bá Thước, đồ được gửi bằng ô tô
    - nhóm đã trực tiếp trao quà cho bà con tại UBND xã Điền Trung - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá
    Những kết quả đạt được:
    · Nhóm Tình Nguyện Thanh Hoá đã tiến hành phát 70 xuất quà mỗi xuất gồm : 1 chăn bông mới và một túi quần áo cả cũ và mới
    Kết quả cụ thể :
    · Tặng 6 phần quà cho các gia đình thôn Giát - xã Điền Trung - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá
    · Tặng 4 phần quà cho các gia đình thôn Cò - xã Điền Trung - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá
    · Tặng 5 phần quà cho các gia đình thôn Trúc- xã Điền Trung - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá
    · Tặng 4 phần quà cho các gia đình thôn Lào -xã Điền Trung - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá
    -Tặng 5 phần quà cho các gia đình thôn Xịa - xã Điền Trung - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá
    -Tặng 5 phần quà cho thôn Kéo - xã Điền Trung - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá
    -Tặng 5 phần quà cho thôn Điền Thái -xã Điền Trung - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá
    -Tặng 5 phần quà cho thôn Ngán Sen - xã Điền Trung - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá
    - Tặng 3 phần quà cho thôn Cộc - xã Điền Trung - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá
    -Tặng 3 phần quà cho thôn Lượn - xã Điền Trung - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá
    - Tặng 5 phần quà cho thôn Muỗn Do - xã Điền Trung - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá
    - Tặng 21 phần quà cho thôn Rầm Tám - xã Điền Trung - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá
    Kinh phí của chuyến đi và số quà lần này đều do nhóm thiện nguyện Những Người Bạn quyên góp ủng hộ
    Tổng kết tài chính của chương trình :
    - Số kinh phí mà diễn đàn ô tô xe máy qua những người bạn ủng hộ là 6 000.000 VNĐ
    - Số đồ đạc mà nhóm Những Người Bạn gửi về là : 4 thùng quần áo mới, 1 bì to sách vở và 5 bì to quần áo cũ
    Chi phí cho chương trình :
    - Mua 70 chăn bông x 74 000 = 5 180 000 VNĐ
    - Thuê xe ba gác chở đồ: 80 000 VNĐ
    - Tiền xe chở đồ lên Bá Thước: 350 000 VNĐ
    - Bao bì để đựng đồ : 60 000 VNĐ
    Tổng chi phí là : 5 670 000 VNĐ
    số tiền dư của chương trình là : 330 000 VNĐ số tiền này sẽ được sử dụng vào những chương trình khác của nhóm
    Thay mặt những người dân đuợc hưởng lợi từ chương trình và nhóm Tình Nguyện Thanh Hoá xin chân thành cảm ơn nhóm thiện nguyện Những Người Bạn đã giúp đỡ để chương trình Cứu Trợ Bão Lụt được thành công tốt đẹp và chúng tôi mong sẽ còn được hợp tác với các bạn trong những chương trình sau
  10. AZE

    AZE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    CHIẾN DỊCH
    Kết nối yêu thương​
    Nhóm thực hiện: Free Hug Group
    I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA
    - Chia sẻ yêu thương là nhu cầu bản năng của con người. Bạn đã từng muốn ôm một ai đó chỉ để động viên khi họ đang khóc? Chỉ để muốn cho họ biết rằng, bạn quan tâm và lo lắng trước vấn đề họ đang gặp phải? Chỉ để cảm ơn sâu sắc vì họ đã giúp đỡ bạn? Và hơn thế để họ biết rằng họ quan trọng với bạn đến nhường nào? Bạn yêu quý họ ra sao?... Nếu bạn đã từng bỏ lỡ một cơ hội như thế với chính mẹ của mình? Bạn có thể đến với chiến dịch ?oKết nối yêu thương?
    - ?oKết nối yêu thương? là chiến dịch tình nguyện nhân dịp mùa lễ hội và năm mới 2008, khuyến khích, chia sẻ tới người dân 2 thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hàng chục ngàn thông điệp yêu thương chia sẻ đi kèm hành động ?oÔm tự do? ?" Free Hug.
    - Gửi tới người dân Việt Nam một cách ứng xử đẹp trong nhận thức giáo dục của cha mẹ với con cái, của thầy cô đối với học trò, ứng xử văn minh của giới trẻ ở nơi công cộng và thói quen hàng ngày. Yêu thương, chia sẻ nhưng nhưng vẫn không quên ý thức cộng đồng bảo vệ, thân thiện với môi trường xung quanh khi sử dụng thực phẩm nơi công cộng.
    - Khuyến khích cộng đồng bắt tay xây dựng nét đẹp văn hoá đô thị từ những hành động nhỏ bé nhất.
    - Tiếp tục góp phần xây dựng xu hướng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Người hưởng lợi trước hết là cộng đồng, có tính giáo dục và tạo hình ảnh đẹp, thân thiện của Kinh Đô trong suy nghĩ, tâm trí người tiêu dùng, người dân.
    II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH
    1. Lịch trình chiến dịch;
    - Sáng ngày 29, 30 (từ 5h30 ?" 10h sáng) (thứ 7, chủ nhật)
    - Tối ngày 31/12/2007 (20h ?" 22h), chiến dịch đón chào năm mới 2008.
    2. Địa điểm tổ chức:- Các khu vui chơi giải trí, công viên, siêu thị?. tại 2 thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh:
    o Tại Hà Nội: Công viên Thống nhất, Công viên Thủ Lệ, Hồ Giảng Võ, Hồ Thành Công, Hồ Thuyền Quang, Siêu Thị Vincom,?
    f Nhà thờ lớn - bờ hồ Hoàn Kiếm (tối 24/12).
    o Tại Sài Gòn: Công viên Đầm Sen, Công viên Lê Văn Tám, công viên 23/09?
    f Dinh Độc Lâp + Nhà thờ Đức Bà (tối 24/12)
    - Tiêu chí chọn địa điểm:
    o Nơi tập trung đông người vui chơi, có đủ các thế hệ, lứa tuổi: ông, bà, cha mẹ, con cái, thanh niên?
    o An ninh đảm bảo.
    3. Nhân sự tổ chức:- 200 người (100 người ở HN, 100 người ở SG)
    - Đối tượng: Tình nguyện viên các nhóm, CLB, học sinh, sinh viên các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh.
    - Trẻ, năng động, nhiệt tình
    4. Quà tặng:- Kẹo ngọt từ nhà tài trợ Kinh Đô (40.000 chiếc)
    - Một tấm thiệp hình trái tim có ghi thông điệp yêu thương, thông điệp hành động vì môi trường, thông điệp khích lệ thái độ tự tin trong giao tiếp?
    - Nhóm Free Hug sẽ bán đấu giá 02 bức ảnh ngày chốt giá bán là 31/12. Số tiền bán ảnh sẽ chi trả một phần cho nguyên mẫu (các em bé ở tỉnh Hà Giang) và dành toàn bộ cho bệnh nhân nhi bị ung thư tại bệnh viện K ?" Hà Nội.
    Liên hệ:
    Điều phối chiến dịch:
    Miss: Nguyễn Thị Khánh Thương
    Email: khanhthuong13@gmail.com
    Mobile: 0912534948
    Trợ lý chiến dịch tại Hà Nội
    Miss: Phạm Thị Ngọc Mai
    Email: lakengockhanh@gmail.com
    Mobile: 0978909909
    Trợ lý chiến dịch tại Tp. HCM
    Miss: Phạm Thuỵ Đan Thanh
    Email: harvard_mydream@yahoo.com
    Mobile: 0938638620

Chia sẻ trang này