1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các dự án, chương trình Tình nguyện (Mời các tổ chức cập nhật chương trình của mình vào topic này)

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi anhtuanonline, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinful_sword

    sinful_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nonprofit Link-cơ Hội Tình Nguyện Hè 2008
    [​IMG]

    Vì người Việt Nam. Cho người Việt Nam! Cơ hội giúp đỡ đồng bào và một mùa hè tình nguyện bổ ích đang đợi!
    Là gì?
    Non-profit Link (NPL) là một trang web cung cấp thông tin về các trung tâm từ thiện/ tình nguyện gặp khó khăn, các trường hợp cá nhân cần giúp đỡ tới các nhà tài trợ, các cá nhân muốn chia sẻ khó khăn.
    Xuất phát ý tưởng từ đâu?
    - Chưa có trang web độc lập nào chỉ chuyên tổng hợp thông tin về các tổ chức từ thiện, các mảnh đời gặp khó khăn cần giúp đỡ ở Việt Nam à Bắt tay vào làm thôi!
    - Người giúp đỡ và người cần giúp tìm nhauà Tại sao không giúp họ tìm nhau?
    - Thanh niên Việt Nam rất hăng hái tham gia tình nguyện à Qua việc tìm hiểu thông tin các trường hợp gặp khó khăn, mang đến được cơ hội tình nguyện cho các bạn trẻ ! Đúng là một công đôi việc và giúp các bạn trẻ không phải vất vả tìm kiếm trên Google hay yahoo search engine nữa!
    Vậy , NPL có mục đích, tôn chỉ phấn đấu là?
    - Cung cấp thông tin một cách hệ thống, đem lại hiệu quả trong việc tìm kiếm
    - Trở thành cầu nối giữa người muốn giúp và người cần giúp
    - Mang đến cơ hội tham gia ******** nguyện cho người truy cập.
    NPL bước đầu đã làm được gì?
    - Là 1 trong 8 ý tưởng hay nhất năm 2008 của đại học Clark (Mĩ)
    - Hứa hẹn sự tham gia giúp đỡ của FPT, tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam
    - Người đỡ đầu ý tưởng cho chương trình là ngài David Jordan, chủ tịch tập đoàn Seven Hills Foundation- một tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất ở Massachusset, Mĩ
    - Quan hệ chặt chẽ với Vietabroader, website cho du học sinh Việt Nam thu hút đông đảo lượng truy cập
    Vấn còn THIẾU?
    CHÚNG TÔI CẦN BẠN!!!

    Bạn thân mến, không một ý tưởng nào có thể thành công nếu thiếu những con người nhiệt tình hết mình cho nó. Và bạn sẽ là 1 trong số những người năng động ấy khi tham gia giúp chúng tôi biến ước muốn giúp đỡ đồng bào mình thành hiện thực. Mùa hè 2008 này sẽ để lại kỉ niệm khó quên trong bạn đấy bởi vì bạn sẽ:
    - Làm việc với các trung tâm từ thiện gặp khó khăn, tiếp xúc với các mảnh đời bất hạnh để lấy thông tin rồi viết lên website à Nâng cao khả năng giao tiếp xã hội, va chạm cuộc sống từ đó trưởng thành hơn
    - Học hỏi thêm về kĩ năng làm website
    - Thực hành làm phóng viên, nhà báo (vì bạn phải đi lấy thông tin mà)
    - Thực hành khả năng diễn thuyết khi làm PR, quảng cáo cho website
    - Kết thêm bạn tốt, (du học sinh Việt Nam ở các nước), phát triển quan hệ với FPT, Vietabroader, thậm chí là với tập đoàn Seven Hills!
    - Và quan trọng hơn tất cả: Cảm thấy có ích vì bạn đang giúp đỡ đồng bào mình phải không
    Ai sẽ được tham dự?
    Tất cả các bạn trẻ độ tuổi từ 15+, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.
    Tôi muốn tham gia!
    [/]application form[/b] : link download
    http://www.mediafire.com/download.php?xgtfjymdjre
    Bạn phải hoàn tất đơn đăng kí và gửi 01 email về địa chỉ: nonprofitlink@gmail.com. Subject của email ghi rõ theo thứ tự:
    "application form-họ và tên-nhóm đăng kí tham gia"
    Hãy gửi thư thắc mắc về: nonprofitlink@gmail.com
    hoặc trực tiếp thắc mắc trong box này
    Rất cảm ơn những đóng góp của bạn!
    ----------
    Đào Mạnh Sơn
    ĐT : 0904 572 594
    Email : son.workingnow@gmail.com
    Được sinful_sword sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 12/05/2008
  2. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    đã xem qua cái application rồi đòi hỏi phải đã tham gia 5 hoạt động tinh nguyện mình chưa tham gia hd tinh nguyện nào - có 1 lần đi hiến máu tình nguyện thôi,mình đang rảnh nên muốn tham gia hđ tình nguyện ko biết có vị trí nào hợp ko nhỉ
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Cuộc sống đã cho em, bao ước mơ màu hồng,
    cho em bao khát vọng và tình yêu mênh mông?​
    Các bạn thân mến,
    Tháng 6 ?" tháng của trẻ thơ. Trẻ thơ gắn liền với những hình ảnh đáng yêu vô tư và hồn nhiên. Tháng 6 cũng là tháng các em được nghỉ hè sau một thời gian dài miệt mài học tập. Rất nhiều người lớn đã có những phần thưởng, món quà động viên con em mình.
    Còn với những trẻ em mồ côi, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt thì những phần thưởng đó thật xa xỉ cũng như chẳng bao giờ chúng mơ đến việc được đặt chân lên thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến??..
    Vì thế, chúng tôi - Văn phòng thông tin về quan hệ và nguồn lực cho phát triển (IBRRD) - là một tổ chức phi Chính phủ phi lợi nhuận mạo muội viết lá thư này kêu gọi các bạn cùng tham gia với chúng tôi tổ chức ?oChương trình thăm quan, học tập tại Hà Nội của trẻ thiệt thòi tỉnh Lạng Sơn và Hưng Yên? với mục đích tạo điều kiện cho trẻ được thăm quan Hà Nội; học hỏi, giao lưu nâng cao hiểu biết về xã hội, về cuộc sống. Giúp trẻ có được định hướng nghề nghiệp trong tương lai của mình. Giúp trẻ tự tin hơn khi hòa nhập cộng đồng. Và thể hiện sự quan tâm đối với trẻ em thiệt thòi có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.
    Chúng tôi rất mong nhận được sự tham gia của các bạn bằng cách ủng hộ về vật chất và tinh thần cùng chúng tôi thực hiện chương trình nhân đạo có ý nghĩa rất lớn và thiết thực này.
    Các cá nhân, tổ chức, các cơ quan, đoàn thể muốn tham gia đóng góp xin liên lạc với chúng tôi qua các đại diện:
    1. Phụ trách chương trình: Nguyễn Thị Nhàn
    Mobile: 0168 7142381 Email: lantrai@gmail.com
    2. Kế toán chương trình: Nguyễn Thị Hà
    Mobile: 0912 098 295 Email: phuongha22781@yahoo.com
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3

    VĂN PHÒNG THÔNG TIN VỀ QUAN HỆ
    VÀ NGUỒN LỰC CHO PHÁT TRIỂN (IBRRD)
    CHƯƠNG TRÌNH THĂM QUAN, HỌC TẬP TẠI HÀ NỘI
    CỦA TRẺ EM THIỆT THÒI TỈNH LẠNG SƠN VÀ HƯNG YÊN​
    I. THỜI GIAN
    Từ ngày 14/6 ?" 16/6/2008
    II. MỤC ĐÍCH
    - Tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các em với nhau, giữa mẹ và trẻ.
    - Tạo điều kiện cho trẻ được học hỏi, giao lưu nâng cao hiểu biết về xã hội, về cuộc sống.
    - Giúp trẻ có được định hướng nghề nghiệp, tương lai của mình.
    - Giúp trẻ tự tin hơn khi hòa nhập cộng đồng.
    - Thể hiện sự quan tâm đối với trẻ em thiệt thòi, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.
    III. THÀNH PHẦN THAM GIA
    1. Trẻ em
    - Đối tượng: Là trẻ em mồ côi và trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.
    - Độ tuổi: 8 ?" 16 tuổi
    - Số lượng: 75 trẻ ( trong đó TTHV Lộc Bình 45 trẻ, TTHV Tiên Cầu 30 trẻ)
    Hai trung tâm này do văn phòng IBRRD điều hành và quản lý
    2. Ban tổ chức
    - Văn phòng thông tin về quan hệ và nguồn lực cho phát triển (IBRRD)
    - Số lượng: 10
    3. Tình nguyện viên
    - Nhóm Người Việt Trẻ
    - Hội đồng hương Hưng Yên
    - Và tình nguyện viên đến từ các trường đại học, cao đẳng??.
    Số lượng: 15
    4. Các đơn vị truyền thông cho chương trình
    - Đài phát thanh ?" truyền hình Hà Nội.
    - Báo thiếu niên tiền phong
    - Mạng tình nguyện viên Việt Nam.
    - Báo điện tử VTC
    - Vietnamnet
    - Báo quân đội nhân dân
    -????????.
    IV. LỊCH TRÌNH CỤ THỂ
    1. Ngày 14/6:
    9h30: Trẻ em ở trung tâm hi vọng Lộc Bình (Lạng Sơn) và trung tâm hi vọng Tiên Cầu (Hưng Yên) có mặt tại công viên Thủ Lệ - Hà Nội.
    9h30 ?" 13h30: Ăn uống, nghỉ ngơi, thăm quan công viên Thủ Lệ
    13h30 ?" 14h40 : Thăm quan trường đại học Quốc gia Hà Nội.
    14h40 - 16h30: Giao lưu với Hội sinh viên trường ĐH quốc gia.
    16h30 ?" 17h30: Thăm quan sân vận động Mỹ Đình.
    17h30 ?" 19h30: Về nhà khách ăn uống, nghỉ ngơi
    19h30 ?" 22h00: Đưa trẻ đi xem phim tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia.
    2. Ngày 15/6
    7h30 ?" 9h30: Thăm quan lăng chủ tịch Hồ Chí Minh.
    9h30 ?" 11h: Thăm quan Văn Miếu ?" Quốc Tử Giám ?" trường đại học đầu tiên của Việt Nam.
    11h ?" 14h: Về bảo tàng dân tộc học ăn uống, nghỉ ngơi.
    14h ?" 17h30: Thăm quan bảo tàng dân tộc học và khách sạn Melia.
    17h30 ?" 19h30: Nghỉ ngơi tại nhà khách.
    19h30 ?" 21h30: Nghỉ ngơi, giao lưu và tổng kết về chương trình.
    3. Ngày 16/6/2008
    8h các em theo xe về trung tâm.
    V. DỰ TOÁN KINH PHÍ
    1. Thuê xe ô tô từ Lạng Sơn, Hưng Yên - Hà Nội và ngược lại
    2 Xe x 6.515.000đ/xe =13.030.000
    2.Giá vé vào công viên Thủ Lệ 100Người x 2000đ/người =200.000
    3. Giá vé xem phim tại rạp
    100 ngườix 10.000 đ/người = 1.000.000
    4. Giá vé thăm bảo tàng dân tộc học 75 (trẻ em) x 3000đ/người = 225.000
    25 (người lớn) x 12.500đ/người = 312.500
    5. Giá vé thăm Văn Miếu 40Người x5.000 đ/người =200.000
    6. Mua kem khi đi thăm quan 100 Que x 2 x 3.000đ/que = 600.000
    7. Nước uống (2 ngày): 200Chai x3.000 đ/chai=600.000
    4 Bình x 20.000 đ/bình = 80.000
    8. Cơm (Trưa + tối) 2 ngày: 100Suất x 4 bữa x15.000 đ/suất =6.000.000
    9. Ăn sáng (2 ngày):185Suất x 5.000 đ/suất = 925.000
    10 Hoa quả 500.000
    11 Thuê phòng nghỉ tại nhà khách (1 ngày 2 đêm) 7 Phòngx 2 x 180.000đ/phòng = 2.520.000
    12 Đồ y tế 300.000
    13 Chi phí khác 1.000.000
    Tổng cộng 27.493.000
    (Hai mươi bảy triệu bốn trăm chín ba nghìn đồng chẵn)
    Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức có tấm lòng hảo tâm để chương trình thăm quan Hà Nội được thành công tốt đẹp!
    Xin chân thành cảm ơn!
    Ngày 19 tháng 05 năm 2008 TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
    Nguyễn Trung Chắt
    Mọi sự quan tâm, đóng góp xin vui lòng liên hệ:- Trưởng ban tổ chức: Ông Nguyễn Trung Chắt
    Mobile: 0903 443 907 Email: trungchat@yahoo.com
    - Phó ban tổ chức: Nguyễn Thị Nhàn
    Mobile: 0168 714 2381 Email: lantrai@gmail.com
    - Kế toán chương trình: Nguyễn Thị HàMobile: 0912 098 295 Email: phuongha22781@yahoo.com
  5. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Dear sponsors,
    Warmest Greetings from Caritas Representative Office in Hanoi!
    Caritas Switzerland would like to thank you very much for your generous
    sponsorship of trees in our Tree Planting Campaign so far.
    In October 2007 Caritas Switzerland initiated its tree planting campaign
    to counteract global warming as well as the deforestation issues in
    Vietnam. A total of 1360 trees (240 family trees and 640 individual trees)
    were sponsored. Thanks to your active participation you have not only
    reduced your carbon footprints but have also helped the local people who
    will be planting the trees on June 2nd 2008. Participants of this tree
    planting day include local authority, Caritas staff, sponsors, youth
    union, press and tree planters.
    Caritas has been working in the communes of Thanh Van, Lung Tam and Quyet
    Tien of Quan Ba District, Ha Giang province. Ha Giang is the most northern
    and one of the poorest provinces in Vietnam; the majority of its
    population belongs to ethnic minority groups.
    Caritas has chosen the villages of Lung Tam Thap and Hop Tien in Lung Tam
    Commune to plant the trees. Deforestation, the resulting soil erosion and
    water shortages are major problems in these two villages. Therefore, these
    areas were selected for this first time planting. 70 families will be
    planting the trees within their household territory which will facilitate
    the management and care of the trees.
    Trees selected by the households themselves are fruit trees such as Citrus
    sinensis, Citrus reticulata, Diospyros, Mangifera, Litchy Chinensisand
    forest trees such as Mangnitiera Glauca, Cunninghamia Lanceolata,
    Chukratia Tabularis . Fruit trees help generate economic returns and
    forest trees help revitalise the soil.
    Caritas is continuing with this campaign and trying to collaborate with
    other organisations to grow this activity as a movement. We would like to
    thank you again for your support and hope to have your involvement in our
    programs again.
    Sincerely,
    Caritas Switzerland
    ------------------------------------------------------------------
    Các nhà tài trợ thân mến,
    Trân trọng gửi lời chào từ Văn phòng đại diện Caritas
    Thuỵ Sỹ tại Hà Nội,
    Caritas Thuỵ Sỹ cám ơn các quý vị đã ủng hộ nhiệt tình
    chiến dịch trồng cây của chúng tôi. Tháng 10 năm 2007,
    Caritas Thuỵ Sỹ triển khai chiến dịch trồng cây nhằm
    chống lại hiện tượng trái đất nóng lên và vấn nạn phá
    rừng tại Việt Nam. Tính đến nay, chúng tôi đã nhận
    được quyên góp 240 cây gia đình và 640 cá nhân từ các nhà
    tài trợ. Nhờ có sự đóng góp hữu hiêu của quý vị, không
    những quý vị đã góp phần giảm thiểu lượng khí thải
    carbon ra môi trường mà còn giúp người dân địa phương
    trực tiếp trồng cây vào ngày 02/06/2008 này được hưởng
    lợi về kinh tế và môi trường. Lễ phát động trồng cây
    này có sự tham gia của chính quyền địa phương, các cán
    bộ Caritas, đại diện nhà tài trợ, đoàn thanh niên, các cơ
    quan báo chí truyền hình và nhóm hộ dân hưởng lợi.
    Địa bàn hoạt động của Caritas tập trung tại ba xã, Thanh
    Vân, Lùng Tám và Quyết Tiến thuộc huyện Quản Bạ, tỉnh
    Hà Giang. Hà Giang là một trong những tỉnh miền núi phía
    bắc nghèo nhất của Việt Nam, với đại đa dân số là
    người dân tộc thiểu số.
    Các thôn Lùng Tám Thấp và Hợp Tiến thuộc xã Lùng Tám
    được Caritas lựa chọn để tiến hành trồng cây. Nhận
    thấy nạn phá rừng, hậu quả tiếp đó là sói mòn đất
    màu, khô hạn, thiếu nước hiện là vấn đề nghiêm trọng
    tại hai thôn trên, chúng tôi đã chọn địa bàn này để
    trồng cây. 70 hộ gia đình trong hai thôn đăng ký trông cây
    trong khu vực đất vườn của gia đình và sẽ chịu trách
    nhiệm quản lý, chăm sóc cây.
    Các hộ gia đình sẽ có quyền lựa chọn trồng những loại
    cây ăn quả như cam sành, quýt ngọt, hồng không hạt, xoài,
    vải thiều và cây rừng như mỡ, sa mộc, lát hoa. Như vậy
    những người dân vừa thu được lợi nhuận kinh tế và
    đất trồng của họ cũng được cải thiện.
    Caritas hiện vẫn tiếp tục hoạt động này và sẽ kết hợp
    cùng các tổ chức khác để biến việc trồng cây thành một
    phong trào rộng khắp. Một lần nữa cám ơn quý vị đã hỗ
    trợ và hi vọng các chương trình của chúng tôi tiếp tục
    nhận được sự tham gia nhiệt tình của quý vị.
    Trân trọng cảm ơn,
    Caritas Thụy Sỹ.
  6. nanie1808

    nanie1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi là ai?
    Là những bạn trẻ với các hoạt động tình nguyện chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ?" nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh.
    Bạn là ai?
    Là một người trẻ yêu thích hoạt động cộng đồng,
    Chúng tôi cần bạn!
    Hãy đến với chúng tôi để mỗi nụ cười bạn cho đi là một nụ cười nhận lại từ những mảnh đời bất hạnh.
    Nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh cần tuyển Tình nguyện viên cho các vị trí sau:
    Mã số TN01: Trưởng dự án ?oNâng cao giá trị sống cho trẻ em nghèo Xóm Ghe?
    Mã số TN02: Phó quản lý dự án ?oTủ sách của em?
    Mã số TN03: Phó quản lý dự án ?oƯớc mơ của Thuý?
    Mã số TN04: Mảng trưởng mảng trẻ em lang thang
    Mã số TN05: Mảng trưởng mảng trẻ em khuyết tật
    Mã số TN06: Mảng trưởng mảng trẻ em mồ côi
    Mã số TN07: Phụ trách hoạt động sinh hoạt quản trò
    Trách nhiệm: tổ chức, định hướng các hoạt động liên quan.
    Quyền lợi: hỗ trợ kinh phí đi lại, điện thoại, học các khoá tập huấn kỹ năng miễn phí và các quyền lợi khác.
    Hồ sơ dự tuyển xin gửi về địa chỉ mail: nhom_uocmoxanh@yahoo.com
    Thông tin chi tiết tại www.nhunguocmoxanh.org
    Ngày phòng vấn: 8h00 ngày 08 tháng 6 năm 2008 (chủ nhật)
    Địa điểm: số 5 Đinh Tiên Hoàng - Quận 1 ?" Tp HCM
    Rất mong được sự ủng hộ của tất cả các bạn !
  7. 0904014243

    0904014243 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    THƯ NGỎ
    Thưa các bạn !
    Khác với trẻ em ở nông thôn, nhu cầu vui chơi giải trí của trẻ em ở thành phố ngày càng được chú ý và quan tâm đầy đủ hơn. Nếu như đối với trẻ em ở nông thôn, kỳ nghỉ hè là thời gian để các em giúp đỡ gia đình, tham gia vào các công việc nhà nông thường ngày thì kỳ nghỉ hè của trẻ em thành thị là khoảng thời gian để các em tham gia vào các hình thức vui chơi, giải trí phong phú, lành mạnh phù hợp với từng lứa tuổi, ví dụ như: tham gia vào các lớp học múa hát, nhạc họa, ngoại ngữ hay đi du lịch cùng gia đình, bè bạn, và đặc biệt là tham gia vào các chương trình trại hè bổ ích, lý thú do các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện.
    Thực tế cho thấy rằng, việc tham gia vào các trại hè không chỉ là nơi để các em được vui chơi, giải trí sau 9 tháng học tập tại trường, đó còn là cơ hội để các em được giao lưu, được thể hiện mình, được nói lên tiếng nói của mình, được biết thêm những người bạn mới và học hỏi lẫn nhau. Trên cơ sở những ý nghĩa mà các trại hè đem đến cho trẻ em, chúng tôi thấy rằng việc tổ chức các trại hè hàng năm cho trẻ em, đặc biệt là những trẻ em ở nông thôn là một vấn đề cần chú trọng và quan tâm đúng mức hơn với mục đích đem lại một mùa hè ?ovừa học, vừa chơi? đúng nghĩa cho các em nhỏ.
    - Căn cứ theo phương hướng hoạt động của câu lạc bộ Tri thức xanh năm học 2007 - 2008.
    - Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của CLB Tri thức xanh về việc thực hiện các dự án hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
    - Căn cứ sự nhất trí của Lãnh đạo của Nhà văn hóa học sinh - sinh viên Hà Nội và Lãnh đạo xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức Tết thiếu nhi 1-6 cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã.
    - Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Tri thức xanh - trực thuộc Nhà văn hoá HS ?"
    SV thành phố Hà Nội thành lập dự án tổ chức chương trình: Trại hè thiếu nhi 2008 cho trẻ em khó khăn tại xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ .
    Mục đích - Ý nghĩa
    - Tiếp tục hưởng ứng mùa hè Tình nguyện 2008.
    - Tạo một ngày vui chơi bổ ích cho trẻ em vùng còn nhiều khó khăn.
    - Giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có được một ngày Trại hè thiếu nhi vui, khoẻ, bổ ích. Từ đó giúp các em thấy được ý nghĩa của cuộc sống tươi đẹp này và cố gắng hơn trong lao động và học tập, biết yêu bạn bè và yêu cuộc sống.
    - Nhằm ủng hộ, khuyến khích ý tưởng sáng tạo của Sinh viên tình nguyện trong hoạt động chung sức cùng cộng đồng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
    - Xây dựng những tấm gương điển hình nhằm phát huy tinh thần yêu thương lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái của các gia đình tại xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ và các nơi khác.
    - Giúp sinh viên hiểu rõ hơn về những con người đang gặp khó khăn, qua đó thấy được những gì cần cố gắng để xây dựng một xã hội không còn sự đói nghèo.
    - Gắn kết mối quan hệ mật thiết của Nhà văn hoá Học sinh - Sinh viên Hà Nội, CLB Tri Thức Xanh với chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên và Nhân dân địa phương xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ.
    - Tìm hiểu địa bàn cho chương trình hoạt động của CLB Tri Thức Xanh
    .
    Tổ chức thực hiện:
    1. Địa điểm tổ chức: Xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
    2. Thời gian: dự kiến ngay từngày 13 tháng 07 năm 2008
    3. Thành phần tham gia:
    + Nhà tài trợ chương trình
    + Đại diện lãnh đạo Nhà văn hóa Học sinh - Sinh viên Hà Nội
    + Lãnh đạo xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
    + Thành viên CLB Tri Thức Xanh
    + Đoàn TN, thiếu niên, nhi đồng xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
    5.Thành phần Ban tổ chức :
    + Câu lạc bộ Tri Thức Xanh
    . Dự trù kinh phí : 8.900.000vnđ
    Nếu ai quan tâm đến chươngtrình này có thể liên lạc với Email: tuananh10101986@gmail để có bản " Khung chương trình " và " Bản dự trù kinh phí " .
    Thưa các bạn ! Chương trình này là do một mình CLB Tri Thức Xanh - Hà Nội đứng ra tỏ chức , mà hầu hết các thành viên CLB Tri thức Xanh là sinh viên nên việc đóng góp để lấy kinh phí hoạt động là không đủ . Chúng tôi tha thiết kêu gọi những người có tâm huyết hoạt động xã hội , những tấm lòng từ thiện , những doanh nhân , doanh nghiệp trẻ trong và ngoài tỉnh Phú Thọ , các CLB tình nguyện trên khắp cả nước , hãy cùng CLB Tri Thức Xanh đóng góp một chút hảo tâm của mình cho những trẻ em nghèo ở vùng quê này có một buổi vui chơi hè bổ ích và lý thú . Các bạn có thể đóng góp nhân lực , hiện vật , tiền mặt ....
    Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !

    Mọi chi tiết xin liên hệ : Nguyễn Kim Anh ( Chủ nhiệm )
    ĐT : 0989257909
    Email : tuananh10101986@gmail.com .
    website : http://trithucxanhclub.com
  8. NiemTinGroup

    NiemTinGroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://360.yahoo.com/niemtingroup
    CHƯƠNG TRÌNH:
    GIAO LƯU THỂ THAO - KỈ NIỆM NGÀY 27/7​
    Bạn thân mến!
    Mùa hè đến như một lễ hội vui chơi của bọn trẻ mang theo những tiếng cười ròn tan, hò hét sôi nổi trong những trận bóng nhễ nhại mồ hôi trên hè phố , những ước mơ bay bổng chấp chới theo cánh diều trên đồng cỏ xanh ngát của miền đồng quê, hay những lâu đài cát bí hiểm khơi gợi cả một miền cổ tích?
    Mùa hè những đứa trẻ được về quê chơi hay đi biển, đi du lịch?vui vẻ cùng bạn bè, gia đình?
    Nhưng bạn biết không tại làng Hữu Nghị có những em bị nhiễm chất độc màu da cam chỉ biết quanh quẩn trong làng ngoài những dịp được về quê ít ỏi thì gần như chẳng được đi đâu bao giờ. Mùa hè hay bất cứ mùa nào có gì khác nhau có khác chăng chỉ là ở trang phục.
    Nhân ngày 27/7 ?" ngày thương binh liệt sĩ, nhóm tình nguyện Niềm Tin chúng tôi phối hợp với câu lạc bộ thể thao dưới làng cùng tổ chức chương trình ?o Giao lưu thể thao ?" Kỷ niệm ngày thương bình liệt sĩ 27/7?.
    Chúng tôi cũng như các em ở làng Hữu Nhị đều mong rằng đây sẽ là một sân chơi bổ ích, vui vẻ và đầy ý nghĩa trong dịp hè này.
    Nội dung chương trình sẽ bao gồm các giải thi đấu cờ vua, cờ tướng, vẽ tự do, cầu lông, bóng đá. Vòng loại sẽ đấu vào ngày 19/7, giải chung kết và giao lưu văn nghệ sẽ diễn ra vào ngày 26/7.
    Vì thành viên trong nhóm tình nguyện chúng tôi đa số là sinh viên nên gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề kinh phí!
    Thư ngỏ này được gửi đi mang theo niềm hi vọng của chúng tôi và các em ở làng Hữu Nghị, mong rằng sẽ có nhiều người có tấm lòng nhân ái quan tâm và giúp chúng tôi thực hiện chương trình này.
    Tùy vào khả năng của bạn chỉ cần bạn thực sự quan tâm thì mọi sự ủng hộ của bạn là đáng quí.

  9. dhquan8x

    dhquan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH​
    ?oTrại hè GFO?
    I. MỤC ĐÍCH
    - Mang lại cho các em nhỏ B.A.G một ngày hè thật vui, thật bổ ích, và có ý nghĩa
    - Tạo động lực giúp thúc đẩy các em tiếp tục học tập tốt, vương lên số phận
    - Tăng cường mối quan hệ giữa các em với những nhà bảo trợ có mặt trong chương trình
    - Phát triển, tăng cường mối quan hệ giữa các em với các thành viên B.A.G
    II. THỜI GIAN TỔ CHỨC
    Từ ngày 01/08/2008 đến ngày 03/08/2008:
    1. Ngày 1/8:
    - Chiều tối: Tập trung đón các em ăn tối, giao lưu với các thành viên B.A.G
    2. Ngày 2/8: cả ngày
    Đi thăm quan các địa danh của Hà Nội:
    - Sáng: Lăng Bác, Nhà Sàn, Bảo Tàng, Chùa Một Cột, Hồ Gươm, Thăm Bảo tàng Mỹ Thuật và một vòng quanh Hà Nội.
    - Chiều: Bảo tàng Dân Tộc Học, Văn Miếu.
    - Tối: nghỉ ngơi, cùng nhau chia nhóm để chuẩn bị kế hoạch trại hè ngày hôm sau.
    3. Ngày 3/8:
    - Sáng: cắm trại tại Công viên Bách Thảo, Giao lưu với người nổi tiếng: Xuân Bắc, Tự Long. Văn nghệ, Thi vẽ trang khổ lớn
    - Chiều: Thi văn nghệ giữa các nhóm, chơi trò chơi ? Tổng kết, kết thúc: 4pm đưa các em về.
    --------------------------------------------------------------------​
    THƯ MỜI TÀI TRỢ
    ?oTrại hè GFO?​
    Kính gửi: ???????????????????????????.???????.?
    Ban tổ chức chương trình ?oTrại hè GFO? xin được gửi lời chào, lời chúc trân trọng nhất tới quý Doanh nghiệp.
    Dự án ?oHãy là Nhà bảo trợ? của tổ chức từ thiện Gentle Fund Organization cho đến nay đã bảo trợ cho hơn 80 em trên khắp cả nước. Trong số đó Hà Nội là 1 khu vực có số lượng các em được bảo trợ đáng kể với hơn 40 em.
    Với mong muốn tạo cho các các em một sân chơi lành mạnh trong dịp hè thật vui, thật bổ ích, và có ý nghĩa, Tạo động lực giúp thúc đẩy các em tiếp tục học tập tốt, vương lên số phận, Tăng cường mối quan hệ giữa các em với những nhà bảo trợ có mặt trong chương trình, Phát triển, tăng cường mối quan hệ giữa các em với các thành viên B.A.G.

    Chương trình với nhiều hoạt động bổ ích như thăm các khu di tích, vui chơi trên địa bàn Hà Nội. Giao lưu với người nổi tiếng, văn nghệ, các hoạt động nhóm, trao phần thưởng cho các em có thành tích học tập tốt ? Chương trình kéo dài diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 1/8/2008 đến 3/8/2008.
    ?oTrại hè GFO? chắc chắn sẽ trở thành điểm nóng thu hút các bạn sinh viên không chỉ của của tổ chức từ thiện Gentle Fund Organization mà còn có các bạn sinh viên yêu tình nguyện, những nhà hảo tâm, khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội; cũng như sự quan tâm của các tổ chức xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng. Bởi vậy, đây là cơ hội rất tốt cho quý Doanh nghiệp quảng bá, phát triển cũng như nâng cao giá trị thương hiệu của mình.
    Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn!
    Kính chúc Quý Doanh nghiệp an khang, thịnh vượng!
    Trưởng Đại diện GFO Hà Nội
    DƯ KIM NGỌC
    -------------------------------------------------------​
    GIỚI THIỆU GFO
    Lược sử
    Gentle Fund Organization (GFO) ra đời ngày 02 tháng 8 năm 2006, là tổ chức từ thiện đầu tiên của người Việt Nam tại Singapore. Khi mới thành lập, Hội chỉ có 17 thành viên trụ cột, hầu hết là các bạn sinh viên trẻ. Chỉ sau 7 tháng, số thành viên đăng ký chính thức đã lên tới 440 người, trong đó có 240 thành viên ở Singapore (3 thành viên người nước ngoài), 179 thành viên ở Việt Nam và 21 thành viên người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Có thể nói GFO đã trở thành điểm đến của những thanh niên Việt Nam tài năng và đầy lòng nhiệt huyết, với cùng mong ước đem lại một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em Việt Nam. CD ?oGentle Drive? chính là một sản phẩm của những tấm lòng đó.
    Website chính thức của tổ chức: www.gentlefund.org
    Blog: http://360.yahoo.com/gentlefund
    Hoạt Động
    Với phương châm đặt đạo đức, uy tín và sự chuyên nghiệp lên hàng đầu, GFO hoạt động tích cực trên ba mảng lớn sau đây :
    ? Hoạt động giúp trẻ em kém may mắn tại Việt Nam
    ? Dịch vụ giúp bệnh nhân người Việt tại Singapore
    ? Các hoạt động đối ngoại và gây quỹ Gentle Fund
    Thành tựu
    ? Chính thức bảo trợ dài hạn cho 95 trẻ em nghèo vượt khó với số tiền 200.000 - 400.000VND/ tháng/ em
    ? Giúp đỡ về vật chất cho 25 gia đình là nạn nhân của bão Xangsane với tổng số tiền là 50 triệu VND
    ? Bảo trợ chính thức và cung cấp dịch vụ miễn phí cho 40 bệnh nhân người Việt tại Singapore
    ? Làm cầu nối để 53 nhà hảo tâm chuyển 50 triệu VND đến cho các em nhỏ đang chữa bệnh hiểm nghèo tại Singapore
    ? Có kinh nghiệm hợp tác với 10 bệnh viện lớn tại Singapore và với 9 trại trẻ mồ côi ở Việt Nam
    ? Hoàn thành đĩa nhạc ?oGentle Drive? với 100% lợi nhuận vì mục đích từ thiện
    Với tất cả những nỗ lực và nhiệt huyết của các thành viên, cùng thiện chí hợp tác của các tổ chức và chính phủ các nước, GFO hy vọng sẽ trở thành tổ chức từ thiện kiểu mẫu tại Việt Nam về tính chuyên nghiệp, sự hiệu quả và tinh thần đạo đức.

    BE A GUARDIAN​
    Dự án ?o HÃY TRỞ THÀNH NGƯỜI BẢO TRỢ? ​
    1. Mục đích
    Trở thành cầu nối giữa trẻ em Việt Nam và những tấm lòng hảo tâm qua việc tìm kiếm, đón nhận và hỗ trợ tài chính trong lĩnh vực giáo dục - điều kiện để các em trở thành người thành đạt và có ích trong xã hội. Trở thành người giám sát và định hướng quá trình phát triển của trẻ em thuộc dự án thông qua các chương trình hỗ trợ về mặt nhận thức và tinh thần.
    2. Đối tượng
    Trẻ em/ Thanh thiếu niên Việt Nam (dưới 18 tuổi) nghèo và học giỏi / hiếu học, chưa nhận bảo trợ từ bất cứ một tổ chức nào. Dự án không dành cho trẻ em tại các trại trẻ mồ côi.

    3. Tầm nhìn lâu dài
    Kết nối những tài năng nổi bật tới những cơ hội phát triển bản thân trên con đường học hành sự nghiệp.
    4. Phạm vi hoạt động

    , Chủ động tìm kiếm các trường hợp trẻ em thiệt thòi cần giúp đỡ, thu thập thông tin, chứng thực và quảng bá tới công chúng.
    , Kết nối tới những nhà hảo tâm, nhận tiền trợ cấp hàng tháng và giúp chuyển tới đối tượng nhận bảo trợ.
    , Cập nhật thông tin về các em và gửi tới nhà bảo trợ theo quý hoặc khi có yêu cầu.
    , Theo sát quá trình phát triển của trẻ, bảo đảm và định hướng cho các em phát triển một cách lành mạnh, cũng như bảo đảm số tiền bảo trợ được sử dụng vào đúng mục đích của dự án như đã nêu ở trên.

    5. Các bước trong tiến trình dự án
    Sơ đồ sau giải thích các bước cơ bản trong tiến trình của Dự án
    6. Dự án B.A.G tại Hà Nội:
    Tính tới thời điểm hiện tại, B.A.G Hà Nội đã chính thức trở thành cầu nối bảo trợ cho 32 em của nhiều địa phương như Sóc Sơn, Hà Tây, Hải Phòng, Bắc Ninh...
    Bên cạnh việc tiếp tục tìm kiếm, xác minh, theo dõi từng bước tiến bộ của các em, B.A.G HN còn thực hiện việc tìm kiếm và kết nối nhà bảo trợ. Bạn mong muốn trở thành nhà bảo trợ hoặc muốn cung cấp thông tin về các em có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, hiếu học, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: Điều phối viên dự án B.A.G tại Hà Nội: Tạ Thúy Quỳnh ( 0983680587)- tthuy.quynh@gentlefund.org
    Mọi chi tiết liên quan, tài trợ đến Trại Hè GFO xin liên hệ:
    ĐẶNG HỒNG QUÂN
    098 3826120 | YM: dhquan8x | Email: dhquan8x@gmail.com

    ----------------------------------------------------------
    Được dhquan8x sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 16/07/2008
  10. phuongcam245

    phuongcam245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    CLB tình nguyện vì môi trường Vietnamxanh đang cần tuyển những vị trí sau:
    - Tuyển Mod cho diễn đàn
    - Tuyển tình nguyện viên cho dự án thành phố xanh (dự án thi hành từ 8/2008 đến 1/2009)
    - Tuyển tình nguyện viên đạp xe ngày 3/8/2008 (nhanh nhanh)
    Chi tiết tham khảo trên diễn đàn: http://forum.vietnamxanh.org/

Chia sẻ trang này