1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các dự án Công nghệ thông tin và truyền thông lớn của tỉnh nhà và một số chính sách của nhà nước, cũ

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi www.eda.vn, 16/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Lấy kinh nghiệm thực tế ra so sánh mà bác, cái vụ Ubuntu của em thế nào bác, Copy hộ em 1 bản nào, mấy hôm nay đang nghịch nghịch máy, muốn thay đổi không khí tý ấy mà
  2. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cái Ubuntu đang tiến triển rất tốt, bên nhà máy đường Lam Sơn rất quan tâm, có thể chuẩn bị EDA tụi anh sẽ hỗ trợ họ triển khai tòan bộ máy trạm ubuntu sau khi đã test chạy tốt với oracle (vì tòan bộ phần mềm ERP của nhà máy được Lam Sơn chạy trên nền Oracle) sẽ tiết kiệm được chi phí mua phần mềm bản quyền cỡ 50,000USD đấy
    Chú muốn nghiên cứu thì gửi địa chỉ nhận bưu phẩm cho anh trên box Thanh Hóa hoặc vào diễn đàn http://ubuntu.eda.vn để yêu cầu sẽ gửi đến tận nơi trong vòng 1 ngày
    PS: Các bạn khác có quan tâm và muốn thử Ubuntu thì làm tương tự ChoDom234 nhé
  3. www.eda.vn

    www.eda.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    15. Google ấp ủ Wi-Fi 2.0
    Gã khổng lồ tìm kiếm Google đang ấp ủ một thế hệ thiết bị không dây mới, hoạt động trên những dải sóng truyền hình "còn trống" nhưng không can thiệp hay gây nhiễu tín hiệu vô tuyến.
    [​IMG]
    Nguồn: AP
    Trong hồ sơ gửi lên Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), Google đã trình bày ý tưởng về các thiết bị điện áp thấp, sử dụng dải sóng không dây cục bộ để truy cập vào "những khoảng trắng" nằm chen giữa các kênh truyền hình.
    Wi-Fi 2.0
    "Khoảng trắng" là một thuật ngữ chuyên ngành, dùng để chỉ những tần số chưa được sử dụng đến hay nói cách khác là còn "rảnh rỗi".
    Ông Rick Whitt, Giám đốc truyền thông và viễn thông của Google đã đặt tên cho kế hoạch táo bạo và đầy tham vọng này là Wi-Fi 2.0.
    "Các thiết bị Wi-Fi 2.0 có thể đạt tới tốc độ truyền dữ liệu "không tưởng" là hàng tỷ bit/giây - gấp hàng nghìn lần so với tốc độ tối đa của các mạng băng rộng hiện hành".
    "Người dùng sẽ có thể xem phim trên thiết bị không dây hoặc làm những việc mà trước đây, kết nối mạng rùa bò khiến họ bó tay", ông Rick cho biết.
    "Những dải sóng nhàn rỗi tiềm ẩn một ý nghĩa cực kỳ to lớn, cả về mặt xã hội lẫn kinh tế, nếu như chúng được sử dụng một cách hiệu quả hơn", Google bình luận.
    Nếu không có gì thay đổi, "Khoảng trắng" sẽ xuất hiện nhiều kể từ tháng 2/2009, thời điểm mà các hãng truyền hình chuyển đổi đồng loạt từ tín hiệu analog sang tín hiệu số. Do đó, Google dự đoán thế hệ thiết bị khai thác dải tần "trắng" sẽ xuất hiện ngay cuối năm sau,
    Và một cách tất yếu, những mẫu điện thoại sử dụng nền tảng Android (hệ điều hành nguồn mở do Google tự phát triển, xoáy sâu vào khả năng lướt Net không dây) sẽ tập trung khai thác dải sóng nhàn rỗi này.
    Hãy giải phóng sóng tần!
    "Người dùng càng truy cập Internet dễ dàng, chúng tôi càng có lợi", ông Whitt chia sẻ. Công việc kinh doanh chính của Google là bán quảng cáo trực tuyến kèm theo kết quả tìm kiếm.
    Hồ sơ của Google được gửi lên FCC chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi ngài Chủ tịch Bill Gates của hãng phần mềm Microsoft lớn tiếng thúc giục chính phủ Mỹ "cởi trói và giải phóng" cho các dải tần nhàn rỗi, tạo điều kiện cho băng rộng không dây mở rộng.
    Tuy là đối thủ không khoan nhượng trên mặt trận quảng cáo và tìm kiếm trực tuyến, nhưng dường như đối với vấn đề "sóng trắng", hai gã khổng lồ Google và Microsoft lại có chung quan điểm.
    Họ đang vận động hành lang FCC một cách tích cực để có thể sử dụng sóng trắng mà không phải xin giấy phép.
    Cùng chia sẻ ý tưởng với Google và Microsoft còn có một loạt các đại gia công nghệ khác như Dell, Intel, HP và Philips Electronics.
    Tuy nhiên, phản đối kịch liệt kế hoạch "sóng trắng" lại là các hãng truyền hình của Mỹ, những người lo ngại rằng tín hiệu vô tuyến sẽ bị can thiệp và gây nhiễu.
    FCC cho biết họ đang thử nghiệm và kiểm tra xem có thể khai thác dải tần nhàn rỗi mà không làm ảnh hưởng đến mạng truyền hình hay không.
    Về phần mình, Google cam kết sẽ hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho bất cứ doanh nghiệp nào muốn khai thác và tìm cơ hội kinh doanh trên sóng trắng.
    Trọng Cầm (Theo Reuters)
  4. dxtprof

    dxtprof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    16. Xây nhà máy lọc dầu 6 tỷ USD tại Việt Nam
    Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN) cùng các đối tác Nhật và Kuwait sẽ xây dựng nhà máy lọc dầu thứ hai tại Việt Nam, sau Dung Quất, với tổng vốn đầu tư lên tới 6 tỷ USD.
    PVN cùng Tập đoàn Dầu khí quốc tế Kuwait (KPI), công ty Idemitsu Kosan (IKC) và công ty Hóa chất Mitsui (MCI) của Nhật vừa đạt được thỏa thuận thành lập liên doanh để thực hiện dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn tại khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa.
    Dự kiến khi hoàn thành vào năm 2013, nhà máy này sẽ có công suất 200.000 thùng dầu mỗi ngày, tương đương 10 triệu tấn mỗi năm. Phía Việt Nam sẽ góp 25,1% vốn trong dự án, KPI và IKC cùng góp 35,1%, và MCI 4,7%. Vốn đầu tư ban đầu cho dự án sẽ là 200 triệu USD.
    [​IMG]
    Vị trí của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Nguồn: PVN.
    Hiện phía Kuwait đã cam kết cung cấp toàn bộ nhu cầu dầu thô của nhà máy, vào khoảng 10 triệu tấn mỗi năm cho giai đoạn đầu và tăng lên 20 triệu tấn khi mở rộng dự án.
    Theo PVN, việc tham gia liên doanh lọc hóa dầu Nghi Sơn nằm trong chiến lược phát triển khâu sau dầu khí của tập đoàn quốc gia này cũng như của Việt Nam, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và tạo nền tảng cho phát triển công nghiệp hóa dầu cũng như công nghiệp phụ trợ.
    PVN đang có các dự án mua lại mỏ dầu đã thăm dò tại Azerbaijan, Angeria và nhiều khu vực khác nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị trước khi đưa vào khai thác. Thông thường thời gian từ lúc thăm dò tới khi khai thác có thể kéo dài gần 10 năm. Theo PVN, nếu giai đoạn đàm phán thuận lợi, tập đoàn sẽ lập liên doanh tại nước ngoài nhằm chủ động về nguồn cung dầu mỏ cho thị trường trong nước.
    Dự kiến trong năm 2008, PVN sẽ cung ứng khoảng 290.000 tấn xăng cho thị trường trong nước và đưa Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào hoạt động từ quý I/2009.
    Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng là dự án thành công đầu tiên của KPC/KPI tại khu vực châu Á và nằm trong chiến lược của tập đoàn này trong việc đầu tư các dự án liên thông gồm lọc, hóa dầu và phân phối, trong đó Kuwait sẽ là nguồn cung dầu thô.
    Ngọc Châu
    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2008/04/3BA01150/
  5. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái dự án này có khả thi không, hay lại như cái dự án 30 tỉ Wu ét sờ dê ( http://www1.thanhnien.com.vn/Kinhte/2007/5/16/192846.tno ) của ngài Yang Wu Song, Chủ tịch Eminence chấn động thủa nào?
  6. dxtprof

    dxtprof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    17. Ra mắt Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn 6 tỷ USD
    -Sáng ngày 10/5/2008 tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hoá), đã diễn ra lễ ra mắt Công ty TNHH lọc hoá dầu Nghi Sơn và khởi công san lấp mặt bằng dự án trọng điểm quốc gia về lọc hoá dầu.
    Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ ***************, Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cùng Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Văn Lợi cùng nhiều đại biểu các Bộ ngành.
    Cũng trong buổi lễ này các cơ quan có thẩm quyền đã trao cho Hội đồng thành viên Công ty TNHH lọc hoá dầu Nghi sơn Giấy chứng nhận đầu tư của dự án. Sau đó việc san lấp mặt bằng đã chính thức được tiến hành.
    [​IMG]
    Bấm nút khởi công san lấp mặt bằng Dự án hoá lọc dầu Nghi Sơn. ( Ảnh Trần thuỷ)
    Công ty TNHH lọc hoá dầu Nghi Sơn là liên doanh gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietNam) góp 25,1% vốn; Tập đoàn Dầu khí quốc tế Cô-oét (KPI) thông qua công ty đầu tư của mình là KPE góp 35,1% vốn; Công ty Idemitsu Kosan (IKC) Nhật Bản góp 35,1% và Công ty Hóa chất Mitsui Nhật Bản (MCI) góp 4,7% vốn.
    Công suất lọc dầu của dự án này là 200.000 thùng/ngày ( tương đương với 10 triệu tấn/năm), tổng mức đầu tư khoảng 6 tỉ USD.
    Các đối tác Nhật Bản sẽ cung cấp thiết bị, còn phía Cô -oét sẽ đảm bảo cung cấp dầu thô cho cả đời dự án(khoảng 10 triệu tấn/năm cho giai đoạn hiện tại và khả năng lên tới 20 triệu tấn/năm khi dự án được mở rộng trong tương lai). Sau khi đi vào hoạt động năm 2013 sản lượng xăng dầu của dự án này sẽ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu xăng dầu cả nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
    Theo PetroVietNam, dự án này nhằm thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực khâu sau dầu khí (cả lọc dầu và hóa dầu) của Tập đoàn cũng như quốc gia. Cụ thể sau lọc dầu còn hàng loạt các dự án khác như sản xuất nhựa PVC, Polyeste gốc dầu.
    Về phía KPI, Tập đoàn này cho rằng dự án phù hợp kế hoạch và chiến lược lâu dài của "công ty mẹ" của họ cũng như chính họ về việc phát triển các dự án sau dầu khí mang tính liên thông, đặc biệt tại khu vực châu Á và gắn liền với việc cung cấp dầu thô Cô-oét làm nguyên liệu cho dự án.
    Tại buổi lễ, ông Mohammed, Rashed Jasem lãnh đạo tập đoàn KPI, Chủ tịch hội đồng thành viên của Công ty TNHH lọc hoá dầu Nghi Sơn cho biết: Mục tiêu của chúng tôi là thành lập một công ty liên doanh hiệu quả nhất và là nhà cung cấp tốt cho thị trường năng lượng Việt Nam, phát triển một nhà máy lọc hoá dầu đẳng cấp quốc tế kết hợp với việc đảm bảo cung cấp dài hạn dầu thô, duy trì sự cạnh tranh bền vững về mặt vận hành và hiệu quả.
    Bên cạnh đó là tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường, tuyệt đối chấp hành pháp luật cũng như áp dụng các chuẩn mức về đạo đức nghề nghiệp nội bộ cao nhất, đối xử bình đẳng và tôn trọng mọi giá trị người lao động mang lại, không phân biệt về tín ngưỡng, tôn giáo và phẩm giá...
    Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng *************** nói: Có được dự án này là nhờ sự nỗ lực của Tập đoàn Dầu khí quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, là sự hợp tác nhiệt tình của các bên liên doanh từ Cô oét và Nhật Bản. Chính phủ đánh giá cao kết quả này.
    Dự án này không chỉ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia mà còn góp phần giúp cho tăng trưởng kinh tế cho vùng Bắc Trung bộ và cả nước.
    Trần Thuỷ
    Nguồn: http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/05/782412/

Chia sẻ trang này