1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các giải pháp điều trị bệnh trĩ nội độ 2

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi benhtri91, 31/08/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. benhtri91

    benhtri91 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2016
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    1
    "Tri noi? Tôi đang bị bệnh trĩ nội giai đoạn 2. Với trĩ ở cấp độ này thì tôi nên trị bằng kháng sinh hay đi phẫu thuật mổ bệnh trĩ (Xuân Thanh)."
    Trĩ do sự co giãn quá độ các tĩnh mạch đưa tới mạch máu trĩ bị phải sưng phù, phù ở vùng hậu môn trực tràng. Sự co giãn quá mức là vì thành mạch máu mắc phải giảm không còn bền vững. Tình trạng căn bệnh thể hiện sự co giãn của hệ mao mạch trĩ. Bệnh trĩ nội giai đoạn 2 là khi đám rối tĩnh mạch sa ra ngoài khi đi ngoài tuy vậy tự tụt lên được khi đi đại tiện xong.

    [​IMG]

    Đối với cấp độ này, bệnh nhân thường được điều trị nội khoa bằng thuốc kháng sinh uống và thuốc đặt hậu môn nếu như căn bệnh có đi kèm nhiễm trùng. Ngày nay, các chuyên gia khuyến cáo người mắc bệnh nên áp dụng thuốc có nguồn gốc thảo dược để trị và phòng chống chứng bệnh tái đi tái lại.

    Với bệnh trĩ nội cấp độ 2 người mắc bệnh có khả năng nghiên cứu bài thuốc rau diếp cá chữa bệnh trĩ. Việc sử dụng bài thuốc điều trị bệnh trĩ bằng rau diếp cá vô cùng đơn giản tuy nhiên với bài thuốc này người mắc bệnh hãy có lòng kiên trì và thực hiện thường xuyên không được bỏ ngắt quãng như vậy công dụng sẽ giảm đáng kể.

    Mặt khác, bạn có thể dùng bổ sung một số giải pháp chữa sau:
    - Phương pháp đầu tiên điều trị bệnh trĩ nội là dùng chế độ ăn uống có rất nhiều xơ. Khi đi đại tiện không được rặn, trĩ trầm trọng và đã bị lòi bên ngoài thông thường phải xử lý bằng thủ thuật.
    - Đồng thời, bạn cần để ý đến việc ăn uống cũng như lối sống. Bệnh nhân cần ăn thức ăn đầy đủ dưỡng chất xơ, hoa quả để đại tiện dễ thực hiện, không nên ăn các thức ăn có quá nhiều gia vị cay nóng như ớt hoặc hạt tiêu, những thức uống có cồn như bia. Đồng thời, người bệnh nên có cuộc sống điều độ, tránh lo lắng và hạn chế những môn thể dục thể thao nặng như luyện tập tạ, tennis...

    >> Có thể bạn chưa biết: Nguyên nhân bệnh trĩ

    Chữa trị bằng thủ thuật

    Bệnh nhân sẽ được tiêm xơ (có tác dụng cầm máu và hạn chế hiện tượng sa trĩ ); thắt búi trĩ bằng vòng cao su (búi trĩ bị thắt sẽ hoại tử, vòng cao su sẽ ở lại lâu hơn để cầm máu). Người bệnh sẽ được sử dụng tia hồng ngoại như chiếu tia hồng ngoại tiến hành đông cứng niêm mạc.

    Chữa trị ngoại khoa

    Chỉ làm khi những cách chữa trị khác thất bại như trĩ ra máu quá nhiều, được trị nội song không khỏi, thường lòi ra ngoài. Tiểu phẫu mổ những búi trĩ riêng lẻ có hoặc không kèm tạo hình hậu môn trực tràng hoặc tiểu phẫu mổ bệnh trĩ bảo tồn khu vực niêm mạc hậu môn trực tràng. Tất cả các liệu pháp chữa trị mặc dù có can thiệp hay không đều chỉ hữu hiệu khi phối hợp với những liệu pháp dự phòng phù hợp.

Chia sẻ trang này