1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC GIẢI PHÁP VỀ NĂNG LƯỢNG - Mong được giúp đỡ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi lyenson, 26/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. capto

    capto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Trong vấn đề tiết kiệm năng lượng trong khi sử dụng là một trong những vấn đề lớn của điện lực .Chúng ta hẳn ai cũng biết , sử dụng điện có điện áp hoặc dòng điện có dạng lý tưởng là tốt nhất .Nhưng trong thực tế , các dạng điện áp (hoặc dòng điện ) chứa rất nhiều sóng hài tức là những dạng sóng sin có tần số là bội một số nguyên lần tần số cơ bản (thương xài là 50 Hz , 60 Hz) .Vì thế có một giải pháp được đưa ra là : sử dụng bộ lọc tích cực (active power filters) .
    Với sự phát triển rất nhanh chóng của khoa học và kỹ thuật , các linh kiện điện tử có giá thành ngày càng rẻ , vì thế lưới điện của chúng ta có rất nhiều thiết bị mang tính phi tuyến (non linear) , chính những thiết bị làm méo dạng dòng điện ,gây ra sóng hài (theo tiêu chuẩn IEEE 519-1992) .
    Bộ lọc tích cực có nhiêm vụ giảm bớt sóng hài đòng điện , sóng hài điện áp , sự không cân bằng điện áp của hệ thống ....
    Bộ lọc tích cực này được sử dụng rất thành công ở Nhật Bản và nhiều nước khác
    Bộ lọc tích cực thực chất là một bộ nghịch lưu nguồn áp hoặc bộ nghịch lưu nguồn dòng .
    Các bác tìm hiểu thêm tại : H.Akagi ; "new trends active power filter in Power system " .
    Còn việc sử dụng solar enery là rất phức tạp . Các bác có thể tìm hiểu tại "Power electronics handbook" .
  2. hominhviet

    hominhviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với các bạn !
    Cha nhà báo viết bài này chắc có trình độ về khoa học đúng là " Nông dân "
    Không riêng bài báo này, tôi đã từng đọc nhiều bài báo nói về : " Đường dây 500...KW !!!, hoặc dòng điện 600...KVA ), mong rằng các nhà báo khi không hiểu rõ vấn đề thì nên hỏi lại các chuyên gia kỹ thuật.
    Tôi cũng đang quan tâm đến vấn đề Solar Cell, có bạn nào biết giá thành hay mua ở đâu làm ơn xin chỉ giúp
    Email : nemo7438@hotmail.com
    Xin trân trọng cám ơn
  3. SSX

    SSX Guest

    "...sản xuất tại việt nam" FPRIVATEmình nghĩ đó là giải pháp để Bạn tăng doanh số bán hàng, chỉ vậy thôi.
    Cái động cơ điện là thiết bị chuyển Điện năng (điện áp (U) +dòng điện (I) +tần số (f)) thành Cơ năng (tốc độ quay (rpm)+Momen (N.m)). trước đây người ta dùng hộp số cơ khí(gearbox) để chuyển đổi qua lại giữa Momen và tốc độ quay theo yêu cầu thực tế (như Bạn chạy xe máy thì phải sang số vậy), nhưng Bạn nhớ là lúc nào cái động cơ điện cũng chạy với công suất thiết kế~công suất cực đại .
    Invertor có một tính năng tương tự như cái "hộp số", Ngoài ra Invertor còn thay đổi được công suất hoạt động của động cơ điện, phát hiện thấy lực cản bên ngoài nhỏ thì Invertor sẽ thay đổi U,I,f để động cơ chỉ chạy với công suất đủ để thắng lực cản bên ngoài thôi, vậy thì tiết kiệm được rất nhiều điện là đương nhiên!
    newdayvn
    **********************************************
    newdayvn có nhầm không vậy? Ít nhất thì động cơ điện có tính năng tải theo yêu cầu mặc dù không phải là hoàn hảo, khi non tải hay không tải thì dòng giảm, cốt phi tăng lên nên mới phải bù cốt phi P=UIcos(phi) thấy rõ là công suất thực tế giảm kể cả công suất định danh P=UI cũng giảm theo I. Nói như vậy thì khi hoàn toàn không tải năng lượng truyền đi đâu? biến hết thành nhiệt và động cơ cháy sao. Có lẽ newdayvn chưa bao giờ cầm đến cái đồng hồ kẹp dòng kẹp vào động cơ nói toàn lý thuyết không có thực tế gì cả.
    Trong BOX đã nói tiết kiệm là chiến đấu với vài % thôi, điều này quá đúng. Phải vote bác này 5sao.
    *********************************
    hệ thống (băng tải, dây chuyền,....) nào cũng có tải đặc trưng, người thiết kế sẽ chọn động cơ có công suất lớn hơn tải. động cơ cũng chế tạo theo cấp công suất nên động cơ luôn được chọn thừa tương đối lớn (dự phòng chạy quá tải, tải tăng lên sau khi sử dụng lâu ngày do thiết bị mòn, tăng ma sát....).
    Trong khi hoạt động tải cũng không phải cố định (đùn nhựa, xay xát, băng chuyền...)
    Nên cứ cho chạy đầy tải động cơ thì thời gian non tải lớn, gây lãng phí điện.
    Thiết bị điện tự có tính năng đo đạt tải và điều chỉnh động cơ điện cung cấp công suất thích hợp thì sẽ tiết kiệm được nhiều điện.
    VD như sự hoạt động của "quả Tim người" hay cái "tủ lạnh" vậy, thời gian co bóp cúa tim và thời gian chạy máy nén của tủ lạnh là rất nhỏ khi so sánh với tuổi thọ của thiết bị, làm ít hơn nghỉ ngơi, nên rất tiết kiệm và bền bỉ.
    Daikin cũng chế tạo loại máy lạnh theo nguyên lý đó, tiết kiệm nhiều tiền điên lắm, Bạn xem quảng cáo của họ để hiểu rõ hơn.
    ********************************
    Chỉ có mẫu giáo mới tin vào quảng cáo chứ học sinh phổ thông bây giờ cũng chẳng tin. không rõ là nói về máy lạnh nào của Daikin chứ VRV nó có tiết kiệm nhưng không như quảng cáo. Thực chất của vấn đề lầ nằm ở giải pháp tổng thể theo quan điểm cá nhân gồm:
    1. Đưa gas làm lạnh đến tận giàn lạnh không qua môi chất trung gian (nước của Chiller), tránh tổn hao truyền nhiệt, tránh phải dẫn (bơm) một lượng lớn môi chất trung gian đến dàn lạnh.
    2. Giải pháp về thiết kế: ống đồng xoắn bên trong có profile đặc biệt truyền nhiệt tốt hơn, giàn trao đổi nhiệt tốt hơn, quạt hiệu suất cao hơn, ít ồn chạy được ở tốc độ cao hơn.
    3. Máy nén mạnh hơn, êm hơn tỉ số nén cao tăng hiệu suất.
    4. Sử dụng biến tần, hệ thống điều khiển digital để tối ưu hoá hoạt động.
    DAIKIN có thể là người đầu tiên đưa ra hệ kiểu VRV nhưng hiện tại đã có những hãng khác làm tốt hơn, ví dụ biến tần cả 2 máy nén trong khi VRV chỉ có 1 máy nén biến tần.
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mẫu giáo mới tin vào quảng cáo chứ học sinh phổ thông bây giờ cũng chẳng tin. không rõ là nói về máy lạnh nào của Daikin chứ VRV nó có tiết kiệm nhưng không như quảng cáo. Thực chất của vấn đề lầ nằm ở giải pháp tổng thể theo quan điểm cá nhân gồm:
    1. Đưa gas làm lạnh đến tận giàn lạnh không qua môi chất trung gian (nước của Chiller), tránh tổn hao truyền nhiệt, tránh phải dẫn (bơm) một lượng lớn môi chất trung gian đến dàn lạnh.
    2. Giải pháp về thiết kế: ống đồng xoắn bên trong có profile đặc biệt truyền nhiệt tốt hơn, giàn trao đổi nhiệt tốt hơn, quạt hiệu suất cao hơn, ít ồn chạy được ở tốc độ cao hơn.
    3. Máy nén mạnh hơn, êm hơn tỉ số nén cao tăng hiệu suất.
    4. Sử dụng biến tần, hệ thống điều khiển digital để tối ưu hoá hoạt động.
    DAIKIN có thể là người đầu tiên đưa ra hệ kiểu VRV nhưng hiện tại đã có những hãng khác làm tốt hơn, ví dụ biến tần cả 2 máy nén trong khi VRV chỉ có 1 máy nén biến tần.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Bác xem kỹ lại đi Bác nói không chuẩn lắm về Daikin. Học hỏi với nhau thôi nhé ko có cay cú à.
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mẫu giáo mới tin vào quảng cáo chứ học sinh phổ thông bây giờ cũng chẳng tin. không rõ là nói về máy lạnh nào của Daikin chứ VRV nó có tiết kiệm nhưng không như quảng cáo. Thực chất của vấn đề lầ nằm ở giải pháp tổng thể theo quan điểm cá nhân gồm:
    1. Đưa gas làm lạnh đến tận giàn lạnh không qua môi chất trung gian (nước của Chiller), tránh tổn hao truyền nhiệt, tránh phải dẫn (bơm) một lượng lớn môi chất trung gian đến dàn lạnh.
    2. Giải pháp về thiết kế: ống đồng xoắn bên trong có profile đặc biệt truyền nhiệt tốt hơn, giàn trao đổi nhiệt tốt hơn, quạt hiệu suất cao hơn, ít ồn chạy được ở tốc độ cao hơn.
    3. Máy nén mạnh hơn, êm hơn tỉ số nén cao tăng hiệu suất.
    4. Sử dụng biến tần, hệ thống điều khiển digital để tối ưu hoá hoạt động.
    DAIKIN có thể là người đầu tiên đưa ra hệ kiểu VRV nhưng hiện tại đã có những hãng khác làm tốt hơn, ví dụ biến tần cả 2 máy nén trong khi VRV chỉ có 1 máy nén biến tần.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Bác xem kỹ lại đi Bác nói không chuẩn lắm về Daikin. Học hỏi với nhau thôi nhé ko có cay cú à.
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chỗ tìm giải pháp mà thấy cãi nhau chán wé. Mấy anh cho Nhím đặt cục gạch chơi ném xu điiiiiiiiiiiii.
    Giờ cho Nhím hỏi nè: Nhím có 2 cái nồi cơm điện, 1 cái bếp điện dây mayso cổ điển, 1 cái quạt 100W nấu cùng 1 lúc nhưng giá điện của chủ đắt quá, Nhím muốn làm sao cùng lúc sử dụng chúng mỗi ngày ít nhất 2 lần mà vẫn tiết kiệm điện tối đa, trả tiền điện ít nhất. Giả dụ như điện giá 2000/kw thì mỗi tháng tối đa Nhím có thể tiết kiệm được bao nhiêu theo cách mấy anh chỉ hén?
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chỗ tìm giải pháp mà thấy cãi nhau chán wé. Mấy anh cho Nhím đặt cục gạch chơi ném xu điiiiiiiiiiiii.
    Giờ cho Nhím hỏi nè: Nhím có 2 cái nồi cơm điện, 1 cái bếp điện dây mayso cổ điển, 1 cái quạt 100W nấu cùng 1 lúc nhưng giá điện của chủ đắt quá, Nhím muốn làm sao cùng lúc sử dụng chúng mỗi ngày ít nhất 2 lần mà vẫn tiết kiệm điện tối đa, trả tiền điện ít nhất. Giả dụ như điện giá 2000/kw thì mỗi tháng tối đa Nhím có thể tiết kiệm được bao nhiêu theo cách mấy anh chỉ hén?
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Những hai nồi cơm điện kia à? Nhím nhỏ mà ăn tham làm sao?
    Cái bếp điện kiểu dây may-so là cái bếp nướng tiền phải đem bán đồng nát ngay đi. Một tiền gà ba tiền điện. Có lẽ anh chọn giải pháp nhịn đói thay vì phải dùng những đồ điện ấy.
    Nhân tiện hỏi 2 cái nồi cơm loại mấy lít vậy nhím?
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Những hai nồi cơm điện kia à? Nhím nhỏ mà ăn tham làm sao?
    Cái bếp điện kiểu dây may-so là cái bếp nướng tiền phải đem bán đồng nát ngay đi. Một tiền gà ba tiền điện. Có lẽ anh chọn giải pháp nhịn đói thay vì phải dùng những đồ điện ấy.
    Nhân tiện hỏi 2 cái nồi cơm loại mấy lít vậy nhím?
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Em để lại xài cây quạt thôi! Dẹp 2 cái nồi cơm và cái bếp điện đi...
    xong, mướn xe tải nhẹ...chạy lên anh!
    anh tặng em 1 xe...củi, đem về nấu. Bảo đảm tiết kiệm mổi tháng không dưới 100k....

Chia sẻ trang này