1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các hệ thống đào tạo trẻ tại Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi One_United, 14/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    512
    Vấn đề là đở bóng có văng ra cả mét không, chuyền bóng có như sút vào mông đồng đội không. Chứ giải trẻ thì nó cũng khó nói.
  2. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Từ khi Đỗ Mạnh Dũng lên gđ trung tâm thì Viettel có vẻ đi xuống. HLV giỏi đi hết, mà bọn này làm bóng đá kiểu cho vui chứ không thiết tha lên hạng gì.
  3. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Nói là hay cả lứa u19 Đồng Tháp thì tôi thấy cũng không hẳn. Thấy được thằng Công Minh số 8 đá tv cánh. Chạy khá nhanh, đỡ bóng bước 1 được, cũng chuyền được quả bóng, không phải đá kiểu tối tăm.
    Có 1 thằng cu tên Tấn Tài gì đó (thấy BLV bảo mượn của PVF) vòng bảng gặp HN sút xa được gần 30m vào.
    Hàng thủ thì tôi không đánh giá cao mấy vì vòng bảng cũng lọt mấy quả khá ngớ ngẩn.
    Thằng cu gôn bắt pen cũng có mẹo nhưng người hơi thừa cân, không cao cho mấy.

    Hà Nội tuy được gọi là ứng viên số 1 nhưng thấy hàng thủ không chắc chắn so với danh tiếng (hàng thủ cao, Việt Anh 1m84, Văn Tới cựu học trò HAT) mà để thua bóng bổng với Đồng Tháp.

    Viettel thì không hiểu sao về cái đội này. Nhiều cầu thủ u16 cũ, có tiền đạo tốt, trận đầu đá với SLNA dẫn nó 2 bàn rồi mà còn để nó gỡ lại 2-2. Tâm lý và điều chỉnh chiến thuật giữa trận của HLV có vấn đề. Đầu trận ép SLNA rất ghê, tự nhiên phá 1 quả tạt không dứt khoát để bị ghi bàn rồi mất luôn thế trận.

    HAGL thì được thằng gôn cao 1m84 ra vào bóng bổng khá ok. Mấy thằng khác thì tôi cũng nói nhiều rồi, không nhắc lại.
  4. hitandrun

    hitandrun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2017
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    252
    Đời giám đốc cũ còn tí bán đội cho bọn T&T, giám đốc mới này thì để mất nhiều hlc quá, tiếc nhất là Đinh Thế Nam và Nguyễn Thành Công, Đinh Thế Nam trước xứng đáng nhất để huấn luyện đội 1 nhưng lại để cho đi, Thành Công thì đào tạo trẻ rất khá, lứa bọn 98 - 99 phát triển tốt lức làm việc với Thành Công, mấy đứa 99 như Văn Hợp, Sĩ Chiến thì từ lúc Thành Công đi thì cũng chững lại luôn. Phương Nam, Hải Biên thì thực sự chỉ phù hợp cầm quân Viettel B chứ dẫn các đội trẻ hoặc đội 1 thì ko phù hợp.

    Đồng Tháp lứa này hơn chục năm mới đc 1 lứa đấy, sau lứa của Quý Sửu, Vũ Anh Tuấn, Được Em thì ĐỒng Tháp mới đc 1 lứa như này, lứa này của Đồng Tháp mạnh nhất là hàng tiền vệ mà những đứa hay nhất là Công Minh, Hữu Nghĩa, Tấn Hoài, Duy Nam, hậu vệ là chú đội trưởng Hoàng Duy, chú thủ môn bình thường thôi, nó bắt hợp đội hình này còn trước được bắt u16 Việt Nam thì bắt kém lắm, toàn thua ngớ ngẩn. TVTT của Đồng Tháp đá ko hoa mỹ, thể hình cũng ko quá cao nhưng đá chắc bóng.
    Lần cập nhật cuối: 16/03/2018
  5. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Lứa 98 viettel vừa rồi thanh lý hết còn lại 5 chú. Tiếc cho lứa này khởi điểm tốt mà không phát triển được. Không thay đổi phương Pháp thì tụt lại so với pvf và hà nội thôi
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Có vẻ như phong cách quân đội quá, vẫn duy ý chí.
  7. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Được phong cách quân đội đã tốt, kiểu nở nạc nửa mỡ kiểu không thích thì lại giải tán
  8. hitandrun

    hitandrun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2017
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    252
    Môi trường thi đấu cho cầu thủ trẻ của Viettel ít quá nên từ 18 tuổi trở đi là chững lại so với Hà Nội với PVF. Mô hình bọn Hà Nội có đội A đá vleague còn đội B đá hạng nhất, hạng nhì nên cầu thủ trẻ có nhiều đất, trong khi Viettel đội 1 thì chả chịu lên hạng mà cứ đá mãi hạng nhất thì các chú đội 1 giờ cũng chột hết, còn ko thì như bọn PVF bỏ hẳn đội 1 chỉ tập trung đội trẻ đến năm 19 tuổi thì rải quân khắp vleague cho bọn nó đá thì còn hay hơn giờ.
  9. hatinh096

    hatinh096 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2017
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    140

    HLV Hoàng Anh Tuấn giới thiệu học viện VPF.
    __DucNo_Duc___________________No thích bài này.
  10. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    các ông cho tôi hỏi điều này cái thôi nhé mặc dù k có ý gì tỷ đểu ông Đức nổ. Đội u19 HAGL lấy tư cách gì khi đội U19 vừa rồi của họ bị loại ngay từ vòng bảng giải U19 QG để tham dự giải U19 Quốc tế nhỉ. Tôi lấy hơi làm khó hiểu mong các ông thông não :)
    __DucNo thích bài này.

Chia sẻ trang này