1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các hiện tượng thiên nhiên trong bầu khí quyển

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi xuka1994, 18/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Bài trên được viết khá lâu và cũng có ý kiến của nhiều người.
    - Đa số đều cho là cái vòng nhỏ corona thường xuất hiện khi có mây mỏng bay qua và trời có nhiều hơi nước, khi trời vừa mưa xong hay trong mùa mưa và có thể ngày mai sẽ mưa.
    - Còn vòng to halo, chưa thấy ai cho thời điểm quan sát. Nhưng theo trí nhớ của mọi người thì nó thường thấy vào lúc trời trong.
    -------------------
    - Như vậy đa số cho là các định nghĩa trong từ điển của Việt Nam phải ngược lại vòng nhỏ corona là tán, còn vòng to Halo là quầng. Vấn đề này còn khá mông lung về ngôn ngữ cần thảo luận thêm.
    - Nhưng nếu vòng to là quầng -hạn thì phương tây lại cho halo là báo mưa. <> .
    Hiện nay mình đang làm thống kê bên diễn đàn OL.
    http://www.olympiavn.org/forum/index.php?topic=4348.0
    Qua đây cũng thấy các giá trị văn hóa truyền miệng đang bị mai một dần .
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 04/06/2007
  2. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    tôi thì thường thấy halo vào những lúc trời trong xanh( thương thì trước đố là những ngày mưa) còn corona thì tôi hơi ít thấy.
    theo kinh nghiệm của tôi thì câu tục ngữ ấy là đúng đắn, halo thường xuất hiện vào mùa nắng (chưa thấy xuất hiện vào mùa mưa)
    còn có một điều thắc mắc, dường kính của halo phụ thuộc vào những yếu tố nào?
    cám ơn mọi người đã giải đáp.
  3. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    tôi thì thường thấy halo vào những lúc trời trong xanh( thương thì trước đố là những ngày mưa) còn corona thì tôi hơi ít thấy.
    theo kinh nghiệm của tôi thì câu tục ngữ ấy là đúng đắn, halo thường xuất hiện vào mùa nắng (chưa thấy xuất hiện vào mùa mưa)
    còn có một điều thắc mắc, dường kính của halo phụ thuộc vào những yếu tố nào?
    cám ơn mọi người đã giải đáp.
  4. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là ở chỗ nếu như các từ điển đặc biệt là Từ Điển Tiếng Việt (Viện khoa học xã hội Việt Nam -1992) thì tán chính là Halo, quầng là Corona .
    Phương tây thì dân gian của họ cho biết Halo hay Corona cũng đều là báo hiệu thời tiết xấu. Đặc biệt là Halo báo mưa và bão. Còn có truyền miệng (phương Tây) cho rằng đếm được bao sao trong vòng Halo là số ngày sau đó mưa và bão sẽ đến.
    Nguyên nhân tạo thành và đường kính của Halo và Corona trong các link tiếng anh ở trên đều có đủ , bạn nên xem qua. .
  5. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là ở chỗ nếu như các từ điển đặc biệt là Từ Điển Tiếng Việt (Viện khoa học xã hội Việt Nam -1992) thì tán chính là Halo, quầng là Corona .
    Phương tây thì dân gian của họ cho biết Halo hay Corona cũng đều là báo hiệu thời tiết xấu. Đặc biệt là Halo báo mưa và bão. Còn có truyền miệng (phương Tây) cho rằng đếm được bao sao trong vòng Halo là số ngày sau đó mưa và bão sẽ đến.
    Nguyên nhân tạo thành và đường kính của Halo và Corona trong các link tiếng anh ở trên đều có đủ , bạn nên xem qua. .
  6. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Quầng hay halo là do ánh sáng khúc xạ của tinh thể băng li ti nên góc lệch của nó có thể tính được là khoảng 22 độ. Từ đó có thể tính được góc nhìn của vòng ha lo đó. Còn kích thước cụ thể lại phụ thuộc vào độ cao của tầng mây có tinh thể băng, Độ cao này không cố định nên không thể tính chính xác được.
    Từ lý do khúc xạ trên có thể giải thích tiếp tại sao quầng có mầu đỏ ở trong, mầu tím ở ngoài.
    Tán thì không xác định được góc lệch.
  7. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ cần bàn lại khái niệm quầng và tán nhỉ.
    Có ai có tài liệu khác tin cậy định nghĩa các khái niệm này không.
    Còn theo các từ điển ở trên có vẻ như khác với nhiều người nghĩ: Vòng nhỏ là quầng vòng to là tán .
  8. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Đúng là phải bàn lại định nghĩa về Q và T thì mới giải thích cặn kẽ được. Nhưng em có mấy ý như vậy : Sự hình thành halo (quầng) phải do các tinh thể băng, điều này cho thấy góc nhìn của các ha lo là cố định (khoảng 21- 22 độ ) và nếu nhìn đuợc sắc cầu vồng thì đỏ phải ở trong, tím ở ngoài. Do điều kiện tạo thành ''quầng'' là phải có tinh thể băng nên thời tiết thường phải có một đợt bất thường sẽ diễn ra (thường là đại hạn). Điều này đọc trong sách sử VN cũng có nhắc tới quầng mặt trời liên quan tới đại hạn hán cho nhân dân.
    Dưới đây là 2 hình ảnh quầng MTrời và Mtrăng. Mọi người chú ý góc nhìn là bằng nhau.
    Quầng mặt trăng
    [​IMG]
    Còn đây là mặt trời:
    [​IMG]
  9. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Dưới đây là sơ đồ tạo ảo ảnh quầng của Mặt Trâng và Mặt Trời. Điều kiện cần là phải có lớp bụi tinh thể băng. Nhưng nếu ở lớp dưới có nhiều bụi sương (mây) thì hình ảnh không sắc nét, có thể đó chính là trăng tán chăng? Vì em ngó mấy cái ảnh của bác fairy nên chợt nghĩ như thế.
    Chú ý vì MT và Mtrời ở rất xa nên có thể coi các tia tới là //.
    [​IMG]
  10. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Bạn có thể trích sách nói về đại hạn được không.
    Trước kia mình cũng nghĩ cái vòng to là quầng. Thế nhưng quái lạ là theo dân gian của tàu rồi của tây, cái vòng to (halo) là báo hiệu của mưa và bão !!!!
    ----------
    Còn vòng nhỏ corona , bản chất của hiện tượng khác cái vòng to, nó là do ánh sáng nhiễu xạ qua các hạt nước mưa nhỏ trong các đám mây mỏng ở dưới thấp
    http://ww2010.atmos.uiuc.edu/Gh)/guides/mtr/opt/wtr/coro.rxml
    Cách đây vài ngày mình có quan sát, chiều vừa mưa xong tối hôm đó trăng khá sáng. Khi có một đám mây mỏng bay qua thì corona bắt đầu xuất hiện rất đẹp và khá rõ.
    Còn định nghĩa quầng và tán theo sách vở hiện nay mâu thuẫn nhau quá.
    Mới biết thêm: Từ điển Vật lý Anh - Việt (Đặng Mộng Lân-Nguyễn Xuân Chánh, Nhà XB KHKT, 1991):
    +corona: Sự phóng (điện) điện hoa; tán; nhật hoa; lunar corona: tán (của) mặt trăng; solar corona: nhật hoa
    +halo: quầng, hào quang

Chia sẻ trang này