1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các hoạt động tình nguyện, quyên góp, hỗ trợ tới những miền đất yêu mến mà box đã có dịp đi qua

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi tranganhjcs, 11/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Cẩm Khê có 1457 nóc nhà bị tàn phá hoàn toàn(Số liệu do đồng chí Sơn-chủ tịch huyện - cung cấp). Đê bao ở Sông Thao đang vỡ hoàn toàn, cả huyện đang tập trung cứu đê. Không có thiệt hại về người. Các đường đã thông toàn bộ. Cả huyện đang làm công tác khử trùng.
    Được Ngumo sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 12/08/2008
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    ĐỢT QUYÊN GÓP LẦN 1
    1. Địa điểm ủng hộ đồng bào: xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Dự định sẽ ủng hộ 20 - 30 suất tuỳ vào tình hình đóng góp.
    Về vấn đề có nhờ UBND lên danh sách hay không thì ta sẽ bàn sau. Chúng ta đều muốn quà được đến tay những người đang khó khăn nhất, nhưng thực tế thì chúng ta ở xa, xác định được những hộ đó thì cần phải có người thuộc chính quyền địa phương hỗ trợ
    Bạn nào có cao kiến khác có thể góp ý nhé
    2. Thời gian, địa điểm và hình thức quyên góp:
    - Tiền mặt: Hạn quyên góp tiền mặt cho đợt 1 là hết ngày thứ 5 (14/8). Các bạn có thể Ck cho Tranganh hoặc cho tớ theo thông tin sau:
    Số TK: 711A90091125, ngân hàng công thương Việt Nam
    Chủ TK: Nguyễn Tiến Dũng
    Sau khi CK xong confirm với Dũng qua đt: 0979599828
    Số TK VCB (Chi nhánh Thành Công): 0451001314377
    Chủ TK: Nguyễn Xuân Hồng
    Sau khi CK xong confirm với tớ qua đt: 0912277884

    - Hiện vật: Quần áo, thuốc men, chăn màn, đồ y tế, mì tôm, sữa vv
    Thời gian nhận hiện vật: 6h chiều thứ 5 ngày 14/8
    Địa điểm: Đúng là tập trung nhận luôn ở nhà 1 bạn nào đó thì sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Nhà tớ thì vừa xa vừa khó tìm, vậy có bạn nào nhà có thể để đồ mấy hôm, rộng rãi chút, gần trung tâm thì rất mong bạn đó có thể giúp trong việc này. Bạn đó liên hệ sớm với tớ nhé.
    Những bạn nào đến đóng tiền trực tiếp thì cũng đóng vào thời gian này
    Một phần số tiền sẽ được trích ra để mua thêm mì tôm, và một vài nhu yếu phẩm khác. Sau đó sẽ chia tiền + vật dụng ra làm 20-30 suất
    3. Nhân sự
    - Chủ trì: Tabalo
    - Tổ chức: Tranganh và tớ
    - Hậu cần:
    + Nhận hiện vật, phân loại, đóng gói
    + Mua mì, nhu yếu phẩm vv
    + Tham gia vào chuyến đi
    Hiện tại trưởng ban hậu cần là bạn:
    Trần Thị Kim Huệ (nick Mr.Bin)
    YM: huebin2010
    Phone: 0983928684
    Các bạn trong ban hậu cần khác:
    - Tottochan (vui lòng PM nick và sđt)
    - IME2000
    - Daisylexie C***
    - Ngumo (liên hệ xin giấy)
    - Girlfoeye (vui lòng PM nick và sđt)
    - Thenet (vui lòng PM nick và sđt)
    - Foxcony(vui lòng PM nick và sđt)
    - Các bạn khác muốn tham gia chuyến đi có thể đăng ký tại đây. Thứ 4 sẽ chốt ds và bàn bạc vấn đề thuê xe cộ.
    Cái này ko nên đi xe máy vì ko chở được nhiều đồ, nên đi xe ô tô cho gọn, tiện lợi.
    Tks mọi người đã theo dõi
    Được dumdum sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 12/08/2008
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua sơ qua bàn với Tranganh. Nếu các bạn cần chỗ đề đồ cứu trợ thì có thể để nhà mình. Nhà mình đường Lê Thanh Nghị, trong ngõ 139 . Ngõ to, dễ tìm. Cách đường LTN một đoạn.
    Nhưng mình chỉ có thể nhận đồ từ lúc 17h30 trở đi. Ngoài thời gian đó đi làm.
    Nếu cần liên lạc với mình
    Việt - 0982.589979
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 12/08/2008
  4. CoLd_AiR

    CoLd_AiR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn các bạn đã đưa ra ý tưởng này, đây quả là những hành động rất thực tế, kịp thời và cần thiết trong tình hình khó khăn hiện nay
    Ngoài ra, mình cũng có một số ý kiến đóng góp như sau:
    - Với danh nghĩa một đoàn hỗ trợ đồng bào bão lụt, nên có sự liên hệ trước với chính quyền địa phương nơi mình sẽ tới, nếu có giấy giới thiệu của một tổ chức nào đó thì tốt quá.
    - Cần lập một quỹ hỗ trợ của BOX (money), với sự đóng góp chính thức từ tất cả các nhóm. Vừa để quyên góp, giúp đỡ đồng bào, vừa lấy kinh phí để BTC giải quyết các vấn đề liên quan tới chuyến đi Cẩm Khê như thuê xe vận chuyển hàng hoá, chi phí đi lại, ăn ở v...v...Thiết nghĩ đây là một hoạt động xã hội, cần sự đóng góp chung, cho nên trách nhiệm cũng phải share đều cho tất cả mọi người.
    Một lần nữa xin cảm ơn những tấm lòng cao cả của BOX, mong tất cả mọi người cùng đóng góp một chút nhỏ bé của mình, thể hiện tinh thần ''Lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân'', giúp đỡ đồng bào vượt qua được hoàn cảnh khó khăn hiện nay.
    Thân!!!
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Vài hình ảnh về Cẩm Khê
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. girlforeye

    girlforeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    nick: girlforeye
    tên: Phạm Diệp
    DT: 0979778313
    YH: angel_hillhn2001
    Cho tớ hỏi T4 mấy giờ họp ý nhỉ ???
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Về vấn đề này, có 2 cách.
    1.Liên hệ với UBTƯMTTQVN: Điệp vụ bất khả thi vì hiện tại toàn bộ quân và lực đều trải trên các tuyến bị lũ. Với lại, ko cấp giấy nhỏ lẻ
    2.Liên hệ với chính quyền địa phương: Được các bạn trong BTC giao,em đang cố gắng liên hệ nhờ người đưa xuống để mình trao tận tay chứ ko gửi lại. Theo nguồn thông tin thì Phương Xá là xã bị nặng nhất, hiện tại đã thông đường và đang làm công tác khử trùng, đắp lại đê bao, vệ sinh nhà cửa(Những nhà ko bị tàn phá) và cứu đói
    Báo địa phương đăng:
    Cẩm Khê tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt

    Huy động mọi lực lượng cứu đê.
    Sau những ngày mưa lũ, từ chiều ngày 10-8 trên địa bàn huyện Cẩm Khê trời đã ngừng mưa. Sáng 11-8, chúng tôi trở lại xã Phùng Xá và Phương Xá (Cẩm Khê) nơi bị ảnh hưởng nặng nhất trong trận lũ ngày 9-8 để tìm hiểu đời sống của người dân nơi đây. Tại xã Phùng Xá, nhiều đoạn đường Quốc lộ 32C còn ngập dài, sâu gần 1m, gần chục xe bò, xe trâu của người dân túc trực sẵn để chở người qua lại.
    Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Quốc Hà, ở khu 7, xã Phương Xá cho biết: ?oNhà tôi mất 2 tạ lúa, gần 5 tạ lạc, đồ đạc thì vẫn chìm, xoong nồi chắc là mất hết, chỉ chạy được người, hơn 1 yến gạo ăn và một ít quần áo, hiện gia đình ở nhờ nhà người cậu ruột ở khu 6. Ở đó có hơn 30 người với 4- 5 hộ, vợ tôi thì đang ốm vì mấy ngày phải ngâm mình trong nước?. Bà Lê Thị Cẩm, 80 tuổi, ở khu 3 nói: ?o? Tôi ở một mình, có hai người con thì con gái chết đuối năm ngoái, con trai thì làm trên Sơn La không về được. Lúc lũ lụt có anh nào đó bảo trèo lên xe anh ấy chở ra. May lắm sáng nay tôi được các anh bộ đội (Quân khu 2) hỗ trợ 5kg gạo chứ không chiều nay không có gì nấu ăn (?). Hiện nay tôi ở nhờ nhà đứa cháu gái??. Còn chị Lê Thị Lan, khu 2 bày tỏ: ?oKhu tôi nằm ở khu vực trũng nhất xã, nhà tôi bị mất khoảng 5 tạ lúa, gà vịt thì không biết bay đâu hết, đồ đạc thì không cứu được gì? Hiện nay cả nhà tôi ở nhờ nhà anh chị Nhung- Bảo trên QL32C. Cứ ăn ở, sinh hoạt nhờ ở đấy chứ biết làm thế nào??.
    Phương Xá là xã có gần 50% số hộ sinh sống ở ngoài Quốc lộ 32C, cả dải bờ sông chỉ có đê quai ngăn giữ. Trong đợt lũ ngày 8, 9-8 khi nước vượt báo động 3 gây tràn vỡ đê quai, làm toàn bộ các hộ ngoài đê bị ngập. Những gia đình có nhà cao tầng, tôn nền cao còn đỡ, những hộ nhà trệt bị lũ bất ngờ phải sơ tán hết. Do bất ngờ nhiều hộ còn không kịp di chuyển đồ đạc, gia súc.
    Nhân dân Phương Xá đùm bọc nhau trong lúc khó khăn.
    - Bữa cơm tập trung của bà con tại nhà ông Nguyễn Văn Hưởng - khu 5 xã Phương Xá.
    Liên tục trong mấy ngày qua các hộ có nhà bị ngập phải di rời đến nhà bà con anh em trong đê, nhà không bị ngập. Với tinh thần ?oLá lành đùm lá rách?, xã cùng bà con nhân dân cố gắng cứu trợ, tạo điều kiện để các hộ bị ngập có nơi ăn, ở. Dù có điểm ngập cách xa đường 32C tới nửa km, nước chảy xiết song được lực lượng Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh cứu hộ kịp thời nên không có trường hợp nào bị tai nạn; đến chiều ngày 9-8 toàn bộ người, gia súc đã được sơ tán đến nơi an toàn. Cùng với nỗ lực của bà con nhân dân, chính quyền địa phương ngay trong ngày 9-8 huyện Cẩm Khê, tỉnh và Quân khu 2 đã hỗ trợ đưa các thiết bị y tế, nhân lực, lương thực thiết yếu hỗ trợ cho các xã bị lũ lụt. Bệnh viện huyện đã lập 2 trạm y tế dã chiến ở Yên Tập, Phương Xá để sẵn sàng ứng cứu. Trong đợt lũ cơn bão số 4 hầu hết các hộ dân có nhà ở ngoài đê hữu Thao (QL32) từ Đồng Lương đến Tuy Lộc của Cẩm Khê đều bị ngập, thống kê sơ bộ cả huyện có gần 1.000 hộ bị ngập, nhiều nhất là Phương Xá 590 hộ, Sai Nga 163 hộ. Cả huyện có trên 500ha lúa, ngô, rau mầu bị ngập, gần 100ha nuôi thủy sản bị tràn cùng nhiều tài sản khác, thiệt hại lên tới gần chục tỷ đồng.
    Sau nhiều năm, đến nay thiên tai mới diễn ra trên quy mô rộng ở Cẩm Khê. Trong hoạn nạn càng thể hiện vai trò của chính quyền, tình làng nghĩa xóm. Gần 11h, chúng tôi vào thăm gia đình ông Nguyễn Văn Hưởng, khu 5, xã Phương Xá, chứng kiến bữa ăn của ?ođại gia đình?, chúng tôi thấy bữa ăn vẫn có đầy đủ thịt, rau?, trao đổi với chúng tôi, ông Hưởng cho biết: ?oHiện nay nhà tôi có 5 hộ sơ tán về đây với 37 người, mỗi bữa ăn phải chia làm 2 đợt, ưu tiên người già và trẻ em ăn trước...?. Qua quan sát của chúng tôi, hiện nay đời sống của người dân cơ bản đã được ổn định, không có thiệt hại về người, những tài sản chạy được đều gửi đã đem đi gửi, hầu như toàn bộ các nhà ở trên quốc lộ 32C chưa bị ngập thì nhà nào cũng chất đầy đồ đạc trong nhà, ngoài sân ngổn ngang gà, lợn? Hiện nay, về môi trường chưa ô nhiễm, chưa có dịch bệnh xảy ra, vẫn trong tầm kiểm soát. Nhiều người dân vẫn tiếp tục mò vớt tài sản còn lại. Nước rút nhanh, lúc 8h rút được 25- 30 cm thì khoảng 11h30 rút được 60- 80cm, nhiều diện tích ngô lúa đã lộ ra?
    Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hán Sơn- Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ huy PCLB huyện cho biết: ?oNhờ có kế hoạch ngay từ đầu, đến nay người dân đã về đúng địa điểm sơ tán theo kế hoạch. Đạt được kết quả đó, lực lượng vũ trang đã kết hợp với địa phương tuần tra canh gác liên tục, sẵn sàng ứng cứu cho người dân khi có tình huống xảy ra? Hiện nay cơ bản đời sống gần 500 hộ dân sơ tán đã được ổn định. Ngay trong ngày 11-8, Quân khu 2 đã tiến hành trao quà hỗ trợ gồm: gạo, lương khô? cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng của mưa bão. Chúng tôi bắt đầu giao hàng cứu trợ từ hôm nay. Ngoài ra, Quân khu 2, tỉnh, huyện kết hợp với xã lập điểm y tế với 13 người gồm bác sỹ, y tá? để hỗ trợ kịp thời cho người dân tại Trạm y tế xã??.
    Buổi trưa, trên đường về, đoạn QL32C bị ngập tại Phùng Xá nước đã rút cục bộ, đường đã thông, xe máy và xe đạp đã đi qua được, một đồng chí công an và nhiều người dân cho biết: Hiện nay đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng đã mò vào hôi của của người dân còn chìm trong nước lũ, lực lượng công an và xã cần có biện pháp ngăn cản? Theo dự báo của Khí tượng thủy văn, mưa đã ngừng, chỉ trong vài ngày tới nước ngập sẽ rút hết, dù vậy việc khôi phục lại cuộc sống ở những gia đình bị ngập sẽ còn rất nan giải. Hiện nay huyện đang cùng với các ban ngành của tỉnh, của trung ương, của Quân khu 2 tập trung phòng và chống không để dịch bệnh phát sinh, người thiếu đói. Trong vài ngày nữa khi nước rút huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã khẩn trương giúp bà con nhân dân vùng bị ngập khôi phục lại nơi ăn chốn ở, tổ chức sản xuất kinh doanh để ổn định đời sống sau lũ.

    Được Ngumo sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 12/08/2008
  8. chow1987

    chow1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thế nhà mình chốt lại là sẽ chọn địa điểm và thời gian thế nào để nhận quần áo cứu trợ ạ?
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Mời các bạn đọc lại kỹ trang 4:
    Thời gian nhận đồ cứu trợ: 6h chiều ngày thứ 5, 14/8
    Địa điểm: Hiện đang kêu gọi ai có nhà gần trung tâm, rộng rãi thì liên hệ để chúng ta sẽ tập trung quyên góp tại đó
    Hiện tại có:
    - Nhà bạn foxcony ở Bạch Mai (trong ngõ)
    - Nhà bạn xadieu ở Lê Thanh Nghị (trong ngõ)
    Còn ai nữa ko ạ?
  10. foxconny

    foxconny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Name: Ngọc Phụng
    Nick: foxconny
    YM: chunungocphung
    Cellphone: 0983.688.689 or 0982.112.116

Chia sẻ trang này