1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các hoạt động trái phép của Trung Quốc, Philipine, Mã Lai tại Biển Đông

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Tranphong77, 14/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Đảo Phú Lâm - Hoàng Sa
    [​IMG] [​IMG]
    tiendat_yhp thích bài này.
  2. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Reuters ngày 31 tháng 10 xuất bản một bài báo "Trung Quốc gần hoàn thành các lò phản ứng hạt nhân đầu tiên dùng trên biển".
    Tại cuộc họp vào tháng 10, ông Zhang Nai-liang, một nhân viên kỹ thuật của Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Trung Quốc, nói rằng công nghệ liên quan của Trung Quốc rất "chín chắn" và "Tôi tin tưởng vào việc hoàn thành" và cho biết công việc chuẩn bị sẽ hoàn thành vào năm 2020.
    Theo báo cáo, thông qua việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân ngoài khơi, Trung Quốc có thể không chỉ phát triển thị trường mới, mà còn trên các hòn đảo Nam Trung Quốc và phát triển dầu khí để cung cấp nguồn điện ổn định và sau đó giúp chiến lược "biển mạnh" của Trung Quốc.

      Trung Quốc đã thông báo trước đó liên quan đến việc thành lập hạt nhân Dương Phát triển Công ty TNHH điện hạt nhân, cho biết công ty mới thành lập phù hợp với "sức mạnh hải quân xây dựng" quốc gia và "dọc theo con đường", tàu hạt nhân-powered chiến lược quan trọng giúp thúc đẩy sự phát triển của hội nhập dân sự-quân sự, giúp Hợp tác công nghiệp đa dạng, hội nhập các nguồn lực để thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế trong tương lai của công ty.
    Trung Quốc sẽ xây dựng gần 20 nhà máy điện hạt nhân ngoài khơi ở Biển Đông 

      CNNC thư vi chính thức của ngày 14 tháng 7 năm 2016 cũng công bố "Deep Energy Watch: Trung Quốc sẽ xây dựng 20 nhà máy điện hạt nhân ở các đảo Biển Đông và các rạn san hô," một bài báo bài viết tựa đề, bài báo cho biết, như các công nghệ năng lượng của Trung Quốc trên biển dân sự hạt nhân là trưởng thành, Trung Quốc đang nỗ lực để xây dựng các nền tảng điện hạt nhân ngoài khơi và tàu phá băng. Ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc sẽ xây dựng một lô gần 20 nền tảng điện hạt nhân ngoài khơi.
    Bài báo nói rằng, nền tảng điện hạt nhân biển sẽ cung cấp bảo vệ năng lượng và nước ngọt cho hòn đảo Nansha của Trung Quốc. Trong một thời gian dài, do vấn đề cung cấp điện, rạn san hô đảo Nansha trên hòn đảo cung cấp nước sạch không được đảm bảo, chỉ qua thuyền đến đảo để gửi nước đóng chai, gặp thời tiết biển cực đoan, sĩ quan và nam giới có thể phải dựa vào mưa. Do thiếu nước ngọt, sĩ quan và nam giới có thể không tắm trong một thời gian dài.

      Việc xây dựng nền tảng điện hạt nhân biển sẽ hỗ trợ Trung Quốc thực hiện việc kiểm soát thực tế và phát triển thương mại trong khu vực Biển Đông. Dự kiến, trong tương lai, nhờ các nỗ lực xây dựng hệ thống năng lượng và năng lượng biển Nam Trung Hoa để tăng cường Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc phát triển thương mại Biển Đông.
    Nền tảng điện hạt nhân Dương để đạt được xây dựng khối lượng, dự kiến rằng mỗi nền tảng điện hạt nhân ngoài khơi đầu tư khoảng 20 tỷ USD. 20 nền tảng điện hạt nhân biển tổng chi phí khoảng 40 tỷ nhân dân tệ, hơn để xây dựng một hạm đội tàu sân bay giá rẻ. Trung Quốc mỗi dải san hô biển của Trung Quốc với nền tảng điện hạt nhân biển, tương đương với tàu sân bay hạt nhân, đảo Xisha Yongxing, rặng san hô Nansha Yongshu là hai được trang bị máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa của tàu sân bay biển. Lợi thế quân sự của nó lớn hơn rất nhiều so với hạm đội tàu sân bay dài hạn của Hoa Kỳ.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Các đảo chính nhóm Lưỡi Liềm - Hoàng Sa
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    tiendat_yhp thích bài này.
  4. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Tian Kun Hao - tàu nạo vét do TQ sản xuất- dài 140 m và rộng 28 mét, đã bắt đầu thử nghiệm nước tại tỉnh ven biển Giang Tô.

    Theo báo cáo, có một sân có kích thước bằng chín sân bóng rổ có khả năng nạo vét lên đến 6.000 mét khối một giờ và có thể đào sâu tới 35 mét dưới đáy biển.

    Nó thay thế Tian Jing Hao làm tàu nạo vét lớn nhất ở châu Á.
    [​IMG]
    tiendat_yhp thích bài này.
  5. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Vị trí tàu sân bay Mỹ ngày 6-11
    [​IMG]
    tiendat_yhp thích bài này.
  6. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Con Nimitz sao ko vào CAM XOÀN đậu luôn
    tiendat_yhp thích bài này.
  7. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Philippines bắt đầu nâng cấp các cơ sở quân sự trên hòn đảo Biển Đông
    Philippines đã bắt đầu nâng cấp các cơ sở quân sự về các đặc điểm lớn nhất mà nó chiếm đóng trong vùng biển tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết vào thứ ba (7 tháng 11), khẳng định các tuyên bố của Manila trong tuyến đường thủy chiến lược.
    Ông Delfin Lorenzana cho biết một nhà thầu đang xây dựng một đoạn dốc bờ biển trên đảo Thitu, gọi là Pag-asa (hy vọng), lớn nhất trong số chín đảo của Philippines là ở quần đảo Trường Sa.
    Ông Lorenzana cho biết thêm: "Trong khi xây dựng vẫn đang diễn ra, mặc dù liên tục, tùy thuộc vào thời tiết tốt, chúng tôi dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2018", ông Lorenzana nói thêm rằng mưa lớn gây cản trở việc xây dựng đường dốc biển.
    "Không thể tiến hành xây dựng mà không có một đoạn đường nối dốc tốt."
    [​IMG]
    tiendat_yhp thích bài này.
  8. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Đá Châu Viên
    [​IMG]
    tiendat_yhp thích bài này.
  9. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Đảo Thị Tứ - Philipin
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 10/11/2017, Bài cũ từ: 10/11/2017 ---
    [​IMG]
    tiendat_yhp thích bài này.
  10. Chigo76

    Chigo76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2017
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    156
    Con này mà vào tay nhà mình thì ngon phải biết.

Chia sẻ trang này