1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Khuynh hướng XHCN ???

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi do_re_mi, 09/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    310
    À, thì ra là bác lấy ở trang này
    Hiểu rồi, khỏi cần dịch gì nữa nhé.
  2. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây cho hỏi các nhà doanh nghiệp tư nhân,...của ta có thể gọi là các nhà tư sản được không. Và họ có bóc lột các công nhân hay không ???
    [/quote]
    Nhà Tư bản - là người nắm tư liệu sản xuất ở một lượng đủ lớn - đủ để bóc lột công nhân.
    Chủ các doanh nghiệp tư nhân chắc chắn phải gọi là Chủ Tư Bản. Và lẽ dĩ nhiên phải bóc lột công nhân. Giá trị thặng dư do công nhân tạo ra sẽ rơi vào túi chủ tư bản - vì chủ tư bản là người nắm tư liệu sản xuất.
    Nên hiểu "bóc lột" ở nghĩa tương đối là Giá trị thặng dư do công nhân tạo ra sẽ rơi vào túi chủ tư bản; chứ không phải theo nghĩa hẹp là công nhân phải làm 16 tiếng/ngày với đồng lương chết đói mới là bóc lột (mặc dù bây giờ đầy trường hợp như thế)!
  3. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    "Nghị quyết này được các đại diện của nhân dân Châu Âu"
    thông qua.
    Bạn ơi! Nhân dân Mẽo cũng thông qua các đạo luật cho phép tổng thống và bọn trùm Tư bản đem bom đạn đi giết người đấy bạn ơi!
    Nếu chúng ta phải suy nghĩ - thì chúng ta chỉ nên suy nghĩ rằng sự tuyên truyền lừa bịp của bọn trùm tư bản quá tinh vi.
  4. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói như vậy! Bọn xã hội dân chủ thực ra là bọn tư sản trá hình
    Là những kẻ đã phản bội lại lý tưởng và quyển lợi của nhân dân một cách đê hèn.
    Tất nhiên, trong một hoàn cảnh hòa hoãn nhất định, bọn XHDC luôn tỏ ra (có vẻ) ủng hộ những quyển lợi của công nhân (theo kiểu cải lương). Nhưng khi tình hình bắt đầu đi lên cao trào, vào những tình huống quyết định thì bọ chúng (tất nhiên) sẽ ngả theo phe Tư bản mà chống lại quần chúng.
    Có vô số bằng chứng:
    - Hiện tại: các chính phủ Công Đảng (Anh), Dân Chủ Tự do Thiên Chúa Giáo (Đức)... luôn luôn là những kẻ ủng hộ nhiệt thành nhất cho các cuộc chiến xâm lược.
    - Xưa: 2 cuộc chiến tranh thế giới và vô số cuộc chiến tranh cục bộ đã vạch trần bộ mặt của bọn XHDC.
    Lúc nào mà cao trào cách mạng lên cao, cảm thấy cách mạng vô sản có thể thắng lợi là bọn XHDC tự lột mặt nạ.
  5. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Bản nghị quyết đấy chả có ý nghĩa gì cả, lý do: nó không đạt được đủ số phiếu thuận (2/3 tổng số phiếu).
    Tổng cộng có 153 người trên 317 người bầu chọn, trong đó 99 người thuận ( < 1/3), 42 người chống và 12 người bỏ phiếu trắng.
    Thế cũng đủ biết là chủ nghĩa Cộng Sản vẫn còn giẫy khá mạnh đấy chứ nhỉ?
  6. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Mấy nước châu Âu yêu tự do dân chủ cứ thi nhau kể tội phe CNXH, mà quên mất rằng "ai đó" hồi đầu thế kỷ 19 cũng vác chiến thuyền đi khắp thế giới giết người đấy thôi.
  7. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Bác ĂN TO NÓI NHỚN quá, cứ thích "kheo" khái font chữ to đùng.
  8. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Ấy nó có đấy bác . Trước cái văn kiện châu Âu trên mấy tháng, ở Pháp quốc hội nó còn cho qua được đạo luật bắt sách giáo khoa nhà nó nhìn nhận "vai trò tích cực của của nước Pháp ở hải ngoại", nói nôm na là bọn nó bắt SGK phải công nhận là chế độ thuộc địa của Pháp ở nước ngoài không phải là xấu đấy bác ạ.
    Bản nguyên văn tiếng Pháp là điều lệ số 4 các bác có thể kiếm được ở trang của chính phủ Pháp thời đấy :
    http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEFX0300218L
    Nhìn chung thì mấy cái cú đòn chính trị này có vẻ là của mấy đảng cánh hữu ở châu Âu lợi dụng thời điểm mấy đảng phái này thắng cử ở đa số các nước châu Âu để đánh phe cánh tả theo lý tưởng xã hội.
  9. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Bác nào xem TV (không cứ VN), kỷ niệm 60 năm chiến thắng phát xít, có ông tù nhân người Do Thái nói đại khái là:
    "Cảm ơn những người Mẹ, người Chị Soviet đã để Con, Em họ ra chiến trường. Nhờ những sự hy sinh của những người con Soviet mà chúng tôi đã được sinh ra lần thứ hai"
    Mịa, thời buổi In tơ nét, sách báo văn minh đầy rẫy mà vẫn có loại "ngu" thế không biết, đi cảm ơn "kẻ thù của thế giới tự do" thế chứ lị.
    Có lẽ phải gặp những "chiến sỹ tiên phong của chúng ta" để được "khai hoá đầu óc mông muội", chư tình hình này sẽ còn nhiều "thằng ngu" như "bọn đầu đất" Mỹ Latin.
    Nghĩ mà tức nhể!
  10. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Em chỉnh đốn lại một tí cái điểm vàng ở trên. Công đảng của Anh trong chuyện này có vẻ như đi ngược lại các lý tưởng xã hội của mình. Thật ra thì Tony Blair cũng không giấu diếm gì những xung đột của ông với khuynh hướng XH trong đảng của ông ta. Ngưới sau này chắc sẽ lên thay thế T.Blair có lẽ sẽ là ông Ken Livingstone thị trưởng Luân Đôn, ông này lại rất tin vào CNXH đến nỗi người ta xem ông này là "đỏ" luôn.
    Đảng DCTCG của Đức được xem và cũng tự nhận là 1 đảng bảo thủ cánh hữu chứ không phải cánh tả XH. Đảng theo CNXH không CS ở Đức là đảng XHDC của Gerhard Schröder ngày xưa. Ông này như T. Blair, cũng có biểu hiện lánh xa cánh tả của đảng ông ta. Kết quả là đảng XHDC bị tản mát. Cánh XH trong đảng do ông Oscar Lafontaine giờ nằm trong liên minh với đảng CS đông Đức cũ,họ đã làm cho Schröder mất chức trong cuộc bầu cử vừa rồi trước đảng DCTCG của bà Angela Merckle.
    Nhìn chung thì Blair và Schröder là hai người định từ bỏ lý tưởng XH của các đảng xã hội truyền thống để biến chúng nó thành kiểu 1 đảng DC kiểu bên Mẽo. Kết quả có vẻ không được thành công lắm.

Chia sẻ trang này