1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại bệnh đau đầu hay gặp và cách chữa trị

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thuyna, 15/11/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyna

    thuyna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bệnh đau đầu có những biểu hiện tương tự nhau khiến người bệnh hoang mang không biết mình bị đau đầu loại nào để tìm đúng thuốc, đúng phương pháp chữa trị. Vậy bệnh đau đầu có những loại nào? Khi dùng thuốc giảm đau đầu cần lưu ý những điều gì?

    Các bệnh đau đầu phổ biến
    Thông thường ta sẽ gặp 2 loại đau đầu đó là: đau đầu co cứng và chứng nhức nửa đầu hay còn gọi là đau đầu Migraine.

    Đau nửa đầu
    Trong các bệnh lý về đau đầu thì đau nửa đầu chiếm tỷ lệ lớn nhất. Các cơn đau thường xuyên hoặc bất chợt. Thời gian của một cơn đau thường dao động trong khoảng 4 đến 72 giờ đồng hồ. Cùng với cảm giác đau là triệu chứng đau đầu hoa mắt chóng mặt buồn nôn hoặc tiêu chảy. Vị trí đau chủ yếu là một nửa đầu trái hoặc phải dọc theo từ trán xuống đến phần gáy. Theo thống kê, tỷ lệ đau nửa đầu ở nữ giới thường cao hơn ở nam giới. Nguyên nhân chủ yếu là ở nữ giới có sự thay đổi nội tiết tố estrogen dẫn đến đau đầu.

    Đau đầu co cứng
    Đau đầu co cứng thường xảy ra khi bạn gặp căng thẳng hoặc stress kéo dài. Biểu hiện của đau đầu co cứng là các cơn đau như một dải băng bó chặt lấy đầu. Đau có thể lan tỏa ở một vị trí hoặc toàn bộ đầu. Vị trí đau thường gặp nhất là vùng chính giữa trán và hai bên thái dương. Cơn đau có thể đến rất bất ngờ. Thời gian của cơn đau có thể trong vài phút, vài giờ hoặc thậm chí là vài ngày.
    [​IMG]

    2 Cách trị đau nửa đầu hiệu quả
    Có 2 cách điều trị bệnh đau nửa đầu hiệu quả là: trị nhức đầu không dùng thuốc và điều trị dùng thuốc.

    Điều trị không dùng thuốc
    Điều trị không dùng thuốc chủ yếu là dựa trên việc điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý kết hợp với tập luyện thể dục thể thao đều đặn thường xuyên. Về chế độ ăn uống bạn nên hạn chế ăn hoặc uống những món ăn có thể gây đau đầu như mì chính, thịt đông, rượu, bia...Về chế độ luyện tập bạn có thể dành ra 5-10 phút mỗi ngày để ngồi thiền hoặc tập Yoga. Các bài tập sẽ giúp bạn tịnh tâm, đầu óc thoải mái, sảng khoái.

    Điều trị dùng thuốc
    Những cơn đau đầu nhẹ có thể điều trị bằng các loại thuốc giảm đau thông thường như aspirin, ibuprofen, acetaminophen (paracetamol), naproxen. Đây đều là các loại thuốc không cần kê đơn (OTC) bạn có thể mua chúng tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Nhìn chung các loại thuốc này có tác dụng giảm đau nhanh và tương đối an toàn với người bệnh. Tuy nhiên trong thành phần cũng chứa một số chất gây ra tác dụng phụ như buồn ngủ, chảy máu dạ dày hoặc suy gan suy thận. Đối với những cơn đau đầu nặng hơn, người bệnh nên đến khám và nhờ bác sĩ tư vấn vì những cơn đau đầu nặng có thể là dấu hiệu báo trước những căn bệnh nguy hiểm hơn liên quan đến não bộ như ung thư não, hoặc viêm não.

Chia sẻ trang này