1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại bệnh đau đầu hay gặp và cách chữa trị

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thuyna, 22/11/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyna

    thuyna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu có nhiều dạng bệnh lý khác nhau, mỗi bệnh có những nguyên nhân gây nên và triệu chứng riêng. Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu về 3 chứng đau đầu hay gặp là đau đầu thần kinh, đau đầu chuỗi, đau nửa đầu và cách điều trị các bệnh đau đầu trên.

    1. Nguyên nhân và biểu hiện của bệnh

    Nhìn chung đau đầu được chia thành 3 loại phổ biến là đau đầu thần kinh, đau đầu chuỗi, và đau nửa đầu.
    [​IMG]

    Đau đầu thần kinh: Những người bị đau đầu thần kinh chủ yếu là do áp lực, căng thẳng quá độ, stress liên tục trong một thời gian dài... các triệu chứng đau đầu là trạng thái vùng trán như bị ai đó bó chặt lại. Điểm bắt đầu là tâm giữa trán hoặc 2 bên thái dương sau đó lan rộng ra cả đầu. Đau đầu thần kinh xuất phát chủ yếu là do tâm lý.

    Đau đầu chuỗi: Căn nguyên của loại đau đầu này là do mạch máu. Khác vói đau đầu thần kinh, đau đầu dạng chuỗi thường gặp ở nam giới nhiều hơn , đặc biệt là những người hay hút thuốc lá, thường xuyên uống rượu bia và sử dụng chất kích thích. Biểu hiện của loại đau đầu này là đau bắt đầu từ hốc mắt sau đó lan ra thái dương và một nửa bên đầu. Các cơn đau thường rất dữ dội kéo dài hàng tuần liền kèm theo đau là hiện tượng mặt phù nề, nước mắt, nước mũi chảy ra.

    Đau nửa đầu: Trong các loại đau đầu thì đau nửa đầu chiếm tỷ trọng nhiều nhất. chứng bệnh đau nửa đầu Chủ yếu gặp ở nữ giới. Các cơn đau có thể đến bất chợt hoặc theo chu kì. Thời gian đau thường kéo dài từ 4 -72 tiếng. Đau kèm theo chứng chóng mặt, buồn nôn, sợ anh sáng âm thanh. Những người bị đau nặng còn xuất hiện tình trạng đau giật. Đau nửa đầu cũng xuất phát từ yếu tố mạch máu.

    2. Cách chữa trị

    Tùy theo từng loại đau đầu mà sẽ có cách điều trị riêng. cách làm giảm đau đầu nhanh nhất Đối với đau đầu thần kinh, đau đầu chủ yếu xuất phát từ yếu tố tâm lý thì chỉ cần điều trị bằng cách nghỉ ngơi thư giãn, kết hợp với massage đầu nhẹ nhàng là có thể khỏi. Với những ai làm việc trong môi trường áp lực có thể đề xuất giảm tải công việc, hoặc thuyên chuyển công tác. Ngoài ra có thể dùng thêm một số loại thuốc an thần để điều trị chứng bệnh này. Đối với đau đầu dạng chuỗi việc điều trị chủ yếu là dùng thuốc. Một số loại thuốc dùng để chữa đau đầu dạng chuỗi như corticoid, lithium, methysergid....Với những bệnh nhân bị đau đầu do hội chứng Migriane, nếu đau nhẹ có thể dùng các loại thuốc không cần kê đơn như paracetamol, asprin… để làm giảm nhanh các cơn đau, nếu đau nặng hơn phải dùng các thuốc đặc trị, như các thuốc thuộc nhóm ergotamin…

    Bệnh đau đầu có thể là dấu hiệu báo trước cho những chứng bệnh nguy hiểm hơn như ung thư não. Chính vì vậy nếu như thường xuyên bị đau đầu bạn nên đến các cơ sở y tế để khám chữa và điều trị kịp thời, tránh trường hợp không mong muốn xảy ra.
  2. Pkthaibinhduong

    Pkthaibinhduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2017
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu chỉ là hiện tượng bình thường mà bạn. 1 năm thì ai cũng đau đầu cả chục lần cả. Càng lớn thì đau đầu sẽ nhiêu hơn. Đau đầu là cảnh báo của cơ thể về sức khỏe. Tổn thương thì sẽ đau thôi.
    Nguyên nhân đau đầu có rất nhiều. Có thể là stress công việc quá tải. Có thể do mẫn cảm dị ứng thời tiết. Có thể do bị nhiễm nắng, mưa, gió. Cũng có thể do các bạn làm viêc quá sức hoặc cơ thể thiếu nguyên tố vi lượng dẫn đến đau đầu.
    Những nguyên nhân trên đều có thể có phương pháp tự điều trị.
    Nếu đau đầu do xoang hay làm việc quá sức các bạn cũng có thể ăn món gà hấp bí đỏ.
    nguyên liệu là 1 nắm ngọn dâu, gà 1 con 700gram, 1 nắm đậu xanh, 1 trái bí đỏ. cho thêm 1 thìa rượu để gà mềm hơn. Ăn xong sẽ có hiệu quả ngay
    Nếu bị say nắng cảm lạnh trúng gió. dùng khoảng 100gram hành củ xông là khỏi.
    Còn stress thì nên nghỉ ngơi làm cái gì mình thích hoặc ngủ 1 giấc sẽ khỏe hơn nhiều...

Chia sẻ trang này