1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    đ mẹ cái thằng thủ tướng bao cao su *************** sao nó ngu thế nhỉ.

    Điều dễ trả lời, là giun sán giòi bọ trong nước, thực dân nước ngoài bao giờ cũng tuyển nnhuwnbgx cái xác gì khô liêt não nhất để làm con rối lèn chặt giun sán giòi bọ.

    Chính quyền nước ta có mô hình thế này. Lãnh đạo về nhân sự ở nước ta là một đàn đông khủng khiếp giun sán giòi bọ, bao gồm 3 khối lớn.

    Một là đám chính trị, chính trị lãnh đạo khâu nhân sự. Kể từ các sỹ quan trường bắc ninh, chod dến trường hà đông, các cơ cấu đảng bộ chi ủy các cấp, trường đảng Nguyên Ái Quốc.

    Hai là đám các công ty giun sán giòi bọ đã được "cơ cấu" để nuôi sống các dòng họ giun sán giòi bọ, như các công ty nhà Lê Duẩn. Chỉ vì một đồng lãi của chũng thôi là chúng không tiếc hàng triệu đồng thiệt hại kinh tế chung.

    Ba là đám văn vòng chính phủ. Đúng nghĩa chúng là những kẻ hầu người hạ. Nhưng giun sán giòi bọ biến chúng thành màng lưới gián điệp côn quan, trói buộc các viên chức trên cấp nhà nước, từ các nghị viến đến các nhân viên bộ đều bị chúng khống chế.

    Các đám giun sán giòi bọ đó sẽ đấu giá các ghế, từ công an xã cho đến *************. Kẻ nào thắng thầu ghế được chúng bảo hộ, và có tránh nhiệm hút máu xac hội dã man nhất trả ơn chúng.



    Ở dưới đây, có thể ví dụ sự liên quan quan sự Việt nam với Israel. 2 ngàn năm qua, bất cứ có liên quan nào như thế đều là tham nhũng bán nước. Và cái kết cục của dân Do Thái không hay ho gì, 2 ngàn năm qua chúng không có nổi cái Tổ Quốc để được đánh giá vũ khí. Những cuộc tham nhũng ngân sách nhà nước của dân Do Thái nhân các cuộc chiến tranh đã dẫn tơi nạn tận diệt Do Thái.

    Kể cả từ khi có đất Israel. Thì cái dân DO Thái đó vẫn nguyên vẹn tính thủ dâm toàn dân để bán vũ khí lởm, bất chấp được Mỹ viện trợ vô hạn. Cuộc chiến tranh 1973, Ai Cập tiến công và chiếm được Sinai, nhưng Israel vẫn thủ dâm là thắng. Thua te tua 2006 trước Hezbollah nhưng cho đến nay vẫn thủ dâm. Phải mu của Nga một cái vệ tinh truyền hình AMOS-5 trị giá ít nhất 200m, Nga đáp lễ mua lại cho 10 con UAV giá 50m (để không khô héo mạch rửa tiền, chuyện thường thấy trong buôn bán hàng ngân sách quốc tế), nhưng vẫn thủ dâm là xuất khẩu được kỹ thuật.

    Đất nước không ngóc đầu lên được vì chiến tranh liên miên vẫn thủ dâm. Cái nước Israel ngày nay sống bằng lừa đảo dân nhập cư đầu tư tiền mua đất ăn cướp, càng ngày càng nằm sâu trong tầm pháo du kích, chiến tranh không ngừng nghỉ.

    Có thể ví dụ về MiG-21 do Israel hiện đại hóa cho Ấn Độ, không một loại máy bay nào rụng nhiều như thế đến mức cả nước Ấn thét váng. Các chương trình máy bay tầu chiến xa tăng vì thế Ấn Độ chào thua vĩnh viễn dân Do Thái.

    Đến nay thì lái súng Israel lừa đảo luôn cả chính ngấn sach của nhà nước DO Thái, với cái Vòm Sắt Irone Drone, không bắn được 1/100 số đạn Ca-Chiu-Sa, thậm chí du kích chỉ bắn có đúng một đạn cũng không báo động nổi-đừng nói là đánh chặn. Nó lừa đảo như là thu nhỏ của MMD Mỹ.




    Chúng ta có thể ví dụ về những cái liên quan của Việt Nam với đám lái súng Do Thái.
    Galil. Galil là súng AK mà Israrel mua li xăng của Phần Lan, sau khi Phần Lan mua li xăng và nhái súng AK LIên Xô. Chúng ta vẫn đang dùng AK và các súng dùng máy AK như SVD, thế nhưng bộ đội Việt Nam nhập về một đống Galil. Đang dùng hàng chính hãng, thì nhập hàng nhái của nhái về làm gì.

    Israel sản xuất ra AK nhái của nhái để dùng. Nhưng Mỹ vẫn nhồi nhét dòng M16 siêu lởm. Bộ đội Việt Nam nhập Tavor về biểu diễn quảng cáo. Tavor là bản M16 bullpup Israel sản xuất bán li xăng thuê cho Mỹ. Bản thân thế giới như Trung Quốc cũng đã bỏ cấu hình bullpup, vì tay cầm trước quá ngắn không bắn chính xác, và không thể đâm lê. Trong khi đó, ta thiếu gì AK báng xếp với sức phá đạn mạnh gấp đôi, tầm chính xác gấp rưỡi, khôi lượng đạn cả vỏ 13/16 không chênh nhiều.

    Lởm nhất là chính quyền chó dại nhập về xe bọc thép RAM-2000. Ta có các xe BTR-152 đã dùng quen và khỏe hơn nhiều. BTR-152 là zil ba cầu bọc thép, khung gầm zin ba cầu lừng lẫy thế giới về cơ động, còn con quái thai RAM-2000 chỉ có 2 chân (cầu), mỗi chân tối thiểu đúng 2 bánh. Xe nhỏ trinh sát ta có BDRM-2, đủ các chức năng bánh hơi, nhỏ nhẹ, vượt địa hình, lội ước... Thế nhưng lũ giun sán gòi bọ nhập về RAM-2000. Rồi giun sán giòi bọ mang RAM-2000 ra diễu võ trong tiếng tung hô bải bản của các chó dại.

    Thậm chí, khi các BTR-60 nhảy xuống sông hồng tập trận, thì RAM-2000 đứng trên bờ đực mặt ra nhìn, bên cạnh nó là các xạ thủ Galil xóc lọ thủ dâm. Cái lờ mợ RAM-2000 có 2 cầu không lội được nước, không có điểm nào sánh với các xe tải như BTR-152, đừng nói các xe vũ trang bánh hơi như BDRM hay BTR-60. Thế nhưng lũ chó đẻ vẫn nhậpu về với giá trên trời.


    Có thể xem dưới đây, con chó đẻ bao cao su nguyến tấn dũng cố tình lừa đảo đảo hình của quái thai RAM-2000 và các xe danh tiếng nhà ta.



    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]




    ===============

    copy nguyên văn vào đây

    “Quả đấm thép” của Lục quân Việt Nam

    Thứ năm, 28/02/2013, 09:30 (GMT+7)

    Được thành lập vào ngày 5/10/1959, binh chủng tăng – thiết giáp quân đội Việt Nam là lực lượng hỏa lực mạnh, cơ động cao của quân đội nhân dân Việt Nam.


    [​IMG]Xe chiến đấu bọc thép lội nước chở quân BTR-60. Khả năng cơ động cao trên nhiều địa hình khác nhau chính là điểm mạnh của loại xe thiết giáp này.

    Với khẩu hiệu “đã ra quân là đánh thắng”, lực lượng tăng – thiết giáp Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cũng như các chiến dịch bảo vệ biên giới và tiêu diệt Khơ-me đỏ năm 1979.
    BBT nguyentandung.org xin giới thiệu một số hình ảnh và chức năng về các thành viên trong lực lượng tăng – thiết giáp Việt Nam:
    [​IMG]T-34 là xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên của quân đội Việt Nam, là cơ sở hình thành lực lượng tăng - thiết giáp Việt Nam hiện nay.

    [​IMG]Xe tăng chiến đấu chủ lực T-54/55, loại xe tăng này được Liên Xô chuyển giao cho Việt Nam vào năm 1965, tham gia đánh trận lần đầu vào năm 1968 trong trận Làng Vây, Khe Sanh, Quảng Trị. Đến nay T-54/55 vẫn là xương sống của binh chủng tăng - thiết giáp quân đội Việt Nam.

    [​IMG]Xe tăng lội nước PT-76. Nhờ khả năng lội nước tốt, hiện nay PT-76 là vũ khí chủ lực trong việc bảo vệ các đảo, bờ biển chống lại các cuộc tấn công đổ bộ của đối phương.

    [​IMG]Xe tăng chiến đấu chủ lực nâng cấp T-55M3. Đây là gói nâng cấp mạnh nhất của T-55 tại Việt Nam được thực hiện với sự hợp tác giúp đỡ của Israel.

    [​IMG]Xe tăng chiến đấu chủ lực T-62. Đây là loại xe tăng khá hiện đại trong kho tăng - thiết giáp Việt Nam.

    [​IMG]Xe chiến đấu bộ binh chở quân BMP-1. Với khả năng cơ động cao, hỏa lực mạnh, BMP-1 tỏ ra vượt trội so với các loại xe thiết giáp chở quân cùng thời của Mỹ là M-113.

    [​IMG]Xe chiến đấu bộ binh chở quân BMP-2. Đây là biến thể nâng cấp của BMP-1 với nhiều cải tiến về hệ thống điện tử và vũ khí.

    [​IMG]Xe bọc thép chở quân BTR-152. Mặc dù không có hỏa lực mạnh nhưng bù lại loại xe này có khả năng cơ động rất cao với tốc độ tối đa đạt 80 km/h. Hiện tại loại xe này phục vụ với số lượng khá lớn trong quân đội và cả lực lượng công an.

    [​IMG]Xe chiến đấu lội nước BDRM-2. Khả năng cơ động rất cao và lội nước tốt là lợi thế của loại xe này. BDRM-2 cung cấp sự chi viện hỏa lực tốt trong các hoạt động đổ bộ.

    [​IMG]Xe thiết giáp chở quân M-113. Đây là loại xe mà quân đội Việt Nam thu được của quân lực VNCH sau khi giải phóng miền Nam. Một số lượng lớn M-113 đã được quân đội Việt Nam sử dụng trong chiến dịch biên giới Tây Nam góp phần quan trọng vào việc tiêu diệt Khơ-me đỏ.

    [​IMG]Xe trinh sát bọc thép RAM-2000 do Israel chế tạo. Đây là loại xe trinh sát bọc thép hiện đại nhất Việt Nam.
  2. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    mig29 mình nghĩ là dùng thay mig21 cũng đc mà bạn.tất nhiên ko cần tahy hết mấy trăm mig21=mấy tẳm mig29 vs giá 1=1.chỉ cần 1 lượng mig 29 đủ dùng thôi
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Mách nước cho gia đình thu nhập 5m mua nhà =))=))

    Lũ chó đẻ thủ dâm.

    Cái gói này là cứu thị trường bất động sản. Cần phải nói ra điều mà chính phủ và quốc hội không bao giờ động đến. Chúng ta khủng hoảng năm 2012 là bởi vì sao , là bởi lãi ngân hàng quá cao. Tiền là công cụ cơ bản của sản xuất, lãi cao đến mức người ta bán máy móc ném tiền vào ngân hàng được lãi cao hơn là sản xuất, thì người ta sản xuất làm gì ? toàn bộ khối sản xuất chết.

    Vậy thì lãi suất cao bởi đâu ? đương nhiên, vì giá bất động sản tăng bong bóng vùn vụt. Không có kinh doanh nào đơn giản hơn lợn ăn cám, là có tiền mua đất ném đấy.

    Khi một khu đất lên giá, thì chủ đất không kiếm được nửa xu nào cho tài sản chung của xã hội. Mà anh ta chỉ làm một việc duy nhất, cướp tiền lãi của khối sản xuất nhét sang khối giun sán giòi bọ.

    Thế tại sao giá đất lên ù ù ? À, đất của chúng ta đầy. Khu phố cổ Hà Nội có giá hàng tỷ đồng mỗi mét vuông, nhưng chỉ cách nó 1km đường chim bay, bên kia sông Hồng là hàng chục km2 bãi đang trồng rau. Nếu như tự do kinh doanh, thì có hàng tỷ thằng đầu tư làm 1-2 cái cầu chở xe máy và ô tô nhẹ nối hai bờ sông mà bán đất, mỗi km2 giá một triệu tỷ, đủ xây 50 cái cầu hoành tráng giá 1 tỷ USD như cầu thăng long.

    À, đất mà cha ông của chúng ta để lại rộng khắp, nhưng đất đó không bán được, vì là đất thổ canh, không có sổ đỏ. CHỉ có đảng và nhà nước độc quyền "sản xuất đất hàng hóa" bằng chuyển đổi thỏ canh sang thổ cư, cấp sổ đỏ. Đảng và nhà nước đầu cơ món hàng độc quyền đó.

    Mỗi mét vuông đất đảng cướp của chúng ta đền bù oiwr Hà Nội 200-400 ngàn đồng vnd. Ở Thái Bình 90 ngàn đồng vnd, ở Phú Thọ 19 ngàn đồng vnd mỗi mét vuông. Đảng cho các đại gia của đảng cưỡi siêu xe ôm chân dài đến xây chung cư, giá xây 5-7 triệu đồng mỗi mét vuông, bán ra 50-100 triệu đồng mỗi mét vuông.

    Như vậy, thị trường bất động sản thực chất không phải là công nghiệp xây dựng nhà ở lảnh mạnh. Đó chính là thị trường cướp đất, hút máu khối sản xuất, vì thế nên khi nó phát triển thì kinh tế phải chết. Nếu cjhir là thị trường xây nhà ở lành mạnh, thì mỗi mét vuông chung cư chỉ có giá 5-7 triệu đồng hạng sang, hạng tầm tầm 3-4 triệu, nhà ở nông thôn chưa đầy 2 triệu, chứ không bao giờ có giá chục triệu, đừng nới 50-100 triệu mỗi mét vuông chung cư.

    Cũng như thế, chúng ta không có công nghiệp sản xuât thép, mà chỉ có các công ty cán thép đại lý cho nước ngoài.

    Thế xã hội lấy đâu ra tiền mua nhà do đảng và nhà nước sản xuất ? Các công ty khối kinh tế nhà nước giun sán giòi bọ bú máy in tiền, đỉnh điểm là các ngân hàng bú máy in tiền.

    Đảng và nhà nước chết, hay kinh tế chết.

    Đó chính là căn nguyên bóp chết kinh tế cả nước. Nay đảng và nhà nước lại khếch đại cái căn nguyên đó. Đảng và nhà nước lại bật máy in tiền vô tội vạ bơm sang nhà đất.

    =====================



    MiG-29 là loại máy bay linh hoạt, nhẹ, giá vận hành rẻ.... Tuy nhiên hãng MiG đã tụt xa so với hãng Su.

    MiG-29 có đường kính ăng ten radar nhỏ yếu, chỉ 0,7 mét, so với Su-30 0,94 mét và MiG-31 là 1,4 mét. Đường kính ăng ten tỷ lệ thuận với độ phân giải của ăng ten, đặc trung cho khả năng chiến đấu. Cho dù có đổi loại ăng ten như thế nào thì đường kính ăng ten vẫn quyết định sức mạnh của máy bay.

    MiG-29 sử dụng các ăng ten như mảng pha PESA phương tây, chủ yếu là lắc cơ học tập trung chú ý vào góc hẹp. Ngược lại Su-30 và MiG-31 sử dụng quét đều track from scan, liên tục quét trên toàn thị trường với tần suất hàng trăm làn / giây. Còn ăng ten bán dấn mới AESA cho phép ăng ten nhỏ quét toàn vùng nhanh như trên, nhưng độ phân giả vẫn thế, dù có phát hienj được mục tiêu thì cũng khó dẫn bắn được.

    Với một nước nhỏ như ta thì không nên làm phức tạp hóa đội máy bay. MiG-29 và Su-30 cùng một nhiệm vụ và cấu hình giá. Nếu như có, thì nên ổ sung các máy bay khác hẳn như YaK-130.
  4. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    http://www.quocphonganninh.edu.vn/t...-sung-phong-luu-chong-tang-tam-gan-sraaw.aspx
    lại lôi matador ra xóc đi xóc lại
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mấy nagyf nay đang xôn xao vụ bỏ phiếu tín nhiệm,ko làm thì bảo ko đổi mới nhưng mà làm rồi thì cóc làm còn hơn.từ lâu rồi em cóc còn lòng tin vào NN,Đảng,công đoàn,công sở...gì hết.
    nhiều người vin vào chửi 35 china,nhưng ko phải mình 35 china,35 china chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Đảng và nhà nước đưa chúng ta vào TPP. Thế là công lao của các liệt sỹ giành chính quyền cho chúng ta thoát khỏi thực dân đế quốc đã đổ hết xuống biển đông

    Núi Hồng Sơn còn thẳm
    bể đại hải vẫn đầy
    đảng an nam đã theo tây
    để toàn dân phá sản.

    Trong cơn cùng quẫn, đám đế quốc thực dân sẽ tàn phá đất nước của chúng ta tận cùng hơn bao giời hết. Số lượng chó dại chúng sản xuất ra trong dân ta đặc hơn bao giờ hết. Chúng ta đã định nghĩa. Phương tây cũ chia đôi, một nửa châu ÂU và một nửa nước Nhật , cải cách, và phát triển cùng với BRICS. Còn lại Tây Âu và một nửa nhước Nhật, thì bâu quanh Mỹ giun sán giòi bọ, ôm nhau tử thủ trước sự tiến nhanh như bão tố của BRICS. Cái kết cục gì phải đến cũng đến, các sức mạnh cạnh tranh thật sự của các thành viên TPP bị nhốt lại để hà hơi cho đám giun sán giòi bọ, lạm phát, nghèo đói, nợ nần, phá sản, rối loạn chính trị, và sụp đổ.

    À, đảng và nhà nước có cần gì đâu ? đảng và nhà nước công phu tổ chức các hội thảo khoa học, để nhồi sọ toàn dân rằng, 50 năm nữa Việt Nam biến mất trên bản đồ thế giới, lịch sử Rồng Tiên bốn ngàn năm tuyệt diệt.

    Đảng và nhà nước chết, hay tổ quốc chết. Đảng và nhà nước tồn tại, hay tổ quốc tồn tại.

    Chúng ta chọn tương lai nào đây ? 1/3 dân số đói khát di cư sang Nga như Gruzia theo Mỹ. 1/3 dân số sang châu Âu ăn xin ăn cắp để được sinh con bên Âu, con là dân Âu, thoát kiếp sống với đảng và nhà nước, như Rumania theo Mỹ. Quỳ gối dâng đất cho Tầu như Pakistan để lấy triền trả nợ tháng năm liếm đít Mỹ. Hay sônbgs chung với các thảm sát quang châu 1980 của giun sán giòi bọ hút máu qua điện lực-nhà đất, để dồi cuối cùng bị Trung Quốc đè nghiến bởi sự vĩ đại kiểu Tầu, đó là gương Nam Hàn.



    Bây giờ. Cái kịch bản kinh tế của chúng ta đến trẻ con cởi truồng cũng dự đoán được. Năm nay kinh tế châu Âu hồi phục, cải cách "thắt lưng buộc bụng" theo Đức tỏ rõ kết quả. Khối giun sán giòi bọ thối nát trong đó có chó dại là Việt nam đóng cửa tử thủ trong Trans Pacific Partnership TPP. TPP bị ép bởi cả hai khối, là BRICS và các nước phương Tây cũ đã theo Đức cải cách. Các nước nghèo dần bị Tầu-Ấn lập trường Khổng Tử thôn tính như châu Phi. TPP hết chỗ hút máu, hay nói chính xác hơn là còn rất ít chỗ hút máu.


    Đảng và nhà nước tiêm đô pinh cho căn bệnh lớn nhất đất nước ta, nguyên nhân căn cốt làm kinh tế nước ta phá sản. Đó là lại bơm tiền nâng giá nhà đất. Lạm phát và tăng giá ngân hàng. Khối sản xuát lại bị bóp chết. Và liêhf sau đó là TPP , với kũ thực dân đói khát hết thuộc địa, tập trung toàn bộ vào một vài thuộc địa ít ỏi còn lại như Việt Nam. CHúng tha hồ tung hứng gía đủ thứ quỹ công, đất, sữa,m thuốc, điện, thông tin, quân sự, y tế.... toàn bộ các ngành kinh tế bị bóp chết vì giá thành cao, trong khi bị các thị trường mạnh mẽ BRICS ngoài TPP tẩy chay.


    Một nước giỏi giang như Nhật Bản sẽ tìm cách đàm phán khi gia nhập TPP như thế nào để có lợi nhất. Còn chúng ta, ngay khi chúng ta vào TPP chúng ta sẽ phải trả tiền li xăng-tiền ăn cướp, trả từ sữa cho trẻ em mới đẻ cho đến thuốc của người bệnh sắp chết. Trước khi vào TPP, chúng ta đã có giá thuốc cao, nhưng còn có cửa mua li xăng giá rẻ của Tầu Ấn. Đó chỉ là một sự ví dụ về sự sụp đổ kinh tế trong TPP, khi đảng và nhà nước bê toàn bộ nước ta dâng cho thực dân năm 2013, đỉnh điểm của sự phản bội. Đế quốc nâng lên hạ xuống nhiều lần giá đất, giá chứng khoán, để móc từng chỉ vàng trong cạp quần của các bà già. Động lực duy nhất còn phát triển hôm nay là ngành dệt may sẽ chết tức tưởi với hàng triệu người ra đường ăn xin, khi Trung Quốc không thể hỗ trợ 90% nguyên phụ liệu và vốn máy móc.

    Cái VTV1 đang nhồi sọ rằng, sau khi vào TPP thì Nhật Bản sẽ chuyển sản xuất gạo sang Việt Nam. Thế thưa đám chó dại VTV, thị trường gạo hiện nay của Việt Nam nằm ngoài TPP sẽ đi đâu ? Ấn Độ, Pakistan tốn bao nhiêu tiền để lấn cái đó ? Năm 2008 lái gạo Thái Lan cần đút lót bao nhiêu tiền cho thủ tướng bao cao su ***************, để được lệnh cấm nông dân Việt Nam xuất khẩu gạo khi được mùa to, và giá gạo thế giới lên kỷ lục.




    Bây giờ, chúng ta chỉ còn có một động lực duy nhất để phát triển. Đó là Trung Quốc nâng cao mức sống quốc nội, hiện đã cao gấp 3-4 lần ta về doanh số, và thực còn cao hơn nhiều vì, số thu nhập của mỗi người dân bên bạn không phải mua đất-nhà-xe máy-thuốc men-sữa trẻ em giá cao trên trời. Giá lao động bên đó tăng, các ngành hàng khai thác mồ hôi nô tỳ như may mặc chạy sang Việt Nam.

    Trung Quốc kéo Việt Nam đi ít nhất là 8 %, bằng tốc độ phát triển của họ, cộng thêm hấp dẫn đầu tư do sức lao động VN rẻ bằng 1/4 Trung Quốc. Thế nhưng đảng và nhà nước hút máu tốc độ đó còn 5%.

    Sau khi vào TPP, động lực đó coi như bỏ. Trung Quốc sẽ hướng các dòng chảy của họ sang Camphuchia, Bangladesh, châu Phi.... Việt Nam mất các nguồn tư liệu quan trọng nhất từ Trrung Quốc, như 90% nguyên phụ liệu dệt may. Châu Âu và BRICS đương nhiên phải đáp lễ chủ nghĩa bảo hộ TPP, hầu hết đơn hàng thuê dệt may Việt nam xuất sang Âusẽ chạy sang Tầu, Ấn, Pakistan, Bangladesh.... và đến các thứ như Campuchia. Chỉ trong vài năm, động lực phát triển duy nhất còn lại này thui chết, hàng chục triệu người liên quan đến ngành này ra đường ăn xin.





    Trong khi Trung Quốc , Ấ Độ, Indonexia.... đang tăng vụt mức sống dân quốc nội để đối phó với khủng hoảng, tăng thịt trường quốc nội để đối phó với chủ nghĩa đế quốc - thực dân mới TPP, thì đảng và nhà nước ta tồn tại bằng nguyên lý gì ? nguyên lý Tư Bản ?, nguyên lý CNXH ?

    Xin thưa, không tư bản, không xã hội gì cả. Nguyên lý tồn tại của chính trị ta là hút máu .

    Động lực duy nhất để phát triển của ta như nói trên, là sự nghèo đói. Đảng và nhà nước ta duy trì sự nghèo đói đó, nhờ thế chúng ta dù có bị hút máu kiệt quệ thì vẫn phát triển thoi thóp. Sự phát triển là nguyên lý tồn tại trong thời đại cách mạng toàn cầu này. Chúng ta không bao giờ ngừng phát triển dù càng ngày càng nghèo đói. Đó là quan điểm của đảng và nhà nước ta, đó là mục đích của chế độ ngu dân truyền đời mang tên chủ nghĩa chó dại.




    Mới hôm qua hôm kia còn thấy trên blog của tổng bí thư ********************** Nguyễn Phú Trọng : "Nuốt lợn Mỹ, Trung Quốc sẽ đầu độc cả thế giới?" . Nay lại thấy trên blog của thủ tướng bao cao su *************** "Phát hiện gói lạ trong đĩa Trung Quốc".

    Mình không biết trong đĩa sứ có cái gì. Nhưng trong đồ sành sứ có nhiều dị vật. Đơn giản nhất là cọng rơm mà cha ông ta dùng để làm cốt gắn quai ấm vào thành ấm sành. Nhưng ở đây có đoạn : "Chiếc đĩa bị vỡ rỗng ruột được tách thành 2 lớp, bên trong có 2 gói nhỏ được bọc trong một lớp giấy trông giống như lớp kim loại bạc hoặc nhôm.". Thế là đã rõ. Đây là chiếc đĩa cách nhiệt hàng hiệu, nó có 2 lớp, cái mẩu nhôm đó dùng để tách hai lớp thành khoảng trống cách nhiệt, nó có thể làm bằng vật liệu gì đó như một thứ bột chịu nhiệt như bột gạch chịu lửa hay một thứ khoáng, khi chưa nung khá mềm để dàn hai nửa đĩa khít chính xác vào nhau rồi dán bằng hồ đất sét trắng. Người ta tất nhiên không thể dùng giấy hay vải gói cái đệm mềm đó. Đĩa hàng hiệu đó khi bê thức ăn nóng được dễ dàng, cũng như chất lượng hơn khi đậy bát úp mì tôm. Cái đĩa đó khá đắt đỏ và là niềm tự hào của người thợ gốm và lò gốm đẳng cấp.
    "những chiếc đĩa khác có độ dày khoảng 4-5mm nhưng chiếc đĩa lạ trên lại có hai lớp, mỗi lớp chỉ dày chỉ 1,5mm, bên trong có keo mỏng màu vàng đục" . điều trên đã được khẳng định chính xác. Đây là một loại đĩa siêu đẳng, cách nhiệt mà rất nhẹ, phải là những lò gốm rất đẳng cấp mới làm nổi. Nó cách nhiệt bằng khoảng trống giữa hai lớp vỏ mỏng. Bên ta cũng có loại ấm như thế này dùng để pha chè ở dòng gốm sành đỏ Hải Phòng. Tuy nhiên hàng chợ ở ta không thể có độ dày 1,5mm như vậy.

    Xem lại xem thủ tướng bao cao su *************** sủa như chó dại.

    "Rồi mới đây nữa là áo ngực Trung Quốc chứa chất lạ". CHúng ta đã biết trò sủa như chó dại đó của vtc. CHất đó đâu có gì lạ, đó là silicon, một chất nhờn nhão dẫn nhiệt rất mạnh, thường được dùng để gắn các tản nhiệt linh kiện điện tử, như là quạt cho CPU máy tính.

    Chúng ta đều biết, chị em ai cũng muốn môi son, má hồng, phấn trắng.... và độn mông độn ngực. Nhưng những ngày nhiệt đới nóng nực mà đệm bông vào đầu vú ? Dù có chăn được thằng dzai nào, thì nó cũng phát ọe khi vục vào cái bầu tiên chua lòm vì mồ hôi, nước non gì. Nên vấn đề cái đệm ngực mùa hè là nan giải. Vậy thì một cái đệp dẫn nhiệt mạnh, áp vào luôn mát, là một vật liệu mới lý tưởng.

    Thế nhưng chó dại vtc làm giả điều đó. Mình đã mô tả buổi phát hình làm của giả này. MC đi phỏng vấn một ông trí thức về silicon y tế (không có áo ngực), và hỏi giá khoảng bao nhiêu. Sau đó ống kính chuyển về trường quay với áo nịt ngực, con chó dại mc oang oang: giá như thế thì không thể bán áo nịt ngực giá ngần này tiền....

    Sikicon y tế là silicon tiêm vào trong vú, đương nhiên phải đắt. Còn ở đây, có ai lấy cái áo nịt ngực tiêm cấy vào trong bầu vú đâu ?

    Rồi mc lại gọi điện cho một con chó dại nữ. Nó liền lên cơn tự kỷ ám thị, trừ khi đeo áo này thấy hoa mặt choáng mắt....



    Đó, hóa ra đó là kịch bản của thủ tướng bao cao su ***************.


    Chát lượng hàng tầu, thịt bò tầu Mỹ... mình đã ví dụ trong này.
  6. DrGoat

    DrGoat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    80
    Bài vở cả thôi, nội xâm nó thấy ko ăn được là nó giở bài đổ thừa cho ngoại xâm ngay. Nó biết thừa tâm lý người VN từ lúc mới sinh ra đến khi chết đi rất ngại dân Tàu khựa, có thượng sách nào bằng vừa la liếm vừa kiềm nén vừa khích bác cái tình cảm đó đâu? Điều khiển dễ như trở bàn tay đó mà. Mà nói ra thì các bác đừng buồn, nào giờ VN bị mất nước, chịu nhục các kiểu toàn do người VN tự tay bóp dế thôi, ngoại bang nó đâu có dễ muốn làm gì thì làm, chỉ toàn người trong nước nó bán đứng nhau thôi. [r23)][r37)]

    Hóng hớt tý, đội hình bay hiện tại của VN em thấy nếu ta có điều kiện nên bổ sung thêm các loại cường kích như SU-24/34 (tùy vào điều kiện kinh tế), có thể thành lập các đơn vị cường kích trang bị ECM missle chuyên nghiệp chuyên diệt radar, thu hẹp đội bay Mig-21 từ từ và tiếp tục mua thêm SU-30, như vậy là ổn thỏa hơn là mua thêm Mig-29 vì hiện tại cấu hình của Mig ko có gì là đột phá.
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Khỉ. Cái nút sửa không thấy đâu. Mình có việc, đang type dở cứ pót, sau đó định sửa thì rất hay gặp cảnh cái nút sửa biến mất.

    Cái đĩa trên là câu chuyện trên báo nhân dân. Cái đĩa đó là cái đĩa chơi cờ bạc bịp có cả vi mạch. Giong như chuyện lìn nàng dâu kẹp chuyn bố chồng, bên đài tnvn xóa bài, xin lỗi, đuổi việc phóng viên... còn phụ nữ tô hô và các quân đoàn chó dại kahcs cyar vtc vẫn để câu viêw. thủ tướng bao cao su *************** cũng vậy.

    Xem lại thủ tướng bao cao su nguyên tấn dũng thủ dâm như chó dại. Cái nước Mỹ đanh Iraq Aíghan còn chạy tụt dép, nay bao cao su cho cái nước Mỹ chạy tụt dép ấy.... bao vây trung quốc . "Mỹ triển khai ‘vòng vây’ Trung Quốc như thế nào?"
    ===================

    Mình có thể noius vè mandator thế này. Nó là sản phẩm của Singapore và Israel.

    Israel là dân tộc 2 ngàn năm không có tổ quốc để đánh giá vũ khí. Dân tộc này nổi danh với công nghiệp buôn vũ khí lởm, rồi xé thịt các đất nước thua trận. Dân tộc này chỉ có cái lãi duy nhất sau ngành kinh tế đó, là 2 ngàn năm mất nước, bị thảm sát khắp nơi.

    Ngày nay, nước Israel hiện đại là một đất nước thủ dâm vè kết quả chiến tranh. Năm 1973 bị Ai Cập đanh chiếm mất Sinai, mất quyền chiếm đóng một bênh kênh đào Suez, vẫn thủ dâm cho đến nay là chiến thắng. Năm 2006 thu chạy trước Hezbollah, xe tăng cháy như ra, đến nay vẫn thủ dâm.

    Bây giờ không còn lừa đảo được Ấn Độ thì có cái Iron Drone Vòm Sắt để tự lừa đảo mình. Không đanh được 1/100 đạn tên lửa, thậm chí du kích bắn có một viên cũng không báo động nổi, vẫn lấy làm ****** thủ dâm.

    Singapore cũng là đất nước chưa từng có chiến tranh để dánh giá súng ống. Cái trình súng ông của Sing là chê súng có cốc mồi điểm hỏa tức thời của Hồ Nguyên Trừng không có tiến bộ nào so với súng cắm ngòi xì xì, loại súng Tầu Khựa phải vẫy địch "mày đứng yên để tao bắn mày".


    Nguồn kỹ thuật của loại súng này là Nobel Đức, với các sản phẩm cũ có thể kể như

    PzF 44 Panzerfaust 2. Súng tương đương đẳng cấp B40 RPG-2 được đưa vào sử dụng năm 1960 . B41 RPG-7 là 1959, B40 RPG-2 là 1949. Tuy có bè ngoài giống như B40, và mạnh ơn chút vì đầu tư đắt tiền cũng như ra đời dau (chậm một thế hệ), nhưng PzF 44 (súng diệt tăng 44mm, súng diệt tăng thế hệ 2) có những nhược điểm sau so với B40. Súng nặng, quá đắt, và cơ bản là chưa có trạm truyền nổ chữ U.
    [​IMG]


    Nối tiếp, PzF 3 của công ty này có đẳng cấp như B41. Nhưng được chấp nhận từ năm 1992, trong khí B41 là 1959. PzF 3 cũng như đời 2, nặng hơn súng Nga, khá đắt. PzF 3 cũng đã có trạm truyền nổ chữ U .
    [​IMG]





    Tất nhiên, khi PzF 3 ra đời thì bên Nga đã có những loại vũ khí khác phát triển xa. Ngoài ra, còn một số nhược điểm như không xoáy mạnh từ trong nòng nên kém chính xác.

    Ví dụ RPG-16 có đầu nhồi 2,05kg, sơ tốc 250 m/s, tốc độ tối đa 475. Tầm bắn hiệu quả với mục tiêu di động là 500 mét, công sự cố định 800 mét. Nặng cả đạn 10,2 kg.
    Đạn lớn có RPG-29 (Linh khác)

    Gần đây Nga cói RPG-32 gọn hơn. Tầm bắn hiệu quả 700 mét, sức xuyên 1200 mm thép cán tiêu chuẩn. Súng này có đầu nhồi đến 3kg thuốc. SÚng có cách bắn vượt ERA tiên tiến, dùng một đạn nhỏ 72mm phá banh một lỗ rộng trên ERA sau đó xạ thủ bắn tiếp một đạn 105mm diệt giáp chính. Hoặc vẫn sử dụng đầu xuyên tangdem nối tầng như cũ.

    Nếu nói về những đạn dùng một lần thì phía Nga có RPG-18 RPG-22 RPG-26 RPG-27 RPG-28 RPG-30.

    RPG-18 là đạn đầu tiên của seri đạn dùng một lần, học theo concept của M72 Mỹ. Ưu thế của concept này là khi xe địch vào gần thì cả tiểu đội ai ai cũng bắn được. CÒn B-40/41 thì dù đạn có nhiều nhưng cả tiểu đội vẫn chỉ có một súng. Tuy nhiên, M72 là đạn sử dụng trạm truyền nổ sơ khai thời vWW2, truyền nổ dưới lên. Còn RPG-18 là trạm truyền nổ chữ U. Ở trận Làng Vây, M72 khi va phải xe tăng hgiap cực mỏng PT-76 cũng văng ra vì góc nghiêng giáp quá lớn, mà đạn thì lởm. Quân ta thu được rất nhiềuM72 nhưng cải tiến để bắn đạn cháy, mà không trang bị.

    PG-22 nặng cả đạn 2,8 kg tăng sức xuyên lên chút.

    RPG-26 vẫn khối lượng như thế nhưng tăng chút sơ tốc, cải thiện tầm bắn hiệu quả từ 150 mét lên 250 mét.

    RPG-27 update theo giáp xe tăng, nặng 8,3kg, xuyên 600mm thép cán tiêu chuẩn

    RPG-28 nặng 12 kg xuyên 1000mm thép cán tiêu chuẩn. Tầm bắn hiệu quả 30 mét.

    RPG-30 nặng 10,3 kg, xuyên 600, tầm bắn hiệu quả 200.

    Như vậy, Mantador chỉ bằng đạn cải tiến của RPG-7. Thậm chí sức xuyên không bằng PG-7VR 750mm théo cán tuên chuẩn có đầu tandem vượt ERA.

    Cần chú ý một vài điểm
    Sách báo thường nói một số súng ÂU hơn RPG ở chố bắn được trong phòng kín. Thật ra RPG-7 vẫn bắn được trong phòng miễn là không cói tường cách duôi súng 2 mét, tức là phòng rất nhỏ.

    RPG-7V xuyên 250mm thép cán tiêu chuẩn RHA và tầm bắn hiệu quả 250 mét. Đó là quá tốt vì đó là tiêu chuẩn đánh giá ngặt. Bên Đức phải cải tài liệu cho quân Đức theo NATO là xuyên 350mm tầm bắn hiệu quả 500 mét. Điểm quan trọng về tầm bắn hiệu quả ở Nga bị tụt vì chỉ tính vùng xuyên tốt là ổ đỡ tháp pháo có kích thước nhỏ. Về sức xuyên Nga đánh giá ở góc chạm 60 độ, không đánh giá ở góc thẳng.



    Còn đây là hiệu quả của trạm truyền nổ chữ U từ B40


    So sánh . Trên là đường truyền phản ứng nổ của B40 và dưới là đạn cổ WW2.
    [​IMG]


    Hình chuyển động của đạn B40 truyền phản ứng nổ.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]





    M72 có kiểu kích nổ cổ điển
    [​IMG]



    PzF 3 đầu nổ 1 tầng

    [​IMG]

    PzF 3 tandem
    [​IMG]








    Như vậy. Bản thân các súng tốt nhất trên thế giới Tây được dùng ở Đức cũng chỉ là bản nhái của súng Nga. CHúng ta đang có hàng hiệu, đi dùng nhai của nhái là điều ngu xuẩn. Và dính vào do thái chỉ có thể là rửa tiền.

    Có thể thấy một vài nhược điểm của Mantador như sau

    không có đầu nổ tandem và đầu nố tandem hầu như không tác dụng. Với xe tăng ngày nay có ERA, kể cả T-55 Việt Nam cũng đã có ERA do Viện Kỹ Thuật Vũ Khí chế tạo, thì đó là vô dụng.

    Không sử dụng kỹ thuật đểm hỏa súng đơn giản dùng tinh thể áp điện B41. Tinh thể này khi nén sinh điện điểm hỏa úng ầm, với các góc chạm thoải mái. Mà sử dụng cần truyền động ngoài, vũ khí tốt chỉ dùng bên trong lõi viên đạn vì cần này dễ bị xiên xẹo đẩy hướng đạn lõm lệnh đi.

    Đầu nổ quá nhỏ nhẹ so với xe tăng ngày nay, sức xuyên quá yếu.

    Sức chiến đấu nói chung không bằng đạn 105mm đời mới của B41, quá kém xa các RPG-30 và RPG-32 (dùng lần và nhiều lần)

    Oại MANTADOR này chỉ bắn được các xe tăng đời cũ không có ERA và vỏ thép mỏng 200-300mm, cộng cả độ nghiêng là 400-500mm. Những loại xe tăng đó là bắn trộm sau T-54 nguyên thủy không có ERA. Nó bắn được các xe bọc thép hệ phương Tây và Nga như M2 Bradley và BMP, nhưnhg với giáp nghiêng thì kiểu điểm hỏa bằng cần truyền động ngoài rất kém, xác suất xuyên giáp rất thấp.



    Cúng ta đã biết rằng, Phần Lan chán đạn NATO quá, mua li xăng đạn Nga M43 7,62mm và nhái theo AK. Israel cũng quá chán súng Mỹ mặc dù bị nhồi nhét cho dùng, mới nhái lại AK Phần Lna thành Galil. Bây giờ ta đang có AK xịn nhưng thủ tướng bao cao su *************** mua về hàng nhái của nhái.

    Đỉnh điểm của nghệ thuật rửa tiền là thế này. Cái xe RAM-2000 mua của Do Thái là xe bọc giáp bánh hơi như BTR-152. Nhưng BTR-152 là zin 3 cầu lừng lẫy khắp thế giới là địa hình. Còn RAM-2000 có 2 trục (2 chân) và mỗi trục tối thiểu 2 bánh. Nhục nhã đến mức, nó đi tập trận với BTR-60. BTR nhảy tũm xuống nước bơi, còn RAM-2000 đứng trên bờ sông hồng thủ dâm với Galil nhái của nhái.

    Đó là đồ Do Thái, con xe có giáp chống được gạch, súng lộ thiên. Nó không có khả năng việt dã như BTR-152, không có hồng ngoại và kính chống đạn bộ binh như BTR-152... nhưng thủ tướng bao cao su nguến tấn dũng sủa là hiện đại nhất Việt Nam.
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    "*************** » Quốc Phòng – Biển đảo » “Quả đấm thép” của Lục quân Việt Nam
    “Quả đấm thép” của Lục quân Việt Nam
    Thứ năm, 28/02/2013, 09:30 (GMT+7)
    "

    Mình chẳng mấy khi lượn qua blog của mấy nhà lánh đạo, không chó sủa thì lợn kêu, đocj báo tiếng Việt đã thành lợn 10 đời , nữa là đọc hichj của mấy thằng giun sán giòi bọ đầu sỏ. Hôm nay được các bạn dẫn qua đó uống cf, phá ra cười. Hóa ra cái chuồng chó này nó như vậy. Trên là mình chú thích lại ảnh rồi. Nhưng còn câu từ nữa thì phá ra cười.

    Không hiểu sao, có đến hàng vạn chó các loại, đứa thì thủ dâm, đứa la liếm, đứa sủa.... mà thur tướng baop cao su *************** nhà ta lại có thể có một cái blog ngu hơn cả lợn điên hơn car chó. Hay phải là như thế mới là thời trang ? Có khó gì, bảo mấy thằng bồi lưỡi bồi mõm bên quân sử nó điểm cho vài điểm thì đâu đến nỗi này. Lão Đoành đâu rùi, sỹ quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam mà lại để thủ tướng chính phủ đẹp mặt thế này sao ?



    =========

    [​IMG]
    Xe chiến đấu bọc thép lội nước chở quân BTR-60. Khả năng cơ động cao trên nhiều địa hình khác nhau chính là điểm mạnh của loại xe thiết giáp này.


    À thì đây là BTR-60. Nhưng xe này nó không cơ động cao. BMP chạy xích mới là cơ động cao. Cả BMP và BTR đều nhảy xuống bơi nhanh được ( lội nước toàn thần full amphibious ) chứ không rón rén như M113 và thực tế là M113 không dám bơi.

    Tuy nhiên. BTR là xe chở quân có giáp đi bánh hơi, nó không lôị hào bùn, leo đồi núi.... như BMP là xe chiến đấu bộ binh chạy theo tiểu đội bằng xích. BTR có nhiệm vụ chính laf chở quân đường dài tốc độ cao vượt các chướng ngại tầm như đường tránh khi đường chính bị hỏng.... thực hiện thọc sâu hay đổ bộ đường không... BMP-1 có công suất / khối lượng là 22,7 ngựa / tấn, òn BTR-60 là 18,4. Vậy nên BTR không keo dốc đèo như BMP được.


    =============


    [​IMG]
    "T-34 là xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên của quân đội Việt Nam, là cơ sở hình thành lực lượng tăng - thiết giáp Việt Nam hiện nay."

    Dạ, xe tăng đầu tiên của Việt Nam nếu không kể chiến lợi phẩm là PT-76. Có thể bảo là, PT-76 không phải là MBT, main battle tank, thì T-34 cũng thế có sao đâu. T-34 lúc dó chính thức là "tăng huấn luyện" vì nó đã cổ lỗ quá rồi. Vả lại, Việt Nam cũng dùng PT-76 tham chiến lần đầu, khác gì MBT.

    =============================


    [​IMG]

    "Xe tăng chiến đấu chủ lực T-54/55, loại xe tăng này được Liên Xô chuyển giao cho Việt Nam vào năm 1965, tham gia đánh trận lần đầu vào năm 1968 trong trận Làng Vây, Khe Sanh, Quảng Trị. Đến nay T-54/55 vẫn là xương sống của binh chủng tăng - thiết giáp quân đội Việt Nam."

    Không ngờ cái nước cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam có thằng thủ tướng ngu đến thế, rồ đến vậy. thở ra câu nào là ngu hơn lợn và điên hơn chó câu đó. Hay là các dangj như Trần Đoành đạo sỹ laau không được đá đít bợp tai la liếm nên dỗi, không sửa cho chủ. Làm chó thế thì cho ăn giềng.

    Trận đánh Làng Vây 6-7 tháng 2 năm 1968 chỉ có xe tăng PT-76 tham chiến.
    "Tiểu đoàn 198 thuộc trung đoàn 203 Suư 304 (gồm đại đội 3 và đại đội 9, trang bị 22 xe tăng bơi PT76). Ngày 14.10.1967 tiểu đoàn làm lễ xuất quân từ Lương Sơn, Hòa Bình. Sau hơn 1 tháng thì TK ở khu vực đường Chín bên Lào và được chỉ định tham gia đánh Làng Vây do 1 d biệt kích ngụy cùng 25 cố vấn Mỹ trấn giữ. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị đánh Làng Vây thì đại đội 3 lại "bị" trên giao cho đánh Huội San- một cụm cứ điểm bên Lào, cách biên giới Việt Lào chừng hơn 10 km. Lần đầu tiên xe tăng xuất hiện, mặc dù chỉ 1 xe 555 (cái xe hiện ở Bảo Tàng LSQS ấy) vào được nhưng cũng làm cho địch hoảng sợ rút chạy. Có lẽ vì thế trận này ít được nhắc đến. Đánh thắng ở Huội San nhưng cũng đã mất đi yếu tố bất ngờ vì địch đã biết có xe tăng ở khu vực đó. Vì vậy cách đánh Làng Vây phải sáng tạo hơn."
    "ta chỉ mất có 4/16 xe tham chiến nhưng đã tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Làng Vây"

    Nếu thủ tướng mà không tin huy phúc thì tham khảo wiki của Mỹ chi tiền làm "Đó là Tiểu đoàn 198 Trung đoàn 203 QĐNDVN sử dụng 16 xe tăng PT-76 (nhưng chỉ có 14 chiếc tham gia trận đánh này do 2 chiếc bị hỏng giữa đường hành quân)"

    Ở đây, mình làm lại cái posst này nhân nói về đạn chống tăng. M72 được quảng cáo là bắn xa hơn B41, những 1100 mét, xuyên sâu hơn B41. B41 xưng xuyên được 250mm RHA= thép cán tiêu chuẩn, còn trước đây chưa biết ngượng thì M72 xuyên những 350mm. Nhưng thực tế, PT-76 là xe tăng cos giáp rất mỏng (tăng bơi) chỉ 20mm, nhưng hầu hết số đạn M72 bắn vào đều văng ra. Bắn hơn 100 đạn nhưng dừng được 4 xe. Đây là vấn đề trạm truyền nổ đã nói trên, M72 sử dụng trạm truyền nổ cổ lỗ thời WW2.
    ================




    [​IMG]

    "Xe tăng lội nước PT-76. Nhờ khả năng lội nước tốt, hiện nay PT-76 là vũ khí chủ lực trong việc bảo vệ các đảo, bờ biển chống lại các cuộc tấn công đổ bộ của đối phương."

    Không phải sủa nhiều về biển đảo các đồng chí lãnh đạo ạ. Thằng Tầu Khựa nó không tham lam gì mấy con cá ở Hoàng Sa Trường Sa đâu. Tầu Khựa nó duy trì chính sách gây rối biển đảo để tiêm đô pinh vào cho các phái chính trị chó dại ở Việt Nhật Hàn. Khôn thì sống mà dại thì chết, Đài Loan khôn khéo không dây dưa. Chính vì thế, cuối năm 2012 các phái chó dại này đồng loạt thằng cử ở Việt Nhật Hàn, Thủ tướng bao cao su *************** thoát được án từ chức.

    Các phái chó dại này tạo nên không khí ủng hộ chó dại bên Mỹ, nên Cliton phải về cho ông cộng hòa hiếu chiến lên.

    Các phái chó dại này gắn liền với hút máu kinh tế, kìm chân các nước thối nát Mỹ Nhật Hàn , để trung quốc rộng đường cạnh tranh trong chiến tranh kinh tế khốc liệt.

    Con PT-76 ấy chẳng liên quan gì đến biển đảo thủ tướng aj. Việt Nam chưa có tầu đổ bộ tấn công để chở PT-76 ra đảo. PT-76 là xe tăng lội nước, tăng bơi, dùng để vượt sống đánh chiếm các đầu cầu.

    ============




    [​IMG]

    "
    Xe tăng chiến đấu chủ lực nâng cấp T-55M3. Đây là gói nâng cấp mạnh nhất của T-55 tại Việt Nam được thực hiện với sự hợp tác giúp đỡ của Israel."

    Không phải sủa. Cái tiền đó để mua T-72 cũ còn hơn, vì T-62 nhà ta cũng đã cũ kỹ lạc hậu rồi. Cái hợp đồng nào dính với Israel chẳng là rửa tiền. Bản thân Israel còn bán lừa đảo cho chính nó cái vòm sắt Iron Drone kia kìa. Israel 2 ngàn năm mất nước thì đọ vũ khí với ai. Thua trận mất Sinai 1973 đến nay vẫn thủ dâm bao cao su ạ. Thua chạy trước Hezbollah 2006 đến nay vẫn xóc lọ ạ.

    Việc hiện đại hóa cái xe tăng này thì nhà máy nào ở Viẹt Nam chẳng thực hiện được với giá rẻ và tốt hơn nhiều, Việt Nam có cả ERA, đừng nói các giáp hộp vớ vẩn. Việt Nam cũng có khẩu 12,7mm điều khiển từ xa qua camera, chứ không thò đầu lên bắn như thời cổ đâu, bọn ăn cắp ạ.

    Cải tiến nâng cấp này giáp vớ vẩn, súng vẫn không có giá súng điều khiển từ xa, thiết bị nhìn đêm vẫn như trước là huỳnh quang hồng ngoại chủ động. Thời nay thò ra trận thì du kích nó đột phát chết cả mớ cả đêm lẫn ngày.

    ==========

    [​IMG]


    "Xe tăng chiến đấu chủ lực T-62. Đây là loại xe tăng khá hiện đại trong kho tăng - thiết giáp Việt Nam."
    Vãi đái độ ngu như lợn và điên như chó của thủ tướng bao cao su ***************. Mà sao giun sán giòi bọ nó khéo tìm được một cái xác già khô liệt não đến như thế.

    T-62 nó đây này.
    [​IMG]

    Ảnh trên là xe M113 ACAV Armored Cavalry Assault Vehicle của quân Mỹ ngụy ta chiếm được, đánh Cam chiến thắng trở về. (ảnh 1 ảnh 2 to)
    Lịch sử cái xe ấy thế này. Cấu hình ddầu tiên là khảu 12,7mm cởi truồng ngự lộ thiên, thằng trưởng xe thò ra nửa người ở đó mà bắn. Vậy nen suốt ngày thằng đó bị bắn tỉa chết, quân ngụy sợ tởn đời. Quân nguyj mới lấy vỏ xe thiết giáp cũ hàn cắt đắp thành 3 cái ***g. Cái ở giữa bảo vệ trưởng xe, 2 cái 2 bên lắp khẩu đại liên 7,62mm cũng là để đỡ thêm đạn cho trưởng xe.

    Quân Mỹ áp dụng những cải tiến ấy ở Okinawa, sau đó sản xuất chính thức ở hãng năm 1964.


    ================


    [​IMG]
    "Xe chiến đấu bộ binh chở quân BMP-1. Với khả năng cơ động cao, hỏa lực mạnh, BMP-1 tỏ ra vượt trội so với các loại xe thiết giáp chở quân cùng thời của Mỹ là M-113."

    vãi đái độ ngu như lợn và điên như chó của thủ tướng bao cao su ***************. BMP-1 nó như hình dưới đây. Làm gì có cái xe chiến nào lợn đến mức dùng kính chống ném gạch và 2 trục 4 bánh, sa lầy thì làm sao hả thủ tướng chó lợn.
    [​IMG]




    " BMP-1 tỏ ra vượt trội so với các loại xe thiết giáp chở quân cùng thời của Mỹ là M-113" Dạ không dám ạ.
    BMP Boyevaya Mashina Pekhoty tiếng Anh là IFV infantry fighting vehicle, xe chiến ddấu bộ binh.

    Còn M113 là APC armored personnel carrier, tiếng Nga là Бронетранспортер, là xe chở khách bọc giáp.

    Hàng xe chiến nó khác hàng xe khách chó lợn ạ.

    BTR-60 là cùng thời với M113, tuy nhiên BTR-60 nó hơn hẳn. BTR-60 nó có 3 chống NBC (xạ-sinh-hóa), súng 14,3mm trong tháp pháo kín chứ không phải 12,7mm cởi truồng lộ thiên. Nó bơi tốt, di chuyển nhanh bằng bánh hơi, chứ không chạy xích dở xe chiến.

    Còn nếu so với BMP thì BMP-1 có khẩu nòng trơn 73mm và đạn ATGM tầm băns 200km diệt thiết giáp hạng nặng như xe tăng. Xe BMP của Mỹ là M2 Bradley, chứ khong ohair M113. Nhưng M2 không bằng BMP, không dám bơi. Năm 2007 M2 đã bị loại khỏi vòng chiến vì gây thương vong quá lớn. Chỉ có hơn 4 ngàn M2 được sản xuất, quá ít để thay thế M113. Có thêr khẳng định là Mỹ không lamf nổi BMP/IFV, nên đến nay vẫn lấy xe khách đi chiến, đánh đâu chạy tụt dép đấy.


    Con trong hình là con RAM-2000 cuả Israel. Xe này bọc giáp cỡ chống được ném đá, súng lộ thieen khong có tháp. Giáp bôs trí như BTR-152 nhưng lại đứng và mỏng. Xe chỉ có 2 chân (trucj) và 4 bánh, sa lầy một bánh là chết. Cái xe lởm đời này được thủ tướng bao cao su nhập về với giá trên trời. Nó không chiến đaáu được, không lội nước đưoực, cũng không thể đi vượt hào lội ruộng được. RAM-2000 không xứng là xe bọc giáp chở khách BTR-APC. Khi các BTR-60 nhảy xuống sông tập trận thì RAM-2000 đứng trên bờ xem, vừa xem vừa thủ dâm với AK nhái của nhái Galil.

    [​IMG]










    ===========

    [​IMG]
    "Xe chiến đấu bộ binh chở quân BMP-2. Đây là biến thể nâng cấp của BMP-1 với nhiều cải tiến về hệ thống điện tử và vũ khí."
    Đây là xe tăng T-62 lợn ạ. Mà sao làm thủ tướng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà ngu đến thế. BMP là xe chở quân và trợ chiến cho quân mà nó mang theo, nó chỉ dùng súng nhỏ như phaos giảm giật-không giật 73mm, cối 100mm, hay liên thanh 30mm, ATGM, sức đâu mà BMP mang được pháo nòng dài bắn đạn xuyên săn tăng, pháo nòng trơn 2A20.
    ẢNh nhỏ của T-62 đây này
    [​IMG]





    [​IMG]
    "Xe bọc thép chở quân BTR-152. Mặc dù không có hỏa lực mạnh nhưng bù lại loại xe này có khả năng cơ động rất cao với tốc độ tối đa đạt 80 km/h. Hiện tại loại xe này phục vụ với số lượng khá lớn trong quân đội và cả lực lượng công an."


    Trời đất ơi thủ tướng nước cộng hóa xã hôij chủ nghĩa việt nam, thủ tươngs bao cao su ***************. Giun sán giòi bọ có khi nó phải chăn nuôi mấy đời mới ra một con lợn già khô đến thế này để làm con rối.

    BTR-152 là xe zis 151 bọc giáp, zin ba cầu bánh lốp. Ai mang xe chở quân lên tiền duyên hả lợn, quana ta có phải quân Mỹ lợn đâu mà trọn đời lấy xe chở quân đi chiến. Con M113 ấy nó trúng đạn nổ tan tành cháy rụi cả vỏ giáp nhôm đó.

    Ngườ ta chiến bằng xe chiến đaáu bộ bịnh BMP/IFV. Trong ảnh laf BMP-1 đó chó lợn bao cao su ạ. ctéo biết cái thằng thủ tướng này chui từ chỗ con lợn cái nào ra mà ngu thế.

    Ảnh BMP-1 đây
    [​IMG]

    Còn đây là ảnh BTR-152
    [​IMG]






    ===============


    [​IMG]
    "Xe chiến đấu lội nước BDRM-2. Khả năng cơ động rất cao và lội nước tốt là lợi thế của loại xe này. BDRM-2 cung cấp sự chi viện hỏa lực tốt trong các hoạt động đổ bộ."

    Ôi trời ôi. Kể cả là thủ tuướng một nước cũng có thể nhầm, hưng nhầm ít thôi. Cais cỡ đã ngu hơn con lợn chằng biết cái mẹ gif lại sủa điên hơn con chó như thế này, thì bọn giun sán giòi bọ giỏi thật, đào đâu ra cái giống liệt não nghiện cám đến như vật.

    Đây nhé. Đây là ***************, thủ tướng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

    Trong ảnh là xe BMP-2, HP đã post ảnh này cùng với ảnh T-62 thành một seri bên quân sử. Mà lão Trần Đoành đâu rồi, ngayf thường hét to thế, mà bây giờ trốn mất tiêu. Mấy đời ăn lương nhà nước mà để thủ tướng chính phủ như thế này hay sao ?

    Đây là ảnh BMP-2, bấm vào cho to. Nó có súng liên thanh 30mm và một ống phóng ATGM
    [​IMG]


    Còn đây là BRDM-2 Боевая Разведывательная Дозорная Машина = xe chiến đấu trinh sát tuần tiễu, Chỉ có loài lợn mới đi BDRM-2 thôi.
    [​IMG]



    ============

    [​IMG]
    "Xe thiết giáp chở quân M-113. Đây là loại xe mà quân đội Việt Nam thu được của quân lực VNCH sau khi giải phóng miền Nam. Một số lượng lớn M-113 đã được quân đội Việt Nam sử dụng trong chiến dịch biên giới Tây Nam góp phần quan trọng vào việc tiêu diệt Khơ-me đỏ."
    Ôi cái đệck
    Sao mà người ta không tặng kỷ lực thế giới cho chính phủ Việt Nam nhỉ. Đaof đâu ra nước nào có thằng thủ tướng ngu như thês này. Nghe nói trước đây thủ tướng bao cao su *************** cũng đi lính đánh Mỹ, chẳng lé không biết M113 và BTR-152. M-113 là xe bánh xích vỏ nhôm, trúng đạn cháy tan cả vỏ.

    Đây là video BTR-152.
    Đây là hình BTR 152. (bấm vào cho to)
    [​IMG]

    Còn đây là video và hình M13 lợn bao cao su *************** mở to mắt ra mà xem, bấm vào xem cho to nữa. Mà con lợn bao cao su *************** này chui ở cái lỗ l con lợn cái nào gia, mà làm giao giun sán giòi bọ việt nam nó khai quật được con lợn số dách này.
    [​IMG]



    =============


    [​IMG]
    "Xe trinh sát bọc thép RAM-2000 do Israel chế tạo. Đây là loại xe trinh sát bọc thép hiện đại nhất Việt Nam."

    Thử hỏi, lamf đến chức thủ tướng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, thì cái lão thủ tướng bao cao su *************** âý làm gì. Lão chế ra 2 vanj tiến sy mậu dịch cơ mà, sao không có con chó daị tiến sỹ nào giúp lão dăm chữ. Lão kiếm hàng tỷ đô cơ mà, sao không chi lấy mấy chục đô để thuê nắn lại vài cái ảnh.

    Thế lão chỉ deo bao cao su rồì thọc hay là làm sao ?


    Ảnh BRDM và RAM-2000 đã có trên rồi

    BRDM
    [​IMG]


    RAM-2000
    [​IMG]




    Ở đây, chúng ta nói lại về cái "Xe trinh sát bọc thép RAM-2000 do Israel chế tạo. Đây là loại xe trinh sát bọc thép hiện đại nhất Việt Nam.".


    Thủ tướng bao cao su nguyễn taán dũng ngu hơn lợn và điên hơn chó ơi. Tại sao cái xe " hiện đại nhất Việt Nam" lại chỉ cos 4 bánh, 2 trục. Nếu sa lầy một bánh thì sao. Nó bọc thép là để đanh nhau hay là bọc thép là để dạo phố. Nếu là để đanh nhau thì nó vượt hào bằng gì thế hả bao cao su. " xe trinh sát bọc thép hiện đại nhất Việt Nam" không lội nước, vượt hào được, chỉ đi được trên đường cái, thì nó trinh sát chố nào hả thủ tướng bao cao su nguyên tấn dũng, hay là trinh sát cái chuồng lợn, nơi con lợn đực nó nhảy con lợn cái đẻ ra thủ tướng bao cao su ***************.

    Chúng ta thấy cái BRDM-2 có 4 banhs 2 chân như thế để đi phố
    [​IMG]

    khi vượt hào nó thò ra 2 bánh nữa mỗi bên là 8 bánh (bấm cho to)
    [​IMG]

    Xe nhảy tũm xuống nước bơi
    [​IMG]



    RAM-2000 là gì. Nó nặng 4,6 tấn chất được 1,2 tấn là 5,8 tấn. Một con xe cỡ con IFA bọc giáp vào.

    Giáp của nó tuy đưoực quảng cáo như BTR-152, nhưng dễ thấy xe ấy là gì có hồng ngoại như BTR-152, làm gì có gương tiềm vọng. Thế thì phải mở của chắn kính ra mà đi, giáp kính âys chống được gạch đá ném không. Người ta gọi RAM là loại xe gì, đó là loại xe bán tải thông dụng.



    [​IMG]








    Đệck mẹ thủ tướng bao cao su, nó gọi cái xe 2 trục 4 bánh không lội nước được là xe trinh sát, " xe trinh sát bọc thép hiện đại nhất Việt Nam". Nhớ như in cái cảnh RAM-2000 đứng trên bờ sông hồng thủ dâm với AK nhái của nhái Galil nìn các BTR tập trận giữa dòng.

    Cái xe này giao cho mấy thằng thợ sắt Hà Nội đóng lại từ con IFA cũ thì hết bao nhiêu tiền hả bao cao su. Lắp thêm cho nó cái bộ hồng ngoại kính đêm của BTR-152 thì hết bao nhiêu hả thủ tướng bao cao su ***************

    Từ đời nào mà giống lợn nhà mày lấy xe 4 bánh đi trinh sát thế. Nó khong vượt hào được, không bơi được, không đi lầy được.... chỉ đi trên đường cái đươcj, thì trinh sát cái lỗ l đẻ ra thủ tướng bao cao su *************** à.


    Thếu đệck gì những BTR-152 và BRDM mà chúng mày mua quái thai RAM-2000.




    .
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Nhân ddây nói về cái xe BTR-152. Nó đóng lại giáp từ khung gầm xe ZIS-152. Ở ta, ZiS-157 là loai xe zin ba cầu phổ biến cả bản Liên Xô và bản Giải Phóng Trung Quốc.

    BTR-152 vẫn là khung gầm xe tải, nó không có các khả năng vượt hào rộng và bơi như BTR-60.

    Nhưng không đến nỗi như xe 2 chân 4 bánh RAM-2000. Không hiểu chó lợn đến mức nào mà cái tập đoàn thủ tướng bao cao su *************** gọi con RAM-2000 là xe trinh sát, lại là "xe trinh sát bọc thép hiện đại nhất Việt Nam". Xe 2 trục 4 bánh chỉ cần mắc một bánh vào hào là lầy. Xe có khả năng leo dốc 60% (30 độ), đây là cỡ leo dốc khiêm tốn chỉ dành cho xe rất nặng như xe tăng kiểu Mỹ, xe tăng kiểu Nga cũng không đến nỗi thế. Không một loại vũ khí nào của Do Thái không dính đến tham nhũng, rửa tiền. Mình đã nói, cùng chủ nghĩa ngu dân, sớm muộn đảng và nhà nước ta sẽ đứng cùng một chiến tuyến với chó già bị đá ra sa mạc, cùng một mục đích và một giọng sủa. CHỉ đi được trên đường thì con "xe trinh sát bọc thép hiện đại nhất Việt Nam" này trinh sát cái gì đây ?. Cái con RAM-2000 đó thà cho mấy thằng thợ sắt Hà Nội Sài Gòn nó bọc thiết giáp cho con IFA cũ lại tốt hơn nhiều.

    BTR-152 và các ZIS ba cầu như ZIS-151/157 có 3 cầu. Tức là xe có 3 trục và cả 3 trục đều có truyền động. Điều này giúp xe có độ việt dã vượt hào gần như là xe bán xích half truck. Xe chở nhẹ dễ dàng leo dốc 45 độ, còn xe chở nặng hụt hơn một chút.

    So với các xe xích, BTR có lợi thế bánh hơi, xe chạy nhanh trên đường phục vụ nhiệm vụ chuyển quân, giaps tránh được đạn viên bộ binh bắn thẳng và mảnh bom pháo.

    Trang bị của BTR-152 không có gì nhiều. Xe không có ba phòng NBC, súng lắp thêm lộ thiên không có tháp, nhưngx điều này cũng như RAM-2000. Nhưng BTR-152 trang bị thêm kính chịu đạn và bộ hồng ngoại, có đèn hồng ngoại chủ động và kính huỳnh quang.

    Về độ vận động thì có thể quan sát trên video.


    ==============


    Đó là post cũ của bao cao su ***************. Còn đây là post mới ngày hôm nay

    Một ông thủ tướng nói về luật thế này.
    "Tuy nhiên, đến lúc này lực lượng chức năng phát hiện một tên cẩu tặc đã tử vong. Sau đó tên này được xác định là Nguyễn Trọng Hoá (SN 1984, trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Đối tượng còn lại là Nguyễn Trọng Minh (SN 1986, em trai ruột của Hoá) được đưa lên Bệnh viện huyện Yên Thành để cấp cứu.
    Hậu quả của nỗi bức xúc ấy là cái chết của cẩu tặc Nguyễn Trọng Hoá do bị người dân đánh hội đồng


    Riêng Hoá sau khi phát hiện tử vong đã được đưa xuống khỏi xe ngay tại hiện trường. Sau đó được chở đi cấp cứu tại một bệnh viện tại huyện Diễn Châu nhưng đã tử vong
    ."



    phát tởm cho cái chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam. Công an phát hiện nạn nhân chết vội vứt xuống, rồi sợ trách nhiệm lại bê lên chở đi cấp cứu.
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Dưới đây là tòn bộ các tin quốc tế mà rận chí đăng trong khoảng thời gian này.
    MÌnh nhắc lại mình chỉ ví dụ rận chí thôi, còn những vtc, giáo dục việt nam thì thối khắm ít khi có thời gian ngó qua.

    Một kiểu lỗi cjhungs ta biết rồi, là ăn cắp thông tin, taoj ra môi trường thông tin quái thai. Ở đây là , đảng và nhà nước công khai đứng về bên ăn tươi nuốt sống thịt người. Mình đã nói mà, sớm hay muộn đảng và nhà nước ta cũng đứng bên chó già bị đá ra sa mạc.
    Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tuyên bố mục đích đưa quân gìn giữ hòa bình đến Cao nguyên Golan .
    Phiến quân giết chết 60 người trong một ngôi làng ở miền đông Syria .
    Bộ Ngoại giao Iran: Tehran đàm phán với Matxcova thay S-300 bằng hệ thống Thor.
    Số nạn nhân khủng bố ở Damascus tăng lên đến 14 người.
    Bộ Ngoại giao Liên bang Nga phẫn nộ trước cái chết của thiếu niên Syria.
    Dầu đá phiến ở Nga nhiều hơn các nước khác.
    Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bắt giữ các blogger.
    “Xin lỗi, email của bạn không gửi được. Nó còn chưa được ông Obama đọc”.
    ấn công khủng bố ở Iraq làm 7 người chết và 16 người bị thương.
    Bảy người thiệt mạng trong vụ nổ súng ở Benghazi .

    Syria: Phe đối lập đang thua và nêu tối hậu thư.

    “Cách mạng” tại Thổ Nhĩ Kỳ: Những người theo chủ nghĩa Kemal chống lại những người Hồi giáo và các bên liên quan khác .
    Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt đầu một kỷ nguyên mới.
    Biểu tình hàng loạt tại Thổ Nhĩ Kỳ: giới trẻ muốn gì? .

    Liệu BRICS có tiếp tục mở rộng? Câu lạc bộ chờ đợi sự tham dự của Indonesia trong vòng 15 năm tới.









    .












    .

Chia sẻ trang này