1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Khổ lắm cơ, từ ngày bờ lốc bờ leo, chả biết nhảy xổ từ đâu ra một rừng tự xưng NHÂN SĨ lo lắng cho vận mệnh non sông xã tắc.

    Người ta ngại nói ra, nhưng tất cả các ông nhân sĩ đều có vấn đề về thần kinh, hoang tưởng là rất phổ biến. Cứ tưởng mình sủa dăm câu là lịch sử văn hóa ngàn năm, cho đến chuyện thời sự quốc kế dân sinh thành hết chân lý!

    Không có các ông thì buồn vì vắng tiếng sủa, mà có thì ... nhiều chuyện! Chẳng hạn ông Cù, ngồi tù viết thư ra: Cảm ơn nhân dân EU, cảm ơn tổng thống Mỹ! Ôi chết cha! Sao ông không theo mấy bác Cali, bác Tín từ sớm đi cho rảnh nợ, lo lắng vận mệnh non sông xã tắc cái của nợ gì cơ chứ.
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Nhân cái chuyện PVD, lại phải rẽ sang trang nhà của thủ tướng bao cao su ***************. Lại thấy đập vào mắt cám lợn. Từ các trang trước chúng ta đã biết rồi, độ lợn của những thể loại (đồng cấp) như báo đất việt, giáo dục việt nam, vtc.... thua xa thủ tướng bao cao su ***************. CHúng ta sẽ có nhiều người nhăn trán lên hỏi, tại làm sao mà làm đến chức thủ tướng của một nước có những 90 triệu dân, doanh thu hàng năm 110 tỷ usd, tự tay móc túi toàn dân chế ra 2 vạn con chó dại tiến sỹ... ấy vậy mà ngu hơn cả lợn và điên hơn cả chó đến vậy. Chỉ riêng cái nhà máy điện Ninh Thuận 2 nó đã kiếm cho tập đoàn giun sán giòi bọ ít nhất 5-7 tỷ USD, ấy thế mà không chi nổi vài ngàn ra mà nuôi cái trang nhà cho nó đẹp đẽ hơn cục *** một tí tẹo.

    Đó, không cần phải nhăn trán suy nghĩ đâu các bạn ạ. Đảng và nhà nước ta là một đám con rối của tập đoàn giun sán giòi bọ. Cái tập đoàn đó là gì, đó, là đảng ta đó, từ những thằng hồng vệ binh chó điên nay đã già ngồi cửa nhà buôn lậu chính trị, cho đến các công ty hút máu ngân sách như công ty hút máu ngành dầu khí của Lê Duẩn, rồi đàn đàn lũ lũ bọn đồng tính biến thái ở trường chính trị bắc ninh cho đến trường đảng nghĩa đô....

    Mỗi cái ghế từ thủ tướng cho chí trưởng công an xã... đều được đám giun sán giòi bọ này đấu giá. Vượt qua kỳ thi tuyển đó chỉ là những con sán khát máu nhất, hút mãu xã hội dã man nhất.

    Những con sán đó nuôi trồng đã nhiều đời những cái xẫ già khôi liệt não, mõi đàn sán đó kiếm một cái xác khô như thế để làm rối đặt trên mỗi cái ghế đó. Đó là chủ nghĩa đàn bà hoạn quan hủ nho thời cổ, mà điển hình thời nay là Lê Duẩn đó có đâu xa.

    Những đàn sán cấp dưới chỉ được hút máu một đời. CÒn trên trung ương, cấp các bộ thì chúng được truyền đời hút máu như cái công ty nhà Lê Duẩn cấp hàng cho dầu khí, và tương lai là đàn sán bám quanh nhà máy điện Ninh Thuận, cũng như hàng tỷ các nhà máy điện, thông tin, giao thông, y tế, giáo dục, quân sự.... khác.

    Và đương nhiên, đám giun sán giòi bọ đó ẽ án ức khắc những cái ghế đó cho ngoại bang. Tức chúng bán gọn cái chính quyền mà các liệt sỹ đã đem lại, cho chính lũ đế quốc thực dân đã bắn chết các liệt sỹ đó.

    Đó là mô hình của nhà nước ta. Đó là chủ nghĩa của đảng ta.
    ============








    Cám lợn lần này minh đưa ra là thủ tướng chính phủ nước cộng hóa xã hội chủ nghĩa việt nam, thủ tướng bao cao su ***************, copy của.... phụ nữ tô tô. =))



    Mình nhắc lại đẳng cấp của phụ nữ tô hô.

    nếu như không có sự bảo kê của thủ tướng và tổng bí thư, thì làm sao mà có đám lộng hành đến thế. Phần lớn các thành viên của hơn 20 quân đoàn chó dại trong tay vtc đều không có giấy phép làm báo, chính vì thế chúng mới làm chó dại vô tư không ai kiểm soát, thả sức đòi đóng cửa các trang có giấy phép như 24h.

    Cái này thì là nghịch lý ? không, hợp lý, đó là loạn vô chính phủ "thiên hạ đại loạn ta đại trị" của đại ***************** vô sản. Không phá hoại nhà nước và pháp luật thì đảng và nhà nước ta sống trong bể phốt mút ***.

    Thế này. VOV đăng sai vụ lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng thì phải gỡ bài, đuổi nhân viên, xin lỗi đời.... còn các quân đoàn chó dại vẫn để đó câu view cho đến nay. Ví dụ "Bác sĩ choáng với bố chồng dính chặt nàng dâu lúc ’yêu", "Vì sao bố chồng dính chặt con dâu lúc đang ’yêu’?"...



    Chúng ta đã chứng kiến đỉnh cao của báo chí Việt Nam. Kỹ thuật siêu đẳng không ở đâu có, chỉ có ở Việt Nam có, đó là công nghệ làm báo siêu hiện đại do người Việt Nam phát minh ra, được ứng dụng khắp các mặt báo, đó là công nghệ làm báo mang tên một chiến dịch xuất sắc của báo chí Việt Nam năm 2012: "Lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng". Tóm tắt là, nhà báo Việt Nam không cần nhấc đít khỏi máy tính , mà có đầy tin mà không cần trả đồng li xăng nào, tức là trồng cây tin. Một thằng bịa ra tin hạt giống, một thằng chế biến thành hạt giống mọc mầm, một thằng nữa biến giống mọc mầm thành cây, một thằng nữa biến cây thành cổ thụ.... có rừng cây, có lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng "co thắt âm đạo", và tha hồ thu hái các loại quả co thắt âm đạo khác nhau, rồi lai giống .... nhân giống.... nhà máy cám wiki có topic co thắt âm đạo kiểu wiki, phụ nữ tô hô dùng lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng tiếp tục đẻ post giật gân dọa toàn thể đám đĩ me tây "Chia tay cả Tây lẫn ta vì chứng co thắt âm đạo", đám me tây sợ rúm lìn thì đã có cứu sinh y khoa của vnexpress. Y khoa ngoại có, nội có, lại có cả tâm lý đây: "Hội chứng co thắt âm đạo do tâm lý". Các bà đẻ lập tức tổ chức hội chợ bày bán các loại âm đạo co thắt. Các mõ ttvnol cũng không hề chối bỏ cơ hội co thắt âm đạo, cả xã hội thông tin Việt Nam rúc vào lìn. Chiến dịch xuất sắc đến mức sau khi ống cổ tác giả gốc của lìn nàng dâu, xin lỗi đời..., vov cũng cố đấm ăn xôi mom men gặm liếm cái lìn thắt mà chính nó vừa phải đá đi.

    Xin trân trọng kính tặng ngành thông tin của đảng và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam huy chương danh dự :
    Âm Đạo Co Thắt



    Và bảo bối Trạng Quỳnh mang tên:




    Thưa toàn thể bà con ngành thông tin. Huy Phúc tôi cũng từng làm trong ngành thông tin. Thưa bà con gần xa. Nghệ thuật móc lốp là một function quan trọng, nói đúng ra là function quan trọng nhất, của công nghệ thủ dâm toàn quốc.

    Không cần sự thật, không cần nguồn gốc, không cần tin, chỉ cần móc lốp, là toàn thể xã hội Việt Nam cực khoái phát dại.

    Chúc toàn thể anh chị em ông bà con cháu ngành thông tin Việt Nam, móc lốp càng ngày càng siêu đẳng, thủ dâm càng ngày càng huyền thoại.

    (mở ngoặc, HP thà chết đói còn hơn 10 đời con cháu HP nhiễm căn bệnh di truyền mang tên lợn liệt não và chó hóa dại. HP ko tiuk lắm việc gượng dùng chữ Hán, cứ gọi là lỗ l`0'`n thay cho âm đạo)
    =============





    Mới nghe thì thấy cái mương phò với phụ nữ to hô này nó hạ đẳng nhỉ ? Đến ngày hôm nay mà nó vẫn treo lìn nang dâu kẹp chym bố chồng lên bú liếm qua ngày. Ô không hề đâu bạn ơi, thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam *************** còn phải bú liếm nó nữa đấy.

    Cái phụ nữ tô hô miêu tả bên trên là bậc thầy của thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam *************** (có đau cả tay cái tên TTg BCS ).

    Mà thủ tướng nhà ta đau đầu quá cao huyết áp, hay là đồng tính rồi, hay sao ? mà bà phu nhân cần móc lốp thế nhỉ ?

    Ôi trời ơi, tuyển phi công đẹp trai cao to làm tỳ nam cho thủ tướng đi bà con ơi. Mấy hôm nay quốc hội ầm ỹ lên hôn nhân đồng tính không phải là vô lý. Hay là nghị ông Dương Trung Quốc vẫn là tình nhân ruột của thủ tướng.

    Hay là một cách lý giải khác. Phu nhân thủ tướng nhà ta có nhân tình là nữ phóng viên báo phụ nữ tô hô, nhở ?

    [​IMG]
    ========









    Đám chó dại thì cứ to là mạnh. Vì vậy nên cái cảng di động được coi là chiến hạm đổ bộ mạnh nhất quả đất đem đến dọa trung quốc. Đô đốc Nakhimov là tên sau 1991 của chiến hạm Kalinin, chiếc thứ 3 của lớp Project 1144. Có 5 lớp thuộc loại này được đóng, trong đó 1 chiếc đóng dở bỏ 1991, còn lại cả 4 chiếc đều trong hải quân Nga. Hiện nay chỉ có một chiếc là Piotr Đại Đế đang phục vụ (Yuri Andropov, Pyotr Velikiy). Kirov Class được phương Tây xếp vào loại Tuần dương hạm Chiến đấu đối kháng, Battle Cruise. Nhưng thật ra tầu thuộc loại Chiến đấu đối kháng hạm Battle Ship.

    Chiếc đầu tiên có tên Kirov , sau đổi tên là Đô đốc-Admiral Ushakov, nên lớp tầu này còn được gọi là Kirov. Ngoài biến thể này, còn có biến thể chiến tranh điện tử cùng than tầu nhưng không mang vũ khí SSV33, được sử dụng làm tầu chỉ huy.

    Kirov là lớp tầu có nhiệm vụ đối kháng tầu-tầu, nó nối tiếp nhiệm vụ của các chiến đấu hạm battle ship, và các tầu sân bay trong ww2. Về nguyên tắc, đó là hợp lý. Battle Ship tấn công bằng súng lớn và phòng thủ bằng giáp dầy. Khi súng khồng bắn xa bằng máy bay thì có các tầu sân bay kiểu Nhật Bản đánh tan tành quân Mỹ ở Trân Châu Cảng. Sau tời máy bay có người lái thì đến thời máy bay không người lái Kirov. Như vậy, Kirov nối tiếp vị trí là chiến hạm đối kháng tầu-tầu mạnh nhất.



    Kirov tấn công bằng đạn tự hành, phòng thủ bằng hệ thống đối không nhiều lớp. Chiếc đầu tiên của lớp hạ thủy năm 1974 và phục vụ năm 1980. Kirov mang đạn diệt hạm lớn nhất và tốt nhất của Nga cho đến nay là P-700 Granit. Kirov cũng mang radar trên tầu chiến lớn nhất thế giới cho đến nay. Nhắc lại là, độ phân giải của radar chỉ phục thuộc vào kích thước của nó như là kính thiên văn. Tầu chiến có kích thước lớn, bên Nga trang bị các radar bước sóng lớn tăng khả năng đi vòng qua đường chân trời và vô hiệu hóa các vỏ tàng hình.

    Kirov bắn hạ các tầu sân bay Mỹ ở ngoài vòng bảo vệ của máy bay trên tầu sân bay F-18 (bán kính chiến đấu 400 kilô mét). Đạn của Kirov là loạiu đạn dùng máy đẩy tuốc bin, cho phép đạn chọn lựa nhiều loại đường bay khác nhau theo yêu cầu của xạ thủ.

    Kirov mang cả 3 lớp phòng không của quân đội Nga. Lúc hạ thủy, phòng không tầm xa loại mạnh nhất Liên Xô S-300. Phòng không tầm trung Tor hay OSA. Phòng không tầm ngắn / cực ngắn (đánh chặn đạn diệt hạm ) Kashtan. Chống các tầu nhỏ có pháo 130mm bắn liên thanh điều khiển bằng radar.

    Ngoài ra, còn có các giàn phòng bom chìm chống ngầm, ngư lôi... và các vũ khí phụ khác. Thêm 3 trực thăng.

    Kirov dược đẩy bằng hai lò phản ứng hạt nhân, 140 ngàn shp (sức ngựa ở đầu trục đẩy) . CHoáng nước đầy hàng 28 ngàn tấn. Tốc độ tối đa 32 hải lý / giờ.

    Sức mạnh của Kirov không phải là to. Tầu lớp Kirov thuộc loại không phải là lớn trong hàng tầu chiến. Sức mạnh của Kirov là phương thức chiến đấu hiện đại, với giáp điện tử và súng điện tử đều thuộc hàng mạnh nhất thế giới. Nếu so với tầu sân bay kiểu Mỹ mạnh nhất nhà Tây, thì Kirov bắn đắm cả hạm đội Mỹ ở ngoài khoảng tác chiến của quân Mỹ, và Kirov hoàn toàn trơ với những vũ khí tốt nhất của quân Mỹ.

    Anh em với Kirov là các Slava. Các tầu Slava đẩy bằng nồi hơi thường, lúc hạ thủy mang đạn đời cũ P-500 Bazalt . Slava Cũng có đủ các chức năng như Kirov nhưng nhỏ hơn. P-500 cũng là đạn hàng đắt tiền dùng tuốc bin, yếu hơn và là tiền thân của P-700.

    LKhong chỉ chiến đấu bằng đạn dược mang theo. Vai trò chính của Kirov và SSV33 là hệ thống tự vệ cực mạnh cho phép tầu đo đạc chính xác các mục tiêu, dẫn đường cho các đạn tầm xa hoặc các máy bay tầm xa như Tu-95/22/160, cũng như đạn bắn từ các tầu ngầm hạt nhân và tầu nổi khác.



    "Hải quân Nga sẽ tái trang bị tàu tuần dương hạng nặng Đô đốc Nakhimov vào năm 2018, một trong những chiến hạm được coi là mạnh nhất và lớn nhất thế giới hiện nay."

    Lớp Kirov dù có cải tiến lên trời thì khung tầu vẫn thế, choáng nước lớn nhất 28 ngàn tấn. Đô Đốc-Admiral Kuznetsov là tàu tuần dương có sân bay, nhiệm vụ chính là kiểm soát vùng biển. Choáng nước tối đa 58-67 ngàn tấn tùy chiếc. Các cu nhét xốp cũng có P-700 và S-300, nhưng số lượng ít đi lấy chỗ cho sân bay. Máy bay cánh cố định cho phép các tầu này kiểm soát vùng biển rộng hơn.

    Kiểm soát vùng biển là của các tuần dương hạm Cruiser. Cần hiểu thế này, kiểm soát vùng biển cũng là đánh tầu địch, nhưng đánh tầu buôn tầu nhỏ, đánh cả máy bay tầu ngầm, tấn công cả ven biển... Còn như các battle ship là chuyên ngiệp đá đấu với ngôi sao của đôi phương. Vì thế, các tầu chở máy bay , cả tầu sân bay và tầu chở trực thăng... đều là xu hướng Cruiser hiện đại, cũng như đạn diệt hạm như Kirov và Slava là Battle Ship hiện đại một cách tất yếu. Những điều cơ sở này bị méo mó trong tiếng Anh bởi nước Mỹ thối nát đánh đâu chạy đấy nhưng lại xưng là siêu cường quân sự số một hoàn cầu. Vai trò của tầu sân bay Mỹ ôm đồm không ra thể thống gì, và vai trò nào cũng yếu, dần biến thành cái bè nổi, vì phải rửa tiền cho quá nhiều máy bay.

    Project 1153 OREL Ulyanovsk không được Liên Xô hoàn thành 1991.

    Kiev class choáng nước tối đa 44 ngàn tấn cũng là tuần dương hạm có sân bay

    Kích cỡ của Kirov ngang với thiết giáp hạm Wyoming class(USS Wyoming BB32 năm 1911; USS Arkansas BB-33 năm 1912), choáng nước tối đa hơn 27 ngàn tấn, cùng nhiệm vụ tuần tiễu làm chủ vùng biển và chiến đấu đối kháng, tầu chủ lực của hạm đội. BB-33 là Battle Ship thời bắt đầu "all big" của Mỹ. Thế hệ này trên thế giớ còn gọi là Dreadnought, theo tên chiếc tầu Anh HMS Dreadnought 20 ngàn tấn tối đa 1906. Lớp tiền nhiệm USS Florida BB-30 cũng 25400 tấn. Còn các hạng sau này như Iowa 1939 là 58 ngàn tấn, gấp con mẹ nó 2 lần Kirov. Montana-class đóng dở ww2 là 70 ngàn tấn.

    Tầu sân bay Mỹ Nimitz-class 100 ngàn tấn. Gerald R. Ford 100 ngàn tấn.

    =============



    "“Các sự kiện quan trọng nhất đối với con tàu sẽ là việc tái hạ thủy vào năm 2014 và trở lại phục vụ trong hải quân vào năm 2018 theo thỏa thuận hợp đồng đã ký”, ông Pilikin nói thêm." Cái tầu đã hạ thủy rồi, không làm phần cơ, mà lại hạ thủy lần nữa. Thằng nào xài sang cái âu tầu thế nhở.

    Bản tin rian không có tin này, theo lời người được ủy quyền của nhà máy. Toàn bộ tin Rian là:
    "MOSCOW, June 13 (RIA Novosti) – The Admiral Nakhimov, a nuclear-powered missile cruiser currently being overhauled and modernized, will rejoin the Russian Navy in 2018 with the most advanced weapons systems for its vessel type, the Sevmash shipyard said Thursday.
    The Kirov-class cruiser, known as the Kalinin until 1992, was commissioned in 1989 and mothballed in 1999. It has since been docked for upgrades at the Sevmash shipyard in the northern Russian city of Severodvinsk, on the White Sea.
    Sevmash deputy head Sergei Marichev said in a statement that the Admiral Nakhimov would become the most advanced heavy nuclear-powered missile cruiser in the Russian Navy.
    "
    Quái, thế các chó dại lấy tin đâu ra nhở. Mình hỏi Gúc tiếng Anh khong có, tiếng Nga vậy. Đây
    ""Ближайший серьезный этап для корабля — докование в гидроузле и оно запланировано на 2014 год. В соответствии с заключенным договором корабль должен войти в боевой состав флота в 2018 году", — сказала Пиликина."Lên xưởng trên nước cho đến năm 2014. Điều này là hợp lý, vì tầu đã hạ thủy sẵn và không nâng cấp phần cơ. Nếu như có lên cạn thì cũng chỉ là sửa bánh lái chân vịt, lên ngắn ngày. Âu tầu nào mà chứa con quái khổng lò này 2 năm liền. Nguyên văn là : "lên xưởng trên nước cho đến 2014 và theo lịch bắn đầu phục vụ 2018". Như vậy, dến 2014 thì tầu dù có lên docking cũng là docking nổi, còn chủ yếu là tầu neo đậu.

    Toàn bộ bản tin của tiếng Nga là
    "
    МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" после ремонта и модернизации войдет в боевой состав российского флота в 2018 году, сообщила журналистам в четверг пресс-секретарь ОАО "Севмаш" Екатерина Пиликина.
    Ранее "Севмаш" заключил контракт с Минобороны РФ на ремонт и модернизацию "Адмирала Нахимова".
    "Ближайший серьезный этап для корабля — докование в гидроузле и оно запланировано на 2014 год. В соответствии с заключенным договором корабль должен войти в боевой состав флота в 2018 году", — сказала Пиликина.
    © РИА Новости. Александр Петров

    Заказ по "Викрамадитье" помог сохранить опыт постройки авианосцев


    В свою очередь, первый заместитель генерального директора "Севмаш" Сергей Маричев отметил, что объем работ на крейсере сравним с уровнем работ по ремонту и модернизации авианосца "Викрамадитья". ""Адмирал Нахимов" должен стать самым современным ТАРК в военно-морском флоте. На нем будут установлены современные виды вооружений, прошедшие испытания", — заключил он.
    Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" — третий корабль серии постройки ОАО "Балтийский завод" (Петербург). Заложен в 1982 году. Сдан ВМФ 10 мая 1989 года.
    "
    http://www.sevmash.ru/rus/news/1622--l-r-.html



    chỉ có thế thôi mà xem các chó dại sủa những gì.

    " Đô đốc Nakhimov sẽ được trang bị những công nghệ hải quân tiên tiến nhất, cũng như trang bị các hệ thống vũ khí tối tân, trong đó đáng chú ý là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 để tiếp tục duy trì vị trí sức mạnh chiến hạm nổi số 1 trong Hải quân Nga cũng như trên thế giới"
    Quái, sao nhai bản tin kia ko có, nhỏi nhà Gúc câu này xem "Адмирал Нахимов, 2014, 2018, с-400".
    ra toàn các 4r. Ví dụ. http://argumenti.ru/army/2013/06/261103
    Chẳng có thằng nào dám bảo ông "Phó Tổng Giám đốc của Sevmash, ông Sergei Marichev thì nhấn mạnh rằng".
    4r đưa đoạn này ra riêng, rằng là có thể được trang bị P-800 Oniks, Kalibr (Klub), S-400.
    Dĩ nhiên là, với tình hình này thì dễ thấy tầu sẽ mang S-500 hoặc những bản lai S-400 / S-500. Tầu cũng không mang Kalibr và Oniks, vì đây là những đạn nhỏ đánh du kích dùng cho biên phòng biển hay bán cho hạng Vịt Mọi.




    "Đô đốc Nakhimov có chiều dài 252 m, rộng 28,5 m, cao 9,1 m với lượng dãn nước 28.000 tấn lúc mang đầy đủ vũ khí, bao gồm: một pháo tự động 2 nòng 130 mm (AK-130), 6 tổ hợp tên lửa hành trình chống hạm tầm xa P-700 Granit, thiết bị phóng bom phản lực RBU-12000, 2 bệ phóng RBU- 1000, 12 hệ thống tên lửa phòng không tên lửa S-300F “Fort”, hai thiết bị Osa-M (40 tên lửa), các tên lửa điều khiển chống tàu ngầm Vodopad, cũng như cụm không quân gồm ba trực thăng Ka-27 PL. Các trang bị vũ khí trên giúp cho các tàu tuần dương lớp Kirov nói chung và Đô đốc Nakhimov nói riêng, luôn chiếm lĩnh vị trí “độc tôn” chiếm hạm mạnh nhất và lớn nhất thế giới (chỉ nhỏ hơn tàu sân bay)."

    Vãi đái lũ lợn, cái tầu gần 3 vạn tấn "cao 9,1 m" Thật ra là mớm nước . Nếu không biết tiếng ANh tiếng Nga để tra thì nó cũng nên học hành hết phổ thông đã nhỉ, trồi mới làm báo, sau mới làm thủ tướng.


    " 6 tổ hợp tên lửa hành trình chống hạm tầm xa P-700 Granit" Dạ thưa các chó dại, có 20 đạn Granit trong một tổ hợp duy nhất. Radar trên tầu đo chính xác đươcxj 600km không bé bỏng cho lắm cho nên người ta không làm ra 6 cái radar ấy cho lên các Kirov.

    "12 hệ thống tên lửa phòng không tên lửa S-300F “Fort”" Dạ thưa, như trên, có 1 hệ thống thôi ạ. Ăng ten của S-300 tuy là nhỏ hơn của P-700, nhưng các con lợn thử đếm đâu ra 12 cái ăng ten đó. Thực tế, các Kirov có 12 khối ống phóng đạn đối không tầm xa (S-300/400/500), mối khối có 8 ông phóng và là một cơ cấu nạp đạn.

    "hai thiết bị Osa-M (40 tên lửa)" Thật ra, các hệ thống phòng không tầm trung ngắn thường bắn thẳng, nên để mọi hướng thì có 2-3-4 ăng ten. Tuy nhiên, để các ăng ten không đá nhau thì chỉ có một hệ thống máy tính chung thôi. Dưới hệ thống đối không tầm xa Kirov Class sử dụng:
    Tầm trung Tor, bản trên tầu 3K95 Kinzhal, mang 8 khối đạn mỗi khối 16 quả là 128 quả.
    Tầm trung 9K33 Osa 44 đạn. OSA là loại đánh chặn chính xác bằng bắn đối đầu bằng bắn kiểm bám đường như đạn săn tăng, dùng để diệt đạn bắn đến với tốc độ cao. 9K33 điều khiển đạn bằng radio.
    Tầm ngắn-cực ngắn Kashtan , 6 hệ thống. Khác với các hệ thống lớn trên, hệ thống cực ngắn này chia thành các tổ hợp đàng hoàng, vì nó hoạt động gần gióng như đạn săn tăng ATGM. Dùng súng AK-630 và đạn bám đường điều khiển laser y như đạn săn tăng, chỉ có điều đạn to hơn.


    "các tên lửa điều khiển chống tàu ngầm Vodopad" Luyên thuyên. Tầu có thể mang thêm các đạn này trên máy bay, nhưng vũ khí chống ngầm của tầu là bom chìm và 10 ống lôi.

    C
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Nhảy đâu ra, ăn lương Mỹ đấy ạ, lương cao lắm, mấy chục một tháng đấy. Vài con chó dại này chắc có lỗi gì đó hay là chỉ diễn kịch thôi.


    Không có đám nhân sĩ này thì làm gì có nhân quyền hiện đại hôn nhân đồng tính. Mà làm gì ra đến những ngữ như Dương Tầu Khựa dùng quyền nghị sỹ bắt các trường phổ thông dại học sinh: Điện Biên Lai Châu là của Trung Quốc.

    Những cái kịch này diễn ra lâu rồi. Các chó dại chia bè chia phe diễn kịch, đảo chính giả, rồi Diệm-Nhu bị bắn thật.... làm loạn nhà nước, vô hiệu hóa pháp luật.... để đảng tự do hút máu bán nước chứ sao.
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Chán thủ tướng nhà ta và mấy thằng động đực đòi hôn nhân đồng tính.

    Mẹ khỉ. Đầu tháng 6-2013, Dương Tầu Khựa được mời phát biểu khai mạc một cuộc họp của các nghị gật. Nó tranh thủ bài phát biểu ngắn động đến mọi vấn đề hiện nay, chắc là lần này khoán tính theo số đầu vấn đề mà đếm. Về đồng tính luyến ái, nó bảo như thế là hiện đại. Nhưng đặc sắc nhất là nó nói đến đổi tên nước.

    Như các bạn đã biết, vấn đề đổi tên nước chỉ ồn ào trên bọn chó dại, con ông cháu cha của các xác già khô liệt não lèn chặt giun sán giòi bọ làm rối trên trung ương, lũ chó dại đã được giun sán giòi bọ làm liệt não nối đời. Còn con dân chúng ta đã quá bết đó là trò sỉ nhục ngày 30-4, vì cái quốc hiệu mà chúng đòi phế là 30-4 đẻ ra, và đảng và nhà nước ta sắp nhét chúng ta vào tpp cho thực dân hút máu thả cửa, xóa bỏ công lao 30 năm có ngày 30-4, trở lại làm thuộc địa chết đói như trước 1945.

    Nếu như có con chó dại nào ra đường cầm loa hô đổi tên nước, thì tất cả chúng ta đều biết, may ra nó được nát nhừ người dưới đống gạch, nếu không muốn bị túm chân tay đầu xé ra làm 5.


    Thế nhưng con chó dại dương tầu khựa nó nói thế này. Nó bảo không biết làm trưng cầu dân ý, nên ý kiến đổi tên nước không lên đến trung ương. Mình không muốn nói cái trò hề toàn dân đóng góp đổi hiến pháp là hay ho gì, mà chỉ nói ở đây là. Dương Tầu Khựa nói dám tuyên rằng: bầu cử bố láo, chỉ nó xứng là nghị, còn các nghị khác không đổi tên nước là bầu lừa đảo.

    Đó là Dương Trung Quốc, nhà sử học, nghị viên. Kẻ mà đầu 2013 được tầu Khựa thuê trong một chiến dịch từ in cờ trung quốc trong sách giáo khoa. Dương Tầu Khựa mượn thế nghị viên bắt các trường phổ thông dạy trẻ con rằng: Điện Biên Lai Châu là của Trung Quốc.

    Chúng chính Dương Trung Quốc tuyên rằng: nhà nước phải nghe lời dư luận. Mà dư luận thì chúng ta biết, tất tần tật các báo chí đề là lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng, quắp đuôi vào chân sủa theo hiệu lệnh. Tức là cái đảng liếm đít Mỹ ăn lương Mỹ của chúng, từ Nguyễn Xuân Diện mặt lợn dưới Mông Phụ nữ, chó chí dương Tầu Khựa.... cái đảng liems đít Mỹ đó nói gì là từ nhà nước đến dân chúng phải nghe răm rắp.


    đó là bộ mặt của Nhân Sỹ Thời Bờ Lốc.



    =================





    =))=))=))=))



    Làm ít tin hay hay .

    Nga tiếp tục thử nghiệm các tính năng mới của IBCM.

    Đài tiếng nói nước Nga
    "Thử nghiệm tên lửa đạn đạo Skif sẽ được thực hiện ở biển Trắng vào mùa hè năm 2013. Vũ khí mới có khả năng duy trì chế độ chờ đợi dưới đáy biển hay đáy đại dương và tấn công mục tiêu trên biển theo hiệu lệnh. Tờ Izvestia trích dẫn một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga viết, tên lửa được hãng thiết kế Rubin St. Petersburg và Trung tâm tên lửa nhà nước mang tên Makeev nghiên cứu chế tạo dự kiến sẽ hoàn thành thử nghiệm cho đến cuối tháng Sáu năm nay."

    Chi tiết của vụ này đã được nói đến từ lâu, có thể xem các 4rhttp://www.informationdissemination.net/2011/05/russias-new-secret-ballistic-missile.html
    http://www.russiadefence.net/t2457-russia-to-get-new-icbm-later-this-year

    Theo các 4r thì đây là một bản , có thể vẫn lỏng hoặc có thể chuyển sang rắn, của RSM-54 / R-29RMU Sineva. Một mã tên được dùng trên báo chí là Liner. Tuy nhiên, theo mình, thực chất là có nhiều chương trình khác nhau.

    Một là chương trình chuyển sang tên lửa rắn của loại tầu ngầm Project 667BDRM Delfin, Mã tên NATO Delta IV. Nhiên liệu lỏng có khả năng điều khiển lực đẩy trong khoảng rộng, không cao quá hỏng hàng hóa khi đạn đã nhẹ bớt, không thấp quá hao vào trọng lực khi đạn còn đầy thuốc đẩy... Do đó, tên lửa đạn đạo các loại và tầu vũ trụ nhiên liệu lỏng có khả năng mang lớn hơn rắn cùng cỡ. RSM-54 / R-29RMU Sineva có khả năng mang lớn nhất trong số các tầu ngầm hiện nay trên thế giới, tầm bắn 11-12 ngàn km, đủ sức trực chiến ở các vùng biển Nam xa xôi. Tuy nhiên, nhiên liệu rắn mất thời gian bảo dưỡng, nên số lượng đạn và tầu ngầm trực chiến thấp.

    Hai là chương trình cải tiến đạn đó, có hai đặc điểm cải tiến. Một là đường bay thấp và mang nhiều đầu đạn giả, đầu đạn nhảy quỹ dạo, như lớp đạn né đánh chặn Bulava-Topol. Đặc điểm thứ 2 đặc sắc mới có.

    Đó là, đạn không bắn lên từ ống phóng tầu ngầm như hiện nay. Mà tầu ngầm sẽ rải đạn, đạn di chuyển chậm như con cá lờ đờ trong lòng biển. Sau đó các đạn tự phóng lên theo lệnh tầu ngầm.



    Đây là ước mơ từ lâu của các nhà quân sự mà cho đến nay các nhà kỹ thuật mới thực hiện được. Nó có hai ưu điểm. Về mặt chiến lược, thì đồng loạt các đạn được bắn lên mặt nước lộ khu vực tầu ngầm trú ẩn, lúc đó đánh chặn các đạn và tầu mẹ là rất khó để ngăn cản các đầu đạn. Mặt thứ hai là chiến thuật, các tầu mẹ có thể sống sót trong chiến tranh tổng lực khi lặn biến đi thật xa trước khi các con tấn công.

    Cái điều này cũng là ước mơ từ lâu của quân khủng bố. Một con cá lờ đờ như thế mà tấn công NY hay Luân Đôn thì khá lắm chuyện. Giả sử như một anh Triều Tiên anh ấy phủi đít "ctéo phải cháu", thì cũng chỉ cãi nhau chứ làm gì.



    Ngoài vụ này, Nga vừa thử một loại nữa mà đến nay vẫn chưa biết là gì " 6 tháng 6 tại bãi thử Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan". Chắc là thử nghiệm đường bay mới thấp hơn nữa của Topol, mình đoán giá đoán non thế. Hienj nay Mỹ chịu chết không thể phát triển thế hệ đạn Nga đang tiến lên, là đạn né đánh chặn.
  5. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    bác huyphuc đọc xong bình tĩnh nhé http://www.phapluatvn.vn/chinhtrixa...Nguyen-Tan-dung-xuat-sac-nhat-chau-a-2028217/
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Cái đoạn bọn đế quốc nó ném xương cho chó ăn đây, mình ko bít tiếng Đức, các bạn dịch tự động vậy.

    "Tạo ra sự bùng nổ trong việc thành lập các công ty vừa và nhỏ"
    Để cho dễ như một bò lạc ta hỏi Gúc cái. Hỏi một câu tương tự.
    Rồi lấy cái này nhét vào mõm chó của thủ tướng bao cao su ***************, cùng bọn lợn liệt não, bọn chó hóa dại, bọn buôn lậu chính trị thủ dâm điên cuồng với các ****** móc lốp. "kỷ lục 58.128 doanh nghiệp được thành lập nhờ ơn của bao cao su". Nhờ ơn bao cao su nên các doanh nghiệp càng ngày càng nhiều như bão lũ.


    Việt Nam có 2 cái vệ tinh địa tĩnh thuộc vào hàng cổ nhất thế giới, thế nhưng các cán bộ thông tin của đảng và nhà nước mua được mấy con chó dại da trắng sủa là cường quốc vệ tinh, so với toàn thể các nước đông nam á đã dùng vệ tinh lâu đời. Hồng công (ABS, APT, Asiasat là của Hồng Cồng). Malaysia. Philippines . Singapore . Thailand . Taiwan . Tonga. Cái A2100A lên trời từ năm 1996, đến 2011 đã là cái máy tính-điện thoại-TV 16 tuổi, thế mà đảng và nhà nước còn xóc lọ được là vệ tinh hiện đại nhất thế giới. Hai vệ tinh nằm trên bầu trời Indonexia, rúc háng vệ tinh JSAT-5A của Nhật Bản, thế mà đảng và nhà nước miết man đó là chủ quyền Việt Nam trên vũ trụ. Để làm gì, thì để mua hai cái vệ tinh cổ nhất thế giới, một cái là hàng sơ cua cho các hợp đồng đã lâu, một cái là hợp đồng với Tầu đổ bể ế chỏng vứt kho. Để làm gì, để mua cái vệ tinh đắt gấp 3-5 lần thường. Để làm gì, thì để đảng và nhà nước hút máu thị trường cho ngoại bang, để đổi lấy sự bảo hộ của chủ chó chúa lợn. Để làm gì ? để ngay lập tức sau khi bắn vệ tinh lên thì giá điện thoại di động tăng 4/3 lần (thông qua việc cấm khuyến mại 100%, hầu hết doanh thu điện thoại di động là khuyến mại).

    Có cái nước nào sắm đồ thông tin về để điện thoại đắt hơn, truyền hình đắt hơn...

    Chưa hết đâu. Việt Nam đã gây sức ép với Lào và Cam ngăn cản họ mua vệ tinh, vì nếu họ mua thì một cái vệ tinh bằng cả hai Vinasat cộng lại về số sóng mang, bằng thông gáp đôi vì TP hiện đại điều chế được gấp đôi, công suất ngườn tương ứng với vùng phủ sóng gấp 3 lần, giá bằng 1/4 -1/5 hai Vinasat cộng lại. Campuchia chọn giải pháp thuê lại vùng của Thaicom-4 về liên lạc và Thaicom-5 về truyền hình. Còn Lào, Việt Nam gây sức ép với Lào đẩy thời gian phòng Laosat-1 từ đầu 2013 đến 2015, sự việc còn chưa ngã ngũ, và rất có thể cuối năm nay Lào phóng, làm bẽ mặt các Vinasat.

    Thủ tướng bao cao su *************** thuê chó dại da trắng sủa hết bao nhiêu tiền ? cái lũ rối khô liệt não lèn đầy giun sán giòi bọ này thì cần gì phải chi trả. Nó đem dâng cả nước ta cho thực dân, cho chính lũ đế quốc đã bắn chết cha anh chúng ta, thì lũ đó tiếc gì một vài câu sủa.

    " Ông đã làm được nhiều việc mà các Thủ tướng khác ở các nước Châu Á không làm được." 5 năm liền, Việt Nam phát triển chậm hơn châu Á trừng Nhật Bản. Không một nước Tầu-Ấn-Indonexia nào có tốc độ phát triển thấp như Việt Nam, trong khi đó GDP/đầu người của Việt Nam vẫn chỉ bằng 1/4-1/3 họ.

    Việt Nam nghèo hơn họ và họ đi nhanh hơn Việt Nam, vậy Việt Nam trôi đến đâu: đến đáy cùng nghèo khổ. Liệt có một thủ tướng nào trên thế giới đưa được dân chúng đến đáy cùng nghèo khổ hay không ?

    "Bước đầu cải cách tốt cơ cấu hành chính" Vừa mới lên chức, đầu 2008, TTg BCS bán vàng mua vào 20 tỷ đô la Mỹ ủng hộ FED. Trong lúc đó, từ 2007-2008 Trung Quốc bán ra ít nhất 700 tỷ USD phá giá thị trường. Sanmg 2009 một nửa con số mua đô kia chạy từ kho vàng Việt Nam sang ngân hàng Hoa Kỳ FED.

    "Tạo ra nhiều chính sách an sinh xã hội cho người dân Việt Nam, giúp đỡ người nghèo" Liền sau cú mua đô đó. Lúc đó giá gạo thế giới lên kỷ lục. Lúc đó Việt Nam được mùa to, nông dân Miền Nam chưa bao giờ có bồ lẫm trữ lúa. TTg BCS ăn không biết mấy xu của lái gạo Thái Lan, cấm xuất khẩu gạo.

    Chưa hết, vào thời điểm đó của năm 2008, khi lúa ứ mục trong sân nông dân Miền Nam, thì TTg BCS lũng đoạn các nhà máy xay đẩy giá gạo ăn trong nước cũng lên kỷ lục, bóp chết từ thằng nông dân thừa lúa, đến bóp mồm thằng ăn mày miền bắc chỉ xin được đủ tiền mua gạo.

    " ông đã lãnh đạo Việt Nam vượt qua khủng hoảng kinh tế và đưa nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,78% trong năm 2010" Trung Quốc phát triển 8-10%, kéo Việt Nam đi bằng mức sống tăng, tăng nhập khẩu nông phẩm Việt Nam, đẩy những đơn hàng nô tỳ dệt may sang Việt Nam. Trung Quốc kéo Việt Nam đi với tốc độ ít nhất 8%, bằng họ cộng thêm hấp dẫn đầu tư do múc sống -giá lao động Việt Nam quá thấp. Nhưng TTg BCS hút máu còn có 5%.

    "lãnh đạo Việt Nam vượt qua khủng hoảng kinh tế". Bài báo viết 2011. Năm 2012 Việt nam khủng hoảng toàn diện kinh tế chính trị. Và dân chúng chỉ còn một con đường, đó là đường kách mệnh, phải xé xác đảng và nhà nước ta để sống.

    Đảng và nhà nước chết, hay Tổ Quốc chết ?.
    Đảng và nhà nước tồn tại, hay Tổ Quốc tồn tại ?.


    ==============






    Vừa xem vtc14. Chó dại tát nước theo mưa.

    Nó bảo là điện thoại làm cháy cây xăng. Ví dụ là một cây xăng ở đường phù đồng gia lâm hà nội. Nạn nhân bằng kín, nằm viện, phóng viên hỏi, anh ta trả lời: "vào toa lét thấy mùi xăng nồng nặc, rút điện thoại ra gọi (hay nghe mình ko nghe rõ), thì thấy lửa rần rật".

    Vậy nên nguyên nhân hỏa hoạn cây xăng đó là do dùng điện thoại trong toa lét, chứ không phải rò xăng vào cống hay ăn cắp xăng để trong toa lét.

    Truyền hình kiểu cho, phỏng vấn kiểu chó, bình luận kiểu chó... thì chúng ta không lạ gì vtc.


    =========





    Lại ngày môi trường thế giới, thấy một con môi trường cái động đực lên cỡn trên tv.

    Mình chỉ nhắc lại vài điều ngắn gọn ở đây.

    Cán bộ Việt Nam ăn lương Mỹ chửi tầu-Lào-Cam như chó dại về thủy điện Mê Công. Nhưng nhiễm mặn đất lở Thái Bình đổ hết cho ông trời biến đổi khí hậu. Tiền mấy bậc thủy điện sông đà đâu, 40% phù sa sông hồng lắng ở các hồ sông đà đâu, tiền đền bù cho dân Thái Bình đâu ?

    À không, đảng và nhà nước không cần đền, đảng và nhà nước nhồi sọ dân Thái Bình rằng: 50 năm nữa Việt Nam biến mất, còn Thái Bình thì biến ngay bây giờ, chúng mày phắn đi để đất đấy cho đảng. Có con đường thái hà mới mở.




    Bản chất của phong trào chính trị CO2 là công bằng xã hội. Các nước giầu phải viện trợ cho các nước nghèo, khi Âu-Mỹ mỗi năm đốt 2 tỷ tấn than và 2 tỷ tấn dầu, Tầu Khựa 3 tỷ tấn than. Các nước giầu phải giảm đốt và trả tiền đốt cho các nước có rừng....

    Thế nhưng, ở Việt Nam, thủ tướng bao cao su đòi Việt Nam giảm đốt, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu ở Việt nam chỉ bằng 1/10 Tầu và 1/15 Mỹ.

    Đảng và nhà nước cướp đất, chia đất ven các công trường khai thác than đem bán, rồi để đảm bảo an toàn cho đấn ven đó, đảng và nhà nước tiến tới cấm khai thác than lộ thiên.

    đảng và nhà nước hút máu qua các khoản thu tài nguyên, để ngành than chết đói, bán than rẻ bằng phần nhỏ giá quốc tế-giá bán cho tầu, để evn phè phỡn tăng lực hút máu toàn bộ nền kinh tế...


    Chúng ta đã biết. Đảng và nhà nước hô hào điện gió, mua cho châu Âu các nhà máy gió được evn bù lỗ, chỉ để hút máu toàn dân. Trong khi đó đảo trường sa dùng đồ điện gió lởm hỏng sạch. Khi đã hỏng sạch thì đảng và nhà nước thuê chó dại da trắng tặng cho đám đồ lởm đó ... giải thưởng. Hôm nay, các bạn biết giá điện ở đảo Phú Quý lên đến bao nhiêu không, các doanh nghiệp chạy hết, dân khá giả không dám dùng quạt điện, dân trung bình không dám dùng đèn, TV chỉ dùng trong lễ hội, giá điện ở đó là 7-15k / số.

    Với chỉ riêng cái công hút máu xã hội thuê cho thực dân đó, thì đế quốc nó tiếc gì dăm ba khúc xương lẳng cho TTg BCS. Rồi các đại lý cám tha hồ buôn ******, điên cuồng thủ dâm.
  7. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  8. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  9. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Những con lợn thế hệ mới của đảng!

    Bài báo: Những 9x có thành tích 'khủng' du học Mỹ http://tintuc.timnhanh.com/suc-tre/...DA/Nhung-9x-co-thanh-tich-khung-du-hoc-My.htm

    Rút kinh nghiệm thi đỗ với đậu 6 trường Đại học, giờ nói luôn là Cô bạn lớp chuyên Anh trường Hà Nội-Amsterdam đã được nhận vào 11 trường đại học hàng đầu ở Mỹ...

    Như vậy chuẩn hơn. Có thể, sẽ cố cô cậu nhận được cả trăm giấy mời nhập học xứ Mỹ, miễn là Apply.

    Trong bài báo, các cô cậu này có chung 1 điểm đáng chú ý, không phải là học giỏi môn nào đó như văn toán lý hóa... mà như đã chỉ ra: tài hùng biện và kỹ năng cộng đồng! Đó là 2 chuẩn xứ Mỹ, nghĩa là tố chất sủa thuê bẩm sinh thể hiện qua các tổ chức dạng tiền thân Công Đoàn hay mạng xã hội thì càng tốt!

    Chúc các em các cháu du dọc nhiều thành tích, tai chóng to, mõm chóng dài nhanh về nước mà sủa. Chứ thím đây nghe mãi đám lợn Quốc với Thuyết sủa chán lắm rồi!

    Chúng ta biết những gã sủa thuê chuyên nghiệp xứ tây như Clinton, Tony Blair, gọi là thuyết trình. Mỗi thuyết trình như vậy có thể khoe có giá cả triệu đô.

    Ai trả triệu đô? rất thú vị nhưng đội quân Tổ chức sự kiện sẽ không nói đâu. Nick Vujicic làm lộ ra, sự kiện 35 tỷ thì Nick cũng chỉ đút túi được vài chục ngàn đô thôi.
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Toàn bọn chó dại. Đám báo chí bây giờ làm trẻ con không dám tin vào sách giáo khoa, luôn ba sẵn sàng lên cơn chó dại xé sách vở đấm chết thầy cô, y như các hồng vệ binh trước đây. Đó là kết quả của đại ***************** vô sản liên miên, cải cách giáo dục liên miên, đến nay ngay cả người lớn cũng không biết thế nào là đúng chính tả.

    Cứ nhìn phong độ chó dại của báo giáo dục việt nam thì đủ hiểu tại sao trẻ con kéo đàn kéo lũ xuống cái hố của lợn liệt não và chó hóa dại. Chúng đăng ảnh người dân Campuchia béo tốt đẹp đẽ vẫy cờ hoa chào mừng đoàn xe tăng Việt Nam năm 1979, thì đứa trẻ con nào dám tin cái thành phố Ph nông pênh chết chóc năm 1979. Chúng lấy ảnh cuộc rút quân năm 1989 thay vào năm 1979, sau 10 năm chúng ta hộ vệ cho bạn, bạn đã có da có thịt, đã có quân đội đủ mạnh nên ta rút đi.





    Thủ dâm mà. TTg BCS nhục nhã quá sanmg đấy la liếm mấy cái Kilo cho đỡ thối, tranh thủ mặc cả tiền mãi lộ mấy con Kilo này. Kinh tế thế này, thì chỉ 4-5 năm nữa là quỳ gối dâng đất cho Tầu Khựa như Pakistan, biển đảo mà làm cái gì.

    Điều đầu tiên là, nhóm 6 tàu ngầm Việt Nam mua không phải là Kilo. Thật đúng là chó dại sủa đàn theo nhau. Đám chó dại báo chí Việt Nam thì có cái gì để tra ngoài wiki, máy ăn cắp não, ăn cắp vặt những ăn cắp quy mô lớn, ăn cắp nhỏ nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ....

    Nhóm 6 tầu ngầm Việt Nam mua cùng loại với Trung Quốc. Cho đến gần đây Nga vẫn cân bằng giữ vũ khí bán cho Việt và Tầu như các 636. Các máy bay và tầu ngầm này đều kém hệ Nga-Ấn một chút. Nhưng gần đây Nga đã quyết định đưa Trung Quốc lên hàng khách ruột ngang với Ấn Độ, qua tầng Việt Nam liếm đít Mỹ. Điều này mở đường cho Trung Quốc sở hữu tầu ngầm hạt nhân, tầu bắn đạn tự hành, tầu sân bay, đạn diệt hạm... kiểu Nga-mà cho đến nay Tầu vẫn thua Ấn, dẫn đến tất yếu là họ sẽ làm bá chủ Thái Bình Dương, như Ấn Độ được Nga nuôi trồng để làm bá chủ Ấn Độ Dương. Ví dụ điển thình là thương vụ Su-35. Đó cũng là kết quả của chủ ngĩa chó dại Mỹ, Mỹ chuyển quân, thì Nga cũng chuyển bạn hàng. Mỹ hút máu ngân sách và Nga bán hàng thu lãi =))=)) đuổi nhau khắp các chiến tuyến.

    Đó cũng là kết quả tuyệt diệu về mặt trình độ ngoại giao của chính sách chó dại biển đảo mà Trung Quốc sử dụng. Bằng chính sách này, Trung Quốc làm chó dại hóa kinh tế các nước Mỹ Nhật hàn, những đối thủ lớn nhất sẽ giãy giụa điên dại nhất, khi BRICS trở thành nhóm nước kinh tế số một thế giới trong 10 năm tới (nếu không tính EU và Eurozone là một nước như cách tính của các chó dại Việt Nam "Mỹ số một", thì Tầu và Ấn đã vượt qua Nhật Bản). Bằng chính sách này, Trung Quốc ném cho giới quân sự và nền tảng chính trị Mỹ một cái cọc cứu đuối, khi họ phải chạy khỏi hai cuộc chiến tranh Nam Á, các chuyến tầu ma không có bến đỗ, và sự tồn tại của phái chó dại bên Mỹ sẽ là nền tảng khếch dại chế độ hút máu kinh tế của các chính thể thối nát, đứng đầu là Nhật Mỹ, rồi đến các thể loại chó đói Hàn Việt và các nước khác.



    Các tầu ngầm Việt Nam là loại Project 636 Varshavianka, Chương trình 636 Va-rơ-sa-vi-an-ka. Варшавянка có nghĩa là "tính Vác-sa-va", kinh đô Ba Lan. NATO đặt tên là "Improved Kilo", tức "Kilo cải tiến". Sở dĩ có tên đó là vì thân tầu gần giống như Chương trình 877 Cá Chim Project 877 Paltus, được NATO đặt tên là Kilo. Như thế, 636 cả Nga và NATO dều không gọi là Kilo, mà chỉ có chó dại Việt Nam và thủ tướng bao cao su *************** gọi là Kilo. Tất nhiên, về nguyên tắc, thì 636 phải được gọi theo tên mẹ đẻ đặt là Va-rơ-sa-vi-an-ka, hoặc là tên chúng ta tự đặt, ví như như TN-L1 = tầu ngầm lớp 1.

    Nếu như nói về kỹ thuật vũ khí. Thì 636 thuộc nhóm tầu ngầm tấn công, tức tầu ngầm diệt tầu khác.

    Trong hạng tầu ngầm tấn công, 636 nối từ Lira mang máy đẩy hạt nhân chạy nhanh nhất thế giới, Chương trình 705 Lira có mã tên NATO là Alfa. Tầu có cấu hình 6 ống lôi. Các Lira chạy 197x, nó đánh dấu trong lịch sử ngành hạt nhân là lò tái sinh dùng neutron nhanh đã chạy thực tế. Đây là loại lò hạt nhân đốt được về lý thuyết đến 100% uran khoáng thay cho 1% như hiện nay, đủ cấp năng lượng sạch cho con người 1000 năm nữa, đó là giải pháp năng lượng duy nhất còn khả thi hôm nay khi mà lượng CO2 đã quá mức.

    636 có choáng nước gần như 775, nổi 2350 tấn chìm 3100 tấn. Khi thiết bị điện tử phát triển thì người ta cần các tầu ngàm êm hơn trong nhiệm vụ này. Vì vậy, loại tầu ngầm này chuyển sang chạy ắc quy, thay cho tuốc bin trong lòng biển gây ồn. Tầu ngầm tấn công hạt nhân được áp dụng ở các cỡ tầu to hơn, trong những chiến thuật khác với loại tầu ngầm 3 ngàn tấn mang 6 ông lôi này.

    Thừa kế nhiệm vụ đó và bớt đi chức năng chạy nhanh tấn công mạnh. Kilo là loại tầu ngầm chuyên đánh du kích, nó trinh sát nghe ngóng hạm đội địch, đứng im đo đạc vị trí và hoạt động các tầu địch, phục kích bắn lôi, rải mìn trên đường đi của địch.... Một nhiệm vụ lớn của Kilo là đo đạc lấy mẫu âm thanh các tầu địch như là không quân Nga vẫn lấy Tu-95 đi tuần các cuộc tập trận NATO để lấy mẫu máy bay địch. Mỗi chủng loại máy bay có nhiều hướng-tốc độ-cấu hình vũ khí đeo thêm khác nhau, được radar đo đạc lấy mẫu từng chút một cùng với ảnh quang học chụp kèm, máy tính sẽ ophaan tích đặc trưng các mấu đó để nén cho khỏe nhét vào các radar. Với sornar cũng y như vậy.



    Nếu chỉ nói về mặt vũ khí, thì các Kilo, P-800 Oniks, Kalibr... đều là các vũ khí đánh du kích rẻ tiền. Ưu thế của chúng là có chế độ đường bay độc lập, nhưng đường bay này dựa vào radar nhỏ trên đầu đạn nên rất khó tin cậy. Chúng ta cần hiểu là, chiến tranh điện tử cũng như chiến tranh thông thường, cần vận động tác chiến thay đổi chiến thuật liên tục, chứ không đứng yên một chỗ và ra mãi một chiêu. Ví dụ ngay như Chiến tranh Phòng không Miền Bắc, có ngày chúng ta bắn 60 đạn SAM toàn bắn vào nhiễu giả mục tiêu, dẫn đến hôm sau khủng hoảng hết đạn, nếu cứ như thế thì chúng ta đã game over lâu rồi.

    Như vậy, việc xóc lọ thủ dâm tôn thờ một ****** nào đó chỉ là mị dân ngu dân thời bình, nó tất yếu dẫn đến việc soái hạm Pháp bay mất nòng trong trận đánh đầu tiên.

    Chúng ta cần hiểu rằng, vũ khí của chúng ta là vũ khí yếu, hàng rẻ tiền. Ví dụ Nga chỉ dùng các Oniks hay Kalibr trong lực lượng biên phòng biển. Oniks P-800 dùng máy đẩy luồng nhồi ramjet rẻ tiền, chỉ có thể bay rất nhanh, còn cả P-500 và P-700 đều là đạn dùng máy đẩy tuốc bin bề thế, có thể bay theo nhiều bài bay mà xạ thủ chọn và lập trình. P-500/700 cũng như Oniks hay Kalibr đều thừa kế được thông tin từ hệ thống mẹ, nhưng bản thân các P-500/700 đã có những hệ thống mẹ như thế là các Slava và các Kirov, còn Oniks và Kalibr thì còn đợi Việt Nam sắm.

Chia sẻ trang này