1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047



    À, "tỷ phú ở bển", "nghị sỹ ở bển", nghị viên ở bển..., giờ có "sinh viên ở bển":)):))=))=)):((:((
    Các trường trông trẻ cấp bằng khống đó thi có khó gì để được nhận. Chỉ cần bạn có cái để đếm, tức là được ngân hàng bảo lãnh, nộp lần đầu đủ.... là OK.

    Thật ra, bay giờ phân biệt dẳng cấp hết sức rõ ràng. Con cái các gia đình 10 đời mù chữ mới sang Mỹ làm chó dại nối đời. Những gia đình buôn bán, học lực trung trung, chí tầm tầm, thì đi Sing-Úc-New (Zealand) theo công thức rồi, ở các chỗ đó dễ định cư kéo người nhà đi theo. Cũng những gia đình buôn bán như thế nhưng kha khá hơn thì Nhật. Còn giới trí thức thì chỉ có Đông Âu, các học viện danh tiếng 3-5 trăm năm, phủ kín vết chân các loại bác học lẫy lừng. Ngay trên mạnh và xã hội cũng như thế. Đi Đông Âu về làm quan, làm danh nghiệp lớn, dân đi Mỹ về nghiện ngập dủ các thứ ma túy vật chất tinh thần xanh đỏ tím vàng. Trên mạng thì dân Đông Âu nói năng bác học, dân đi Mỹ thì nổi tiếng chó dại. Đi Đông ÂU về làm tỷ phú, thì đi Mỹ về có "tỷ phú ở bển".

    Thật ra, Cho Seung Hui cũng là một nhà hùng biện, hay một con chó làm xiếc như cái thằng quái thai trên. Phải chúng các em nhỏ trên, sau khi đã nếm đủ mùi xanh đỏ tím vàng trong giới sinh viên kiểu Mỹ, sẽ sớm được nổi danh như Cho Seung Hui.

    Các trường trông trẻ cấp bằng khống này nhiều chiêu lắm. Mình không kể những chuyện ở sàn ở vòm chúng sinh hoạt tập thể tỉ tê nhau lôi nhau đi. Nếu tìm trên mạng thì có thiếu gì những video đại hội cởi truồng ở các trường danh tiếng kiểu đó. Trên báo chí công khai thiếu gì những bài viết mô tả các cảnh sinh hoạt ********, ma túy... ở các trường đó. Người ta chi không ít tiền để làm những việc đó. Các em gái mới lớn khát khao cảm giác mới, khát khao được giải phóng, khát khao tự do, tự do hít hút mút ở đủ các thứ lỗ.

    Lại còn cái quái thai nữa hiện đang có là du học hè. Chán chả buồn nói, các bé gái tranh thủ hè đi bán trinh, à quên là xuất khẩu trinh tiết.




    Phải nói thế này, du học là cái đầu tiên và là cái chủ yếu hiện nay mà bọn đế quốc ngoại bang và bọn giun sán giòi bọ bán nước sử dụng để lập ra những đạo quân hồng vệ binh đại ***************** vô sản liên miên.

    Từ 199x, đảng và nhà nước đã nhìn thấy con đường cùng, khi bên Liên Xô người ta lật đổ đám giun sán giòi bọ 1991. Đảng và nhà nước cử lớp lớp đoàn cán bộ sang Mỹ "tìm đường cứu nước". Đế quốc nó liênbf cửa các đoàn cán bộ "chuyên gia du học", mà phần thưởng đầu tiên là con ông cháu cha các lão thành được sang Mỹ sang Pháp học liếm học sủa. Lứa đầu tiên phải kể đến con cái các giáo sư tiến sỹ dinh đến bộ giáo dục. Sau đó các công ty du học bém rễ ngay ở bộ giáo dục, đến quảng cáo hớt váng ở tận các trường đại học và phổ thông dưới quyền cái bộ ngu dân đó.

    Từ đó bắt đầu đại ***************** vô sản liên miên, cải cách giáo dục liên miên, đến mức người lớn không biết thế nào là đúng chính tả.

    Ngành du học này hút mỗi năm của nước ta hàng tỷ USD. Chúng ta cần hiểu thế này, cơ cấu mỗi trường đại học là bòn 9 thằng đầu đất nuôi một thằng đầu to. Nhưng ngành du học này hút máu những cái ví to nhất sang Mỹ, biến thành chó dại về làm đại ***************** vô sản. Trong khi đó các trường đại học của chúng ta luôn chết đói.
  2. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    các bác ở đây có hay theo dõi master chief ko?trong đấy có bộ 3 giám khảo
    http://vuadaubep.vtv.vn/Web/77/485/331/Giam-khao.html
    như PTH là đầu bếp có tiếng,anh tham gia chương trình nấu ăn như vậy là đúng rồi,
    PTTH cũng đc.nhưng cái thằng "chó già bị đá ra sa mạc" Luke Nguyễn nó làm gì vậy?sau 1 hồi ngu dân kuto em tìm hiểu,hóa ra anh ấy nếm món ăn =))
    bỏ bà,nếm món ăn thì có tiêu chuẩn,quy chuẩn nào ko?hay thằng cha này chỉ đi rong,thi thoảng xổ vài câu tiếng Anh bồi cho "nguy hiểm" =))
    mà chuyên nếm món ăn đấy thì ông PTH sinh ra làm gì :-/.
    à,chỗ này bọn nó PR thêm cho "chố già bị đá ra sa mạc"
    Luke Nguyễn – đầu bếp của những mónăn đường phố, người đã giới thiệu món ăn Việt ra thế giới qua nhữngseries truyền hình phát sóng ở hàng trăm quốc gia. Bếp trưởng Phạm Tuấn Hải khởi nghiệp và nhanh chóng trở thành đầu bếp giỏi tại các khách sạn lớn, nổi tiếng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh như Sunflower, Parkland, Sedona Suit, Sofitel Plaza , Saigon Domain... Thạc sỹ Ẩm thực dinhdưỡng, đầu bếp Phan Tôn Tịnh Hải, họ sẽ là 3 vị giám khảo của Vua đầu bếp phiên bản Việt trong mùa đầu tiên.
    đầu bếp của những mónăn đường phố, người đã giới thiệu món ăn Việt ra thế giới qua nhữngseries truyền hình phát sóng ở hàng trăm quốc gia.[/COLOR]
    cái mả cha chúng nó,loại này bới rác ăn ở đường phố chứ có cái ctéo gì?như người Việt ta ở nước ngoài,có cần thẳng nào con nào giwois thiệu ko?mà sao dân tây vẫn khoái món ăn Việt thế
  3. heorung1609

    heorung1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2013
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Bí mật chuyến đi của ô đen thì hỏi rận chí ra ngay ấy mà. CHúng mình vùa phân tích thị trường cung dầu cho Mỹ mấy năm qua. Sản lượng nhập khẩu của Mỹ từ các nước châu phi sụt thảm hại. Kể cả Lybia cách mạng cũng sụt giảm sản lượng dầu bán sang cho Mỹ. Bởi vì bản chất các mùa xuân Ả Rập là Mỹ cho xâu xé xác chó thải, các USA'dog sụp đổ hàng loạt, để cứu vớt linh hồn bệnh hoạn của chó điên kiểu Mỹ. Chúng ta nhìn lại xem, có cái nước nào đổ ở mùa xuân ả rập không phải USA'dog: Tunisia, Ai Cập, Yemen, Lybia. Riaang Lybia trước 1991 thân Liên Xô nhưng sau đó đã quay ngắt sang Tây, từ vũ khí cho đến dầu lửa, bị chính những bạn hàng chủ chốt là Ý Pháp tiêu diệt.

    Mỹ tăng một ít sản lượng dầu nhập khẩu từ Nga và Trung Đông. Nhưng có hai vấn đề. Một là Nga là Nga =)). Nga lạc hậu thấp kém bán dầu thô =)). Nhưng Nga là Nga, bú Nga có ngày nó quai cho vỡ mõm. Hai là Trung Quốc đã mở ra cả tỷ cái Viện Khổng Tử ở châu Phi và thế chỗ Mỹ mua dầu ở đó, họ cũng tăng mua dầu ở Lybia, và bây giờ bắt đầu đào hố móng cho các viện khổng tử Arab. Chúng ta nói đến điều đó nhân việc rận chí nó sủa là Mỹ có dầu khí đá, dek cần trung đông, giảm sản lượng nhập từ trung đông, nên đã bã cho... Tầu Khựa =))=)).

    Báo chí Việt Nam là một cái nhà thổ siêu khổng lồ cung cấp các dịch vụ thủ dâm toàn dân.

    Cũng trong các post đó của mình, mình đã đưa ra đồ thị toàn cảnh ngành cung dầu Mỹ.

    Thật ra, khí đá là một cái trò lừa đảo của Obama. Khí đá không phải là cái gì mới, chính Liên Xô trước đây đã triển khai thử nghiệm khai thác quy mô lớn chạy điện, còn cổ xưa người ta đã làm quy mô không nhỏ ở châu Âu và Tầu. Định nghĩa dầu đã phiến là mỏ dầu cực kỳ cằn cỗi chỉ có chó ăn đá gà ăn sỏi mới đào lên làm kinh tế. Vùng khí đá - dầu đá phiến lịch sự nhất thế giới là ven Baltik và Hắc Hải, nơi có trầm tích sét tảo silic, cái cực xốp mà Nobel lấy làm cốt cho chất nổ lỏng NitroGlycerine thành thuốc nổ dẻo. Các trầm tích này khi kết thành đá chứa dầu đá phiến loại tốt nhất quả đất. Nga cũng là nước có trữ lượng dầu đá phiến lớn nhất thế giới, dễ đào nhất thế giới, chứ không phải là Mỹ. Đã thế, cái kỹ thuật khoan phun hóa chất nóng của Mỹ hiện nay rất độc hại và chỉ lấy được một tỷ lệ nhỏ, sản lượng bèo bọt.

    Sản lượng dầu Mỹ tăng chủ yếu là dầu nước sâu ở vịnh Mexico và cũng cách đó từ Canada. Tuy nhiên, sau khi cái DeepWater Horizon nó cháy đùng đùng thì sản lượng này chững lại, và bản thân cái vịnh Mexico đó cũng không phải là chỗ khá khẩm gì.

    Vấn đề là, khi DeepWater Horizon cháy, thì cả phương Tây chỉ có mỗi cách bó tai đợi mấy tháng giời cho đến khi mỏ dầu cạn. Cái việc duy nhất người ta làm là đo xem dầu phun ra tốc độ bao nhiêu để dự đoán đúng chính xác vào tháng 8 thì sẽ hết cháy =)).

    Và quan trọng là, băng đảng mafia mới do Obama đại dện đã bắt dân Mỹ dùng dầu giá cao bằng cách nhồi sọ các chó dại dầu đá phiến, dầu khí đá... Chúng ta dùng dầu giá cao nhưng độc lập, không lệ thuộc Nga Sô và các viện khổng tử của Trung Cộng.


    Nên Obama sang châu Phi đánh nhau với các Viện Khổng Tử tranh dầu mà thôi. Đánh chác mẹ gì, kinh tế thế này thì Mỹ về nhà chuẩn bị nội chiến đi là vừa. Thực chất, năm 2008 giá dầu là sợi dây trói kính tế Mỹ mạnh nhất. Nhưng đến nay thì cái mạnh nhất là nội địa Mỹ đầy giun sán giòi bọ. Quý 4 năm 2012 kihh tế Mỹ đi lùi phát triển âm, quý 1 năm 2013 phát triển tương đương 2%/năm (tức là xóc lọ cho sướng, một quý phát triển tương đương 2%/năm là quý đó phát triển được 5 phần ngàn). Ấy nhưng khối sản xuất chưa sướng được bao nhiêu thì giá nhà đất đã tăng 10%, gấp 20 lần tốc độ phát triển kinh tế, khối sản xuất làm bao nhiêu cho đủ cái sức hút máu của giun sán giòi bọ.

    5 phần ngàn không là cái đinh gì về kinh tế, thế nhưng toàn bô giun sán giòi bọ Mỹ đã há ngoác mồm ra hút máu như thế. Vậy nên không phải là An Nam đơn độc trong cõi đời này khi phá sản toàn diện. Chỉ có điều, Mỹ Nhật nó giầu thì nó nghèo đi, còn An Nam đã nghèo nhất quả đất, theo nó nghèo đi, sẽ nghèo đi đến đâu ?





    Ngoài vấn đề quan trọng nhất là dầu lửa. Thì đương nhiên Obama sẽ chuẩn bị một cái gì đó như TIP hay TAP, có mô hình như TPP, nhưng không ở Thái Bình Dương, mà ở Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Mỹ dùng đút lót, viện trợ cho các thế lực giun sán giòi bọ, để chính phủ các nước đó bán nước buôn dân cho thực dân Mỹ hút máu.


    Trọng tâm "với các điểm dừng chân tại Senegal, Tanzania và Nam Phi. Chuyến thăm chứng tỏ cam kết của Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ với các nền dân chủ mới nổi trong khu vực"
    =))=))=))=))=))

    Nam Phi đã là đồng chí của Trung Quốc trong BRICS. Còn 2 nước kia đang háo hức thưởng thức sánh sáng giáo hóa từ các Viện Khổng Tử. :))
    Vỗ tay chào mừng các ông đồ châu phi đen nào. =D>=D>

    Mục đích chính của chuyến đi là xóc lọ dâm Mỹ thôi, xem kế hoạch thế thì được cái gì. Xóc lọ dân Mỹ sau bế tắc òa Lybia và thất bại trong 2 cuộc chiến tranh, sau khi bị Bắc Triều Tiên cười nhạo...


    Đơn giản vậy thôi. Ở châu Phi Mỹ thua rồi, văng xa rồi. Bây giờ giá dầu ở Mỹ cao, thì Ô đen sang châu Phi , để thủ dâm dân Mỹ rằng: tao lấy lại châu Phi. Thế thôi, chính ô đen lập ra băng mafia dầu lửa mới hút máu dân Mỹ chứ ai. Ở châu Phi, Mỹ là con hổ giấy nghĩa đen lun, có cái gì.
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Lâu không thấy con chó dại Tiến Sỹ Đỗ Sơn Hải học viện ngoại giao. Con chó liếm đít Mỹ hạ đẳng nhất. Mình bắt đầu ấn tượng với nó hôm nó bình luận về Bin Laden chết. MC hỏi, thế bin đen chết thì khủng bố tăng hay giảm. Nó bảo vừa tăng lại vừa giảm ^.^

    Lần này vtc cũng chán, cho Đỗ Sơn Hải thuê một mc ... khinh người. Mc này nói lắp ba lắp bắp, khi Đỗ Sơn Hải phát biểu hùng hồn thì mc này giả vờ tảng lờ cúi xuống đống giấy giương kỉnh lên đọc. Thế nhưng đỗ sơn hải cũng tranh thủ đề cập đến nhiều chuyện lắm.

    Mình nhắc lại tình hình quân sự Mỹ. Sau chiến tranh WW2 thì quân sự Mỹ bị mắc bệnh nghiện quân sự nước ngoài. Quân sự nước ngoài là nơi rửa tiền dễ nhất và quy mô lớn nhất. Số tiền đó được cơ cấu nuôi đám nền tảng chính trị Mỹ, từ các cự binh, đến các công ty gắn với ngân sách như Boeing hay GM, cho đến các tướng lĩnh Mỹ... Có thể hiểu như Mcnamara đã tố cáo các chuyến tầu ma chở hàng sang Việt nam bằng giấy. Từ động lực chiến tranh này, quân Mỹ tổ chức các cuộc chiến tranh cộng sinh với đối phương, ví như quân Mỹ đóng cửa vùng xanh ở Iraq sau 2005 mặc cho du kích tung hoành, Mỹ còn bán sạch vũ khí của triều đình Iraq cũ cho du kích. Đieuf đó cùng với dấu diếm các thất bại trên chiến trường cho phép quân Mỹ tiêu xài thả cửa các chuyến tầu ma, thậm chí phát triển thành các căn cứ ma giữa thời vệ tinh.

    Sau khi phải rút khỏi Iraq và Agghan, thì các chuyến tầu ma kiểu Mỹ không bến đỗ. Tầu Khuaqj ra da ơn ném cho quân Mỹ cái cọc cứu đuối bằng chính sách chó dại biển đảo đông á. Điều này duy trì phái chó dại trong kinh tế Mỹ-Nhật, trói chên hai nước này để BRICS rộng đường vươn lên.

    Một cái phụ phẩm nhỏ với chó dại đó là chó dại Việt Nam, làm kinh tế Việt Nam khủng hoảng không lối thoát.

    Chiến tranh Syria bắt đầu như một thành phần của mùa xuân Ả Rập. Kéo dài từ Kyrgyzstan, Tunisia, Ai Cập, Yemen, Lybia. Hàng loạt các USA'dog đổ sập, trong đó chỉ có Lybia là mới quay sang chơi với Anh-Mỹ, còn các USA'dog kia đã lâu đời thậm chí Tunisia còn từ WW2. Về phía Mỹ, cùng đường xé tươi thịt chó thải là bất đắc dĩ khi mất mặt trên toàn cầu. Còn với Syria, thì họ cũng như nhiều nước khác, quân đội của họ lâu không đánh nhau, khá khó khăn trong thời gian đầu với những chiến binh chuyên nghiệp tuyển chọn từ các chiến trường dai dằng Iraq Afghan.






    Trước đây trên vtc có 2 thằng, một thằng nốt ruồi, và đỗ sơn hải, lúc đó mình dek nhớ tên nên gọi nó là lý hải vì mặt giống anh ấy, thằng kia gọi là nốt ruồi. Hai thằng luyên thuyên ba chi khươn về những vấn đề chính trị trên tvc suốt ngày. Mình mới gọi 2 thằng ấy là đích của những giấc mơ cực khoái của các nữ sinh viên khi nghe thầy giảng. Bác nốt ruồi dành cho các chuyên tu tại chức trường đảng sồn sồn, còn đỗ sơn hải là của các sinh viên quen đi học bằng ảo giác đê mê khi mơ ******** với thầy giáo, vì không thể ngồi nổi ở đâu mà không có mùi chym và mùi ********.

    Cái ngành ngoại giao của nước ta nó như thế. đế quốc thực dân nó không tốn mấy tí tiền để biến toàn bộ các nhân viên ngành ngoại giao thành gián điệp cho đủ mọi ngoại bang. Chắc các bạn biết, số một buyoon lậu sừng tê là các nhà ngoại giao Việt Nam, đem về chia biếu từng đồng chí trung ương, từng con chó già lão thành. Phản lại, đế quốc nó chỉ cần giật nhẹ là đảng và nhà nước lại phải quỳ mọp buôn nước bán dân để đem con cháu về.


    ========

    Nói qua như thế để các bạn thấy đỗ sơn hải lên tv làm cái gì. Ở đây, mình đã nói đến những diễn biến của chiến tranh Syri mà toàn bộ báo chí của đảng và nhà nước ỉm đi. Đến mức, quân chính phủ Iraq tràn sang biên giới đanh phỉ Syria, thì báo chí nhà ta đăng tin là chính phủ Syria bắn tên lửa scud.

    Sự thật là, mùa xuân Thổ Nhĩ Kỳ bùng nổ. Còn bên Syria, thì Iraq, Iran, Lebanon .... đồng loạt cử quân chính phủ tới giúp Syria. Quân Syria đã chiếm được hành lang tiếp viện phía nam cho Aleppo. Quân phỉ trong Aleppo đang cùng khốn chờ bị tiêu diệt.

    Tình huống là, ngoại giao Anh Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng đường từ lâu về vấn đề Syria. Bỏ rơi quân phỉ thì mất mặt, ôm lấy quân phỉ là kết bạn với bọn ăn thịt người. CHính vì thế, đảng và nhà nước ta mới ỉm đi liên miên các vụ nổ bom khủng bố ở Afghanistan, Iraq và Syria.

    Trước mắt, Anh-Mỹ tuyên bố e viện trợ quân sự cho phỉ Syria, điều này làm mất mặt chính họ trên toàn cầu. NHưng đây là thế chó cùng cắn dậu. Nước ta cứng kiến tình huống này những năm 19870-1989, Anh Tầu Mỹ viện trợ đến mức cử chuyên gia huấn luyện cho Polpot, rồi cùng đường lính Pốt làm thịt cả ngời Mỹ-Úc đi du lịch. Cái điều này mình đã nói đến từ lâu.

    Mấy hôm trước, chúng ta đã chứng kiến, quan Mỹ sau khi đi thăm Nga về đã xuyên tạc: Nga đồng ý phế truất TT Syria. Đến lúc Đại Chủng Quốc Huê Kỳ phải chó cùng cắn dậu như thế. Mỹ đem NATO ra hù, Nga tuyên bố thẳng thừng là trang bị S-300 cho Syria đối đầu với NATO.

    Trong khi Ngoại trưởng Mỹ và TT Mỹ Obama phải xóc lọ thủ dâm cho từng thằng phiến quân cùng đường như thế, thì giám đốc tình báo Do Thái tuyên rằng, chính phủ Syria sẽ thắng trong cuộc chiến tranh này. Cùng là cùng đường, nhưng mỗi thằng phản ứng một kiểu. Israel chó dại cũng có mức vì trận thua Hezbollah 2006 chưa xa, không thằng lính do thái nào dại dội làm chó làn nữa tiến sang Lebanon ở hướng cánh này (hướng Syria, Li-Băng chia thành nhiều băng đảng, mỗi băng chiếm cứ một vùng).

    Quân Mỹ tập trận ở Jordan, thì Nga đưa đề nghị đem lực lượng gìn giữ hòa bình đến Li-băng. Ủng hộ phiên quân còn có "chính phủ cách mạng Ai Cập" thì chết lên chết xuống biểu tình liên miên.

    Báo chí báo chó của đảng và nhà nước xuyên tạc và ỉm đi. Nhưng không khó để hình dung ra mô hình của chiến tranh Syria. CŨng như chiến tranh biên giới Campuchia-Thái lan những năm 1979-1989. Quân phỉ có căn cứ gốc bên Thái Lan mà quân chính phủ không sang được, nên chiến tranh không thể chấm dứt. Quân chính phủ dồn quân đanh chỗ này, thì phỉ rút sang biên giới dồn quân đanh chỗ kia. Để chiến thắng, chúng ta đã kiên trì chặn đánh phỉ trên toàn tuyến biên giới, đợi cho Tây Tầu Thái nếm đủ mùi phỉ, thế lực chó dại lên ở Thái Lan , rồi đảo chính biểu tình.... rồi phỉ ăn thịt người da trắng.... thì chiến tranh tự chấm dứt. Bản thân quân phỉ tan rã dần, chỉ còn lại đám chó dại ăn thịt người thuần chunbgr , Thổ cũng không thể chứa chấp.

    Ngày nay, Syria cũng như vậy nhưng không phải đến 10 năm. Chỉ mới 2 năm mà cách mạng Mùa Xuân Thổ Nhĩ Kỳ đã bùng nổ.




    Vấn đề Mỹ cùng đường, vội vàng thông qua quyết định viện trợ trực tiếp vũ khí cho phỉ... làm mất mặt chính quyền Obama cả trong nước và thế giới. Vấn đề phỉ sắp bị tiêu diệt.... dòi hỏi đỗ sơn hải phải đăng đàn la liếm.

    Đỗ sơn hải lý giải về việc Mỹ tập trận ở Jordan và sau đó để lại các khẩu đội Patriot. CHúng ta đã biết, phái chó dại bên Mỹ đang thăm dò khả năng tạo vùng cấm bay như kịch bản Iraq, Lybia. Tuy nhiên, bản chất của bản chất trong các vùng cấm bay Iraq, Lybia là sự ủng hộ của Nga, còn ở Syria Nga ủng hộ lắm lắm. Chính vì thế mà ngoại trưởng Mỹ phải hạ sách bịa ra chuyện Nga tìm cách phế TT Syria Bashar Hafez al-Assad.

    Liên quan đến việc quân Mỹ để lại các trạm Patriot ở Jordan, đỗ sơn hải lắp bắp chắp vá. Đỗ sơn hải bảo, Mỹ không tin các chính phủ Iraq Afghan đảm bảo được an ninh cho Mỹ khi quân Mỹ rút đi, nên tìm cách chuyển quân đến đó. Đỗ sơn hải bảo, các trạm Patriot là để phòng vệ từ xa khi chiến tranh Syria lan rộng.... Con lợn đỗ sơn hải, các cuộc chiến tranh Iraq Afghan đã đem lại gì cho an ninh Mỹ ngoài chuyện loinh Mỹ chết, khủng bố lan vào nước Mỹ, kinh tế phá sản không lối thoát.... và Patriot là tên lửa đối không tầm xa, liên quan ctéo gì đến phiến quân trên mặt đất. CÒn máy bay Syria nó bay trong đất Syria, liên quan ctéo gì đến Patriot ở Jordan, nếu như Nga không bạt đèn xanh cho vùng cấm bay.

    Liên quan đến việc quân chính phủ Syria thắng thế, đỗ sơn hải bảo đó là do ủng hộ của các tay súng si ai bên Iraq Iran... Chúng ta đã nói đến điều đó, chính phủ Iraq chứ không phải các tay súng đã đánh bại phỉ syria, chiếm lại toàn bộ biên giới cho chính phủ Syria. Sự việc đó diễn ra sau khi phỉ Syria chiếm toàn bộ biên giới. Sự việc này được báo chí chó dại nhà ta tuyên là Syria bắn tyên lửa Scud sang Iraq, phải nói là siêu chó, chính thức đảng và nhà nước ta đã đứng bên chó già bị đá ra sa mạc ăn thị người. Có thể tham khảo tin này trên link rt của Jenna.

    Nhục nhã với Mỹ là trưởng tình báo Israel tuyên bố Assad sẽ thắng. Đỗ sơn hải vá víu là Israel lo sợ chiến tranh lan rộng. Cái đệck đỗ sơn hải, không có chiến tranh Syria thì Israel nhà lợn có bao giờ hòa bình đâu.


    Tóm lại, chúng ta ngừng nói chuyện về con chó dái đỗ sơn hải ở đây, mọi lý sự của nó đều quá rẻ tiền. Nó là một hạng giáo viên kiểu Mỹ, dạy học bằng khoe ***, tụ tập loại sinh viên lười học đến mức phải giết thời gian trên lớp bằng những giấc mơ cực khoái đê mê với một con chó dái. Cũng là một phần của giáo dục tiêu chuẩn Mỹ, cũng là một phần của hai vạn tiến sỹ mậu dịch. Các khuôn mặt khác nhau của hai vạn tiến sỹ mậu dịch thì dần sẽ đủ, đã có Đỗ sơn hải này, Xuân Diện dưới Mông Phụ nữ này.



    Về Syria. Chắc chắn chiến tranh còn gay go kéo dài và phần thắng chưa nghiêng về bên nào. Như bài học của chúng ta, chúng ta chỉ mất 1 tuần để vào Ph-nông-pênh 1979 để cứu các bạn Cam, nhưng chũng ta và bạn mất 10 năm để người Anh Mỹ Úc phải trả giá cho cuộc ủng hộ pốt. Thời gian sắp tới, Mỹ cuống cuồng điên rồ tìm cách ủng hộ phiến quân và có thể, cực nguy hiểm, là có thêtr Mỹ sẽ chuyển quân trực tiếp đến đánh, trước khi S-300 được huấn luyện chu đáo đầu năm 2014, và các tiểu đoàn Syria về nước trực chiến. Đây là thời cơ với phe chó dại vì TT Iran Ahmadinejad có thể thất cử. Tuy Ahmadinejad có thể thất cử nhưng phái Iran nào lên thì cũng một lòng chống Mỹ mà thôi.



    Sau cùng, có lẽ cô mc đã ngáp chán, đỗ sơn hải đề cập đến việc nhân viên CIA Mỹ bỏ trốn, đem theo các bằng chứng về việc Mỹ tổ chức hack mạng internet quy mô lớn. CHúng ta đã biết việc này. Mỹ cáo buộc Trung Quốc hack ồn ào nhiều lần rồi, nhưnbg hiện nay chưa có bằng chứng cụ thể, bằng chứng rõ nhất mà Mỹ đưa ra là ảnh Google chụp nóc một tòa nhà ở ngoại ô Thượng hải.

    Còn đây là bằng chứng rõ ràng, một nhân viên CIA đem theo các bằng chứng đàng hoàng.

    Có lẽ, công lao sủa như chó của chính phủ Mỹ về việc hack nhau đến nây không còn gì để bàn. Tuy nhiên, công việc thì các bạn biết đấy, không bao giờ hết.

    Đó là thủ dâm

    Rận chí ngay lập tức tổ chức đội quân thủ dâm comment.
  6. DrGoat

    DrGoat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    80
    Có một hiện tượng trong báo chí tiếng Việt thời gian gần đây là sự tung hô dân Do Thái một cách thái quá. Nào là giống dân phù thủy, giống dân gì gì đó... mà nhiều người không biết được những điều sâu xa về đám dân theo đạo này.

    Phù thủy các kiểu ư? Baphomet à? Buồn cười, nếu muốn biết thêm về số phận của bọn Do Thái tráo trở thì đám báo chí hay mấy thằng dư luận viên trước hết hãy đọc cái của người trong cuộc ấy, tìm đọc lá thư của Albert Pike (tướng Mỹ thời nội chiến và là người sáng lập KKK ấy) gửi cho Giuseppe Mazzini về 3 cuộc chiến tranh thế giới ấy, cái nào cũng có mũi Do Thái dính vào, dân tộc này chuyên chơi với lửa mà, theo Pike thì WW3 khởi nguồn từ xung đột giữa Do Thái về thế giới Hồi giáo đấy. Mà lạ kỳ, dạo này báo chí tiếng Việt đi đâu cũng thấy tung hô bọn Do Thái, tụi nó phần lớn làm ăn lọc lừa, bá láp ba trợn đi đến đâu bị chúng ghét đến đấy, cả trong kinh của Do Thái giáo cũng sặc mùi kỳ thị chủng tộc coi cái giống dân khác chỉ là thứ gia súc (gentiles) thì có gì mà cuồng vọng dữ vậy? Kể đến cả bọn bán hàng đa cấp mà mình có dịp phải đi dự hội thảo của bọn chúng cũng đưa gương của đám Do Thái này ra làm mồi nhử "làm giàu không khó". Chuyện gì vậy?

    Xin lỗi các bác đi đâu cũng thấy bài về sự thần kỳ Do Thái các kiểu, ngứa mắt quá, đem vào đây vậy.

    Về Albert Pike:
    [YOUTUBE]m581aW5AH4M[/YOUTUBE]
  7. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    có không muốn thì cũng phải công nhânmj là , đã làm chó sủa thuê thì thứ nhất là phải có tố chất của con lợn liệt não.
    Máy bay "siêu tiết kiệm" của Airbus lần đầu cất cánh


    Ngu hơn lợn. ", A350 phần lớn được chế tạo bằng các nhiên liệu tiên tiến, đặc biệt là sợi các-bon, để giảm trọng lượng". "An Bình Theo BBC" nhưng làm gì có cái thứ báo chí nào ngu như rận chí, xem đi xem lại toàn lợn thủ dâm với nhau. Lục trong BBC chỉ có 2 cái link, rận chí bịa thêm vào. Xỏ xiên cả các bài viết chính luận của những tờ báo chính luận lớn nhất của các siêu cường là thói quen của chó dại rận chí.
    Live: Airbus A350 makes maiden flight
    Airbus A350 takes off on maiden flight
    BBC nó sủa một thì rận chí sủa 10, rồi loại chó khác sẽ sủa 100....

    Có thể xem têm quảng cáo chính hãng. Hay xem thêm bản tin quốc tế khác của thời báo phố uôn. Mình xem TV thấy nói chuyến bay kéo dài 4 giờ mà chó mẹ chó con thi nhau sủa là "chuyến bay ngắn". 4 giờ bay tương đương với 3 ngàn km mà lợn mẹ lợn con coi là ngắn thì thế nào ới lợn gọi là dài.


    Nếu chỉ có như thế thôi thì không có gì. Tuy nhiên, ở đây cái giống chó rận chí nó ghép chút công sủa mướn cho Boeing 787 Dreamline. Thực chất chương trình Dreamline ra muộn mấy năm liền, vừa mới chớm chạy đã dừng với các sự cố liên tiếp. Chương trình Boeing 787 Dreamline đã trở thành trò lừa đảo lớn nhất trong ngành hàng không, nó lừa vô số tiền đặt cọc của khách hàng trong thời siêu lạm phát. Trong số các kẻ bị lừa đó đương nhiên có những loại siêu lợn liếm đít Mỹ là chính phủ Việt Nam.




    Chúng ta đã chứng kiến cuộc vượt mặt ngoạn mục của AirBus trước Boeing. Điều đó là dĩ nhiên, hiện nay Mỹ đang lệ thuộc các khâu then chốt trong ngành chế tạo máy bay. Máy đẩy nhập ngoại, gia công titan thuê Nga, vật liệu tiên tiến cũng do nước ngoài làm.

    Thực chất, Airbus 350 có hướng phát triển tương tự Boeing 787 Dreamline. Nhưng đối thủ cạnh tranh của Boing 787 thì chúng ta biết rồi, không phải Airbus 350. Airbus đưa ra một chiến lược hoàn toàn khác, đó là chiếc A-380 superjumbo . Giá cả cạnh tranh đạt được ở chiếc A-380 là nó lớn gấp đôi các máy bay thường, ở cấu hình bố trí bình thường máy bay chở được 520 khách so với 787 khoảng 300 khách, hơn nữa, trong cấu hình đó A-380 đã có tỷ lệ khá khoang VIP có ca bin riêng giường nằm.

    Hướng của 787 Dreamline là khác. Máy bay này không cạnh tranh bằng giá, mà cạnh tranh bằng tốc độ khai thác nhỉnh hơn, tần số chuyến cao hơn, với cấu hình thân hẹp hơn chở ít khách hơn. 787 tăng tỷ lệ vật liệu nhựa sợi carbon để giảm hao dầu và thân hẹp dài. Tuy nhiên, cấu hình khai thác điển hình của 787 có lượng dầu hao cho chỗ km là cao hơn vì nó có tốc độ khai thác nhỉnh hơn chút. Về bản chất, thì 787 không phải là máy bay hạ giá như sau này nó vỡ nợ quảng cáo láo, mà nó hướng tới đắt giá hơn.

    Đúng như dự đoán, A-380 thành công vang dội, nhất là trong thời khủng hoảng. CÒn 787 chúng ta biết rồi. Nó thiếu tiền phát triển ra chậm làm phá sản vỡ mộng cả đám liệt não liếm đít Mỹ. Đến nay thì dừng vì pin lithi cháy nổ. Đến nay có 300 đơn hàng, như thế là tương đương với 600 đơn hàng dòng 777 rồi. CHúng ta cần hiểu là trước A380 thì Airbus vẫn kém Boeing xa, họ có máy bay đường dài đầu tiên là A340 chỉ có khoảng 400 đơn hàng từ 1993. Như vậy với A380 thì Airbus đã ngang ngửa Boeing. Nay thêm 600 đơn hàng A350 nữa thì Airbus đã trở thành hãng máy bay hàng đầu thế giới, vượt xa Boeing. Cũng chính vì thế mà Boeing mới thuê các chó như rận chí sủa nhiều đến thế.


    Mặt khác, A-380 nỗ lực như Liên Xô trước đây. Đó là phải làm máy bay trên 2 động cơ. Trong thực tế, máy bay có 2 máy đẩy hỏng 1 rất nguy hiểm, hầu hết các tình huống hỏng 1 máy đẩy chỉ thoát hiểm được ở gần sân bay. Nếu máy bay ở giữa biển hay có tốc độ cao thì hỏng một máy hầu như không cứu được. Thêm nữa, có nhiều vụ Boeing rơi do hỏng cả hai máy không có kết quả điều tra nguyên nhân-chắc chắn do Boeing đã tìm cách đút lót để giấu đi. A-380 dùng 4 máy đẩy.

    Thực chất, do tính cạnh tranh hết sức chó má của Boeing nên thời gần đây các nhà sản xuất máy bay đều phải dùng 2 máy đẩy. Cũng như trong ngành hạt nhân ai ai cũng dùng nước nhẹ.


    Đến giờ. Sau khi đã vững vàng cạnh tranh ở hướng chính, thì Airbus mới đưa ra các máy bay dùng sợi carbone đăt tiền, đó là A-330 và A-350, hai cấu hình trung và xa. Những máy bay này cạnh tranh trực tiếp ở những vị trí mà 787 còn giữ lại được. Chương trình A-350 bắt đầu từ 2005 nhưng nó bị trì hoãn vì dồn vốn sang A380.

    "Mẫu máy bay mới được xem là có ý nghĩa sống còn đối với tương lai của Airbus," đây là câu chó mẹ chó con sủa. Thực chất A-380 đã thành công ngoạn mục đưa Airbus vượt lên Boeing.


    "Dreamliner của Boeing đã trở thành dòng máy bay được yêu thích kể từ lần cất cánh đầu tiên vào năm 2009" Cái 878 thì ai ưa thích ngoài đám quảng cáo thủ dâm tự sướng. Máy bay ra chậm 4 năm, làm lỡ hết các hãng đã đặt hàng. Vừa mới bắt đầu bay thì dừng lên dừng xuống và nay đang dừng.

    "Các hàng hãng không thế giới hiện đang đối mặt với chi phí nhiên liệu tăng cao và số lượng hành khách giảm mạnh và muốn tìm kiếm một mẫu máy bay tiết kiệm nhiên liệu hơn." Thì A380 mới là siêu tiết kiệm chó dại rận chí ạ, nó tiết kệm vì nó to gấp đôi các máy bay đường dài khác.


    Cuối cùng. Tự sướng tí, thấy một chú Vịt xuất hiện , đỗ tuấn, hight test engineer. Xem ra dù đi Đông Âu hay Tây Âu thì dân Vịth cũng không đến nỗi như chó già bị đá ra sa mạc. Ông này cũng chưa đổi ra tên tây nở, ví như Bin Tuan, bin là đậu đỗ ^.^


    Có thể xem thêm ông này trên trang của hãng.
    [​IMG]
    From left to right the crew on board this first flight: Flight Test Engineer Tuan Do, experimental test flight engineer Pascal Verneau, experimental test pilot Terry Lutz, flight test engineer Emanuele Costanzo and experimental test pilot Frank Chapman.



    [​IMG]



    to keht

    Mình có comment được nó đâu. Bạn nói đúng rồi. Súng ngắn là súng bắn quân ta, dùng cho sỹ quan ra oai với lính. Mấy thằng bệnh hoạn ấy thì dây dưa làm gì. Không ở được trên các 4r nào thì rúc vào fb thủ dâm.
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Cái BBC nó đã hạ đẳng, mà bản tin này là bản tin vội trường thuật trực tiếp của nó. Đến lượt rận chí lấy độc chục dòng của nó phóng tác ra cái bài dài hàng trăng, thì lèn chặt cám lợn cám chó. Mình đưa link ở đây bài viết trên tờ thời báo phố uôn mà mình đã dẫn link trên, để tham khảo các giọng lưới đỡ chó lợn hơn về vấn đề này.
    BBC A350: The aircraft that Airbus did not want to build
    WSJ Airbus A350 Completes Maiden Flight

    Trước khi đọc, mình nói lại đôi điều. Trước thế kỷ 21 thì Airbus rất nhỏ so với Boeing. Cũng như ngành hạt nhân và vũ trụ, đó là hậu quả của WW2. Bao giờ Đông Âu cũng là cái nôi của văn minh, nhưng sau cuộc chiến tên thì Đức bị hạn chế phát triển rất nhiều các ngành liên quan đến quân sự như trên, dẫn đến có dòng kỹ thuật chảy ngược. Tuy vậy, sau 199x thì Mỹ đã đánh mất những điểm then chốt trong sản xuất máy bay. 30% giá trị gia công cơ khí của máy bay là titan phải mua của Nga. Máy đẩy nhập từ các hãng châu ÂU hay các hãng Mỹ nhưng chuyển ra nước ngoài.

    Airbus được thành lập năm 1967 và năm 1972 máy bay đầu tiên của nó A-300 cất cánh lần đầu. Đến nay hãng sản xuất khoảng 7-8 ngàn máy bay, so với con số chỉ riêng 737 cũng đã ngang như vậy.

    Chính vì thế, không còn gì thuận lợi hơn cho châu ÂU khi quyết định vượt mặt Mỹ vào thập niên đầu tiên của thế kỷ 21. Nền tảng của điều này là Anh-Pháp-Ý đã dần theo đuôi Đức trong các liên doanh. Ta có thể ví dụ, từ 197x thì Đức đưa ra cấu hình khung xe tăng Leopard II, nhưng mỗi nước Tâyt biến thái đi một chút không thành tiêu chuẩn, các biến thái đều có giáp quá lởm khởm trước giáp Đức. Nhưng đến 199x thì thành lập liên doanh máy bay trực thăng cho ra NH90 coi như là "Mi-17 của châu Âu thống nhất", các máy bay tiền nhiệm của từng nước như EEC-225 về vườn. CHính vì thế, con máy bay bị chính mẹ đẻ khai tử từ trong trứng mới tìm cách đút lót bán lậu khắp nơi và đến Việt Nam.

    Airbus cũng vậy. Công ty Airbus cũng như Boeing chỉ lắp ráp máy bay, nhưng vai trò của người Đức đứng đầu về khoa học kỹ thuật đã xác định.

    Địa lợi nhân hòa đã đủ. Thêm thiên cơ là Nga bí bét sau 1991. Phải nói rằng, cho đến lức đó thế giới mới sử dụng máy bay tầm xa như Boeing 777 có maiden flight năm 1994. Như vậy Nga hoàn toàn không có cửa thò chân vào thị trường máy bay tầm xa trong một thời gian rất dài, đến nay là hơn 20 năm vẫn thế. Lúc này châu Âu đưa ra con tầm xa tương tự 777 là Airbus A340. Tuy nhiên, A340 ban đầu hơi bé hơn Boeing, chỉ đến các đời sau như A340-600 nó mới sánh bằng Boeing với cấu hình ghế điển hình 3 hạng trên 300 khách, còn trước đó A340 là hớn 200 khác, 777 hơn 300 khách. Tổng số đơn hàng các loại của A340 là 377, kém xa 777 là 1400.

    Để cạnh tranh, Boeing đưa ra chương trình Boeing 787 Dreamline. Máy bay làm bằng vật liệu mới nhẹ hơn. Không phải làm nhẹ hơn để "siêu tiết kiệm" như các chó dại sủa. Mỗi máy bay chở khách không cứ 787 đều có nhiều cấu hình máy đẩy, khách, và tầm đường bay. Boeing 787 Dreamline ngược lại với các chó dại sủa, nó có giá thành máy bay đắt và mục tiêu của nó là tăng giá vé chứ không phải ngược lại. Sức cạnh tranh của Boeing 787 Dreamline là nó có tần suất bay cao và tốc độ cao, đạt được bằng thân nhẹ thon, sẽ thu hút dần các vé VIP.



    Từ các điểm xuất phát trên, Airbus với các lãnh đạo mới kiểu Đức đã đưa ra một con đường tắt vượt mặt Boeing và thành công. Cho đến nay, Airbus chưa vượt Boeing về doanh số do các đơn hàng vẫn còn tiềm tàng, nhưng đã khẳng định được rằng Airbus đã trở thành nhà sản xuất máy bay chở khách hàng đầu thế giới.

    Con đường tắt kỳ diệu đó là Airbus A380, máy bay lớn hai tầng với số khách trong cấu hình điển hình 3 hạng là hơn 500 (gấp hơn 2 lần 787-8 và suýt gấp 2 lần 787-9). Trong đó riêng các VIP có cabin riêng và giường nằm. Chính vì máy bay không phải là một tiến bộ gì mới mẻ về kỹ thuật, nên nó dễ dàng ra đời. Tuy nhiên, do trượt giá khủng sau chiến tranh Iraq nên phải thêm khoản 1 tỷ USD vào số dự trữ ban đầu.

    Đối lại, Boeing 787 Dreamline ra đời muộn mấy năm liền, chôn cả núi tiền đặt cọc trong đó có các con lợn nắm ngân sách Việt Nam. Máy bay 787 ra đời với tốc độ sản xuất rất thấp, và trục trặc cấm bay liên tục. Hiện nay vẫn đang thay pin lithi.

    Thế nữa. Trước đây Boeing cạnh tranh hết sức chó má cũng như ngành hạt nhân đâm đầu vào nước nhẹ siêu đơn giản rẻ tiền để hút máu thị trường. Vì sự cạnh tranh chó má của Boeing, mà tiêu chuẩn "trên 2 máy đẩy" trước đây Liên Xô hô hào, bị xé bỏ. Khi máy bay chỉ có 2 máy đẩy, trục trặc một máy, thì chỉ cứu được cở các điểm gần sân bay và chưa đủ tốc độ-độ cao. Tất cả các trường hợp trên đường bay và đặc biệt ở giữa biển đều không có khả năng cứu. CHỉ với chiến lược phát triển như trên thì A380 đã dễ dàng có 4 máy đẩy.


    Chúng ta dễ dàng hình dung sức cạnh tranh của A380, nó đi ngược hướng với 787. A380 có giá máy bay / ghế rẻ, giá vận hành nhiên liệu / ghế / km rẻ, đều do thân máy bay lớn. Chính vì thế, dần dần Boeing biến thành kiểu đế quốc hút máu, bán máy bay bằng đút lót, bằng mua chuộc, bằng các giun sán giòi bọ. Các công ty hàng không sử dụng Boeing ngày càng lụm bại. Cũng như các máy bay khác, A380 ra đời và bay xuất hiện không ít trục trặc, nhưng đều không nghiêm trọng lắm, đặc biệt rất an toàn với cấu hình 4 máy.

    Kết quả. Chương trình ra sau nhưng lại được ứng dụng trước. Đến nay, số đơn hàng thì có 300 A380 và 900 787, tương ứng số ghế 787 gấp 1,5 lần. Số máy bay đã sản xuất và chạy đến nay A380 là hơnb 100, gấp đôi 787, tương ứng gấp 4 lần số ghế. Trong khu vực châu Á thái bình dương, thì trừ Việt nam đã đến giai đoạn cuối giun sán giòi bọ, các hàng hãng không danh giá, qantas úc, sinh, malaysia, nam trung hoa, hàn xẻng.... đều đã đặt mua A380.


    Nếu như nói về hướng phát triển của máy bay từ 197x, thì A380 là sự tiến lên đúng thẳng đường chứ không phải 787. A380 có tầm bay xa, thậm chí cho phép bay trực tiếp Hà Nội - NY, và số ghế tăng, đó là con đường phát triển chung trong thời gian đó.

    Giá phát triển của 380 là 15 tỷ, còn của 787 là trên 30 tỷ.

    Sau khi hai hãng hàng không chật vật cạnh tranh nhau chủ yếu là về vốn phát triển 787-380, rồi dẫn đến ngả bài, thì thế cờ đã định. Airbus toàn thắng. Tuy nhiên, 787 vẫn có những góc thị trường mà 380 không thể nào len được. Máy bay nhỏ nhẹ, dễ dàng có cấu hình máy đẩy tốc độ cao, nên tần suất bay và tốc độ khai thác cao. Đồng thời, Airbus cũng cần có một mẫu máy bay hệ "nhựa" mới để xây dựng khả năng kỹ thuật. Chính vì thế, A-350 ra đời. Điều khác biệt giữac 350 và 380 là 350 phát triển rất nhanh, mặc dù do khủng hioangr trượt giá vẫn phải bơm thêm tiền, nhưng so với các chương trình 380 và đặc biệt là 787 thì giá phát triển quá rẻ và phát triển quá nhanh.

    Đến nay có 600 đơn hàng 350. Cũng như trên, chúng ta cần hiểu là số đơn hàng không phản ánh khả năng sản xuất máy bay sau này. Số đơn hàng 380 thấp chỉ bằng 1/3 787, nhưng thực tế, nó vượt lên (787 có kế hoạch ra trước), và thực tế hiện nay 380 có số máy bay gấp đôi, số ghế gấp 4 lần 787.





    Như vậy, so găng giữa hai hãng. Thì

    Airbus và Boeing đều có hạng tương đương 787/350. Tuy nhiên 350 chỉ cõng giá phát triển bằng nửa 787. Điều này có nghĩa là 787 khi cạnh tranh với 350 sẽ hút máu Boeing và các nhà khai thác. Hàng này là lối rẽ lỗi nhánh kỳ binh

    Airbus có và Boeing không có hạng phát triển chính ngạch 380. Hạng này là chính binh.

    có lẽ nói thế là đủ. Nói ra điều này để hiểu cái rận chí nó sủa "350 là máy bay sống còn với airbus", như là airbus sắp phá sản, như là ngân sách việt nam và ngân sách mỹ vậy.
    ============
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Lại rận chí "Mỹ giữ tên lửa, chiến đấu cơ tại Jordan, Nga ngờ vực"

    Như chúng ta đã biết, tin này cũ rích rồi, mình cũng đã nói đến trong topic này. Tại sao mà rận chí lại mót rác lên sủa.

    Trước khi đọc bản tin dộng trời của rận chí thì xin đọc lại các bảnn tin cũ rích từ 2 tháng trước.

    Hoa Kỳ và Jordan đang đào tạo các đơn vị đối lập Syria để tạo "vùng đệm". Hoa Kỳ và Jordan đang đào tạo các đơn vị đối lập Syria để tạo "vùng đệm" ở phía nam của đất nước. 3.04.2013, 13:26

    Jordan mở không phận cho máy bay không người lái của Israel bay về hướng Syria 22.04.2013, 13:44

    Người tị nạn Syria sẽ chiếm 40 phần trăm dân số Jordan 9.05.2013, 20:10


    Khánh thành xí nghiệp súng phóng lựu Nga ở Jordan 30.05.2013, 20:17

    Hôm thứ Năm, ông Chemezov, người đứng đầu công ty nhà nước Nga Rostekhnadzor và Quốc vương Jordan Abdullah II đã cắt băng khánh thành liên doanh sản xuất súng phóng lựu RPG-32 của Nga tại Trung Đông.

    Trên biên giới với Syria sẽ bố trí 24 chiếc F-16 và hai tổ hợp "Patriot"
    5.06.2013, 19:49
    Các máy bay ném bom Mỹ F-16 và tổ hợp tên lửa phòng không "Patriot" sẽ vẫn ở lại Jordan sau khi kết thúc cuộc tập trận chung sắp tới từ 9- 20 tháng 6, AP đưa tin, dẫn nguồn từ đại diện các cơ quan mật vụ Jordan.

    Thủy quân lục chiến Mỹ được đưa đến biên giới Syria
    15.06.2013, 14:19
    Ba trăm thủy quân lục chiến Mỹ và hệ thống phòng không Patriot được triển khai ở phía bắc Jordan, gần biên giới với Syria


    ===========


    Sau khi đọc các bản tin cũ rích trên , thì ta thấy Nga nghi ngờ cái mẹ gì hôm nay như là rận chí sủa. Họ đã vạch rõ âm mưu của Mỹ từ 2 tháng trước. Đó là Mỹ dồn người tị nạn Syria vào chỗ làm phỉ ăn thị người.

    Tuy nhiên, cả Li-Băng/ lebanon và Joran / Gióc-đa-ni, đều có nhiều phe phái, phe theo nước này phe theo nước nọ. Nhưng về nguyên tắc thì như chúng ta đã thấy, cả quân chính phủ Iraq đều phải ủng hộ TT Syria Assad, mặc dù chính phỉ Iraq về lý thuyết là nô lệ Mỹ. Đó là điều chứng minh rằng: ctéo ai chấp nhận nổi Mỹ.

    Jordan. Quá khiếp sợ trước việc người Nga biến Jordan thành tiền quân, Mỹ đem máy bay tầu bò đên kiểm soát. Muộn hay sớm ta ko rõ, nhưng bản chất nhà nước do thái đã phải quay sang ủng hộ Assad.

    Còn cái chính phủ ai cập mới biểu tình liên miên không thằng nào giữ nổi ghế, được rận chí miêu tả là

    "Đội quân hùng mạnh, được Mỹ ủng hộ của Ai Cập"=)):)):((

    Thưa con chó dại rận chí, huy phúc ko bàn, chỉ hỏi gúc
    tiếng Việt cho vuông. Đó, đạo quân hùng mạnh của chó dại rận chí đó.

Chia sẻ trang này