1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Mình quá khủng với chuyện một thủ tướng của một nước có thể nổ tung trời lừa đảo toàn xã hội như trên (dòng này là link post đó).


    Thế nhưng không riêng gì thủ tướng, mà cả chủ tịch, nhắc lại là đương kim ************* cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam Trương Tấn Sang cũng tương tự
    Giá vàng hôm nay có thể rớt xuống 21 triệu đồng/lượng. Thứ hai, 24/06/2013, 11:43 (GMT+7)


    Đây là nguyễn thiện nhân, tiến sỹ ngành nhồi sọ học, kẻ được đế quốc thực dân sai làm chỉ huy công cuộc chế tạo hai vạn tiến sỹ mậu dịch làm chó dại bán nước.

    Còn đây là nguễn giầu nặng. Con có dại này làm mình được nhiều người biết đến vì tiên đoán nó lên tbt quá sớm. Lúc đó mình phán như đinh đóng cột rằng bây giờ đảng cần một siêu nhân chuyên nghiệp ******, bộ chính trị chỉ có thợ thủ dâm lành nghề này là đáp ứng nổi..

    Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh, cái thằng đần nhất quân đoàn 2, dân Nam Định, vì đần được giun sán giòi bọ cho hưởng diễm phúc làm rối liệt não. Nào thì AK nhái của nhái mang tên Galil, nào thì trực thăng ế chính mẹ đẻ đã khai tử EC225. Nói thêm là thằng chả này đi lên từ trò lừa đảo "giai đoạn cơ bản" 2 năm đầu đại học.

    Quá khủng với một đất nước mà toàn bộ các lãnh đạo chóp bu đồn loạt lừa đảo ở cái độ nổ tung trời. Mình nói thế này, không ít thì nhiều, làm gì chẳng có một hai ngàn gia đình hôm qua tin chúng nó sủa trong cái đất nước 90 triệu dân này. Người nước ngoài cũng rất có thể có vài ngàn người bị lừa. Họ đã mất bao nhiêu tiền ? Thậm chí có bao nhiêu người đã bán tháo vàng đi hoặc bán nhà chuẩn bị lấy tiền ôm vàng.

    Làm sao mà không có người tin khi mà đồng loạt các chóp bu của một chính phủ 90 triệu dân nổ tung trời như thế.

    Mình thử hỏi, trên thế giới này hôm nay, có cái nhà nước nào chó má như nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam hay không.


    ==========================

    Mình nắc lại rằng, hôm qua, ngày 24-6-2013, toàn bộ các chóp bu của chính phủ Việt Nam đã đồng loạt làm một sự kiện động trời. Mình đã phân tích văn để chứng minh đây không phải là nhầm lẫn. Đây cũng không phải trò đùa vì bây giờ không phải mồng một tháng 4, cũng không phải chỉ là 1 người đùa.

    Hôm qua, cái cũi chó dại của giun sán giòi bọ, tức là cái chuồng nhốt các con rối già khô liệt não , đã tuyên rằng
    Chỉ trong ngày hôm qua vàng sẽ mất giá một nửa.


    So sánh với chính phủ nước khác:

    "Ấn Độ bắt giữ bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính 24.06.2013, 17:27
    Hôm thứ Hai cảnh sát bang Andhra Pradesh phía Nam Ấn Độ đã khởi tố hình sự đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ Sushil Kumar Shinde và Bộ trưởng Tài chính của đất nước Palaniappan Chidambaram. Họ bị cáo buộc tội "lừa đảo" vì không thực hiện cam kết về giáo dục trong khu vực bang Telangana.
    "
    ==============================







    Cái này là họp chính phủ và báo cáo quốc hội nhưng không ai dám đăng báo. Con chó dại này nó đăng báo để cổ súy chúng ta liếm đít Mỹ, bằng cách chế biến thêm bớt kiểu lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng. Cái mà nó bớt đi là Việt nam 5 năm qua phát triển chậm hơn châu Á trừ Nhật bản, Việt Nam có mức sống bằng 1/4 Tầu-Ấn-In, nhưng chỉ phát triển bằng 2/3 và một nửa của họ. Vì vậy, khoảng cách càng ngày càng xa, Việt Nam lao nhanh xuống đáy cùng nghèo khổ của thế giới. Cái nữa mà bọn lợn này ỉm đi là, Việt nam hiện nay còn có tỷ lệ phát triển nhỏ chỉ bởi được Trung Quốc kéo đi. Trung Quốc kéo Việt nam đi với tốc độ ít nhất 8%/năm, bằng tốc độ TQ, cộng thêm hấp dẫn đầu tư do nhân công rẻ, nhưng đảng và nhà nước Việt Nam hút máu con một nửa tốc độ đó.

    Nhưng ở đây mình muốn nói đôi điều.


    Đó là chủ nghĩa xã hội kiểu Việt Nam mà mình vẫn gọi là chủ nghĩa chó dại. Chủ nghĩa chó dại bùng nổ ở Trung Quốc và Việt Nam với những thảm cảnh như 37 triệu người Trung Quốc chết đói vì tập trung của cải xã hội vào những bữa ăn chung trong đại ***************** vô sản, Công xã Đại Trại. Chủ nghĩa chó dại ở Ta và Tầu nó phát triển vượt bậc đên mức Mỹ Nhật Hàn thèm khát, ngày nay nước Mỹ đã trở thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Hoa Kỳ, với xương sống kinh tế lệ thuộc quỹ công, quỹ công ngày càng tăng cao, bất cứ khi nào quỹ công giảm thì kinh tế lại lụm bại.

    Chúng ta có thể dễ dàng định nghĩa chủ nghĩa chó dại, đó là tăng cường quỹ công. Thiên đường của chủ nghĩa chó dại là "chủ nghĩa cộng sản", tức là bỏ hóa toàn các tư bản, toàn bộ tài sản xã hội là quỹ công. Cái thiên đường đó không có gì xa, đó là các tổ kiến, tổ mối, và nhà nước phong kiến. Đó là việc tập trung toàn bộ tài sản xã hội để bóc lột hút máu xã hội. Cái thiên đường cộng sản đó là sản phẩm đỉnh cao của kiểu nhà nước sinh ra để bóc lột, khi bóc lột được nhiều tiền thì lấy tiền đó mua chiến tranh xâm lược, cướp thêm đất đai nô lệ để bóc lột.

    Các lãnh đạo của chủ nghĩa chó dại tuyên rằng đó là chủ nghĩa của Marx và Lenin. Đó là trò lừa đảo. Chủ nghĩa Marx-Lenin là thứ hàng tốt, hàng xịn, nên có rất nhiều kiểu lừa đảo nó. Người ta làm giả chủ nghĩa Mác-Lê bằng cách nhồi sọ từng đứa trẻ từ tấm bé, cho đến các con rối sẽ được ngồi ghế thứ bộ trưởng được tẩy não ở trường đảng Nghĩa Đô. Chủ nghĩa Mác-Lê làm nhiều kẻ thù bị đại bại, nên lại còn có thứ hàng giả là giả vờ chống Mác-Lê. Muôn hình vạn trạng những hàng giả đó có đầy khắp nơi trên thế giới và chúng diễn kịch với nhau.


    Những mô hình giá nhà đất, y tế, giáo dục, giao thông, điện lực, quân sự..... đều là những mô hình hút máu quỹ công. Đó là chủ nghĩa xã hội kiểu Việt Nam, tập trung của cải nhà nước để giun sán giòi bọ hút máu.


    Nhân đây, mình nói qua một chút, chủ nghĩa Marx thật sự nó như thế nào. Làm gì có ông Marx nào dám bảo ông ấy chế ra chủ nghĩa cộng sản, làm gì có ông Marx nào dám bảo ông ấy chế ra chủ nghĩa tổ kiến, chủ nghĩa tổ mối. Bất cứ thằng nào con nào nhồi sọ các bạn về chủ nghĩa cộng sản chó dại, các bạn đều có thể đập vào mõm chúng nó tiên đề đó.

    Cái mà ông Marx làm ra không phải là tập trung tài sản=cộng sản=quỹ công. Cái đó tổ kiến tổ mối nó làm hàng trăm triệu năm rồi, thừa kế kiến mối là các triều đình phong kiến vẫn tiến hành điều đó hàng ngàn năm.

    Ông Marx chỉ ra rằng: phải thay đổi cách dùng quỹ công. Trước đây, quỹ công dùng để hút máu xã hội và chiến tranh mở rộng đế quốc bị hút máu. Từ Marx, thì quỹ công dùng để phát triển xã hội. Đó mới là chủ nghĩa xã hội.

    Chúng ta có thể hình dung ra như thế này. Có hai mặt để phát triển xã hội công nghiệp thời Marx. Một là, thừa kế cách phát triển phong kiến trước đây, khi nhà nước làm ăn được thì mua vũ khí, mua chiến tranh, xâm lược thị trường. Hai là, phải thay đổi , làm cách mạng phá bỏ chủ nghĩa kiến mối, dùng quỹ công để đầu tư khoa học-khoa học là tinh hoa của tất cả các vẫn đề xã hội.

    Ví dụ cho cách một, là thừa kế chủ nghĩa kiến mối, thừa kế triều đình phong kiến, thì thế này. Ban đầu toàn dân đi đất, rồi biết đóng giầy, sẽ nuôi trâu bò lấy da thuộc da đóng giầy. Để nhà nước được mạnh, sẽ lấy tiền thuế đóng giầy mới kiếm được đó, đi mua súng đạn quân đội và chiến tranh. Dùng chiến tranh xâm lược các thuộc địa, bắt dân thuộc địa mua giầy giá cao, bắt dân thuộc địa bán da giá rẻ. Càng nhiều thuộc địa thì càng mua được da giá rẻ bán giầy giá cao, càng phát đạt, càng mua được nhiều súng đạn chiến tranh, càng xâm lược cai trị được nhiều thuộc địa.

    Ví dụ cho cách 2, chủ nghĩa xã hội Marx. Đó là Khi biết làm giầy thì bước ban đầu là phổ cập giầy toàn dân. Trong thời gian làm được nhiều giầy để phổ cập toàn dân đó sẽ thu thuế, lấy tiền thuế nghiên cứu ra xe đạp, quảng cáo xe đạp, dạy một nhóm dân đi xe đạp làm mồi. Khi giầy đã phổ cập toàn dân thì sản lượng giầy giảm xuống, lấy kỹ thuật làm xe đạp trên thay thế dần, lặp lại chu trình này. Rồi lặp lại các chu trình trên cho xe máy, ô tô....

    Như thế, không xâm lược thêm thuộc địa, nhưng sản lượng công ngiệp phổ cập ô tô gấp 3-4 ngàn lần đóng giầy. Tương đương với số lãi của thuộc địa lớn gấp 3-4 ngàn lần đế quốc đóng giầy.

    Toàn bộ các quy trình nâng cao mức sống toàn dân để có tiền mua giầy, mua xe, dạy toàn dân cách đi xe-đi giầy, phổ cập giao dục để tuyển chọn lấy bác học nghĩ cách làm giầy-làm xe... đó là các chu trình xã hội, lấy tiền lãi từ công nghiệp để phát triển phúc lợi xã hội theo hướng phát triển khoa học. Đó là chủ nghĩa xã hội Marx.

    Như vậy, chủ nghĩa xã hội của Marx ngược hoàn toàn với chủ nghĩa chó dại của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ nghĩa Marx dùng quỹ công để phát triển xã hội. Còn chủ nghĩa chó dại dùng quỹ công để bóc lột. Chúng ta đã bị biến thành thuộc địa của đủ các loại vòi hút máu từ đầu 199x, đảng cấm tư nhân của chúng ta phát triển, cấm tư nhân chạm đến đất đai và ngân hàng, để đảng thoải mái mời các thể loại thực dân đến chiếm độc quyền tài nguyên và thị trường, xây dựng nên hệ thống hút máu quy mô. Đảng bắt đầu làm việc đó khi đảng có nguy cơ bị lật đổ vì làm đất nước ta cùng khổ, đảng cử lớp lớp các đoàn cán bộ sang Mỹ Âu Nhật móc nối tìm đường.

    Nếu như nói đến đồng minh. Nhà đất có Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Hàn, Thổ bám chặt chân Anh-Pháp-Mỹ đanh Syria bất chấp điều đó sẽ dẫn đến khủng hoảng chính trị bên Thổ, vì đảng và nhà nước Thổ đang cướp bóc của cải nước Thổ bởi bong bóng nhà đất, đến mức đòi dỡ Lăng Ba Đình của Thổ Nhĩ Kỳ đem bán. Lương của lớp lớp giun sán giòi bọ bám quanh quỹ công , báo chí chó dại, nhà nhà buôn thuốc tây đẩy thuốc tây lên cao hút máu từ trẻ sơ sinh, thì có Hy Lạp. Nợ quỹ công cao ngất trời, trói chặt kinh tế vào lạm phát, thì còn ai nữa ngoài Mỹ Nhật Hàn.




    Nếu như nói về lịch sử. Thì Marx không phải là người phát minh ra chủ nghĩa xã hội. Ông chỉ đặt lại vấn đề đó trên nền tảng kiến thức hiện đại, trong thời điểm vấn đề đã trở nên cấp bách, vì thế được các đảng phái chính trị đồng loạt đi theo, tổ chức lại thành một phong trào chính trị. Marx phát biểu lại định luật chủ nghĩa xã hội khi người đồng hương của ông là Siemens chế ra ái lò thép mà ngày nay chúng ta gọi là lò Martin/ mác tanh (Martin nhận được món thầu xây lò lớn bên Pháp và nhận vơ đó là phát minh của ông). Lúc này, sắt thép rất nhiều, nếu đánh nhau nữa thì thừa sức tiêu diệt nhân loại, nên thế giới đồng lòng đi theo Marx.


    Nếu như nhìn xa, thì từ thượng cổ 30 ngàn năm trước đã có chủ nghĩa xã hội, lúc đó người ta chưa biết trồng lúa mì. Tổ tiên của chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa đắp đê. Chủ nghĩa đắp đê gắn liền với văn minh lúa nước, gia đình dòng họ làng xã nào tổ chức tốt hơn, làm ăn tốt hơn, sẽ có cái đê cao to hơn, trồng được nhiều lúa hơn, dân số tăng nhanh hơn, và từ đó lại tổ chức tốt hơn và đắp đê to hơn. Chủ nghĩa đắp đê chó trung tâm cổ đại chính là Bắc Bộ Việt Nam ngày nay. Tuy nhiên, những đợt biển tiến, biển lùi liên miên, mà gần đây nhất là các đỉnh biển tiến 10 ngàn năm và 6 ngàn năm, đã nhiều lần nhấm chìm nền văn minh đó. Từ 6 ngàn năm trước, biển lại bắt đầu lùi, rồi hình thành nên xứ Rồng Tiên. Dấu ấn của nền văn minh này là các dân tộc nói tiếng Môn-Khơ me, kéo dài từ Trung Quốc đến Madagascar, trồng lúa, nuôi trâu, ăn trầu, bốc mả người chết về quê hương ở vùng cao sau những mùa nước lụt....

    Từ 12 ngàn năm trước, từ miền đất nay là Syria, đã hình thành nên một nền nông nghiệp khác là nông nghiệp lúa mì, kế thừa các dân du mục vừa săn bắn vừa chăn nuôi. Nền nông nghiệp lúa mì-săn bắn-chăn nuôi không cần đắp đê, từ đây phát triển mạnh nghề ăn cướp, vì chiến tranh không tàn phá những con đê và những tổ chức đắp đê, không làm diệt vong những vùng đất, mà chỉ đem lại của cải-nô lệ-thuộc địa cho những kẻ ăn cướp. Cấu tạo chính quyền ăn cướp này trải theo vùng thảo nguyên Trung Á, nuôi ngựa, nuôi bò, nuôi cừu, trồng lúa mì.

    Tuy bị tiêu diệt nhiều lần, nhưng văn minh lúa nước cũng đẻ ra chữ viết tượng hình từ 8 ngàn năm trước, trước khi có đỉnh biến tiến 6 ngàn năm trước và sau đó là biển lùi tạo ra những văn minh lớn. Sau đó, vùng đất này chuyển từ tượng hình sang tượng thanh. Nhưng vẫn đề là nạn ăn cướp của các triều đình Trung Á, nền văn minh chữ tượng thanh chỉ còn tồn tại ở những cái bướu được ngăn cách khỏi lục địa Á-Âu, đó là Đông Nam Á, Ấn Độ, Châu Âu.


    Ở châu Âu, với địa hình có núi Alps đứng giữa, xung quanh là các đảo và các bản đảo, cả châu Âu ngắn cách với các đế quốc ăn cướp châu Á. Vậy nên không một nhà nước nào làm chủ được toàn bộ châu Âu. Vì thế, các nhà nước có cơ hội cạnh tranh bằng sự hoàn thiện. Nhà nước nào hoàn thiện sẽ mạnh lên, thôn tính các nhà nước khác. Ở môi trường này, sau thời kỳ Mông Cổ, các nghề công nghiệp được tập hợp tinh hoa từ khắp thế giới và đỗ lại ở Đông Âu. Từ đây, các tổ thợ hình thành, họ mua dần các cửa hàng, các khu phố chợ, các thành phố tự do, và tiến lên thành các nhà nước, lấn dần các nhà nước phong kiến hút máu song song với phát triển khoa học kỹ thuật.





    Nhìn xa rồi lại nhìn gần. Vậy thì hiện nay chủ nghĩa xã hội Marx có hình thái thế nào và đang được xây dựng ở đâu.

    Hình thái chủ nghĩa xã hội chúng ta nói rồi. Đó là một xã hội với rất nhiều mô hình quỹ công. Tư bản là vốn riêng, các tư bản đó được tổ chức thành các cấp quỹ công khác nhau, từ gia đình, dòng tộc, công ty cổ phần, chính quyền bang, chính quyền liên bang. Các tổ chức quỹ công đó có cái sinh ra, có cái diệt đi, có cái mạnh lên, có cái yếu đi, điều đó đảm bảo chính quyền liên bang luôn tươi trẻ sống lâu sống khỏe. Tư Bản tức vốn riêng, và Cộng Sản tức quỹ công, là hai mặt của xã hội. Mục đích của xã hội là phát triển các Tư Bản. Những các Tư Bản tập hợp với nhau thành những đội hình mạnh để cạnh tranh. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất của các tổ chức tài chính lớn là đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật, chế tạo ra các hàng hóa mới cạnh tranh. Để khoa học đó phát triển, thì chính quyền liên bang cần có quỹ công đầu tư y tế, giáo dục, tuyển chọn các nhà khoa học, đào tạo các kỹ sư giỏi giang, huấn luyện dân chúng biết xài hàng xịn mà bán được nhiều hàng.

    Đỉnh cao là những nhà nước liên bang. 700 năm trước thì các tổ thợ tập hợp với nhau thành các công xưởng lớn. Nhưng 2 cuộc đại chiến thế giới là chiến tranh của các nhà nước liên bang. Nhà nước liên bang nào hay, thì nhà nước đó thắng. Vậy thì có bạn sẽ nói, nước Đức thua trong 2 thế chiến. Đó là ngược hoàn toàn , lý sự đó là lối mòn thủ dâm tự sướng của các chó dại, lợn liệt não và chó hóa dại không bao giờ có thể xa rời các ****** và cám tự sướng. Mục đích của Đức là công phá hệ thống thuộc địa của Anh-Pháp-Mỹ. Sau WW2, thì hệ thống thuộc địa cũ mất đi. Chính điều đó làm các nước Đức Ý Nhật giầu ự lên sau hai thế chiến. Còn tại sao thuộc địa tan vỡ thì quá dễ hiểu, người Anh trước đây cai trị Ấn Độ vì người Anh làm được súng và biết bắn súng. Trong chiến tranh, nước mẹ khốn cùng lôi con đến , bắt con làm súng, bắt con bắn súng, rồi con chứng kiến mẹ bị Đức nó hãm hiếp tơi bời. Vậy nên sau chiến tranh, con nó mới bảo: "mẹ cho con độc lập, hay con thay thằng Đức hiếp mẹ". Người Anh ngoan ngoãn uống rượu mời, Pháp không nghe thì có rượu phạt.

    Đó là quy luật đấu tranh để hoàn thiện mà Marx đã nói. Đó cũng là quy luật muôn đời của thiên nhiên. Thiên nhiên không thiết kế ra loài nào trường thọ vĩnh cửu, vì như thế, cá thể của các loài đó không hợp thời trang, lạc hậu, hủ thối bệnh tật... Thiên nhiên thiết kế ra quy luật cạnh tranh ưu việt nhất: các cá thể trong loài phải sinh ra, lớn lên, thay thế các cá thể lạc hậu, và chính nó trở nên già cỗi chết đi. Chỉ có thế cộng đồng loài và cộng đồng sinh vật mới luôn được hoàn thiện, trường tồn vĩnh cửu, ngày càng hoàn thiện phát triển.

    Châu Âu Eurozone ngày nay cũng thế. Ngày nay, châu Âu không có biên giới kinh tế, các nhà nước con không có máy in tiền. Vậy nên nhà nước nào không tốt thì nhân công trí thức và vốn đầu tư chạy sang hàng xóm. Quỹ công tiêu lạm thì không có máy in tiền như Việt Nam để móc túi toàn dân trả nợ, nên phá sản.

    Nước Pháp chính trị đĩ điếm tạo ra lớp lớp giun sán giòi bọ bú liếm quỹ công. Ví như tuổi hưu Pháp 60 với lương hưu cao, tuổi hưu Đức 65 với lương hưu thấp. Những người có sức làm việc tốt nhất là lúc gần về hưu sẽ không sang Đức làm ở những công ty cạnh tranh lương cao, mà ở lại Pháp chờ hưu. Đám giun sán giòi bọ chuyên nghiệp, tính giun sán giòi bọ trong từng con người... phát triển ở Pháp. Nhưng rồi, quỹ công Pháp phải phá sản, thuế thu không đủ nuôi giun sán giòi bọ, vì chỉ những nhân viên ngu lười và những công ty dặt dẹo ở lại Pháp. Cách thức của Pháp tạo ra chọn lọc, con người và tổ chức kinh tế cạnh tranh sẽ sang Đức từ trẻ-nơi có thuế má mềm hơn và nhiều bạn hàng sống khỏe, còn lại bên Pháp là bã chọn lọc với các nhân viên tầm thường, các công ty sử dụng tài nguyên không bê đi được như đất đai nhà xưởng.... với các nhân công tầm thường đó.

    Hy Lạp cũng vậy, khi rơi vào khủng hoảng, Hy Lạp theo Mỹ "gói kích cầu". Gói kích cầu của Hy Lạp là tăng thu nhập cho nhân viên nhà nước, để tăng tiêu thụ nội địa. Nhưng điều đó làm giá nhân công tăng cao, sản xuất giảm, thuế thu được giảm. Sau đó Hy Lạp bị các ngân hàng ăn cướp kiểu Mỹ trói bằng các khoản vay nóng lãi cao đảo nợ, đây là những chiến tranh xâm lược thường thấy với kết quả là nhà nước bãn các tài sản công như đất đai hay thị trường. Nhưng may cho dân chúng Hy Lạp là Đức bóp chết các chương trình xâm lược đó.

    Một mặt nhỏ của Hy Lạp là giá thuốc. Chúng ta đã định nghĩa vấn đề li xăng trong giá thuốc. Mỗi loại thuốc đều có các thành phần chính gọi là thuốc gốc, ví dụ các vitamin B1/6/12. NHưng các thành phần chính đó được pha gia giảm thêm chút ít các tá dược hầu như không tác dụng, hay làm thành các hình thức khác nhau, và đặt tên khác nhau, gọi là biệt dược. Ví dụ các vitamin B bổ tiêu hóa tinh bột và thần kinh sẽ bán thành 2 dạng giống hệt nhau về thành phần là "Vitamin 3B" và "Betalgine F". Tại sao thành phần giống nhau mà tên lại khác nhau ? đây là vấn đề li xăng của các đế quốc kiểu mới mà Mỹ là bậc thầy. Đế quốc sẽ mua li xăng một biệt dược, các mại bản bán nước cho đế quốc trong các bệnh viện sẽ mua li xăng quy trình chữa bệnh, và một loại biệt dược nào đó giống hệt các biệt dược khác sẽ bán với giá trên trời để trả cho li xăng. Thế tại sao dân chúng lại mua thuốc đắt. Đã bán giá trên trời thì cần đến bán hàng đa cấp như các tỷ phú ở bển. Hy Lạp có phong trào nhà nhà bán thuốc tây, trong các cửa hàng bất cứ hàng gì như quần áo cắt tóc.... cũng có cái tỷ thuốc tây. Toàn bộ xã hội lừa đảo nhau để mua biệt dược li xăng Mỹ. Cái giá thuốc trước thắt lưng buộc bụng đó của Hy Lạp thì chúng ta ai cũng hiểu. Một lượng lớn người Hy Lạp thất nghiệp sau khi Đức bắt bỏ cái cách bán thuốc đó, cách cách thức bán nước hại dân đến hút máu từng con bệnh sắp chết. Ở Việt Nam, cùng là vỉ viên nhộng (nang), "Betalgine F" đắt gấp rưỡi 3b, nhưng chưa hết, "Betalgine F" còn có các dạng nước, tiêm.... để các bác sỹ tha hồ lừa đảo con bệnh với giá trên trời. Các chó dại trên đình suốt ngày cãi nhau giá thuốc, có cái đệch, sang Hy Lạp tìm hiểu cách làm năm ngoái năm kia là xong. Nhưng mà ai lấy tiền bán thuốc mua ****** thủ dâm cho con mẹ bộ trưởng y tế.

    Hôm nay chúng ta đã chứng kiến Hy Lạp giản tán đài truyền hình quốc gia trong thắt lưng buộc bụng. Ở ta, liệu đến bao giờ thì giải tán cái vtc mà chúng ta thường nói đến, cùng hơn 20 quân đoàn chó dại khác trong tay nó như mương phò hay phụ nữ tô hô, cùng những giáo dục việt nam.... và các đồng chí khác. Báo chí của chúng ta làm gì ? một con ranh tuổi mãn teen, con cháu các hồng vệ binh, huy động các đại ngia báo chí tấn công một bà già sắp chết cõng cháu đi ăn xin, rồi con ranh sang Thái Lan thỏa cơn nứng, để hai bà cháu khốn khổ.

    Như thế, cuộc khủng khoảng quỹ công châu Âu là tiến bộ. Những nhà nước thối nát phải bị cạnh tranh đến chết. Những chính phủ bán nước cho thực dân phải đổ. Chó dại nhà ta thường sủa, rằng châu ÂU khủng hoảng, Việt Nam và Mỹ Nhật Hàn tốt đẹp. Ai cũng biết, đó là máy in tiền hút máu toàn dân nuôi giun sán giòi bọ, có máy in tiền thì nhà nước không bao giờ phá sản. Nhưng những nhà nước đó cai trị những nền kinh tế càng ngày càng tụt hâu, khủng hoảng không lối thoát. Đứng trước nguy cơ bị cạnh tranh, những nhà nước này tụ tập trong TPP, đóng cửa thủ dâm đồng tính với nhau, ngăn cản những mặt mạnh của họ phổ biến ra thế giới, để dành thị trường cho giun sán giòi bọ của họ.

    Rất đơn giản, biểu tình, đấu tranh, dùng chiến tranh kinh tế, biểu quyết trên nghị viện.... để bóp chết các nhà nước có quỹ công thối nát lạc hậu, ngăn chặn nạn in tiền móc túi toàn dân.... Rồi chặt đứt các vòi hút máu thị trường của các đế quốc kiểu mới... đó chính là cách mạng xã hội chủ nghĩa, đó chính là cách mạng giải phóng dân tộc.

    Như thế, chủ nghĩa xã hội Marx đang được xây dựng và phát triển dữ dội ở trên chính quê hương của ông. Chủ nghĩa đó từ Đức đang bành trướng ra, thôn tính khắp châu Âu.




    Đảng và nhà nước ta như vậy. Chúng ta không phải chủ nghĩa xã hội, mà ngược với chủ nnghiax xã hội. Đảng và nhà nước ta tập hợp tài sản xã hội để bán đứng chúng ta cho thực dân, để đảng và nhà nước được đế quốc bảo hộ. Đó chính là các đế quốc đã bắn chết cha anh chúng ta.

    Nếu có những con chó dại nhồi sọ các bạn, các bạn có thể chỉ mặt vạch tên chúng vì những điểm ngược nhau của chủ nghĩa chó dại nhà chúng là chủ nghĩa xã hội Marx. Đó là, ông Marx chưa từng nói ông phát minh ra cộng sản như chúng thường sủa

    ============================


    ư

    Nguyễn Tấn Dũng » An ninh – Quốc Phòng – Biển đảo » Với S-300F, lưới lửa phòng không Việt Nam sẽ bao trọn biển Đông. thứ hai, 24/06/2013, 09:45 (GMT+7).


    Thủ tướng và đàn chó dại của ngài đang tính đặt S-300F lên bè nứa.=)):)):(([:D]

    Hay là ngài định mua Kirov, mua Piotr Đại Đế. Nhắc cho ngài rằng, đó là chiến hạm mạnh nhất thế giới và Nga, hiện nay Nga cũng chỉ có 1 cái ko bán.

    Thưa anh dũng và các chó dại.

    Máy bay và đánh máy bay rất quan trọng, nên các hệ thống phỏng không được bảo vệ nghiêm ngặt. Con S-300 nó ko đánh được các xe tăng,m tầu chiến, tầu ngầm đối phương.... vậy nên nó được đặt trong trung tâm của hạm đội được bảo vệ nghiêm ngặt.

    S-300F được đặt trên các Slava và Kirov. Slava là trung tâm của các hạm đội khu vực nhỏ, nư Baltik, Biển Đen, Đia Trung Hải... hay tương lai có Biển Nhật Bản. Kirov là trung tâm của các hạm đội đại dương, nay mới chỉ ở Bắc Băng Dương.

    Cùng trên tầu, cùng phòng không, S-300F được bảo vệ bởi các phòng không tầm trung, ngắn, cực ngắn, để chống đạn diệt hạm.

    Cũng cùng trên tầu, S-300 được bảo vệ bằng các hệ thống chống ngầm

    Cũng cùng trên tầu, Slava và Kirov đều là những tầu sân bay chở máy bay cảm tử không người lái, để chống các chiến hạm địch. Các đạn có cánh tức các máy bay cảm tử không người lái đương nhiên là bay tốt hơn có người lái, nên đánh tầu sân bay thường tốt hơn ngược lại. Vì vậy, S-300 trên các Slava và Kirov được bảo vệ bởi các chiến hạm mạnh nhất thế giới, mạnh hơn các tầu sân bay lớn nhất thế giới.

    Sau đó, bao vây quanh các chiến hạm trung tâm của hạm đội này là cả rừng các tầu nổi, tầu ngầm, máy bay...


    CŨng như vậy, S-300 bảo vệ HN SG được bảo vệ trong tầng tầng lớp lớp các chiến tuyến.


    Thế thủ tướng định mua S-300F của hải quân để phủ sóng hết biển đông, thì thủ tướng , thủ tướng định đặt trên bè nứa, hay mua hạm đội Biển Đen, hay là mua luôn Hạm Đội Bắc Băng Dương. Sơ sơ có vài tầu ngầm hạt nhân, 1 tầu sân bay, 1 tầu tên lửa Kirov, dăm chục cái máy bay hải quân, dăm chục các loại khu trục chống ngầm tuần dương các kiểu...

    Cái mớ cám chó dại này thủ tướng bao cao su *************** lấy gốc từ Tri Thức Trẻ (làm giả ttvnol). Bên Soha cũng tụ tập đông đỏ các chó dại cm.

    Bao cao su thì có l mợ gì ngoài lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng


    [​IMG]
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Cứ bảo dương trung quốc và nguyễn minh thuyết ra quảng trường cởi quần áo dạy toàn dân dùng dầu ăn thông ass, hay oral, HJ BJ đủ trò, quay lên TV...

    Hay là thế này, tập hợp toàn bộ nhưng thứ bộ trưởng, nghị viên... đến các NGO và đám cho dại tretr trây fb, cho chúng mày sính hoạt tập thể một trận đã đời cho nổi danh thế giới

    Vì những con chó dại này, mà bết bao trẻ em Vietj nam sẽ bị cha mẹ nuôi đồng tính hiếp dâm mạn tính từ thơ ấu, để các em lại nghiện hj bj thông ass, rồi các em lại di truyền kiểu Arab đo cho bao nhiêu đời sau.

    Chúng mày được Mỹ trả bao nhiêu tiền công sủa thuê

    CHúng mày xây dựng cho Mỹ bao nhiêu căn cứ chính trị để xâm lược Việt Nam
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Lại nguễn tấn dũng tự sướng, đúng kiểu, thông ass kiểu Mỹ.Hôm qua sủa, hôm nay *************** tự sủa lại, vẫn nguồn đó.

    Nguyễn Tấn Dũng » An ninh – Quốc Phòng – Biển đảo » Với S-300F, lưới lửa phòng không Việt Nam sẽ bao trọn biển Đông. thứ hai, 24/06/2013, 09:45 (GMT+7).

    Vì sao Việt Nam không trang bị S-300F để phủ ‘lưới lửa’ khắp biển Đông?Thứ ba, 25/06/2013, 10:01 (GMT+7).

    Xem ra. hôm qua cm vào fb của bao cao su, nên bao cao su sai đệ sủa thêm một tràng cho đủ.

    ======


    Đại khái cái sủa lại này giải thích như nguyên văn tít trên "Vì sao Việt Nam không trang bị S-300F để phủ ‘lưới lửa’ khắp biển Đông". Ở đây, thưa thủ tướng,k để Huy Phúc nói đôi điều. Thủ tướng ngu hơn con lợn. Thủ tướng sủa hơn con chó đã hóa điên vì nhiễm virus Rabies .

    Vũ khí tốt nào chẳng không trang bị vì thiếu kinh phí. Nhưng không phải là chỗ đặt S-300F đắt. Cần gì thủ tướng phải mua Kirov hay Slava để đặt S-300F. Vinashin đóng mỗi năm hàng tỷ cái tầu 50-100 ngàn tấn, to gấp 3-6 lần Kirov, lo cái gì hả thủ tướng. Mỗi cái tầu đó đủ sức chứa đến mấy bộ S-300 ấy chứ 1 à.

    Thủ tướng lo đến thiếu nhân sự. S-300PMU cũng cần nhân sự chứ sao. Hay là S-300F có gì độc đáo mà cần nhiều nhân sự hơn. Mỗi cái Vinashin có hầm tầu đủ chứa 10 ngàn người sống thỏa, lo gì 400-500 người.

    Slava và Kirov có nhiều người đâu phải là để trực chiến S-300. CHúng nó còn hàng tỷ máy móc khí tài, chúng nó có lò hạt nhân, chúng nó có nồi hơi, máy đẩy, chúng nó có P-500 và P-700 , chúng nó có các phòng không tầm trung, tầm ngắn, tầm cực ngắn, chúng nó có chống ngầm, chúng nó có pháo thủ....





    Thưa thủ tướng bao cao su *************** ngu hơn con lợn.

    S-300F không thích hợp cho hải quân Việt Nam hiện nay không phải do thiếu kinh phí như thủ tướng lừa trẻ trâu, mà bởi vì hải quân Việt Nam không có cách gì bảo vệ nó. S-300 trên biển không thiếu gì chỗ đặt như các tầu Vinashin to gấp 3 gấp 6 lần Kirov và Slava, nên không lo thiếu kinh phí mua chỗ đặt, thủ tướng ngu hơn lợn ạ.

    Trên biển, trạm S-300 đặt trên tầu mẹ chỉ là phòng không tầm xa, đánh máy bay bay cao, không đánh được đạn diệt hạm bay là là mặt biển. Mỗi cái tầu mẹ đó bị 10-50 đạn diện hạm đánh cùng lúc thì ai đỡ nổi. Tầu mẹ chìm thì S-300 đánh đấm với ai.

    Kể cả không có đạn diệt hạm hiện đại, thì S-300F trên tầu có mấy đạn, 96 hay 144 đạn, đánh được bao nhiêu đạn diệt hạm cổ trước khi các đạn này làm gỏi tầu mẹ. Radar của S-300 đanh cùng lúc được bao nhiêu máy bay, ...

    Cái Vinashin nói trên dùng cái gì để đánh lại các tầu chiến tầu ngầm của địch. Hay là cái Vinashin chở S-300 sẽ lấy S-300 đánh tầu chiến tầu ngầm của địch, S-300 đánh chặn ngư lôi.

    Nước ngoài mua S-300F vì người ta có tầu mạnh, xung quanh tầu mạnh này có hàng tỷ tầu con bảo vệ. Tức là, thưa thủ tướng *************** ngu hơn lợn. S-300 không đánh được đạn diệt hạm, không đánh được tầu chiến, ngư lôi, tầu ngầm, không chặn được đạn pháo. Vậy nên , S-300 chỉ là phòng không, nó chỉ phòng không được khi nó có hạm đội hùng mạnh bảo vệ nó trước những cái khác máy bay.

    Người ta cũng không chỉ dùng phòng không mà kiểm soát được quân sự toàn bộ biển đông. Vì trên biển, phòng không chỉ là nhiệm vụ nhỏ.


    Ngay cả trên các Slava và Kirov, thì S-300 cũng chưa đủ sức phòng không, chuyên nghiệp của nó là bắn các máy bay, bay cao, tầm xa. Còn lại các phòng không tầm trung (40km) ngắn(15 km) và cực ngắn (các AK-630). Các phòng không tầm trung-ngắn có độ chính xác rất cao vì nhìn được dịch bằng hồng ngoại-radar chính xác, có thể bắn cùng lúc một số lượng lớn mục tiêu, dự trữ một số lượng lớn đạn dược. Còn phòng không tầm cực ngắn ưu việt khi bắn các loại đạn diệt hạm lao thằng vào ta ở tầm rất gần 4km đổ xuống, khi đó đạn rất ít chuyển động hướng so với súng, nên hầu như không cần tính bắn đón. Tính bắn đón là cách tính sai số nhất trong phòng không dẫn đến tỷ lệ trúng giảm xuống hàng trăm lần. Với cơ cấu đó, độ chính xác và số lượng mục tiêu bắn được cùng lúc tăng lên, từ tầm xa, đến trung và ngắn. Còn cực ngắn chỉ để đánh các máy bay cảm tử, đạn diệt hạm, có số lượng ít nhưng rất khó bắn. Nếu chỉ nói máy bay thì S-300 không đánh được quá nhiều mục tiêu và nhiều mục tiêu cùng lúc (24 mục tiêu cùng lúc / 96 đạn) . Những mục tiêu bay thấp lọt qua được S-300 thì vấp phải lưới lửa ngày càng dầy trung-ngắn. Đấy mới là nói đến riêng tính năng phòng không.


    Trên bộ cũng vậy, thưa thủ tướng mắc bệnh chó dại ạ. S-300 không chống được các sư đoàn bộ binh, xe tăng, pháo... vậy nên quân ta không đem S-300 sang Bắc Kinh đấm phát chết luôn.







    [​IMG]
  4. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    [FONT=&quot]Lộ: Mặt trận Nhân quyền Syria là kế gian Do Thái-tài trợ[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]NYT thừa nhận nhóm nhân quyền gian lận Syria là “Bầy chỉ có 1 người” ở Anh được tài trợ bởi Liên minh châu Âu và một "quốc gia châu Âu" khác.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày 12 tháng 4 năm 2013 (LD) - Trong thực tế, Đài quan sát Nhân quyền Syria đã từ lâu bị lộ là mặt trận tuyên truyền ngớ ngẩn vô lý điều hành bởi Rami Abdul Rahman từ nhà hắn ở vùng nông thôn nước Anh. Theo một bài báo 12-2011 của Reuters với tựa đề "Coventry – khó giống nhà cho nhà hoạt động Syria lỗi lạc" Abdul Rahman thừa nhận hắn ta là thành viên của cái gọi là "phe đối lập Syria" và tìm cách lật đổ tổng thống Syria Bashar Al Assad: Sau ba kỳ trong nhà tù Syria vì hoạt động “ủng hộ dân chủ”, Abdul Rahman đã đến Anh vào năm 2000 vì sợ bị tù lâu hơn, án tù thứ tư.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]"Tôi đã đến Anh vào ngày Hafez al-Assad qua đời, và tôi sẽ quay trở lại khi Bashar al-Assad ra đi". Hắn nói, đề cập đến người cha và người tiền nhiệm của Bashar [/FONT][FONT=&quot]al-Assad, cũng là một chuyên quyền.[/FONT]
    [FONT=&quot]Người ta không thể hiểu rõ nguồn tin đấy rất không đáng tin cậy hơn, bị sửa sang, bị bóp méo, nhưng trong hai năm qua, "quan sát" của hắn đã phục vụ như là nguồn tin độc nhất cho dõng thác lũ tuyên truyền vô độ phát ra từ các phương tiện truyền thông phương Tây. Có lẽ tồi tệ nhất trên tất cả, đó là Liên Hiệp Quốc sử dụng những nguyền tin tức tuyên truyền bị sửa một cách công khai và lố bịch này, làm cơ sở cho những báo cáo khác nhau của họ - ít nhất, đó là những gì tờ New York Times bây giờ tuyên bố trong bài báo gần đây của họ, "Con người rất bận rộn đằng con số thương vong Nội chiến Syria."[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Mẩu tin NYT thừa nhận: Các nhà phân tích quân sự ở Washington theo con số nạn nhân Syria và binh sĩ nổi loạn để đánh giá tình hình chiến tranh. Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền tẩy rửa những mô tả của hắn tàn sát thường dân thành bằng chứng tội ác chiến tranh có thể bị xét xử. Các hãng tin tức lớn, trong đó có hãng này (NYT), trích dẫn con số thương vong của hắn ta.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Đúng là, cho dù vai trò chủ yếu của hắn trong cuộc nội chiến thô bạo, được lấy tên rất cao quí “Đài quan sát nhân quyền Syria, thì thực tế cái Đài đó chỉ có mỗi mình hắn. Kẻ sáng lập là Rami Abdul Rahman, 42 tuổi, đã chạy trốn khỏi Syria cách đây 13 năm, hoạt động trong một ngôi nhà xây bằng gạch đỏ nha[/FONT][FONT=&quot]̀[/FONT][FONT=&quot] trên một đường phố dân cư bình thường trong thành phố công nghiệp buồn tẻ Coventry, Anh.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]NYT cũng lần đầu tiên cho thấy rằng hoạt động của Abdul Rahman thực sự được tài trợ từ EU và một "quốc gia châu Âu", mà hắn từ chối để nêu tên: Tiền từ 2 cửa hàng trang phục đủ để trang trải nhu cầu tối thiểu của mình để làm báo cáo về cuộc xung đột, cùng với khoản trợ cấp nhỏ từ EU và một nước châu Âu mà hắn từ chối nêu tên.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [​IMG] [FONT=&quot]Ảnh Reuters: Rami Abdelrahman, với cái lời giới thiêu hài hước: Lãnh đạo Đài quan sát nhân quyền Syria có mỗi mình hắn mà xưng như vậy, chả biết hắn lãnh đạo ai?[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Và trong khi Abdul Rahman từ chối nêu tên "quốc gia châu Âu" kia, thì chắc chắn đó là chính Vương quốc Anh – khi hắn có quyền trực tiếp lui tới Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague, kẻ mà hắn trao tài liệu khi gặp gỡ riêng nhiều lần trong Văn phòng Ngoại giao Anh ở London. NYT trên thực tế tiết lộ rằng chính phủ Anh đầu tiên chuyển Abdul Rahman đến Coventry, sau khi hắn chạy trốn khỏi Syria hơn một thập kỷ trước vì các hoạt động chống chính phủ của hắn:[/FONT]
    [FONT=&quot]Khi hai đồng sự bị bắt giữ vào năm 2000, hắn trốn khỏi đất nước, trả tiền một đường dây buôn người để mang hắn vào Anh. Chính phủ cho hắn định cư ở Coventry, nơi hắn quyết định là hắn thích cuộc sống chậm rãi buồn tẻ.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Abdul Rahman không hề là một "nhà hoạt động nhân quyền". Hắn được trả công như một tuyên truyền viên. Hắn không khác gì một kép hát nhạt nhẽo, những kẻ dối trá có chủ ý, những kẻ phản bội được trao chỗ ẩn náo ở Washington và London trong cuộc chiến Iraq, và phương Tây gần đây cám dỗ những kẻ ở Libya, với mục đích duy nhất là cung cấp các chính phủ phương Tây những âm thanh tuyên truyền ồn ào liên tục và những báo cáo tình báo cố ý làm sai, được thiết kế đặc biệt để biện minh cho ý đồ bá quyền của phương Tây.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Những kẻ cùng thời với Abdul Rahman bao gồm tên đào tẩu người Iraq nổi tiếng Rafid al-Janabi, có tên mã là "Curveball", hiện đang hả hê công khai rằng hắn đã phát minh ra những cáo buộc Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt, phương Tây gây chiến 10 năm với cái giá cuối cùng hơn 1 triệu nhân mạng, bao gồm hàng ngàn binh lính phương Tây, và đã để lại Iraq cho đến ngày nay như một mớ chém giết hỗn loạn. Ngoài ra còn kẻ ít được biết đến hơn là tiến sĩ Sliman Bouchuiguir của Libya, kẻ lập quĩ huyên náo về nhân quyền thân phương tây ở Benghazi và bây giờ công khai khoe khoang khi nhớ lại những câu chuyện hoang đường về sự tàn ác của lãnh đạo Libya Muammar Qaddafi chống lại người dân Libya, thứ cũng như vậy được phát minh ra để tạo cớ cho NATO tìm kiếm, và sau đó can thiệp quân sự.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Không giống như Iraq và Libya, phương Tây đã thất bại hoàn toàn khi quảng cáo can thiệp quân sự vào Syria, và thậm chí cả chiến tranh bí mật cũng đã bắt đầu bị phơi bày khi công chúng ngày càng trở nên nhận thức được rằng cái gọi là "quân nổi dậy vì dân chủ" phương Tây đã được trang bị vũ khí hàng năm trước trong thực tế là phe phái cực đoan chiến đấu dưới ngọn cờ Al Qaeda. Trò chơi khăm "Đài quan sát nhân quyền Syria" cũng đã bị vạch mặt. Không có vẻ New York Times đã hạn chế thì sẽ thuyết phục được người đọc rằng Rami Abdul Rahman là bất cứ cái gì khác hơn một "Curveball" giúp đỡ đám đầu xỏ tài phiệt Wall Street và London làm ăn một cuộc chiến tranh không cần thiết đối với dân chúng phương Tây.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]http://landdestroyer.blogspot.com/2013/04/exposed-syrian-human-rights-front-is-eu.html[/FONT]
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Trên site của thủ tướng bao cao su *************** lại có cám lợn cám chó mới cứng.
    Tàu ngầm KILO trong đòn tập kích của Hải quân Việt Nam.

    Mình nhắc lại rằng. Nước nào cũng có phái chó dại và phái người, phái chó dại bao giờ cũng được sử dụng để hút máu xã hội như đã nói trên. 10 thằng buôn thuốc tây thì 10 thằng sủa như chó dại về biển đông, liếm đít bú **** Mỹ như chó thèm *** hay thuyết-quốc thèm hầu hạ chủ Mỹ. Cả cái nhà nước ta là một lũ giun sán giò bọ chó dại liếm đít ngoại bang để có ODA bán nước dân. Từ điện gió, là chúng ta trả tiền mua CO2 cho các nước Âu Tầu Mỹ mỗi năm đốt 7 tỷ tấn carbon. Cho đến sữa đứa bé sơ sinh mới đẻ dắt nhất thế giới vì đảng và nhà nước bán thị trường sữa cho Hoa Kỳ. Đất đai được thổi bong bóng giá để các ông chủ Hàn Mỹ hớt váng hàng núi vàng bán đất từ xã hội chúng ta.

    Đảng và nhà nước cấm tuyệt đối tư nhân của ta được tiếp xúc với ngân hàng và đất đai 199x để ngoại bang độc quyền chiếm đoạt các tài nguyên béo bở nhất. Sang 200x, đảng và nhà nước lạm phát triển miên thổi bong bóng giá đất để các ông chủ Hàn-Mỹ ôm núi tiền vàng xương máu của chúng ta về nước.

    Chỉ cần vài cắc nhỏ, đảng và nhà nước ta đã cử cả đoàn nghị viên như Thuyết-Quốc, thứ bộ trưởng, luật sư, các chó dại sủa thuê, đến cả nhà văn .... đồng loạt quỳ rạp mút **** cho chủ Mỹ.

    Năm 2012 kinh tế cả nước sụp đổ vì giá đất. Chưa hết , vừa sang năm 2013 đảng và nhà nước đã ồ ạt in tiền "giải cứu bất động sản", cứu giá đất, tiếp tục giết chết nền kinh tế.

    Đảng và ************ má đến như trên. Có một hôm là 24-6-2013, đồng loạt các chóp bu đảng và nhà nước Việt Nam lao vào lừa đảo xã hội rằng: vàng sẽ mất giá một nửa trong hôm nay.

    =========





    Chúng ta đã biết những khó khăn của BRICS. BRICS là Brazil-Nga-Ấn-Tầu và một nước cùng cảnh những chưa vào là Indonexia. Đó là những nước làm ăn được, tiền lãi nhiều, thừa ứ vốn, và luôn có nhu cầu đầu tư cao nhất thế giới. Trong 10 năm tới, BRICS đứng trước một khó khắn dữ dội, đó là họ vượt qua Âu Mỹ Nhật trở thành những nước có kinh tế lớn nhất thế giới. Trong năm 2012, Trung Quốc đã vươtrj Mỹ về ngoai thương. Năm 2012 Ấn Độ vượt Nhật Bản về GDP.

    Khi tiến với một tốc độ nhanh như thế, điều đương nhiên là các BRICS luôn luôn thôn tính tốc độ cao các thị trường của Âu Mỹ Nhật. Ví dụ, Mỹ đã mất châu Phi vào tay Trung Quốc. Âu-Mỹ dù có cay cú đến mấy thì không bao giờ dám gây chiến với BRICS, vì có Nga là chỗ dữa quân sự vững chắc, đảm bảo đè bẹp nhanh chóng mọi kháng cực của Âu-Mỹ nếu có chiến tranh tổng lực.

    Vì tốc độ thôn tính như thế và trần quân sự như vậy, nên Anh-Mỹ-Pháp điên cuồng hơn bao giờ hết cản con đường của BRICS, nhưng có 2 cái đương nhiên tất yếu, là BRICS vẫn vươn lên với tốc độ đó và còn nhanh hơn từ 2014, và điều thứ 2 là Anh-Mỹ-Pháp đương nhiên phải điên rồ hơn bao giờ hết vì chính trị của họ sụp đổ.

    Ví dụ, các nhà chính trị của họ đứng bên bờ vực sụp đổ đã sống dựa vào các thế lực muốn đầu tư tái thiết các nước chiến tranh, nên chính các nhà chính trị này đã phát động mùa xuân Ả Rập. Trào lưu lật đổ này đã lật nhào hàng loạt các thế lực thân các nước Anh-Mỹ-Pháp, từ các USA'dog lâu đời như Ai Cập-Tunisia-Yemen, cho đến Lybia mới ngả sang Anh-Pháp-Ý.

    Chúng ta đã thấy nước Mỹ nghiện quân sự nước ngoài thế nào, quân sự nước ngoài là nơi rửa tiền lớn và dễ dàng nhất, từ các chuyến tầu ma ở chiến tranh Việt Nam chở hàng khống sang Việt Nam bằng giấy, đến các căn cứ ma ở Iraq dưới thời vệ tinh, sản lượng dầu Iraq 2003-2008 biến mất sạch bách, đến những món đầu tư hạ tầng và thông tin ở Kosovo. Chúng ta đã vừa ví dụ, nước Mỹ đã công nhận các thiết bị chống mìn ven đường của họ toàn là lừa đảo suất cả chục năm qua, khi vội vãn tháo chạy khỏi hai cuộc chiến Iraq-Afghan.

    Chúng ta đã thấy độ chó má của phái chó dại bên Mỹ ở mức nào. Cướp được dầu Iraq, triều đình Bush liên minh với các nước bán dầu khác, đóng vở kịch Iran đe dọa chặn đường chuyển dầu, để tâng giá dầu từ $18 2002 lên $148 2008, nước Mỹ là nước nhậy cảm với giá dầu nhất thế giới khụy gối năm 2008 và không bao giờ đứng dậy nổi nữa. Tiếp đến Obama tổ chức màn kịch "tự chủ dầu khí đá phiến" để bắt dân Mỹ dùng dầu giá cao, hàng loạt các nguồn cung dầu của Mỹ ở châu Phí, kể cả Lybia, đều rơi vào tay Trung Quốc.



    =========


    Vậy thì BRICS đã làm gì để vượt qua độ chó dại của Anh-Mỹ-Pháp trong giai đoạn điên cuồng 10 năm sắp tới.

    Một mặt, chúng ta biết, không phải toàn bộ thế giới phương Tây đều chống lại BRICS. Một nửa nước Nhật, nước Đức và các nước quanh Đức, đều đứng về phía BRICS. Hiện nay, nhóm Đức là khối kinh tế duy nhất còn phát triển trong trong phương tây cũ. Nhóm này và một nửa nước Nhật sống bằng hàng ký thuật cao, bán được nhiều cho BRICS, và không bị BRICS xâm lấn trong các thị trường nông phẩm và kỹ thuật thấp. Đức và các nước Đông Âu quanh nó dựa vào điện hạt nhân Nga, vào các tuyến khí đốt Luồng Bắc-Luồng Nam, trong khi đó họ dỡ bỏ điện hạt nhân kiểu Mỹ. Đức cũng cương quyết phản đối vũ trang cho phỉ Lybia.

    Đức đứng trong NATO hiểu rõ động lực chính trị của các nước bị chính Đức bóp cho phá sản. Các nhà chính trị cùng đường đã phá bỏ thuộc địa của chính đất nước họ, đổi lấy những hợp đồng tái thiết, bán các hợp đồng đó cho giun sán giòi bọ, đổi lấy phiếu ủng hộ. Chính vì thế, Đức sử dụng ảnh hưởng chính trị của mình để thúc đẩy sự sụp đổ dây chuyền các USA'dog trong mùa xuân ả rập, ngược lại với việc họ phản đối vũ trang cho phỉ Syria. Chúng ta thấy những khẩu FN FAL Brazil sản xuất trong những ngày đầu của chiến tranh Lybia, đó là bóng dáng Đức, vì Đức quan hệ quân sự chặt chẽ với Brazil.

    Chúng ta đã quá hiểu, những điều này đã trở thành nghệ thuật gia truyền của người Đức, sau WW2, toàn bộ hệ thống thuộc địa kiểu cũ của Anh-Pháp đã mất như vậy, bằng các âm mưu muôn hình muôn vẻ. Từ việc như ngay sau WW2 người Đức di cư sang Nam Mỹ thôn tính thuộc địa Mỹ, đến Đông Đức và Tiệp Khắc (vốn thuộc Áo Hung sau đó sát nhập vào Đức) viện trợ cho ta đánh Pháp trước cả Liên Xô. Rồi Đức đi lại với các nước Ấn Độ, Pakistan đến mức bán cả kỹ thuật nấu bom nguyên tử cho Pakistan. Về ý nghĩa, thì những chuyện này chỉ là thâm cung bí sử, còn việc chính là các nước thuộc địa thích buôn bán với Đức có kỹ thuật cao, chứ không thích thuộc phiện rượu cồn của các đế quốc.

    Cuối cùng, điều quan trọng nhất là liên minh Đông Âu của các đế quốc Phổ, Áo Hung, Nga đã được tái lập, họ đã đứng bến nhau sau khi Piotr Đại Đế thành lập và tổ chức chiến tranh, suốt 200 năm đẩy lùi các đế quốc Tây Âu, mở đường cho văn minh bành trướng. Vùng đất của các đế quốc này là vùng đất ảnh hưởng bởi người Mông Cổ, trở thành cái nôi của cách mạng công nghiệp. Cách mạng công nghiệp sinh ra từ khi Mông cổ chọn lọc tập hợp tinh hoa khắp thế giới, ví như các lò thấm carbon bằng sa thạch của Ấn Độ là những lò sản xuất thép đầu tiên của cách mạng công nghiệp. Hay máy hơi nước là đồ chơi của các triều đình Hồi Giáo trước khi trở thành động cơ thay thế ngựa bò. Những tinh hoa đã được Mong Cổ chắt lọc tập hợp đó, ban đầu là những binh đoàn công nghiệp, đi theo những đoàn quân viễn chinh, mở xưởng ở các vùng đất thích hợp, rồi đất lành chim đậu đã lớn lên ở Hungari cổ, nơi có khoáng sản phong phú, có các thác nước kéo máy bễ, có đường biển thuận lợi buôn thuốc súng, để bán những mặt hàng đầu tiên của công nghiệp là súng. Năm 193x khẩu Đại Pháo Thổ Nhĩ Kỳ Vĩ Đại được sản xuất ở Hungari cổ, năm 1454 nó bắn sập tường thành Đông La Mã. Năm 1574 lò thấm carbon sa thạch kiểu Ấn Độ (cementation process / cementation furnace) được viết thành sách ở Prague (Khắc trong Tiệp Khắc, Czech, trước thuộc Áo-Hung, tách sau 1918 và sau đó sát nhập vào Đức), 1601 được xây dựng ở Nuremburg nay thuộc Đức để làm ra nhiều thép tốt, phục vụ các quý tộc đi đanh chiếm các lâu đài nằm giữa hai chân các quý bà. "Phương Pháp Nga" là phương pháp xuất phát từ Nga để luyện phân tương động vật thành KNO3 làm súng cho ra thuốc quy mô khá lớn.

    Theo quán tính từ thời La Mã, Tây Âu luôn lấn lướt cai trị "rợ Goth" (chỉ người Đức, La Mã và châu Âu gọi Đức là rợ nhưng lại đê hèn học tập văn hóa nhà rợ). Đông Âu đã phát triển cách mạng công nghiệp đến thời hiện đại, còn Tây Âu lấy súng và hàng hóa Đông Âu đi hút máu thuộc địa. Piotr đã phá Ba Lan cai trị Đức như mọt tàn dư của Tây La Mã, nước Nga Russia thúc đẩy thành lập Phổ Prussia, sau này Phổ thống nhất Đức, đẩy lùi Ottoman, đằng sau Ottoman là Anh Pháp Tây Ban Nha, và đỉnh cao là sau khi Nga đanh lùi quân Anh-Pháp-Ottoman, thì Phổ chiếm Paris 1871. Liên Minh Đông Âu tan rã sau khi Nga phản bội, tấn công sau lưng Phổ cứu Pháp năm 1814, đó là kết quả của chuỗi thối nát từ chóp bu triều đình Nga, được Pháp thâu tóm bằng con đường du học của thanh niên quý tộc Nga, du học trong các nhà thổ thủ loại mọi rợ xanh đỏ tím vàng Paris.



    =====

    Âm mưu của Đức đã quá rõ ràng. Nước nào của BRICS cũng thế mà thôi.

    Ấn Độ tung hô vạn tuế Mỹ cấm vận Iran, sau đó có 3 năm Iran xuất siêu sang Ấn 15 tỷ USD, nước Ấn no nê dầu khí. Năm 2013 Thủ Tướng Ấn phải sang Iran bàn về việc thanh toán bằng đồng Rupee Ấn, tức là một khối mậu dịch song phương về nghĩa đen.

    Còn Nga thì khỏi phải nói họ ủng hộ Anh Pháp Ý Mỹ đánh phá Lybia như thế nào. Lybia trước đây hướng theo Liên Xô, nhưng sau 1991 ngả sang Tây, họ mua vũ khí Tây và xuất hàng sang Tây với các bạn hạng chủ chốt là Ý Pháp Đức Anh (theo thứ tự buôn bán), và bị chính các bạn hàng chủ chốt bóp chết. Sau khi Kadafi chết, Lybia đại loạn, chính phủ Lybia chỉ có thể trả ơn các thực dân bằng tiền bán dầu họ cướp của dân họ, các hợp đồng tái thiết không thể triển khai như đã hứa. Trung Quốc nhân cơ hộ đó lấn lướng dần nguồn cung dầu này, sản lượng Lybia xuất sang Mỹ sụp giảm.

    Mùa xuân Ả Rập đánh đổ dây chuyền các USA'dog bắt đầu từ Kyrgyzstan, một nước nhỏ thuộc Liên Xô cũ, ược Mỹ thâu tóm bằng mua chuộc đút lót, phục vụ chiến tranh Afghan . Kurmanbek Saliyevich Bakiyev nhận viện trợ của Nga để đóng cửa căn cứ Mỹ Manas, nhưng sau đó lại ăn tiền Mỹ để duy trì căn cứ này. Người Nga đã lật đổ Bakiyev bằng một chiến dịch biểu tình do Mỹ tổ chức, các phe phái chó dại đối lập được CIA nắm, không thể mất phần khi Bakiyev đổ, đã phát định đảo chính lật đổ Bakiyev theo ý Nga. Sau đó chính quyền mới của Kyrgyzstan sang Nga xưng thần, và Nga thâu tóm dần chính trị nước này.

    Trào lưu này là mào đầu của đại chiến thế giới WW3, tuy nhiên, như trên, đại chiến thế giới lần này không dùng súng vì các thuộc địa không bị xích cổ bằng súng. Mà đại chiến thế giới ngày nay là các cuộc biểu tình làm trong sạch quỹ công theo gương châu Âu.




    ================
    Vậy bên Đông Á thế nào.

    Chúng ta thấy ngay kết quả đó. Cuối năm 2012, các phái chó dại ở các nước Việt Nhật Hàn đồng loạt thắng cử. Phái nào cũng sủa như chó, thủ dâm như lợn, cũng kinh tế khủng hoảng đình đốn. Bên ta thì ai cũng rõ rồi. Bên Nhật Abe bắn ba mũi tên mà mũi tên quan trọng nhất là lạm phát, móc tiền toàn dân, 2 mũi tên còn lại là thủ dâm.

    Còn Hàn Xẻng, Hàn có mô hình hàng hoa như Trung Quốc, nhưng lại không có khoa học để thoát hiểm, Hàn là nạn nhân đầu tiên bị Trung Quốc nghiền chết trong 10 năm tới. Dù có phái nào lên thì kinh tế cũng bế tắc.

    Với Mỹ, Bắc Triều Tiên là cái cọc cứu đuối cho nền tảng chính trị Mỹ. Mất hai chiến trường Iraq, Afghan, chính trị Mỹ không có đất rửa tiền để tồn tại, thể chế Mỹ có nguy cơ sụp đổ. May quá có Bắc Triều Tiên. Mỹ được đem những hệ thống chống tên lửa huyễn hoặc, máy bay tàng hình lừa đảo... đến tập trận trong một chiến tranh ảo không lo bom rơi đạn lạc người chết- số lính Mỹ chết là nguyên nhân phải dừng các chiến tranh Iraq Afghan.

    Những diễn biến này buộc Mỹ phải chó dại hóa, bà Cliton tương đối ôn hòa bị thay bởi bộ trường ngoại giao cộng hòa hiếu chiến.





    Như vậy, chúng ta có thể hỏi. Trung Quốc được bao nhiêu cá và dầu nếu khai thác biển Đông. Cái giá phải trả thế nào, nếu Việt Nam chĩa đạn chống hạm ra con đường hàng hải quan trọng nhất của Trung Quốc. Không nói đến chiến tranh, thì giá vận tải-bảo hiểm sẽ tăng bao nhiêu đồng, bấy nhiêu đồng đó cản trở bước tiến 10 năm tới bao nhiêu đồng....

    Đương nhiên. Người Tầu không cần ăn cá hút dầu. Cái họ cần là chó dại hóa chính trị các nước NHật Hàn Việt Mỹ, trói buộc các nước này bởi vô vàn vòi hút máu thị trường của các phái chó dại.

    Điều đó đương nhiên là giải phóng một phần sức cản trở BRICS và Đức trong 10 năm tới.

    =========



    Như vậy, chúng ta có thời điểm mào đầu WW3.

    Cánh Tây là Mùa Xuân Ả Rập. Đứng trong xúi bẩy là Nga-Đức cùng các nước Đông Âu cũ. Anh Pháp Mỹ Ý cùng đường bám lấy các hợp đồng dầu lửa và tái thiết từ các cuộc chiến tranh này. Nhưng họ đánh mất các chính quyền tho họ lâu đời, đổi lấy các đất nước đại loạn. Những nước đại loạn này dần ổn định trong bàn tay chính trị của Nga, Trung, Đức.

    Canh Đông là biển đảo chó dại Đông Á. Đây là cuộc chiến tranh võ mồm giả vờ. Nó làm chó dại hóa chính trị các nước trung tâm của hệ thống đế quốc mới Mỹ Nhật Hàn, trói buộc kinh tế các nước này, để BRICS vươn lên trong 10 năm tới.



    ======================

    Bắt đầu WW3, phân giới tuyến rõ ràng.

    Đó là TPP, những nước thối nát ôm nhau tử thủ. Đây là trào lưu bảo hộ kinh tế mới đứng đầu là Mỹ-Nhật. Ảnh hưởng đầu tiên của TPP là tăng cường chế độ hút máu của giun sán giòi bọ với nền kinh tế của các thành viên, đơn giản nhất là giá li xăng từ thuốc trẻ sơ sinh. Ảnh hưởng tiếp theo là các mũi nhọn có sức cạnh tranh bị giam vào TPP. Đổi lại, giun sán giòi bọ sinh sôi nảy nở và hút máu kinh tế ở giai đoạn cuối là sử dụng trính trị, quỹ công.




    ========================================






    Trong bối cảnh trên. Các bạn cứ thấy đứa nào sủa biển đảo, là chó dại. Ví dụ đâu xa, là cái *******.org. Nó phát động phong trào bài hàng tầu, mà chó má nhất là các con chó dại đó không đập ngay cái máy tính tầu chúng đang dùng chửi bới đi. Người Tầu đáp lễ, giá tôm hùm sụt từ 3 triệu xuống 800k. Thậm chí khoai lang tím Nhật Bản mới thử trông cũng dừng làm nông dân thối. Rồi đến các chiến dịch "bí mật cam rẻ dưới 10k", sữa có đỉa, làm nông dân điêu đứng 3 năm qua.

    Phong trào chó dại đó được đảng và nhà nước bậc thầy về nuôi chó tổ chức dần thành các bộ máy làm việc nhịp nhàng mạnh mẽ trên khắp các mặt trận, từ các trang tin, các forum, đến fb... Các dịch vụ của các tổ chức chó dại này bán ra như sữa có đỉa bán cho TH True Milk, rồi TH tiếp tục mua "cam dưới 10k", làm điêu đứng cả hai đầu cam hà giang và cam sành Nam Bộ. TH cần làm hại cam để nông dân chặt cam trồng cỏ, sau đó TH ngừng mua cỏ để chiếm đất các nông trường cam vinh.

    Vtc thì chỉ silicon công nghiệp làm đệp áo lót nữ, chửi trung quốc là rẻ hơn silicon y tế. vtc là bậc thầy về việc lấy hàng giả chế tạo cám chó dại, tạo ra bằng cớ giả thổi lên lửa chó dại. Vtc phỏng vấn một chuyên gia xem silicon y tế bao nhiêu tiền, rồi nó bình luận, giá bán cái áo lót nữ đó không đủ tiền mua y tế, tức người ta phải tiêm áo lót nữ vào máu người mặc. Mỗi chiến dịch chó dại trên khắp thế giới mạng bao giờ cũng được bắt đầu bởi những buổi phát hình của vtc, của đài truyền hình hà nội.

    Rồi hà nội bán tem rau sạch thịt sạch. Cả miền bắc không có một nhà kính trồng rau, tức phải phun thuốc sâu. Cả Hà Nô0ij bỏ hoang các khu giết mổ tập trung. Nhưng HN tổ chức bán tem rau thịt ở cộng chợ. Đài truyền hình hà nội nổ các chiến dịch này.

    Có những chiến dịch chó dại làm đặc sắc, như thuốc tạo nạc lợn làm trắng trơn các chuồng lợn ở Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

    Vào mùa thu 2012, mỗi một tháng các công ty dịch vụ nông nghiệp lỗ 5 ngàn tỷ đồng, tương ứng 3-5 lần con số đó trong dân.

    Đó là bộ mặt thật của bọn chó dại biển đảo.

    Bất cứ thằng nào hô hào biển đảo, các bạn cú vả thẳng cánh, tuyên thẳng thừng, chúng mày là chó dại.
    ===============================









    Trên site của thủ tướng bao cao su *************** lại có cám lợn cám chó mới cứng.
    Tàu ngầm KILO trong đòn tập kích của Hải quân Việt Nam.


    TRời đất, xem chó dại có ****** mới thế nào. À, kilo.

    Thật đúng là lợn quen thói ăn cám. Chúng ta không mua cái Kilo nào cả. 636 có tên là Va-sa-vy-an-ka. Kilo là mã tên NATO của Project 877 Paltus . Project 636 Varshavyanka có mã tên NATO là "ki lô cả tiến" Improved Kilo. NHư vậy, NATO và Nga đều không gọi 6367 là Kilo. Trên đời chỉ các chó dại Việt Nam và chó dại Tầu Khựa thủ dâm cho nhau bằng cái tên đó.



    Xem lại xem thủ tướng bao cao su *************** dùng kilo làm ****** gì nào.

    636 là loại tầu ngầm phục kích, mà nay lại đi tập kích.

    636 là loại tầu ngầm chạy rất êm. Để làm được điều đó, nó không có các tuốc bin chạy khi lặn như tổ tiên. Tổ tiên của Kilo là tầu ngầm Lira Class Project 705 (mã tên NATO là Alfa), đây là loại tầu ngầm chạy nhanh nhất thế giới nếu không kể Anchar Class Project 661 (NATO Papa), không kể 661 vì tuy 661 nhỉnh hơn một chút nhưng chỉ có đúng 1 chiếc coi như thử nghiệm.

    Các Lira là những tầu ngầm tấn công hạt nhân mang 6 ống lôi trước, choáng nước 2-3 ngàn tấn, hơi nhỏ. Vấn đề là, khi điện tử phát triển, thì Lira trở nên ồn ào do các tuốc bin chạy khi lặn. Vì vậy, cỡ tầu này được chuyển sang đẩy bằng điện.

    Khi điện tử phát triển, thì người ta dễ dàng khếch đại các hạ âm, các hạ âm này truyền đi xa hàng ngàn km từ một con cá voi, bằng một cơ chế vật lý uốn theo mặt biển cong ít hao tổn, để các con cá voi chát chít hẹn hò, và để săn tầu ngầm. Với đặc điểm đó, việc làm tầu ngầm chạy êm trở nên hết sức khó, khi mà tầu ngầm to hơn nhiều cá voi, cũng như chạy nhanh hơn.

    Với các tầu ngầm hạt nhân, sau đó Liên Xô cho tuần tiễu ở độ sâu lớn hơn, đẻ thêm một "tốc độ chạy êm" dùng điện mà không bật tuốc bin hạt nhân-chậm hơn những đi tuần kín đáo hơn. Đồng thời các tầu ngầm đều bọc lớp cao su hấp thụ âm thanh rất dầy mà chúng ta đã xem ảnh các tầu ngầm cũ bong tróc. Tuy nhiên, đó là các tầu lớn, còn Lira là loại tầu nhỏ 6 bống lôi.


    Ưu thế của 636 đạt được bởi 3 giải pháp chính. Đó là motor máy đẩy đồng trục với chân vịt, điều khiển tốc độ bằng điện, không dùng hộp số. Treo motor chân vịt lên đệm từ trường cực êm không dùng bi bạc. Phủ kín toàn thân tầu bằng lớp cao su mô phỏng da cá heo hấp thụ âm thanh , kể cả chủ động và thụ động. 877 được coi là hố đen. Tuy nhiên, 636 là hàng cải tiến xuất khẩu đơn giản hơn chút, không có máy đẩy bơm phụt pump jet. 877 Nga-Ấn dùng, còn các nước chó dại Tầu-Ta được Nga bán cho 636.




    CHính vì chạy ắc quy điện nên 636 vận động không mạnh, nhiệm vụ của nó là rải mìn và phục kích, nó không thể đuổi theo tầu giặc mà "tập kích", như thủ tướng bao cao su *************** nhồi sọ trẻ trâu. Tốc độ tối đa trên mặt nước là 11, ngầm là 20. Nhưng 636 khi lặn chạy tối đa rất nhanh hết điện.

    Thủ tướng bao cao su *************** so sánh tầu ngầm 636 với các trận tập kích bằng máy bay và tầu phóng lôi. Thưa với con lợn được xã hội đặt tên là "thủ tướng bao cao su ***************", cái l nào đẻ ra mày, mà mày ngu đến thế. Tầu lôi và máy bay là những thứ chạy rất nhanh so với tầu chiến, nên dùng để tấn công, sao mày đi so với con rùa lặn chuyên cắn trộm ỉa bậy.

    Vũ khí đáng sợ nhất của 636 không phải là Klub, mà là thủy lôi-ngư lôi. Đây là các ngư lôi nằm chờ, khi có địch đến thì nó tự tìm mục tiêu tấn công, mẹ đứng xa có thể ra lệnh cho con, rồi nhặt dép phủi đít chuồn êm. Nếu như bắn Klub hoặc ngư lôi thường, thì 636 dễ lộ, và nó chậm như rùa nên dễ bị thịt.





    Ở trong biển đông, thì 636 rất bất tiện.

    Một là, nó quá vô ích nếu như mua Klub lắp cho nó, vì thà phóng từ bờ còn hơn. Klub cần được một hạm đội lớn dẫn đường và cái hạm đội đó cần hùng mạnh để tồn tại, nếu 636 ở xa bờ.

    Hai là, thưa các chó dại. Để sử dụng chức năng tàng hình của 636 thì nó phải lặn sâu sâu một chút, để các máy dò từ trường trên máy bay ko dò ra. Hầu hết biển Đông và Vịnh Thái Lan nhà ta nông choèn 30-50 mét, thậm chí ở nhiều vùng máy bay còn chụp ảnh được 636 đang lặn.

    Vây 636 có lợi gì ? À, 636 dùng để căn trộm ỉa bậy.

    Biển Đông có vùng nước sâu duy nhất là miền Nam Trung Bộ từ Đèo Hải Vân đến Bà Rịa. Vùng này có nhiều lạch nước ngầm sâu và ngay sát đường biển quốc tế. Tức là 363 sẽ cắn trộm và ỉa bậy vào đường đi của các tầu buôn.

    Thế cắn trộm ỉa bậy tầu buôn để làm gì ? con chó dại mang tên "thủ tướng bao cao su ***************" có biết là gì không ? À, vẫn đề là chó dại bao giờ cũng khó kiểm soát. Người Tầu dùng chó dại là con dao hai lưỡi. Khi nào khó , thì Việt Nam phải mang 636 ra gây sức ép với kinh tế Tầu Khựa để chung sức bóp chết chó dại. Đó là con đường biển quốc tế quan trọng nhất của Tầu. Chỉ cần giá vận tải-bảo hiểm tăng lên 1% vì các 636 ỉa bậy ở đó, là khối kinh tế Trung Quốc đã nổi điên lấy xe lu ra ép phẳng các chó dại Tầu.




    [​IMG]
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    [:D]

    [YOUTUBE]9iI9FrolfvI[/YOUTUBE]

    [:D]

    [YOUTUBE]DMKF0wwGkdk[/YOUTUBE]​
  7. tungnguyen2810

    tungnguyen2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    23
    theo cách nói của bác HuyPhuc thì chúng ta chỉ cần thịt vài con tàu siêu trường siêu trọng trở dầu cỡ 200000 - 300000 tấn với vài con tàu Container cỡ 10000 TEU đổ lên là TQ méo mặt ngay , tính ra thì 1 con tàu tầm 300000 tấn thì bằng khoảng vài nghìn cái xe bồn rồi , tàu chạy trên biển thì xa lắm cũng tầm 10 ngày còn là đến nơi còn để cho vài nghìn cái xe bồn đến nơi thì chắc phải lâu hơn thế nhiều, còn trên bộ thì lâu hơn và tốn kém hơn rất nhiều . thịt tầm chục con là biết mặt nhau ngay thôi , nhưng mà làm thế thì ô nhiễm môi trường kinh khủng lắm , vài trăm nghìn tấn dầu đổ ra biển chứ có ít gì đâu
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Cái nút sửa nó biến nhanh thật " Đức và các nước Đông Âu quanh nó dựa vào điện hạt nhân Nga, vào các tuyến khí đốt Luồng Bắc-Luồng Nam, trong khi đó họ dỡ bỏ điện hạt nhân kiểu Mỹ. Đức cũng cương quyết phản đối vũ trang cho phỉ Lybia" nhầm nhọt tí, là phỉ Syria.

    Cái chuyện của Jenna lại nhắc đến chuyện các đài đóm báo chí của đ&nn ngày hôm nay một ***g đứng về boinj phỉ ăn thịt người, ăn thịt người, săn sống ăn tươi nghĩa đen, chứ không có bóng bẩy gì cả. Mình đã nói, cùng một chiêu thức ngu dân, cùng là bán nước buôn dân hút máu xã hội, sớm hay muộn đảng và nhà nước Việt nam sẽ đồng tính thông ass với chó già bị đá ra sa mạc, chung một giọng sủa, cùng một chiến tuyến, cùng năn thị người. Và vì thế, đảng và nhà nước sẽ nhanh chóng bị tống ra sa mạc với đàn đàn lũ lũ lợn liệt não và chó hóa dại, chung tổ quốc quê hướng dân tộc với Vàng Páo.

    Hỏi Gúc chút. Câu chuyện này đã có từ đầu tháng 4, được các kênh truyền hình Arab lớn của Iran Li-băng đăng tải lại từ Mailonline. Tất nhiên những tin chính trị quân sự về mặt trận này được đảng và nhà nước ỉm đi, chứ không riêng gì những tin động trời loại này.


    Tin thêm về việc này là Israel đã chuyển vũ khí gồm súng phóng lực chống tăng và đạn rocket tầm xa để khủng bố đến cho phỉ Syria.
    ======


    Lại nói về việc này, bây giờ là 19h ngày 25-6-2013. Kênh vtc14 lại gào lên sủa về việc Đức ngăn Thổ vào EU. Thẳng mc của vtc chó dại lớn tiếng dậy Đức bằng những câu có cánh: thế giới đã thay đổi, đừng bảo thủ.

    Thế giới thay đổi cái lìn mợ vtc. Thay đổi theo chiều hướng Assad sắp thắng, Thổ Nhĩ Kỳ náo loạn với biểu tình. Hay là vtc muốn nói phỉ Syria đã thay đổi vì đã được viện trợ vũ khí. Vtc muốn chiến tranh đến bao giờ, đến lúc người ta xé xác thủ tướng Thổ Erdogan sao ?

    Cái đảng và nhà nước ta hôm nay chó má như vậy, chúng ngày đêm sủa ủng hộ lũ ăn thịt người tươi. Và vtc là cái con chó sủa to nhất mà đảng và nhà nước chế ra. Cái nhiệm vụ mà vtc được chi hàng tỷ USD để làm là chó dại hóa bất cứ khách hàng nào của nó. Bệnh liệt não, bệnh chó dại, là những bệnh mắc phải những di truyền vtc ạ, khách hàng của các anh 10 đời sau vẫn còn là những con chó dại vì công sủa của các anh.


    CHúng ta đã biết, Thổ Nhĩ Kỳ rất giống Việt Nam-Trung Quốc. Đảng và nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ không làm bất cứ việc gì ngoài hút máu xã hội, còn kinh tế Thổ được Eurrozone kéo đi. Cũng như đảng và nhà nước Việt Nam hút máu kéo tốc độ phát triển kinh tế xuống 5% với khủng hoảng triền miên, trong khi kinh tế được Trung Quốc kéo đi với tốc độ ít nhất là 8%. Rồi thì tất cả các nước Mỹ Nhật Hàn cũng vậy, đảng và nhà nước của họ chỉ còn mỗi việc hút máu xã hội cho đến khi biểu tình lật đổ họ, còn kinh tế được BRICS kéo đi với tốc độ lê lết.

    Thổ Nhĩ Kỳ đang ủng hộ phiến quân Syria vì bong bóng nhà đất, hàng chục tỷ USD chôn trong 600 ngàn căn hộ ế chỉ riêng ở thủ đô Ankara, đảng và nhà nước Thổ dang ngày đêm quỳ lại thực dân đến giải cứu nhà đất. Chúng ta đã biết, Đức đứng đầu các nước giải cứu các nước vỡ nợ quỹ công, và Đức và các nước quanh Đức là nước phát triển duy nhất ngày nay ở phương Tây cũ. Đức phát triển được như thế là nhờ buôn bán với BRICS đang phát triển nhanh, họ xuất hàng kỹ thuật cao, không đụng hàng với các ngành kỹ thuật thấp mà Tầu-Ấn đang lấn sân Âu Mỹ Nhật.

    Vì thế, Đức mặc nhiên đứng bên Syria. 3,5 triệu người Thổ đang sống ở Đức, con cái họ sẽ trở thành người Đức, đã bã chọn lọc lại. Đó là mô hình các xác khô vì ôm chân Mỹ Gruzia, Rumania. Đó chính là tương lai của Thổ và quan hệ Đức-Thổ.

    Tiến trình ra nhập EU của Thổ lâu kỷ lục vì Thổ đã chót dại sủa thuê cho Mỹ không công nhận Síp (Cyprus), trong khi đó EU đang kết nạp Síp. Và từ lúc ra nhập EU cho đến lúc là thành viên của Eurozone thì còn khướt.

    Chúng ta đã biết dân Đức phản đối dữ dội chính phủ của họ chi tiền trả nợ công cho các nước như Hy Lạp. Bây giờ, Thổ vào EU, thì Đức lại cõng thêm một cái kinh tế thuộc địa Mỹ nữa sao. Mỹ thổi bong bóng nhà đất bên Thổ ôm vàng đi, còn Thổ xin tiền Đức ?




    Sự thật là. Merken tìm những lời dịu ngọt cho quyết định là: đợi 4 tháng nữa đến bầu cử ở Đức. Nhưng từ mấy hôm trước, mình cũng đã post, đức đã công khai quyết định này với lý do Thổ giải tán biểu tình. Còn cốt lõi bên trong là như vậy.

    Chúng ta đã biết, Gruzia và Rumania có 1/3 số dân đã vào Nga và EU. Họ phải vượt qua những kỳ thi tuyển khắc nghiệt nhất và bắt đầu sự nghiệp mới với mặt bằng chính trị thấp nhất. Còn lại, bã đào thải được Eurozone và Nga đá cho Mỹ. Cả hai nước đều xác khô kinh tế vì ôm chân Mỹ. CHúng ta còn nhỡ chiến tranh 2008 cho thấy, dân Gruzia vẫn đi xe khách Hải Âu Liên Xô mà chính chúng ta đã bán sắt vụn hết từ rất lâu rồi.

    Thổ có tổng số dân đông hơn, nên 3,5 triệu người sang Đức chưa cạn khô tính hoa dân tộc. Nhưng đó là tương lai của Thổ, và cũng là tương lai của Việt Nam.


    Berlusconi bị kết án 7 năm thay cho 4 năm như trước. đó là tương lai của các lãnh đạo liếm đít Mỹ.
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Chiến tranh thì lo gì ô nhiễm môi trường. Nhưng không nên suy nghĩ thiển cận như thế.

    Chỉ cần như thế, là người Tầu đã không muốn chiến tranh. Nhưng nếu khéo hơn chứ không chó dại liếm đít Mỹ như hôm nay, thì người Tầu cũng không muốn giá vận chuyển tăng lên, giảm cạnh tranh, khi các nhà bảo hiểm lo chiến tranh xảy ra. Và khi đó thì người Tầu phải nghĩ cách cắt lưỡi chó dại nhà họ. Đó là "muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh".

    Còn bây giờ thì họ phải nuôi chó dại nhà họ để sủa thi với chó dại đầu đàn, thủ tướng bao cao su ***************, và quân đoàn chó dại của ông. Cứ đà này, chỉ 4 năm nữa cả Hàn Nội và Sài Gòn đều phải cầm cố cho Trung Quốc lấy tiền trả nợ, biển đảo hoàng sa trường sa giữ mà làm cái gì.

    Như mình đã nói trên. Sự thật của biển đảo chó dại là gì ? đó là vở kịch của Mỹ-Tầu, nhờ vậy các thế lực chó dại được duy trì ở Mỹ Nhật Hàn Việt. Bên Tầu thì đang tiến nhanh, chó dại có quấy cũng không ảnh hưởng lắm. Nhưng bên Mỹ Nhật Hàn Việt thì đó là khủng hoảng kinh tế.

    Đáng ra sau hai cuộc chiến Iraq Afghan, thì dân Mỹ có cơ hội loại bớt chó dại. Nhưng chó dại là nền tảng chính trị của Mỹ, đem lại nguồn tiến lớn nhất nuôi xương sống của chính trị Mỹ, nên Mỹ nghiện chó dại, và biển đảo chó dại Đông Á là Tầu vứt cho Mỹ cái cọc cứu đuối.

    Đứng trước thế giới như thế, thì khôn là sống, mống là chết. Cương quyết như Bắc TRiều Tiên bắt xử tầu trung quốc bố láo là khôn. Còn cử đỗ bá ty đi liếm đít Mỹ là mắc mưu cả tầu lẫn Mỹ, hai thằng đó nó cò cưa cho kinh tế chính trị Việt Nam còn tê liệt 30-50 năm sau đó.

    Ngày xưa đến Xô-Trung đánh nhau chúng ta còn đu dây giữa hai đại ca được. Ngày nay chúng ta làm con chó dại, lúc theo đại ca này đánh đại ca kia, lúc theo đại ca kia cắn đại ca này. Ngày xưa hai đại ca đánh nhau nhưng đều cưng ta như vàng. Ngày nay cả hai thằng nó khinh ta như chó ghẻ.

    Các gương tề liếp đó. Theo Mỹ có các gương Gruzia, Rumania, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Kygrystan.... đầy rẫy các gương tề liếp đó. Theo Mỹ xác khô, cả dân tộc bị chọn hết tinh hoa, còn lại bã đào thải, kinh tế nghèo đói như Việt Nam thời bao cấp, là Gruzia và Rumania. Theo Mỹ thổi bong bóng nhà đất để EWU đá đít như Thổ đó, có khác gì Ta-Tầu. Theo Mỹ để rồi quỳ gối dâng dất cho Tầu đổi lấy tiền trả nợ những năm tháng liếm đít Mỹ đó, chỉ 4 năm nữa là ta như Pakistan.

    =======================






    Lại nói đến blog của thủ tướng bao cao su ***************. Mà sao chính phủ ta có những người đứng đầu ngu hơn con chó thế.


    "Tàu tuần tiễu TT-400TP của Việt Nam. Không cho phép máy bay trực thăng săn ngầm hoặc máy bay loại GX-6 của Trung Quốc (đang đóng) hay thậm chí P-3C tự do bay săn trong khu vực tuần tiễu của nó."
    [​IMG]






    Cái tầu TT-400TP là cái gì mà các chó dại la liếm bảo vệ được vùng biển ngăn các máy bay săn ngầm.
    TT-400TO nlaf tầu tuần tran cỡ 400 tấn tầu pháo. Thực chất, đây là tàu mua thiết kế của Ucraina nhưng thủ tướng bao cao su *************** không dám nói điều đó.

    Không dám nói điều mua của Ucraina vì thực chất đây là cải tiến tí chút từ lớp tầu tuần tra Liên Xô cũ, nay quân Nga vẫn dùng, Việt Nam cũng đã được viện trợ và Nga cũng đã xuất sang nước khác. Loại Svetlyak. Chính vì buôn bán lòng vòng rửa tiền như thế nên bao cao su *************** không dám sủa nguồn gốc tầu.

    Svetlyak là lớp tầu Chương trình 10410 Светляк. Svetlya do Almaz thiết kế và đóng, được dùng ở Nga, Slovenia và Việt Nam. Project 1041 có 3 biến thể 10410/ 10411 và 10412. 0 là Nga dùng, 1 là Slovenia, 2 là Việt Nam.

    Các tàu Nga choáng nước 375 ; dài : 49,5m; rộng 9,2 m; mớm nước 2,2 m. Trang bị 1 AK-176; 1 AK-630; 2 ống lôi 406mm; 16 đạn Igla phòng không vác vai hồng ngoại. 3 máy diesel 5400 ngựa. tốc độ tối đa 30 hải lý / gờ. Biên chế 28 và có thể thêm 14 khách.

    Bản Việt Nam na ná nhưng thêm 2 súng máy 14,3mm. HQ-261/263 năm 2002. HQ-264 và HQ-265 về nước năm 2012. Hai chiếc tiếp theo là 420 và 421 về nước cuối 2012.



    TT-400TP cũng na ná như thế nhưng kéo dài thân tầu năng choáng nước lên 413-480 tấn, gần giống 10411 của Slovenia. dài 54,16m; rộng 9,16m; mớn nước 2,7 m. Cũng có 1 AK-176; 1 AK-630; 2 14,3; 16 Igla; bỏ ống lôi.

    14,3mm có tầm sát thương 8000 mét, tầm bắn loạt 2 ngàn mét (mục tiêu bộ binh).

    Hệ thống điện tử của TT-400TP được update hiện đại.

    AK-176 có radar, đo xa lazer, quang, hồng ngoại, đạn điểm hỏa bằng ngòi điện tử (bắn phòng không và bắn bộ binh đạn nổ trên đầu địch).

    AK-630 có quang-hồng ngoại-radar-điều khiển từ xa.



    Như vậy. TT-400TP là loại tầu tuần tiễu nhỏ yếu, nó rất kém khả năng phòng không, giới hạn ở đanh máy bay tầm thấm ném bom bổ nhào vào tầu và đánh chặn đạn chống hạm. Không có khả năng đánh tầu chiến và tầu ngầm. Pháo nhỏ của tầu có tác dụng đánh các tầu dân sự, xuồng cao tốc nhỏ, xe lội nước. Mớm nước của tầu cho phép đi trên các sông và đầm nông, hầu hết các vùng biển.

    Với cái P-3 Orion. Thì cái P-3 nhìn thấy TT-400TP từ xa, nó chỉ cần không bay vào gần là được, đứng từ xa nó ốt độ 3 đạn có điều khiển cùng lúc là TT-400TP đi đứt. Với con Su-30 Tầu Khựa thì nó ,mang loại đạn rẻ tiền tầm ngắn đứng ngoài mà ốt TT-400TP tan từng mảnh. Tầm bắn p-hòng không của TT-400TP chỉ 4km, đén máy bay nhỏ nó cũng đứng ngoài tầm đó mà bắn cho tan tành


    Vấn đề là hợp đồng mua TT-400TP có nhiều uẩn khúc nên thủ tướng bao cao su *************** chỉ sủa nhặng lên là Z đóng nhưng không nói là mua thiết kế của nước nào.

    Bên Nga, đây là tầu tuần tiễu nhỏ dùng để bảo vệ các cửa biển, hải cảng.... Chức năng của nó là cảnh sát đeo súng ngắn, không đeo súng trường.

    Có cái đó thôi mà thủ tướng sủa như chó.
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Trên kia mình nhầm chút về tên các tầu Việt Nam. đính chính ở đây
    Border patrol ships
    Project 10410 Svetlyak
    Project 10410B Svetlyak-MN (cái này mình nói là Project 10411, thật ra thì có cả hai cách gọi Project 10410B và Project 10411 . cả hai loại này dều là Nga dùng chứ không như mình nói trên B là Slovenia)
    Project 10412 (Cả Việt Nam và Slovenia đều dùng loại này. Nhưng Slovenia bỏ AK-176 mà thay bằng 2 AK-630)

    Các tầu Việt Nam là

    HQ-261, 263 (till 17.10.2002 №040, 041), HQ-264, 265 (till 1.03.2012 №044, 045), HQ-266, 267 (till 16.08.2012 №420, 421).
    Tên xưởng đóng tầu và thời gian hoàn thành trong trang đó.

    http://www.hazegray.org/worldnav/russia/bord_grd.htm
    http://russian-ships.info/eng/borderguard/project_10410.htm
    http://warships.ru/Russia/Fighting_Ships/Patrol_Craft/1041.htm


    Điểm thứ 3 là trên một số tầu Nga có đạn săn tăng để chống tăng, tăng bơi, và bắn công sự trên bộ
    ===============================




    Mới hôm qua thủ tướng bao cao su *************** nổ tung trời.
    Ngày mai Anonymous sẽ tấn công các trang mạng Bắc Triều Tiên ngoại trừ mạng nội bộ quốc gia
    Thứ hai, 24/06/2013, 14:00 (GMT+7)

    Trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Yonhap trụ sở tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), một thành viên tự xưng thuộc nhóm Anonymous cho biết, tổng cộng 46 trang web của Bắc Triều Tiên, bao gồm hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (Korean Central News Agency – KCNA) sẽ bị tấn công vào trưa ngày 25/06/2013 (giờ địa phương) nhân kỷ niệm 63 năm ngày bùng nổ chiến tranh Triều Tiên.

    Tin tặc cũng tiết lộ thêm, mục đích của Anonymous là đạt quyền truy cập vào các trang web và đánh cắp dữ liệu thông qua phương thức tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), đồng thời sẽ tiết lộ nhiều thông tin nội bộ của Bắc Triều Tiên đã được Anonymous đánh cắp trong các cuộc tấn công trước đó.





    Ngày mai của hôm qua, tức hôm nay, thì hóa ra hàn xẻng bị tấn công
    Anonymous bắt đầu tấn công, Hàn Quốc trở thành nạn nhân đầu tiên
    Thứ ba, 25/06/2013, 11:00 (GMT+7)
    Ngày 25/6, nhóm hacker quốc tế Anonymous đã tấn công một loạt các trang web quan trọng ở Hàn Quốc bao gồm cả của đài truyền hình lớn như KBS và YTN, thay đổi thông tin trên trang web của Phủ Tổng thống (Chongwadae) và các trang web của chính phủ khác.


    Và cái đ&nn chó dại của chúng ta cũng dính đòn
    Chấn động website truyền hình thuộc VTV bị hacker tấn công Thứ ba, 25/06/2013, 11:04 (GMT+7


    [​IMG]

    Vãi đái con chó dại bao cao su ***************.

Chia sẻ trang này