1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Đi chữa chạy đi con ơi! Bệnh con nặng lắm rồi. Tổ cuốc đã phát nhục vì con ở Cam, nay con lại đè ông bà ông vải nhà con ra **** thì dòng họ còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ.

    Chữa ngay đi con ạ! Địa chỉ đây con: Quán Nghiên, Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, Hải Dương, DT: (0320).716553
  2. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Lỗi báo chí hay lỗi sinh nở đây các bác? Bên kia nghe chửi nhau chán, vào đây đổi gió vẫn nghe. Hạ hỏa, hạ hỏa!
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    :)):((=))




    Lạ gì cái thứ lính đã trực tiếp chiến đấu đó đâu chó dại ơi. Xừng đi lính 10 năm về, năm bẩy năm ở Cam, thế mà về nhà xưng xưng lên là M79 nòng trơn. Hồi đó mình chưa muốn hoàn toàn cắt quan hệ với bọn quân sử đo, nên mình nói còn có chút hài hước, khiêm tốn.
    http://www.vnmilitaryhistory.net/in...57a258f8f43f9&topic=16395.msg317604#msg317604

    "Khoảng tháng 3.1979 đơn vị tôi đã giao trả lại loại súng này rồi không còn dùng nữa , chỉ nhớ loáng thoáng trên đầu nòng trơn như cái ống sắt không có đường khương tuyến lên tận đầu nòng súng và có lau súng M79 bao giờ đâu mà nhớ "


    Mợ lợ. Đi Cam lấy điểm trực tiếp tham gia chiến đấu nhưng toàn rúc ở trụ sở sư bộ, thậm chí ăn chơi nhảy múa ở Ph-nông-pêng. Lên chốt Hà Giang thì toàn ở phía sau, cái chốt Hà Giang nổi tiếng với cái xác xe tăng ở bờ suối Vị Thủy, lính chốt ai đi qua cũng nhớ. Thế mới phân biệt rõ chó lợn và lính chốt lính Cam.

    Lính chốt lính Cam về nhà mắc bệnh tâm thần rất nhiều. Có đơn vị 6 năm liền đống chốt không cho về, trong khi con ông cháu cha ngày đó lên lấy điểm đi chốt ở hậu phương 1 năm, rồi sang Đức xuất khẩu lao động làm đĩ đực.

    Thế mới có thứ lính Cam M19 nòng trơn. Thế mới có thứ lính chốt Hà Giang ba hoa tràng giang đại hải 100 trang 4r blog mà hỏi đến cái xác xe tăng Vị Thủy không biết.


    Sự thật là như vậy các chó trẻ ạ, nối đời nhau liếm đít nhau, tâm thần, hoang tưởng, chó điên, để lại giòng giống liệt não 10 đời.

    =======================================






    Mình ngồi xem vtc2 . chương trình khoa học nhé. "Thiên nhiên Canada". Đến đoạn "giầy đi tuyết".

    Phim kể về một nhà thám hiểm nổi danh hồi 184x đã khai phá con đường hàng hải Vịnh Hớt sơn (Hudson Bay). Lải nhải một hồi, thấy nói đến những người Ấn Độ thiên tài làm giầy đi tuyết.

    Ở đây, chắc nhiều bạn đã biết đến cái "giầy đi tuyết". Nó là đôi ủng cổ cao đến gối, cổ ủng mềm, bó chặt, có thể phủ quần ngoài trùm lên để khỏi tuyết rớt vào trong cổ ủng. Nhưng trong phim thì người ta nói đến vợt đi tuyết, thứ này là cái vợt đan bằng dây da dẹt mềm nhẹ, rộng, buộc vào đế giầy. Mà thôi, cứ cho là cách dịch, không xoắn cái tên đó. Trong thực tế, "Snowshoe" là tên một qủa núi, có một loài mèo cùng tên.


    Vấn đề là, bộ phim miêu tả người Ấn Độ đan giầy đi tuyết rất giỏi.
    =)):)):(([:D]
    Ngu Trên Từng Từ Ngữ.



    Dạ thưa vtc2. Ấn Độ không đan giầy đi tuyết. Phần lớn dân Ấn Độ là xứ nhiệt đới. Một phần nhỏ dân Ấn trên núi cao có băng tuyết nhưng không bao giờ người ta dùng được loại "giầy đi tuyết" kiểu đó.

    Đến đây, thì bất cứ ai cũng đã hiểu vì làm gì có ai lợn như vtc. Đó là người Anh Điêng, Tiếng Anh là Indians, Tiếng Pháp là Amérindiens (Mỹ Ấn = người Ấn kiểu Mỹ), tiếng Tây bán Nhà là Amerindio. Cái số là thế này vtc ngu hơn lợn điên hơn chó ạ, ngày xưa Colonbo (Columbus, tiếng Anh nó ngọng), và dân Âu hổi đó chưa biết Thái Bình Dương, nên tưởng châu Mỹ là bờ bên kia Ấn Độ, nên mới có cái tên đó.

    Trong Tiếng Việt, không ai nói người Ấn Độ là Anh Điêng Indians, vì đó là từ dành riêng chỉ Thổ Dân Châu Mỹ. Anh Điêng khác, mà Ấn Độ khác.

    Lợn ơi là lợn, chắc lại đi tra từ wiki hay hỏi nhỏ đáp khé mấy bác chó già bị đá ra sa mạc, chỉ có các giống đó mới ngu đến thế vtc ạ.

    Dạ đó là chuyên đề khoa học của vtc đấy ạ, cái trình độ chưa bằng trẻ con cấp hai nghĩa đen là thế đấy ạ. Có thế mới sinh ra lớp lớp các dó dại đến già vẫn sủa M79 nòng trơn bên quân sử, các chó trẻ ạ.
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Đọc ở mấy trang này lại nhắc về M79 " 29 30 31 » "

    Hồi này các chó dại đồng loạt là liếm nhiều thứ, tất nhiên xe ram-2000 Do Thái rất chăm ra chụp ảnh lấy le cùng các chú cảnh sát. Như nhau thôi, bị phát đạn ria bắn lên trời mà toàn bộ quân đoàn cảnh sát nhà ta từ TP Hải Phòng đến công an xóm... chạy rẽ đất. Xạ thủ thấy công an chạy hết mới bỏ đi. Xạ thủ đi rồi Tư Lệnh Công An Thành Phố Hải Phòng mới tổ chức tấn công một trận mẫu mực viết thành sách vào cái lều trông cá không người.

    Cái thứ công an đó thì đi cái xe RAM-2000 là phải. Nhớ mái cảnh RAM2000 đứng trên bờ sông Hồng thủ dâm với Galil, dưới sông là các BTR tung tăng tập trận. Cái xe 2 chân=sức việt dã là số không, nhảy xuống nước thì làm tầu ngầm mò tôm, giáp không đỡ được đạn 12,7mm, thì chỉ để các đồng chí công an kiểu trên và đám chó dại trên mạng dùng làm ******.

    Giá cái ****** đó ko rẻ đâu vì quân ta đã có cả núi BTR-152BRDM, tất nhiên các xe đó đều là xe việt dã, BTR-152 ko việt dã lắm nhưng cũng đứng đầu ngành xe tải dân sự vì nó là zin ba cầu bọc giáp, 3 chân chủ động (có cầu truyền động). Còn BRDM là xe bánh hơi, biết bơi, có 2 chân đi nhanh trên đường thường, khi đi ruộng lội thì có thêm 2 chân nữa là 4. Đó là chưa kể các xe chiến lợi phẩm nay vẫn chạy tốt Cadillac Gage Commando V-100, cũng biết bơi và có giáp bằng hợp kim vanadi.

    Nếu nói về xe dân sự, thì RAM2000 không bằng một con IFA bà con vẫn chạy bọc giáp lên, vì IFA rất khỏe, nó có thể chở quá tải lên đến chục tấn hàng vẫn đi tốt, và gầm nó cao hơn nhiều RAM2000, khối lượng như vậy. Còn về quân sự thì đương nhiên RAM2000 không thể là xe quân sự hoặc là xe quân sự ****** cho các chú công an kiểu trên, vì nó chỉ có 2 chân 4 bánh, một bánh sụt hố là chết.

    Nếu nói về mua sắm, nếu muốn nhẹ thì lấy con IFA bọc giáp lên, lắp đồ điện vào, chẳng nhẽ nước Việt nam này không bọc giáp nổi dăm ba cái xe, ống chrome bơm bê tông còn làm được cơ mà. Mà thật ra, BTR-152 có sẵn giáp đó có làm sao đâu, nếu như không muốn nói đến các BTR.

    Hồi này các đồ Do Thái đó chăm xóc lọ các chó dại lắm, xuất hiện đều trên báo chí và trên mạng.



    Xe trinh sát bọc thép hiện đại nhất Việt Nam

    Thế giới Quân sự | Cập nhật thứ sáu, ngày 01/03/13 10:55 sáng
    Quân đội Việt Nam hiện sở hữu xe chiến đấu trinh sát bọc thép đa năng tối tân RAM-2000 do RAMTA, một bộ phận của tập đoàn công nghiệp hàng không Israel (IAI) chế tạo.


    Tây Nguyên "Lực lượng chống bạo loạn, khủng bố diễu binh"
    [​IMG]






    ==============





    Bọn chó trẻ kiểu quân sử lại mới la liếm quân ta tự trồng được súng M79.

    Cái chuyện súng M79 thì chúng ta biết rồi, chúng ta không có vũ khí tương tự nên phải dùng như một súng phụ, đeo thêm cùng với AK, súng rất nhẹ. Còn đám "cựu chiến binh" lợn như đã nói trên, kiểu M79 nòng trơn, thì trốn chui trốn lủi ở các sư bộ, cả đời không dám thò mặt ra trận, "M79 nòng trơn".... thì rỉ tai nhau những câu chuyện "ăn khách" = chuyện ngược dòng. Có gì đâu, là những chuyện của bọn trốn lính, bọn nhát gan, thổi phồng sức mạnh của địch=quá tặng cho những đứa mới được tuyển vào hàng ngũ giun sán giòi bọ.

    Cái đáng nhớ là, các đồng chí giun sán giòi bọ đó đã leo lên làm tầng lớp lãnh đạo chúng ta, nên kinh tế chúng ta mới bi đát như 30 năm qua. Cho đến 199x, đảng vẫn cấm trí thức vào đảng, nên 40 năm sau đó đảng của chúng ta vẫn thuần chủng là chó lợn, và chúng ta vẫn được chó lợn lãnh đạo.


    Các chó các lợn có rất nhiều chuyện về M79. Như là nó có siêu thuật phóng High Low System. Sự thật như mình đã nói trong link đó, đó là thuật phóng điển hình của súng cối đã xuất hiện từ trước thế kỷ 18. Chỉ có dân nói tiếng Anh ngu hơn lợn mới thủ dâm với các khái niệm kêu hơn trống đó, và nạn nhân của nạn lợn hóa cũng là lợn, những con lợn bò ra 5-6 năm không học nổi kiến thức cơ bản tiếng Anh, sọ bị lèn chặt bởi những bài luận tập dịch tra tấn triền miên não lợn, mà các trường học rẻ tiền mút dái các "công nghệ giáo dục kiểu Mỹ".

    Thật ra, M79 là một thiết kế quá kém. Ví dụ đơn giản nhất là đường đạn trong nòng. Đạn M79k không có khả năng nở ra trong nòng như các đạn nhỏ, mà dùng gờ miết vào rãnh xoắn như pháo lớn, nên không thể nạp miệng nòng như các cối nhỏ gọn khi dùng rãnh xoắn, và nó lại muốn ngắn gọn không dùng cánh đuôi. Chính vì thế M79 có hai nhược điểm, một là nó nạp sau quá cồng kềnh so với sức bắn, hai là như trên, chúng ta đã chứng kiến bọn trốn lính chó già về sủa với chó trẻ "M79 nòng trơn", nòng nó rất nhanh mòn khương tuyến, các chó già cả đời chỉ ở hậu phương thủ dâm với các súng cũ thải, nên có câu chuyện đó bên quân sử, để các chó trẻ sủa nối dòng.

    Chính vì M79 cồng kềnh như vậy nên nó mất đi một biên chế dùng súng, trong khi từ hổi có súng trường hiện đại trước WW1 thì người ta đã bắn đạn cối cá nhân từ súng trường thông thường, đó là các nòng lựu của súng trường, chúng bắn trái phá nhỏ (Rifle grenade), có thể là trái phá xuyên lõm mà hồi đánh Tây các cụ gọi là AT (ví dụ ảnh AT của SKS xê ca xê và AK Nam Tư). AT Đức hồi WW2 Panzerbüchse 39. Cũng là lựu súng trường nhưng đây là ảnh đạn sát thương Liên Xô-Phần Lan Dyakonov. M1 Garand Mỹ lắp nòng lựu M7. Các nòng phụ bắn lựu này nyêu cầu sử dụng một đận súng trường riêng không đầu tạo khí thuốc đẩy trái phá bắn đi.

    AK Nga không thiết kế nòng phụ bắn lựu kiểu trên. Đến thời liên thanh thì việc lắp một đạn không đầu xen vào súng là điều rắc rối và dễ gây nguy hiểm lớn khi nhầm đạn. Ban đầu, SKS vẫn dùng Dyakonov cổ điển. Đến thời AKM thì B41 phổ biến, có tầm bắn cao hơn nòng lự súng trường và biên chế đến từng tiểu đội, nên người ta tính bỏ luôn nòng lựu. Sau chiến tranh VN thì người ta lại làm bắn lựu cho AK nhưng lắp ở nòng khác, các GP-25/30 lắm dưới nòng chính. Nguyên nhân là lự súng trường có số lượng đạn rất lớn, tiện cho bắn cầu vồng, bắn lọt cửa, bắn sát thương địch dưới hào hố... GP-25/30 dùng một ngòi nổ đặc biệt để nổ trên không, tăng khả năng sát thương. GP-25/30 bắn xa 400 mét, bắn đường ngắm thấp chính xác 150 mét, đầu đạn nầy lên 0,5-1,5 mét mới nổ.

    M79 giống gì, đây là tranh vẽ M79 của Trung Đoàn Pháo của Piotr Đại Đế. Trong các bảo tàng còn ty tỷ các cối cá nhân thời thuốc bột như thế. Đây là năm 1590. Còn đây là các súng từ tk16-tk18. siêu thuật phóng High Low System = cối Pháp trước cách mạng 1789.

    Chúng ta đã biết, AK sử dụng nòng phụ lắp dưới để bắn lựu, súng GP-25 cải tiến thành GP-30. Cách bố trí này không mất đi một biên chế súng trường, trong khi súng vẫn bắn xa 400 mét như thường. M79 cũng có bản lắp dưới nòng M203 nhưng nó quá công kềnh mà đã phải cắt bớt nòng đi rồi, phải giảm tầm bắn.

    Điều quan trọng là , GP-25/30 tuy nòng xoắn nhưng lắp đạn từ miệng nòng như súng cối thông thường dùng cánh đuôi và nòng trơn, mà không cần ren xoắn làm sẵn. Đạn ăn được xoắn của nòng nhờ cơ chế nở ra, khi lắp đạn vào nòng thì đường kính đạn bé, khi bắn đường kính nở to ăn xoắn. Như các hình dưới đây, không cần nghiên cứu xa như GP-25/30, thì thời cổ người ta vẫn dùng cánh đuôi chẳng sao, và vẫn có cách dùng xoắn. Và từ thời cổ không bao giờ và ở đâu có khẩu súng ngu xuẩn lấy đi một biên chế súng trường chủ lực, để làm một việc phụ của súng trưởng vẫn làm.

    Người ta bán một M79 bao nhiêu tiền, trong khi nó tiêu hóa một quân nhân. Một quân nhân Mỹ phải chi bao nhiêu tiền, từ huấn luyện, nuôi ăn, nuôi ở ngoài mặt trận, một chỗ trên M113, một quan tài cùng tiền tuất, hay một phế binh .... Vì vậy, khẩu M79 được định nghĩa chính xác là một vũ khí bắn thẳng vào ngân sách Mỹ, chỉ và chỉ tồn tại trong môi trường chó dại kiểu Mỹ.

    Mỗi khẩu M79 làm người Mỹ mất một lính. Anh ta có thể chết, có thể sống, có thể tàn phế, có thể lành lặn... sau cuộc chiến, nhưng cái mà người Mỹ mất là một người lính đổi một khẩu súng M79. Đó là sự thật về M79, khẩu súng chỉ có thể tồn tại bằng chó dại, và chúng ta đã chứng kiến loại chó dại quân sử mang tên "M79 nòng trơn".

    =======




    Trên các hình trên, dễ để thấy, trái phá M79 có vỏ sát thương rất đơn giản, không được tính toán kỹ, nếu như so với các trái phá khác. Ví như trái phá Nga/Phần Lan bắn từ súng trường Mosin để sát thương Dyakonov, thậm chí là trái phá ném tay Dyakonov M1933. (Ảnh súng Dyakonov và ảnh đạn D-32) Đạn Đức được miêu tả bằng từ "German Propaganda Rifle Grenade" có đường kính nhỏ và tầm xa hơn, sẽ cho số lượng lớn mảnh xuyên mạnh (như đạn AGS 17/30), điều này tương tự như đạn Anh-Pháp hồi thế chiến 1. Hay như đầu đạn Nhật kiểu 91, ảnh đầy đủ cả chuôi.

    Với các đạn hiện đại có thể so đạn VOG-17 (VOG-30), dùng cho AGS-17/30 Nga. (ВОГ- 17, ВОГ- 17М, ВОГ- 30, ВУС-17) Đạn vẫn bố trí các mảnh sát thương như Nga-Đức-Nhật-Anh-Pháp .... từ thời Thế Chiến I, chứ không đứa nào ngu xuẩn như Mỹ. (trái phá nặng 275-280 gram, cả vỏ nặng 348-350 gram, sơ tốc 185)

    ==============

    Chúng ta đã thấy, với tầm bắn và cỡ đầu đạn như M79, sức nổ tốt hơn M79, thì các GP-25/30 chỉ là cái nòng phụ của khẩu AK, còn từ trước WW1 chũng cũng vẫn chỉ là các nòng phụ của những Mauser, Mosin, Lebel... Đó là các đạn có tầm bắn độ 400 mét trong tầm bắn bộ binh. Chúng không mất đi một biên chế súng trường chủ lực.

    Mình đã đi lính mình biết cái lợi lợn chưa từng bước chân ra chiến trường, nhưng đến mặt trận lấy điểm "đã qua trực tiếp chiến đấu", cả một đời nói súng M79 nòng trơn. Mình cũng có lúc như vậy, đó là lúc mình huấn luyện lính, mình mang theo khẩu M79 cho nó có súng, vì nó rất nhẹ, chính những con chó dại kiểu "quân sử M79 nòng trơn" đó quanh năm dùng các súng cũ thải như vậy nên mới có truyền kỳ bên quân sử "M79 nòng trơn". Nó dở người như vậy, rất nhẹ và yếu, chuyên dùng để tập tháo lắp và các thứ lính trốn việc.

    Khi mất hẳn một biên chế dùng súng, thì đường nhiên người ta không làm khẩu súng quá nhẹ và yếu như người Mỹ, tội gì không nâng tầm đạn lên, rất dễ để có được tầm 1700 mét nhưng bắn phát một, bỏ liên thanh, khi dùng 1 người. Trên thế giới nhiều nước có điều đó. Người Nga tiếc một biên chế súng trưởng, những cũng có súng như vậy dùng ở các mục đích dặc biệt. RG-6 / 6G30 40mm bắn đạn GP-25/30 nhưng lắp sẵn 6 viên bắn tự động phát một, 6,2kg. RG-6 giống như khẩu súng Nam Phi Milkor MGL, súng này ban đầu dùng đạn M79 40×46mm, nhưng do đạn M79 quá yếu nên MGL dùng loại đạn riêng khá hơn chút 40x53, nâng tầm bắn tối đa lên 800 mét. Bên Nga còn có loại súng GM-94, lắp 3 đạn vào băng ống dọc lên cò tay, nhưng lên nhanh kiểu bơm (kéo ống đạn về trước bằng tay caapf ốp lót trước, tay vấn không rời ốp lót -bằng ống dọc). RGS-50M cũng là loại súng nạp từng viên như M79 nhưng cỡ nòng to, tầm ngắn, dùng chống biểu tình hay các nhiệm vụ đặc biệt như bắt khủng bố, nặng 6,8kg. BS-1 (197x) là súng bắn lựu giảm thanh có tầm bắn như M79 = 400 mét , 30mm, nặng 2kg, cũng lắp riêng hay lắp dưới nòng AK giảm thanh. Device "DM" là hiện đại hóa của BS-1.

    Đáng chú ý về loại súng này là súng cá nhân QLB-06 / QLZ-87B, đó là bản phát một của súng tổ QLZ-87. QLB-06 có tầm bắn tối đa 1000 mét, giảm so với 1700 mét của bản liên thanh dùng tổ. Bản thân hai loại súng này có thiết kế dựa teo AGS-17/30 Nga, nhưng vì cải tiến chó dại kiểu tầu nên tính năng kém đi. Ví dụ, bản liên thanh có đạn quá nặng, hộp đạn lò xo không hợp với loại đạn nặng này (AGS dùng băng dây). Tuy nhiên, bản phát một cũng mất một biên chế súng trường, nặng cả súng 9,1 kg, bắn xa 1000 mét.... thì khá hữu dụng, phải nói là loại súng đặc sắc với các nước nghèo. Với người Nga, thì ở khoáng cách đó người ta không tiếc gì một phát ATGM hay gọi pháo như khẩu 30mm của BMP, nhưng với các nước nghèo thì đánh du kích khá tốt. Nhắc lại là, cùng là mất một biên chế súng trường, thì M79 chỉ bắn xa 400 mét, QLB-06 1000 mét, và nếu như Tầu không phóng to đạn một chút hết sức ngu xuẩn kiểu súng to thủ dâm, thì nó cũng nhẹ đi nhiều nếu dùng đạn AGS đã được thiết kế kỹ.

    ===============


    Mình đã nói đến chuyện, đạn M79 là một tội ác chống lại loài người vì thiết kế không hoàn chỉnh ngòi spin delay. Spin delay ở M79 là ngoài cơ có chức năng mở khoa an toàn. Khi chưa bắn, thì ngòi khóa đạn không chó đầu kích nổ, ngòi này giải phóng cơ cấu an toàn, sẵn sàng kích nổ đầu đạn, sau khi đầu đạn rời nòng vài chục mét, để bảo vệ xạ thủ khi không may đạn va phải vật cản.

    Nguyên nhân là, đạn M79 là đạn chạm nổ nhưng không có tự hủy. Các đạn khác như đạn pháo không có tự hủy, nhưng kích nổ chúng rất khó sau khi chúng đã không nổ lúc bắn-chạm đích, vì chúng có vận tốc lớn-cần có vận tốc khá lớn tương ứng để kích chúng, sau đó những đầu đạn không nổ sẽ dần mục đi. B41 có vận tốc 250 m/s tối đa, 120 m/s đầu nòng, có ngòi tự hủy. Đạn B40 lạc hậu đơn giản không tự hủy, nhưng số lượng loại đạn này rất ít, nó là đạn lớn chống tăng hạng nặng ngày đó, nặng hơn 1kg, không thể mang và bắn đi quá nhiều, thậm chí là người ta bắn viên nào không nổ cũng biết để sau trận đanh nhặt về, và đạn cũng có cái vỏ tôn nhanh phân hủy, thủng, hủy thuốc, đạn B40 có sơ tốc 84m/s.

    M79 có sơ tốc 76mm, tương ứng ngòi chạm nổ rất dễ được kích nổ chỉ cần đá phải hay ném, nếu như đạn không nổ khi chạm đích, và không có cơ chế tự hủy. Một lượng lớn đạn không nổ, do vận tốc thấp nên va chạm rất nhẹ có nhiều tính huống không kích nổ, như đạn hỏng, bay nghiêng trượt xuống nước bùn, va phải tán cây nay băt là là trên đồng cỏ.... Một lượng lớn đạn không kích nổ được sau khi bắn vì va phải vật cản ngay trong khoảng an toàn, vận tốc đầu đạn nhỏ nên đầu đạn không hỏng, ngòi spin delay vẫn tiếp tục làm việc, giải phóng cơ cấu an toàn, sau khi đạn đã dừng lại không va vào đâu để kích nổ.

    Ai ai cũng biết. Đạn M79 kín, được sơn mạ toàn thân, rất bền, 50 năm sau vẫn như vậy.

    Một số lượng đạn M79 như trên đã biến thành vô số mìn, các mìn này cực kỳ nguy hiểm vì không có sơ đồ cài đặt, không cơ cơ cấu gỡ bỏ ... và rất mắt mắt trẻ em. Hàng vạn trẻ em của chúng ta đã chết và bị thương tật vì tội ác chống lại loài người mang tên : đạn M79.

    Cái đoạn trên mình post bên quân sử. Nó như một post trả lời mấy thằng trốn lính cho dại "M79 nòng trơn". Chúng ta biết, bên quân sử cũng như các cơ quan quân đội, và giai cấp lãnh đạo nhà ta... tuyệt đại đa số là lũ trốn lính kiểu đó, xóc lọ thủ dâm nối đời các chó dại. Tuy nhiên, sự việc biến chuyển kiểu khác, cho dại các loại copy đoạn đó cho các mục đích khác nhau.

    Ví dụ "Súng cối cá nhân M79 trong Chiến tranh VN - đỉnh cao công nghệ. "
    http://violet.vn/tphochiminh/present/same/entry_id/9232599
    http://tranhung09.blogspot.com/2011/12/sung-coi-ca-nhan-m79-trong-chien-tranh.html
    http://huynhducdat60.blogspot.com/2013/05/toi-bi-thuong-o-khau-sung-naysung-coi.html


    Còn có loại chó dại copy đoạn đó để la liếm M79, biến các em từ đưa trẻ chưa đi lính đã một bước trưởng thành thành tên chó dại lính Cam M79 nòng trơn.
    http://violet.vn/tainguyengdqp/present/show?entry_id=9232155


    ==================



    Với những đặc điểm kỹ thuật và hậu quả trên, súng M79 được sản xuất trong một thời gian rất ngắn. Sau đó loại nòng gắn dưới súng trường M203 vẫn được sản xuất, với lý do nó không làm mất đi một biên chế súng trường.... nhưng M203 yếu, cồng kềnh, và hầu như quân Mỹ không bao giờ dùng trong thực tế, rất chăm lên phim thủ dâm các chó dại như RAM2000.

    Đến giờ, trong phong trào liếm đit Mỹ, ngoài các RAM2000, Galil.... quân ta còn tự trồng súng M79 và Milkor MGL, để quân ta tự reo rắc tội ác man rợ đó. Mìn cố ý gài, có sơ đồ gài bãi mìn, nhà thiết kế cho cách gỡ từng quả.... mà thế giới còn cấm. Nhưng đây là loại mìn không thể gỡ, không có sơ đồ gài, số lượng kinh khủng. Chúng tồn tại đến bao giờ không biết, nhưng này là 50 năm sau chiến tranh chúng vẫn bóng đẹp và giết trẻ em của chúng ta.

    Ban đầu, chúng ta dùng lại súng đạn cũ, còn sau đó chúng ta sản xuất cả súng lẫn đạn.
    Sửa chữa lớn súng phóng lựu M79.
    Súng phóng lựu do việt nam tự chế tạo.
    Uy lực súng chống 'biển người' của Việt Nam (bản nhái Milkor).

    Và rất dễ hiểu các loại chó dại trên mạng sủa thế nào
    .


    Bao nhiêu năm qua, các chó dại trốn lính vẫn rỉ tai nhau những bài truyền miệng để đám giun sán giòi bọ nhận ra nhau, quấn quýt nhau ngoài chiến trường. Và chúng ta đã liếm đít Mỹ đến mức tự sản xuất tội ác chống lại loài người, khi mà những quả đạn M79 cũ vẫn lăn lóc trong lòng đất và giết chết trẻ em ta.
  5. heorung1609

    heorung1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2013
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế Việt Nam lớn thứ 42 thế giới

    Chúng ta sắp thành rồng rùi nhá. Nghe sướng cái lỗ tai không nhỉ.

    Bà m chúng nó. Nổ banh xác, trong khi mức sống của người dân đi xuống. Cả nước không chế ra được thứ gì gọi là thương hiệu quốc gia.

    Hạt gạo cũng bán rẻ như cho không. Con cá sang Mỹ thì bị đẩy tới đẩy lui, giá bèo hơn cám lợn của Thái.

    [​IMG]


    Theo bảng xếp hạng được Ngân hàng Thế giới (World Bank) công bố cuối tuần trước, Mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới với GDP (tính theo ngang giá sức mua) năm ngoái đạt gần 15.700 tỷ USD. Theo sau là Trung Quốc với khoảng 12.500 tỷ USD, Ấn Độ - 4.800 tỷ USD và Nhật Bản - 4.500 tỷ USD.

    Cũng theo báo cáo trên, Nga đã vượt qua Đức để chiếm vị trí nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới với 3.400 tỷ USD. Số liệu này của Đức là 3.300 tỷ USD.

    Tại khu vực Đông Nam Á, nước có xếp hạng cao nhất là Indonesia (16) với hơn 1.223 tỷ USD. Theo sau là Thái Lan (21) với hơn 655 tỷ USD, Malaysia (26), Philippines (29) và Singapore (39). Việt Nam xếp ở vị trí 42, ngay sau Singapore trong khu vực, với hơn 322 tỷ USD.

    Bảng xếp hạng177 nền kinh tế của World Bank khác với thứ hạng tính theo GDP danh nghĩa của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Theo IMF, dẫn đầu danh sách này vẫn là Mỹ và Trung Quốc với hơn 15.700 và 8.200 tỷ USD. Các thứ hạng sau có sự khác biệt, đứng thứ ba là Nhật Bản, tiếp đó đến Đức, Pháp, Anh, Brazil và Nga. Việt Nam xếp hạng 51 trong danh sách này với GDP danh nghĩa hơn 141 tỷ USD

    .................
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Mình nhầm ảnh đấy, cái ô post nó bé quá lười xem lại ảnh, đây là vết đạn APFSDS/ APDS. British Royal Ordnance L7 105mm nòng xoắn, cũng bắn đươcj APDS nhưng rất hao sức cho cái cối quay, cur yếu vẫn bắn đạn AP. Trong link nói trên mình chủ yếu nói về 2 xe cùng thời, bên Tây là L7, bên Xô là T-72.
    Đây là link gốc. Cả HEAT và APDS của L7 đều không xuyên được trán T-72. Các xe tăng thử ở đây cũng không có ERA.

    Súng tăng tây nòng trơn 120mm ra đời 1979 cùng Leopard có tỷ số chiều dài nòng 44 cal (Rheinmetall L44 ), sau đó nhanh chóng thay thế bằng bản cải tiến L55. Nhìn chung nó bắn được T-72. Nhưng lúc đó T-72 đã có T-80 thay thế. Sau Leopard II thì các chương trình tương ứng của Pháp-Mỹ là ÃM và Abrams M1 xuất hiện. Abrams M1 đuược Đức thiết kế cho Mỹ ban đầu có tên MBT-70 với tháp pháo đúc, lúc đó tháp đúc là thời trang. Bên ngoài tháp pháo và thân xe có những hộp lăng nhăng có giá trị như giáp rỗng/giáp hộp của Leopard-II ngày nay. Vì quá đắt nên quân Mỹ thiết kế lại MBT70 thành Abrams M1A1 và tiến lên M1A2, bắt đầu trang bị trong 199x.

    Trong thập niên 199x thì quân Nga chỉ có 170 chiếc T-90. Nhưng đến cuối 199x sang đầu 200x thì tốc độ sản xuất rất nhanh, coi như Nga cùng trang bị với Ấn. Rheinmetall 120 mm không bắn được trán T-90.

    Rheinmetall 120 mm hơi yếu hơn súng Nga 125mm. Súng Nga 125mm bắt đầu được trang bị ở T-72. Tuy nhiên, thời đại nòng trơn bên Liên Xô cách xa vời bên tây, do Đức bị hạn chế phát triển sau vWW2. Cũng là súng trơn 125mm đó nhưng bên Nga đã có nhiều cải tiến cho đến T-90 ngày nay, nhìn chung cả đầu đạn và liều đã khác , đến mức đạn mới không dùng trên T-64 và T-72 nguyên thủy được nữa, nên Ucraina và Nga bán khá nhiều chương trình.


    ======

    súng nòng trơn

    Đạn xuyên giáp bắn từ nòng xoắn ai cũng biết rồi, nó là AP hay viết đầy đủ là APCBC – Armour Piercing Capped BALLISTIC CAPPED. AP là đạn xuyên giáp-phá, đạn là cục sắt nhọn xuyên vào trong giáp mang theo thuốc phá ở sau mũi xuyên bằng thép. "Capped" là mũi xuyên bằng thép đó đươcn bịt một lớp kim loại mềm, tăng ma sát với giáp nghiêng, đạn đỡ trượt đi. "BALLISTIC CAPPED" viết khác đi cho đỡ nhầm hai cáii mũ, là mũi nhọn trước đạn rỗng nhẹ, đẩy tâm lực cản về trước, tăng phản xạ của hiệu ứng con quay trong đường đạn "chống trên mũi nhọn". Sơ đồ.

    Nhưng đạn AP/APCBC.... lằng nhằng trên là đạn truyền thống.

    Hồi WW2, Đức đã sử dụng khá nhiều đạn APCR có lõi cứng. Những đạn này có lõi cứng và mật độ cao làm bằng carbua volfram, đường kính nhỏ chỉ bằng 1/4-1/2 đường kính nòng. Bên ngoài đạn đúc bằng kim loại mềm nhẹ. Đạn có sức xuyên rất mạnh so với đạn AP truyền thống. Sức xuyên cao đạt được bởi nguyên lý là, năng lượng xuyên giáp tỷ lệ thuận với thể tích giáp bị phá hủy, nên lỗ xuyên càng nhỏ thì càng xuyên sâu. Có thể coi đạn có lõi cứng APCR Armour Piercing Composite Rigid là tiền thân của đạn có guốc giảm cỡ APDS, chỉ có điều guốc không tung ra mà ôm bay theo lõi. APCR còn có thể được gọi là High Velocity Armour Piercing HVAP. APCR không mang theo thuốc phá vào lỗ khoan như AP, mà các mảnh văng của đạn và lỗ khoan sẽ sát thương các vật thể trong giáp.

    (hình ảnh 4r làm ví dụ 5cm APCR chống tăng của Đức, sơ đồ mầu, chú thích sơ đồ cả trung-anh-nhật, )

    APCR xuất hiện lầ đầu ở trận Maxcơva năm 1941, làm Đồng Minh chấn động, tìm cách triệt hạ đường cung volfram sang Đức.

    Hiệu quả của APCR tất nhiên sẽ dẫn đến xu hướng bắn đạn APDS, tức APCR bỏ guốc sau khi ra khỏi nòng. Armour Piercing Discarding Sabot, đạn xuyên có guốc giảm cỡ nòng. Đạn bé hơn cỡ nòng, dựa vào nòng bằng guốc, ra khỏi nòng thì guốc văng đi. Phần còn lại là thanh xuyên kinetic energy KE. Ban đầu APCR bắn trên nòng xoắn, có cái guốc quay để thanh xuyên KE không quay cùng đạn trong nòng (ảnh). APDS bắn từ nòng xoắn cũng có thể không có cánh đuôi, ổn định xoáy "chống trên mũi nhọn", nhưng khi đó nó không được quá nhỏ dài như kim châm, xuyên giáp kém.

    Tuy nhiên, APDS khi phát triển có đường kính đạn quá nhỏ, thân quá dài, nên không thể dùng chống trên mũi nhọn của nòng xoắn. "Chống trên mũi nhọn" (tiếng Đức Spitzgeschoss, tiếng Anh ngu xuẩn cắt đi còn Spitz = đạn nhọn, theo tiếng các chó dại đang tập đọc tiếng Anh) là đạn bay trong buồng chân không, chỉ có lực cản ở mũi (gọi là mũi đường đạn), nên khi đạn quay như con quay thì nó có xu hương lộn tu lên trên đúng đỉnh đinh, tức là luôn chổng ngược khối tâm lên đúng ngược chiều với hướng lực cản. APDS quá dài trong khi mũi đường đạn của nó lại nhỏ-buồng chân không bé, nên thò đuôi ra khỏi buồng chân không.

    Vì vậy, xuất hiện APDS-FS hay APDSFS APFSDS... cùng là một từ. APFSDS, Armour Piercing Fin Stabilised Discarding Sabot, đạn xuyên có guốc giảm cỡ nòng ổn định cánh đuôi, thay cho ổn định xoáy. Cũng như đạn cối nòng trơn, APDS-FS cũng quay, nhưng quay không nhanh. Như nói trên, ở "Chống trên mũi nhọn" thì khối tâm đi sau tâm khí động, nhưng cánh đuôi thì khối tâm đi trước tâm khí động, nên nếu như quay đủ nhanh, thì lai giữa hai hiệu ứng này, đạn không ổn định.

    Tuy nhiên, các pháo nòng xoắn như L7 bắn APDS-FS thì khốn khổ với cái cối quay, cối đó làm thanh xuyên KE không quay trong nòng xoắn, nhưng cối đó nặng ăn khối lượng khá của KE. Vì vậy xuất hiện nhu cầu dùng pháo nòng trơn.

    Tuy nhiên, nòng trơn rất đắt so với xoắn. Vì đặt điểm cơ khí nên khi thiết kế tốt thì nòng xoắn chấp nhận sai số lớn mà vẫn chính xác, như đạn có thể nở ra trong nòng, hay một phần đạn xòe váy ra, đảm bảo kín hơi, và xoáy mạnh bù sai số hướng do lỗi đầu đạn và nòng. Để ứng dụng nòng trơn cần nghiên cứu hệ thống kỹ thuật mới thay thế cho các chức năng nở đầu đạn, đầu đạn xòe váy.... truyền thống. Tất nhiên Anh-Pháp-Mỹ cho đến nay đạn súng trường vẫn không nở thì không cần phát triển hệ thống kỹ thuật đó, nhưng nòng trơn họ thử đến đâu sai đến đó, vì xoắn còn nhái được đôi điều-mặc dù dek cần hiểu.

    APDS nòng trơn sử dụng cơ cấu nở đạn bằng khí thuốc. Để có điều này , guốc có 3-4 mảnh (hay hơn nữa), được ghép làm hình trống đồng Ngọc Lũ, 2 tang trống trên dưới tiếp giáp với nòng, tạo thành hai buồng, buồng lõi thông với khí thuốc áp cao, buồng ngoài thông với nòng súng áp thấp. Do đó khí thuốc luôn đẩy các mảnh tang trống nở to ép sát nòng, đồng thời khi ra khỏi nòng thì khí thuốc thừa sẽ đẩy các mảnh tang trống văng đi giải phóng KE. Tuy có nở, nhưng sai số nòng trơn rất không đều, và cần có kỹ thuật cao để chế ngự những điểm đó. (sơ đồ)

    APDS rẻ tiền có KE làm bằng thép. Tốt hơn là làm bằng carbua volfram. Tốt hơn nữa làm làm bằng vật liệu nặng carbua uran. APDS có KE không mang theo thuốc phá, mà các mảnh phá được tạo ra bởi chính KE bên trong giáp cùng phần giáp bị dồn vào lỗ xuyên. KE mang theo liều dẫn ường để quan sát.

    Ưu thế khí động của APDS nòng trơn nếu chế ngự được những nhược điểm trên thì rất lớn, vận tốc đạn cao dễ bắn đón, cỡ 1700-1800 m/s cao gấp đôi các đạn khác. Đường kính nhỏ ít giảm vận tốc trong không khí.

    =====



    Liên Xô bắt đầu trang bị cho một bản pháo chống tăng D-48, pháo này giống như D-44 nhưng tăng cỡ lên từ 85mm thành 100mm. D-48 là pháo nòng xoắn, nhưng có một bản cùng thân xe chi thay kính ngắm và nòng trơn là T-12 (2A19) năm 1955, sau đó được cải tiến thành MT-72 (2A29) năm 1970. T/MT-12 bắn cả 3 loại đạn chống tăng là APDS, HEAT, ATGM. Ban đầu thì dĩ nhiên là T-12 chưa có ATGM, mà ưu tiên thiết kế của nó là bắn đạn APDS / APFSDS / APDS-FS. T-12 được trang bị năm 1955.
    Video http://www.youtube.com/watch?v=jdJP9wZe2v4
    http://militaryrussia.ru/blog/topic-676.html

    Pháo bắn các đạn APDS-FS 3UBM-10 (ЗУБМ-10) là APFS-DS, 1575 m/s. HEAT 3UKB-8 (ЗУБК8 ) 975 m/s. Ngoài ra có các đạn phá sát thương, đạn ATGM...

    Xe tăng đầu tiên bắn APDS nòng trơn là T-62 năm 1961 dùng pháo 2A20, trước đó đã có một số mẫu thử. T-62 dùng pháo trơn 115mm. T-62 có hệ thống tháp pháo như T-54. T-62 vẫn chỉ có một ổn định tầm, chưa có ổn định hướng nòng, nhưng đã có lấy hướng đứng cho kính ngắm khi đang chạy và máy tính đạn đạo (máy tính tương tự), nên nếu như chỉ cần ổn định hướng nòng như khi đi trên đường thẳng, tấn công địch, thì vẫn bắn khi đang chạy tốt. T-62 cũng có 4 người, nạp đạn thủ công, bớt so với T-34 5 người một anh điện đài, vì trưởng xe kiêm chức đó.

    Sau đó đến T-64 bắn đầu dùng băng tròn nạp tự động, ổn định 2 chiều, lấy hướng kính ngắm tự động, 3 người, pháo cỡ 125mm. T-64 khai sinh ra dòng xe tăng hiện đại Nga hiện nay. T-64 bắt đầu được trang bị chính thức năm 1969 khi nó quyết định dùng pháo này.

    Xem ra, so với nước đi tiên phong bên Tây là Đức, thì Liên Xô đi trước rất nhiều. Còn lại các lìu tìu khác thì vừa đi sau vừa bớt xén so với Đức. Đến năm 1979 Tây mới có Leopard 2 nòng trơn, sau T-12 24 năm, sau T-62 17 năm, và vẫn nạp đạn thủ công. Khi nạp đạn thủ công, thì không thu bé lại khoang xe khoang tháp, không làm tròn đều được, nên diện tích ngoài lớn, đều đó tương đương với xe quá nặng hay giáp quá mỏng.

    Đến nay thì M1A2 Abrams vẫn giễu võ giương oai với nạp đạn thủ công có chiến sỹ lực sỹ cửu An. Còn FV4034 Challenger 2 Anh Quốc trang bị năm 1998 vẫn nòng xoắn và nạp đạn thủ công như T-54. Các xe đó dù có nặng đến 70 tấn vẫn chưa bắn thủng T-90, và vânx bị B41 bắn thủng.
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047


    Theo cách đanh giá của CIA thì GDP bình quân đầu người của Bắc Triều Tiên đang bằng 1,7 lần Việt Nam, của Cuba bằng 3-4 lần Việt Nam, nhưng đảng và nhà nước đanh khóc thương Cuba và BTT không liếm đits Mỹ để được sướng như Việtt Nam. Kinh tế hai nước trên đang tiến nhanh, vừa rồi vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp vào BTT tăng đột biến dẫn đến Nam Xẻng chấp nhận đàm phán mở lại khu công nghiệp chung.

    Từ 198x đến nay, đảng xóc lọ toàn dân là mở cửa, nhưng chúng ta đã quen, càng ngày chúng ta càng tụt xa so với xung quanh. Chả cần đâu xa, chỉ cần bấm vào link này của nhà Gúc.

    Năm nay kinh tế nước ta tụt sâu vào khủng hoảng, nhưng đảng đang gào thét thủ dâm cả nước là ơn đảng. Kinh tế phát triển không bằng năm trước, không đạt 5%, tụt quá xa.

    Mình cần nhắc lại việc này, maáy hôm đi chơi, ngồi nghe các chó dại tung hô kinh tế TQ tụt. Mợ lợn đứng là hạng chó dại 20 đời thuần chủng. Người ta tụt là người ta tụt tốc độ thôn tính thế giới so với nguười ta năm cũ, còn tốc độ phát triển của TQ vẫn cao nhất thế giới, bằng 1,7 lần Việt Nam.

    Việt Nam đang tụt sau Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Indonexia... 4-7 lần về GDP bình quân trên đầu người, và họ phát triển cao gấp 1,5-1,7 lần ta. Vậy ta đang đi đâu: đi đến đáy cùng nghèo đói của thế giới.


    Hết trò thủ dâm, thì đảng dựng lên các trò hề , trò đá gà đấu chó, để các chó dại tung hô điên rồ, đảng dựng lên mấy ********* trẻ mới sủa rận chủ chấy thức, rồi đảng chỉ: đó, không có đảng thì chúng mày ở với chó. Hết trò đến mức đảng sai các chó dại trên quốc hội sủa hôn nhân đồng tính, sủa đổi tên nước.

    Còn có cả trò cả nước bàn hiếp dâm đại pháp.


    Dân số nước ta đứng thứ mấy thế giới ? Riêng Thái Lan có 70 triệu dân, hơn 2/3 ta một chút, nhưng GDP gấp 3 lần ta. Philippines dân bằng ta nhưng GDP gấp 2 lần ta. Tất cả họ năm 1975 đều xấp xỉ bằng ta và vượt lên nhiều nhất là 20 năm gần đây, khi đảng xóc lọ chúng ta là đổi mới.

    Trung Quốc và Ấn Độ có cần ai cho vay hay viện trợ đâu, vì ai mà cho vay và viện trợ được cho 1 tỷ dân mỗi nước đó. Thế sao họ phát triển chóng mặt ? CÒn ta, vay nợ nhiều như thế, thế sao càng ngày càng tụt. Dạ thưa, hiện nay đã nợ hơn 100 tỷ (đảng công nhận công bố 1/3 số đó). Hiện nay, bình quân mỗi người đã nợ hơn 1 ngàn USD, mỗi đôi chém chết bố mẹ chỉ nuôi con thì nợ 100 triệu. Không ai và không bao giờ có thể trả món nợ đó cho đảng, đó là tương lai của chúng ta.

    Mình còn nhớ, 2011, lúc đó chúng ta đã lún sâu vào khủng hoảng toàn diện, sụp đổ kinh tế nghĩa đen, nhưng có một con chó daij già đến mức ngồi xe lăn, ra giữa các "nhân tài" của đảng trên TV, sủa rằng "chúng ta đang phát triển nhanh, nhanh hơn xung quanh".

    Đảng ta chó má như vậy. Đảng dám đứng ra xóc lọ toàn dân, khi kinh tế cả nước sụp đổ, nhà nhà phá sản, người người thất nghiệp.

    ============






    Nhìn cái bảng đó lại nhớ đến con chó dại đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao. Con chó dại chuyên la liếm lỗ đít Mỹ này thì không lạ gì. Nhớ đến chuyện nó lên TV la liếm quan hệ Mỹ-Ấn, nó bảo Ấn Độ không mạnh lắm nhưng cũng là cường quốc nhỏ nhỏ ở khu vực. Xin lỗi con chó dại đó và các con chó dại khác, cường quốc nhỏ đó to hơn mọi cường quốc kinh tế phương Tây cũ trừ Mỹ, Ấn Độ bé nhỏ đó xem Nhật và châu ÂU như cỏ rác.

    Con chó dại đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao hôn qua lại lên vtv sủa về Snowden, tất nhiên hồi này chúng cực chăm suả về anh ta. Năm ngoái nó chỉ lên vtc, năm nay chủ cho bú liếm, có tiền lên vtv sủa. Mình nhớ cái em mc trên vtc chán đến mức, hỏi hải theo kịch bản xong, dek nghe trả lời, mà cúi xuống bàn nhuư đang đọc truyện kim dung dưới màn hình dưới kính bàn.

    Lần này nó lại bảo Snowden chỉ là chuyện nhỏ. NHỏ cái mar tổ bà nhà mày, mày đút xxx vào đó xem có nhỏ ko hả con chó dại đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao. Vì chuyện nghe trộm mà Tổng Thông Mỹ phải từ chức vì Water-gate..

    Con chó dại đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao lại la liếm cho tuyên bố của chính phủ Mỹ: vì chống khủng bố mà phải nghe trộm. Trời đất, ở cái nướcMỹ sống bằng luật pháp, trái luật chính phủ phải đền tiền, ấy mà có con chó dại nhà quê ở cái xó Hà Nội xóc lọ đám liệt não nhà quê là dân Mỹ không sợ luật, tự do làm trái luật. "Khủng bố", dạ thưa loài chó dại, vì lý do đó mà Mỹ đang sa lầy với hai cuộc chiến tranh đây.

    con chó dại đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao nói rằng "người Mỹ có thể ko muốn lộ một số chuyện riêng". Thưa con chó dại, nghe trộm là phạm luật, phải ra tòa, chứ không phải là ai không muốn. CHuyện riêng của mày không chỉ là chuyện mày chơi gái sinh viên của mày, mà còn là chuyện làm ăn, buôn bán, thuế má. Không ai muốn lộ tài liệu kỹ thuật hay phương án đấu thầu.... 2 vạn tiến sỹ mậụ dịch đảng ban phát cho đàn chó dại mới để làm cách mạng đó, chúng ta đã điểm mặt được khá nhiều chó hay sủa, những xuân diện Mông Phụ nữ, và đây.

    Các bạn đã biết, chuyện Snowden đang là chuyện của người Mỹ với người Mỹ, chính người Mỹ đang mặc cả với Snowden, và nhờ các nước khác giúp đỡ. Chính vì thế Mỹ mới in sai ? tên Snowden để anh ta đi thoát khỏi Hồng Công, cái điện in sai đó khác gì đèn báo. Cũng chính Mỹ nhờ Nga chứa chấp Snowden, sẽ tốt hơn là Bolivia hay Venezuela, trước khi mặc cả được với Snowden.

    Bây giờ, người ta còn chưa biết những sự thật chi tiết, là ai bị nghe trộm và nghe trộm bao nhiêu, nên chính phủ Mỹ còn mặc cả được. Nếu Snowden tung hô hết thì 10 thằng Obama cũng phải đổ. Obama không đổ, nhưng chắc chắn bầu cử quốc hội và tt phải bật.


    Mình nhắc lại ở đây là, đàn chó dại hiện nay phải sủa hết cỡ vì Snowden, vì 20 năm qua đảng ta đã bán chi tiết taif liệu nhà nước, đầy đủ tưf xã phường đến TBT.... không sót một chữ. Đó là vì đảng ta mua máy Dell, IBM... , chỉ là máy cá nhân đã đắt gấp rưỡi thị trường Mỹ. Sống ở một chủ nghĩa chó dại thì không có gì tồn tại đâu các bạn ạ.



    ========

    Cách tính GDP thế giới cũng không đúng đắn gì, mặc dù các số liệu trên không hay ho gì như cái wb nó vẫn thế. Nhưng chúng không thể tránh nói đến BRICS đang tiến nhanh như vũ bão.



    Tuy nhiên, ở đây chúng ta nói đến mặt khác.

    Hiện nay tổng sản lượng công nghiệp Trung Quốc đã vượt Mỹ. Thế nhưng GDP của Mỹ vẫn cao hơn, tại sao vậy ?

    Câu trả lời là li xăng license, tức bản quyền, mà các chó dại hay sủa là sở hữu trí tuệ.

    Ví dụ, Foxconn làm ra cái iPhone giá 1 đồng, bán chó Apple, đóng 1 đồng vào GDP Trung Quốc. Apple bán iPhone đó giá 3 đồng cho dân Mỹ, đóng 2 đồng cho GDP Mỹ. Ngoài ra, Trung Quốc cũng sản xuất các máy smart phone khác như HTC (Đài) và hiPhone (Hồng), bán giá phải chăng. Nhưng các hàng nhái Foxconn giữ mối, làm ăn không bán vào Mỹ, không bao giờ quảng cáo ở Mỹ "Apple lừa đảo iPhone, hãy mua hiPhone".

    Nếu như Nga vào TPP với Mỹ như đàm phán hiện nay, thì AK Nga sản xuất bán ở Mỹ phải trả tiền một đống li xăng =)). Chuyện hề, nhưng là thực, người Mỹ đã đăng ký hình dáng chi tiết các patent AK. Không tin bấm vào đây. Tất nhiên, là một cường quốc, Nga không bao giờ chạy vạy li xăng như võng xếp duy lợi, mà Mỹ vẫn phải đến chính hãng mua giá cao súng AK. Đó là do Nga chưa ký các hiệp định sở hữu trí tuệ với Mỹ, đương nhiên có các hiệp định về sở hữu trí tuệ liên quan đến cả hai nước, nhưng chưa một hiệp định nào công nhận luật Mỹ trên đất Nga, và ngược lại.

    Dẫu sao thì AK-47 chỉ đổi tên là Saiga thì đã làm mưa làm gió ở đất Mỹ, thống trị luôn thị trường súng dân sự.


    ===============

    mặt khác của GDP là bong bóng nhà đất. Tại sao người Đức thích đi làm ở Mỹ rồi về sống ở Đức, vì bên Mỹ quá nửa thu nhập gia đình là mua nhà đất theo các bong bóng nhà đất. Khi một ông chủ đất lên giá được khu đất từ 1 lên 2, thì ông ta có 1 đồng, đòng 1 đồng cho GDP Mỹ và Việt Nam, nhưng ông ta không làm ra xu nào cho xã hội, mà ông ta chỉ chuyển tiền từ khối sản xuất sang khối giun sán giòi bọ.

    Cái này thì bên ta quá dễ hiểu. Đảng ta có một rừng đại gia ngàn tỷ đó, suốt ngày sì căng đan chân dài đó. Đảng ta mua đất cuar nông dân giá 100k vnd / m2, xây chung cư giá 4-5 triệu / m2, cỡ 7-10 triệu là cung điện, rồi bán 20-50 triệu. Tuy bên Mỹ khác nhưng cũng đều là quyền cướp đất, quyền phá hoại công nghiệp xây dựng nhà ở.

    Chính vì thế, giá dịch vụ Mỹ rất cao, Mỹ không có các thành phố hiện đại gồm những chung cư cao tầng, khu cao tầng ở ny là nhà cho thuê đấy ạ. Thành phố Mỹ là những cái làng khổng lồ, xăng xe tôns, ăn uống y tế giáo dục đều khó khăn, nên dân Mỹ mới ngu như lợn và điên như chó, nên kinh tế Mỹ mới ăn dầu, và khyụ không bao giờ đứng dậy nổi nữa khi giá dầu lên năm 2008.


    Tuy nhiên, bên ta không có nhiều việc như Mỹ. Vũ khí Mỹ cái nào cũng lởm, nhưng bán giá trên trời, cũng là GDP Mỹ. Chính điều này mới nuôi sống đàn giun sán giòi bọ kinh khủng khiếp, làm thối nats chính trị Mỹ. Tuy chưa có vũ khí lởm nhưng chúng ta cũng cos nhiều thức ăn thiu ôi và đông giun sán giòi bọ hợn Mỹ nhiều.


    ===============


    Tiền đâu ra dân Mỹ mua iPhone đắt gấp 3 giá trị thực rồi thủ dâm?

    Đó là nguồn của cải đổ về Mỹ từ nước ngoài thông qua bongf bóng nhà đất và các bong bóng khác một phần, nhưng lớn nhất là Mỹ hút máu thế giới bằng in tiền đô.

    Điều này là tất yếu khi Mỹ cùng đường, và cũng tất yếu dẫn đến việc đồng USD được thay bởi đồng khác như Rupee Ấn, Nhân dân tệ Tầu.... EUR mấu năm qua khó khăn nhưng rồi cũng lại hồi sức và được đầu cơ.







    ==========
    Chúng ta đang đứng trước các việc như sau:

    Như mình nói năm ngoái, năm ngoái không phải là đáy, mà mọi khốn nạn hơn nữa về kinh tế vẫn đợi chúng ta ở phía trước. Đến giờ các bạn đã biết. Làm sao maf kinh tế khá được khi nhà nước độc quyền dùng máy in tiền hút máu xã hội, cấm vàng và ngoại tệ, anh Bình thu phế 1/3 giá trị vàng nhập khẩu.

    Kinh tế phát triển sao được khi xe ô tô là phương tiện làm ăn đắt gâps nhiều lần nước ngoài. Không chỉ thuế xe con 100%, ở ta phải mua ô tô Hàn Quốc với giá đắt gấp 3 xe tải cỡ lớn bên Tầu chào bán, vì có mua xe lởm Hàn xẻng mới có dây của các xếp, vay được vốn, nhận được việc. Tất cả mọi nơi trên da thịt chúng ta đều chảy máu ồ ạt.

    Năm nay chúng ta phát triển không đạt 5% so với năm ngoái trên 5% (khu vực là 7%).

    Thực chất kinh tế Trung Quốc đã vượt Mỹ, càng kỹ thuật cao càng vượt như bán dẫn và vũ trụ. Mỹ đang sống bằng ăn bám thế giới qua phá giá USD và li xăng đểu.

    Và vì thế, Anh Pháp Mỹ Hàn Nhật chúng chó má hơn bao giờ hết.

    Vaf, đảng và nhà nước ta bán đứng chúng ta vào TPP đang đói khát, để thực dân đói khát nhai xương chúng ta dã man hơn bao giờ hết.

    Sau 5 năm ôm chặt chân Mỹ liếm đít, đảng và nhà nước đã đưa chúng ta đến một cuộc khủng hoảng toàn diện kinh tế chính trị không lối thoát. Càng cùng đường về chính trị, đảng và nhà nước càng quyết tâm bán đứng chúng ta cho thực dân, để đảng và nhà nước được đế quốc bảo hộ.
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    lại nhớ đến con chó dại đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao.

    Mới đây nó nói đến "thời chiến tranh lạnh có câu muốn có hòa bình phải mua sắm vũ khí". Hình như tất cả những thằng được Mỹ thuê liếm đít đều ngư như lợn và sủa như chó.

    Nguyên văn câu đó không phải là như thế, mà là Parabellum , tiếng La Tinh , con chó daị ngu như lợn và điên như chó nghe lỏm đâu đó trên mạng. Parabellum có nghĩa là chuẩn bị chiến tranh.

    Nguyên văn cả câu được viết tắt như thế là "Si vis pacem, para bellum", vốn là một câu khẩu hiệu thời Đế quốc La Mã, được khắc ở nhiều tranh tượng và viết ở nhiều sách, như một lời đe dọa với quân địch: nếu ngài muốn hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh. Khẩu hiệu này có ở Đức trước WW1 thành một trào lưu vũ khí, như đạn 9x19 và súng P08 đều là Parabellum, hay Luger Parabellum.


    Tuy nhiên, gần đây có việc ồn ào, các chó dại lại sủa rống. Mình phì ra cười hồi đảng tổ chức cho con chó nghị viện Dương Trung Quốc đấu vật với con chó bao cao su ***************. Mấy ông trung tuổi nhà quê hỏi nhau *************** liệu có về ko. Mình phì ra cười, nó chưa kiếm 20-40 tỷ USD cho các ông lớn nhét túi thì ai cho nó về.

    Tất cả đều là chó dại cùng đàn liếm đít Mỹ mà, chủ sai thằng nào đóng vai nào, thì thằng đó đóng vai đó, có chó dại đối lập dân chủ như quang a, chó dại biểu tình trư diện Mông Phụ nữ, đóng không đạt như dương trung quốc thì chủ đá đít, đóng sai vở như *************** thì chủ bạt tai.... thằng diễn viên này nhờn thì thay thằng khác....

    Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: 'Mua thêm vũ khí để ta trả giá ít nhất'. Nguyên văn là, "Việc mua sắm thêm vũ khí trang bị, hiện đại hóa quân đội, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân là để ta trả giá ít nhất,".

    Loa voa hôm nay : "‘Muốn dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, Hà Nội cần cải thiện nhân quyền’ "

    Cái đám RAM2000, Galil, súng bắn công sự Matador.... của Do Thái còn mới , nhưng sẽ chưa bằng mấy con P-3 Orion. Vấn đề P-3 Orion hiện đang là hàng hót của các con chó sủa thuê, từ bao cao su *************** cho đến loại chó dại face book.

    P-3 Orion mình đã nói rồi. Đó là máy bay thiết kế sai, quá cổ. Chó dại thường sủa là Ấn Độ to như thế nhưng sắm P-3 Orion, tất nhiên là để chống tầu ngầm Trung Quốc. Thật ra, P-3 Orion có tầm quá ngắn không dủ cho các đại dương, trước đây Ấn Độ vẫn dùng Tu-142. Theo tin lội bộ thì Ấn trước cũng có mua P-3 Orion cho tầm gần, nhưng nay đã thay thế bằng IL-38. Bên Ấn Độ có nhiều vấn đề rắc rối về chính trị cũng như việc lôi kéo Mỹ để cô lập Pakistan. Tuy nhiên, dù có chào mời, thì việc Ấn Độ đã từng mua P-3 Orion là điều khó tin, thực tế là quân Mỹ đến huấn luyện chào hàng. Đây là danh sách các máy bay từ trang chính thức, lấy mẹ đâu ra con P-3 nào. Nó cùng huyền thoại như Ấn Độ dùng súng Do Thái.


    P-3 Orion được sử dụng như máy bay tuần tiễu tìm vết từ trường lạ để phát hiện tầu ngầm. Nhưng điều này chỉ làm được với những tầu ngầm lặn không sâu lắm , làm bằng vật liệu thép nhiễm từ mạnh. Các tầu ngầm kiểu Nga có thân vỏ titan không từ trường và lặn rất sâu. Ngay cả khi có thể phát hiện từ trường, thì tầm phát hiện được từ trường cũng rất ngắn vài trăm mét, do đó các máy bay này cần rà quét đi lại rất tốn đường bay, vậy nên đường bay của P-3 Orion là quá ngắn để rà quét cỡ đại dương.

    Một các nữa hay được dùng để theo dõi các hoạt động tầu ngầm là phát hiện các phiên liên lạc radio. Để làm điều này, người ta dùng các ăng ten định hướng như radar, và so sánh thời điểm sóng đến các địa điểm thu khác nhau, bằng cách đồng bộ thời gian thực các điểm thu rồi so sánh mẫu sóng. Nhưng đó là kỹ thuật radar thụ động không phát sóng, mà Mỹ rất kém , coi như không có. Chúng ta cũng có một vài radar phòng không hoàn toàn thụ động và các radar hiện đại tích hợp chức năng thụ động, như “Vera-E” Czech.

    Bọn này nó sủa như chó về radar thụ động. Đâu đâu cũng thấy lũ ngu như lợn và điên như chó.

    Thật ra, có 2 loaị radar thụ động.

    Một loại là dùng ăng ten có hướng nhưng toàn hướng ví dụ ăng ten trinh sát điện tử của IL-38 ban đầu. Có hướng nhưng toàn hướng là ăng ten có nhiều kim thu, mỗi hướng hội tụ vào một kim. Khi có một mẫu tín hiệu đến kim nào thì biết hướng của nó. So sánh 2 radar thụ động như thế, thấy mẫu giống nhau thì biết cùng nguồn, từ hướng đến 2 đài sẽ suy ra vị trí nguồn. Ăng then chảo / mảng pha chủ động thường là đơn hướng, chỉ thu được 1 hướng mà hướng đó chưa biết ở đâu, nên ở đây phải dùng toàn hướng.

    Một loại là sử dụng các hệ định vị toàn cầu (GPS) hay chỏm cầu dùng vệ tinh có độ chính xác cao cỡ mét, như Navstar Mỹ, Glonass Nga, Bắc Đẩu Trung Quốc, Galileo châu Âu (đều là toàn cầu), hệ định vị chỏm cầu Ấn Độ. Nhờ các hệ định vị này các vật thể di chuyển hay đứng yên đều xác định được thời gian và vị trí 3 chiều của chính nó, thời gian chính xác đến phần trăm triệu giây theo đồng hồ thạch anh, vị trí đạt chính xác mét. Hệ thống radar thụ động gồm nhiều đài thu, các đài thu dùng định vị vệ tinh để đồng bộ thời gian và định vị không gian của chúng. Các đài thu phân tích mẫu tín hiệu, gửi các đặc trưng mẫu cho nhau cùng tham số vị trí và thời gian thu được tín hiệu đó. Chênh lệch thời gian tín hiệu đến các đài sẽ được dùng để tính ra vị trí điểm phát hay phản xạ mạnh tín hiệu. Với 2 đài, thì người ta đã biết chênh lệch (hiệu) thời gian tín hiệu truyền từ điểm phát đến mỗi đài, suy ra điểm phát nằm trên một hình mặt hypeboloit. Với 3 đài thì được giao hai hình mặt là một số đường, với 4 đài sẽ thu được vị trí mục tiêu là điểm chính xác. Với việc chấp nhận cao độ không cần chính xác lắm và ăng ten có hướng hỗ trợ thêm, thì người ta sẽ chỉ cần 2-3 đài cho cấu hình tối thiểu. Nhưng với 4 đài thì hệ thống chỉ lệ thuộc vào năng suất máy tính, theo dõi được các mục tiêu chính xác đến cỡ mét. Để hệ thống làm việc tốt cần các đài thu cách nhau cỡ km và dĩ nhiên càng xa càng tốt.


    Có thể mô tả hệ thống radar thụ động dựa vào đồng bộ thời gian và không gian thế này. Nó như một hệ thống GPS chổng ngược. Ở GPS (như Navstar và Glonass), thì các vệ tinh phát tín hiệu đến máy thu, mỗi tín hiệu mang theo thông tin về vị trí và thời điểm phát. Từ đó máy thu sẽ so chênh lệch (hiệu) khoảng cách đến các vị trí trên quỹ đạo, dùng bài toán hypecboloit trên để tính ra vị trí của nó. Còn ở radar thụ động dùng đồng bộ thời gian-không gian, thì radar thu tín hiệu từ mục tiêu và tính ra vị trí mục tiêu, radar phải nhận dạng được tín hiệu để biết thời điểm tín hiệu đến các đài thu khác nhau và tính ngược ra vị trí điểm phát.

    Có một điểm khác nhau nữa là. Máy thu GPS di động sẽ bắt đầu đồng bộ đồng hồ thạch anh cuả nó với hệ đồng hồ nguyên tử của vệ tinh. Sau đó, máy thu chỉ cần nhận được tín hiệu là biết được khoảng cách đến điểm phát, mỗi lần như thế nó đã biết nó nằm trên một mặt cầu , 3 lần như thế là định vị được. Điều đó thì radar thụ động không làm được.

    Các vệ tinh định vị cũng được định vị trước khi hoạt động, chúng được định vị trí bằng các đài mặt đất, các đài mặt đất được đo đạc chính xác. Đến lượt mình, các đài thu radar thụ động dùng các vệ tinh định vị để định vị cả thời-không gian, kể cả khi chúng di chuyển.


    Khó khăn của radar chính là lấy mẫu được tín hiệu, cách mã hóa tín hiệu để gửi cho nhau ngắn gọn và máy tính xử lý nhanh.

    Tất nhiên, các radar thụ động dùng cho tầu biển cũng rất khác, tầm xa hơn và băng thông khác. Các radar đối không có tầm ngắn. Mặt khác, cơ quan quân sự lớn như Nga đã nhiều chục năm theo dõi các tầu biển quân sự thế giới để nhận dạng mẫu từng loại tín hiệu. Những IL-38 ban đầu dựa hoàn toàn vào chức năng ăng ten định hướng, nhưng sau đó bổ sung việc dùng Golonass ở bản IL-38 Sea Dragon , máy bay cũng dễ dàng sử dụng các hệ thống định vị khác, theo dõi được 30 mục tiêu cùng lúc ở 320km, để để đi tuần tầu ngầm.






    P-3 Orion không có ăng ten trinh sát sóng vô tuyến điện từ, cả có hướng và vô hướng. Các ăng ten này khá dễ nhận vì cái chảo của chúng, chảo để phục vụ các loại phân cực , như các góc phân cực vuông góc (mà đài chưa biết là góc nào vuông với góc nào), 2 phân cực xoắn ngược chiều nhau. Bản thân nước Mỹ chưa hề có kỹ thuật radar thụ động nên họ không cần chức năng này. Như thế, việc nó đi tuần tầu ngầm là trò lừa đảo rửa tiền. Và đương nhiên trò lừa đảo rửa tiền nào cũng là sủa như chó daị.

    Một ví dụ về P-3 Orion là EP-3E ARIES II, trinh sát tín hiệu P-3C. Cái radar thụ động là bộ thiết bị trinh sát tín hiệu đẳng cao nhất. Nhưng EP-3E thì chỉ có chức năng nghe trộm, biết được các mẫu tìn hiệu máy thông tin, chiếu radar vào tầu bè máy bay nổi từ vùng biển quốc tế để ghi lại mẫu phản xạ.... Tuy nhiên, ngày 1-4-2001 đã xảy ra việc, một chiếc máy bay như thế sau khi chòng ghẹo nhau với một máy bay J-8 Trung Quốc gần Hải Nam thì va. Máy bay và phi công TQ chết. EP-3E thì phaỉ hạ cánh khẩn cấp xuống Hải Nam, mang theo 24 cái hóa đơn đòi tiền chuộc 2 chân. hai bên đấu khẩu, rồi các hóa đơn và cái tầu hàng chở chúng cũng được thanh toán.



    =================

    trên mới chỉ là so P-3 Orion và IL-38, chưa so với Tu-142 cũng như chưa nói mua nó để làm cái gì.

    P-3 không phải là máy bay thời chiến vì nó rất dễ bị bắn rụng. Chúng ta mua về, lại được một lần đi đón 24 cái hóa đơn thanh toán tiền chuộc 2 chân. P-3 cũng như IL-28 đều là máy bay của các cường quốc đi soi chuột bọ rình trộm, còn chúng ta chỉ cần các phao âm thanh ở dải đặc quyền kinh tế 120 hải lý. Cường quốc đi soi không sợ bị chuột bọ cắn lại, còn chúng ta lấy gì để đỡ cho cái máy bay bị MiG-17 bắn hạ khi xăm xoi.

    '
    tất nhiên, đồng loạt các chó già chó trẻ, ở viện Hán Nôm hay là ở bên sa mạc, sẽ đồng loạt sủa trong những ngày tới về nhập khẩu vũ khí Mỹ và P-3, cũng như đồng loạt la liếm thủ tướng bao cao su *************** bán nước. Đảng nhà và nhà nước ta đã cùng chung một chiến tuyến với chó dại bên Tầu, bên Mỹ, xâu xé ngân sách ta và dâng biển đông cho chúng cưa xẻ.

    Mình còn nhớ, một con lơnj ở ttvn vênh mặt lên hỏi về vụ tầu tranh nhau với ta mấy ô khoan dầu, nó hỏi mình, là đố thằng tầu nó dám khoan. Mình nói rằng, ta khoan, nhưng không ai dám nhận thầu đi khoan, mà phải trả cho ********* bên Mỹ công khoan, rồi chó Mỹ chia với chó Tầu, trả lương cho bao cao su công sủa thuê, thì còn mất nhiều nữa.

    ============





    Bây giờ , lại nghe đức quốc trưởng, chủ tịch trương tấn sang
    không thằng nào trong bộ chính trị không ngu như lợn và sủa như chó

    Trương Tấn Sang » An Ninh Quốc Phòng – Chính Trị – Xã Hội » ‘Nỗi khiếp sợ của xe tăng’ trên vai Hải quân đánh bộ Việt Nam
    ‘Nỗi khiếp sợ của xe tăng’ trên vai Hải quân đánh bộ Việt Nam
    Chủ nhật, 07/07/2013, 08:18 (GMT+7)




    Nó nói về cái MATADOR mà chúng ta hay nói đến chính trị do thái.

    Điều đầu tiên con lợn trương tấn sang nó sủa hơn chó dại là "Nỗi khiếp sợ của xe tăng". Matador không phải là vũ khí chống tăng. Sức xuyên giáp của matador rất kém. Matador là loại súng lền đạn dùng một lần, như trái phá ném tay, M72 LAW hay RPG-18. Vũ khí này dúng để bắn chính xác vào các ô cửa, do đó, nó sử dụng đầu đạn nhẹ, nhưng có sơ tốc lớn, chính xác. Sơ tốc của Matador 250 m/s. Độ chính xác được miêu tả (Do Thái thì nổi tiếng sủa bậy) là 500 mét với cửa nhà thông thường.

    MATADOR Man-portable Anti-Tank, Anti-DOoR , nó thay thế cho đời trước Armbrust là vũ khí chống tăng hạng nhẹ. Chống tăng mợ lợn gì con này, có bắn M113 vỏ nhôm giáp tốt bằng vạn "tăng hạng nhẹ" bên tây. Kẻ ra B41 bắn cháy kho đạn M1 nên Matador cũng bắn thủng được sau tháp pháo M1, nhưng chúng ta không mua Matador về đánh M1 Abrams.

    Công dụng chính xác này dùng để chống khủng bố thì tốt, vì nó ít vỡ nhà hàng xóm chính phủ phải đền.

    Mình cũng không hiểu hải quân đánh bộ thì dùng gì cái thứ này, mà các chó dại sủa khiếp đến thế. Đánh nhau, đặc biệt là hải quân đánh bộ chuyên tấn công, thì cần đạn diệt tăng-công sự mạnh, dùng cái hàng bắn chim sẻ này thì thủ dâm xóc lọ với bà tổ thằng hải quân đánh bộ do thái nào.

    Mà chúng ta có RPG-29 sức xuyên 750 mm thép cán tiêu chuẩn RHA, với góc bắn tốt cũng xuyên được trán xe tăng hạng nặng hiện đại, sơ tốc thẳng của RPG-29 cao hơn Matador đạt 255 m/s, sơ tốc quay thì cao hơn vọt vì Matador hầu như không có sơ tốc quay, độ chính xác cao hơn vọt vì sơ tốc quay, đạn tandem 2 tầng vượt RHA.... Thế thì hải quân đánh bộ lắp matador để làm cái gì ngoài xóc lọ lẫn nhau.

    ****** dùng để xóc lọ và miết man, là những động tác thực hiện khi thủ dâm. Người ta nghiện thủ dâm thì sẽ thành lợn và di truyền tính lợn đến 109 đời.


    "MATADOR thuộc dòng tên lửa vác vai diệt tăng hạng nhẹ với kích cỡ nòng lên đến 90mm, sử dụng 2 loại đầu đạn tấn công tiêu chuẩn là HEAT và HESH. Đây là một sản phẩm từ sự hợp tác quân sự giữ Singapore và Israel. Nguyên mẫu của MATADOR là hệ thống tên lửa vác vai của Cộng hòa liên bang Đức Armbrust nhưng có nhiều cải tiến vượt bậc và đã tạo được dấu ấn trong hệ thống tên lửa chống tăng vác vai trên thế giới.

    MATADOR được phát triển từ những năm 2000, nhằm thay thế cho các hệ thống Armbrust đã lỗi thời được biên chế trong Quân đội Cộng hòa Singapore. Sau một loạt các biên bản thỏa thuận và hợp tác phát triển vũ khí chống tăng hạng nhẹ, Quân đội Cộng hòa Singapore (SAF), Cục công nghệ và khoa học quân sự Singapore cùng với 2 tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn của Israel là Rafael và Dynamit đã lên một dự án phát triển một mẫu tên lửa vác vai tấn công nhằm trang bị cho SAF và Lực lượng vệ binh Israel.
    "

    làm đến ************* rồi còn ngu hơn con chó dại. "
    2 tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn của Israel là Rafael và Dynamit". Về liếm l mợ chúng mày cho khôn ra rồi hãy sủa, sủa cho đúng rồi thì làm ************* cũng chưa muộn đâu trương tấn sang mặt lợn ạ. Rafael mày không biết là ai thì còn có thể này nọ, như Nobel mày không biết là ai hay sao hả con lợn.

    Dynamit Nobel GmbH do Alfred Nobel lập ra năm 1865, nay đóng ở Troisdorf thuộc Đức. Công ty này đã cho ra đời thuốc nổ hiện đại
    Dynamit , và thuốc súng hiện đại Ballistic, tạo ra bước đột phá "chống trên mũi nhọn". Sau đó tài sản của Alfred Nobel được dùng để lập Giải thưởng Nobel danh giá nhất thế giới về khoa học và hòa bình. Sao mày làm đến ************* rồi mà còn không biết đến việc đó, hả trương tấn sang mặt lợn, sao mày dám sủa Nobel là tập đoàn do thái ? Bọn Do Thái thuê con chó dại trương tấn sang bao nhiêu tiền để sủa câu đó.

    Dynamit Nobel GmbH đã cho ra tiền nhiệm Armbrust , và cũng là người cho ra Matador. Chính thức thì đây là hợp tác sản xuất-bán chi li xăng của các khách hàng- một hình thức chuyển giao kỹ thuật và rửa tiền. Matador do Dynamit Nobel GmbH và các đối tác Singapore Armed Forces (SAF, lực lượng quân đôị sing), Defence Science and Technology Agency (DSTA, viện kỹ thuật quân sự sing), Rafael Advanced Defense Systems (công ty sản xuất vũ khí Israel).




    "
    Trong số các loại tên lửa vác vai chống tăng và thiết giáp hiện nay, MATADOR có kích thước nhỏ, nhẹ nhất với trọng lượng chưa nạp đạn là 8.9kg và khi nạp đạn là 14.2kg. "
    trời đất, con chó dại mặt lợn ************* trương tấn sang sủa đến lúc này mà không biết MATADOR là vú khí dùng một lần hay sao. Nó là súng có sẵn đạn từ lúc xuất xưởng, dùng một lần rồi vứt đi, như trái phá ném tay, thì mày nạp đạn cho matador bằng cái lỗ l bà tổ mày trên bàn thờ nhà mày phải không.

    Cái khối lượng đó cũng không nhẹ nhàng gì, với khả năng chống tăng cực mạnh hiện nay, RPG-32 chỉ nặng 10 kg đạn 105mm. RPG-32 có phần "súng" chỉ là ống ngắm. Sức xuyên 750mm thép cán tiêu chuẩn, trừ trán thì bắn được các chỗ khác của M1 Abrams, và làm cỏ tăng Do Thái.

    RPG-29 là súng rời đạn, nạp đạn như thường, quân Việt Nam đã trang bị, thì nó nặng khi nạp đạn 18,8kg. Nhưng đó là đạn có sơ tốc 255 m/s bắn chính xác 500 mét, xuyên 750mm thép cán tiêu chuẩn RHA.


    "
    MATADOR được đánh giá là mạnh gần bằng loại tên lửa vác vai thông minh FMG-148 “Javelin” của Hoa Kỳ."
    vãi đái chó dại so sánh đạn chống tăng có điều khiển ATGM và súng không giật. Chó dại vãi đái vl này là ************* trương tấn sang.



    "
    Với 2 loại đầu đạn chính, MATADOR có thể phá boong-ke, tiêu diệt được các loại xe tăng hạng trung và các loại xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) hiện nay. Ngoài ra, nó còn có thể tiêu diệt các loại thiết giáp và xe chở quân trong các chiến dịch chống đổ bộ của kẻ thù, đồng thời có khả năng tác chiến đô thị – một trong những đặc điểm phổ biến của vũ khí Israel nhằm nâng tầm hoạt động và uy lực trên mọi chiến trường.

    Khả năng phòng thủ trước các loại xe bọc thép, MBT, cũng như khả năng tiêu diệt hoàn toàn những chiếc xe bọc thép chở quân thông thường như M113 hay các công sự được che chắn khác của MATADOR được đánh giá là tốt nhất trong số các loại vũ khí chống tăng vác vai hiện nay.


    Mặc dù hỏa lực cực mạnh nhưng MATADOR lại rất an toàn với con người bởi nó không tạo ra các bụi phóng từ động cơ phản lực của tên lửa như các loại tên lửa vác vai khác và không ảnh hưởng gì đến người sử dụng khi tên lửa được phóng đi.

    Với khả năng sử dụng đầu đạn nổ áp suất cao kép, trong chế độ bắn bị động mục tiêu, MATADOR có thể sử dụng đạn tiêu diệt đô thị HESH để bắn nát bất kỳ bức tường nào, dù là kiên cố đến đâu. Sau khi xuyên thủng bức tường, đạn sẽ phát nổ bên trong tạo ra một sức công phá rất mạnh. Để phá các loại boong-ke, thông thường, người ta sẽ dụng đầu đạn nổ chống tăng HEAT. Khi đầu đạn đã găm sâu vào bức tường, hệ thống cảm biến trên tên lửa sẽ phát nổ và phá hủy mục tiêu.

    "

    Vái đái các lợn . Bắn được M113 chì có cái l mợ mày mà mày sủa to thế, B40 bắn nổ tan tành cái xe đó không cần luồng xuyên chụm lố 1 phân, mà lỗ toang hoang tan xe to như cái mẹt.

    "
    Với khả năng sử dụng đầu đạn nổ áp suất cao kép," "Với 2 loại đầu đạn chính"
    Thế ra con lợn này nó ctéo hề biết MATADOR làm việc thế nào, nên nó mới sủa là MATADOR lắp được đạn, có mấy loại đầu, đầu kép.... Con chó dại mặt lợn này là ************* trương tấn sang.

    Nhắc lại là MATADOR là vũ khí dạng súng liền đạn dùng một lần nên không có lắp đạn cho nó, lợn ạ.

    MATADOR có cái cần chuyển chế độ HEAT và HESH. HEAT là đạn lõm ai cũng biết rồi, người ta bọc thuốc nổ bên ngoài tấm tích năng hình phễu làm bằng vật liệu nặng và mỏng, khi nổ, phếu hội tụ năng lượng xuyên vào điểm nhỏ nhưng xuyên sâu. Còn HESH là đạn không hội tuj mà ngược lại, đạn làm bằng vỏ thép mỏng chứa thuốc dẻo, ngòi bố trí sau chờ thuốc dẹt ra mới kích nổ, nhờ vậy đạn dàn rộng, phá lỗ rộng của tường giáp yếu. HEAT một tầng xuyên sâu vào giáp dầy nhưng lỗ xuyên nhỏ , chậm phá công trình,
    HESH phá lỗ to nhanh nhưng không xuyên thủng giáp dầy.


    Người ta chuyển chế độ
    HEAT và HESH bằng cái cần ở đầu đạn. Kéo dài ra là AT.

    Và cũng chỉ loại đầu đạn nhỏ yếu mời chuyển
    HEAT và HESH. Các đạn PGV tandem 105mm như đạ B41 đời mới PG-7VL hay RPG-29, thì nó lấy đầu trước phá lỗ bê tông để đầu sau chui vào nổ từ trong ra rã sạch các tưởng. Đạn pháo thì dùng AP / APERS cũng thế, xuyên vào trong hàng mét bê tống mới nổ tung từ trong ra.

    B41 B40 1 tầng thì không có chuyển
    HEAT và HESH, chẳng ai làm thế cả trừ dân DO Thái doử người. HESH hiện nay chẳng ai dùng. Người ta chuyên HEAT cho xuyên thật là sâu.


    "
    rất an toàn với con người bởi nó không tạo ra các bụi phóng từ động cơ phản lực của tên lửa như các loại tên lửa vác vai khác" sủa như chó dại. Cái thể loại lợn đến mức lắp đạn cho matador nó sủa như chó dại như thế

    MATADOR cũng như các đạn Đức đều dùng khối lùi. Khối lùi của súng phản lực không giật làm giảm tiếng nổ do giảm lượng thuốc, trong khi cùng lấy một sơ tốc thẳng. Nhưng nhược điểm của khối lùi là khó làm được vận tốc quay đầu nòng (sơ tốc quay) lớn, điều này quyết định độ chính xác và tầm bắn hiệu quả. Các súng B41 hay matador đều có tầm bắn tối đa rất lớn hàng km, nhưng tầm bắn hiệu quả chỉ vài trăm mét, nên người ta cần tằng độ chính xác của chúng. Súng không giật Nga như B41, SPG-9... thì dùng cánh quạt để đạn quay từ trong nòng, cánh quạt này cần vận tốc luồng khí lớn, khối lùi làm giảm gần hết vận tốc khí.

    Bên Đức hay dùng khối lùi. Các bản PzH 44 và PzH 3 là súng chống tăng Đức, chúng giống B40 và B41, nhưng ra đời muộn, to nặng và mạnh hơn B40 B41. PzH 44 (PzH 2) 196x cùng thời B41, muộn hơn B40 10 năm. Còn PzH 3 ra đời 1992 sau khi có Đông Đức, muộn hơn B41 30 năm. Chúng đều dùng khối lùi, có sơ tốc thẳng lớn nhưng sơ tốc xoay nhỏ.

    Khối lùi của Matador làm bằng bụi nhựa mỏng, còn B41 hay các RPG SPG.... đều không có bụi vì thuốc đã cháy hết.


    "
    Một điểm cộng khác của MATADOR là nó không cần một khoảng không gian rộng cho để tên lửa xả nhiên liệu như nhiều loại tên lửa vác vai khác mà chỉ cần một khoảng không gian khá hẹp, có thể cách các bức tường che chắn ở cự ly 5m là đã có thể khai hỏa tấn công."
    B41 cũng chỉ cần cách tường 2 met là bắn được thôi các chó dại ạ.

    Thật ra, matador dùng khối lùi nên nó phải cách xa tường hơn, vì các hạt khối lùi chuyển động rất mạnh có thể làm nẩy các hạt rắn sát thương xạ thủ.

    Matador có khối lùi làm bằng các hạt nhựa mỏng. Khi bắn , các hạt này chuyển động lùi phun ra sau súng, được không khí cản lại chậm dần.


    "
    các ống phóng MATADOR sử dụng các lớp nhựa đặc biệt được gọi là SHP, có khả năng chống phần nhiên liệu thừa từ tên lửa phụt ra phía sau ống phóng. Nó sẽ giữ lại các bụi, khói từ động cơ và làm giảm thiểu mức thấp nhất năng lượng từ phía sau, giúp đảm bảo an toàn cho các binh sĩ và các vũ khí, khí tài đằng sau. Ngoài ra, lớp SHP cũng đảm bảo an toàn cho các khu vực phóng tên lửa chống tăng và không xả ra các vật liệu hay các chất độc hại trong quá trình khai hỏa tên lửa."

    Cái con lợn này nó nói về khối lùi làm bằng các hạt nhựa mỏng của matador như vậy. Nhắc lại con lợn sủa nhu chó này là chủ tichj nước trương tấn sang.

    Vì có khối lùi, nên giảm lượng thuốc súng, chứ khối lùi không ăn vã hết các khí phụt ra, giảm thuốc súng thì phải giảm khói súng. Nhưng B41 có khói chó đâu hả các chó dại. Còn đám hạt nhựa mỏng này thì không phải là bụi hả chó dại.

    Đương kim ************* Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói rằng súng bản lực bắn được ở bất kỳ đâu. Mày cứ dựa đít súng vào tường bê tông mà mày nổ đi.

    Mà tại sao , trên thế giới này chỉ có Việt nam là có thứ quan chức nổ như chó dại đến thế, mày ra mày bắn luôn đi con chó dại trương tấn sang, con chó dại dám bảo súng không giật bắn đâu cũng được.

    Thật ra, thì có vũ khí nặng bắn đâu cũng được. Ví dụ dùng lò xo hay khí nén đẩy nó nẩy lên thẳng đứng độ 10 mét, nghiêng ngang ra, rồi phụt lửa bay đi. Nhưng súng không giật cần sơ tốc lớn cả thẳng lẫn quay cho chính xác, vì sơ tốc còn thực hiện trên ống phóng-ray phóng định hướng. Cái cách nẩy lên bay đi đó chỉ dùng cho đạn có điều khiển thôi, loài chó dại ạ.

    "
    Được sử dụng trong các cuộc giao tranh tại dải Gaza với Lực lượng Hamas, MATADOR đã khiến cho quân đội Hamas nhiều lần điêu đứng vì những quả tên lửa HEAT và HESH khi nó phá hủy hàng loạt các xe bọc thép và các công sự tại Gaza."

    "
    Hamas " dùng xe bọc thép loại gì đấy chó dại, xe ấy ai bán cho Hamas

    "
    MATADOR có loại kính ngắm rất chuẩn xác là kính ngắm phản xạ đa chiều kết hợp với thiết bị điện tử để tăng độ phóng đại. Các phiên bản sử dụng tại Việt Nam sử dụng loại kính ngắm NVD, trang bị rãnh Picatinny, thường được sử dụng trên các loại vũ khí hạng nặng. Kính ngắm có khả năng thay đổi giữa 3 chế độ linh hoạt và trong điều kiện ánh sáng ban ngày, ban đêm bằng hệ thống ngắm bắn hồng ngoại và cuối cùng là hệ thống ngắm bắn bằng hình ảnh nhiệt. Hệ thống ngắm bắn nhiệt tỏ ra rất hữu dụng trong điều kiện ban đêm và không có được tầm nhìn rõ ràng và có thể bắn trúng mục tiêu rất chính xác."
    thế ra cần điện hả chó dại, ảnh nhiệt cơ mà. Thế sao đã có điện không bắn ATGM đi cho nó lành. SÚng du kích đòi điện khỏe. Còn các dạng hồng ngoại không có ảnh nhiệt lọc màu đo nhiệt độ từng điểm, thì các súng khác cũng thiếu gì mà phải khoe. RPG-32 có cái giá 3kg mà chỉ có ống kính với máy cò thôi, chứ có dùng cái ống kính tạm bợ thế đâu. Đến thước vạch cũng không có thì bắn bằng gì.

    Vào đây mà xem ống kính quang của B41 để mà hiểu tác dụng của thước vạch nhé chó dại. Matador là súng bắn chính xác, nên cũng cần có ống khinhs quang nó đàng hoàng như bọn bắn tỉa đó. Tốn công chạy hồng ngoại, mà ctéo có cả thước vạch, thì về mút dái cho Hezbollah.


    "
    MATADOR MP: sử dụng loại đạn chống tăng HEAT, các loại xe bọc thép chở quân và các công sự của địch. Sử dụng hệ thống đo đạc khoảng cách bằng laser và kính ngắm phản xạ đa chiều NVD. Ngoài ra, nó thể thay đổi linh hoạt các loại đầu đạn khác nhau rất đa dạng về kích cỡ và mục đích sử dụng.
    - MATADOR WB: sử dụng cho các mục đích tấn công phá hủy các công sự, chướng ngại vật trong tác chiến đô thị. Biến thể này chỉ có thể sử dụng được loại đầu đạn HESH.
    - MATADOR AS được phát triển dảnh riêng cho quân đội Anh từ năm 2009 với những cải tiến trong hệ thống ngắm bắn và tác chiến đô thị.
    "

    Một con chó dại sủa liên hồi kỳ trận trang giang đại hải về matador, matador nạp được đạn, matador thay được đầu đạn, rồi thì Nobel là của Israel Do Thái.

    Vãi đái loại chó dại thủ dâm.

    Nhắc lại, con chó dại thủ dâm này là Trương Tấn Sang, đương kim ************* của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

    MATADOR-MP Multi-purpose. Là matador hiện tại. Như đã nói trên, nó có hai cách nổ HEAT và HESH. Hai cách nổ này được lựa chọn bởi cần mũi truyền lực chạm nổ

    wall-breaching là đầu nổ Explosively-formed Ring EFR (xem patent). EPR dùng để cắt tường mỏng. Đạn có cái cần dài, liều phá dẻo đằng sau cần. Khi mũi cần chạm tưởng thì liều phá dẻo được nột liều nhỏ bung ra thành vòng áp vào tường, cắt tường thành một vành khuyên. Chỉ dùng được cho tưởng mỏng. Matador cắt được tường mỏng lỗ đường kính 75 phân đến 1 mét.

    MATADOR-AS Anti-structure không phải cải tiến ngắm bắn đâu chó dại trương tấn sang ạ. Nó là đầu nổ tandem 2 tầng chọn chế độ nổ. Một là tầng sau chui vào lỗ phá công trình tường mỏng từ trong ra như đạn pháo, hai là bắn xe giáp nhẹ .
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    lại nhớ đến con chó dại đỗ sơn hải ở học viện ngoại giao.

    Mới đây nó nói đến "thời chiến tranh lạnh có câu muốn có hòa bình phải mua sắm vũ khí". Hình như tất cả những thằng được Mỹ thuê liếm đít đều ngư như lợn và sủa như chó.

    Nguyên văn câu đó không phải là như thế, mà là Parabellum , tiếng La Tinh , con chó daị ngu như lợn và điên như chó nghe lỏm đâu đó trên mạng. Parabellum có nghĩa là chuẩn bị chiến tranh.

    Nguyên văn cả câu được viết tắt như thế là "Si vis pacem, para bellum", vốn là một câu khẩu hiệu thời Đế quốc La Mã, được khắc ở nhiều tranh tượng và viết ở nhiều sách, như một lời đe dọa với quân địch: nếu ngài muốn hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh. Khẩu hiệu này có ở Đức trước WW1 thành một trào lưu vũ khí, như đạn 9x19 và súng P08 đều là Parabellum, hay Luger Parabellum.


    Tuy nhiên, gần đây có việc ồn ào, các chó dại lại sủa rống. Mình phì ra cười hồi đảng tổ chức cho con chó nghị viện Dương Trung Quốc đấu vật với con chó bao cao su ***************. Mấy ông trung tuổi nhà quê hỏi nhau *************** liệu có về ko. Mình phì ra cười, nó chưa kiếm 20-40 tỷ USD cho các ông lớn nhét túi thì ai cho nó về.

    Tất cả đều là chó dại cùng đàn liếm đít Mỹ mà, chủ sai thằng nào đóng vai nào, thì thằng đó đóng vai đó, có chó dại đối lập dân chủ như quang a, chó dại biểu tình trư diện Mông Phụ nữ, đóng không đạt như dương trung quốc thì chủ đá đít, đóng sai vở như *************** thì chủ bạt tai.... thằng diễn viên này nhờn thì thay thằng khác....

    Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: 'Mua thêm vũ khí để ta trả giá ít nhất'. Nguyên văn là, "Việc mua sắm thêm vũ khí trang bị, hiện đại hóa quân đội, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân là để ta trả giá ít nhất,".

    Loa voa hôm nay : "‘Muốn dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, Hà Nội cần cải thiện nhân quyền’ "

    Cái đám RAM2000, Galil, súng bắn công sự Matador.... của Do Thái còn mới , nhưng sẽ chưa bằng mấy con P-3 Orion. Vấn đề P-3 Orion hiện đang là hàng hót của các con chó sủa thuê, từ bao cao su *************** cho đến loại chó dại face book.

    P-3 Orion mình đã nói rồi. Đó là máy bay thiết kế sai, quá cổ. Chó dại thường sủa là Ấn Độ to như thế nhưng sắm P-3 Orion, tất nhiên là để chống tầu ngầm Trung Quốc. Thật ra, P-3 Orion có tầm quá ngắn không dủ cho các đại dương, trước đây Ấn Độ vẫn dùng Tu-142. Theo tin lội bộ thì Ấn trước cũng có mua P-3 Orion cho tầm gần, nhưng nay đã thay thế bằng IL-38. Bên Ấn Độ có nhiều vấn đề rắc rối về chính trị cũng như việc lôi kéo Mỹ để cô lập Pakistan. Tuy nhiên, dù có chào mời, thì việc Ấn Độ đã từng mua P-3 Orion là điều khó tin, thực tế là quân Mỹ đến huấn luyện chào hàng. Đây là danh sách các máy bay từ trang chính thức, lấy mẹ đâu ra con P-3 nào. Nó cùng huyền thoại như Ấn Độ dùng súng Do Thái.


    P-3 Orion được sử dụng như máy bay tuần tiễu tìm vết từ trường lạ để phát hiện tầu ngầm. Nhưng điều này chỉ làm được với những tầu ngầm lặn không sâu lắm , làm bằng vật liệu thép nhiễm từ mạnh. Các tầu ngầm kiểu Nga có thân vỏ titan không từ trường và lặn rất sâu. Ngay cả khi có thể phát hiện từ trường, thì tầm phát hiện được từ trường cũng rất ngắn vài trăm mét, do đó các máy bay này cần rà quét đi lại rất tốn đường bay, vậy nên đường bay của P-3 Orion là quá ngắn để rà quét cỡ đại dương.

    Một các nữa hay được dùng để theo dõi các hoạt động tầu ngầm là phát hiện các phiên liên lạc radio. Để làm điều này, người ta dùng các ăng ten định hướng như radar, và so sánh thời điểm sóng đến các địa điểm thu khác nhau, bằng cách đồng bộ thời gian thực các điểm thu rồi so sánh mẫu sóng. Nhưng đó là kỹ thuật radar thụ động không phát sóng, mà Mỹ rất kém , coi như không có. Chúng ta cũng có một vài radar phòng không hoàn toàn thụ động và các radar hiện đại tích hợp chức năng thụ động, như “Vera-E” Czech.

    Bọn này nó sủa như chó về radar thụ động. Đâu đâu cũng thấy lũ ngu như lợn và điên như chó.

    Thật ra, có 2 loaị radar thụ động.

    Một loại là dùng ăng ten có hướng nhưng toàn hướng ví dụ ăng ten trinh sát điện tử của IL-38 ban đầu. Có hướng nhưng toàn hướng là ăng ten có nhiều kim thu, mỗi hướng hội tụ vào một kim. Khi có một mẫu tín hiệu đến kim nào thì biết hướng của nó. So sánh 2 radar thụ động như thế, thấy mẫu giống nhau thì biết cùng nguồn, từ hướng đến 2 đài sẽ suy ra vị trí nguồn. Ăng then chảo / mảng pha chủ động thường là đơn hướng, chỉ thu được 1 hướng mà hướng đó chưa biết ở đâu, nên ở đây phải dùng toàn hướng.

    Một loại là sử dụng các hệ định vị toàn cầu (GPS) hay chỏm cầu dùng vệ tinh có độ chính xác cao cỡ mét, như Navstar Mỹ, Glonass Nga, Bắc Đẩu Trung Quốc, Galileo châu Âu (đều là toàn cầu), hệ định vị chỏm cầu Ấn Độ. Nhờ các hệ định vị này các vật thể di chuyển hay đứng yên đều xác định được thời gian và vị trí 3 chiều của chính nó, thời gian chính xác đến phần trăm triệu giây theo đồng hồ thạch anh, vị trí đạt chính xác mét. Hệ thống radar thụ động gồm nhiều đài thu, các đài thu dùng định vị vệ tinh để đồng bộ thời gian và định vị không gian của chúng. Các đài thu phân tích mẫu tín hiệu, gửi các đặc trưng mẫu cho nhau cùng tham số vị trí và thời gian thu được tín hiệu đó. Chênh lệch thời gian tín hiệu đến các đài sẽ được dùng để tính ra vị trí điểm phát hay phản xạ mạnh tín hiệu. Với 2 đài, thì người ta đã biết chênh lệch (hiệu) thời gian tín hiệu truyền từ điểm phát đến mỗi đài, suy ra điểm phát nằm trên một hình mặt hypeboloit. Với 3 đài thì được giao hai hình mặt là một số đường, với 4 đài sẽ thu được vị trí mục tiêu là điểm chính xác. Với việc chấp nhận cao độ không cần chính xác lắm và ăng ten có hướng hỗ trợ thêm, thì người ta sẽ chỉ cần 2-3 đài cho cấu hình tối thiểu. Nhưng với 4 đài thì hệ thống chỉ lệ thuộc vào năng suất máy tính, theo dõi được các mục tiêu chính xác đến cỡ mét. Để hệ thống làm việc tốt cần các đài thu cách nhau cỡ km và dĩ nhiên càng xa càng tốt.


    Có thể mô tả hệ thống radar thụ động dựa vào đồng bộ thời gian và không gian thế này. Nó như một hệ thống GPS chổng ngược. Ở GPS (như Navstar và Glonass), thì các vệ tinh phát tín hiệu đến máy thu, mỗi tín hiệu mang theo thông tin về vị trí và thời điểm phát. Từ đó máy thu sẽ so chênh lệch (hiệu) khoảng cách đến các vị trí trên quỹ đạo, dùng bài toán hypecboloit trên để tính ra vị trí của nó. Còn ở radar thụ động dùng đồng bộ thời gian-không gian, thì radar thu tín hiệu từ mục tiêu và tính ra vị trí mục tiêu, radar phải nhận dạng được tín hiệu để biết thời điểm tín hiệu đến các đài thu khác nhau và tính ngược ra vị trí điểm phát.

    Có một điểm khác nhau nữa là. Máy thu GPS di động sẽ bắt đầu đồng bộ đồng hồ thạch anh cuả nó với hệ đồng hồ nguyên tử của vệ tinh. Sau đó, máy thu chỉ cần nhận được tín hiệu là biết được khoảng cách đến điểm phát, mỗi lần như thế nó đã biết nó nằm trên một mặt cầu , 3 lần như thế là định vị được. Điều đó thì radar thụ động không làm được.

    Các vệ tinh định vị cũng được định vị trước khi hoạt động, chúng được định vị trí bằng các đài mặt đất, các đài mặt đất được đo đạc chính xác. Đến lượt mình, các đài thu radar thụ động dùng các vệ tinh định vị để định vị cả thời-không gian, kể cả khi chúng di chuyển.


    Khó khăn của radar chính là lấy mẫu được tín hiệu, cách mã hóa tín hiệu để gửi cho nhau ngắn gọn và máy tính xử lý nhanh.

    Tất nhiên, các radar thụ động dùng cho tầu biển cũng rất khác, tầm xa hơn và băng thông khác. Các radar đối không có tầm ngắn. Mặt khác, cơ quan quân sự lớn như Nga đã nhiều chục năm theo dõi các tầu biển quân sự thế giới để nhận dạng mẫu từng loại tín hiệu. Những IL-38 ban đầu dựa hoàn toàn vào chức năng ăng ten định hướng, nhưng sau đó bổ sung việc dùng Golonass ở bản IL-38 Sea Dragon , máy bay cũng dễ dàng sử dụng các hệ thống định vị khác, theo dõi được 30 mục tiêu cùng lúc ở 320km, để để đi tuần tầu ngầm.






    P-3 Orion không có ăng ten trinh sát sóng vô tuyến điện từ, cả có hướng và vô hướng. Các ăng ten này khá dễ nhận vì cái chảo của chúng, chảo để phục vụ các loại phân cực , như các góc phân cực vuông góc (mà đài chưa biết là góc nào vuông với góc nào), 2 phân cực xoắn ngược chiều nhau. Bản thân nước Mỹ chưa hề có kỹ thuật radar thụ động nên họ không cần chức năng này. Như thế, việc nó đi tuần tầu ngầm là trò lừa đảo rửa tiền. Và đương nhiên trò lừa đảo rửa tiền nào cũng là sủa như chó daị.

    Một ví dụ về P-3 Orion là EP-3E ARIES II, trinh sát tín hiệu P-3C. Cái radar thụ động là bộ thiết bị trinh sát tín hiệu đẳng cao nhất. Nhưng EP-3E thì chỉ có chức năng nghe trộm, biết được các mẫu tìn hiệu máy thông tin, chiếu radar vào tầu bè máy bay nổi từ vùng biển quốc tế để ghi lại mẫu phản xạ.... Tuy nhiên, ngày 1-4-2001 đã xảy ra việc, một chiếc máy bay như thế sau khi chòng ghẹo nhau với một máy bay J-8 Trung Quốc gần Hải Nam thì va. Máy bay và phi công TQ chết. EP-3E thì phaỉ hạ cánh khẩn cấp xuống Hải Nam, mang theo 24 cái hóa đơn đòi tiền chuộc 2 chân. hai bên đấu khẩu, rồi các hóa đơn và cái tầu hàng chở chúng cũng được thanh toán.



    =================

    trên mới chỉ là so P-3 Orion và IL-38, chưa so với Tu-142 cũng như chưa nói mua nó để làm cái gì.

    P-3 không phải là máy bay thời chiến vì nó rất dễ bị bắn rụng. Chúng ta mua về, lại được một lần đi đón 24 cái hóa đơn thanh toán tiền chuộc 2 chân. P-3 cũng như IL-28 đều là máy bay của các cường quốc đi soi chuột bọ rình trộm, còn chúng ta chỉ cần các phao âm thanh ở dải đặc quyền kinh tế 120 hải lý. Cường quốc đi soi không sợ bị chuột bọ cắn lại, còn chúng ta lấy gì để đỡ cho cái máy bay bị MiG-17 bắn hạ khi xăm xoi.

    '
    tất nhiên, đồng loạt các chó già chó trẻ, ở viện Hán Nôm hay là ở bên sa mạc, sẽ đồng loạt sủa trong những ngày tới về nhập khẩu vũ khí Mỹ và P-3, cũng như đồng loạt la liếm thủ tướng bao cao su *************** bán nước. Đảng nhà và nhà nước ta đã cùng chung một chiến tuyến với chó dại bên Tầu, bên Mỹ, xâu xé ngân sách ta và dâng biển đông cho chúng cưa xẻ.

    Mình còn nhớ, một con lơnj ở ttvn vênh mặt lên hỏi về vụ tầu tranh nhau với ta mấy ô khoan dầu, nó hỏi mình, là đố thằng tầu nó dám khoan. Mình nói rằng, ta khoan, nhưng không ai dám nhận thầu đi khoan, mà phải trả cho ********* bên Mỹ công khoan, rồi chó Mỹ chia với chó Tầu, trả lương cho bao cao su công sủa thuê, thì còn mất nhiều nữa.

    ============





    Bây giờ , lại nghe đức quốc trưởng, chủ tịch trương tấn sang
    không thằng nào trong bộ chính trị không ngu như lợn và sủa như chó

    Trương Tấn Sang » An Ninh Quốc Phòng – Chính Trị – Xã Hội » ‘Nỗi khiếp sợ của xe tăng’ trên vai Hải quân đánh bộ Việt Nam
    ‘Nỗi khiếp sợ của xe tăng’ trên vai Hải quân đánh bộ Việt Nam
    Chủ nhật, 07/07/2013, 08:18 (GMT+7)




    Nó nói về cái MATADOR mà chúng ta hay nói đến chính trị do thái.

    Điều đầu tiên con lợn trương tấn sang nó sủa hơn chó dại là "Nỗi khiếp sợ của xe tăng". Matador không phải là vũ khí chống tăng. Sức xuyên giáp của matador rất kém. Matador là loại súng lền đạn dùng một lần, như trái phá ném tay, M72 LAW hay RPG-18. Vũ khí này dúng để bắn chính xác vào các ô cửa, do đó, nó sử dụng đầu đạn nhẹ, nhưng có sơ tốc lớn, chính xác. Sơ tốc của Matador 250 m/s. Độ chính xác được miêu tả (Do Thái thì nổi tiếng sủa bậy) là 500 mét với cửa nhà thông thường.

    MATADOR Man-portable Anti-Tank, Anti-DOoR , nó thay thế cho đời trước Armbrust là vũ khí chống tăng hạng nhẹ. Chống tăng mợ lợn gì con này, có bắn M113 vỏ nhôm giáp tốt bằng vạn "tăng hạng nhẹ" bên tây. Kẻ ra B41 bắn cháy kho đạn M1 nên Matador cũng bắn thủng được sau tháp pháo M1, nhưng chúng ta không mua Matador về đánh M1 Abrams.

    Công dụng chính xác này dùng để chống khủng bố thì tốt, vì nó ít vỡ nhà hàng xóm chính phủ phải đền.

    Mình cũng không hiểu hải quân đánh bộ thì dùng gì cái thứ này, mà các chó dại sủa khiếp đến thế. Đánh nhau, đặc biệt là hải quân đánh bộ chuyên tấn công, thì cần đạn diệt tăng-công sự mạnh, dùng cái hàng bắn chim sẻ này thì thủ dâm xóc lọ với bà tổ thằng hải quân đánh bộ do thái nào.

    Mà chúng ta có RPG-29 sức xuyên 750 mm thép cán tiêu chuẩn RHA, với góc bắn tốt cũng xuyên được trán xe tăng hạng nặng hiện đại, sơ tốc thẳng của RPG-29 cao hơn Matador đạt 255 m/s, sơ tốc quay thì cao hơn vọt vì Matador hầu như không có sơ tốc quay, độ chính xác cao hơn vọt vì sơ tốc quay, đạn tandem 2 tầng vượt RHA.... Thế thì hải quân đánh bộ lắp matador để làm cái gì ngoài xóc lọ lẫn nhau.

    ****** dùng để xóc lọ và miết man, là những động tác thực hiện khi thủ dâm. Người ta nghiện thủ dâm thì sẽ thành lợn và di truyền tính lợn đến 109 đời.


    "MATADOR thuộc dòng tên lửa vác vai diệt tăng hạng nhẹ với kích cỡ nòng lên đến 90mm, sử dụng 2 loại đầu đạn tấn công tiêu chuẩn là HEAT và HESH. Đây là một sản phẩm từ sự hợp tác quân sự giữ Singapore và Israel. Nguyên mẫu của MATADOR là hệ thống tên lửa vác vai của Cộng hòa liên bang Đức Armbrust nhưng có nhiều cải tiến vượt bậc và đã tạo được dấu ấn trong hệ thống tên lửa chống tăng vác vai trên thế giới.

    MATADOR được phát triển từ những năm 2000, nhằm thay thế cho các hệ thống Armbrust đã lỗi thời được biên chế trong Quân đội Cộng hòa Singapore. Sau một loạt các biên bản thỏa thuận và hợp tác phát triển vũ khí chống tăng hạng nhẹ, Quân đội Cộng hòa Singapore (SAF), Cục công nghệ và khoa học quân sự Singapore cùng với 2 tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn của Israel là Rafael và Dynamit đã lên một dự án phát triển một mẫu tên lửa vác vai tấn công nhằm trang bị cho SAF và Lực lượng vệ binh Israel.
    "

    làm đến ************* rồi còn ngu hơn con chó dại. "
    2 tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn của Israel là Rafael và Dynamit". Về liếm l mợ chúng mày cho khôn ra rồi hãy sủa, sủa cho đúng rồi thì làm chủ tịch nước cũng chưa muộn đâu trương tấn sang mặt lợn ạ. Rafael mày không biết là ai thì còn có thể này nọ, như Nobel mày không biết là ai hay sao hả con lợn.

    Dynamit Nobel GmbH do Alfred Nobel lập ra năm 1865, nay đóng ở Troisdorf thuộc Đức. Công ty này đã cho ra đời thuốc nổ hiện đại
    Dynamit , và thuốc súng hiện đại Ballistic, tạo ra bước đột phá "chống trên mũi nhọn". Sau đó tài sản của Alfred Nobel được dùng để lập Giải thưởng Nobel danh giá nhất thế giới về khoa học và hòa bình. Sao mày làm đến ************* rồi mà còn không biết đến việc đó, hả trương tấn sang mặt lợn, sao mày dám sủa Nobel là tập đoàn do thái ? Bọn Do Thái thuê con chó dại trương tấn sang bao nhiêu tiền để sủa câu đó.

    Dynamit Nobel GmbH đã cho ra tiền nhiệm Armbrust , và cũng là người cho ra Matador. Chính thức thì đây là hợp tác sản xuất-bán chi li xăng của các khách hàng- một hình thức chuyển giao kỹ thuật và rửa tiền. Matador do Dynamit Nobel GmbH và các đối tác Singapore Armed Forces (SAF, lực lượng quân đôị sing), Defence Science and Technology Agency (DSTA, viện kỹ thuật quân sự sing), Rafael Advanced Defense Systems (công ty sản xuất vũ khí Israel).




    "
    Trong số các loại tên lửa vác vai chống tăng và thiết giáp hiện nay, MATADOR có kích thước nhỏ, nhẹ nhất với trọng lượng chưa nạp đạn là 8.9kg và khi nạp đạn là 14.2kg. "
    trời đất, con chó dại mặt lợn ************* trương tấn sang sủa đến lúc này mà không biết MATADOR là vú khí dùng một lần hay sao. Nó là súng có sẵn đạn từ lúc xuất xưởng, dùng một lần rồi vứt đi, như trái phá ném tay, thì mày nạp đạn cho matador bằng cái lỗ l bà tổ mày trên bàn thờ nhà mày phải không.

    Cái khối lượng đó cũng không nhẹ nhàng gì, với khả năng chống tăng cực mạnh hiện nay, RPG-32 chỉ nặng 10 kg đạn 105mm. RPG-32 có phần "súng" chỉ là ống ngắm. Sức xuyên 750mm thép cán tiêu chuẩn, trừ trán thì bắn được các chỗ khác của M1 Abrams, và làm cỏ tăng Do Thái.

    RPG-29 là súng rời đạn, nạp đạn như thường, quân Việt Nam đã trang bị, thì nó nặng khi nạp đạn 18,8kg. Nhưng đó là đạn có sơ tốc 255 m/s bắn chính xác 500 mét, xuyên 750mm thép cán tiêu chuẩn RHA.


    "
    MATADOR được đánh giá là mạnh gần bằng loại tên lửa vác vai thông minh FMG-148 “Javelin” của Hoa Kỳ."
    vãi đái chó dại so sánh đạn chống tăng có điều khiển ATGM và súng không giật. Chó dại vãi đái vl này là ************* trương tấn sang.



    "
    Với 2 loại đầu đạn chính, MATADOR có thể phá boong-ke, tiêu diệt được các loại xe tăng hạng trung và các loại xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) hiện nay. Ngoài ra, nó còn có thể tiêu diệt các loại thiết giáp và xe chở quân trong các chiến dịch chống đổ bộ của kẻ thù, đồng thời có khả năng tác chiến đô thị – một trong những đặc điểm phổ biến của vũ khí Israel nhằm nâng tầm hoạt động và uy lực trên mọi chiến trường.

    Khả năng phòng thủ trước các loại xe bọc thép, MBT, cũng như khả năng tiêu diệt hoàn toàn những chiếc xe bọc thép chở quân thông thường như M113 hay các công sự được che chắn khác của MATADOR được đánh giá là tốt nhất trong số các loại vũ khí chống tăng vác vai hiện nay.


    Mặc dù hỏa lực cực mạnh nhưng MATADOR lại rất an toàn với con người bởi nó không tạo ra các bụi phóng từ động cơ phản lực của tên lửa như các loại tên lửa vác vai khác và không ảnh hưởng gì đến người sử dụng khi tên lửa được phóng đi.

    Với khả năng sử dụng đầu đạn nổ áp suất cao kép, trong chế độ bắn bị động mục tiêu, MATADOR có thể sử dụng đạn tiêu diệt đô thị HESH để bắn nát bất kỳ bức tường nào, dù là kiên cố đến đâu. Sau khi xuyên thủng bức tường, đạn sẽ phát nổ bên trong tạo ra một sức công phá rất mạnh. Để phá các loại boong-ke, thông thường, người ta sẽ dụng đầu đạn nổ chống tăng HEAT. Khi đầu đạn đã găm sâu vào bức tường, hệ thống cảm biến trên tên lửa sẽ phát nổ và phá hủy mục tiêu.

    "

    Vái đái các lợn . Bắn được M113 chì có cái l mợ mày mà mày sủa to thế, B40 bắn nổ tan tành cái xe đó không cần luồng xuyên chụm lố 1 phân, mà lỗ toang hoang tan xe to như cái mẹt.

    "
    Với khả năng sử dụng đầu đạn nổ áp suất cao kép," "Với 2 loại đầu đạn chính"
    Thế ra con lợn này nó ctéo hề biết MATADOR làm việc thế nào, nên nó mới sủa là MATADOR lắp được đạn, có mấy loại đầu, đầu kép.... Con chó dại mặt lợn này là ************* trương tấn sang.

    Nhắc lại là MATADOR là vũ khí dạng súng liền đạn dùng một lần nên không có lắp đạn cho nó, lợn ạ.

    MATADOR có cái cần chuyển chế độ HEAT và HESH. HEAT là đạn lõm ai cũng biết rồi, người ta bọc thuốc nổ bên ngoài tấm tích năng hình phễu làm bằng vật liệu nặng và mỏng, khi nổ, phếu hội tụ năng lượng xuyên vào điểm nhỏ nhưng xuyên sâu. Còn HESH là đạn không hội tuj mà ngược lại, đạn làm bằng vỏ thép mỏng chứa thuốc dẻo, ngòi bố trí sau chờ thuốc dẹt ra mới kích nổ, nhờ vậy đạn dàn rộng, phá lỗ rộng của tường giáp yếu. HEAT một tầng xuyên sâu vào giáp dầy nhưng lỗ xuyên nhỏ , chậm phá công trình,
    HESH phá lỗ to nhanh nhưng không xuyên thủng giáp dầy.


    Người ta chuyển chế độ
    HEAT và HESH bằng cái cần ở đầu đạn. Kéo dài ra là AT.

    Và cũng chỉ loại đầu đạn nhỏ yếu mời chuyển
    HEAT và HESH. Các đạn PGV tandem 105mm như đạ B41 đời mới PG-7VL hay RPG-29, thì nó lấy đầu trước phá lỗ bê tông để đầu sau chui vào nổ từ trong ra rã sạch các tưởng. Đạn pháo thì dùng AP / APERS cũng thế, xuyên vào trong hàng mét bê tống mới nổ tung từ trong ra.

    B41 B40 1 tầng thì không có chuyển
    HEAT và HESH, chẳng ai làm thế cả trừ dân DO Thái doử người. HESH hiện nay chẳng ai dùng. Người ta chuyên HEAT cho xuyên thật là sâu.


    "
    rất an toàn với con người bởi nó không tạo ra các bụi phóng từ động cơ phản lực của tên lửa như các loại tên lửa vác vai khác" sủa như chó dại. Cái thể loại lợn đến mức lắp đạn cho matador nó sủa như chó dại như thế

    MATADOR cũng như các đạn Đức đều dùng khối lùi. Khối lùi của súng phản lực không giật làm giảm tiếng nổ do giảm lượng thuốc, trong khi cùng lấy một sơ tốc thẳng. Nhưng nhược điểm của khối lùi là khó làm được vận tốc quay đầu nòng (sơ tốc quay) lớn, điều này quyết định độ chính xác và tầm bắn hiệu quả. Các súng B41 hay matador đều có tầm bắn tối đa rất lớn hàng km, nhưng tầm bắn hiệu quả chỉ vài trăm mét, nên người ta cần tằng độ chính xác của chúng. Súng không giật Nga như B41, SPG-9... thì dùng cánh quạt để đạn quay từ trong nòng, cánh quạt này cần vận tốc luồng khí lớn, khối lùi làm giảm gần hết vận tốc khí.

    Bên Đức hay dùng khối lùi. Các bản PzH 44 và PzH 3 là súng chống tăng Đức, chúng giống B40 và B41, nhưng ra đời muộn, to nặng và mạnh hơn B40 B41. PzH 44 (PzH 2) 196x cùng thời B41, muộn hơn B40 10 năm. Còn PzH 3 ra đời 1992 sau khi có Đông Đức, muộn hơn B41 30 năm. Chúng đều dùng khối lùi, có sơ tốc thẳng lớn nhưng sơ tốc xoay nhỏ.

    Khối lùi của Matador làm bằng bụi nhựa mỏng, còn B41 hay các RPG SPG.... đều không có bụi vì thuốc đã cháy hết.


    "
    Một điểm cộng khác của MATADOR là nó không cần một khoảng không gian rộng cho để tên lửa xả nhiên liệu như nhiều loại tên lửa vác vai khác mà chỉ cần một khoảng không gian khá hẹp, có thể cách các bức tường che chắn ở cự ly 5m là đã có thể khai hỏa tấn công."
    B41 cũng chỉ cần cách tường 2 met là bắn được thôi các chó dại ạ.

    Thật ra, matador dùng khối lùi nên nó phải cách xa tường hơn, vì các hạt khối lùi chuyển động rất mạnh có thể làm nẩy các hạt rắn sát thương xạ thủ.

    Matador có khối lùi làm bằng các hạt nhựa mỏng. Khi bắn , các hạt này chuyển động lùi phun ra sau súng, được không khí cản lại chậm dần.


    "
    các ống phóng MATADOR sử dụng các lớp nhựa đặc biệt được gọi là SHP, có khả năng chống phần nhiên liệu thừa từ tên lửa phụt ra phía sau ống phóng. Nó sẽ giữ lại các bụi, khói từ động cơ và làm giảm thiểu mức thấp nhất năng lượng từ phía sau, giúp đảm bảo an toàn cho các binh sĩ và các vũ khí, khí tài đằng sau. Ngoài ra, lớp SHP cũng đảm bảo an toàn cho các khu vực phóng tên lửa chống tăng và không xả ra các vật liệu hay các chất độc hại trong quá trình khai hỏa tên lửa."

    Cái con lợn này nó nói về khối lùi làm bằng các hạt nhựa mỏng của matador như vậy. Nhắc lại con lợn sủa nhu chó này là chủ tichj nước trương tấn sang.

    Vì có khối lùi, nên giảm lượng thuốc súng, chứ khối lùi không ăn vã hết các khí phụt ra, giảm thuốc súng thì phải giảm khói súng. Nhưng B41 có khói chó đâu hả các chó dại. Còn đám hạt nhựa mỏng này thì không phải là bụi hả chó dại.

    Đương kim ************* Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói rằng súng bản lực bắn được ở bất kỳ đâu. Mày cứ dựa đít súng vào tường bê tông mà mày nổ đi.

    Mà tại sao , trên thế giới này chỉ có Việt nam là có thứ quan chức nổ như chó dại đến thế, mày ra mày bắn luôn đi con chó dại trương tấn sang, con chó dại dám bảo súng không giật bắn đâu cũng được.

    Thật ra, thì có vũ khí nặng bắn đâu cũng được. Ví dụ dùng lò xo hay khí nén đẩy nó nẩy lên thẳng đứng độ 10 mét, nghiêng ngang ra, rồi phụt lửa bay đi. Nhưng súng không giật cần sơ tốc lớn cả thẳng lẫn quay cho chính xác, vì sơ tốc còn thực hiện trên ống phóng-ray phóng định hướng. Cái cách nẩy lên bay đi đó chỉ dùng cho đạn có điều khiển thôi, loài chó dại ạ.

    "
    Được sử dụng trong các cuộc giao tranh tại dải Gaza với Lực lượng Hamas, MATADOR đã khiến cho quân đội Hamas nhiều lần điêu đứng vì những quả tên lửa HEAT và HESH khi nó phá hủy hàng loạt các xe bọc thép và các công sự tại Gaza."

    "
    Hamas " dùng xe bọc thép loại gì đấy chó dại, xe ấy ai bán cho Hamas

    "
    MATADOR có loại kính ngắm rất chuẩn xác là kính ngắm phản xạ đa chiều kết hợp với thiết bị điện tử để tăng độ phóng đại. Các phiên bản sử dụng tại Việt Nam sử dụng loại kính ngắm NVD, trang bị rãnh Picatinny, thường được sử dụng trên các loại vũ khí hạng nặng. Kính ngắm có khả năng thay đổi giữa 3 chế độ linh hoạt và trong điều kiện ánh sáng ban ngày, ban đêm bằng hệ thống ngắm bắn hồng ngoại và cuối cùng là hệ thống ngắm bắn bằng hình ảnh nhiệt. Hệ thống ngắm bắn nhiệt tỏ ra rất hữu dụng trong điều kiện ban đêm và không có được tầm nhìn rõ ràng và có thể bắn trúng mục tiêu rất chính xác."
    thế ra cần điện hả chó dại, ảnh nhiệt cơ mà. Thế sao đã có điện không bắn ATGM đi cho nó lành. SÚng du kích đòi điện khỏe. Còn các dạng hồng ngoại không có ảnh nhiệt lọc màu đo nhiệt độ từng điểm, thì các súng khác cũng thiếu gì mà phải khoe. RPG-32 có cái giá 3kg mà chỉ có ống kính với máy cò thôi, chứ có dùng cái ống kính tạm bợ thế đâu. Đến thước vạch cũng không có thì bắn bằng gì.

    Vào đây mà xem ống kính quang của B41 để mà hiểu tác dụng của thước vạch nhé chó dại. Matador là súng bắn chính xác, nên cũng cần có ống khinhs quang nó đàng hoàng như bọn bắn tỉa đó. Tốn công chạy hồng ngoại, mà ctéo có cả thước vạch, thì về mút dái cho Hezbollah.


    "
    MATADOR MP: sử dụng loại đạn chống tăng HEAT, các loại xe bọc thép chở quân và các công sự của địch. Sử dụng hệ thống đo đạc khoảng cách bằng laser và kính ngắm phản xạ đa chiều NVD. Ngoài ra, nó thể thay đổi linh hoạt các loại đầu đạn khác nhau rất đa dạng về kích cỡ và mục đích sử dụng.
    - MATADOR WB: sử dụng cho các mục đích tấn công phá hủy các công sự, chướng ngại vật trong tác chiến đô thị. Biến thể này chỉ có thể sử dụng được loại đầu đạn HESH.
    - MATADOR AS được phát triển dảnh riêng cho quân đội Anh từ năm 2009 với những cải tiến trong hệ thống ngắm bắn và tác chiến đô thị.
    "

    Một con chó dại sủa liên hồi kỳ trận trang giang đại hải về matador, matador nạp được đạn, matador thay được đầu đạn, rồi thì Nobel là của Israel Do Thái.

    Vãi đái loại chó dại thủ dâm.

    Nhắc lại, con chó dại thủ dâm này là Trương Tấn Sang, đương kim ************* của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

    MATADOR-MP Multi-purpose. Là matador hiện tại. Như đã nói trên, nó có hai cách nổ HEAT và HESH. Hai cách nổ này được lựa chọn bởi cần mũi truyền lực chạm nổ

    wall-breaching là đầu nổ Explosively-formed Ring EFR (xem patent). EPR dùng để cắt tường mỏng. Đạn có cái cần dài, liều phá dẻo đằng sau cần. Khi mũi cần chạm tưởng thì liều phá dẻo được nột liều nhỏ bung ra thành vòng áp vào tường, cắt tường thành một vành khuyên. Chỉ dùng được cho tưởng mỏng. Matador cắt được tường mỏng lỗ đường kính 75 phân đến 1 mét.

    MATADOR-AS Anti-structure không phải cải tiến ngắm bắn đâu chó dại trương tấn sang ạ. Nó là đầu nổ tandem 2 tầng chọn chế độ nổ. Một là tầng sau chui vào lỗ phá công trình tường mỏng từ trong ra như đạn pháo, hai là bắn xe giáp nhẹ .
  10. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Vãi dự báo :)
    15.7. Giá vàng tuần này có thể tăng tiếp
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/thi-truong/gia-vang-tuan-nay-co-the-tang-tiep-2849006.html

    16.7 Giá vàng giảm nhanh trước phiên đấu thầu
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-...-giam-nhanh-truoc-phien-dau-thau-2849945.html
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

Chia sẻ trang này