1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/ky-...-noi-gi-ve-quan-tai-bay-mig-21-an-do-2352372/

    "Cho đến nay, máy bay MiG-21 là loại máy bay chiến đấu có số lượng lớn nhất sau chiến tranh."

    Đang đọc fb, thấy có link đến đất việt chuyện cái tầu ngầm ấn độ treo cờ ý đã nói trang trước. Đọc ngay bên cạnh post đó thì có cái này. Thật đúng là sủa trên từng câu nói.

    Những máy bay có số lượng sản xuất lớn sau WW2 (nó chắc nói "sau chiến tranh" là chiến tranh Iraq đây) là Antonov An-2 30 ngàn chiếc và MiG-15 18 ngàn chiếc. Liên Xô làm có 20 ngàn con An-2 nhưng nhái có và không li xăng thì nhiều.

    Ngày đó máy bay dogfight, do ngắm bắn thủ công bằng súng, cần nhào lộn mạnh đêr đặt mình vào vị tris khái hỏa có xác suất trúng đáng kể nằm trên trục đường bay của mục tiêu, tầm rất gần. Nên lúc đos cần máy bay nhỏ nhẹ và số lượng lớn.

    Từ MiG-25, thì đã là chuyên FBV bắn quá tầm nhìn, máy bay cần to khỏe mang khí tài lớn, nhào lộn dành cho đạn .

    Conf ẤN Độ đã ăn đủ trong những chương trình quân sự liên quan đến Do Thái, nay thì chúng ta nhập toàn đồ Do THái. Thậm chí Ram2000 và Galil đứng trên bờ thủ dâm cho nhau nhìn AK vaf BTR nhảy xuống sông Hồng tập trận.

    [​IMG]







    =================





    thứ nhất là cảm ơn bạn tặng mình cái tên hay gớm.

    Thứ hai là cứ nói thẳng ra, đó là công nghệ làm báo mang tên "lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng".

    Báo chí Việt Nam là anh hùng bàn phím, ngồi ôm máy tính chế tạo tin. Chúng copy thôi thì không sao, nhưng chúng đơm đặt , thậm chí là ngược với nguyên tác. Mình capture lại các ví dụ ở đaay cho dễ.

    Ấn tượng nhất là rânj chí thỏa sức xuyên tạc các xã luận của các báo chính thống của các cường quốc, bất kể là Nga Mỹ Tầu Ấn Nhật. Mình đã dichj lại nguyên bản bản tin Ấn Độ, nói vè cách ứng xử khôn ngoan cần có của ngưoưf ẤN với Trung Quốc, đồng minh mật thiết trong BRICS. Lúc đó có "sự cố lều trại", đám chó dại bên Ấn thi nhau suả bài hàng tầu, sau đó hai nước đã giải quyết êm đẹp, sau nữa thời báo Ấn có xax luận dạy khôn đám chó dại.

    Rận chí dịch ngược lại thành một đoạn chó sủa rất hạ đẳng, nhiều chi tiết lật ngược như chủ quyền việt nam với hoàng sa , hay bịa ra tập trận đổ bộ gần Indonexia... và tuyên Ấn ĐỘ đang chuẩn bị chiến tranh với trung quốc. Chúng ta xem độ chó dại tương ứng bên ta về vấn đề biên giới biển đảo, và sự suy sụp của kinh tế chính trị nước ta.


    VOR đưa ra một bài báo tuyên bố sự bịa đặt vu khống các trang tin mạng bôi nhọ Snowden. Còn những bài báo Việt nam tuyên "theo VOR" trên ngược lại, họ vu khống biạ đặt xây dựng hình ảnh Snowden là thằng rồ đúng như những gì VOR chỉ trích.

    Mình nhắc lại là, bệnh liệt não là bệnh nhiễm phải nhưng di truyền theo cơ chế khóa gen, nên chỉ ngửi qua các cám lợn cám chó này, các bạn sẽ nghiện cáp, và di truyền bệnh liệt não cho 10 đời sau.

    Và chúng ta cũng biết những kẻ như rận chí sống bằng gì, chủ nó là ai. Còn xa lạ gì, chúng là tay chân của giặc Mỹ làm chó điên hóa toàn dân. Đâu chỉ nhầm lẫn đôi câu đôi chữ, mà là chúng xây dựng có heej thống kỹ thuật lừa đảo ăn cắp để lợn hóa tất cả những kẻ nào lỡ đọc chúng.




    Best satire about Snowden: he leaks info on catastrophic and 'inevitable solar tsunami' (dịch tự động cho nhanh Internet đang rực cháy bởi một lý thuyết âm mưu lố bịch mà Edward Snowden, một nhân viên CIA, đã dự đoán loạt các tai lửa mặt trời, đặt để xảy ra vào tháng Chín năm 2013, sẽ giết chết hàng trăm triệu người.)






    Screenshot: YouTube/toxoid

    The Internet is ablaze by a ludicrous conspiracy theory that Edward Snowden, a former CIA agent, has predicted series of solar flares, set to occur in September of 2013, will kill hundreds of millions of people.

    It has been joikingly argued that the documents collected by Snowden offer proof that the Central Intelligence Agency (CIA) learned about the existing threat 14 years ago. Ever since the world’s governments have been working secretly to be well prepared for what could be termed as "Solar Apocalypse".

    It is believed that Snowden, speaking from his room at the Sheremetyevo Airport’s hotel, said that the government has been working hard to be well prepared for September’s catastrophic solar flares, which can be fraught with fatal consequences, as scientists claimed – they can lead to the death of mankind.

    The Internet Chronicle ironically notes that the Central Intelligence Agency learned about the existing threat as long ago as 1999, but according to the government’s decision, this information was immediately made secret.

    The Federal Emergency Management Agency (FEMA) that has collected the documents warns about the terrible results of the solar flares: it persuades that in two months the mankind would extinct.

    Ever since the late 20th century, hundreds of millions of people have begun to rely on technological automation to enable their very lives. And, as solar flares release electromagnetic pulses which are hazardous to electronic circuits, even the smallest electronic circuits, such as those in computers’ central processing units, would be be the most vulnerable.

    The Internet Chronicle jocularly notes that Snowden said FEMA and the National Disaster Reduction Center of China have been taking steps for 14 years in light of the findings of Project Stargate.

    FEMA’s own documents, allegedly provided by Snowden, quazi-lay out how the organization plans to round up tens of millions of the poorest Americans for housing at secure locations "to better facilitate feeding and provision of consumer goods."

    "The massive electromagnetic pulse from the solar flares, or 'the killshot', will shutter most of the world’s electrical systems," is said to be the Snowden's opinion on the possible danger.

    "The Americans whose lives are most at risk are the elderly and the infirmed, those who depend on technology to enable their receiving home care or life-sustaining medical treatment,” the issue quotes Snowden as saying.

    Humanity is about to pay a most dire price for its technological dependence.

    According to idea attributed to Snowden, that price proved a leading factor in his decision to come forward to the press – about both the global Holocaust to ensue, as well as NSA analysts’ power, on the slightest whim, to listen to the phone calls of any person on earth. Mankind has the right to know what it will expect in the future, no matter how dreadful it will be.

    Voice of Russia, Internet Chronicle
    Read more: http://voiceofrussia.com/news/2013_...tastrophic-and-inevitable-solar-tsunami-8199/





    [​IMG]



    [​IMG]






    [​IMG]
  2. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    MÌnh chỉ định vis dụ vài ý trong bài của chó dại rận chí nói trên, nhưng giật mình vì thấy thủ tướng bao cao su *************** cao giọng sủa.


    vậy thì tiếp cái cám hổ lốn của rận chí oử post này http://ttvnol.com/baochi/p-25015501#post25015501. Đặc một giọng thủ dâm la liếm lũ hút máu ngân sách.

    Phần 2 là sủa "3 đội quân Việt Nam và chiến tranh phi đối xứng (II)"

    À, chúng nos bảo là dùng mấy cái máy gây nhiễu và gây nhiễu radar là đanh được địch. =)):)):(([:D]. Chiến tranh vệ quốc cũng rẻ mạt nhỉ rận chí nhỉ.

    Thế mày phát sóng gây nhiễu GPS và gây nhiễu rardar thì địch nó để yên cho mày à rận chí ? Các đạn chống radar của chúng để làm gì thế rận chí ?

    Nếu như nói đúng, thì tác chiến điện tử chỉ là một mặt nhỏ của chiến tranh hiện đại. Những đài gâu nhiễu và đài radar cần bao nhiêu xe phòng không ngắn như ZSU-23-4 hay Tor. Chứ không dùng niềm tin bắn đạn chống radar siêu âm được đâu các chó dại nghiện thủ dâm ạ.

    Không chỉ là radar, toàn bộ heẹ thống thông tin trên các xe cộ của chúng ta chết tức khắc ngay giây đầu tiên của chiến tranh. Hiện nay chứng ta vẫn dùng đơn tần đơn công và phần lớn là tương tự cổ truyền. Theo chó dại rận chí sủa, thì càng ngày phổ tần càng hẹp càng đơn tần đơn công.

    Thử hỏi với lưới thông tin của các xe cộ, tưf BMP BTR đến tăng, pháo, radar.... đều đơn tần đơn công, thì ngày nay thọ được bao lâu trước các máy gây nhiễu cực manhj ?

    Sự thật là như thế các chó dại la liếm cho bọn hút máu ngân sách ạ. Không phải chỉ vài cái máy làm giả tín hiệu GPS là đánh thắng chiến tranh điện tử được đâu. Trong điều kiện hiện nay, thì Việt nam mất sạch thông tin vô tuyến và phòng không ngay từ những giây đầu cuar chiến tranh các chó dại ạ, việc còn lại là đầu hàng, các chó dại ạ.



    tiếp phần trước. như vây, toàn bộ các câu cú dính đến kỹ thuật đều là chó sủa.
    http://dantri.com.vn/the-gioi/viet-nam-co-danh-thang-chien-tranh-cong-nghe-cao-ky-i-766038.htm
    "Các phương tiện chiến đấu hiện đại như chiến hạm, xe tăng, xe bộ binh cơ giới, các phương tiện bay đều được lắp đặt các thiết bị tạo mồi bẫy hồng ngoại, các vũ khí tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không được trang bị các thiết bị giả lập mục tiêu quang điện tử - radar. Các bộ khí tài giả lập cũng được lắp đặt trên các chiến hạm quân sự và các mục tiêu kinh tế dân sự quan trọng."

    Kiểu face book hiện đại có thể gọi các chó dại này là thánh, nói như thánh, thánh phồng "đấm phát chết luôn", thánh tưng khoe ngực nẩy tự cho mình quyền tự do khiêu dâm....

    thánh rận chí nói như đúng rồi. Chỉ có các máy bay mới sử dụng bẫy moòi hồng ngoại ( infrared decoy ). Mồi hồng ngoại nguyên thủy là các pháo sáng, sau đó là các bóng chứa khi nén bung ra rất to và được sấy nóng, phạn xạ cả radar và phát xạ hồng ngoại.

    Có những đạn chống tăng, chống hạm, bộ binh cơ giới.... nào dùng cường độ hồng ngoại mà chó dại dùng mồi hồng ngoại để bảo vệ chúng ? Tất cả nhưngx ATGM dù là hồng ngoại đặt trên đầu đạn hay đătj trên bệ phóng, đều dùng anhr hổng ngoại. Chỉ có đạn đối không sử dụng chói hồng ngoại, nên mới có thể lấy mồi giả để bẫy chúng.

    Trên máy bay, mồi giả hồng ngoại và các phản ứng chống cự khác được điều khiển bởi hệ thống đối kháng quang-điện tử. Ví dụ, Su-27..37 sử dụng các ống kính hồng ngoại có độ phân giải rất lớn, có lọc màu , radar lớn ở cả trước và sau đổi hướng chùm nhanh bằng loại radar mảng pha có đầu thu phát trụ quay đổi hướng ngẫu nhiên trong toàn góc hàng trăm lần / giây. Hệ thống này nhanh chongs nhận ra các trạng thái bị radar ngắm bắn, máy bay địch ở trong góc tiến công, các loại đạn mặt đất có và không điều khiển, đạn đối không có thể gây nguy hiểm, phân loại các ddạn đó, và phản ứng chống lại với độ chính xác 1/100 giây

    "tên lửa phòng không được trang bị các thiết bị giả lập mục tiêu quang điện tử - radar" là các đạn mồi dùng để huấn luyện, không phải dùng để chiến đấu. Các mồi gỉa n này là mục tiêu khi kiểm tra bắn đạn thật, các lợn liệt não suả như chó ạ.

    Các hệ thống phản ứng như Shtora không hề bắn ra ddạn mồi giả. Chúng dùng các côí nhẹ bắn ra một bức tường khói-chói để vô hiệu hóa các thiết bị ảnh-quang hồng ngoại và lazer. Ảnh hồng ngoại khác xa chói hồng ngoại của đạn đối không.



    "kinh nghiệm cuộc chiến tranh đường không trên bầu trời Hà Nội đã làm xuất hiện hàng loạt những khí tài mồi bẫy các đầu đạn tự dẫn radars – hồng ngoại và các trang thiết bị nghi binh. Những bộ khí tài này có thể phát ra các nguồn tín hiệu hồng ngoại, sóng radio hoặc sóng radio – điện từ trường của radar. Một số các loại khí tài nghi binh có khả năng phát xung radar chủ động tương tự như radars chiến đấu hoặc có thể cơ động hành tiến trong đội hình. "

    Chó dại cho bằng chứng về những thứ đó ?, những mồi giả điều khiển điện tử xuất hiện trong chiến tranh Việt Nam đó.

    Mồi giả hồng ngoại và radar thì Mỹ có từ lâu chứ không phải trong chiến tranh Việt Nam. Nhưng mồi gỉa radar ngày đó chỉ là phản xạ thụ đôngj và phản xạ có khếch đại, phản xạ định hướng (nhuư hình cầu), tạo ra tín hiệu thô, dễ phát hiện, nên về radar thì thời đó chỉ có hiệu quả lớn nhất là các máy gây nhiễu tích cực và các hành lang giấy bạc.

    Còn các trận địa phòng không giả của ta là các ra cót = nói nhái từ rardar làm bằng cót. Phát sóng cái tổ bà các chó dại rận chí.




    "Nhằm vô hiệu hóa hệ thống định vị vệ tinh và dẫn đường quán tính, các nhà khoa học quân sự Belarus đã chế tạo các thiết bị ứng dụng nhằm mục đích gây nhiễu các tín hiệu từ vệ tinh."
    Vãi đái các chó dại rận chí phát ra sóng trường hấp dẫn vô hiệu hóa các hệ thống định vị quán tính bằng cách gây nhiễu các tín hiệu vệ tinh.

    clcm đám báo chí cuả đảng và nhà nước. Cái thằng bao cao su *************** này khai quật ở đâu ra lắm con lợn liệt não truyền đời như thế mà ăn cám rận chí.

    Dạy cho các chos dạn của thủ tướng bao cao su nguyến tấn dũng, như rận chí, tức dân trí cơ quan tw của hội khuyến học việt nam, rằng:
    Hệ thống dẫn đường quán tính không bao giờ có thể bị gây nhiễu trừ bắn hỏng nó.
    Hệ thống dẫn đường quán tính không liên quan gì hết đến các bức xạ bên ngoài , kể cả sóng điện từ mạnh, vì nó được đóng kín hoàn toàn trong giáp trụ kim loại và không thu phát bất cứ cái gì.




    Một hệ thống dẫn đường quán tính nguyên thủy điển hình là của tên lửa đạn đạo V2 Đức. Nó gồm ít nhất 2 con quay hồi chuyển cơ học và 3 tích phân quán tính (hoặc 1 tích phân quán tính 3 chiều). 2 con quay hồi chuyển đảm bảo đo hướng, đủ cả 3 hướng quay. nếu nói cho đúng, thì mối con quay hồi chuyển đó được khoa học quân sự Việt Nam gọi một cách không đúng lắm là "con quay ba bậc tự do", thật ra, 3 bậc tự do là nói về cơ khí, còn nguyên tắc vật lý của nó là "con quay hồi chuyển 3 chiều", có khá nhiều trường hợp có 3 bậc hay xyz bậc nhưng vẫn không đủ 3 chiều không gian. Tích phân quán tính của V2 đơn giản là 1 đồng hồ, 1 lực kế đo lực sinh ra bởi quán tính vào một vật nặng, và một máy tính tương tự cộng các số đo lực, tích phân cuả gia tốc là vận tốc và tích phân của vận tốc là vị trí, theo biến thời gian. Sau này, có nhiều loại con quay hồi chuyển khác nhau, từ việc hiện đại hóa con quay hồi chuyển cơ học như trên, cho đến các con quay-tích phân quán tính theo nguyên tắc mới, như vòng lazer hay vòng chất siêu chảy.

    Con quay hồi chuyển cổ điển có 3 khớp trục đảm bảo cho vật nặng quay được theo 3 vòng quay không gian, rất dễ hiểu với từ khóa gyroscope tiếng Anh, hay hình ảnh con quay 195x, hình động mô tar dù giá có quay đảo thì con quay vẫn nhớ hướng của nó. Các con quay hồi chuyển chính xác dùng cho đạn hiện đaị vẫn là các con quay như V2, nhưng kiêm chức tích phân quán tính. Đó là các bi hình cầu bằng kim loại được treo không tiếp xúc trên đệm điện- từ trường. Khi quán tính gia tốc làm chúng lệch, thì các mạch điện sẽ cấp nguồn điện cho điện trường cho đến khi chúng cân bằng, tổng số điện lượng được cấp được dùng cho tích phân quán tính, với tần số 20 KHz. Khả năng đo hướng của chúng cực chính xác đến giây. Khả năng đo vị trí là cỡ 200 mét ở khoảng cách đạn liên lục địa 15 ngàn km và thời gian cả giờ. Một số nước không nắm được các công thức toán học mô tả chuyển động của con quay này, sẽ sử dụng các con quay khác như con lắc điện, hay tích phân quán tính quay vòng lazer. Con lắc điện được dùng làm G-sensor của iPhone, nó là vật nặng được treo bằng điện trường bởi các tụ điện, hoạt động như con quay bi cầu, độ chính xác thấp, nhưng gọn nhỏ. Vòng lazer là tích phân quán tính quay, từ đó suy ra giá trị như con quay, ánh sáng truyền trong vòng sợi thủy tinh 2 chiều, sẽ có tương đối khác nhau khi vòng quay, sợi thủy tinh cuốn càng nhiều vòng thì lệch càng lớn đến mức đo dễ, lệch này được xác định bằng giao thoa. Con quay vòng lazer có khả năng cho độ chính xác rất cao về lý thuyết, nhưng trong thực tế thì bản chất của sợi thủy tinh là phản xạ dẫn đến sai số đường đi, và sai số đó có tính tích lũy, nên những nước bậc thầy về điều khiển bay như Nga vẫn dùng bi cầu, điều này cũng thế với con quay vòng siêu dẫn.



    "Chính vì vậy các bộ khí tài tác chiến điện tử, gây nhiễu thông thường phải có công suất lớn, có dải tần số hoạt động rất rộng, các tính năng kỹ chiến thuật của các đài phát gây nhiễu cũng chứa nội hàm biến đổi ngẫu nhiên các tính năng kỹ thuật của sóng gây nhiễu, hình thức và phương pháp cũng hoàn toàn tính theo biến số và quy luật ngẫu nhiên."

    Cái lũ 10 đơif mù chữ luộn ngộ độc chữ. Chữ hàm trong nội hàm nghĩa là ngậm, nội hàm là ngậm bên trong = chứa, "chứa nội hàm" là "chứa chứa".

    Cái function là hàm, nhưng không phải nội hàm, mà là hàm số, ở đây không dùng hàm số mà dùng "chức năng" các chó dại rận chí ạ.

    Còn gây nhiễu, thì người ta " hoàn toàn tính theo biến số và quy luật ngẫu nhiên" mà chết à. Vis dụ tùng một tần ( phát sóng nhiễu chỉ định), thì chỉ cần các xung liên tiếp đều theo thời gian là đac đạt. Còn phát sóng nhiễu nhảy tần thì phải nhảy theo địch, chó dại ạ, chứ không ngẫu nhiên được.

    Sử dụng biến ngẫu nhiên ( random ) cũng là một cách gây nhiễu, nhưng đó không phải là hoàn toàn, mà chỉ là một cách lẻ, không phải lúc nào cũng được dùng.


    "Thông thường, xu hướng phát triển và hoàn thiện trang thiết bị điện tử thông tin liên lạc có độ nhạy độ ổn định cao trong một số nhóm tần số ổn định, phát triển các thiết bị điều biến thông tin liên lạc hiện đại có khả năng tự động hóa cao hoặc các thiết bị phi điều biến một cách ngẫu nhiên, cho phép co hẹp lại phổ tín hiệu truyền phát và tăng cường khả năng chống nhiễu, hoàn thiện và số hóa (digital) chế độ điều khiển tần số phát. Phát triển các hệ thống radars với không gian thu phát mở rộng và lực chọn phân cực đầu thu."

    Các chó dại học ở đâu về thế nhở.

    Ngay như liên lạc dân sự, thì wifi được sử dụng như một phương pháp liên lạc mới, có bằng thông rất cao (hoặc ngược lại có nhiều thuê bao băng thông thấp). Nó có 2 ngàn sóng mang, nó phát đi vào những khe mà nó cho là trống. Để chống lại thông tin này cần gây nhiễu cả phổ rất rộng chứa 2 ngàn sóng đó, và cũng giết luôn quân ta.. "co hẹp lại phổ tín hiệu truyền phát" để mà địch gây nhiễu mà chết à.

    "Phát triển các hệ thống radars với không gian thu phát mở rộng và lực chọn phân cực đầu thu." mợ loưnj bọn chó dại. Radar từ nguyên thủy đã phải phân cực, các chó dại xem có cái radar nào không phân cực. Radar laf sóng truyền thằng hoặc coi như thẳng, nên đương nhiên nó sử dụng phân cực. Đồng thời trên các dải UHF, L, C, Ku, Ka... thì có cái đầu phát nào là đầu không phân cực. Có rất nhiều radar sử dụng phân cực xoắn nữa là khác.

    Mà đến cái kim thu vệ tinh 70k vnd cũng phân cực, hay là các chos dại rận chí lấy cái kim thu đó nhét vài lin mợ cả lò rận chí làm ******.




    http://dantri.com.vn/the-gioi/viet-n...y-i-766038.htm
    [​IMG]

    [​IMG]
  4. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    bác huyphuc ạ.cái tạp chí quân sự QP và thời đại (em hay gọi là tạp chí đái ngồi vì 2 thằng lập page thuộc dạng đái ngồi ) trước đây toàn các cháu trẻ mọt game lên chơi.đến khi các cựu ttvnol và band trymcu vào mới đỡ như vậy đấy.tuy nhiên,bọn anyf vẫn còn suy nghĩ nửa mùa lắm,quan điểm đa số là thân mỹ chống tàu (đa số là bọn HSO).
    thằng Shin vô dụng (1 trong 2 thằng lập page ) từ ngày làm cho page GDQP còn đỡ.nên bác chửi chúng nó thì chửi mát mát 1 tí chsung nó mới thấm.chửi mạnh chúng nó bật ngay.
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    CHúng ta để ý thêm một chiêu thức nữa của xã hội thông tin. Đó là, ví dụ như th true milk vung tiền ra bịt miệng báo chí.


    Ví dụ, link trên báo mới và báo gốc công an thành phố đã bị xóa (theo RSS).
    http://www.baomoi.com/Cong-ty-sua-TH-buoc-hang-tram-ho-dan-song-voi-phan-bo/141/11194591.epi
    http://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=681&id=496760

    Nhưng tất nhiên chúng ta không thiếu. Hỏi gúc . ví dụ. Thữa TH, cái kiểu quảng cáo của TH hạ đẳng quá ạ. Mà thật ra, cái kểu thức ăn làm bằng rơm tẩy sạch tẩm mì chính, sữa sấy hấp cho sạch sính tố rồi tẩm hương liệu... thì chỉ ngửi cũng đủ biết là hàng danh cho các liệt não họ hàng hang hốc 10 đời không có thằng con nào dám chạm đến đồ tây. Thiếu dek gì thằng con nghiện mì tôm úp không người lái, coi mì tôm úp suông là cao lương mỹ vị hơn cả bún phở.
    "Nhiều hố phân khổng lồ đã khô cứng, ruồi bay đặc kín như ong. Ngoài ra, đây cũng là “nghĩa địa” chôn xác bò chết và bê chết. Vào thời điểm chúng tôi có mặt, hàng chục chiếc xe tải đồ sộ chen chúc nhau chở phân lên đây đổ. Đang đứng ghi hình thì một chiếc xe có gàu múc đưa bốn con bò bị chết lên đây để đào hố chôn. Một người dân đi chăn dê khu vực này cho biết: “Ngày nào họ cũng chở phân và bò chết lên đây đổ”."

    Bên rận chí, chúng ta cũng có thể ví dụ. Cái câu vãi đái linh hồn "vô hiệu hóa hệ thống định vị vệ tinh và dẫn đường quán tính" dễ dàng mark chính xác đâu là lợn liệt não và chó hóa dại. Nhưng hỏi Gúc chỉ có tiền phong. Mình đã đền cập rồi, vì không xuể, nên mình chỉ ví dị điểm một vài báo, trong đó chú ý rận chí là hạng trung bình, không quá cho dại như giáo dục việt nam hay vtc.

    Nhưng rận chí không báo cáo link này lên Gúc. Chỉ có mỗi tiền phong

    Giật mình, xem lại link của rận chí . Ô, còn đây. Rận chí bí mật đem thức ăn đặc biệt cho loại lợn trung thành nhất của nó.

    http://dantri.com.vn/the-gioi/viet-nam-co-danh-thang-chien-tranh-cong-nghe-cao-ky-i-766038.htm
    [​IMG]





    http://dantri.com.vn/the-gioi/3-doi-quan-viet-nam-va-chien-tranh-phi-doi-xung-ii-766488.htm
    [​IMG]
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047




    =)):)):(([:D]>:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">


    Động cơ tuốc bin một thời được trang bị cho xe tăng ở nhiều nước, Liên Xô có T-80. M1A1 / M1A2 là phiên bản Đức thiết kế cho Mỹ MBT70, nhưng sau đó Mỹ bớt xén đi và không update cho đến nay. Cái xe tăng bị đạn 20mm bắn xuyên riềm xích nổ động cơ, đánh mấy năm Iraq đến năm 2006 đã có hàng ngàn cái vào xưởng, chiếm 1/2 số xe tăng Mỹ. Đó là đánh du kích Iraq chứ không phải đánh Trung Quốc.

    Nhìn sản phẩm của du kích Iraq. Mỹ công bố chỉ có khoảng 70-80 xe chết.
    http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/12/04/AR2006120401347.html
    [​IMG]



    Mỹ thì có con tăng mẹ nào ngoài ******. Tất nhiên, người Nga cũng không quá mất lịch sự mời Mỹ đến để làm nhục, nên quân Mỹ cũng không đến nỗi ê chề. Cách thông dụng là người ta chế ra hàng lô những khoa mục vớ vẩn cho anh Mèo anh ấy ghi điểm, ví như chụp ảnh gái Nga tè bậy.



    Nếu như nói về tỷ số công suất / khối lượng, thì cũng dễ 2a6 là Leopard

    M1A1 67.6 1500 22.2 M1A2 68.4 1500 21.9 T-80B 42.5 1000 23.5 T-80U 46 1250 27.2 T-72 41.5 780 18.8 T-90 47 1250 26.6 2a6 62.3 1500 24.1
    .

    =)):))>:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">

    Xem thé để thấy cơ động cái l bà tổ các con chó dại báo đất việt.

    Xem các chon chó dại báo đất việt tống ****** vào l bà tổ nhà nó
    "động cơ tuốc bin khí rất ngốn nhiên liệu và chỉ có “con nhà giàu” mới nuôi nổi Abrams"

    Máy tốn nhiên liệu thì chỉ cần nhà giầu là đỡ được !!!! Thế sao chúng mày không lấy xe tăng kéo theo cáo rơ móc chở dầu đi hả các con chó dại ở báo đất việt. Ai cũng biết, giá dầu cho xe tăng rẻ bèo, xe chất đầy dầu chỉ bằng một viên đạn ATGM nặng mấy chục kg. Người ta cần xe ít tốn dầu để chạy xa, chạy lâu, để vật con bà tổ chó dại báo đất việt được dai sức.




    Xe tăng M1 Abrams là xe tăng kiểu Leopard 2 nhưng bớt xén. Điểm đặc trưng của Leopard 2 là nó có giáp hộp rất nghiêng. Còn M1 Abrams các đời đều cháy te tua bì bỏ cái giáp nghiêng đó.

    Từ hồi thiên hạ chê M1 cao, wiki có trò ăn cắp thông tin truyền thống. M1 cao 2,4 mét còn T-90 cao 2,2 mét, xấp xỉ nhau =))=)) Thật ra là M1 đó không tính súng nóc còn T đó thì tính.


    CHính vì máy súng cồng kềnh, nên xe tăng M1 to, nặng mà vẫn mòng. Nếu như nói đến mặt trước nơi tốn giáp nhất, thì toàn bộ mặt trước M1 gấp đôi T.

    thêm nữa, T tròn đều vì có băng đạn tròn. Còn M1 cho đến náy vẫn nạp đạn thủ công. Vãi đái các chó dại thủ dâm bằng xe tăng nạp đạn thủ công. Khoang xe to, không tròn đều, diện tích mặt ngoài lớn, dễ trúng đạn, giáp mỏng, mà đã hết cỡ máy đẩy.


    Về giáp, chúng ta đã biết giáp M1A1 nó như thế nào. Xe BMP vác súng 30mm quạt liên thanh lỗ chỗ ở các mặt sau và sườn. Giáp trước trán tháp pháo đạt 400 chống đạn KE và 800 chống đạn HE.

    Kích thước M1A2, quá cồng kềnh (wiki bảo nó cao 2,4 mét.), vì thế nên giáp mỏng mà xe quá nhẹ. Vốn dòng Leopard đã cồng kềnh vì đạn liều liền và động cơ quá to. M1 còn là xe cồng kềnh nhất dòng Leopard II vì thiết kế cổ lỗ ngu xuẩn. Nếu chỉ kể các ống kính thì xe cao 2,9 mét. Nếu kể súng nóc thì xe cao 3 mét.

    [​IMG]



    Giáp vĩ đại của M1. Trán tháp pháo là điểm dầy nhất chỉ có tương đương 400mm RHA chống đạn KE và 800 mm chống đạn HE. Sườn và sau thì BMP quạt liên thanh súng 30mm thủng lỗ chỗ.

    Giáp đã mỏng, nhưng xe tăng M1 không có giáp hộp như Leopard và các tấm xếp lớp như T, nên không phân kỳ các luồng năng lượng xuyên. Giáp liên tục của nó như là phun nước đục đất, hội tụ luồng xuyên vào trong lỗ khoan.

    [​IMG]





    B41 cổ lỗ RPG-7VM có sức xuyên 300 mm RHA bắn được vài điểm mặt trước. Các RPG-27, / 28 / 29, Ma luyka (AT-3 cải tiến).... bắn xuyên trán M1 rất tốt kể cả góc chạm có hơi kém. Còn Konet AT-14 xức xuyên gấp 1,5 lần trán M1A1.
    [​IMG]






    thành tích M1 Abrams của chó dại báo đất việt
    [​IMG]



    M1 Abrams cơ động của các chó dại Báo Đất Việt
    [​IMG]



    Tuốc bin xe tăng của các chó dại báo đất việt
    [​IMG]



    [​IMG]
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Lâu lâu nay, buồn ọe quá, không dám đi thăm trang nhà của thủ tướng bao cao su ***************. Nhưng đọc đài Nga thấy có nói thủ tướng bao cao su quyết tâm độc quyền bơm cám khắp xã hội, biến toàn bọ trẻ con Việt Nam thành lợn, cấm ai được cãi.

    http://vietnamese.ruvr.ru/2013_08_05/119147943/
    "Chính phủ Việt Nam ban hành sắc lệnh cấm người sử dụng Internet đưa bất kỳ các thông tin, trừ thông tin cá nhân lên blog và mạng xã hội, - theo Digit.ru.
    Như báo chí địa phương phổ biến, nguyên tắc mới qui định không được phép chia sẻ trên Internet thông tin từ phương tiện truyền thông, các trang web chính phủ. Blog hoặc trang trên mạng xã hội được coi là các trang cá nhân. Đồng thời, cũng không được biên tập và tóm tắt thông tin.
    Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Lê Nam Thắng cho biết, quyết định mới sẽ ngăn chặn sự phổ biến các thông tin sai lệch trên mạng.
    Dựa vào nội dung của quyết định được thông qua, ông Nguyễn Văn Phú, người lãnh đạo một tạp chí kinh doanh của Việt Nam nhận định rằng chỉ cấm áp dụng với nội dung thông tin được người sử dụng mạng xã hội trích dẫn, nhưng qui định không đề cập đến khả năng đăng tải liên kết dẫn tới tài nguyên thông tin.
    Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, - các phương tiện truyền thông Việt Nam cho biết.
    "


    =)):)):(([:D]>:)
    Cả cái chỉnh phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, và cái **********************, chỉ toàn là chó dại thôi thủ tướng ạ, có cấm người ta bình luận thì cũng là chó dại, thủ tướng bao cao su nguyễn tẫn dũng ạ

    xem nbaof, con chó dại đầu dàn bao cao sũ *************** sủa những cái gì mà đàn chó dại cấm bình luận thế. Cảm ơn các bạn nhé.

    "Máy bay ném bom
    Không cần bàn nhiều cũng biết khả năng máy bay ném bom tiêu diệt mục tiêu là một lợi thế không nhỏ trong chiến tranh. Nhất là khi đã biết “sinh lực” của địch đang nằm ở một vị trí rộng lớn thì việc dùng máy bay thả bom sẽ mang lại hiệu quả mà khó có khí tài nào sánh kịp.
    Máy bay B-1 của Mỹ đang cắt bom diệt mục tiêu
    Trong biên chế không quân có rất nhiều máy bay hiện đại có khả năng mang bom. Nhưng nếu xét về độ chuyên dụng thì chỉ có hai gương mặt sáng giá là máy bay ném bom IL-28 và C-130 (thu được của Mỹ sau chiến tranh). Tuy nhiên, vì quá cũ kỹ IL-28 đã được cho nghỉ hưu toàn bộ, tính ra chỉ còn C-130 là có khả năng ném bom.
    Việt Nam chỉ có C-130 thu được của Mỹ là có khả năng "rải bom"
    Sau giải phóng, quân ta thu được vài chiếc C-130 hoạt động tốt và dùng nó cho cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam. Đặc biệt, với cải tiến của ta thì máy bay C-130 theo phương án thiết kế mới có thể thả loại bom 7 tấn bằng dù.
    Dù từng bị ta bắn rơi nhưng biến thể B-52H vẫn rất đáng gờm
    Phát sinh xảy ra là khi dùng phương án thả bom bằng dù thì hệ thống radar dẫn đường ở mặt đất phải tốt. Đặc biệt, lúc bay trên vùng biển thì hệ thống radar này chưa biết có hiệu quả hay không. Do đó, trong trường hợp muốn bảo vệ chủ quyền biển đảo, việc sở hữu một chiến máy bay ném bom sẽ mang lại lợi thế không nhỏ.
    Nga có Tu160, Tu-95 làm đại diện
    Nga có Tu160, Tu-95 làm đại diện
    Máy bay ném bom hiệu quả cũng cần rất nhiều yếu tố phụ trợ cho nó như: máy bay tiếp nguyên liệu, máy bay chiến đấu bảo vệ,… Chính vì thế máy bay ném bom có thể xem như “tàu sân bay” trên bầu trời. Khiến cho các cường quốc trên thế giới liên tục quan tâm nâng cấp sao cho khí tài này càng trở nên hiện đại. Chẳng hạn, Nga có Tu-160; Mỹ có pháo đài bay B2, B-52H (biến thể của B52); Trung Quốc có H6-K (phiên bản nhượng quyền sản xuất của Tu-16).
    Mỹ có B-2 và biến thể B52-H
    "


    Bao cao su đang quyết tâm mua được những con máy bay vận tải thiết kế sai, có nhiệm vụ vận tải các cỗ máy chở tiền, và các hóa đơn tiền chuộc sống, những P-3. Bây giờ nó lại sủa về máy bay vận tải đi ném bom.

    CHúng ta biết rằng, thế giới này chỉ có duy nhất nước Mỹ có máy bay ném bom rải thảm, B-24 /25 / 29 / 52 / B1 / B2.... Năng lực sản xuất máy bay của Mỹ nhỏ so với Liên XÔ đã làm ra những con số như 2 vạn An-2; 2 vạn MiG-15; 1,5 vạn MiG-17/21.... nhưng Liên Xô không bao giờ chủ ý chế tạo máy bay ném bom rải thảm, và thực tế là không có máy bay ném bom rải thảm.

    Chúng ta cũng đã biết rằng, nếu không tính vũ khí khí tài mang theo, thì các máy bay ném bom rải thảm từ đời B-52 đều là hạng máy bay rẻ tiền hơn nhiều máy bay chở khách thân rộng, vì thân máy bay ném bom nhỏ. Vú khí khí tài B-52 cũng chỉ là bom ngu rẻ tiền. Nên đây là các chương trình rửa tiền lớn bậc nhất trong quân sự đặc trưng kiểu Mỹ. Những máy bay chở hàng bán với giá trên trời. Thủ tướng bao cao su *************** có ý gì với các máy bay chở hàng này.

    Các B-1/2. Tu-160... đăt hơn máy bay chở hàng chở khách đương thời, nhưng chúng cũng không phải là có giá thành quá cao, so với các máy bay chiến đấu trên không gấp 3 lần âm thanh, chỉ có ngân sách Mỹ mua với giá trên trời.


    Chúng ta biết, các hố bom B-52 cách ngau hàng trăm mét, mỗi hỗ đường kính chục mét, mảnh bom yếu không thể xuyên giáp xe bọc thép và xe tăng, không có tác dụng với hầm hào công sự... Tức là, B-52 rải thảm chỉ tác dụng trong hố bom 10 mét đó.

    Với quân sự, B-52 chỉ làm thiệt hại chưa đến 1%. Chỉ xe bọc giáp và hầm trúng hố bom mới chết.

    Trong lịch sử, các máy bay ném bom rải thảm chưa bao giờ thu được đáng kể kết quả chiến đấu. Kết quả của chúng chỉ và chỉ là khủng bố giết dân, như Dresden và Tokyo 1925, Bình Nhưỡng 1953, Hà Nội 1972.

    Một kết quả quân sự có đáng kể chút của B-52 là mùa hè 1972 ở Quảng Trị. Nhưng chúng ta biết rằng, để cứu các nô tì chó diên, Mỹ đã phải thực hiện cuộc ném bom lớn chưa từng thấy trong lịch sử loài người, 420 ngàn tấn bom, gấp 20 lần quả Fat Man ném xuống Nagasaki, gấp 26 lần quả Little Boy ném xuống Hiroshima. Kết quả quân sự đáng kể đạt được không phải là đánh vào lực lượng ta, mà phá đường sá làm ta thiếu hậu cần cho xe tăng. Vấn đề là, ở Quảng Trị 1972, chúng ta thực hiện theo chiến lược của Bác Hồ, chúng ta quan sát B-52 nhưng không đánh trả lớn, để các chiêu thức tuyệt mật tung ra vào 12 ngày đêm 12-1972 , giành thắng lợi đánh dấu chiến tranh.

    Vào 12 ngày đêm 12-1972. Thay cho đánh vào ga Hà Nội, B-52 đã đánh trượt 2-4 km, rải một vệt từ Khâm Thiên, qua khu ruộng ao, phá bệnh viện Bạch Mai. Hỏi như thế thì các dụng với quân sự như thế nào, tác dụng giết dân như thế nào.

    Thủ tướng bao cao su *************** chó đẻ muốn gì đây, muốn Việt nam có máy bay ném bom rải thảo để gây những tội ác man rợ như Dresden, như Tokyo, như Bình Nhưỡng, như Hà Nội, như Khâm Thiên, nư Bạch Mai 1972...

    Thử hỏi con chó đẻ thủ tướng bao cao su ***************, thế nào là đáy cùng của tính chất chó má mà đảng và chính phủ Việt Nam đang thực hiện.



    Chúng ta biết, các máy bay ném bom Xô-Đức trong WW2 tuyệt đại bộ phận là ném bom bổ nhào. Chỉ có Tu-4 là bản copy vội vàng vì chiến tranh của B-29, nhằm mục đích ném bom đường dài khi Liên Xô chưa có thiết kế thỏa mãn. Bản thân Liên Xô do sự hy sinh của viện trưởng thiết kế Vladimir Petlyakov năm 1942, nên đình đốn chương trình máy bay ném bom đường dài Pe-8. Bên Đức thì không hề có máy bay ném bom rải thảm.

    Ai cũng biết rằng, ném bom bổ nhào cho phép đánh trúng các mục tiêu cỡ công trình, có tác dụng lớn về quân sự, không phải là hàng quân sự lởm chỉ giết được dân như rải thảm. Còn ném bom bằng dù trúng các tầu biển, thì có lẽ bà tổ bao cao su *************** ngủ với lợn đẻ ra nòi nhà nó là lợn liệt não. Mỹ dùng bom ném bằng dù để phát quang bãi đỗ trược thăng, không cần chính xác.

    Tuy có một số đáng kể Tu-4, nhưng Liên Xô cũng sử dụng các vũ khí khác Mỹ. Đến Tu-16 thì đây là máy bay chuyên nghiệp mang đạn tự hành. Đạn của Tu-16 là AS-2.

    Tu-95 ra đời trước đạn của nó nên có một đời mang máy rải bom, nhưng sau đó hoán cải lại hết.

    Kể cả Tu-4 / B29, tất cả các máy bay ném bom Xô-Nga Tu-16 / 22 / 95/ /160.... đều là các máy bay ném bom chính xác bằng đạn tự hành có điều khiển, hoặc ném bom bổ nhào.

    Thằng thủ tướng bao cao su *************** chó dại định hô hào máy bay ném bom rải thảm làm gì đây ?



    C-130 " Đặc biệt, với cải tiến của ta thì máy bay C-130 theo phương án thiết kế mới có thể thả loại bom 7 tấn bằng dù." Bao cao su nguyễn tẫn dùng định thả bom bằng dù làm gì, ngoài phá thành nphoos giết dân, dù nó lái bom của chó đẻ nhà mày sai mấy km, làm sao để thả dù trung tầu chiến chiều ngang có vài chục mét hả chó dại bao cao su ***************

    C-130 là máy bay vận tải, vận tốc tối da 592km, trọng lượng cất cánh tối đa 70 tấn, không hề có một mẩu thiết bị đối kháng, thế thì đem ra biển đảo để trực thăng hay MiG-15 của Tầu Khựa nó làm thịt hả chó dại nguên tấn dũng.

    Mà sao chúng mày dám bảo Việt Nam không có máy bay ném bom. Su-30 mang 8 tấn bom, đói kháng trên không tốt, thì không phải là hơn cái bom 7 tấn cả lò chúng mày xóc lọ ra à các chó dại ***************.


    "Nhất là khi đã biết “sinh lực” của địch đang nằm ở một vị trí rộng lớn thì việc dùng máy bay thả bom sẽ mang lại hiệu quả mà khó có khí tài nào sánh kịp." đó là các máy bay Su nem bom ngu bổ nhào chính xác 10-20 mét, bom khôn điều khiển TV chính xác 5 mét, đạn diệt hạm bay là là mặt biểu tầm bắn hàng trăm km.... Còn cái máy bay chở hàng bay chậm như rùa bò, ném bom sai 150 mét, thì hiệu quả bằng cái lờ bà tổ bao cao su *************** ngủ với chó dại đẻ ra cả dòng dõi chó dại nhà dũng à.

    Chúng mày đem cái máy bay chở hàng mang bom dù sai 500 mét ra xóc lọ biển đảo, thì MiG-15 của Tầu Khựa nó sợ vãi đãi các chó dại nhà chúng mày ra à.



    "Xe tăng là lực lượng có hỏa lực mạnh, chủ lực trong nhiệm vụ tấn công, đánh chiếm, bình định các khu vực mặt đất của đối phương. Nói cách khác, xe tăng chiến đấu chủ lực là vũ khí thiên về tấn công. Đó là chưa kể trong khi lâm trận chỉ xe tăng che chắn rất hiệu quả cho bộ binh, cũng như tiêu diệt tốt các công sự hay điểm cố thủ của kẻ địch. "

    Cái con chó dại đực nào nó hiếp dâm con chó dại cái là bà tổ bao cao su ***************, mà hôm nay con chó dại bao cao su nguyến tấn dũng dạy các chó dại ranh như thế.

    "nhiệm vụ tấn công, đánh chiếm, bình định các khu vực mặt đất của đối phương"
    Tấn công là của pháo tự hành chó dại con ạ. Pháo tự hành SPG mang pháo có đường kính lớn, nhưng nòng ngắn, bắn đạn trái phá sơ tốc thấp như kích thước lớn, nhồi nhiều thuốc, só lượng đạn lớn, dùng để công phá những công sự kiên cố khi hành tiến.
    Đánh chiếm và bình định là của BMP / IFV chó dại ạ. BMP mang theo các vú khí chống được công sự và xe tăng nhưng ít, mang theo các vũ khí nhẹ bắn công trình nhẹ, xe dân sự không giáp và giáp nhẹ, mahg theo quân., CHính quân đi BMOP mới là quân chiếm và bình địnhu. CHo hỏi ********* dại bao cao su ***************, không có bộ binh thì mày cắm cờ thế nào, bắn dương văn minh ra sao, hả chó dại ***************.

    Xa tăng là xe diệt xe cơ giới, mà đỉnh cao là đấu tăng, nên xe tăng được thiết ưu tiên nhiệm vụ đấu tăng, chó dại bao cao su ngu8yeenx tấn dũng ạ. Xe tăng đi bình định du kích nỏ đổ xăng lên nó đốt thì cái con chó dại cái nào đó làm bà tổ *************** chạy đi đâu.

    "Xe tăng T-62 có trọng lượng 40 tấn, dài 9,34m, rộng 3,30m và cao 2,40m. Giáp xe được đánh giá là dày hơn so với T-54/55 nhưng được đúc bằng thép thường nên dễ bị tổn thương trước đạn chống tăng. Tuy nhiên, Việt Nam có vẻ không hào hứng với việc mua mới T-62 mà thay vào đó chú trọng nâng cấp T-54." Có *** tiền mà mua. Tiền chúng mày đớp hết rồi còn đâu mà mua. Thay vào mua xe tăng hiện đại, chúng mày thuê các công ty rửa tiền do thái ăn hết xe tăng quân ta. T-62 có pháo nòng trơn 115mm xức xuyên gấp hơn 2 lần nòng xoắn 100mm T-54/55, ai chẳng thèm.

    Mày nâng cấp thế nào T-54 để có được cái giáp tốt hơn T-62 nâng cấp hả chó dại bao cao su ***************.




    "Ngoài số pháo tự hành được Nga viện trợ trong chiến tranh là Su-122, SU-152,… có tầm bắn không quá 20 km. Pháo tự hành Việt Nam chỉ có một đại diện đáng tự hào là M 107, biệt danh “vua chiến trường” (thu được của Mỹ), với tầm bắn lên đến gần 40km nếu được trang bị đạn tăng tầm."
    "Do còn lượng lớn pháo xe kéo mà tiêu biểu là M46 nên Việt Nam tỏ ra không mặn mà lắm với với pháo tự hành. Trong khi đó xu hướng chung của các nước quân sự tiên tiến, pháo tự hành đang dần thay thế các loại pháo khác."
    Chúng mày đớp hết tiền, có *** tiền mà mua.
    Nhân tài chúng mày di từ trong trứng, có *** thằng nào chế độ ra khỏi mua.

    Việt Nam chế tạo hệ thống mô phỏng pháo SU-152

    (02/04/2012 15:38:27) - Pháo tự hành SU-152 là loại hỏa lực mạnh và hiện đại được trang bị trong quân đội Việt Nam. Thời gian qua, các đơn vị được trang bị pháo SU-152 đã tích cực huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị, nâng cao khả năng SSCĐ. Tuy vậy, việc huấn luyện chủ yếu được thực hiện trên vũ khí thực.

    Mà Việt Nam có Su-152 trong chiến bao giờ thế chó dại. Su-152 của Việt Nam khgoong phải là trong chiến tranh, mà là mới bỏ tiền ra mua, những con lợnbj liệt não không phải xoắn.

    2S3 Akatsiya SO-152. Các chó dại ạ, Việt Nam mới muan pháo tự nhành đây này.
    [​IMG]





    Hỏi con chó dại bao cao su *************** thế này.

    Mày làm đến thủ tướng, mà sao mày sủa rằng việt nam không có pháo tự hành, không biết Việt Nam đang mua và phát triển pháo tự hành

    Con chó dại đực nào nó hiếp dâm bà bành tổ nhà bao cao su ***************, để mày phán Su-152 Việt Nam là nhập trong kháng chiến (Su-152 WW2 trên thân xe KV).

    Mà con chó dại bao cao su nguến tấn dũng mày ăn gì mà mày dựng đứng dựng ngược lên quân ta dùng M107 . Quân ta thu được rất nhiều, nhưng chỉ làm trưng bầy bảo tàng. Cả mả tổ nhà thằng bao cao su *************** chó dại đâu, mày bảo quân ta dùng M107, thì mày hãy trưng ra một nửa cái ảnh chứng minh đi.
    \
    M107 là pháo thiết kế bố láo. Nó có tốc độ bắn rất chậm, tính theo khối lường đầu đạn chui ra khỏi nòng thì không bằng nửa M46 khi bắn lâu dài. Đạn M107 nặng hơn, nhu8wng tốc độ bắn chỉ 2/ phát phút và giảm xuống rất nhanh vì đạn quá nặng.

    Mà M107 là pháo tự hành, nhưng nó có giáp không hả chó dại bao cao su ***************. Xạ thủ phải trèo lên nóc pháo chiến đấu, thì đắp đất như thế nào kín được cái nóc đó. Pháo tự hành quỹ nhất cái giáp để phản pháo nhau. M46 nhỏ nhẹ công sự nhỏ làm nhanh, thì giáp thằng nào tốt hơn hả chó dại ***************. Một cái công sự M46 chỉ bằng 1/10 cái công sự M107 mà thôi.

    Còn như là di chuyển. Pháo không có giáp, dừng lại trèo lên nóc xe bắn nhau... thì M46 móc xe tải vào kéo đi, cũng hành chứ có làm sao hả chó dại bao cao su ***************. Thẳng nào chẳng phải dừng lại đào đắp công sự chiến đấu, thằng nào chẳng không có giáp.

    Không thể làm công sự, hoặc phải mất công rất lớn đến không tưởng khi chiến tranh ể làm công sự, thì M107 chỉ làm ****** nhét vào l bà bành tổ nhà các con lợn liệt não như bao cao su ng8uyeenx tấn dũng mà thôi. Chưa lấy hỏa tiến tên lửa, cũng chưa thèm M46, đến A19 122mm M1937 cũng đủ đánh tan xương M107 ở đường 9 rồi.

    Con chó dại bao cao su *************** nghe chửa, mày bảo quân ta dùng M107 làm ******, thì mày trưng ra một nửa cái ảnh quân ta dùng M107 đi. Hay là mày liếm đít Mỹ nên mày la liếm cục cu't Mỹ nó thơm ngon ngọt ngào.
  8. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  9. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    http://www.yan.vn/boyband-han-dau-tien-chinh-phuc-vpop-13204.html
    =)) thốn nặng.*** hiểu là đàn ông hay đàn bà nữa =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/photo/quoc-te/10-dong-tien-re-nhat-the-gioi-2864525.html
    cái này hay này
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/photo/quoc-te/10-dong-tien-re-nhat-the-gioi-2864525.html
    cái này hay này
  10. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    bác huyphuc ạ.em ko muốn làm phiền bác 1 chút nào cả.nhwung bọn TCĐT ngày càng chó lợn.hết bẩn lịch sử VN.lại bảo cụ Nguyễn CÔng Trứ bắt 500 dân Cam ra đánh cờ người.và đnáh cờ nguwoif= tổ tôm=hiếp .em ko thạo vấn đề này.phiên bác lên giúp.ông Tung Duong đang bị quây
    https://www.facebook.com/photo.php?...1511032959&type=1&theater&notif_t=photo_reply

Chia sẻ trang này